Trang 131 / 136 Đầu tiênĐầu tiên ... 3181121129130131132133 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 1,301 đến 1,310 / 1359

Chủ đề: Tôi nói đồng bào nghe rõ không?

  1. #1301
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Tí cận mỏ cá teo, sợ bị ngài Tập sói già cho lính tới chóp gáy, mà chả có "mẹ Mỹ" nào quởn ra tay "bênh" như tí cận từng mơ hoảng, bèn chạy khỏi "đảng" do chính mình thành lập !!!






    Joshua Wong rời đảng Demosisto


    Thủ lĩnh phong trào "ô dù" Joshua Wong tuyên bố từ chức lãnh đạo đảng dân chủ Demosisto, ngay sau khi Trung Quốc thông qua luật an ninh Hong Kong.


    "Tôi xin tuyên bố rời Demosisto. Nếu tiếng nói của tôi không sớm được lắng nghe, tôi hy vọng cộng đồng quốc tế sẽ tiếp tục lên tiếng vì Hong Kong và thúc đẩy nỗ lực để bảo vệ chút tự do cuối cùng của chúng ta", Joshua Wong đăng trên Twitter hôm nay.

    Các lãnh đạo khác của đảng, Nathan Law và Agnes Chow, cũng tuyên bố đang rời khỏi Demosisto
    . "Cuộc đấu tranh của người Hong Kong sẽ không dừng lại, nó chỉ tiếp tục với thái độ kiên quyết hơn", Law viết lên Facebook.

    Động thái của Joshua Wong được thực hiện chỉ vài giờ sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc thông qua luật an ninh Hong Kong sáng nay, dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/7. Một nguồn thạo tin cho biết chi tiết luật an ninh sẽ được công bố chiều nay.

    Joshua Wong trước đó bày tỏ lo ngại sẽ bị "nhắm mục tiêu" khi luật an ninh Hong Kong có hiệu lực. Nhà hoạt động 23 tuổi cho rằng các nhà báo, nhóm nhân quyền, tổ chức phi chính phủ và người nước ngoài cũng có thể trở thành mục tiêu của luật an ninh mới với tội danh kích động lật đổ chính quyền.

    Joshua Wong gần đây tăng cường hỗ trợ phong trào dân chủ ở nước ngoài, gặp gỡ các chính trị gia Mỹ, châu Âu và nhiều nơi khác, khiến Bắc Kinh vô cùng tức giận. Anh cũng chia sẻ dự định tham gia tranh cử cho phe ủng hộ dân chủ trong cuộc bầu cử Hội đồng Lập pháp Hong Kong vào tháng 9.

    Wong trở thành thủ lĩnh của phong trào biểu tình "ô dù" do sinh viên lãnh đạo vào năm 2014 nhằm phản đối Bắc Kinh can thiệp quá sâu vào cuộc bầu cử trưởng đặc khu Hong Kong năm 2017. Phong trào được gọi là biểu tình "ô dù" do người tham gia mang theo ô để che mưa, nắng và bảo vệ bản thân khi cảnh sát dùng hơi cay.

    Joshua Wong thành lập đảng Demosisto năm 2016 và cho biết một trong những mục tiêu của đảng này là đòi quyền tự quyết cho đặc khu Hong Kong sau năm 2047. Đây thời điểm hết hiệu lực của Tuyên bố chung Trung - Anh, trong đó quy định Hong Kong được quyền duy trì hệ thống pháp lý và tiền tệ riêng, độc lập với Trung Quốc đại lục theo mô hình "một quốc gia, hai chế độ" trong thời hạn 50 năm kể từ khi đặc khu được trao trả vào năm 1997.

    Luật an ninh Hong Kong làm dấy lên lo ngại về số phận chính sách "một quốc gia, hai chế độ", cam kết cho Hong Kong mức độ tự trị cao khi đặc khu được Anh trao trả cho Trung Quốc năm 1997. Tuy nhiên, Trung Quốc khẳng định luật sẽ củng cố nguyên tắc "một quốc gia, hai chế độ" và hỗ trợ lợi Hong Kong phát triển.

  2. #1302
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Ừa, chứ ngu gì ở đó đẻ cho thèng chó đẻ tập cận bò bắc kinh mắc dịch bắt đi hỷ ! há há há

    Để cho các nước phương tây cho thèng chó đẻ tập cận bò mắc dịch bắc kinh ăn cứt chứ sao hỷ.

  3. #1303
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Chó bắc kinh sủa ăng ẳng dọa với chả đủa nì, hề hề hề


    Con chó bắc kinh sủa gâu gâu gâu trong mơ, há há há

    Trung Quốc dọa trả đũa Mỹ vì lệnh cấm Hong Kong

    Trung Quốc mắc dịch gieo dịch tuyên bố sẽ trả đũa sau khi Mỹ thông báo chấm dứt xuất khẩu mặt hàng quân sự nhạy cảm cho Hong Kong vì luật an ninh.

    "Những nỗ lực của Mỹ thông qua cái gọi là biện pháp trừng phạt nhằm cản trở Trung Quốc thúc đẩy luật an ninh Hong Kong sẽ không bao giờ thắng thế", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói tại buổi họp báo ở Bắc Kinh hôm nay. "Để đáp trả những hành động sai trái của Mỹ, Trung Quốc cũng sẽ thực hiện những biện pháp trả đũa cần thiết".

    Tuyên bố của Trung Quốc được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo thông báo từ 1/7, Mỹ sẽ chấm dứt xuất khẩu các mặt hàng quân sự nhạy cảm sang Hong Kong vì Washington "không còn có thể phân biệt giữa xuất khẩu các mặt hàng được kiểm soát sang Hong Kong hay Trung Quốc đại lục". Mỹ cũng sẽ thực hiện các bước ngừng xuất khẩu công nghệ có thể sử dụng cho cả mục đích quân sự và dân sự sang đặc khu hành chính này.


    Báo đảng VC tiếng bộ cho hay: https://vnexpress.net/trung-quoc-doa...g-4123361.html

  4. #1304
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Tội nghiệp tý cận mỏ cá...
    Như zị là sau hàng loạt các chuyến " kông du " làm trò hề ở Mỹ và Đức v.v. kết quả mang lại cho tý cận là:

    - Giải tán đảng gấp gấp, kiếm đường chuồn lẹ, bể mộng "Mỹ kíu
    "

    Tui nói ngay từ những ngày đầu tiên rồi: tụi loạn dân Hồng Công sẽ bị ngài Tập sói già "ký lũng sọ" khi tới thời điểm.


    Nghe cái miệng "quan ngại quan ngại" của đám chính trị gia xôi thịt ở Mỹ, coi xèn hơn mạng dân (của chính nước Mỹ) thì chỉ có ...bò lết khi bị ngài Tập sói già ra tay. Vì ngoài "Quan ngại quan ngại" tới lui ra, thì Mỹ không có làm con khỉ gì được TQ. Ngài Tập muốn xây dựng các đảo nhân tạo ở biển Đông? Thì ngài Tập xây! Không có thèng nào đứa nào có thể và dám "cản địa" ngài Tập.

    Ấn Độ lèng hèng mới rồi vừa bị ngài Tập biểu lính TQ cho ăn gậy đinh, rớt lả tả xuống sông ngủm cù đeo.

    Vừa rồi ngài Tập sói già vừa cho tay chân tuyên bố một vùng lãnh thổ của Bhutan là "vùng đang tranh chấp" (chuẩn bị giựt thẳng từ tay Bhutan).

    Mỹ thì BANH TA LÔNG tiêu tán đường trong đại dịch. Hiện dịch đang bùng phát nặng trở lại, hậu quả lão Trump NỔ cãi lời y bác sĩ, một hai "mở cửa sớm". Vừa bị dịch vật, vừa ...tự vật lẫn nhau qua các màn chia rẽ, chống phá nhau, đập lộn nhau, trong khi ngài Tập sói già và Putin ngồi coi, cười ha hả ha hả...

    Putin thiệt là cao cờ khi ra tay giúp Trump NỔ lọt vào nhà trắng. Chưa tới 4 năm mà lão gần như đánh quỵ gối nước Mỹ. Ngoài thì đồng minh chán ghét, trong thì đấu đá chuẩn bị nội chiến + bị dịch vật thê thảm...

    Thái Anh Văn nên tìm sẵn chùa, để khi ngài Tập sói già cho quân qua sát nhập Đài Loan thì có chỗ mà chạy, mà trốn !!!

  5. #1305
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Kakaka, thật tội nghiệp cho thèng chó đẻ tập cận bò bắc kinh mắc dịch quá ! Hế hế hế

    Mỹ nói không để 'Trung Quốc nuốt chửng Hong Kong'



    Ngoại trưởng Pompeo nói "Mỹ sẽ không ngồi yên khi Trung Quốc nuốt chửng Hong Kong" trong khi nhiều nghị sĩ kêu gọi Trump hành động.

    "Mỹ sẽ không ngồi yên khi Trung Quốc nuốt chửng Hong Kong vào sự độc đoán của mình", Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 30/6 ra tuyên bố, sau khi Trung Quốc phê chuẩn Đạo luật Bảo vệ An ninh Quốc gia ở Đặc khu Hành chính Hong Kong. "Mỹ sẽ tiếp tục sát cánh với những người yêu tự do ở Hong Kong".

    Pompeo nói thêm rằng "hôm nay là một ngày buồn" và khẳng định Mỹ sẽ đối phó với "sự công kích của Bắc Kinh vào quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp cũng như pháp trị" của Hong Kong.


    Báo đảng VC tiến bộ cho hay: https://vnexpress.net/my-noi-khong-d...g-4123628.html

  6. #1306
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Lũ súc vật cộng sản chó bắc kinh luôn sủa ăng ẳng trước thế giới rằng con tao tao có quyền giết nó, tao muốn làm gì cũng được, các nước khác không được phép can dự, con mẹ thèng chó đẻ tập cận bò bắc kinh nó mất dạy đến thế là cùng mừ, há há há

    Trung Quốc mắc dịch gieo dịch cảnh báo các nước không can thiệp Hong Kong

    Trung Quốc đầu bò mắc dịch lên án những chỉ trích quốc tế về luật an ninh Hong Kong, nói rằng vấn đề đặc khu "không liên quan" đến các nước khác.

    "Tại sao các người lại phản đối? Như người Hong Kong thường nói 'Các người bị gì vậy? Cái này liên quan gì tới các người cơ chứ?'. Thời kỳ người Trung Quốc phải chiều lòng kẻ khác đã qua rồi", Phó giám đốc Văn phòng Các vấn đề Hong Kong và Macau Trương Hiểu Minh nói tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh hôm nay.

    Tuyên bố được ông Trương đưa ra khi được hỏi về việc một số quốc gia phương Tây tuyên bố sẽ có biện pháp đối phó với Trung Quốc vì áp đặt luật an ninh Hong Kong. Quan chức này tuyên bố đạo luật an ninh Hong Kong đơn thuần là vấn đề nội bộ của Trung Quốc, không chính phủ nước ngoài nào được can thiệp.

    Nhiều chính phủ và nhà phê bình phương Tây cảnh báo luật an ninh Hong Kong được thông qua hôm 30/6 sẽ hạn chế các quyền tự do của thành phố và làm suy yếu mô hình quản lý "một quốc gia, hai chế độ".

    Quan chức Trung Quốc khẳng định đã tham vấn rộng rãi người dân Hong Kong và phản bác những chỉ trích cho rằng luật an ninh mới đang phá hoại quyền tự chủ của Hong Kong.

    "Nếu những gì chúng tôi muốn là một quốc gia một chế độ thì mọi việc sẽ rất đơn giản", Trương Hiểu Minh nói. "Chúng tôi hoàn toàn có thể áp đặt luật hình sự, tố tụng hình sự và luật an ninh quốc gia cũng như các luật quốc gia khác của đại lục với Hong Kong. Tại sao chúng tôi cần nỗ lực nhiều như vậy để xây dựng luật an ninh riêng cho Hong Kong?".


    Chó bắc kinh sủa tại cuộc họp

    Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và nhiều nghị sĩ Mỹ thể hiện sự bất bình khi Trung Quốc thông qua luật an ninh Hong Kong. "Theo chỉ thị của Tổng thống, chúng tôi sẽ loại bỏ các chính sách miễn trừ giúp Hong Kong hưởng đối xử đặc biệt", Pompeo nói, trong khi thượng nghị sĩ Tom Cotton kêu gọi chính quyền xem xét "tất cả lựa chọn" nhằm tước bỏ những lợi ích Bắc Kinh được hưởng từ các đặc quyền kinh tế của Hong Kong.

    Liên minh châu Âu (EU) nói luật có nguy cơ gây suy yếu nghiêm trọng mức độ tự trị cao của Hong Kong, đồng thời tác động tiêu cực đến sự độc lập tư pháp và pháp trị tại đặc khu, trong khi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho rằng luật an ninh mới đã làm suy yếu quyền tự trị của đặc khu.

    Thượng viện Mỹ tuần trước thông qua dự luật có thể trừng phạt các quan chức Trung Quốc vi phạm các cam kết trong Tuyên bố chung Trung - Anh và Luật Cơ bản của Hong Kong. Thượng nghị sĩ Cotton hối thúc Hạ viện sớm thông qua phiên bản dự luật tương tự để sớm trình lên Tổng thống Donald Trump xem xét ký thành luật.

    Tại buổi họp báo, Trương Hiểu Minh cũng lên án đề xuất trừng phạt của các nước. "Đối với một số quốc gia nói rằng họ sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc đối với quan chức Trung Quốc, tôi nghĩ đây là logic của kẻ cướp" , ông Trương nói.

    Luật an ninh Hong Kong được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ký thông qua chiều 30/6 và có hiệu lực từ ngày 1/7. Vài giờ sau khi ông Tập ký luật, chính quyền Hong Kong cũng thông qua và công bố chi tiết các điều khoản của luật mới.

    Luật này hình sự hóa 4 loại tội phạm an ninh quốc gia gồm ly khai, lật đổ, khủng bố và thông đồng với nước ngoài hoặc các phần tử bên ngoài để gây nguy hiểm cho an ninh. Người Hong Kong vi phạm luật có thể bị kết án chung thân, quyền tố tụng và xét xử các "trường hợp nghiêm trọng" thuộc về chính quyền trung ương.


    Báo đảng VC tiến bộ cho hay:https://vnexpress.net/trung-quoc-can...g-4123686.html

  7. #1307
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Cho tới nay thì thấy rõ ngài Tập sói già là phía DÁM NÓI DÁM LÀM, và LÀM RẤT HIỆU QUẢ !
    Còn TRUMP NỔ thì chỉ có ..nổ trước mặt đám đông, sau lưng đi năn nỉ "TẬP ƠI, MUA NÔNG SẢN GIÙM KÍU EM VỚI" !


    Trung Quốc thách Mỹ có thể thử và áp dụng biện pháp trừng phạt chống Hong Kong

    Mỹ có thể thử và áp dụng biện pháp trừng phạt chống Hồng Kông vì luật an ninh quốc gia, như vậy sẽ là cơ hội để Trung Quốc thể hiện quyết tâm tự vệ và giáng đòn tấn công đáp trả, Zhao Xiaoming, đại diện Văn phòng Hội đồng Nhà nước Trung Quốc chuyên trách về Hong Kong và Macao tuyên bố hôm nay.

    "Nếu họ cho rằng ở nước họ không có sự hỗn loạn, nếu họ không lo sẽ mất nhiều hơn từ lệnh trừng phạt so với những người mà họ chống, nếu họ muốn tạo cơ hội để đánh lạc hướng sự chú ý khỏi cuộc khủng hoảng của chính họ, thì họ có thể thử. Đối với chúng tôi, đó sẽ là cơ hội cho thấy quyết tâm và khả năng tự vệ và cơ hội để chúng tôi giáng đòn đáp trả", quan chức Zhang Xiaoming tuyên bố trong cuộc họp báo ngắn.

    Ông này nhắc rằng trong những ngày gần đây Mỹ đã công bố cái gọi là các biện pháp hạn chế, để đáp lại, Chính phủ Trung Quốc quyết định áp dụng hạn chế visa-thị thực đối với các cá nhân Mỹ can thiệp vào công việc của Hong Kong.

    "Người Trung Quốc chúng tôi coi trọng sự có đi có lại. Nếu Mỹ hành động, Chính phủ Trung Quốc và chính quyền Hong Kong thi hành biện pháp trả đũa. Các biện pháp phản công sẽ được thực hiện tuỳ theo tình hình", vị quan chức Trung Quốc nhấn mạnh.

    Thời gian gần đây, quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc một lần nữa bùng phát xấu đi do Bắc Kinh ban hành đạo luật bảo vệ an ninh quốc gia đối với khu hành chính đặc biệt của đất nước là Hong Kong, mà theo Washington, nhằm mục đích xóa bỏ quyền tự trị.

    Ngày 30/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc đã phê chuẩn đạo luật này, văn kiện luật có hiệu lực ngay trong ngày. Luật đặt ra các quy tắc liên quan đến việc ngăn chặn, trấn áp và trừng phạt bốn loại tội phạm ở Hong Kong, bao gồm hoạt động ly khai, toan tính làm suy yếu chính quyền Nhà nước, hoạt động khủng bố, âm mưu thông đồng với các quốc gia nước ngoài hoặc lực lượng ở hải ngoại để gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia.

  8. #1308
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Chó đẻ tập cận bò bắc kinh mắc dịch ơi, mi mua nông sản giúp tao để mi đỡ bị chết đói hỷ ! Nhưng tao đếu còn bán công nghệ, chip xịn cho thèng chó mi nữa hề ! Há há há

    Mi đếu mua tao đổ biển cho cá ăn cứ đếu cho chóa bắc kinh ăn, hế hế hế

  9. #1309
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Lũ đầu bò lũ chóa bắc kinh nó ngu vừa vừa thôi, đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm hề !

    ĐM cái đập tam hiệp ham xây cho cố dô, giờ ni bị nứt đập lo xả nước làm mấy thành phố lũ lụt, há há há

    Tự xây, tự kiểm nghiệm công trình bởi đám công nhân đầu chó và cứ bảo
    là an toàn rồi, không phải lo ! há há há giờ chỉ lo xả nước xuống cho ngập các thành phố chơi ! đúng là tập cận bò lưu la.

    TQ đầu bò mắc dịch xả nước cứu đập Tam Hiệp, lo ngại vỡ đập vẫn chưa dứt



    Lũ lớn tiếp diễn làm gia tăng áp lực nước lên đập Tam Hiệp giữa lúc chính quyền Trung Quốc đang thực hiện các biện pháp khẩn cấp để bảo vệ đập thủy điện lớn nhất thế giới.

    Thông tin dự báo thời tiết mới nhất cho thấy tiếp tục có mưa lớn vào các ngày 1, 2 và 3/7 tại các phụ lưu của sông Trường Giang, khiến nước đổ về đập Tam Hiệp gia tăng.

    Trong những ngày qua, lũ lớn đã khiến mực nước ở đập Tam Hiệp dâng cao làm dấy lên nhiều quan ngại rằng đập thủy điện lớn nhất thế giới có nguy cơ bị vỡ. Trước tình thế cấp bách đó, chính quyền Trung Quốc đã buộc phải xả lũ để giảm tải cho đập, gây ra ngập lụt lớn ở vùng hạ lưu.

    Xả đập gây lũ lớn
    Hôm 29/6, sau nhiều thông tin đồn đoán, cuối cùng chính phủ Trung Quốc đã thừa nhận việc thực hiện xả lũ lần đầu tiên trong năm nay tại đập Tam Hiệp.

    Trước đó, truyền thông Trung Quốc đưa tin các con đập Tam Hiệp, Cát Châu Bá, Khê Lạc Độ và Hương Gia Bá đang nỗ lực để "sản xuất điện" hết công suất. Tân Hoa Xã cho biết 34 máy phát điện của đập Tam Hiệp đã hoạt động gần hết công suất.

    Tuy nhiên, một số hãng tin của Hong Kong cho rằng cái mà báo chí nhà nước Trung Quốc gọi là "sản xuất điện" thực ra là một đợt xả lũ khẩn cấp để phòng ngừa nguy cơ vỡ đập. Nhật báo Kinh tế Hong Kong ngày 29/6 bình luận: "Mưa lớn ở miền nam không ngừng thử thách năng lực chống lũ của đập Tam Hiệp trên sông Trường Giang".


    BBC tiếng Việt:https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-53245331

  10. #1310
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Hủ vầy , heo quay vẫn sống phẻ bla bla blah nì, há há há ...heo quay vẫn hoàn heo quay

    Mỹ hoan nghênh Anh cấm Huawei tham gia mạng 5G

    Ngoại trưởng Mỹ ca ngợi quyết định Huawei tham gia mạng 5G của chính phủ Anh, cho rằng công ty này là "mối đe dọa an ninh quốc gia".

    "Chúng tôi hoan nghênh thông tin Anh lên kế hoạch cấm Huawei khỏi mạng 5G trong tương lai và loại bỏ thiết bị Huawei không đáng tin cậy khỏi các mạng hiện có", Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 14/7 cho biết trong một tuyên bố.

    "Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với những người bạn Anh để thúc đẩy hệ sinh thái 5G an toàn và sôi động, điều rất quan trọng đối với an ninh và thịnh vượng xuyên Đại Tây Dương", Pompeo cho biết thêm.

    Sau cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia Anh (NSC) do Thủ tướng Boris Johnson chủ trì hôm 14/7, Bộ trưởng Truyền thông Anh Oliver Dowden công bố quyết định cấm công ty viễn thông Trung Quốc Huawei tham gia mạng 5G tại nước này. Các hãng viễn thông Anh cũng không được mua bất kỳ thiết bị 5G nào từ Huawei.



    Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tại cuộc họp báo ở Bộ Ngoại giao hôm 8/7. Ảnh: AFP.

    Lệnh cấm của Anh được đưa ra dù Bắc Kinh cảnh báo sẽ trả đũa. Giới quan sát cho rằng quyết định này của Anh là một thắng lợi với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đang tìm cách cô lập Huawei.

    Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert O'Brien viết trên Twitter rằng động thái của Anh cho thấy "sự đồng thuận quốc tế ngày càng tăng" về việc Huawei và các công ty khác bị cáo buộc liên quan đến chính phủ Trung Quốc "gây ra mối đe dọa đối với an ninh quốc gia".

    Pompeo cũng ca ngợi quyết định chống lại Huawei ở một số nước châu Âu, dù Liên minh châu Âu (EU) phản đối lệnh cấm công ty Trung Quốc. Ngoại trưởng Mỹ cũng chỉ ra các công ty Australia, Ấn Độ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã quyết định "quét sạch" Huawei.

    "Các quốc gia cần có thể tin tưởng rằng thiết bị và phần mềm 5G sẽ không đe dọa an ninh quốc gia, an ninh kinh tế, quyền riêng tư, sở hữu trí tuệ hoặc nhân quyền", Pompeo cho hay.

    Thủ tướng Anh ban đầu phản đối lệnh cấm Huawei, cho phép công ty Trung Quốc triển khai mạng tốc độ cao mới ở Anh hồi tháng 1. Tuy nhiên, các lệnh trừng phạt của Mỹ hồi tháng 5 đã ngăn Huawei sử dụng các con chip sử dụng công nghệ Mỹ, khiến London đảo ngược quyết định.


    Báo đảng VC tiến bộ cho hay:https://vnexpress.net/my-hoan-nghenh...g-4130595.html

Trang 131 / 136 Đầu tiênĐầu tiên ... 3181121129130131132133 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •