Được gửi bởi
Atkinson
Bé Toàn nhanh nhảu... đoảng quá, lại còn hỗn với bác Toại nữa :D.
Mọi người đang đi tìm cái gốc thì bé lại hét toáng lên "Em tìm thấy cái ngọn rồi!"
Cái công thức "f = ...." k0 sai nhưng chẳng giải quyết được vấn đề gì cả vì đó là hệ quả. Lý do:
Để xây dựng được cái công thức ấy, tức là đầu tiên người ta phải biết muốn tính cái gì, tức f - khoảng cách từ tiêu điểm F đến điểm nào đó. Cái điểm này phải có một tính chất đặc biệt gì đó thì họ mới có thể dựa vào mà xây dựng cái công thức trên được. Cũng như tính chất đặc biệt của điểm F là điểm hội tụ của những tia tới song song axis.
Cái đang tìm là "tính chất đặc biệt" của điểm còn lại ấy! Chứ k0 phải ôm cái công thức đi vòng tròn 3 bước lại quay về điểm xuất phát là tìm được điểm F nằm ở đâu. Khi focus ở vô cực thì lúc nào F chẳng nằm ở trên sensor(film) :D :D :D.
Cũng chính vì thế khi phát triển lên hệ thấu kính = camera lens thì... tắc tị!!!