Trang 117 / 136 Đầu tiênĐầu tiên ... 1767107115116117118119127 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 1,161 đến 1,170 / 1359

Chủ đề: Tôi nói đồng bào nghe rõ không?

  1. #1161
    Tham gia
    02-12-2014
    Bài viết
    40,555
    /////////////////////////////////
    Được sửa bởi ngọc_hương lúc 08:56 PM ngày 23-03-2020

  2. #1162
    Tham gia
    02-12-2014
    Bài viết
    40,555
    ///////////////////////////////
    Được sửa bởi ngọc_hương lúc 08:56 PM ngày 23-03-2020

  3. #1163
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Bác Ngọc Hương cho con chó bắc kinh natra tê ăn que nhiều thế !

  4. #1164
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    "Nhiều thế..."

    Với 82.404 ca dương tính, Mỹ đã chính thức "soán ngôi vương" của TQ về số ca nhiễm cồ rô nà !!! Buồn thay cho một siêu cường bị MỘT CON BÒ dẫn đầu
    .

    ĐẦU BÒ TRUMP NỔ cứ việc tiếp tục nổ. Nổ chuyện gì lâu lòi mặt chuột, chớ nổ về dịch bệnh thì lòi hậu quả nhanh lắm.
    Từ đầu khi TRUMP NỔ lên đài NỔ rằng "hỏng có gì đáng lo, Mỹ khống chế tốt" thì người ta đã nói rồi:

    Con ƠI NHỚ LẤY CÂU NÀY
    Nghe LỜI TRUMP NỔ CÓ NGÀY RA MA !!!


    The U.S. Now Leads the World in Confirmed Coronavirus Cases
    Donald G. McNeil Jr. 1 hr ago

    In the United States, at least 81,321 people are known to have been infected with the coronavirus, including more than 1,000 deaths — more cases than China, Italy or any other country has seen, according to data gathered by The New York Times.


    And it is a sprawling, cacophonous democracy, where states set their own policies and President Trump has sent mixed messages about the scale of the danger and how to fight it, ensuring there was no coherent, unified response to a grave public health threat.


    Although the American medical system is unsurpassed and its public health system has a reputation as one of the finest in the world, a series of missteps and lost opportunities dogged the nation’s response.


    Among them: a failure to take the pandemic seriously even as it engulfed China, a deeply flawed effort to provide broad testing for the virus that left the country blind to the extent of the crisis, and a dire shortage of masks and protective gear to protect doctors and nurses on the front lines, as well as ventilators to keep the critically ill alive.

    The United States, which should have been ready, was not.

    There was no Pentagon ready to fight the war on this pandemic, no wartime draft law. There was eventually a White House Coronavirus Task Force, but it has been led by politicians, not medical experts.


    The Centers for Disease Control and Prevention is one of the great disease-detective agencies in the world, and its doctors have contributed mightily in skirmishes against Ebola, Zika and any number of other health threats.
    But the agency retreated into silence, its director, Dr. Robert Redfield, almost invisible — humbled by a fiasco in the failure to produce basic diagnostic testing.
    Now at least 160 million Americans have been ordered to stay home in states from California to New York. Schools are closed, often along with bars, restaurants and many other businesses. Hospitals are coping with soaring numbers of patients in New York City, even as supplies of essential protective gear and equipment dwindle.

  5. #1165
    Tham gia
    22-04-2014
    Bài viết
    597
    Quote Được gửi bởi NaTra View Post
    "Nhiều thế..."

    Với 82.404 ca dương tính, Mỹ đã chính thức "soán ngôi vương" của TQ về số ca nhiễm cồ rô nà !!! Buồn thay cho một siêu cường bị MỘT CON BÒ dẫn đầu
    .

    ĐẦU BÒ TRUMP NỔ cứ việc tiếp tục nổ. Nổ chuyện gì lâu lòi mặt chuột, chớ nổ về dịch bệnh thì lòi hậu quả nhanh lắm.
    Từ đầu khi TRUMP NỔ lên đài NỔ rằng "hỏng có gì đáng lo, Mỹ khống chế tốt" thì người ta đã nói rồi:

    Con ƠI NHỚ LẤY CÂU NÀY
    Nghe LỜI TRUMP NỔ CÓ NGÀY RA MA !!!
    Đúng là con "Bỏ đỏ - đầu to mà óc như trái nho"

    Seo mà không nhận thấy người ta minh bạch rỏ ràng chứ đâu phải con mèo mà con bò cũng dấu cứt ghê thế.

    Lẻ ra phải suy ngẫm là TQ chắc phải chết cả trăm ngàn, dịch cả triệu người nhé bò đỏ bưng bô.

    Đúng là cái lũ bò đỏ ngu mà tỏ ra nguy hiểm.

  6. #1166
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    "Minh bạch" "NGU MÀ CÒN TỎ RA NGUY HIỂM" và "ĐÚNG LÀ CON BÒ " !!!

    Trong khi Mỹ không có khẩu trang mà dùng. Dân thường không bói đâu ra khẩu trang, bác sĩ y tá Mỹ kêu cứu vì không còn khẩu trang, găng tay để dùng thiếu thốn đủ thứ thì

    Tận mắt xem nhà máy sản xuất khẩu trang của TQ, với năng suất 3 triệu khẩu trang /ngày !!!


    Khi virus corona bắt đầu bùng phát, Donald Trump tìm cách làm giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của nó và đánh giá quá cao sự phòng bị của nước Mỹ. Ông nói rằng sự lây lan đã được kiểm soát. Nhưng thực tế thì không. Ông nói rằng các ca mắc bệnh sẽ sớm trở thành số không. Nhưng điều đó đã không xảy ra và đó cũng không phải là lời khuyến cáo ông đã nhận được. Ông đề xuất những người có triệu chứng vẫn cứ nên đi làm nếu cảm thấy đủ khỏe. Thực tế, họ không nên làm vậy.


    Ông cũng lập luận rằng ông không muốn những hành khách của tàu Grand Princess vì những hành khách này sẽ đẩy số ca nhiễm ở Mỹ lên cao trong khi đó không phải lỗi của ông. "Tôi thích những con số đứng yên ở vị trí đó. Tôi không muốn thấy số ca nhiễm tăng gấp đôi chỉ vì một con tàu. Đó không phải là lỗi của chúng ta", Trump nói với Fox News.

    Mối quan tâm của ông tổng thống có vẻ không phải là sự an toàn của người dân Mỹ (điều ông đã tuyên thệ trong lễ nhậm chức), mà là giữ con số người nhiễm không tăng bằng cách để người dân lênh đênh trên biển - theo đúng nghĩa đen.

    Thứ Sáu tuần trước, Tổng thống Trump đến Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) - tâm điểm của cuộc chiến chống lại virus corona - với chiếc mũ quảng cáo cho chiến dịch 'Keep America Great' và tuyên bố rằng mọi công dân Mỹ có thể xét nghiệm virus khi cần. Thực tế không phải như vậy!
    Cho đến nay, chỉ có khoảng 1.500 người Mỹ đã được thử nghiệm, so với hơn 20.000 ở Anh với dân số chỉ bằng 1/5 dân số Mỹ. Các chuyên gia y tế tại Mỹ tin rằng tỷ lệ nhiễm virus corona trên thực tế cao hơn nhiều so với số liệu được công bố. Nhưng dường như có điều gì đó gây chói tai gai mắt về tổng thống. Khi giữa tình huống khẩn cấp về y tế, ông đến CDC với chiếc mũ của chiến dịch tranh cử tổng thống. Ông đến đó với tư cách là ứng cử viên cho tháng 11 năm 2020, hay tư cách của một Tổng tư lệnh trong thời điểm đất nước đang có biến?

    Giới chỉ trích cho rằng lý do tổng thống mâu thuẫn với phó tổng thống Pence (người chịu trách nhiệm cho việc ứng phó bệnh dịch trên toàn quốc) và các chuyên gia y tế công cộng dưới quyền ông Pence, là vì tổng thống cần thị trường chứng khoán tiếp tục tăng giá - vì điều này rất quan trọng chiến lược tái cử của ông. Lời giải thích tử tế hơn là Trump không muốn gây ra sự hoảng loạn, dẫn đến những cảnh lố bịch mà chúng ta thấy ở Anh vào cuối tuần với những người đổ chất đầy giỏ đi chợ bằng những cuộn giấy vệ sinh (mọi người dự định tự cách ly trong bao lâu?)


    Ảnh hưởng của thông điệp hỗn hợp?


    Vì vậy, hãy xem tweet của ông Trump vào sáng thứ Hai khi Phố Wall đang rơi tự do. "Năm ngoái, 37.000 người Mỹ đã chết vì bệnh cúm thông thường. Trung bình từ 27.000 đến 70.000 mỗi năm. Không có gì phải ngừng lại, cuộc sống và nền kinh tế vẫn tiếp diễn. Hiện tại có 546 trường hợp nhiễm coronavirus, với 22 trường hợp tử vong. Hãy nghĩ về điều đó!"

    Nhưng trong khi cúm thông thường chắc chắn là cướp đi nhiều mạng sống, các chuyên gia ước tính rằng virus corona rõ ràng nguy hiểm hơn. Vì vậy, trong lúc tổng thống đang tweet điều này, các quan chức đã lên sóng nói rằng cuộc khủng hoảng là có thật, rằng người Mỹ cần phải ứng phó, và tình hình sẽ trở nên tồi tệ hơn rất nhiều trước khi nó trở nên tốt hơn.


    Đối với tất cả những gì Donald Trump có thể muốn người Mỹ tiếp tục sinh hoạt như không có gì xảy ra, hành vi mọi người đang bị ảnh hưởng. Sân bay yên tĩnh hơn, máy bay trống rỗng hơn, người ta có thể dễ dàng mướn phòng với giá rẻ tại các khách sạn. Nếu bạn đang kinh doanh dịch vụ khử trùng tay hay bạn là Netflix thì tình hình giờ rất tốt. Nhưng đối với phần lớn còn lại của nền kinh tế, thực tế trông khá nghiệt ngã.

    Rất có thể là các thông điệp hỗn hợp sẽ không làm tổn hại tổng thống. Đã bao nhiêu lần các nhà bình luận vuốt cằm và đi đến kết luận rằng lần này tổng thống sẽ bị tổn thương sâu sắc, chỉ để lại ngồi đó nhìn sự vi phạm trầm trọng qua đi mà người phát ngôn không bị ảnh hưởng gì.


    Tổng thống trước đó đã không phải đối phó với bất cứ điều gì như thế này - một cuộc khủng hoảng y tế mà quỹ đạo không chắc chắn - mặc dù nếu Bắc Ý và Hàn Quốc là những thí dụ là bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra, virus corona có thể trở thành thực sự nghiêm trọng ở Mỹ.

    Nhưng có một điều khác cần được đề cập về nước Mỹ và sự sẵn sàng đối phó với những vấn đề như thế này - và điều này không liên quan đến Donald Trump và chính quyền của ông. Vâng, việc ông giảm thiểu toàn bộ đơn vị an ninh sức khỏe toàn cầu của Hội đồng An ninh Quốc gia giờ đây có vẻ như quá đáng, cũng như việc loại bỏ Quỹ khủng hoảng phức tạp trị giá 30 triệu đôla của chính phủ Hoa Kỳ.
    Mỹ thì khác và đang lo lắng

    Những điều này liên quan đến nền tảng của những gì Hoa Kỳ là và không là.

    Nước Mỹ không thực sự có phúc lợi nhà nước. Mạng lưới an toàn mà nó cung cấp cho công dân mỏng manh như chỉ mành, nói theo kiểu nhẹ nhất. Vâng, có một loạt các chính sách xã hội rất sáng tạo còn sót lại từ Thỏa thuận Mới trong thập niên 1930 hoặc Cuộc chiến Chống Đói Nghèo trong thập niên 1960. Đạo luật Chăm sóc Giá cả Phải chăng của Barack Obama đã dẫn đến việc nhiều triệu người có bảo hiểm y tế - nhưng nó còn theo sau rất xa so với những gì người châu Âu hiểu là một chế độ phúc lợi nhà nước.

    Chỉ cần nói đến chuyện thử nghiệm. Một người bạn tôi sống ở DC vừa trở về sau khi du lịch nước ngoài. Anh quay trở lại Mỹ và phát triển chứng đau họng trầm trọng, theo sau là ho và sau đó nhanh chóng bị sốt. Anh rất lo lắng, gọi cho bác sĩ của mình, và được bác sĩ cho biết là họ không có bộ dụng cụ kiểm tra. Anh gọi cho bệnh viện địa phương - họ nói rằng không có khả năng đối phó với bệnh dịch. Chuyện này mới xảy ra cuối tuần trước đây thôi (bây giờ anh đã có vẻ đỡ hơn nhiều).

    Nhưng giả sử hệ thống y tế Mỹ hoàn toàn có thể đáp ứng mối quan tâm của anh bạn tôi - và phòng khám hoặc bệnh viện bảo cứ đến để làm thử nghiệm. Bây giờ hãy tưởng tượng bạn tôi không có bảo hiểm y tế tốt (hoặc bất kỳ bảo hiểm y tế nào). Mặc dù chính quyền ra lệnh rằng xét nghiệm là một lợi ích sức khỏe thiết yếu, rất nhiều người sẽ phải nhận những hóa đơn khổng lồ cho phí tổn xét nghiệm. Ở Anh, khi bạn bảo hiểm một chiếc xe hơi, sẽ có một khoản vượt quá - bạn sẽ phải trả 500 đôla đầu tiên cho bất kỳ khiếu nại nào tốn quá khoản. Ở Mỹ thì có có "khoản khấu trừ". Với bảo hiểm sức khỏe, sẽ có một khoản khấu trừ khá lớn mà người mua bảo hiểm phải trả.

    Ngoài ra còn có khoản đóng cố định. Đó là phần tiền bạn phải trả cho mỗi toa thuốc. Tôi thường đứng xếp hàng đằng sau nhiều người ở tiệm thuốc tây gần nhà, những người không dùng thuốc theo toa bác sĩ vì khoản đóng cố định quá cao. Tờ Financial Times ước tính rằng nếu phải bỏ tiền túi ra để thử nghiệm xem mình có bị nhiễm virus corona không, mỗi người có thể sẽ phải chi cả hàng nghìn đôla. Nếu bạn ở trong tình trạng tài chánh chật vật và lúc nào cũng ngóng cổ chờ ngày lãnh lương, thì sẽ lấy tiền đâu để thử nghiệm?

    Hoặc điều gì sẽ xảy ra nếu bạn chỉ cảm thấy không khỏe, hoặc đã tiếp xúc với người nhiễm virus. Lời khuyên hiện giờ là bạn nên tự cách ly hai tuần. Hai tuần? Đó là hai tuần không kiếm được tiền. Hai tuần phải ngồi ở nhà và có thể sẽ không phát ra dấu hiệu gì là mình có bệnh. Và nếu thế rất có thể lúc nào đó sẽ phải lại ngồi nhà thêm hai tuần nữa.

    Hiện tại, liên bang Mỹ không có luật trả lương nghỉ bệnh. Chỉ mười một tiểu bang và Washington DC cung cấp tiền lương nghỉ ốm. Điều đó có nghĩa là có 39 tiểu bang không có. Nếu bị bệnh nằm nhà, nhân viên sẽ không nhận được gì. Điều đó cũng có nghĩa là Hoa Kỳ sẽ mất ít ngày nhân viên phải nằm nhà hơn so với bất kỳ nơi nào khác trên thế giới.

    Nhưng nếu bạn muốn nhân viên ở nhà thì sao? Việc nhân viên tiếp tục đi làm khi bị bệnh sẽ khiến nguy cơ virus corona lan truyền nhanh như cháy rừng ồ ạt gia tăng. Anthony Fauci, người đứng đầu Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Hoa Kỳ - và là bác sĩ có tiếng nói rõ ràng nhất trong tất cả các cuộc họp của Nhà Trắng về virus corona cuối tuần qua, nói rằng ông lo ngại về tỷ lệ gia tăng "cộng đồng" của virus - nói cách khác, sự lây lan mà không rõ nguồn gốc virus đến từ đâu.

    Cuối tuần, tôi nói chuyện với cô bạn là chuyên gia y tế trong NHS [Dịch vụ Y tế Quốc gia] ở Anh. Cô cho biết NHS đã lặp đi lặp lại các kịch bản thảm họa "chiến tranh" - không hoàn toàn giống như chiến tranh, nhưng là chuẩn bị cho trường hợp khẩn cấp sẽ gây căng thẳng lớn cho hệ thống: về những gì họ sẽ làm, làm sao để có đủ giường. Cô mô tả một cấu trúc chỉ huy và kiểm soát từ chính quyền trung ương đến các cơ quan y tế địa phương, và từ đó sẽ chuyển lời khuyên đến các bệnh viện, bác sĩ phẫu thuật và phòng khám sẽ trong việc phó với bệnh nhân. Và cũng giống như trong các sự kiện trị an lớn, như biểu tình hay bạo loạn, sẽ có một lệnh vàng và lệnh bạc. Cô nghĩ rằng sẽ có những căng thẳng nghiêm trọng, và về "kịch bản lập kế hoạch cho trường hợp xấu nhất hợp lý" - cụm từ được sử dụng để đối phó với những kết thúc ảm đạm nhất của dự trù - hệ thống có thể bị quá tải.
    Không có nút bấm

    Nhưng ít nhất là có một hệ thống. Dù không hoàn hảo. Những người làm việc trong nền kinh tế độc lập ở châu Âu cũng sẽ không muốn tự cách ly và mất tiền. NHS quan liêu và cồng kềnh, nhưng có những nút bấm mà thủ tướng Anh có thể nhấn ở Luân Đôn để điều khiển những gì sẽ xảy ra trên khắp đất nước.

    Tổng thống Mỹ cũng có một nút bấm, mà nếu ông nhấn vào, có thể dẫn đến tận thế, và một nút khác trên làm việc trong Phòng Bầu dục sẽ khiến một trong những người phục vụ tại Nhà Trắng mang đến cho ông một ly Diet Coke khác.

    Nhưng có lẽ về việc phúc lợi xã hội và y tế trong trường hợp khẩn cấp, đây là dịp mà người đàn ông ở Elysee [văn phòng tổng thống Pháp], và người đàn ông ở phố Downing (Anh) và Frau Merkel [thủ tướng Đức] ở Berlin và người đàn ông đáng thương Signor Conte [ Thủ tướng Ý] ở Rome - và đừng quên tất cả những nền dân chủ xã hội ở Scandinavia - có nhiều quyền lực để tạo nên sự khác biệt so với anh chàng ngồi trong Nhà Trắng.

    Chủ nghĩa tư bản Hoa Kỳ thật tuyệt vời khi thị trường đang bùng nổ và nhà nước cho phép bạn tự dẫn dắt cuộc sống mà không can thiệp. Nhưng có lẽ không tốt lắm khi có tai ương.

  7. #1167
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Tiếp tục "TỎ RA NGUY HIỂM"

    Không những đủ dùng cho quốc gia mà còn DƯ SỨC ỦNG HỘ, TẶNG CHO , GIÚP ĐỠ CÁC QUỐC GIA KHÁC

    9 tấn hàng vật tư y tế từ Chiết Giang trợ giúp cho Ý đã tới Ý ! Tổng cộng cho tới nay, Chiết Giang đã trợ giúp cho Ý trên 35 tấn hàng vật tư y tế. Tụi Ý nào trước đây giở trò hề kỳ thị dân TQ (nếu giờ còn sống) có lẽ phải thấy nhục...



  8. #1168
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Quote Được gửi bởi Quang-Huy View Post
    Lẻ ra phải suy ngẫm là TQ chắc phải chết cả trăm ngàn, dịch cả triệu người nhé bò đỏ bưng bô.

    .
    Sự "suy gẫm" VÔ CĂN CỨ, KHÔNG HỀ CÓ BẰNG CHỨNG GÌ ỦNG HỘ cái sự 'SUY GẪM" đó của mình, chỉ dựa theo cảm tính ưa ghét, đó là một bước nhanh nhất, biến MÌNH THÀNH MỘT CON BÒ !!!

    Khà khà khà...


    Nói về dịch bệnh thì...HỎNG CÓ SI GẪM gì ráo trọi, mà phải dựa vào SỰ KIỆN VÀ CON SỐ đã được chính thức đưa ra.

    Còn chơi màn "si gẫm" theo kiểu "ta luôn thắng, địch luôn thua" "ta giỏi địch dở", hậu quả là sẽ bị y như các " trự ", BỊ ĐÀO THẢI ! Hoặc ít nhất là bị LÀM TRÒ CƯỜI CHO THIÊN HẠ, VÌ TỰ BIẾN MÌNH THÀNH MỘT ĐẦU BÒ đi bằng hai chân, khà khà khà..

    Nhiều " trự " đã tự biến mình thành MỘT CON BÒ, khi "ỪM BÒ ỪM BÒ TRUNG QUỐC CHẾ TẠO RA Sars 2.0" dù không hề có bằng chứng gì, đã "lật ngửa" khi nhìn thấy sự thật



    Thực sự thì AI ĐÃ TẠO RA SARS 2.0 ?



    SARS là virus chết người. Hơn 700 người đã chết trong dịch Sars lây nhiễm 8000 người trên 29 quốc gia vào 2002 - 2003. Giờ đây, các khoa học gia đã LÀM CHO NÓ TRỞ NÊN NGUY HIỂM hơn. Loại SARS mới (đột biến) này, được tạo ra bởi một nhóm nghiên cứu, đứng đầu là tiến sĩ Ralph Baric, trường đại học Bắc Carolina. Họ gọi nó là SARS phiên bản 2.0. Nhóm nghiên cứu phát triển con virus này bằng cách thêm vào một số protein vào con SARS tự nhiên. SARS 2.0 miễn dịch với các loại vắc xin và phương pháp chữa trị dùng để trị con SARS tự nhiên.

    Nhóm nghiên cứu nói việc nghiên cứu này là cần thiết, bởi vì con SARS tự nhiên có thể tự đột biến và trở nên đề kháng (miễn dịch) với những loại vắc xin chúng ta đang có. Bằng cách tạo ra con virus đột biến và nguy hiểm hơn, chúng ta có thể phát triển vắc xin mạnh hơn và có thể cứu chúng ta khỏi dịch SARS nguy hiểm hơn khi nó xảy ra, trong trường hợp con SARS tự nhiên nó đột biến.

    Tuy nhiên, các khoa học gia khác tỏ ra lo ngại, bởi vì SARS 2.0 lẽ ra cứu chúng ta khỏi dịch SARS thì lại có thể là khởi nguồn của dịch bệnh, nếu nó xổng ra khỏi phòng thí nghiệm!


    Thành ra hổm rày, có thông tin TQ nói Mỹ là nguyên nhân gây ra dịch bệnh, cũng có cơ sở một phần ! Con coronavirus còn được coi là con SARS 2.0.

    https://listverse.com/2019/01/23/10-...eated-in-labs/

    Cuối cùng thì, có những đứa hay gọi người khác là "đầu bò " " thú vật " v.v.. nhưng qua cách ăn nói gán ghép vô bằng cớ của những đứa này, chỉ toàn nói theo cảm tính ưa ghét, thẩm du là chính, thì chính những đứa đó mới là ĐẦU BÒ ! Nghĩa là một lần nữa, những đứa này diễn trò TỰ MÌNH CHỬI MÌNH, khà khà khà ...

  9. #1169
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Đã tới lúc người Mỹ CHỊU HẾT NỔI việc đất nước mình bị MỘT CON BÒ DẪN ĐẦU với những phát biểu KHÔNG MINH BẠCH, CHE GIẤU THỰC TẾ và đưa người Mỹ tới chỗ chết !!!

    Đài Mỹ đồng loạt cắt sóng phát biểu của Trump

    Sau khi Trump phát biểu khoảng 20 phút, các kênh truyền hình lớn như ABC, CBS và NBC đều cắt sóng truyền hình trực tiếp cuộc họp báo. Kênh truyền hình cáp như CNN và MSNBC cũng có động thái tương tự sau 19h.


    Người phát ngôn của CBS News cho biết họ "có kế hoạch tiếp tục đưa tin về các cuộc họp báo của Trump bất cứ khi nào có thể, nhưng có thể cắt bỏ để phát sóng chương trình tin tức thường lệ, vốn là nguồn cung cấp thông tin khách quan và đầy đủ cho người xem".
    Người này nói rằng CBS News vẫn tích hợp những thông tin chính của cuộc họp báo vào bản tin buổi tối.

    Trong khi đó, MSNBC cho biết họ cắt sóng cuộc họp báo vì "thông tin dường như không còn giá trị với những vấn đề quan trọng đang được thảo luận về sức khỏe cộng đồng". Đại diện của CNN cũng tuyên bố "nếu Nhà Trắng muốn xin thời gian phát sóng, họ nên đưa ra yêu cầu chính thức. Nếu không, chúng tôi sẽ tự đưa ra quyết định biên tập".


    Hầu hết các kênh truyền hình lớn tại Mỹ, trừ Fox News, hôm 23/3 đồng loạt cắt sóng cuộc họp báo của Trump về Covid-19.

    Tổng thống Mỹ Donald Trump lên kế hoạch tổ chức họp báo về Covid-19 vào 17h30 ngày 23/3, nhưng sự kiện bắt đầu muộn hơn dự kiến 30 phút. Cuộc họp báo có sự tham dự của Phó tổng thống Mike Pence, Bộ trưởng Tư pháp William Barr và tiến sĩ Deborah Birx của nhóm chuyên trách chống Covid-19 của Nhà Trắng.

    Bắt đầu cuộc họp báo, ông chủ Nhà Trắng nhanh chóng tuyên bố Mỹ cần sớm nới lỏng các hạn chế để nền kinh tế tiếp tục phát triển, bất chấp khuyến cáo của các chuyên gia y tế rằng người dân nên ở nhà trong vài tuần để ngăn Covid-19 lan rộng.

    "Nước Mỹ sẽ sớm mở cửa kinh doanh trở lại. Rất sớm. Sớm hơn nhiều so với thời gian ba hay 4 tháng mà nhiều người đã đề xuất. Sớm hơn rất nhiều. Chúng ta không được để phương thuốc trở thành thứ tồi tệ hơn cả căn bệnh", Trump nói. Tuy nhiên, giới chuyên gia đã vạch rõ rủi ro của việc chỉ thực hiện biện pháp cách biệt cộng đồng vài tuần thay vì vài tháng.

    Sau khi Trump phát biểu khoảng 20 phút, các kênh truyền hình lớn như ABC, CBS và NBC đều cắt sóng truyền hình trực tiếp cuộc họp báo. Kênh truyền hình cáp như CNN và MSNBC cũng có động thái tương tự sau 19h.

    Người phát ngôn của CBS News cho biết họ "có kế hoạch tiếp tục đưa tin về các cuộc họp báo của Trump bất cứ khi nào có thể, nhưng có thể cắt bỏ để phát sóng chương trình tin tức thường lệ, vốn là nguồn cung cấp thông tin khách quan và đầy đủ cho người xem". Người này nói rằng CBS News vẫn tích hợp những thông tin chính của cuộc họp báo vào bản tin buổi tối.

    Trong khi đó, MSNBC cho biết họ cắt sóng cuộc họp báo vì "thông tin dường như không còn giá trị với những vấn đề quan trọng đang được thảo luận về sức khỏe cộng đồng". Đại diện của CNN cũng tuyên bố "nếu Nhà Trắng muốn xin thời gian phát sóng, họ nên đưa ra yêu cầu chính thức. Nếu không, chúng tôi sẽ tự đưa ra quyết định biên tập".

    Judd Deere, phát ngôn viên của Nhà Trắng, viết trên Twitter rằng quyết định cắt sóng của các nhà đài là "đáng xấu hổ", đồng thời cảm ơn Fox News đã phát trọn vẹn cuộc họp báo.

    Margaret Sullivan, chuyên gia truyền thông của Washington Post, hôm 24/3 cho rằng các nhà đài nên ngừng phát sóng trực tiếp các cuộc họp báo về Covid-19 của Trump bởi chúng "nguy hiểm và gây hại".

    "Các cuộc họp báo tại Nhà Trắng, vốn có nghĩa vụ cung cấp cho công chúng những thông tin quan trọng và trung thực về cuộc khủng hoảng đáng sợ này, thực tế đang có tác dụng ngược", Sullivan viết trên Twitter.


    James Fallows, một nhà báo lâu năm của The Atlantic, cũng đề nghị các kênh truyền hình cáp nên ngừng phát sóng trực tiếp cuộc họp của Trump. Rachel Maddow, người dẫn chương trình của MSNBC, cũng khẳng định không nên phát sóng cuộc họp báo vì nó chứa đựng "thông tin không đúng".

    Trong các cuộc họp báo về Covid-19 trước đây, Trump đã nhiều lần khen thuốc chloroquine có khả năng điều trị Covid-19, bất chấp sự phản đối từ các quan chức y tế rằng loại thuốc này chưa được thử nghiệm lâm sàng rộng rãi và chưa được chấp thuận để dùng trong điều trị nCoV. Một người đàn ông ở Arizona gần đây đã tử vong, còn vợ phải nhập viện sau khi sử dụng chloroquine phosphate để "phòng ngừa Covid-19".

    Covid-19 đã xuất hiện tại hơn 190 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến hơn 422.000 người nhiễm, hơn 18.900 người tử vong. Mỹ đang là vùng dịch lớn thứ ba thế giới, sau Trung Quốc và Italy, với hơn 54.000 ca nhiễm và hơn 780 người chết vì nCoV.

  10. #1170
    Tham gia
    22-04-2014
    Bài viết
    597
    Quote Được gửi bởi NaTra View Post
    Đã tới lúc người Mỹ CHỊU HẾT NỔI việc đất nước mình bị MỘT CON BÒ DẪN ĐẦU với những phát biểu KHÔNG MINH BẠCH, CHE GIẤU THỰC TẾ và đưa người Mỹ tới chỗ chết !!!
    Đùng là ếch ngồi đáy giếng toàn đưa mấy tin lá cải lừa bịp người dân.

    Ngồi bên đó ở dưới đáy giếng chứ suốt ngày toàn đưa mấy tin bên này chẳng ăn nhập,

    chẳng đúng tẹo nào, người ta gọi là Fake news mà giống y như biết rồi. Pótay

    Nói ít hiểu nhiều nhé, dậy là đủ hiểu rùi nhé bò.

    (Thui hem thèm nói với cái lũ bò đỏ - lũ cườp sạch, toàn đưa mấy tin bịp bợm lừa dân)

    Mịa lúc ở VN mua cái ống kính lỏm lỏm cũng không nổi phải chạy lo ăn từng bữa muốn hụt hơi.

    Giờ từ khi qua đây mới có 1 - 2 năm mà cái tủ gần 100 cái ống kính (dậy đủ hiểu dân tình hiện tại ra sao rùi nhé)
    Được sửa bởi Quang-Huy lúc 11:34 AM ngày 27-03-2020

Trang 117 / 136 Đầu tiênĐầu tiên ... 1767107115116117118119127 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •