Trang 120 / 136 Đầu tiênĐầu tiên ... 2070110118119120121122130 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 1,191 đến 1,200 / 1359

Chủ đề: Tôi nói đồng bào nghe rõ không?

  1. #1191
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Obama và Trump cùng chống dịch Ebola virus và dịch Corona virus:

    Khi nhà hàng xóm cháy, TT Obama hô hoán và kêu gọi mọi người đến dập tắt đám lửa bắt đầu bùng phát. KẾT QUẢ: Nhà của TT Obama không bị cháy và cũng không có một căn nhà hàng xóm chung quanh đó bị cháy.

    Tương tự
    Khi nhà hàng xóm cháy, Trump NỔ KHÔNG kêu gọi mọi người cùng đến dập tắt đám cháy mà còn dương cao cái tôi ngạo nghễ chê cười, chế diễu, thách thức và cho rằng nhà Trump NỔ xây bằng bê tông cốt sắt làm sao cháy được. KẾT QUẢ mọi nhà xung quanh đều cháy rụi và nhà của Trump NỔ cũng bị cháy. Lúc đó, Trump NỔ mới bắt đầu chữa cháy.

    HẬU QUẢ: Nhà Obama chả thiệt hại gì về nhân mạng cũng như tài sản.
    Còn nhà của Trump NỔ thì bị thiêu rụi của cải vật chất và nhân mạng.


    2 kết quả cho chúng ta thấy được hai tính cách và tài năng của con người.

    Lưu ý dịch Ebola có tỷ lệ tử vong cao hơn hẳn cồ rô nà. Tỷ lệ tử vong ở Ebola là 25% to 90%

  2. #1192
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Mỗi lần nghe nhắc tới "tình báo Mỹ" là không nhịn được cười !!!

    Nhớ lại hồi đó "tình báo Mỹ" cũng...HOANG BÁO là I rắc có vũ khí đã bị cấm gì đó, rồi cả lũ hè nhau xâm lược I rắc, treo cổ tổng thống hợp hiến của I rắc một cách hết sức đê hèn, sau cùng thì cả lũ đào moi đào moi riết phải thú nhận: TIN SAI LẠC, KHÔNG HỀ CÓ VŨ KHÍ NÀO NHƯ VẬY !!!

    "Tình báo Mỹ" đưa tin củ chuối, tin vịt y chang như các "chiến sĩ rân chủ" xạo xạo tung tin vịt cồ đồn nhảm một dạo "VN bán đất bán biển", tới hồi bị hỏi ngược lại : bán ki lô mét nào, ở đâu? Cột mốc số mấy, tổng cộng "bán" bao nhiêu v.v.. thì cả lũ NÍN THINH Ú Ớ y như bị thọc cây vào họng rồi tìm đường lỉnh mất, hoặc xoay qua chửi bới nhặng xị như thường thấy !!!





    Trump NỔ luôn diễn TRÒ HỀ CŨ: Tìm cách đổ thừa và đánh trống lảng bằng những mẩu chuyện hoang đường xàm xí, lái dư luận đi hướng khác
    .

    Thay vì nhận lỗi đã DOWNPLAY do QUÁ ĐẦU BÒ, DỐT NÁT, dẫn tới hiện tại Mỹ bị DỊCH ĐÁNH THÊ THẢM, số người dương tính hiện nay là VÔ ĐỐI TRÊN THẾ GIỚI, 216.000 người nhiễm cho tới hiện tại, THIẾU THỐN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ phải CẦU CỨU TRUNG QUỐC (NHỤC NHÃ HẾT NÓI NỔI !), thì quay qua ...tính số người nhiễm ở Trung Quốc, rồi cho rằng "TQ giấu", ra cái đều là "TQ nhiễm nhiều hơn ta chứ hỏng ít".

    Giờ này tìm hiểu TQ nhiễm nhiều hay ít, số thực là bao nhiêu làm cái khỉ gì ? Nhìn qua Nam Hàn, họ không cần quan tâm TQ có số ca nhiễm thực sự là bao nhiêu, họ chỉ cần quan tâm QUỐC GIA HỌ CÓ BAO NHIÊU CA NHIỄM, VÀ HỌ LÀM GÌ ĐỂ NGĂN CHẶN? Vậy là đủ !






    Face masks from China intended for France 'hijacked' by US at the last minute


    Người Mỹ mua GIỰT số khẩu trang Trung Quốc dành cho Pháp với giá đắt gấp 3 lần


    Ở Trung Quốc, ngay trước lúc hàng được xếp lên máy bay, người Mỹ đã giành mua một lượng lớn khẩu trang dành cho các bệnh viện và viện dưỡng lão ở Pháp, ông Renaud Muselier, Chủ tịch Hội đồng vùng Provence-Alpes-Côte d'Azur của Pháp cho biết.

    Ông Muselier giải thích rằng chính quyền địa phương đã trả tiền đặt mua vài triệu khẩu trang từ các nhà sản xuất Trung Quốc, hàng đã sẵn sàng để chuyển đi, nhưng vào giây phút cuối cùng lại có chuyện xảy ra.

    "Sáng nay, tại một bến bốc xếp hàng ở Trung Quốc, một đơn đặt hàng của Pháp đã bị mua lại bằng đô la Mỹ tiền mặt và chiếc máy bay lẽ ra phải bay đến Pháp đã bay thẳng đến Mỹ", chính trị gia nói trên sóng truyền hình RT France. Không tiết lộ chi tiết về những gì đã xảy ra. Tuy nhiên các nguồn tin của báo đã xác nhận thông tin và cho biết thêm rằng người Mỹ đang mua vét khẩu trang trên khắp thế giới với bất kỳ giá tiền nào.

    "Họ trả gấp đôi và bằng tiền mặt, thậm chí không cần xem hàng. Chúng tôi không thể cho phép mình làm điều ấy", một trong những nguồn tin cho biết, sau khi nói thêm rằng người Pháp thường thanh toán đơn đặt hàng khi nhận được hàng.

    Nguồn tin từ hội đồng vùng Nouvelle-Aquitaine mô tả sự việc xảy ra ở Trung Quốc giống như "một sự hỗn loạn về logistic". Ông phàn nàn rằng đã vài lần ông phải chuyển số hàng đã đặt tới những thành phố khác nhau ở Trung Quốc, bởi vì các sân bay vận tải hàng hóa đã chật cứng.

    Ngoài ra, ông cho biết Mỹ mua hàng tỷ chiếc khẩu trang, đó là lý do vì sao các đơn đặt hàng tương đối nhỏ từ châu Âu luôn xếp ở cuối hàng.

    Theo Liberation, chính quyền các vùng không hài lòng với chính sách của chính phủ về việc cung cấp trang thiết bị bảo hộ cho các địa phương, vì vậy nhiều nơi buộc phải tự cung cấp. Tổng cộng, các địa phương của Pháp đã đặt hàng khoảng 60 triệu khẩu trang.

    Nguồn tin từ Hội đồng vùng Nouvelle-Aquitaine cho biết các địa phương thường xuyên trao đổi cho nhau mối liên lạc với các nhà cung cấp, tuy nhiên vẫn có nguy cơ gặp phải những kẻ lừa đảo, cũng như các công ty đáng ngờ có tài khoản ngoại biên (offshore).

    http://www.rfi.fr/en/europe/20200402...ance-stolen-us

  3. #1193
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934

    Ngây thơ + ưa tin vào chuyện hoang đường, nghe lời bọn xấu, lãnh đủ kết quả: BỊ NHẬP KHO !!!!

    Xăng có thể cạn, lốp có thể mòn
    Nhưng ĐIỂM TỚI CHUNG (NHÀ ĐÁ) của những kẻ có ý định PHÁ HOẠI là không bao giờ thay đổi !!!


  4. #1194
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Ngài Tập sói già giờ đây chắc đang ..khui sâm banh vì khỏi tốn một trái bom nguyên tử nào, tất cả chỉ nhờ vào công sức của TRUMP NỔ làm nước Mỹ rơi vào thế phải QUỲ GỐI trước Trung Quốc, trước sự chứng kiến của toàn thế giới để mong sống còn !!!


    Hình ảnh nước Mỹ bị TRUMP NỔ đưa vào thế phải QUỲ GỐI trước Trung Quốc có lẽ sẽ được ghi vào sử sách và hàng trăm năm sau vẫn chưa phai mờ trong ký ức người dân trên khắp hành tinh này !!!


    Thống đốc bang New York nói Mỹ buộc phải mua hàng của Trung Quốc là ‘điều trớ trêu cay độc nhất.

    Ông cay đắng nói như sau:
    “Đây là điều trớ trêu cay độc nhất vì đất nước ta hiện phụ thuộc vào Trung Quốc trong việc sản xuất đa số các sản phẩm này. Nhiều sản phẩm trên thị trường bình thường được sản xuất tại Trung Quốc. Và nay mọi người phải mua của Trung Quốc từ trang bị bảo hộ cá nhân cho đến áo bảo hộ, máy thở. Áo bảo hộ, găng tay không phải khó làm,” ông Cuomo nói.

    Trái với sự mong muốn (đầy thiển cận + độc ác) của các " trự ", Trung Quốc không những không "tiêu tùng" trong đại dịch, mà còn thừa thời cơ TẠO DỰNG HÌNH ẢNH MỘT SIÊU CƯỜNG VƯỢT MẶT MỸ, chứng tỏ năng lực VƯỢT TRỘI Mỹ.

    Trong khi hình ảnh của Mỹ hiện nay, dưới "tài" lãnh đạo của TRUMP NỔ là ...tan tác, hoang mang, vô định hướng, hoàn toàn vỡ trận trong đại dịch, số người bị mắc bệnh gần 250 ngàn, bác sĩ y tá kêu cứu thê thảm vì thiếu thốn trang thiết bị y tế, thì Trung Quốc hiện lên như một quốc gia BỀ TRÊN, có năng lực vượt xa Mỹ, vị CỨU TINH của Mỹ !!!



    Đội bóng bầu dục Mỹ điều máy bay sang Trung Quốc chở khẩu trang


    CLB bóng bầu dục nổi tiếng New England Patriots của Mỹ đã đưa chuyên cơ sang Trung Quốc chở 1,7 triệu chiếc khẩu trang.

    Hưởng ứng lời kêu gọi của Thống đốc bang Massachusetts - Charlie Baker, CLB bóng bầu dục New England Patriots đã điều máy bay chuyên trở thành viên đội bóng tới Trung Quốc để vận chuyển 1,7 triệu khẩu trang y tế N95 về nước.

    Một máy bay riêng là cần thiết để đẩy nhanh lô hàng mà phải mất hàng tuần mới có thể đến nơi”, phía New England Patriots cho biết.

    Tại Mỹ, các nhân viên y tế ở các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch đang biểu tình yêu cầu cung cấp thêm các nguồn vật tư y tế, đặc biệt là đồ bảo hộ.

    “Đây là một vinh dự cũng là một phần trách nhiệm với cộng đồng của chúng tôi”, chủ sở hữu đội bóng, Robert Kraft nói. "Chúng tôi biết rằng việc mua khẩu trang N95 rất cần thiết và việc đưa máy bay để nhanh chóng vận chuyển đến các bệnh viện địa phương giúp chúng ta bảo vệ được các nhân viên y tế đang chiến đấu với đại dịch”.

    Theo Reuters, 1,4 triệu chiếc khẩu trang được mua nhờ mối quan hệ đối tác giữa gia đình Kraft và Thống đốc Baker sẽ được đưa tới các bệnh viện ở Massachusetts. 300.000 chiếc khác được mua bởi Kraft sẽ gửi đến New York, tâm dịch của nước Mỹ.

    Sự bùng phát mạnh của dịch Covid-19 tại Mỹ khiến nhiều tổ chức trong đó có các CLB thể thao phải chúng sức chống lại đại dịch.

    Liên đoàn quần vợt Mỹ cho biết hôm thứ Hai, cơ sở của họ sẵng sàng cho việc trưng dụng làm bệnh viện dã chiến 350 giường.

  5. #1195
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Trump NỔ khát khẩu trang quá, quỳ gối xin ngài Tập sói già bán cho ba mớ, ngài Tập phẩy tay: hỏi mấy đứa xay lủ cố kìa, ta không biết. Thế rồi Trump NỔ sử dụng đòn chơi dơ đã ăn trong máu: cho lâu la đi mua GIỰT, MUA GIÀNH, MUA HỚT TAY TRÊN CỦA PHÁP, bằng cách trả giá gấp đôi, gấp ba, thậm chí là ...bao nhiêu cũng được, để giành cho bằng được lô hàng mới thôi! Nhục ơi là nhục !!!

    Mới đây, thống đốc New York phải quay qua cạy cục nhờ tỷ phú Jack Ma giúp đỡ tìm nguồn mua trang thiết bị !

    Khà khà khà, kết quả của cái sự "chống Trung Quốc" bây giờ hóa ra là như thế !!!

    Thống đốc Andrew Cuomo cho biết New York đã trải qua ngày chết chóc nhất vì Covid-19 khi ghi nhận thêm 562 ca tử vong trong 24 giờ qua, nâng tổng số người chết toàn bang lên 2.935.

    "New York đang gặp khủng hoảng. Hãy giúp New York", Cuomo phát biểu trong cuộc họp báo tại thành phố Albany ngày 3/4, cảnh báo sẽ có thêm nhiều người chết trong thời gian tới do thiếu máy thở và giường bệnh.
    Thống đốc Cuomo kêu gọi triển khai các nguồn lực trên khắp cả nước tới New York để giúp đỡ bang này đối phó với cuộc khủng hoảng dịch bệnh ngày càng nghiêm trọng.

    Cuomo cho biết ông đã nói chuyện với Jack Ma, người đồng sáng lập của tập đoàn Alibaba và đang nhận được sự giúp đỡ từ gã khổng lồ thương mại điện tử trong việc tìm nguồn cung ứng thiết bị từ Trung Quốc.
    Mỹ bị lên án là ‘cướp biển hiện đại’ giữa cuộc chiến giành khẩu trang
    Mỹ bị cáo buộc hành xử như “cướp biển hiện đại” sau khi chuyển hướng lô hàng khẩu trang dành cho cảnh sát Đức và “đấu giá” với các nước trong một thị trường ngày càng khốc liệt.


    Khoảng 20.000 khẩu trang N95 đang quá cảnh ở Thái Lan trên đường chuyển cho cảnh sát Đức bị Mỹ chuyển hướng đưa sang Mỹ, theo chính quyền thủ đô Berlin của Đức.

    Quan chức nội vụ của bang Berlin, Andreas Geisel, gọi hành động của Mỹ là “cướp biển hiện đại” và kêu gọi chính phủ Đức yêu cầu Washington tuân theo quy tắc thương mại quốc tế. Đây không phải cách đối xử với một đối tác xuyên Đại Tây Dương... ngay cả khi khủng hoảng toàn cầu cũng không được hành xử như miền Tây hoang dã như thế”, ông nói.


    Nhiều lời cáo buộc đã được đưa ra trên thế giới về cách hành xử của chính quyền Trump, dùng ảnh hưởng của mình đối với thị trường vật tư y tế giờ đây đã trở thành cuộc chiến “cá lớn nuốt cá bé” giữa các nước, thậm chí giữa các tiểu bang của Mỹ với chính quyền liên bang.

    Tìm mua khẩu trang như “tìm kho báu”

    Valérie Pécresse, Chủ tịch uy tín của vùng Île-de-France, bao gồm Paris, mô tả cuộc đua tìm mua khẩu trang là “đi tìm kho báu”.

    “Tôi tìm được lô khẩu trang, và người Mỹ - tôi không nói là chính phủ Mỹ, mà người Mỹ - ra giá ăn đứt chúng tôi”, bà Pécresse nói với đài BFM TV (Pháp). “Họ trả giá gấp ba lần, tiền trao tay ngay lập tức. Tôi sao mà cạnh tranh nổi. Dùng tiền của người đóng thuế, tôi chỉ có thể trả tiền khi nhận hàng, sau khi đã kiểm tra chất lượng”.

    Bà Pécresse nói cuối cùng bà cũng mua được một lô 1,5 triệu khẩu trang nhờ hỗ trợ của một cư dân người Hoa gốc Pháp ở vùng Paris.


    Trước đó, hai lãnh đạo vùng ở Pháp cũng phàn nàn về người Mỹ không rõ tên đã đấu giá để giành khẩu trang, bao gồm một vụ mà lô hàng đã ở trên đường băng chuẩn bị chở sang Pháp.



  6. #1196
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Khà khà khà...
    Ngài Tập sói già ngồi rung đùi cười ngất, nhìn các đại công ty của mình HỐT BẠC do MỸ TỰ NGUYỆN DÂNG NẠP !

    Trump NỔ đang làm cho "nước Mỹ vĩ đại trở lại" bằng cách thế như này đây:



    Tình trạng thiếu thiết bị bảo hộ trong cuộc chiến chống COVID-19 đang gây xích mích giữa các đồng minh lâu năm. Pháp và Đức vừa tố cáo Mỹ “chơi xấu” trong việc thu gom khẩu trang, theo Bloomberg.


    Bộ Nội Vụ Đức cáo buộc Mỹ tịch thu 200,000 khẩu trang mà Đức đặt mua của một công ty Mỹ trong lúc số hàng này quá cảnh ở Bangkok.

    Các giới chức Pháp thì kêu ca rằng một số người Mỹ mà họ không nêu tên chi nhiều tiền hơn để gom khẩu trang ở Trung Quốc trong khi số hàng này đã được dành bán cho Pháp.

    Tòa Đại Sứ Mỹ ở Pháp khẳng định bất kỳ thông tin nào cho rằng chính phủ Mỹ dính líu đến những hành động như vậy là “hoàn toàn sai.” Hiện Tòa Bạch Ốc và Bộ Ngoại Giao Mỹ vẫn chưa có phản ứng nào với những lời cáo buộc nêu trên.

    “Chúng tôi xem hành động này là cướp biển hiện đại,” ông Andreas Geisel, bộ trưởng Nội Vụ Đức, nói thẳng. “Giữa đối tác xuyên Đại Tây Dương với nhau thì không thể làm như vậy. Những biện pháp giang hồ kiểu đó không thể tồn tại, ngay cả trong lúc khủng hoảng toàn cầu.”


    Hôm Thứ Năm, Thủ Tướng Pháp Edouard Philippe cho biết nhiều đơn hàng thiết bị bảo hộ mà chính quyền ông đặt mua đã bị hủy. Các giới chức Pháp cáo buộc một vài người Mỹ nhảy vô trả giá cao hơn rồi hốt hết.

    “Một vài người Mỹ hớt tay trên chúng tôi một lô hàng mà chúng tôi đã kiểm định,” bà Valerie Pecresse, một giới chức thủ đô Paris, cho hay hôm Thứ Năm. “Khi nào hàng giao đến chúng tôi mới trả tiền vì chúng tôi muốn kiểm tra khẩu trang, còn người Mỹ thì trả tiền mặt mà chẳng thèm xem xét gì. Tất nhiên, buôn bán kiểu này thì hấp dẫn hơn với những người chỉ muốn kiếm tiền trên nỗi đau của thế giới.”


    Bà Pecresse không nói rõ những người đó là giới chức chính phủ Mỹ, đại diện công ty hay cá nhân.

    Trong khi đó, ông Jean Rottner, người đứng đầu chính quyền vùng Grand Est ở Pháp, cho hay đại diện của ông chịu thua đối thủ Mỹ khi đấu thầu mua khẩu trang.

    “Tại cảng, người Mỹ móc tiền mặt ra trả gấp ba đến bốn lần số tiền mà chúng tôi đã trả cho các đơn hàng, nên chúng tôi phải thực sự tranh giành,” ông nói.

    Giữa lúc cả thế giới đang cố mua khẩu trang từ Trung Quốc, rất có thể “vài chuyện” xảy ra liên quan đến việc giao hàng, một giới văn phòng tổng thống Pháp, nhận định.

    “Chính phủ Mỹ không mua bất kỳ khẩu trang nào mà Trung Quốc giao cho Pháp,” Tòa Đại Sứ Mỹ ở Paris khẳng định trong một tuyên bố qua email. “Thông tin nói ngược lại là hoàn toàn sai.”

  7. #1197
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Khà khà khà ..
    Trong cơn đại dịch, không chỉ uy tín của Trung Quốc trên chính trường quốc tế dưới sự lãnh đạo của ngài Tập sói già lên như diều gặp gió, mà uy tín của giới lãnh đạo Việt Nam, các y bác sĩ VN cũng nổi lên như ngôi sao sáng trên bầu trời thế giới !!!

    Trong khi các " trự " thì giờ chắc đang ĐAU ĐỚN hồi tưởng lại cái hành vi tự chứng tỏ VỪA NGU VỪA ÁC VỪA THIỂN CẬN của các " trự " ở hồi đầu khi dịch mới bùng phát: tỏ ra tí tửng, hí hửng vui mừng khi thấy dịch cồ rô nà vừa phát lên ở Trung Quốc ! Mơ hoảng rằng TQ sẽ bị "tiêu tùng" trong trận dịch, tí tửng liên tục "đã tới Bắc Kinh" blah blah blah v.v..

    Kết quả bây giờ thì UY TÍN TQ LÊN NHƯ DIỀU, ngài Tập sói già đưa đất nước TQ bước qua đại dịch cái rẹt, trong khi Mỹ - bị sự lãnh đạo của MỘT ĐẦU BÒ aka TRUMP NỔ bất tài vô tướng, trở nên THÊ THẢM trong đại dịch, uy tín gần về số 0, lê lết cầu xin Trung Quốc giúp đỡ về trang thiết bị y tế, thống đốc New York phải nhờ cậy tỷ phú Jack Ma của Trung Quốc! Qua các hành vi mua giựt mua giành, bị giới chức lãnh đạo phương Tây ví như "bọn cướp biển" "hành xử theo lối miền tây hoang dã" !!


    Virus corona: 'Dân khen hai ông Vũ Đức Đam và Nguyễn Đức Chung'
    Các lãnh đạo chính phủ và địa phương tại Hà Nội đã thực hiện đúng phận sự của mình và được người dân ghi nhận tích cực, một nhà hoạt động xã hội dân sự và bất đồng chính kiến hàng đầu ở Việt Nam nói với BBC.


    Trao đổi với một chương trình bình luận & cập nhật của BBC News Tiếng Việt hôm thứ Năm, 02/4/2020 từ Hà Nội, Tiến sỹ khoa học Nguyễn Quang A trước hết bình luận về mật độ xuất hiện của một số chính trị gia Việt Nam từ khi dịch bắt đầu hiện diện ở Việt Nam:

    “Ở đây có sự phân công hẳn hoi, sở dĩ mà ông Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thường xuyên xuất hiện là bởi vì ông ấy là Trưởng ban chỉ đạo Quốc gia về chống đại dịch này.

    “Và ông Thủ tướng thì hiển nhiên là xuất hiện nhiều và tôi nghĩ chuyện xuất hiện như thế là đúng chức năng của họ mà thôi.”

    Về sự xuất hiện của giới lãnh đạo cụ thể ở cấp địa phương, đơn cử trường hợp của Hà Nội, hay cao hơn là ở cấp trung ương, liên quan ban lãnh đạo cấp cao của nhà nước và đảng Cộng sản Việt Nam, TS Quang A, người từng là Viện trưởng Viện phản biện chính sách độc lập IDS (đã tự giải thể) bình luận:

    “Cũng như sự xuất hiện của ông Nguyễn Đức Chung ở Hà Nội, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, ông ấy là người chủ tịch thành phố, ông phải chịu trách nhiệm về chuyện chống dịch ở Hà Nội và ông ấy xuất hiện tôi nghĩ là đúng chức năng của ông ấy thôi.

    “Còn tôi nghĩ rằng có chuyện ai PR hay là tranh giành ảnh hưởng, dư luận hay không, thì tôi nghĩ rằng người ta có thể suy đoán như vậy, nhưng tôi không tin là có chuyện như thế.

    Họ khá là năng nổ’

    Bình luận về đánh giá của dư luận đối với một số cá nhân thành viên ban lãnh đạo chống dịch ở ngành y tế, cấp quốc gia và tại thủ đô của Việt Nam, Tiến sỹ Quang A nói:

    “Dư luận thì bởi vì hai người này, một ông phụ trách ở toàn quốc, còn một ông phụ trách ở Hà Nội và họ khá là năng nổ để làm việc này.

    “Và riêng việc chống dịch cúm Vũ Hán này, thì dân đánh giá hai ông ấy rất là tốt về việc này,” nhà hoạt động xã hội dân sự đưa ra bình luận lần lượt về Phó Thủ tướng chính phủ Việt Nam, ông Vũ Đức Đam và Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Tướng Nguyễn Đức Chung
    .

  8. #1198
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Đụ con me mi, mi ngu vừa vừa thui ! Mắc cỡ cái giề ? bởi vì lũ có bắc kinh chúng nó chịu nhận lương ghẻ bèo, thay vì khẩu trang sản xuất tại Mỹ hay các nước Phương Tây làm dơ nhà bẩn cửa ở xứ người ta nên mới đưa nhứng thứ nì sang cho lũ có bắc kinh chúng nó làm cho bầy chó đói hơn 1,4 tỷ con nó đỡ thất nghiệp đi ăn cướp phá làng phá xóm thôi ! mi hiểu chửa lũ ngu xi đần độn mà ở đó ca tụng kẻ tung người hứng ! thiệt là chó bắc kinh chỉ biết ăn cứt thôi mà ! Pó tay, viết ra chẳng biết xấu hỗ ! Nhục quá đi mấy đứa !

    Chúng mi nên nhớ là mọi sản phẩm sản xuất tại Trung Quôc mắc dịch đều phải dưới sự kiểm soát và giám sát của các công ty chủ quản Phương tây, nhưng mà thèng chó đẻ tập cặn bả mắc dịch nó khôn lỗi dựa vô lũ chó bắc kinh hơn 1,4 tỷ con nên nó đòi các công ty phương Tây nếu muốn đặt nhà máy sản xuất và sử dụng chó bắc kinh làm công nhân sản xuất thì phải chuyển giao công nghệ cho hắn sau bao nhiêu năm. Đó là các làm ăn cắp hợp pháp của thèng chó đẻ tập cặn bả ! mà giờ ni có lũ chó con bắc kinh đang ngồi gõ phím tung hứng tự khen làm như thật ! ĐMCS chúng mày !


    Đứa đầu khất qui đầu chó bắc kinh natra ni trí trá quá tau ghi lại bài ni vô ni

  9. #1199
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Giựt tít nì

    Thèng chó đẻ mắc dịch tập cặn bã chuyên nói láo lừa phỉnh thiên hạ thì giỏi vô đối nì, giờ ni chính lũ dân Vũ Hán la lên đòi

    Virus corona: Dân Vũ Hán đòi minh bạch, truyền thông Mỹ nghi ngờ số người chết

    Hôm thứ Bảy, Trung Quốc đã ngưng lại ba phút để mặc niệm các nạn nhân của đại dịch Covid-19.

    Một ngày tưởng niệm đã được tuyên bố tại Trung Quốc vào thứ Bảy để vinh danh hơn 3.300 người đã chết vì Covid-19.

    Trong khi đó, báo Mỹ The Washington Post chạy tin cho rằng số ca tử vong chính thức, 2.500 người, ở thành phố Vũ Hán là không đúng.

    Tờ này ước tính khoảng 3.500 hũ tro đã được trả lại mỗi ngày cho gia đình tại Vũ Hán từ 23/3, và vì thế, con số người chết thật là 42.000.

    Lẽ dĩ nhiên, không phải ai trong số này cũng chết vì virus corona.

    Nhưng nếu ước đoán của The Washington Post là đúng, nó cũng tăng sức nặng cho giả thiết là số người chết vì Covid-19 không thể là 2.500 ở Vũ Hán.

    Trang Al Jazeera ghi nhận một số người ở Vũ Hán đang giận dữ.

    Một người dân giấu tên nói với đài này rằng ông ta nghĩ chính phủ Trung Quốc nói dối.

    "Các bài trên mạng đang nói rằng có thể có hơn 40.000 người chết, tôi không chắc là tin chuyện đó."

    "Nhưng quả thực tôi nghi ngờ về số ca tử vong thật sự, tôi cho rằng chính phủ nên thật minh bạch."




    BBC tiếng VIệt:https://www.bbc.com/vietnamese/world-52168413

  10. #1200
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Nổ ầm ầm nì thèng chó đẻ mắc dịch tập cặn bã


Trang 120 / 136 Đầu tiênĐầu tiên ... 2070110118119120121122130 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •