Theo mình hiểu, thì khi chuyển sang lấy nét tay thủ công (manual) rồi thì các điểm đó không còn tác dụng về căn nét nữa. Vậy một hay nhiều điểm cũng vậy, không ảnh hượng gì cả.

Khi căn nét tự động AF, có nhiều điểm để máy hiểu được người chụp muốn căn căng nét ở một điểm nhỏ hay căn nét trung bình giữa các đối tượng muốn chụp, vì vậy có các chế độ khác nhau, căn cứ vào các điểm đỏ, trong khu vực căn nét tự động (AF area) để người chụp lựa chọn một hay nhiều điểm, điểm ở vị trí nào, v.v...

Ví dụ ở Nikon có các chế độ 1. Một vùng (single area), 2. Vùng động (dynamic area) hay 3. Tự động hoàn toàn (Auto-area AF). Ta hãy lấy chế độ (2) phân tích: Ở chế độ này, có một điểm chính và các điểm phụ để máy căn cứ lấy nét. Khi ở chế độ này, máy sẽ căn nét chính ở điểm do người chụp lựa chọn (điểm chính), nhưng nếu chủ thể di chuyển, máy sẽ căn nét theo các điểm phụ để bảo đảm không mất nét (tương đối). Khi chuyển sang căn nét thủ công, nếu chủ thể di chuyển, thì tất nhiên ta cũng phải thủ công mà căn nét lại, vì vậy nhiều điểm hay không chẳng còn tác dụng nữa.