Trang 54 / 136 Đầu tiênĐầu tiên ... 444525354555664104 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 531 đến 540 / 1359

Chủ đề: Tôi nói đồng bào nghe rõ không?

  1. #531
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Khà khà khà...

    "Tuyệt vọng"...
    "Sợ hãi.."

    Sao kỳ vậy kà? Có "Mỹ chống lưng" rồi cái gì là "dự luật Hòn Kong" gì mà, sao lại "tuyệt vọng" và lũ lượt kéo nhau ra đầu hàng, rồi còn khóc lóc kêu gào thê thảm vậy???

    Có phải đây là THÂN LỪA ƯA NẶNG không? Lúc trước kêu ai về nhà nấy đi, mọi chuyện xong xuôi. Nhất định Wậy !!! Làm già, còn xạo xạo ke ke cầm cây cờ Mỹ, trong khi Trump PINOCCHIO ĐÃ DÙNG TỪ RIOTS để chỉ tụi biểu tềnh Bây giờ: MUỐN ĐẦU HÀNG CŨNG KHÔNG ĐƯỢC YÊN, SẼ BỊ ĐƯA RA TÒA, ĐỐI MẶT CHỒNG LỊCH MƯỜI CUỐN !!!







    Tuyệt vọng, sợ hãi bao trùm trường Bách Khoa Hong Kong



  2. #532
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Quote Được gửi bởi NaTra View Post
    Khà khà khà...

    "Tuyệt vọng"...
    "Sợ hãi.."
    Ừa, thèng tập cận bò rất chi là sợ hãi, hắn sợ đến nổi buộc phải nghe lời ngày Trump Piachino nì, há há há
    Tập bò ngon dám đưa quân đội vô Hòn Công hỷ ! há há há

    Mi đang mơ ban ngày như lũ súc sanh việt cộng đang mị dân ru dân ngủ mơ theo hề !


    Trump nói đã ngăn Hong Kong khỏi 'bị xóa sổ trong 14 phút'

    Trump nói đã giúp Hong Kong không "bị xóa sổ trong 14 phút" bằng đề nghị Chủ tịch Tập Cận Bình không điều quân vào đặc khu.
    "Nếu không nhờ tôi, Hong Kong đã bị xóa sổ trong 14 phút. Một triệu quân của Chủ tịch Tập Cận Bình không tiến vào Hong Kong bởi tôi nói rằng làm ơn đừng làm thế, điều đó sẽ ảnh hưởng rất tiêu cực đến thỏa thuận thương mại", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói trong cuộc phỏng vấn với Fox News ngày 22/11. Đây là lần đầu Trump tuyên bố can thiệp vào tình hình ở Hong Kong.


    Báo đảng việt cộng lưu manh cho hay: https://vnexpress.net/the-gioi/trump...t-4016499.html

  3. #533
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Nghe Trump PINOCCHIO nói nhiều người sặc cười vì vụ "ngăn 14 phút blah blah blah..."
    Cái thân của Trump PINOCCHIO tới thèng ỦN còn xỏ mũi coi không ra gì, tưởng tượng tác động được tới ngài Tập sói già

    Vụ "ngăn 14 phút blah blah blah" mức độ văng miểng cũng cỡ vụ "xây tường bắt Mễ trả tiền" (thực tế MỄ KHÔNG TRẢ MỘT XU TENG, và tới bây giờ bức tường cũng chỉ có trong tưởng tượng !!!)

    Giỏi thì ngăn cảnh sát nện dùi cui, và "xỏ xâu" đám loạn dân con nít lùa ra khỏi trường đại học, thảy vô xà lim chờ lãnh chồng lịch kìa, khà khà khà...

    Những con người CÓ ĐẦU VÀ CÓ ÓC trong so nao, dễ dàng thấy Trump PINOCCHIO NỔ CHO CON NÍT NGHE!
    Chuyện Hồng Công NHỎ NHƯ CON THỎ, toàn tụi CON NÍT LÀM LOẠN, mắc mớ chi ngài Tập phải động binh !!!


    Nội lực lượng cảnh sát sở tại, xách ma trắc phang từ trên đầu phang xuống, và cho ăn kẹo đồng thứ thiệt, thì đám loạn dân con nít đã DẤM ĐÀI, KHÓC NHƯ MƯA, CHẠY NHƯ VỊT !!!

    Bằng cớ là vừa rồi, cảnh sát quyết liệt tấn công vô trường đại học, cả lũ TAN HÀNG, BỐ MẸ SỤP XUỐNG NĂN NỈ CHÍNH QUYỀN tha cho "tụi nhỏ" .

    Tuy nhiên, với những " trự " thuộc loại thích sống trong ảo mộng, có ĐẦU NHƯNG KHÔNG CÓ MIẾNG TÀU HŨ NÀO, TRONG CÁI SO NAO, thì dĩ nhiên là tin và rất tin những gì Trump PINOCCHIO nói, để ít nhất được phiêu du, phiêu bồng, phê phê tê tê trong thế giới ảo giác được phút nào hay phút đó.

    Xem video cho tỉnh cơn mộng "lật đổ" với lại "tàng dân nổi dậy" !!!


  4. #534
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Sự thực nằm đằng sau câu nổ đó của Trump, nó nằm ở các đoạn trích bên dưới nè.
    Chú ý báo chí nước ngoài họ dùng từ vague, boasted

    Trump PINOCCHIO bị báo chí dồn về thái độ lập lờ của mình, lão bèn NỔ ra cái đều "tôi cũng có làm chuyện giúp cho Hồng Công đấy chớ, đâu phải bỏ mặc đâu". Khà khà..


    Trump vague about whether he will veto bills that back Hong Kong protesters


    WASHINGTON (Reuters) - U.S. President Donald Trump was vague on Friday about whether he would sign or veto legislation to back protesters in Hong Kong as he tries to strike a trade deal with China, and boasted that he alone had prevented Beijing from crushing the demonstrations with a million soldiers.

    “Look we have to stand with Hong Kong, but I’m also standing with President Xi. He’s a friend of mine. He’s an incredible guy. We have to stand.

    “But I’d like to see them work it out. Okay? We have to see them work it out. But I stand with Hong Kong, I stand with freedom, I stand with all of the things that we want to do.

    “But we also are in the process of making the largest trade deal in history and if we could do that that would be great ... If it weren’t for me thousands of people would have been killed in Hong Kong right now and you wouldn’t have any riots you’d have a police state.”

    https://www.reuters.com/article/us-u...-idUSKBN1XW1K5

  5. #535
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Còn cái dự luật blah blah blah về Hồng Công, nếu được thông qua, là MỘT ĐÒN TỰ ĐẬP VÀO CHÂN CỦA TỤI LOẠN DÂN CON NÍT, báo hại dân Hồng Công chịu theo !

    Có nghĩa thay vì hiện tại, dân Hồng Công được hưởng những quy chế đặc biệt, và điều đó mang lại lợi ích cho chính cư dân Hồng Công. Sau này, khi dự luật được thông qua, mỗi năm một lần, tùy vào sự đánh giá, mà Hồng Công còn được quy chế đặc biệt đó không. Nếu không còn, thì những đặc quyền cho cư dân, sẽ MẤT !!! Có nghĩa là tụi loạn dân con nít đang tự LẤY BÚA ĐẬP VÔ CHÂN MÌNH, mà còn tưởng là hay !!!


    Dự luật Hong Kong của Mỹ gây ảnh hưởng gì?


    Tác động lớn nhất của HKHRDA có lẽ đến từ khả năng Hong Kong bị hủy bỏ trạng thái đặc biệt, thứ tạo ra sự khác biệt giữa đặc khu và phần còn lại của Trung Quốc đại lục, qua đó, bảo vệ Hong Kong khỏi cuộc chiến về thuế đang sôi sục giữa Washington và Bắc Kinh.

    Trạng thái đặc biệt cũng mang đến những lợi ích khác, bao gồm cho phép cư dân Hong Kong tránh các hạn chế về thị thực áp dụng cho công dân Trung Quốc đại lục, cho phép đặc khu mua các công nghệ nhạy cảm, đồng thời đảm bảo trao đổi tự do giữa đồng dollar Mỹ và dollar Hong Kong. Nó còn giúp Hong Kong đàm phán các thỏa thuận thương mại và đầu tư độc lập với Bắc Kinh.

    "Điều này có ý nghĩa nền tảng", Phó giáo sư Alfred Wu từ Đại học Quốc gia Singapore nhận xét, đề cập tới trạng thái đặc biệt của Hong Kong. "Nếu HKHRDA thất bại, Hong Kong khi đó sẽ không giống như Hong Kong hiện nay nữa, mà sẽ chỉ là một thành phố bình thường khác của Trung Quốc".

    Tuy nhiên, việc phê chuẩn dự luật cũng có thể khiến Mỹ đối mặt với rủi ro. Phòng Thương mại Mỹ (AmCham) tại Hong Kong đánh giá HKHRDA tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến "những hậu quả khó lường và phản tác dụng" đối với các lợi ích kinh tế Mỹ tại khu vực.

    Mỹ hiện có 1.344 công ty tại Hong Kong và khoảng 85.000 công dẫn Mỹ đang sinh sống tại đặc khu. Hong Kong cũng là đối tác đem lại thặng dư thương mại song phương lớn nhất của Mỹ trên thế giới, với 33 tỷ USD trong năm 2018.

    Một số nhà phân tích nhận định bất kỳ động thái nào nhằm chấm dứt trạng thái đặc biệt của Hong Kong đều được coi là sự thất bại dành cho Mỹ, vốn hưởng lợi từ những điều kiện thân thiện với doanh nghiệp tại đặc khu.

    Nếu Hong Kong trở thành một cảng của Trung Quốc, viễn cảnh đó không chỉ gây tổn hại cho chính đặc khu này mà còn ảnh hưởng không nhỏ tới các doanh nghiệp Mỹ. Các công ty vốn phụ thuộc vào Hong Kong với vai trò trung gian, trung chuyển hàng hóa, sẽ phải cân nhắc đưa doanh nghiệp tới những nơi khác, như Singapore hay Tokyo.

    Tổng thống Trump hiện chưa có động thái nào cho thấy liệu ông muốn ký HKHRDA hay không. Giới chuyên gia lo ngại việc thông qua dự luật còn có thể ảnh hưởng tới tiến trình đàm phán chấm dứt chiến tranh thương mại đang có dấu hiệu khởi sắc giữa Mỹ và Trung Quốc. Nếu đàm phán thương mại Mỹ - Trung sụp đổ, thị trường toàn cầu chắc chắn sẽ chao đảo.

    Dù vậy, theo Willy Lam, giáo sư trợ giảng tại Đại học Trung Văn Hong Kong, hiện tại, nếu dự luật được phê chuẩn, hành động này cũng chỉ mang ý nghĩa biểu tượng bởi mọi điều chỉnh hay thay đổi đều phải chờ cho tới khi Bộ Ngoại giao Mỹ công bố đánh giá hàng năm.

  6. #536
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Quote Được gửi bởi NaTra View Post
    Còn cái dự luật

    [SIZE=5]Có nghĩa thay vì hiện tại, dân Hồng Công được hưởng
    Ừa, điều ấy có nghĩa là kim cô đóng trên đầu bọn cộng sản mô chỉ đạo đàn áp nhân dân hay chỉ đạo côn đồ dơ bẩn để đánh dân thì ắt bị trị tội bằng cách phong tỏa tài sản bọn CS rác rưởi ni và bọn ni chỉ được sống trong xứ đầu bò hay thiên đàng Xạo Hết Chỗ Nói mà thôi. Hong Kong dưới sự lãnh đạo tài tình đàn áp độc tài của đảng cộng sản nên búa đập chân cho què chân thèng tập bò cũng rất tốt hỷ.


  7. #537
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Khà khà...
    Hậu quả của việc nhắm mắt tin vào Mẽo, và lấy việc dựa hơi thèng Mẽo làm cứu cánh là đây:

    Hai lần Tổng thống Thiệu ứa nước mắt trước công chúng

    Lãnh đạo một đất nước đang lâm chiến, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa hiếm khi bộc lộ cảm xúc trước công chúng. Nhưng có hai lần ông không cầm được nước mắt khi ông nói về viễn cảnh của đất nước và khi chứng kiến thảm kịch của đồng bào.

    https://www.voatiengviet.com/a/nhin-...g/5178841.html

  8. #538
    Tham gia
    11-09-2010
    Bài viết
    706
    https://dantri.com.vn/xa-hoi/vu-cap-...4070645619.htm

    tuyệt vời ông mặt trời luôn, một chế độ tuyệt vời không quốc gia giãy chết nào có được.

    Ngày 24/11, trả lời báo chí, Đại tá Văn Quyết Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai (tạm thời phụ trách Công an tỉnh Đồng Nai) cho biết, Công an tỉnh này đang xác minh, làm rõ việc 2 cán bộ công tác ở Phòng CSGT đường bộ, đường sắt tố cáo cấp trên bảo kê, can thiệp trong quá trình xử lý xe vi phạm giao thông.
    “Sau quy trình điều tra, nếu đủ cơ sở thì xử lý theo đúng quy định pháp luật, cá nhân nào làm sai tới đâu thì sẽ bị xử lý tới đó theo đúng quy định của Bộ Công an, không bao che sai phạm. Trong trường hợp tố cáo sai, không đúng sự thật cũng sẽ bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật” – Đại tá Văn Quyết Thắng cho biết.

    Trước đó, vào ngày 23/11, nhiều thông tin, clip về việc một số cán bộ cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai tố cáo cấp trên “bảo kê”, can thiệp khi cấp dưới xử lý xe vi phạm được phản ánh trên báo chí.

    Thông tin ban đầu, đơn tố giác là của 2 sĩ quan công an đang công tác ở Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Đồng Nai, tố giác cấp lãnh đạo ở đội và phòng "bảo kê", can thiệp, không cho xử lý xe quá tải trên quốc lộ.

    Những người tố giác còn cung cấp nhiều clip cho báo chí, ghi lại âm thanh, hình ảnh cho thấy khi cảnh sát giao thông đang xử lý xe quá tải chạy trên Quốc lộ 20 thì có cuộc gọi, nói chuyện được cho là lãnh đạo can thiệp.

    Cụ thể, sau khi một cán bộ CSGT nhận được điện thoại của cấp trên được cho là Đội trưởng, đã có cuộc trao đổi qua lại và đọc biển số xe “49C-07xxx….” trùng với chiếc xe đang bị kiểm tra. Sau đó, nội dung qua đoạn thoại trong clip diễn biến cụ thể là: “Cho đi hả?, Giải quyết à?... Đúng là của sếp C. rồi, sếp C. chỉ đạo xe cho đi?”…

    Chỉ vài phút sau khi “sếp C.” gọi điện đến thì tài xế lên xe chạy đi
    Remember that good photography comes from your heart and your mind, not your wallet.

  9. #539
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Quote Được gửi bởi NaTra View Post
    Khà khà...
    Việt cộng định ăn quỵt tiền thuê máy báy Slovakia bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, nay Bộ trưởng Slovakia đòi nợ


  10. #540
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Hong Kong: Phe ủng hộ dân chủ thắng lớn trong bầu cử hội đồng quận



    Phong trào ủng hộ dân chủ Hong Kong đã giành được một chiến thắng chưa từng có trong cuộc bầu cử hội đồng quận, tính đến thời điểm hiện tại họ đã chiếm được 17 trên 18 hội đồng quận.

    Kỳ bầu cử này được coi là một cuộc trưng cầu dân ý không chính thức để so sánh sự ủng hộ của người dân dành cho phe biểu tình đòi dân chủ và chính quyền Hong Kong và Bắc Kinh sau nhiều tháng bất ổn, biểu tình và đụng độ.

    Chính phủ Hong Kong và Bắc Kinh trước giờ cho rằng đa số người dân không ủng hộ phong trào biểu tình và hi vọng nhóm "đa số im lặng" này sẽ thể hiện trên các lá phiếu trong các cuộc bầu cử, nhưng điều đó đã không thành hiện thực.

    Thay vào đó, một số ứng cử viên thân Bắc Kinh nổi tiếng thậm chí còn mất ghế hội đồng.




    BBC tiếng Việt: https://www.bbc.com/vietnamese/world-50534957

    Thèng đầu bò ngoại chưởng Vương Nghị nói :nói dù kết quả bầu cử thế nào, Hong Kong vẫn là một phần của Trung Quốc và nỗ lực phá hoại sẽ thất bại.



    Báo đảng việt cộng cho hay: https://vnexpress.net/the-gioi/thang...e-4017154.html
    Được sửa bởi crazyfoto lúc 12:52 PM ngày 25-11-2019

Trang 54 / 136 Đầu tiênĐầu tiên ... 444525354555664104 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •