Trang 107 / 136 Đầu tiênĐầu tiên ... 75797105106107108109117 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 1,061 đến 1,070 / 1359

Chủ đề: Tôi nói đồng bào nghe rõ không?

  1. #1061
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Bới thế giới , kíu kíu với !

    Y tá Trung Quốc mắc dịch khẩn cầu hỗ trợ quốc tế

    Hai y tá làm việc ở Vũ Hán đề nghị y bác sĩ nước ngoài đến Trung Quốc giúp đỡ, trong lá thư được đăng trên tạp chí y khoa Lancet danh tiếng của Anh.

    "Chúng tôi đề nghị các y tá và nhân viên y tế từ các nước trên thế giới đến Trung Quốc ngay bây giờ để giúp chúng tôi trong trận chiến này", Zeng Yingchun và Zhen Yan viết trong thư đăng trên trang web của Lancet ngày 24/2.



    Y tá điều trị cho bệnh nhân ở Vũ Hán ngày 22/2. Ảnh: AFP.

    ...
    Mặc dù Trung Quốc đã đề nghị các nước khác hỗ trợ vật tư y tế, họ không yêu cầu sự giúp đỡ từ các nhân viên y tế nước ngoài.

    Một lá thư được đăng ngày 26/2 trên báo Southern Metropolis Daily, đại diện cho đội ngũ y tế do tỉnh Quảng Đông phái đến hỗ trợ Vũ Hán, đã bác bỏ thông tin nêu ra trong thư trên Lancet. Họ cho biết hai y tá nói trên không thuộc nhóm nhân viên y tế của mình và mô tả của họ không chính xác.

    Dù đội ngũ y tế đã phải đối mặt với một số thách thức trong những ngày đầu tiên đến bệnh viện Hán Khẩu Vũ Hán, điều kiện hiện đã được cải thiện, có đủ vật tư và nhân viên có lịch làm việc hợp lý, thư của đội ngũ y tế tỉnh Quảng Đông viết.

    Reuters không thể liên lạc với Ủy ban Y tế Quảng Đông để xin bình luận. Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cũng không phản hồi yêu cầu bình luận.


    Bác đảng CS VC liu manh cho hay:https://vnexpress.net/the-gioi/y-ta-...e-4060852.html

  2. #1062
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Trump nói rủi ro nCoV ở Mỹ 'rất thấp'

    Trump cho rằng các rủi ro từ nCoV đối với người Mỹ là "rất thấp" nhờ các hành động kịp thời của chính quyền ông.

    "Nhờ tất cả những gì chúng tôi đã làm, rủi ro từ nCoV đối với người dân Mỹ còn rất thấp", Tổng thống Mỹ hôm 26/2 tuyên bố trong cuộc họp ứng phó về nCoV ở Washington. Trump dẫn chứng các biện pháp như hạn chế đi lại đối với người Trung Quốc, thêm rằng các quyết định của chính quyền ông lúc đầu bị "chế giễu".

    Ông chủ Nhà Trắng cho biết thêm Mỹ đã sẵn sàng ứng phó trong trường hợp dịch bệnh tiếp tục lan rộng. Trump bổ nhiệm Phó tổng thống Mike Pence làm người phụ trách cuộc chiến chống Covid-19 ở Mỹ. "Ông Mike sẽ làm việc với các chuyên gia, bác sĩ và những người khác trong nhóm này", Trump nói.



    TT. Hoa Kỳ Donald Trump

    Báo đảng CS VC liu manh cho hay:https://vnexpress.net/the-gioi/trump...p-4060913.html

    Dự là sẽ có 1 thèng khùng mắc dịch nhày vô sủa ăng ẳng "gâu gâu, Trump nói xạo, nổ hơn CS" chắc ! ahihihi

    Được sửa bởi crazyfoto lúc 09:12 AM ngày 27-02-2020

  3. #1063
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Á đù !

    Virus corona: Trung Quốc muốn ASEAN dỡ bỏ hạn chế đi lại với người TQ


    Khi mô mi hết mắc dịch tê thì sẽ mở lại, giờ ni quyền quyết định đéo phải nằm trong tay thèng đầu bò mắc dịch nữa rồi !


    Tại hội nghị, ông Vương Nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc hối thúc các nước ASEAN nới lỏng các lệnh cấm đối với các công dân Trung Quốc và các hạn chế du lịch khác.

    Trung Quốc đã tận dụng cơ hội Hội nghị đặc biệt Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Trung Quốc về hợp tác ứng phó dịch bệnh Covid-19, tổ chức tại Vientiane (Lào) hôm 20/2 để hối thúc các nước dỡ bỏ các hạn chế nhập cảnh đối với người Trung Quốc. theo Nikkei Asean Review.

    Theo tuyên bố được đưa ra sau cuộc họp tại Viêng Chăn, các bộ trưởng đã đồng ý chia sẻ thông tin về các phương pháp điều trị và kiểm soát dịch bệnh, thúc đẩy việc phát triển vắc-xin chung.

    Đồng thời, cam kết "nối lại và tăng cường trao đổi và hợp tác" tùy thuộc vào "tiến trình phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh".


    TQ mắc dịch muốn VN "sớm khôi phục việc đi lại của công dân mắc dịch TQ"

    Trong một diễn biến khác liên quan, truyền thông Việt Nam loan tin, nhân dịp dự hội nghị nói trên tại Lào, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam là ông Phạm Bình Minh cũng có cuộc gặp song phương với ông Vương Nghị.

    Tại cuộc họp, ông Vương Nghị cũng đề nghị Việt Nam sớm khôi phục việc đi lại của công dân Trung Quốc sang Việt Nam và nhấn mạnh rằng, Trung Quốc mắc dịch sẵn sàng tăng cường nhập khẩu các sản phẩm của Việt Nam, theo tờ Tuổi trẻ.



    Trong cuộc gặp với Bộ Ngoại giao VN, ông Vương Nghị cũng đề nghị Việt Nam sớm khôi phục việc đi lại của công dân Trung Quốc mắc dịch sang Việt Nam

    BBC tiếng Việt:https://www.bbc.com/vietnamese/51595572

    Ngu thì cứ mở của lại cho thèng mắc dịch chúng nó vào nhá ! ahihihi

  4. #1064
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    "Kíu kíu với ..blah blah blah" và "đã tới Bắc Kinh blah blah blah.."


    https://vcdn-vnexpress.vnecdn.net/20...1582797001.jpg
    Một quan chức thuộc cơ quan ứng phó với virus corona của Bộ Tư pháp Hàn Quốc đã tự tử ở thủ đô Seoul, nguyên nhân vụ việc chưa được công bố.

    Theo Arirang, một quan chức Hàn Quốc đã tự tử trên sông Hàn ở thủ đô Seoul hôm 26/2. Người này làm việc tại Văn phòng Hoạch định an toàn khẩn cấp thuộc Bộ Tư pháp Hàn Quốc, phụ trách các tình huống khẩn cấp quốc gia và xử lý khủng hoảng.

    Hình ảnh từ CCTV cho thấy người đàn ông đã lái xe lên cầu Dongjak ở thủ đô Seoul. Sau khi ra khỏi xe ôtô, người đàn ông đã tiến tới thành cầu và gieo mình xuống dòng sông Hàn. Thời gian xảy ra vụ tự tử là khoảng 9h.

    Nguyên nhân vụ tự tử hiện chưa được công bố. Truyền thông Hàn Quốc cho biết quan chức trong vụ việc trực tiếp tham gia vào công tác ứng phó với sự lây lan của virus corona.

    Vụ tự tử của quan chức Bộ Tư pháp Hàn Quốc xảy ra trong bối cảnh virus corona đang tiếp tục lan rộng ở Hàn Quốc.

    Hàn Quốc hiện là quốc gia có nhiều ca nhiễm virus corona nhất bên ngoài Trung Quốc, khi gần như mọi thành phố lớn ở quốc gia này đã ghi nhận các ca nhiễm bệnh.


    Seoul và Busan, hai thành phố lớn nhất Hàn Quốc, đều ghi nhận ca nhiễm mới. Trong khi đó, phần lớn bệnh nhân có liên quan đến hai ổ dịch là chi nhánh giáo phái Tân Thiên Địa ở thành phố Daegu và bệnh viện ở thành phố Cheongdo, thuộc tỉnh Gyeongsang Bắc.


    Số ca nhiễm mới tăng đột biến tại vực phía nam của Hàn Quốc, chủ yếu ở thành phố Daegu, đã dẫn tới tình trạng thiếu giường bệnh và nơi điều trị tại đây. Nước này hôm nay ghi nhận trường hợp tử vong thứ 13 vì nCoV, thêm 505 ca dương tính virus, nâng tổng số ca nhiễm bệnh trên toàn quốc lên hơn 1.700 và trở thành ổ dịch Covid-19 lớn thứ hai thế giới, sau Trung Quốc đại lục.


    Khoảng 80% số ca nhiễm virus corona được ghi nhận ở thành phố Daegu, cách thủ đô Seoul 300 km về phía đông nam, và tỉnh Bắc Gyeongsang lân cận. Thủ đô Seoul cũng ghi nhận 6 ca nhiễm mới.

    Hàn Quốc chuyển ca nhiễm nCoV nặng đến Seoul

    Bệnh nhân nhiễm nCoV trong tình trạng nguy kịch tại thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang sẽ được chuyển đến thủ đô Seoul để tiếp tục điều trị.


    "Một số người bệnh đã được chuyển đi và đang được điều trị tại các bệnh viện ở Seoul. Đường dây nóng giữa chính quyền Seoul và Daegu cùng Bắc Gyeongsang đã được thiết lập", Thị trưởng Seoul Park Won Soon hôm qua ra tuyên bố.

  5. #1065
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Kakaka, mi có lên bài xanh đỏ vàng tím thì cũng đang đội cái vòng "kim kô" đấy thôi. Vòng kim kô ở mô hỷ? ahahaha

    Trung Quốc mắc dịch giải bài toán tháo 'vòng kim cô'

    Thiệt hại kinh tế nặng nề buộc Trung Quốc mắc dịch phải xem xét nới lỏng lệnh phong tỏa, nhưng điều đó có thể hủy hoại nỗ lực chống dịch Covid-19.



    Một người đưa rau sang phía bên kia rào chắn tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc hôm 23/2. Ảnh: AFP.

    Báo đảng CS VC liu manh cho hay:https://vnexpress.net/the-gioi/trung...o-4060944.html

    Thiệt hại kinh tế của thèng đầu bò mắc dịch vẫn chưa hơn 1000 tỷ USD mừ ! ahahaha

  6. #1066
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Phó tổng thống Iran nhiễm nCoV

    Bà Masoumeh Ebtekar, phó tổng thống phụ trách vấn đề phụ nữ và gia đình của Iran, được xác nhận dương tính với nCoV và đang điều trị tại nhà.

    Phó tổng thống Ebtekar được xét nghiệm hôm qua và có kết quả dương tính với nCoV vào sáng nay, hãng thông tấn Iran IRNA đưa tin. Cố vấn truyền thông của bà Ebtekar cho biết bà đang được điều trị tại nhà, trong khi những người tiếp xúc với bà đang được xét nghiệm và sẽ có kết quả vào ngày 29/2.

    Bà Ebtekar là thành viên đầu tiên trong nội các của Tổng thống Hassan Rouahni bị nhiễm nCoV. Ebtekar đã tham dự cuộc họp nội các ở Tehran hôm qua và đứng cách Tổng thống Hassan Rouhani chỉ vài mét.

    Ebtekar từng được cả thế giới biết đến với tư cách là phát ngôn viên tiếng Anh cho nhóm bắt cóc con tin chiếm giữ đại sứ quán Mỹ tại Tehran năm 1979, sự cố đã gây ra cuộc khủng hoảng ngoại giao Mỹ - Iran kéo dài 444 ngày.



    Bà Masoumeh Ebtekar, Phó tổng thống phụ trách vấn đề phụ nữ và gia đình của Iran. Ảnh: AFP.

    Báo đảng CS VC liu manh cho hay:https://vnexpress.net/the-gioi/pho-t...v-4061399.html

  7. #1067
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Ở Việt Nam vần còn lắm kẻ ngu lâu dốt bền đần độn chẳng kém thèng chó đẻ CS con natra nì.

    Cái tượng lenin tên đồ tể quái vật hoang tưởng nhất hành tinh ni đã bị chính người dân Nga mang vất bỏ ngoài nghĩa địa rồi mà vẫn còn có thèng khùng hoang tưởng mang về thờ nì, đúng là khùng hết chổ nói ahahaha


    Pho tượng tên đồ tể thế kỷ được kéo đổ và vất bỏ tại nghĩa địa ở Ukraine.

  8. #1068
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    "Đội vòng kim cô.." "Đã tới Bắc Kinh..."

    Khà khà khà...

    US says Chinese ship fired laser at American aircraft


    WASHINGTON (AP) — A Chinese Navy ship fired a laser at a U.S. surveillance aircraft flying over the Philippine Sea west of Guam, the Navy said Thursday, acknowledging the incident more than a week after it happened.

    The Navy said the People's Republic of China naval destroyer lased the American P-8A Poseidon aircraft in an act the U.S. deemed unsafe and a violation of international codes and agreements. The statement from U.S. Pacific Fleet said the laser was detected by sensors on the aircraft, but was not visible to the naked eye.

    “Weapons-grade lasers could potentially cause serious harm to aircrew and mariners, as well as ship and aircraft systems,” the Navy said. The incident took place about 380 miles west of Guam.

    The Poseidon crew is deployed to Kadena Air Force Base in Okinawa, Japan. The squadron conducts routine operations, maritime patrol, and reconnaissance in the Pacific Fleet area.
    Hoa Kỳ lần đầu có trường hợp nhiễm COVID-19 không rõ xuất xứ, tại Bắc California
    Feb 27, 2020



    SAN FRANCISCO, California (NV) – Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh Hoa Kỳ (CDC) hôm Thứ Tư, 26 Tháng Hai, báo cáo rằng có một cư dân ở Bắc California được phát giác nhiễm COVID-19, nhưng lần này không xác định được xuất xứ của việc lây lan.

    Giới hữu trách nói bệnh nhân là cư dân Solano County và hiện đang được điều trị tại Sacramento County, theo thông báo của cơ quan y tế tiểu bang California, được tờ San Francisco Chronicle trích thuật.

    Đây là trường hợp đầu tiên nhiễm COVID-19 ở Hoa Kỳ mà không rõ nguồn gốc.

    “Đây có thể là trường hợp của việc COVID-19 lây lan trong cộng đồng’ (community spread), lần đầu tiên được thấy ở Hoa Kỳ,” theo bản thông cáo của CDC.


    “Community spread” chỉ về việc lây lan của bệnh trong cộng đồng mà giới chức y tế không tìm ra được nguồn gốc. Tuy nhiên, CDC cũng cho hay người bệnh nhân này có thể đã tình cờ gặp một người bệnh từ ngoại quốc trở về Hoa Kỳ.
    Bệnh nhân, cư dân Solano County, được đưa vào bệnh viện UC Davis Medical Center, từ một bệnh viện khác ở vùng Bắc California, hôm 19 Tháng Hai, nhưng không được CDC thử nghiệm cho tới bốn ngày sau đó, vì không được coi là “thành phần tiêu biểu” có nguy cơ nhiễm virus COVID-19.

    Cho đến khi khám phá ra bệnh nhân này, tất cả 59 trường hợp bệnh khác hiện có ở Mỹ là do du lịch ngoại quốc hay tiếp xúc gần gũi với người du lịch ngoại quốc. Giới chức y tế thời gian qua đã cảnh giác đề phòng tình trạng lây lan trong cộng đồng.

  9. #1069
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Quote Được gửi bởi NaTra View Post
    "Đội vòng kim cô.." "Đã tới Bắc Kinh..."

    Khà khà khà...
    Ừ đúng rồi chứ còn chi rứa mà mi sủa hỷ ! Cô Vy nó lây sang mi luôn nì, ahahaha
    Nó lây sang cả chóa cưng luôn tề


    Hong Kong cách ly chóa dương tính với nCoV

    Giới chức Hong Kong cách ly chó cưng của một bệnh nhân nhiễm nCoV sau khi phát hiện virus trên con vật.

    Kết quả xét nghiệm mẫu dịch mũi và miệng của con chó cho kết quả "dương tính yếu" với nCoV, chính quyền Hong Kong hôm nay ra tuyên bố cho hay, nhưng khẳng định họ chưa có bất cứ bằng chứng nào cho thấy virus corona có thể lây cho thú cưng.

    "Hiện Cơ quan Nông nghiệp, Ngư nghiệp và Bảo tồn (AFCD) Hong Kong không có bằng chứng cho thấy thú cưng có thể bị nhiễm bệnh hoặc có thể là nguồn lây nhiễm cho con người", tuyên bố có đoạn. Con chó không có bất kỳ triệu chứng nào của Covid-19 và bị cách ly trong hai tuần.



    Nhân viên mặc đồ bảo hộ chuẩn bị sơ tán cư dân một tòa nhà có người nhiễm nCoV ở Hong Kong hôm 11/2. Ảnh: Reuters.

    Báo đảng CS VC liu manh cho hay:https://vnexpress.net/the-gioi/hong-...v-4061492.html

  10. #1070
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Mặc dù con heo quay bắc kinh nó bị mắc dịch thì vẫn phải đeo vòng kim cô nhá ahahaha

    Mỹ tung 'vòng kim cô' siết chặt Huawei

    Mỹ vừa tố cáo Tập đoàn công nghệ Huawei (Trung Quốc) đánh cắp bí mật thương mại và hỗ trợ Iran công nghệ theo dõi người biểu tình.


    Huawei bị Mỹ cáo buộc nhiều sai phạm
    Ảnh: Hoàng Đình

    Theo thông cáo đăng trên trang web của Bộ Tư pháp Mỹ ngày 13.2 (giờ địa phương), bản cáo trạng mới được đệ trình tại tòa án liên bang ở New York (Mỹ), nhằm thay thế cho cáo trạng nhằm vào Huawei từng được công bố hồi năm ngoái.
    Trong bản cáo trạng mới, các công tố viên Mỹ đã tố cáo Huawei âm mưu đánh cắp bí mật thương mại từ 6 hãng công nghệ Mỹ và vi phạm Đạo luật chống tội phạm có tổ chức (RICO).


    Các tội danh mới

    Chính quyền Washington cũng tiếp tục gây sức ép lên các quốc gia khác như Anh để loại bỏ Huawei khỏi mạng di động của họ, vì cho rằng thiết bị của Huawei có thể được Bắc Kinh sử dụng cho các hoạt động do thám.
    Các tội danh trộm cắp bí mật thương mại mới liên quan đến mã nguồn của bộ định tuyến internet, công nghệ ăng ten di động và robot. Chẳng hạn bắt đầu từ năm 2000, Huawei và công ty con Futurewei Technologies bị cáo buộc chiếm dụng mã nguồn hệ điều hành cho các bộ định tuyến internet, các lệnh được sử dụng để giao tiếp với bộ định tuyến và hướng dẫn sử dụng hệ điều hành, từ một công ty ở Bắc California. Futurewei đã được thêm vào danh sách bị cáo trong bản cáo trạng mới này.


    Theo báo Thanh niên VC cho hay: https://thanhnien.vn/the-gioi/my-tun...i-1182995.html

    Thèng chó đẻ tập mắc dịch chỉ đạo con Heo quay dùng bất chấp thủ đoạn bỉ ổi lưu manh để cố ngoi lên nì !

Trang 107 / 136 Đầu tiênĐầu tiên ... 75797105106107108109117 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •