Mình thấy định nghĩa này hợp logic.Chào cà nhà ,
Tôi thấy cái topic này hay hay, nên tôi xin góp vào một tí cho vui ...
Ống Kính máy hình là một sự tổng hợp nhiều thấu kính khác nhau : Hội Tụ và Phân Kỳ.
Nhưng nguyên tắc vẫn như nhau. Bao gồm 2 phần Chính : Phần Thấu Kính Cố định và Phần Thấu Kính Di Động.
Đối với Prime Lens : Tiêu cự của Phần Thấu Kính Cố Định là tiêu cự của ống kính. Là khoãng cách từ tâm điểm trục Phần Thấu Kính Cố Định đến Phim/Sensor trên Thân Máy
Phần Thấu Kính di động được phối trí và có nhiệm vụ luôn luôn chuyển những Chùm Tia mang Data/Information từ vật thể đến Phần Thấu Kính Cố Định sao cho hình ảnh chuẫn nét chủ thể hội tụ tại tiêu điểm của Thấu Kính Cố Định, hay hội tụ trên Phim/Sensor.
Phần Thấu kính Di Động cũng còn được gọi là Bộ Thấu Kính Lấy Nét của ống kính được điều khiển bởi Focus motor.
Tuy nhiên trong Zoom Lens, Phần Thấu Kính Cố Định sẽ di động theo Tiêu Cự của Zoom range khi chỉnh Zoom. Luôn luôn Chỉnh Zoom trước rồi Lấy Nét ( Focus ) cho được chính xác.
Hi vọng với sự giải thích đơn giản này mội người đều hiểu được đôi chút
KhôngGianPhẳng![]()