Thêm vài ảnh chim trong Yasuni Parque Nacional (Công viên quốc gia Yasuni), Amazon.
#143. Blackburnian Warbler - Setophaga fusca
#144. Ringed Kingfisher - Megaceryle torquata
#145. Red-capped Cardinal - Paroaria gularis
Thêm vài ảnh chim trong Yasuni Parque Nacional (Công viên quốc gia Yasuni), Amazon.
#143. Blackburnian Warbler - Setophaga fusca
#144. Ringed Kingfisher - Megaceryle torquata
#145. Red-capped Cardinal - Paroaria gularis
Dạo này em phải bận đi đong gạo nên không có giờ rửa hình và treo thêm.
#146. Black-tailed Tityra - Tityra cayana
Chụp ở Yasuni Parque Nacional
#147. Black-chested Mountain-Tanager - Cnemathraupis eximia
Chụp ở Zuro Loma, ngày đầu tiên
Và thêm hummingbirds có có màu sắc.
#148. Bronzy Inca - Coeligena coeligena
Chụp ở Quijos Valley
#149. Tyrian Metaltail - Metallura tyrianthina (trống)
Chụp ở Zuro Loma
#150. Tyrian Metaltail - Metallura tyrianthina (mái)
Chụp ở Zuro Loma
Được sửa bởi ASAV lúc 08:34 AM ngày 10-02-2020
#151. White-necked Jacobin - Florisuga mellivora (trống)
Chụp ở Alambi Hummingbird Paradise
#152. White-necked Jacobin - Florisuga mellivora (mái)
Chụp ở Alambi Hummingbird Paradise
#153. Buff-winged Starfrontlet - Coeligena lutetiae
Chụp ở Zuro Loma
Được sửa bởi ASAV lúc 08:35 AM ngày 10-02-2020
Cám ơn bác ASAV cho xem hình. Chim nào cũng đẹp á bác
Con #144 nó sợ gì đó nên dựng lông đầu hay tự nhiên vây bác? Con #148 mỏ dài quá nhỉ sao nó ăn được côn trùng? #152 #153 quá đẹp
Tấm #144 là chim bói cá. Chim này luôn có kiểu tóc "mohawk" (kiểu tóc của thập kỷ 1980's).
Chụp ban trưa ở Yasuni trong rừng Amazon, trời rất nóng và hầm. Nó cứ há mỏ như vậy rất lâu, và thỉnh thoảng xòe vươn cánh. Em đoán nó làm cả hai việc này là để giải nhiệt trong người, giống như mấy con chó cứ lè lưỡi thở khè khè để giải nhiệt những ngày trời nóng.
Trong tấm #148, phần trắng trước mỏ con hummingbird là lưỡi của nó. Lưỡi của HB có hai cọng rất dài, em biết được là nhờ vài năm trước emc ó chụp được một tấm sau vườn nhà em và thấy rõ hai cọng dài của cái lưỡi. HB chuyên hút mật hoa để kiếm ăn, và cái mỏ dài giúp chúng có thể chúi mỏ vào tận đáy cái bông, nhưng chúng cũng phải bắt mấy con muỗi ăn để có chất protein.
Ecuador có hai con HB đuôi dài và có màu rất đẹp, mình thon và lã lướt, rấy đài các sang trọng. Cả hai đều được gọi tên là "Sylph", rất phù hợp với thân hình của hai loại chim này. Em treo hai ảnh này gần nhau để các bác có thể quan sát dễ hơn.
#154. Long-tailed Sylph - Aglaiocercus kingii
Chụp ở Guango Lodge, mạn đông của dãy Andes
#155. Violet-tailed Sylph - Aglaiocercus coelestis
Chụp ở Sachatamia Lodge, mạn tây của dãy Andes
Được sửa bởi ASAV lúc 11:53 AM ngày 12-02-2020
Ngược với người ta, trong loài chim thì con trống thường có bộ lông áo quần màu mè để chiêu dụ các con mái, như con gà trống, gà cồ so với con gà mái. Hôm nay em giới thiệu con mái của hai con HB đuôi dài ở trên.
#156. Long-tailed Sylph - Aglaiocercus kingii (mái)
Chụp ở Quijos Valley
#157. Violet-tailed Sylph - Aglaiocercus coelestis (mái)
Chụp ở Balcón Tumpiki
Một buổi chiều Raul dẫn ra một cù lao trên sông Napo để kiếm con Ladder-tailed Nightjar. Không biết tiếng Việt mình gọi là gì. Nó thuộc loài cú săn côn trùng ban đêm, nên có cặp mắt rất to cho dễ thấy, và cái miệng cũng phải rộng đễ chộp con côn trùng. Loài này cũng có bộ lông gần như màu đất để nguỵ trang. Chúng thường nằm trên mặt đất trong các lùm cây, và với bộ lông đó thì rất khó thấy, nhiều khi mình tới gần mà không hay, đến khi nó bay vù lên mới biết.
Ra đến cù lao thì Raul lội trong những đám cây lau cao ngang vai để cho mấy con này bay ra. Khi con này đậu lên cành này thì em bắt đầu tiếp cận, cứ vài ba mét thì chụp vài tấm, vì chẳng biết khi nào thì nó bay.
#158. Ladder-tailed Nightjar - Hydropsalis climacocerca
Hôm trước em đã giới thiệu con Cream-colored Woodpecker, nay thêm một tấm. nó vừa bắt được con kiến, đang ngậm trước mỏ.
#159. Female Cream-colored Woodpecker - Celeus flavus
Chim này có mỏ màu đỏ, từ ngoài vào trong
#160. Male Black-tailed Tityra - Tityra cayana
#161.
There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)