Xin phép được giới thiệu với người xem một số khái niệm về nhiếp ảnh để chúng ta vô đây vui chơi, giải trí nhưng đồng thời cũng học hỏi được đôi điều.
Trong phần bài lần này xin giới thiệu với các bạn "định luật một phần ba" hay thông thường được biết đến qua tên tiếng Anh là "Rule of Third". Đa số các bạn đã biết cái này rồi, tôi gửi bài này để giúp người mới bắt đầu thôi.

Là một định luật rất thông dụng, "Rule of Third" hẳn là một trong những định luật rất phổ biến trong nhiếp ảnh, và cũng là một lỗi rất dễ mắc phải.
Đại ý của "Rule of Third" là ta chia khung hình ra 9 phần như trò chơi mini ca rô, cho dù hình đứng hay hình ngang. Sau đó dựa theo 9 phần ca rô này mà ta định vị chủ thể của ảnh, xem ví dụ bên dưới.
Trong trường hợp bạn chụp ảnh có đường chân trời hay có nền tảng chạy ngang, cố gắng để đường ngang này trùng với 1 trong 2 lằn ngang.


Chú thích: ảnh trên tôi dùng tạm để giải thích Rule of Third để tránh dùng ảnh của người khác mà không xin phép.
Các bạn chú ý là phần nền của chùa nằm ngay trên lằn số 1 như Rule of Third đề nghị.
Điểm dở là ngôi chùa nằm ngay ô giữa lằn số 3 và 4. Điểm cứu vãn là nó không nằm giữa lằn 1 và 2.


Kết quả của "Rule of Third" là bạn sẻ đặt điểm nhấn trên những điểm cắt nhau này và hình sẻ ấn tượng hơn là đặt chủ thể hay điểm nhấn ngay trung tâm tấm ảnh.
Tuy nhiên, mọi định luật đều có những ngoại lệ, các bạn đọc để hiểu lý thuyết, phần ứng dụng thì tùy bạn, đôi khi sẻ có những tác phẩm mà định luật này bị phá mà ảnh vẫn ấn tượng vì lý do khác.
Chúc các bạn thành công. ;)