Trang 135 / 136 Đầu tiênĐầu tiên ... 3585125133134135136 Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 1,341 đến 1,350 / 1359

Chủ đề: Tôi nói đồng bào nghe rõ không?

  1. #1341
    Tham gia
    20-06-2020
    Location
    Số 33 Ngõ 64 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội.
    Bài viết
    7
    Sao vẫn có 1 số người 3 Que vô đây xỉa xói nhỉ

  2. #1342
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Ối, shit, sịt bla bla bla...dựa cột với ký lủng sọ, hui dị tì bla bla bla....há há há , hù dạo đám trẻ trâu, ai dè chỉ có 13 tháng tù hề !

    Joshua Wong bị kết án tù hơn một năm

    Thủ lĩnh phong trào "ô dù" Joshua Wong bị tòa án Hong Kong kết án 13,5 tháng tù vì tham gia các cuộc biểu tình năm ngoái.

    Joshua Wong, 24 tuổi, hôm nay bị xét xử cùng Ivan Lam và Agnes Chow vì liên quan đến cuộc biểu tình chống chính quyền diễn ra vào mùa hè năm ngoái bên ngoài trụ sở cảnh sát ở Hong Kong.

    "Các bị cáo đã kêu gọi người biểu tình bao vậy trụ sở cảnh sát và hô khẩu hiệu làm ảnh hưởng tới lực lượng cảnh sát", thẩm phán Wong Sze-lai nói khi tuyên án Wong 13,5 tháng tù, Chow 10 tháng tù và Lam 7 tháng. Án tù này có hiệu lực ngay lập tức.

    Chow, 23 tuổi, đã bật khóc khi phán quyết được đưa ra. "Những ngày phía trước sẽ rất khó khăn, nhưng chúng tôi sẽ đứng vững", Wong nói lớn khi bị cảnh sát dẫn đi.



    Joshua Wong đến tòa án ở Hong Kong hôm 3/11. Ảnh: Reuters.

    Bọn trẻ trâu nó cười hề hề vô mặt thèng chó đẻ tập cặn bả hèn nhát nì ! há há há

    Cả ba trước đó đã thừa nhận nhiều tội danh, bao gồm kích động tụ tập bất hợp pháp. Wong, Chow và Lam đã tham gia phong trào biểu tình ở Hong Kong khi còn ở tuổi vị thành niên. Cả ba từng tổ chức các cuộc biểu tình năm 2012 để phản đối chính quyền đưa một môn học bắt buộc về giáo dục quốc gia vào chương trình giảng dạy. Chính quyền đặc khu cuối cùng chấp nhận nguyện vọng này.

    Lau Siu-kai, quan chức trong nhóm cố vấn hàng đầu của Bắc Kinh về các vấn đề Hong Kong, cho biết mục tiêu của kế hoạch giáo dục này là khiến giới trẻ Hong Kong tuân thủ luật pháp, sau đó truyền lòng tự hào dân tộc cho họ.

    Wong trở thành thủ lĩnh của phong trào biểu tình "ô dù" do sinh viên lãnh đạo vào năm 2014 nhằm phản đối Bắc Kinh can thiệp quá sâu vào cuộc bầu cử trưởng đặc khu Hong Kong năm 2017. Phong trào được gọi là biểu tình "ô dù" do người tham gia mang theo ô để che mưa, nắng và bảo vệ trước hơi cay.


    Báo CS tiến bộ cho hay: https://vnexpress.net/joshua-wong-bi...m-4200137.html

    Trong khi ngày Trump nổ quất ầm ầm đưa mấy thèng đệ tử của thèng cho đẻ tập cặn bã dẹp lép như con tép, hui dị tì thật, kakakaka
    Được sửa bởi crazyfoto lúc 05:59 PM ngày 02-12-2020

  3. #1343
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Hế nô thèng nhóc tì natra, hù chị hử cưng ! bày đặt sủa gâu gâu con chó bắc kinh chỉ biết hù dọa đám con nít hòn công ni, há há há

    Agnes Chow: 'Mộc Lan đời thực' của Hong Kong đấu tranh cho dân chủ


    Agnes Chow is remanded in custody with Joshua Wong after pleading guilty to unauthorised assembly

    Nhà hoạt động ủng hộ dân chủ Hong Kong, Agnes Chow (Châu Đình), đã được người ủng hộ ca ngợi như một anh hùng. Nhưng Agnes Chow bị tuyên 10 tháng tù hôm 2/12 với tội danh hội họp trái phép và đối mặt với án tù.

    Trước đó, cô đã nói chuyện với Lam Cho Wai của BBC tiếng Trung về áp lực mà cô đang chịu.

    "Tôi đã nghĩ mình không bị căng thẳng - nhưng cơ thể tôi nói ngược lại" cô Chow nói.

    "Nhiều người nói họ muốn giảm cân - nhưng tôi thì không. Tôi cố gắng sống và ăn uống bình thường - nhưng tôi không thể tăng được ký nào."

    Nhà hoạt động nữ Hong Kong được ca ngợi là 'Mộc Lan đời thực'

    Nghĩ về Hong Kong, một tương lai bất định

    Agnes Chow nằm trong số ít các nhà hoạt động và nhân vật truyền thông bị bắt hồi tháng 8, theo luật an ninh mới gây tranh cãi do Bắc Kinh áp đặt.

    Luật này xử hình sự mọi hành động ly khai, lật đổ, khủng bố hoặc thông đồng với các thế lực nước ngoài. Bắc Kinh nói cần phải khôi phục và duy trì ổn định xã hội sau cuộc biểu tình bạo lực diễn ra trong nhiều tháng trên đường phố.

    Nhưng giới phê bình nói rằng luật này mở ra cho việc lạm dụng và dẹp im tiếng nói bất đồng có hiệu quả.

    Chow bị bắt vì bị tình nghi "cấu kết với lực lượng ngoại bang" nhưng được trả tự do sau khi đóng tiền thế chân.

    Hôm qua, 2/12, cô đã bị tuyên 10 tháng tù giam theo những tội danh khác liên quan đến việc tụ tập bất hợp pháp liên quan đến các cuộc biểu tình năm ngoái, điều mà cô đã nhận tội.

    Và dù không lạ gì với việc bị bắt, nhưng Chow nói rằng mọi thứ đã trở nên đáng ngại hơn nhiều trong thời gian gần đây.

    Cô mô tả hồi tháng 8, căn nhà mình đã bị cảnh sát mặc thường phục bao vây thế nào trong suốt một ngày, trước khi họ đập cửa nhà cô vào vài giờ sau. Một camera hồng ngoại cũng đã được lắp đặt trên một ngọn đồi gần đó.

    "Họ bố ráp nhà tôi trong hai giờ đồng hồ. Mẹ tôi đã ở đó. Tôi vô cùng sợ hãi và tự hỏi: "Đây có phải là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy ngôi nhà của mình không?".

    Giờ đây, Anges Chow nói cô thường gặp ác mộng về việc bị bắt giữ. "Tôi đã mắc chứng sợ tiếng chuông cửa và tiếng gõ cửa."


    'Nữ thần của dân chủ'

    Anges Chow chỉ mới 24 tuổi nhưng được xếp hạng là một nhà hoạt động ủng hộ dân chủ kỳ cựu.

    Khi còn là một thiếu niên, cô đã cùng với nhà hoạt động Joshua Wong (Hoàng Chi Phong) vận động, chống lại những đổi thay dự kiến trong chương trình giáo dục quốc gia mà họ coi là "nhồi sọ lòng ái quốc", chương trình mà sau đó chính phủ đã phải bỏ.

    Cô tiếp tục trở thành một nhân vật nổi bật trong phong trào Dù vàng năm 2014, phong trào đã chứng kiến việc người biểu tình chiếm đóng các khu vực của thành phố trong suốt 79 ngày, nhằm đòi quyền phổ thông đầu phiếu. Hai năm sau, cô đồng sáng lập nhóm vận động hành lang ủng hộ dân chủ Demosisto, cùng với Joshua Wong và cựu nhà lập pháp Nathan Law (La Quan Thông).

    Nhóm này giải tán vào ngày luật an ninh quốc gia được ban hành, liên tục kêu gọi các biện pháp thanh trừng chống lại các quan chức Trung Quốc và Hong Kong.



    Giờ đây, người ủng hộ Agnes Chow đã đặt cho cô là "Mộc Lan đời thực", ám chỉ nữ anh hùng huyền thoại của Trung Quốc đã chiến đấu để cứu gia đình và tổ quốc. Người khác gọi cô là "nữ thần dân chủ".

    "Tôi không nghĩ mình xứng đáng với danh hiệu này," cô nói. "Nhưng đây không phải là điều xấu nếu nó giúp thu hút sự chú ý đến tình hình Hong Kong.

    "Tôi hy vọng danh tiếng của tôi sẽ khuyến khích mọi người giữ vững đức tin của họ."

    Agnes Chow cũng tự hào rằng việc cô ở vị trí tiền tuyến đã phá bỏ định kiến ​​nam nữ . "Trước đây, những người biểu tình khác sẽ bảo các bạn nữ hãy lùi về phía sau vì họ không ứng phó được với các cuộc đụng độ nguy hiểm", cô nói.

    "Nhưng hãy nhìn vào những gì đã xảy ra - những người biểu tình nữ nắm giữ những vai trò chủ chốt. Họ đã thể hiện sự can đảm tuyệt vời."

    Cô Chow, người nói thông thạo tiếng Nhật và yêu thích anime, đã thu hút được nhiều người theo dõi tại Nhật Bản, với việc nhiều người đã lên mạng xã hội để kêu gọi thả tự do cho cô.

    BBC tiếng Việt: https://www.bbc.com/vietnamese/world-55155767

  4. #1344
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Ngài Tập sói già và Putin cáo già đang ngồi ăn nhậu cười hỉ hả với nhau, coi lão Trump nổ quậy tanh bành nước Mỹ. Khà khà....

    Đầu tiên: Ra sức đâm thọc, gây chia rẽ chủng tộc, nhóm lửa cho ngọn lửa thù hận chủng tộc tiếp tục bùng lên.
    Tiếp theo: thù hận chủng tộc chưa đủ "đô". Lão đâm thọc cho thù hận đảng phái. Làm cho hai đảng Dân Chủ, Cộng Hòa trước đây giữ vai trò cân bằng nhưng cùng đặt đất nước lên trên hết, giờ trở thành "đảng là trên hết". Chống phá nhau chí tử !
    Bước kế tiếp: Rút Mỹ ra khỏi các liên minh, phát ngôn chọc giận đồng minh của Mỹ, đưa Mỹ vào thế đơn độc, không còn tín nhiệm với đồng minh.
    Bày trò "thương chiến" vớ vẩn, bên ngoài làm cho TỤI ĐẦN tưởng là "chống TQ", sự thực đang làm lợi trăm bề cho ngài Tập. Giống như lấy búa tạ tự giáng vào chân của Mỹ, khiến doanh nghiệp Mỹ kêu trời.
    Màn cuối: sau khi bị dân MỸ nhận ra chân tướng, ùng ùng nhau đi bỏ phiếu tống cổ lão ra khỏi nhà trắng, thì lão tiếp tục phun nọc, tấn công vào nền dân chủ Mỹ. La làng "bầu cử gian lận", khiến cho cả thế giới nhìn vào Mỹ như nhìn một anh hề!

    Nhận xét: các trự điêu tàn tiêu tán thoòng và đại thảm bại dưới tay ông Hồ cùng các hậu duệ của ông Hồ, cũng phải thôi. Rõ ràng hễ các trự mà ủng hộ phe nào là phe đó TIÊU TÙNG! Ủng hộ ai là coi như kẻ đó TIÊU TÙNG/thuộc phường bất tài vô tướng, cõng rắn cắn gà nhà. Trái lại, các trự mà chống ai, phe nào, thì phe đó cứ gọi là LÊN NHƯ DIỀU GẶP GIÓ, và TRƯỜNG TỒN! Khà khà...

    Các trự xưa kia ủng hộ Bush xâm lược I rắc, cuối cùng : Mỹ bị sa lầy tại I rắc, Bush mang nỗi nhục khi mãn nhiệm kỳ tổng thống.
    Giờ đây, các trự hò hét cuồng Chăm nổ, Chăm nổ TIÊU TÙNG, chuẩn bị khăn gói ra khỏi nhà trắng + có cơ bị tống tù !

    Hài nhất: các trự đi tin vào một thằng nhóc, mỏ cá, và đám loạn dân, hoang tưởng có thể chống lại ngài Tập bằng những chuyến đi "kông du" vớ vẩn (y như đi làm xiệc hài !). Kết quả? Khi ngài Tập cho bộ hạ xuất chiêu: cả đám chui đầu vào xà lim hiến máu cho rận rệp, đứa thì lo tháo chạy! Vụ biểu tình xẹp lép, bị dập như con TÉP ! Khà khà...

  5. #1345
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Quote Được gửi bởi NaTra View Post
    Ngài Tập sói già Khà khà...
    Ngài tập sói già của mi bú cu tau đi, chỉ giỏi hù dọa đám con nít trẻ trâu không hề !

    Mấy thèng đệ iran của tập bị quất ầm ầm dẹp lép như con tép hui dị tì rồi tề ! há há há


  6. #1346
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Khà khà, Trump nổ sắp bị tống ra khỏi nhà trắng rồi. Ngài Tập sói già vững như thành đồng!

  7. #1347
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Ừa, tập chó đẻ vẫn bú cu tau, chỉ giỏi hù dạo sủa gâu gâu với đám con nít trẻ trâu hề, hế hế hế

  8. #1348
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Tụi loạn dân Hồng Công tiếp tục bị ngài Tập ký lũng sọ ! Riêng Thái Anh Văn chuẩn bị tìm đường trốn, nghe nói đang cho đào hầm để xuống và luồn đi như kiểu chuột chũi làm. Hế hế hế ...



    Bất chấp Mỹ can thiệp, tòa Trung Quốc tuyên án tù với 10 người trốn khỏi Hong Kong
    Nhiều nhà ngoại giao phương Tây đã đứng bên ngoài tòa án Thâm Quyến, khi Trung Quốc mở phiên xử những người trốn khỏi Hong Kong hôm 28-12, trong khi Mỹ thúc Trung Quốc 'thả ngay'. Đến ngày 30-12, tòa đã tuyên án tù với 10 người.

    Ngày 30-12, tòa án thành phố Thâm Quyến (nằm sát Hong Kong), tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đã tuyên án tù - với mức từ 7 tháng tới 3 năm tùy trường hợp - với 10/12 người (tuổi từ 16-33), sau khi họ tìm cách trốn khỏi Hong Kong, theo báo South China Morning Post. Hai người còn lại được đưa khỏi Trung Quốc đại lục.

    Những người này đã bị bắt trong vùng biển Trung Quốc trong lúc đi xuồng cao tốc tới Đài Loan hồi tháng 8-2020, sau khi luật an ninh quốc gia được áp dụng ở đặc khu hành chính Hong Kong.

    10 người trên đều đã nhận tội. Trong đó, có 8 người bị kết tội vượt biên trái phép, và bị tuyên 7 tháng tù cùng số tiền phạt 10.000 nhân dân tệ (1.533 USD), theo Hãng tin Reuters.

    Hai người còn lại trong số 10 người bị tuyên án tù là Tang Kai-Yin (31 tuổi) và Quinn Moon (33) tuổi, bị kết tội tổ chức vượt biên trái phép. Tang Kai-Yin và Quinn Moon chịu mức án lần lượt là 3 năm và 2 năm tù, cùng số tiền phạt lần lượt là 20.000 và 15.000 nhân dân tệ.

    Theo luật địa phương, vượt biên trái phép có thể bị phạt lên tới 1 năm tù, và những người tổ chức vượt biên trái phép có thể chịu lên tới 7 năm tù. Trong khi đó, những người điều hành các nhóm tội phạm xuyên biên giới có thể bị án tù chung thân.

    Bên ngoài Tòa án nhân dân Diêm Điền của Thâm Quyến, các chướng ngại vật tạm thời đã được dựng lên quanh hầu hết tòa nhà ngày 30-12. Lối vào tòa án cũng bị cấm, hạn chế khả năng người dân tụ tập.

    Vào khoảng 11h sáng 30-12 (giờ địa phương), Viện kiểm sát nhân dân Diêm Điền thông báo trên tài khoản WeChat của họ rằng có 2 số trong số 12 người trên không bị truy tố. Đây là 2 người trẻ tuổi nhất trong số 12 người bị bắt, và họ đã "tự nguyện nhận tội và chấp nhận trừng phạt".

    Vài phút sau, cơ quan công an quận Diêm Điền thông báo trên Weibo rằng 2 người này đã rời Trung Quốc đại lục. Theo tờ Thời Báo Hoàn Cầu, 2 người này sẽ được giao cho nhà chức trách Hong Kong.

  9. #1349
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934



    Tí cận mỏ cá giờ này đang nuôi rệp rất béo trong nhà đá mà ngài Tập gởi vô. Hế hế hế ...

  10. #1350
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934

    Tội nghiệp. Nhìn Dũng te tua quá...
    Cái miệng hại cái thân. Nổ nổ ke ke trên oanh tạc nét làm gì để giờ ẵm chồng lịch dày cui cui.

Trang 135 / 136 Đầu tiênĐầu tiên ... 3585125133134135136 Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •