Trang 133 / 136 Đầu tiênĐầu tiên ... 3383123131132133134135 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 1,321 đến 1,330 / 1359

Chủ đề: Tôi nói đồng bào nghe rõ không?

  1. #1321
    Tham gia
    08-08-2020
    Location
    hà nội
    Bài viết
    1
    trung quốc là một gì đó rất phức tạp, là nguồn lây lan bệnh dịch ra khắp thế giới.

  2. #1322
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Trump nổ dường đang ngày càng mất kiểm soát (hay thực sự bị rối loạn thần kinh chăng?), mới rồi uềnh oang tuyên bố có thể ra "sắc lệnh" truất quyền tranh cử tổng thống của ông Biden. Có thể nỗi sợ Biden và Obama hầu như ám ảnh tâm trí Trump nổ 24/24

  3. #1323
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    3500 công ty Mỹ khởi kiện chính phủ Trump về màn áp thuế tào lao lên hàng Trung Quốc, đưa tới kết quả là HẠI NGƯỜI MỸ, HẠI CÔNG TY MỸ của Trump - một kiểu TỰ MÌNH LẤY BÚA GHÈ VÀO NGÓN CHÂN MÌNH, TQ tỉnh bơ.

    Chính các công ty Mỹ và người dân Mỹ bị thiệt hại NẶNG vì là người phải chi trả số thuế mà chính phủ Trump áp thêm lên hàng hóa TQ, chớ các công ty TQ không hề là phía phải trả số tiền thuế áp thêm này. Nói cách khác, TRUMP NỔ XẠO KE đánh lạc hướng dư luận, cho rằng "tăng thuế dẫn tới TQ phải móc tiền ra, và làm thiệt hại cho TQ", nhưng thực tế là ĐANG MOI TIỀN TỪ TÚI DÂN MỸ NHIỀU HƠN, vì chính dân Mỹ, công ty Mỹ mới là phía phải chi trả cho các khoản thuế tào lao này.

    Khoảng 3,500 công ty Mỹ kiện chính phủ Trump vì áp thuế hàng nhập cảng từ Trung Quốc

    Khoảng 3,500 công ty, trong đó có Tesla Inc., Ford Motor Co., Target Corp, và Home Depot, kiện chính phủ Tổng Thống Donald Trump trong vòng hai tuần lễ vừa qua vì áp thuế trên $300 tỷ hàng hóa từ Trung Quốc, theo hãng thông tấn Reuters loan tin ngày Thứ Sáu, 25 Tháng Chín.

    Những vụ kiện này đệ nạp ở Tòa Giao Dịch Ngoại Thương Liên bang, nêu đích danh ông Robert Lighthizer cùng Sở Quan Thuế Liên Bang, và cáo buộc leo thang chiến tranh thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc một cách bất hợp pháp qua việc áp thuế lần thứ ba và thứ tư.

    Các công ty lập luận rằng chính phủ Trump đã thất bại khi áp thuế trong vòng 12 tháng theo quy định và đã không tuân theo thủ tục hành chánh.

    Hồ sơ kiện của công ty Dana Corp., chuyên sản xuât phụ tùng xe hơi, cho thấy các công ty cáo buộc chính phủ Trump dấy lên một cuộc chiến thương mại không giới hạn thời gian và lãnh vực làm thiệt hại hàng tỷ Mỹ Kim hàng hóa của những công ty nhập cảng Hoa Kỳ.

    Các công ty kiện việc áp thuế trên hai nhóm hàng hóa được gọi là List 3 và List 4A. List 3 bao gồm đánh thuế 25% trên $200 tỷ hàng hóa nhập cảng, trong khi đó List 4A đánh thuế 7.5% trên $120 tỷ hàng hóa.

    Một trong những lập luận của các đơn kiện là chính phủ không được mở rộng khái niệm áp thuế trên những mặt hàng không liên quan đến cáo buộc “chính sách của Trung Quốc về vấn đề bản quyền sở hữu trí tuệ” mà chính phủ đưa ra để bắt đầu cuộc chiến thương mại.

    Trong những công ty khởi kiện còn có Volvo Group North America, Pep Boys, Ralph Lauren, Sysco Corp, công ty làm đàn guitar Gibson Brands, Lenovo U.S., Dole Packages Foods, và Callaway Golf Co.

    Công ty Home Depot kiện trên những mặt hàng bị áp thuế không có liên quan đến “hồ sơ sở hữu trí tuệ” như gạch lót sàn bằng tre, máy khoan không dây, và nhiều sản phẩm khác nữa nhập từ Trung Quốc.

    Trong hồ sơ kiện của công ty Walgreen liệt kê những mặt hàng mà họ phải trả thêm vì việc “áp thuế” bao gồm các món hàng trang trí theo mùa-tiệc tùng, văn phòng phẩm, và những mặt hàng gia dụng.

    Vào ngày 15 Tháng Chín, tổ chức thương mại thế giới WTO ra phán quyết nói rằng việc chính phủ Mỹ vào năm 2018 tăng thuế quan nhắm vào hàng hóa nhập cảng từ Trung Quốc là vi phạm luật thương mại quốc tế.

    Chính phủ Trump biện luận rằng áp thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc là hợp lý, vì Trung Quốc đang ăn cắp tài sản trí tuệ và buộc các công ty Mỹ chuyển giao công nghệ để tiếp cận thị trường của Trung Quốc.

    Một hội đồng trọng tài xét xử gồm ba người đã đưa ra phán quyết rằng Mỹ đã không thể chứng minh rằng việc gia tăng mức thuế quan nhắm vào hàng hóa trị giá khoảng hơn $350 tỷ nhập cảng từ Trung Quốc là hợp lý, dù cho có các cáo buộc như Trung Quốc giới hạn thị trường, trợ giá hàng xuất cảng, gây thiệt hại cho các công ty Mỹ.

    Hội đồng này cũng nói rằng mức gia tăng thuế quan do chính phủ Mỹ đưa ra đã đi ngược với nguyên tắc của WTO về cách đối xử tối huệ quốc (most favored nation) giữa các quốc gia buôn bán với nhau, và cũng vượt quá mức tối đa về số thuế có thể đánh thêm lên hàng nhập cảng, như đã được Mỹ thỏa thuận từ trước.

    Cũng theo phán quyết của hội đồng, việc Mỹ và Trung Quốc có thỏa thuận về thương mại, như ký kết “giai đoạn một” vừa qua, không thể được coi là giải pháp chấm dứt tranh tụng, và do vậy Trung Quốc vẫn có quyền đòi có phán xét của WTO về vấn đề Mỹ tăng thuế quan.

  4. #1324
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934

    Anh Bussa Krishna, người năm ngoái dựng một bức tượng ông Trump cao khoảng 1,8 mét trong nhà và thờ phượng như một vị thần, đã buông súng dừng cuộc chơi vào ngày chủ nhật vừa qua. Lý do: khi hay tin "vị thần" của mình dính chưởng của coronavirus, anh bị sốc, rồi nhịn ăn để cầu cho "vị thần" của mình khỏi bệnh. Nhịn tới ngày thứ 4 thì anh ngã gục khi đang uống trà ở nhà một người họ hàng. Gia đình đưa vào bệnh viện, bác sĩ cho hay, anh đã tiêu rồi.


    Anh Raju không phải người Ấn duy nhất bày tỏ sự ngưỡng mộ với ông Trump. Trong quá khứ nhóm Hindu Sena, một nhóm cực hữu, đã chuẩn bị các bài nhạc chào đón ông Trump, tổ chức mừng sinh nhật Trump và mang hình ông đi diễu hành trong khi...đút bánh sinh nhật vào một ảnh phóng lớn của ông tổng thống.

  5. #1325
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Bla bla bla, hế hế hế ít ra cũng có người dám chết cho ngài Trump. Mi hỏi có thèng chó mô dám chết cho thèng chó đẻ tập cận bò không hề ? há há há

    Trump ‘không còn rủi ro lây nhiễm Covid’



    Bác sĩ Nhà Trắng nói Tổng thống Mỹ Donald Trump không còn rủi ro lây nhiễm Covid cho người khác.

    Bản ghi nhớ của Sean Conley là cập nhật đầu tiên về tình hình sức khỏe ông Trump kể từ hôm thứ Năm.

    Trước đó vào thứ Bảy, trong lần xuất hiện đầu tiên trước công chúng kể từ khi nhập viện vì virus, tổng thống đã có bài phát biểu trước sự cổ vũ của người ủng hộ tại Nhà Trắng.

    Đã có những lo ngại việc ông Trump vẫn có thể lây nhiễm sau ba ngày nằm viện.

    Bản ghi nhớ của bác sĩ cho biết những xét nghiệm mới nhất của tổng thống chỉ ra rằng "không còn bằng chứng gì về việc virus đang tích cực nhân bản", và tải lượng virus của ông đang "giảm"...

    https://twitter.com/davidjoachim/sta...world-54497065

    BBC tiếng Việt: https://www.bbc.com/vietnamese/world-54497065
    Được sửa bởi crazyfoto lúc 12:07 PM ngày 14-10-2020

  6. #1326
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Phản với ứng, Mỹ bán dụng cụ đập đầu bò nhổ móng bò, thèng chó đẻ tập cận bò phản ứng hề, kakaka

    TQ đầu bò phản ứng khi Mỹ bán thêm 5 tỷ đôla vũ khí cho Đài Loan



    Trung Quốc đầu bò nói sẽ 'có phản ứng cần thiết' về việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan.

    Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ Ba cho biết họ sẽ có phản ứng "hợp pháp và cần thiết" đối với việc Mỹ bán thêm vũ khí cho Đài Loan, theo Reuters.

    Phản ứng của Trung Quốc được đưa ra sau khi chính quyền Trump thông báo với Quốc hội Mỹ việc phê chuẩn bán thêm hai loại vũ khí tối tân khác cho Đài Loan, chỉ một ngày sau khi tuyên bố bán ba hệ thống vũ khí tinh vi cho hòn đảo này.

    Khi căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc về cuộc chiến thương mại, đại dịch virus corona ở Vũ Hán (COVID-19), luật an ninh quốc gia ở Hong Kong và vi phạm nhân quyền ở Tân Cương, Tổng thống Donald Trump muốn tỏ ra có lập trường hơn cứng rắn hơn với Bắc Kinh.

    Reuters hôm thứ Ba (13/10) trích dẫn tám nguồn tin cho biết Ủy ban Đối ngoại Thượng viện và Hạ viện đã được thông báo không chính thức việc Bộ Ngoại giao Mỹ chấp thuận bán hai hệ thống vũ khí tiên tiến cho Đài Loan, ngoài thông báo về thỏa thuận bán ba hệ thống vũ khí trước đó.

    Lo TQ tấn công Đài Loan - Mỹ, Nhật Bản tập trận trong dịp bầu cử 3/11

    Nghị sỹ Mỹ trình dự luật chấm dứt chính sách 'Một Trung Quốc'

    Hai hệ thống này bao gồm gồm máy bay không người lái General Atomics MQ-9 tiên tiến và hệ thống tên lửa trên bờ Harpoon. Kết hợp với Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS), Tên lửa tấn công mặt đất dự phòng (SLAM-ER) và các bộ cảm biến bên ngoài mà chính quyền Trump đã công bố vào thứ Hai (12/10), tổng chi phí của gói vũ khí đạt 5 tỷ đôla Mỹ.

    Tin tức về việc bán máy bay không người lái MQ-9 là tin đầu tiên kể từ khi chính quyền Trump quyết định tiếp tục kế hoạch tăng doanh số máy bay không người lái trên toàn thế giới sau khi xem xét lại Chế độ kiểm soát công nghệ tên lửa (MTCR) thuộc thỏa thuận kiểm soát vũ khí.

    Một trong những nguồn tin của Reuters cho biết vụ mua bán này sẽ bao gồm khoảng 100 tên lửa chống hạm Harpoon,do Boeing sản xuất, trị giá khoảng 2 tỷ đô la, để bảo vệ bờ biển Đài Loan.

    BBC tiếng Việt: https://www.bbc.com/vietnamese/world-54534677
    Được sửa bởi crazyfoto lúc 12:07 PM ngày 14-10-2020

  7. #1327
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Ừ thì ngài Trump nổ nì, há há há


    Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chiến dịch vận động tranh cử tại Arizona ngày 19/10. Ảnh: Reuters

    Thông điệp đằng sau GDP Mỹ được dự báo tăng kỷ lục

    Tuần tới, Mỹ sẽ công bố GDP quý III được dự báo chưa từng có tiền lệ, phản ánh mức tăng không tưởng với 30% hoặc hơn.

    Con số này sẽ được công bố trong bối cảnh Mỹ đang quay cuồng trong đại dịch, suy thoái và 12,5 triệu người thất nghiệp. Tuy nhiên, bất chấp mâu thuẫn này, báo cáo vẫn đến vào thời điểm thuận lợi cho Tổng thống Mỹ Donald Trump, khi chỉ 5 ngày sau đó, cuộc bầu cử sẽ diễn ra. Việc nước Mỹ và các cử tri phân tích tin tức này thế nào có thể sẽ ảnh hưởng đến kết quả bỏ phiếu.

    "Dù số liệu này gần như vô nghĩa, nó vẫn sẽ giúp Trump có thêm chút lợi thế", Steve Blitz - kinh tế trưởng tại TS Lombard nhận định, "Ông ấy sẽ nói: ‘Thấy chưa, tôi nói rồi mà, chúng ta đang hồi phục theo hình chữ V và đang vọt lên".

    Dù vậy, từ "vọt lên" này cũng chỉ mang tính tương đối. Bộ Thương mại Mỹ tính toán GDP theo cách so với quý trước rồi điều chỉnh về cơ sở hàng năm. Vì thế, việc Fed Atlanta dự báo mức tăng GDP 35% trên nền mức giảm 31,4% quý II là điều rất dễ hiểu. Mỹ trước đó đã phải tạm dừng hàng loạt hoạt động để ngăn đại dịch lây lan.

    Giới phân tích nhận định các hoạt động vẫn đang có mức tăng trưởng tốt. Kinh tế Mỹ đã lấy lại 4 triệu việc làm trong quý III, sau khi tạo thêm 7,5 triệu việc làm trong tháng 5 và 6. Doanh số bán nhà và niềm tin xây dựng cũng ấn tượng. Doanh số bán lẻ tháng 9 tăng 1,9%, vượt dự báo của Wall Street.

    Bên cạnh đó, các lãnh đạo doanh nghiệp cũng lạc quan. Chỉ số CEO Confidence của Conference Board - đo mức độ lạc quan của các lãnh đạo công ty, đã tăng lên 64 trong tháng 9, từ 45 trước đó. 70% người tham gia cho biết tình hình kinh tế khá hơn 6 tháng trước, so với chỉ 8% hồi đầu quý III. 64% cho rằng tình hình kinh tế sẽ cải thiện trong 6 tháng tới. Chỉ 15% dự báo tệ đi.

    "Các CEO bước vào quý IV với tâm lý lạc quan hơn đầu năm", Dana Peterson - kinh tế trưởng tại The Conference Board cho biết, "Đáng chú ý là tình trạng thiếu hụt nhân tài đã dịu bớt sau Covid-19 và gần hai phần ba lãnh đạo dự báo việc thu hút nhân lực chất lượng sẽ gặp rất ít khó khăn. Dù vậy, bất ổn quanh đại dịch và sau đó vẫn là một rủi ro cho quý IV và năm sau".

    Vấn đề là điều gì sẽ xảy ra sau số liệu quý III ấn tượng này? Không ai nghĩ rằng Mỹ sẽ duy trì được tốc độ tăng đó. Điều đáng quan tâm là nền kinh tế sẽ mất bao lâu để quay về trạng thái bình thường. Quan chức Fed thường xuyên khẳng định việc này hoàn toàn phụ thuộc vào đại dịch, nhưng vẫn còn nhiều câu hỏi bỏ ngỏ về mức độ thiệt hại vĩnh viễn.

    "Anh sẽ duy trì đà tăng đó thế nào? Chúng ta đều biết mình không thể tăng tiếp 30% trong quý này nữa. Con số này sẽ thấp hơn rất nhiều", Blitz cho biết, "GDP hiện bị áp trần ở mức thấp hơn, do các hoạt động kinh tế vẫn còn bị ảnh hưởng bởi virus".

    Fed dự báo GDP năm nay của Mỹ giảm 3,7%. Đây sẽ là mức giảm năm lớn nhất kể từ Thế chiến II. Nhưng đến năm 2021, kinh tế Mỹ được dự báo tăng 4% - lớn nhất kể từ năm 2000.

    Giữa hai kết quả đó là mức độ bất ổn lớn có thể làm suy yếu đến cam kết của Trump về một nền kinh tế vững mạnh hồi sinh từ đại dịch. Ngược lại, tăng trưởng vẫn có thể mạnh hơn nếu các biện pháp chữa trị Covid-19 tiếp tục cải thiện và vaccine được sử dụng rộng rãi, cũng như Quốc hội Mỹ tung ra nhiều biện pháp kích thích tài khóa hơn.

    "Trên giấy tờ, GDP quý III có vẻ rất mạnh. Nhưng tôi nghĩ rằng nó chỉ là lớp ngụy trang cho sự yếu kém bên dưới", Deepak Puri - một lãnh đạo tại Deutsche Bank Wealth Management - cho biết, "Khi nhìn rộng ra, bạn sẽ thấy một số ngành vẫn đang chật vật. Một số bộ phận trong nền kinh tế đã bị tàn phá nghiêm trọng".

    Từ quan điểm của một nhà đầu tư, Puri cho biết sự thiếu chắc chắn về tương lai, trong đó có cả yếu tố chính trị, khiến Deutsche Bank khuyên nhà đầu tư giảm tỷ trọng của cổ phiếu Mỹ trong danh mục. Nhiều bất ổn pháp lý khác và cấu trúc thuế trong trường hợp đảng Dân chủ nắm cả hai viện cũng khiến họ thận trọng.

    Tuy nhiên, nếu nhìn theo mặt tốt, chi tiêu cho cơ sở hạ tầng được dự báo tăng lên cũng sẽ làm lợi cho nhiều ngành. "Kết quả nào cũng có có rủi ro và lợi ích riêng, nhưng nó nghiêng về các ngành cụ thể hơn", Puri cho biết.

    "Các dự báo lạc quan nhất đang giả sử không có thiệt hại vĩnh viễn với các hoạt động kinh tế", Blitz nói, "Nếu nói rằng 3 năm nữa sẽ là chương mới trong lịch sử nước Mỹ, tôi hoàn toàn tin tưởng. Nhưng sẽ không phải là ngày mai, tuần tới hay tháng tới đâu. Liệu có phải một năm từ bây giờ không? Hay hai năm? Tôi không biết. Tôi thậm chí không dám đoán trước".

    Hà Thu (theo CNBC)


    Theo báo đảng VC thuật lại: https://vnexpress.net/thong-diep-dan...c-4179838.html

  8. #1328
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Thông điệp đằng sau...

    Ca COVID-19 mới trong một ngày ở Mỹ lên kỷ lục gần 84,000

    Mỹ xác nhận số ca COVID-19 mới kỷ lục hôm Thứ Sáu, 23 Tháng Mười, khiến chuyên gia y tế thêm lo ngại mùa Đông tới sẽ rất khó khăn cho cả nước, theo CNBC.

    Trong ngày Thứ Sáu, Mỹ có thêm hơn 83,700 người nhiễm COVID-19, theo Johns Hopkins University, vượt qua kỷ lục cũ là khoảng 77,300 ngày 16 Tháng Bảy, lúc đại dịch hoành hành dữ dội ở các tiểu bang Vành Đai Mặt Trời (Sun Belt states).

    Xét nghiệm COVID-19 “drive-thru” ở Seattle, Washington, hôm 23 Tháng Mười. (Hình minh họa: AP Photo/Elaine Thompson)

    “Tôi nghĩ chúng ta đang ở giai đoạn căng thẳng,” Bác Sĩ Scott Gottlieb, cựu giám đốc Cơ Quan An Toàn Thực Phẩm và Dược Phẩm (FDA), nói với CNBC tối Thứ Sáu. “Theo tôi, mùa Đông tới sẽ rất khó khăn.”

    Trong tuần qua, số người nhiễm bệnh tăng từ 5% trở lên ở 37 tiểu bang tính đến Thứ Sáu, theo phân tích của CNBC dựa trên dữ liệu của Johns Hopkins University.

    Thời gian qua, vài tiểu bang, như California và Alabama, giải quyết một loạt xét nghiệm bị tồn đọng mà kết quả được tính vào Thứ Sáu qua, khiến tổng số ca nhiễm cả nước tăng vọt.

    Tuy nhiên, dựa theo số ca trung bình hằng tuần, Mỹ hiện có thêm khoảng 63,200 ca COVID-19 một ngày, tăng 14% so với cách đây một tuần.

    Mặc dù xét nghiệm COVID-19 tăng gần 13% từ ngày 1 Tháng Mười, số ca mới tăng nhanh hơn nhiều. Số bệnh nhân mới trung bình bảy ngày tăng 51% cùng thời gian đó, theo Johns Hopkins University.

    “Tôi nghĩ chúng ta sẽ có thêm nhiều người nhiễm bệnh… và hệ thống y tế sẽ hứng chịu phần lớn gánh nặng này, vì theo tôi, lần này sẽ không có nhiều người ủng hộ lệnh ở nhà hoặc các biện pháp khác,” ông Gottlieb nói.

    Ông cho biết thêm rằng dịch bệnh sẽ lây lan chậm “nếu mọi người chịu đeo khẩu trang.”
    Tình trạng ca COVID-19 tăng mạnh gần đây là “xu hướng đáng lo ngại” mà nguyên nhân có lẽ là “tụ tập gia đình, bạn bè, hàng xóm quá gần gũi” và tụ tập trong nhà chứ không ở ngoài trời vì thời tiết lạnh hơn, ông Jay Butler, phó giám đốc Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC), cho hay trong buổi họp báo qua điện thoại hôm Thứ Tư.

    Ổ dịch đang xuất hiện khắp cả nước, và những nơi đáng báo động nằm ở vùng Trung Tây, theo ông Butler. Đến Thứ Sáu, North Dakota, South Dakota, Montana và Wisconsin tiếp tục loan báo số ca nhiễm mới cao nhất cả nước, tính theo dân số.

    Số ca nhiễm tăng ở vài tiểu bang đang làm tăng số bệnh nhân vào bệnh viện và cuối cùng sẽ làm tăng số người chết, Bác Sĩ Anthony Fauci, cố vấn COVID-19 của Tòa Bạch Ốc, nói trên đài MSNBC hôm Thứ Sáu.

    Số bệnh nhân COVID-19 nằm bệnh viện ở 13 tiểu bang lên mức kỷ lục hôm Thứ Sáu. Nhiều tiểu bang trong số đó nằm ở miền Tây và Trung Tây, như Iowa, Montana, North Dakota, South Dakota, Nebraska, Ohio, Oklahoma, Utah, Wisconsin và Wyoming, theo phân tích của CNBC dựa trên dữ liệu của Johns Hopkins University.

    Mấy ngày qua, số tử vong mới ở Mỹ vẫn tăng ở mức vừa phải, nhưng các chuyên gia y tế cảnh báo số người chết thường đi sau số ca nhiễm vài tuần.

    “Chuẩn bị bước vào những tháng mát mẻ hơn của mùa Thu và những tháng lạnh hơn của mùa Đông, sẽ có nhiều hoạt động cần thiết diễn ra trong nhà chứ không phải ngoài trời. Đó là tình huống hết sức khó khăn vì có nhiều yếu tố bất lợi,” ông Fauci nói.

    Tính đến Thứ Bảy, 24 Tháng Mười, Mỹ có hơn 8.5 triệu người nhiễm COVID-19 và trên 224,000 người chết, theo Johns Hopkins University.

  9. #1329
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Bốn nhà tranh đấu Hồng Kông bị từ chối khi vào tòa lãnh sự Mỹ xin tị nạn

    Bốn nhà tranh đấu dân chủ ở Hồng Kông đã đến tòa lãnh sự Mỹ ở nơi này để xin tị nạn, nhưng có vẻ là bị từ chối, theo bản tin của Nikkei hôm Thứ Năm, 28 Tháng Mười.

    Khi được Nikkei hỏi về việc này, tòa lãnh sự Mỹ nói hiện chưa thể cung cấp tin tức gì.

    Theo bản tin của tờ South China Morning Post (SCMP) hôm Thứ Ba thì có bốn người đến trước cửa tòa lãnh sự, nói chuyện với nhân viên an ninh canh gác và được cho vào. Hiện chưa rõ họ đã nói gì với các nhân viên này. Tờ SCMP nói họ được cho biết là bốn nhà tranh đấu bị bác yêu cầu xin cho tị nạn, nhưng chưa có xác nhận chính thức từ phía chính phủ Mỹ.

    Tờ SCMP cũng cho hay có ít nhất một trong bốn người này đang bị truy tố về các tội liên quan đến các cuộc biểu tình chống chính phủ, đòi dân chủ cho Hồng Kông hồi năm ngoái.

    Ngoài ra, cảnh sát Hồng Kông hôm Thứ Ba cũng bắt giữ ba nhà tranh đấu do cáo buộc vi phạm luật an ninh quốc gia, gồm cả anh Tony Chung, cựu lãnh đạo nhóm có tên Studentlocalism, có chủ trương đòi độc lập cho Hồng Kông.

    Tờ báo Oriental Daily News tường thuật rằng anh Chung đang trên đường đến tòa lãnh sự Mỹ xin tị nạn thì bị bắt giữ ở quán cà phê gần nơi này. Hiện chưa rõ việc ba người bị bắt giữ có liên hệ đến việc bốn người kia xin tị nạn hay không.

    Hôm 12 Tháng Tám có 12 nhà tranh đấu Hồng Kông bị tàu tuần Trung Quốc bắt giữ khi đang tìm cách tới Đài Loan bằng đường biển.

    Chính quyền Trung Quốc mới đây cảnh cáo Canada là chớ nhận người tranh đấu ở Hồng Kông vào quốc gia này với tư cách người tị nạn. Chính quyền Hồng Kông cũng chỉ trích Đức vì cho một nhà tranh đấu đòi dân chủ ở Hồng Kông và bị truy tố tội gây rối loạn được tị nạn.

  10. #1330
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Mừng cho dân Mỹ, nước Mỹ! Ráng chịu phần khổ nạn còn rơi rớt tới 20/1, khi Trump nổ bị tống ra khỏi nhà trắng thì mọi thứ sẽ dần tươi sáng trở lại !

Trang 133 / 136 Đầu tiênĐầu tiên ... 3383123131132133134135 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •