Trang 14 / 16 Đầu tiênĐầu tiên ... 41213141516 Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 131 đến 140 / 160

Chủ đề: Trở Lại Ecuador và Thăm Amazon Rừng Sâu Nước Độc

  1. #131
    Tham gia
    30-04-2017
    Bài viết
    2,353
    Quote Được gửi bởi ASAV View Post
    Một tuần trước chuyến đi Colombia (dự trù khời hành ngày 13/3), em gửi email cho 7 người khách trong chuyến đi và hỏi xem họ còn giữ ý định tiếp tục đi hay không, dựa trên tình hình Chinese virus. Một cặp vợ chồng già ở Dominican Republic hủy bỏ vì họ tuổi cao sợ con Chinese virus giết. Một người từ Toronto thì đã đến Panama trên đường đi Colombia. Bốn người còn lại đều từ Mỹ, và họ nói vẫn giữ chuyến đi.

    Em cũng đã khăn gói đầy đủ cho chuyến đi, chỉ còn xách va li ra phi trường. Nhưng đến tối thứ Tư (11/3) khi TT Trump tuyên bố cấm khách Âu Châu nhập cảnh Hoa Kỳ, thì em nghĩ tình hình này có thể thay đỗi từng giờ, và em quyết định hủy bỏ chuyến đi. Ngày hôm sau nhưng người kia cũng báo là họ hủy chuyến đi. Lo ngại hàng đầu là đến ngày về không biết lúc đó có thể vào lại Mỹ hay không, hay vào rồi phải cách ly 14 ngày.

    Thế là hai tuần nay em ở nhà. Mấy đứa con cũng ở nhà vì trường học đóng cửa.
    Định mở một thread bàn về Chinese virus trong hiểu biết hạn hẹp của em về cái đại họa do Tập gây ra, nhưng làm biếng.
    Bác quyết định đúng quá. Canada thì đóng cửa biên giới rồi. Ai bị kẹt giờ phải tự lo. Trừ những trường hợp như nhóm học sinh trung học kẹt ở Peru thì may ra Canada mới cứu. Nghe nói Columbia mấy ngày trước đóng cửa đến tháng 5!
    Không biết ông bạn Toronto ra sao.
    hm...

  2. #132
    Tham gia
    11-03-2013
    Bài viết
    2,175
    @ Bác Văn Khoa: Cám ơn bác. Nếu có hứng thì em sẽ viết, nhưng mấy ngày này thì đang chờ ánh sáng cuối đường hầm. Mà ánh sáng đó sẽ đến. Make America Great Again !

    @ Bác joseph.luong: Nhũng lo xa của em hóa ra lại có thật. Đáng tiếc! Hôm nay em cũng nhận được thông báo của phi trường Panama, là một hub lớn cho nhiều chuyến bay giữa Bắc Mỹ và Nam Mỹ, rằng ngày mai 22/3 họ sẽ đóng cửa phi trường một tháng cho đến ngày 21/4. Cũng may là ông khách từ Toronto cũng đã về được đến nhà.

  3. #133
    Tham gia
    11-03-2013
    Bài viết
    2,175
    Em treo vài tấm ảnh cho vui, trong khi ngồi nhà loanh quanh.


    #178. Pale-mandibled araçari - Pteroglossus erythropygius





    #179. Choco Toucan - Ramphastos brevis





    #180. Yellow-throated Toucan in the morning fog (Ramphastos ambiguus swainsonii)





    Hai con Chocó Toucan và Yellow-throated Toucan (còn gọi là Chestnut-mandibled Toucan) rất giống nhau. Vài điểm khác biệt là con Choco Toucan thì nhỏ hơn và phần đen trên mỏ thì đen tuyền, trong khi mỏ của con Yellow-throated Toucan thì phần mỏ gần mắt có màu đỏ sậm (nên có tên là Chestnut-mandibled Toucan)

  4. #134
    Tham gia
    11-03-2013
    Bài viết
    2,175
    #181. Golden Tanager - Tangara arthus





    #182. Crimson-rumped Toucanet - Aulacorhynchus haematopygus





    #183. Female Booted Racket-tail - Ocreatus underwoodii


  5. #135
    Tham gia
    11-03-2013
    Bài viết
    2,175
    Ngồi nhà lấy hình ra treo để tránh hậu quả "quaran-teens" mười mấy năm sau.


    #184. Flame-rumped Tanager - Ramphocelus flammigerus





    #185. Andean Emerald - Amazilia franciae


  6. #136
    Tham gia
    06-05-2018
    Bài viết
    9,469
    Quote Được gửi bởi ASAV View Post
    Ngồi nhà lấy hình ra treo để tránh hậu quả "quaran-teens" mười mấy năm sau.

    Hình của bác quá độc đáo không phải mười mấy năm mà đến 100 năm sau vẫn còn quý á bác @ASAV. Bác cứ lai rai post lên là mn vui rồi.

  7. #137
    Tham gia
    11-03-2013
    Bài viết
    2,175
    Quote Được gửi bởi VineP View Post
    Hình của bác quá độc đáo không phải mười mấy năm mà đến 100 năm sau vẫn còn quý á bác @ASAV. Bác cứ lai rai post lên là mn vui rồi.
    Cám ơn bác quá khen. Nhưng ý em nói "quaran-teens" là thế này:

    Ở Mỹ mấy trẻ vị thành niên từ 13 đến 19 tuổi (thirteen - nineteen) thì được gọi chung là teenagers (hạng tuổi teen)
    Thời buổi Chinese virus thì nhiều nơi buộc cách ly, hay là quarantine, và người ta bảo các anh chị cừ nhốt nhau trong nhà vì cách ly thì 9 tháng nữa sẽ có nhiều ... em bé chào đời ( hay cũng có nhiều cuộc ly dị !). Và bác Văn Khoa nói là khi những em bé này lớn lên vào hạng tuổi teen thì sẽ được gọi chung là "Quaran-teens". Chơi chữ cho vui.

    Cũng như ở Mỹ có một lớp người được gọi chung là Baby Boomers, là những người được sinh ra trong khoảng thời gian từ năm 1946 đến năm 1964, nghĩa là từ sau khi binh lính Mỹ trở về nhà từ Thế Chiến 2 (về thì sinh con) cho đến khi khởi đầu Chiến Tranh Viêt Nam.

  8. #138
    Tham gia
    11-03-2013
    Bài viết
    2,175
    Hai con Booted Racket-tail này có chùm lông quanh chân màu cam, không phải màu trắng, và chúng ở trong subspecies peruanus


    #186. Booted Racket-tail - Ocreatus underwoodii peruanus (trống)





    #187. Booted Racket-tail - Ocreatus underwoodii peruanus (mái)


  9. #139
    Tham gia
    11-03-2013
    Bài viết
    2,175
    Tuần qua em nhận được vài emails của những tour guides bên Ecuador. Họ đã phải hủy nhiều tours vì dịch cúm Chinese virus này. Những người sống bằng dịch vụ du lịch bị ảnh hưởng rất nặng trong giai đoạn này, khi hầu hết không ai có thể hay muốn đi đâu cả. Có thể nói ngành du lịch trên thế giới phần lớn là do du khách từ Mỹ. Khi kinh tế Mỹ nói riêng lên cao thì dân Mỹ đi du lịch nhiều hơn, và họ mang tiền sang những nơi du lịch để xài, và những nơi đó có thêm tiền để làm cho guồng máy kinh tế địa phuơng đi lên. Theo thống kê thì một người lớn tuổi từ Mỹ sang Cancun chơi một tuần thì, ngoài tiền phòng ốc, họ xài thêm trung bình 1600 USD. Nhưng lúc này thì hotels ở Cancun vắng tanh.

    Như em có nói năm ngoái là ở Ecuador thì chim nuôi người, vì chim thu hút khách du lịch đến đó và mang lợi tức đến cho người dân Ecuador. Các lodges em đã ở qua thì khách đều là nhưng người đichụp ảnh chim hay đi xem chim. Hy vọng các lodges đó vẫn cầm cự qua hết cơn bão này.


    #188. Pale-mandibled araçari - Pteroglossus erythropygius

    So với năm ngoái thì kỳ này em gặp con Aracari này rất nhiều. Rất thích chụp, nhưng đôi lúc phải ngừng để chụp những loại chim khác.





    #189. Female Collared Inca - Coeligena torquata

    Trời mưa từ trong mái hiên chụp ra. Em rất khoái chụp chim đang đậu trong mưa, vì nhưng giọt mưa rơi xuống hay đọng lại trên con chim làm cho tấm ảnh hay hơn.





    #190. Dusky-capped Flycatcher - Myiarchus tuberculifer

    Con này chụp lúc sáng sớm tinh mơ khi nó đến ăn mấy con bướm đêm. Trời không đủ sáng nên SS phải chậm, nên được tấm nào đẹp thì vui.


  10. #140
    Tham gia
    06-05-2018
    Bài viết
    9,469
    Tấm #188 đẹp thật, cái mỏ to hơn cả đầu
    #189 : bác photoshop cho thêm vài giọt mưa nữa là đẹp. Tìm chim đã khó còn đợi mưa thì căng á bác.

Trang 14 / 16 Đầu tiênĐầu tiên ... 41213141516 Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •