Trang 4 / 7 Đầu tiênĐầu tiên ... 23456 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 31 đến 40 / 67

Chủ đề: Perú, Miền Đất Tâm Linh Của Người Inca Xa Xưa

  1. #31
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Sau đây là những tấm ảnh về đường phố ở Cusco. Với ba trăm năm dưới quyền bảo hộ của TBN thì có lẽ không có gì thoát khỏi ảnh hưởng của người TBN, nhất là về kiến trúc hạ tầng cơ sở và các trụ sở tôn giáo như các tu viện. Ai đã từng đi TBN và BĐN thì sẽ nhận ra những sự tương đồng.

    Capilla (Nhà Thờ) Del Santisimo Sacramento.

    L1050211 by Dat's Photos, on Flickr

    Monasterio (Chủng Viện) de Santa Catalina.

    L1050231 by Dat's Photos, on Flickr

    Capilla San Antonio Abad

    L1040908fp by Dat's Photos, on Flickr

    Chủng viện Nazarenas ngày xưa, bây giờ là một khách sạn hạng sang.

    L1040902 by Dat's Photos, on Flickr

    Phố xá và những con hẻm ở Cusco.

    L1040898 by Dat's Photos, on Flickr

    IMG_1166 by Dat's Photos, on Flickr

    L1060247 by Dat's Photos, on Flickr

    L1050233 by Dat's Photos, on Flickr

    L1040912fp by Dat's Photos, on Flickr

  2. #32
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Nhưng kiến trúc tôn giáo và lịch sử quan trọng nhất ở Cusco là Qoricancha, cũng là Đền Thờ Mặt Trời (Inti) của người Inca trước khi người TBN đến. Người Inca có lối kiến trúc siêu đẳng. Họ ráp các tảng đá to lớn vào với nhau để thử, sau đó họ đục, mài tảng đá sao cho khít trước khi gắn, khít đến nỗi không thể luồn được mảnh giấy qua khe giữa hai tảng đá. Những phần quan trọng của Đền Qoricancha được dát vàng trên mặt đá. Sau khi Qoricancha rơi vào tay TBN, thứ nhất là người TBN lấy vàng đi và thứ nhì là họ phá hầu hết để xây Nhà Thờ và Chủng Viện Santo Domingo. Tuy nhiên họ không phá xập tất cả, nhất là phần chính phía trước có lẽ vì những tảng đá quá lớn, không thể xê dịch được. Người TBN hòa hợp phần còn lại của Inti trong kiến trúc Nhà Thờ Santo Domingo và họ dùng chính vật liệu của Inti. Khuôn viên Chủng Viện Santo Domingo có kiến trúc rất giống các chủng viện bên TBN và BĐN.

    Nhà Thờ và Chủng Viện Santo Domingo.

    L1050137 by Dat's Photos, on Flickr

    L1050154 by Dat's Photos, on Flickr

    L1050160 by Dat's Photos, on Flickr

    L1050159 by Dat's Photos, on Flickr

    Những tảng đá và các dấu vết cũ của Đền Inti.

    L1050185 by Dat's Photos, on Flickr

    L1050189 by Dat's Photos, on Flickr

    Đến đây là hết hình ảnh của thành phố lịch sử cổ kính Cusco. Em sẽ đi chơi một tuần. Hẹn tái ngộ các bác sau dịp Lễ Tạ Ơn.
    Được sửa bởi Văn Khoa lúc 08:47 AM ngày 28-11-2019

  3. #33
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Sau hơn một tuần cưa sừng để đi chơi với đàn nghé, em trở lại với thớt Peru này.

    Chung quanh Cusco có nhiều di tích thành quách cổ của người Inca và nơi quan trọng nhất là tập thể Sacsayhuamán. Nơi đây từng là một thành trì, trại lính được xây vào khoảng thế kỷ thứ X sau Công Nguyên dù người Inca đã có mặt trước từ lâu rồi. Sacsayhuamán được xây trên một ngọn đồi cao (3.700 mét trên mặt nước biển) để bảo vệ thủ đô Cusco của người Inca về phía Bắc. Kiến trúc của Thành Sacsayhuamán rất dặc biệt: người Inca gọt dũa nhứng tảng đá để ghép vào với nhau một cách thần sầu. Có nhiều tảng đá nặng hơn 100 tấn được hơn 150 nhân công kéo lên đồi trên những thân gỗ tròn. Sau khi người TBN đến, họ phá Sacsayhuamán bằng cách gỡ những tảng đá nhẹ để bành trướng và hiện đại hóa Cusco theo kiểu TBN, trong đó đó các Nhà Thờ Thiên Chúa Giáo. Người ta nói không có một căn nhà cổ ở Cusco nào mà không có một tảng đá đến từ Sacsayhuamán.

    Gia đình gà cùng với tour guide đang nhìn xuống Cusco từ Thành Sacsayhuamán.

    L1050111 by Dat's Photos, on Flickr

    Ảnh của tp Cusco nhìn từ Sacsayhuamán.

    L1050112 by Dat's Photos, on Flickr

    Video clip.

    IMG_1177 by Dat's Photos, on Flickr

    Ảnh của những nền móng, chân tường còn sót lại.

    L1050106 by Dat's Photos, on Flickr

    L1050123 by Dat's Photos, on Flickr

    url=https://flic.kr/p/2hGN2qN][/url]L1050097 by Dat's Photos, on Flickr

  4. #34
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Làm sao người Inca với nền văn minh cô lập, không có chữ viết, không có dụng cụ bằng sắt và không có trâu bò, ngựa giúp sức mà có thể xây những công trình tinh vi như thế này! Đó là câu tự hỏi của hầu hết những du khách khi đến Sacsayhuamán.

    L1050084 by Dat's Photos, on Flickr

    L1050085 by Dat's Photos, on Flickr

    L1050092 by Dat's Photos, on Flickr

    L1050093 by Dat's Photos, on Flickr

    L1050094 by Dat's Photos, on Flickr

    L1050120fp by Dat's Photos, on Flickr

    L1050118 by Dat's Photos, on Flickr

  5. #35
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Rặng Andes có vẻ khô cằn, trong đó có Sacsayhuamán. Dù ít cây cối nhưng cỏ thì nhiều và vì địa thế khó khăn nên họ không dùng cơ khí để xén cỏ. Thay vào đó họ thả các anh chị alcapa và llama để thay thế máy móc. Các anh chị này xuốt ngày gặm cỏ nên rất được việc, chúng chỉ ăn lá chứ không đào rễ nên các đền đài, đi tích ở Peru trông rất sạch về phương diện sân cỏ. Llama hao hao giống alcapa nhưng to con hơn, cả hai đều cho len nhưng thịt alcapa mềm hơn. Áo len từ alcapa con rất mịn, mịn như bông nhưng rất đắt.

    L1050020 by Dat's Photos, on Flickr

    L1050029fp by Dat's Photos, on Flickr

    L1050032 by Dat's Photos, on Flickr

    L1050034 by Dat's Photos, on Flickr

    L1050042 by Dat's Photos, on Flickr

  6. #36
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Bình thường, nếu đi theo một tour thương mại thì du khách sẽ lên chuyến xe lửa để đi thẳng đến Machu Picchu sau khi đi thăm vài nơi chung quanh Cusco. Và chính vì không thể tự đặt chương trình nên du khách chịu nhiều thiệt thòi là không có tự do và bỏ lỡ nhiều nơi tham quan giữa Cusco và Machu Picchu.

    Vì tự hoạch định chương trình nên em mướn ba hướng dẫn viên khác nhau, một cho Cusco và các thắng cảnh phụ cận, một cho các thắng cảnh giữa Cusco và Machu Picchu, và một cho riêng Machu Picchu. Tất cả đều là dân địa phương nên họ rành đường đi nước bước. Người HDV thứ hai này đón cả nhà ở Cusco lúc 8 giờ sáng để đi Ollantaytambo, điểm dừng chân kế tiếp. Mục đích chính của chặng đường Cusco-Ollantaytambo là thăm quan ruộng thang Moray, ruộng muối Maras, đền cổ Pisac, và di tích Ollantaytambo, tất cả đều là những dấu tích của người Inca trong Thung Lũng Linh Thiêng. Nếu đi xe lửa Cusco-Machu Picchu thì du khách hoàn toàn bỏ lỡ các nơi này.

    Ruộng thang Moray là nơi đến đầu tiên. Nơi đây là thung lũng trong rặng Andes với cao độ 3.500 mét gồm năm khu ruộng khác nhau trong đó có ba khu bậc thang tròn có cùng tâm điểm. Theo sách vở thì người Inca dùng năm khu ruộng bậc thang này làm ”phòng thí nghiệm” thiên nhiên để thử trồng và canh tác các loại ngũ cốc khác nhau. Họ phân tích đất của các bậc thang và tìm ra là đất trên các bậc thang này đến từ nhiều nơi khác nhau trong thung lũng và nhiệt độ giữa bậc thang cao nhất và thấp nhất có thể chênh lệch đến 15 độ C. Họ vẫn còn trồng trọt trong Moray, em đi trái mùa nên chỉ thấy màu đất khô cằn.

    Ruộng thang Moray rất lớn, không thể đi hết tất cả năm ruộng trong một buổi cho nên em chỉ có vài ảnh tượng trưng.

    L1050366 by Dat's Photos, on Flickr

    L1050367fp by Dat's Photos, on Flickr

    L1050369 by Dat's Photos, on Flickr

    L1050371fp by Dat's Photos, on Flickr

    L1050373 by Dat's Photos, on Flickr

    Gia đình gà. Một con gà con đã đi Peru rồi nên kỳ này không đi theo.

    L1050387 by Dat's Photos, on Flickr

  7. #37
    Tham gia
    25-01-2014
    Location
    Binh Duong
    Bài viết
    7,227
    Em đã xem qua video ruộng bậc thang của người Inca và đi du lịch ngắm ruộng bậc thang ở Mù Cang Chải , Yên Bái- miền Tây Bắc VN. Ngoài sự khác nhau ở sản vật được trồng thì bờ ruộng Inca đắp bằng đá , khá cao từ 1.2 đến 1.5m nên người ta có lắp 1,2 bậc đá để bước lên còn ở VN thì đắp bằng đất, thấp hơn, cao từ 8 tấc đến 1 mét, muốn leo lên thì chỉ có đu hoặc ...đi vòng .
    D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS

  8. #38
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Quote Được gửi bởi windypham View Post
    Em đã xem qua video ruộng bậc thang của người Inca và đi du lịch ngắm ruộng bậc thang ở Mù Cang Chải , Yên Bái- miền Tây Bắc VN. Ngoài sự khác nhau ở sản vật được trồng thì bờ ruộng Inca đắp bằng đá , khá cao từ 1.2 đến 1.5m nên người ta có lắp 1,2 bậc đá để bước lên còn ở VN thì đắp bằng đất, thấp hơn, cao từ 8 tấc đến 1 mét, muốn leo lên thì chỉ có đu hoặc ...đi vòng .
    Cám ơn Phong đã cho biết những sự khác biệt. Đây là cận ảnh bờ đá của một tầng ruộng. Anh nghĩ cũng phải cao đến 2 mét. Những bậc thang là những phiến đá dài nhô ra từ bờ đá.

    L1050665 by Dat's Photos, on Flickr

  9. #39
    Tham gia
    16-09-2008
    Bài viết
    826
    Nhìn anh Văn Khoa còn phong độ quá , mấy đứa con nhìn như Tây .

  10. #40
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Quote Được gửi bởi langthangsg06 View Post
    Nhìn anh Văn Khoa còn phong độ quá , mấy đứa con nhìn như Tây .
    Cám ơn bác đã ghé Peru. Em nhờ giời, trong bốn tứ đổ tường thì chỉ chơi một nửa nên không bị ... tàn phai. Còn đám gà con thì vì nảy nở trong môi trường khá tốt nên mới được như thế.

Trang 4 / 7 Đầu tiênĐầu tiên ... 23456 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •