Trang 2 / 7 Đầu tiênĐầu tiên 1234 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 11 đến 20 / 67

Chủ đề: Perú, Miền Đất Tâm Linh Của Người Inca Xa Xưa

  1. #11
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Quote Được gửi bởi apham View Post
    Bác Văn Khoa được đi chu du đây đó sướng thật á. Em chỉ mong sau này có dịp đi bằng 1 phần nhỏ của bác là sướng lắm rồi.
    Cám ơn bác. Em mong bác và tất cả mọi người sẽ sớm có cơ hội và điều kiện để chu du. Vì quỹ thời gian của em càng ngày càng hạn hẹp nên em phải lợi dụng tối đa cho đến khi không đi được nữa. Thế giới bao la mà không đi thì uổng quá!

  2. #12
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Thủ đô Lima không như các thủ đô khác. Có lẽ chưa biết nhiều hoặc thành phố quảng cáo du lịch chưa đủ, em nhận thấy chỉ có vài nơi để xem. Theo thiển ý của em, vì Lima là một trong hai nơi bắt buộc phải đi qua khi du khách muốn đi thăm đền cổ Machu Picchu, nếu có ngày dài tháng rộng thì nán ở lại Lima vài ngày cho biết vì cùng một công đi. Nếu ít thì giờ thì có thể bỏ qua. Sau khi đến phi trường Lima, du khách có thể tiếp tục bay đến Cuzco nếu muốn.

    Buổi tối bắt đầu từ 8 giờ, công viên nước cho xem đèn màu chiếu vào các tia nước nhảy múa theo điệu nhạc. Nơi đây khá đông vì là chỗ giải trí cho gia đình.

    IMG_1098 by Dat's Photos, on Flickr

    L1040728 by Dat's Photos, on Flickr

    L1040745 by Dat's Photos, on Flickr

    L1040754 by Dat's Photos, on Flickr

    L1040759 by Dat's Photos, on Flickr

    L1040803 by Dat's Photos, on Flickr

    L1040821 by Dat's Photos, on Flickr

    Hồ nước này mới vui. Các teens đi vào giữa hồ khi vòi nước phun thấp, sau đó cả trăm vòi nước sẽ phun cao một cách bất thình lình và không cùng lúc, trò chơi là đoán vòi nào không phun để thoát ra ngoài. He he, các teens đoán trật lất!

    L1040796 by Dat's Photos, on Flickr

    L1040791 by Dat's Photos, on Flickr

  3. #13
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Người Peru đánh dấu mốc thời gian trước khi lần đầu tiên tiếp cận với người da trắng (người TBN) bằng cách dùng chữ Pre-Columbian, nghĩa đen có nghĩa là trước khi Kha Luân Bố (Christopher Columbus) đặt chân đến Mỹ Châu, nhưng nghĩa trắng có nghĩa là trước khi người TBN ồ ạt sang cai trị Peru trong đầu thập niên 1530s. Nền văn minh văn hóa của người Peru trước mốc thời gian này đã kéo dài năm nghìn năm và được ghi lại qua các cổ vật trong Muséo Larco ở Lima. Đây là một VBT tư nhân của gia đình Larco, họ trưng bày các cổ vật được thu thập qua ba đời Larco từ các miền khác nhau khắp Peru.

    L1040557 by Dat's Photos, on Flickr

    Điển hình nhất là các đồ sứ, đồ gốm khai quật lên từ các ngôi mộ. Họ cho rằng những đồ cổ này được dùng cho việc thờ phụng, cúng bái, lễ nghi và ma chay chứ không phải là những đồ được dùng trong đời sống hằng ngày. Và cũng chính vì được chôn cất trong các ngôi mộ nên các đồ cổ còn tồn tại cho đến ngày nay. Người Peru ngày xưa thờ ba sinh vật: chim ưng, chim cú, con beo, báo, và rắn. Chim vì đó là sứ giả đại diện cho thượng đế (trời), beo hay báo đại diện cho quả đất, nơi họ nương tựa vào để sống, và rắn vì đó là sinh vật có khả năng liên lạc với bên kia thế giới. Nhiều đồ gốm, sứ đều ghi lại hình ảnh của ba sinh vật này.

    Khi người TBN sang và nhân danh Thiên Chúa Giáo, qua hành động gọi là extirpation of idolatries, họ phá hủy tất cả các huacas, nơi chốn và tượng thờ phụng, và mallquis, xác ướp của tổ tiên mà người Inca tôn thờ. Nhưng cũng nhờ các nhà truyền giáo ghi chép lại, người ta mới biết một chút về lịch sử văn minh văn hóa của người Peru trong thời Pre-Columbian vì người Inca cổ xưa không có hệ thống chữ viết. Sau đây là một số ảnh của các cổ vật.

    L1040497 by Dat's Photos, on Flickr

    L1040503 by Dat's Photos, on Flickr

    L1040509 by Dat's Photos, on Flickr

    L1040523 by Dat's Photos, on Flickr

    L1040524 by Dat's Photos, on Flickr

  4. #14
    Tham gia
    20-05-2014
    Bài viết
    476
    Lại được du lịch miễn phí, cám ơn bác Văn Khoa. Bác đi Peru có tìm hiểu mối liên hệ giữa Peru và Nhật Bản không? Em nghe nói bên đó có bộ phận người nhập cư từ Nhật, người nổi tiếng nhất chắc là cựu tổng thống Alberto Fujimori.
    Hồi xưa em cũng chỉ biết Peru qua bản tin thế giới trên tivi, thời đó Peru có tổ chức phiến quân con đường sáng (shining path) nên cứ lên tivi suốt :-)
    I'm a Canikonian

  5. #15
    Tham gia
    09-03-2008
    Location
    Biên Hoà
    Bài viết
    283
    Cám ơn Bác Văn Khoa cho các anh chị em du lịch qua màn ảnh nhỏ (tivi nhà em nhỏ) và thưởng lãm các ảnh đẹp. hiểu thêm về lịch sử, các tín ngưỡng, phong tục, tôn giáo. nhất là ảnh rất đẹp. chúc Bác luôn khỏe, có thêm nhiều chuyến đi thú vị, em được xem nhiều ảnh, thông tin bổ ích.
    Máy: có 1 cái, Ống: còn thiếu mấy cái.

  6. #16
    Tham gia
    25-01-2014
    Location
    Binh Duong
    Bài viết
    7,227
    Quote Được gửi bởi lightmatters View Post
    Lại được du lịch miễn phí, cám ơn bác Văn Khoa. Bác đi Peru có tìm hiểu mối liên hệ giữa Peru và Nhật Bản không? Em nghe nói bên đó có bộ phận người nhập cư từ Nhật, người nổi tiếng nhất chắc là cựu tổng thống Alberto Fujimori.
    Hồi xưa em cũng chỉ biết Peru qua bản tin thế giới trên tivi, thời đó Peru có tổ chức phiến quân con đường sáng (shining path) nên cứ lên tivi suốt :-)
    Thông tin cho bác đây ạ . Hiện tai có khoảng 90,000 Nhật "kiều", khúc duột ngàn dặm, sống ở Perú kkk
    Trích wiki:
    Nhật kiều, tiếng Nhật là nikkei (日系?), là từ để chỉ những di dân người Nhật từ Nhật Bản và con cháu của họ hiện đang sinh sống ở nước ngoài. Chuyến di cư đầu tiên của người Nhật được ghi chép lại là đến Philippines vào đầu thế kỷ 12[3] nhưng chưa ồ ạt cho đến thời kỳ Minh Trị, khi người Nhật bắt đầu di cư đến Bắc Mỹ, khởi đầu với 35 di dân đến Mexico năm 1897[4] và sau đó là Mỹ Latin, năm 1899, 790 người Nhật đặt chân đến Peru.[5] Trong thời kỳ đi xâm chiếm thuộc đia cũng có những luồng di cư đáng kể từ Nhật đến các lãnh thổ của đế quốc Nhật, tuy nhiên phần lớn những người này đã hồi hương sau khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc tại châu Á.[6]
    D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS

  7. #17
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Quote Được gửi bởi lightmatters View Post
    Lại được du lịch miễn phí, cám ơn bác Văn Khoa. Bác đi Peru có tìm hiểu mối liên hệ giữa Peru và Nhật Bản không? Em nghe nói bên đó có bộ phận người nhập cư từ Nhật, người nổi tiếng nhất chắc là cựu tổng thống Alberto Fujimori.
    Hồi xưa em cũng chỉ biết Peru qua bản tin thế giới trên tivi, thời đó Peru có tổ chức phiến quân con đường sáng (shining path) nên cứ lên tivi suốt :-)
    Cám ơn bác đã ghé xem ảnh du lịch. Em không có dịp tìm hiểu mối liên hệ Peru-Nhật bác ạ vì không quen ai, vả lại vô cùng hiếm thấy một người Peru gốc Nhật ở ngoài đường. Ngày xưa, cũng khoảng 10 năm trước, em đi học một lớp AERMOD, trong lớp có vài học viên người Á Châu. Vào giờ giải lao họ nói tiếng TBN với nhau, em rất ngạc nhiên và sau đó được biết họ đến từ Peru. Cựu TT Alberto Fujimori có công giải tỏa phiến loạn Shinning Path đem lại ổn định cho Peru, nhưng ông ta bê bối về tham nhũng và bị bỏ tù, sau này được ân xá.

  8. #18
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Quote Được gửi bởi hien2008 View Post
    Cám ơn Bác Văn Khoa cho các anh chị em du lịch qua màn ảnh nhỏ (tivi nhà em nhỏ) và thưởng lãm các ảnh đẹp. hiểu thêm về lịch sử, các tín ngưỡng, phong tục, tôn giáo. nhất là ảnh rất đẹp. chúc Bác luôn khỏe, có thêm nhiều chuyến đi thú vị, em được xem nhiều ảnh, thông tin bổ ích.
    Cám ơn bác đã ghé xem ảnh và khích lệ. Các bạn ảnh như bác chính là động lực để em kể chuyện sau một chuyến đi.

  9. #19
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Quote Được gửi bởi windypham View Post
    Thông tin cho bác đây ạ . Hiện tai có khoảng 90,000 Nhật "kiều", khúc duột ngàn dặm, sống ở Perú kkk
    Trích wiki:
    Nhật kiều, tiếng Nhật là nikkei (日系?), là từ để chỉ những di dân người Nhật từ Nhật Bản và con cháu của họ hiện đang sinh sống ở nước ngoài. Chuyến di cư đầu tiên của người Nhật được ghi chép lại là đến Philippines vào đầu thế kỷ 12[3] nhưng chưa ồ ạt cho đến thời kỳ Minh Trị, khi người Nhật bắt đầu di cư đến Bắc Mỹ, khởi đầu với 35 di dân đến Mexico năm 1897[4] và sau đó là Mỹ Latin, năm 1899, 790 người Nhật đặt chân đến Peru.[5] Trong thời kỳ đi xâm chiếm thuộc đia cũng có những luồng di cư đáng kể từ Nhật đến các lãnh thổ của đế quốc Nhật, tuy nhiên phần lớn những người này đã hồi hương sau khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc tại châu Á.[6]
    Cám ơn Phong đã cho biết chi tiết về nguồn gốc người Peru gốc Nhật. Một cộng đồng nhỏ như thế mà có người làm tổng thống thì rất đáng phục.

  10. #20
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Cảnh có đẹp đến đâu, đồ có cổ đến đâu cũng không thể có ý nghĩa của hai tấm ảnh sau đây mà em thường gặp khi đi du lịch. Một đám trẻ chăm chú nghe thầy nói về lịch sử, văn minh, văn hoá, lập pháp và một số phụ huynh đi theo để hỗ trợ. Tưởng tượng một quốc gia mà thiếu vắng những cảnh như thế này thì sẽ đi đến đâu?

    Trong VBT Larco.

    L1040543 by Dat's Photos, on Flickr

    Trong Quốc Hội của tiểu bang Colorado.

    Denver 60 by Dat's Photos, on Flickr

Trang 2 / 7 Đầu tiênĐầu tiên 1234 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •