Hiển thị kết quả từ 1 đến 1 / 1

Chủ đề: Tour đạp xe bên Lào

  1. #1
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985

    Tour đạp xe bên Lào

    Rủ rê ae mê đạp đồi núi tham gia Tour de Pakse Laos vào cuối tháng 12 tới. Giờ chưa có kế hoạch gì hết, mình chỉ để hình ảnh ở đây dụ ae thôi. Tour này nói trước là phải đạp sml rất vất vả, đổi lại ngắm cảnh đẹp và uống bia Lào. Ae nào tham gia thì giơ tay nào.

    Nhận tối đa 6 ae cứng tham gia. Cứng là xuống tay đóng phí quyết tâm mạnh mẽ á.

    Các tấm ảnh sau là hình sưu tầm trên web vì mình chưa đi chưa có hình, kkk






    Pakse – thành phố du lịch bình yên và chậm rãi, nơi bắt đầu cho hành trình đạp xe sml khám phá Nam Lào.
    Thành phố Pakse nằm bên dòng sông Mê Kông thơ mộng, hữu tình. Nó là thành phố thuộc tỉnh Champasak, và được thành lập vào năm 1905. Nơi đây từng là thủ đô của Vương quốc Champasak cho đến khi nó được thống nhất với phần còn lại của Lào vào năm 1946.
    Chuyến đạp xe này ae sẽ ghé thăm ngôi đền Vat Phou xinh đẹp ở thị trấn Champasak rất giống với những ngôi đền trong quần thể Angkor ở Campuchia; đạp xe trên cao nguyên Bolaven nơi có một trong những loại cà phê Arabica ngon nhất thế giới cùng những thác nước tuyệt đẹp; Hãy tham gia tour đạp chụp để khám phá Nam Lào nhé!




    Attapeu – được mệnh danh là xứ sở của những ngọn thác kỳ vĩ.
    Attapeu có địa hình đặc trưng là cao nguyên hoang sơ gồ ghề, phong cảnh đẹp mắt. Những vết đứt gãy từ hàng triệu năm của vỏ trái đất đã tạo cho Attapeu nhiều con thác kỳ vĩ, những con thác như nghiêng trời đổ nước từ trên cao xuống dưới thung sâu. Attapeu có 2 Khu bảo tồn quốc gia Don Huasao và Dong Ampham nằm trên cao nguyên Bolaven trải rộng khắp Attapeu tới ba tỉnh lân cận, Champasak, Salavan, và Sekong. Các danh thắng của tỉnh gồm rừng rậm, sông, suối và đồng bằng chạy bên hông các dãy núi như Phou Saphong và Phou Luang. Thị xã Attapeu nằm trong một thung lũng rất đẹp, tuy vậy dân cư lại thưa thớt.



    Đạp xe thăm cột mốc biên giới ở Ngã 3 Đông Dương.
    Thay vì làm 1 chuyến xe từ SG lên Kon Tum rồi đạp xe đến cột mốc này, thì cái Tour de Laos sẽ đi qua CK Bờ Y và nhân tiện ghé luôn chỗ này, tiện đôi đường (chứ giờ mềnh có đi đến đây bao giờ đâu).
    Cột mốc biên giới này mang số hiệu 2007, được làm bằng đá hoa cương, có hình trụ tam giác, nặng 1 tấn, cao 2m, được đặt trên đỉnh núi có độ cao 1.086m so với mực nước biển. Trên mỗi mặt cột mốc quay về mỗi nước được gắn Quốc huy của 3 nước VN, Lào, Cam. Đây là cột mốc ba biên thứ hai ở Việt Nam, sau cái cột mốc cực Tây giáp ba nước Việt Nam – Lào – Trung Quốc, xây dựng ở làng A Pa Chải, xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.
    Nào, xách xe lên và đi thoai.


    Được sửa bởi apham lúc 05:09 PM ngày 18-10-2022
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •