Trong bài bình luận có tiêu đề ‘Donald Trump không có niềm tin sâu sắc nào về Hong Kong hay dân chủ. Ông ấy chỉ muốn tái đắc cử’ đăng trên tờ South China Morning Post, nhà báo Robert Delaney, trưởng đại diện của tờ này tại Mỹ, nhận định rằng Trump có thái độ ‘nước đôi’ (duplicity) trên vấn đề Hong Kong.
“Theo dõi những thông điệp của ông Trump về sự hỗn loạn ở Hong Kong thay đổi nhanh một cách chóng mặt, tôi thấy vừa buồn cười vừa tai hại,” ông Delaney viết.
Theo nhà báo này thì các cuộc biểu tình đòi dân chủ ở Hong Kong ‘chắc chắn làm ông Trump bực mình’ vì ông có ‘sự đồng cảm rõ ràng đối với những nhà độc tài chuyên chế’.
“Tuy nhiên tình hình ở Hong Kong đã tiến triển đến mức ông ấy biết rằng nếu tiếp tục ủng hộ cách hành xử của Bắc Kinh trong cuộc đối đầu này thì hy vọng tái đắc cử của ông sẽ bị tổn hại,” nhà báo này phân tích.
Delaney lưu ý rằng chỉ trong vòng vài tuần, ông Trump đã đi từ gọi những cuộc biểu tình ở Hong Kong là ‘bạo loạn’ đến ‘đề xuất Tập Cận Bình ngồi xuống đàm phán với người biểu tình để giải quyết vấn đề Hong Kong một cách nhân đạo’.
Trao đổi với VOA, nhà báo Robert Delaney nói rằng Tổng thống Trump ‘đang rất cẩn trọng trong cách thức ông phản ứng về biểu tình ở Hong Kong’.
Cách của ông Trump hiện nay là ‘không thể hiện sự ủng hộ rõ ràng đối với cuộc biểu tình cũng như không công khai ủng hộ lập trường của Bắc Kinh’.
“Ông ấy ý thức rất rõ ý kiến của công chúng trên vấn đề này là như thế nào cho nên nếu ông ấy bày tỏ sự ủng hộ quá mức cho Bắc Kinh hay chính quyền Hong Kong thì cuối cùng điều đó sẽ làm tổn hại cơ hội của ông trong cuộc bầu cử tổng thống,” Delaney phân tích.
Mặt khác, cũng theo nhà báo này, Trump không thể ra mặt ủng hộ người biểu tình Hong Kong được vì
ông ‘đang trong một nỗ lực tìm kiếm sự nhượng bộ của Bắc Kinh trong cuộc chiến thương mại’.
“Ông ấy ý thức được rằng ủng hộ biểu tình Hong Kong thì sẽ không có được lợi gì trong cuộc chiến thương mại,” Delaney phân tích. Nhà báo này cũng cho rằng vấn đề thương mại đối với Trump ‘cao hơn rất nhiều’ so với biểu tình đòi dân chủ ở Hong Kong, cho nên người biểu tình, cho dù có hy vọng thế nào về sự giúp đỡ của Mỹ, cũng ‘không thể mong chờ nhiều từ ông Trump’.
Lời hứa của Trump với Tập
Các trợ lý hàng đầu của Tổng thống Trump đang thúc giục ông ủng hộ cuộc biểu tình đòi dân chủ ở Hong Kong, nhưng ông không quan tâm, tờ Politico dẫn lời những người thạo tin các cuộc tranh luận nội bộ trong chính quyền cho biết.
Tờ báo này nêu tên cụ thể John Bolton, cố vấn an ninh quốc gia, và một số cố vấn kinh tế đã thúc đẩy ông Trump có lập trường quả quyết hơn đối với các cuộc biểu tình ở Hong Kong.
Tuy nhiên, họ nhận thấy vấn đề này không gây hứng thú gì đối với
vị tổng thống vốn tập trung hơn vào các cuộc đàm phán thương mại với Chủ tịch Tập Cận Bình –
và lo lắng rằng nếu ông chỉ trích những nỗ lực của nhà lãnh đạo Trung Quốc nhằm dập tắt bất đồng ở Hong Kong thì sẽ làm hỏng cơ hội ông đạt được thỏa thuận thương mại với Trung Quốc trong mùa đông này, cũng theo Politico.
Khi các cuộc biểu tình ngày càng leo thang, Tổng thống Trump vẫn quyết tâm không để các vi phạm nhân quyền của Trung Quốc làm phức tạp thêm cuộc đàm phán thương mại của ông.
https://www.voatiengviet.com/a/bi%E1...p/5054825.html