Trang 108 / 136 Đầu tiênĐầu tiên ... 85898106107108109110118 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 1,071 đến 1,080 / 1359

Chủ đề: Tôi nói đồng bào nghe rõ không?

  1. #1071
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    CHO HỎI Ở VN CÓ TRƯỜNG Y KHOA NÀO DẠY BẮT VIRUS BẰNG TAY?



    Theo TTN

  2. #1072
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Chuyện hài trong tuần để thư giản trong mùa chống dịch cô vy

    Máy bay B52 dài đến 600 mét cơ ! ahahah



    Mà cũng không hài bằng cái ni, dùng ná có thể bắng rơi B52 luôn ấy chứ !




    Con ơi nhớ lây câu nì
    Nghe lời cộng sản có ngày ăn mai (là ăn mái á)

  3. #1073
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Khai dân trí cho những đứa THIỂN CẬN, VỪA NGU VÀ VỪA ÁC ĐỘC (vì tỏ ra tí tửng vui mừng khi thế giới bị dịch bệnh)

    Cái ĐẦN ĐỘN thứ nhất là:
    không nhận ra vi trùng, siêu vi trùng nó không phân biệt màu da, chủng tộc, biên giới! Khi xảy ra dịch bệnh lớn thì hôm nay nó ở Trung Quốc thì ngày khác nó sẽ lan tới quốc gia khác.

    Cái ĐẦN ĐỘN và THIỂN CẬN thứ nhì là: cho rằng dịch bệnh làm Trung Quốc suy sụp về kinh tế là "tốt", là "có lợi" ! Không nhận ra một nền kinh tế lớn hàng thứ nhì thế giới mà chao đảo, thì hàng loạt các quốc gia khác LÃNH ĐỦ theo! Các doanh nghiệp nhỏ ở Mỹ, sẽ lãnh thẹo trước tiên, nhân viên bị mất việc, bị sa thải, và luôn luôn là các quốc gia nhỏ bé chết trước ! Chịu khó coi tin tức sẽ thấy TQ mới đóng cửa khẩu có mấy tuần, mà Thanh Long, Dưa Hấu VN ế ẩm, bà con nông dân ngã quỵ ! Ngay lập tức khi mở cửa khẩu lại, đã có hàng chục, hàng trăm tấn nông sản được xuất qua TQ, nguồn sống của dân Việt Nam được phục hồi !

    Cái ĐẦN ĐỘN, THIỂN CẬN + CÙNG HUNG CỰC ÁC thứ ba là:
    tỏ vẻ tí tửng mừng vui khi thấy nhân loại bị dịch bệnh. Không nhận ra là: nếu "có tội" hay "đáng chết" là những thành phần CHÓP BU, ví dụ lão TRUMP PINOCCHIO, THẰNG BUM BÊ v.v..còn bản thân người dân ở một quốc gia là những người vô tội. Dịch bệnh xảy ra, đa số dân nghèo chết trước, thằng chóp bu sẽ chết sau cùng !

    Còn nhiều cái trò hề, và đần độn khác đã trở thành "đặc trưng" của những đứa cùng hung cực ác này (ví dụ màn nhóm lửa, kích động thù hận chủng tộc, quên rằng hôm nay dịch bệnh ở Tàu thì kỳ thị Tàu, ngày mai dịch lan tới Nam Hàn, không lẽ kỳ thị Nam Hàn? )


    Tóm lại: không lạ gì khi người Việt Nam trong và ngoài nước, TẨY CHAY, VÔ CÙNG KHINH BỈ những thành phần thuộc dạng cùng hung cực ác, cực đoan quá khích này. Cho nên đám quá khích này, giờ đây trở thành thiểu số, chỉ còn loe ngoe vài nhúm ở một số diễn đàn trên internet mà thôi. Ở đời thực thì coi như hết đất sống! Bởi ở đời thực mà tỏ vẻ tí tửng mừng vui khi dịch bệnh xảy ra thì đã bị ĐẬP CHO BỜM XỜM CÁI ĐẦU, MÁ NHẬN KHÔNG RA. Hoặc ở đời thực mà giở trò kêu gọi, kích động, nhóm lửa phân biệt chủng tộc, thì 100% có cảnh sát Mỹ tới hỏi thăm và cho vào nhà đá

    Quan sát kỹ thì nhận ra những đứa cùng hung cực ác này KHÔNG KHÁC GÌ ĐỨA CON NÍT (ở lối suy nghĩ thiển cận, và hành xử). Hehehe...




    Theo ABC News hôm Thứ Năm, 27 Tháng Hai, thị trường tiêu thụ Hoa Kỳ tùy thuộc vào Trung Quốc không chỉ những mặt hàng điện tử, quần áo, đồ gia dụng, mà còn có cả thuốc tây với nhu cầu ngày càng gia tăng.



    Các công ty dược phẩm Hoa Kỳ sử dụng khoảng 90% nguyên, dược liệu bào chế thuốc của Trung Quốc.


    COVID-19 có thể làm cho Hoa Kỳ thiếu nguyên liệu bào chế dược phẩm, nếu bệnh dịch này tiếp tục kéo dài.

    Nhiều chính trị gia và chuyên gia sức khỏe công cộng đã lên tiếng cảnh báo sự nguy hiểm về tình trạng kỹ nghệ dược phẩm Mỹ quá lệ thuộc vào Trung Quốc.

    Giáo Sư David Jacobson, thuộc đại học Southern Methodist University, nhận xét: “Nếu Trung Quốc không còn sản xuất dược liệu nữa, chúng ta không có nguồn cung nào khác thay thế.”

    Ngay thời điểm này, sự trì trệ trong hệ thống sản xuất tại Trung Quốc do dịch bệnh gây ra chưa đưa đến tình trạng khan hiếm thuốc tại Hoa Kỳ.

    Cơ Quan Kiểm Soát Cơ quan kiểm soát thuốc FDA Hoa Kỳ, hồi đầu tuần, cho biết họ đang theo dõi rất sát tình hình, đặc biệt, 20 loại thuốc được bào chế trước tại Trung quốc.

    Một chuyên gia làm việc trong ngành cung ứng thuốc cho biết Mỹ đã dự trữ một số loại thuốc quan trọng có thể dùng trong nhiều tháng.

    Ông Michael Wessel, chủ tịch Ủy Ban Thẩm Định Kinh Tế và An Ninh Hoa Kỳ-Trung Quốc, cảnh báo Trung Quốc có thể giữ lại các sản phẩm thuốc men để dùng trong nước vì tình trạng bệnh dịch đang lan tràn.

    Ông Wessel nhận xét: “Trung Quốc sẽ giữ lại thuốc để lo cho dân của họ trước. Nước nào lại chẳng vậy. Chúng ta cũng không thể trách cứ họ. Nhưng, bởi vì chúng ta quá lệ thuộc vào Trung Quốc, nên không biết chừng nào dân chúng toàn thế giới mới có thuốc để sử dụng nếu Trung Quốc phải làm thế vì bệnh dịch kéo dài.”

    Giáo Sư David Jacobson chia sẻ: “Chúng ta không muốn tất cả mọi người hoảng sợ. Nhưng những bệnh nhân cần thuốc nên dự trữ thuốc mình cần dùng cho vài tháng. Dù biết rằng tình hình trầm trọng thêm nếu tất cả mọi người làm như vậy, đây lại là điều tôi muốn cho gia đình mình thực hiện.”

  4. #1074
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Quote Được gửi bởi NaTra View Post
    Khai dân trí cho những đứa THIỂN CẬN, VỪA NGU VÀ VỪA ÁC ĐỘC (vì tỏ ra tí tửng vui mừng khi thế giới bị dịch bệnh)
    [B]
    Ahahah, tí tửng là vì xứ đầu bò mắc dịch do thèng chó để tập mắc dịch cầm đầu hắn bị mắc dịch suy yếu đi để cho không còn ai dám phụ thuốc vô hắn nữa mừ ! ngày tàng của bảo chúa, tướng cướp băng đảng CS xã hộ đen trên thế giới thì ai mà chẳng tí tửng ăn mừng chứ hỷ !

    Khai dân trí: có ai còn ngu lâu dốt bên hơn đám dưới ni không hề !

    Chuyện hài trong tuần để thư giản trong mùa chống dịch cô vy

    Máy bay B52 dài đến 600 mét cơ ! ahahah



    Mà cũng không hài bằng cái ni, dùng ná có thể bắng rơi B52 luôn ấy chứ !




    Con ơi nhớ lây câu nì
    Nghe lời cộng sản có ngày ăn mai (là ăn mái á)

  5. #1075
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Nghe lời cộng sản thì có ngày ăn mày, nhưng nghe lời lão TRUMP PINOCCHIO PINOCCHIO thì ...ĐI THẲNG RA NHỊ TỲ !

    Tổng thống Donald Trump hôm 26/2 nói trong một cuộc họp báo rằng rủi ro nCoV ở Mỹ là "rất thấp". Tuy nhiên, Nancy Messonnier, quan chức hàng đầu của CDC, ngày 25/2 cảnh báo tác động của nCoV đối với Mỹ có thể rất lớn, gây gián đoạn nghiêm trọng cuộc sống hàng ngày. Bà cho biết việc dịch lan rộng hơn ở Mỹ là "không thể tránh khỏi" và thúc giục mọi người thực hiện các biện pháp phòng ngừa.

    "Câu hỏi không còn là liệu nó có xảy ra ở Mỹ không, vấn đề chỉ là khi nào và bao nhiêu người sẽ ngã bệnh", bà nói.

    Những ca nhiễm nCoV 'bí ẩn' gây lo ngại ở California


    Một phụ nữ tuần này nhiễm nCoV không rõ nguyên nhân ở quận Solano, California. Giới chức bang hôm qua phát hiện ca nhiễm tương tự ở quận Santa Clara.


    Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) không thể xác định được hai bệnh nhân này đã nhiễm nCoV từ đâu. Họ gần đây không đến vùng dịch, không tiếp xúc với người từng ra nước ngoài hoặc người đã được xác nhận nhiễm virus. Hai bệnh nhân này cũng không liên quan đến nhau.

    Giới chức cho rằng hai ca "bí ẩn" ở California là dấu hiệu đầu tiên cho thấy nCoV có thể đang lây lan trong cộng đồng ở Mỹ.

    "Hôm nay chúng tôi còn lo lắng hơn hôm qua", bác sĩ William Schaffner, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Trung tâm Y tế Đại học Vanderbilt, nói ngày 28/2. Bây giờ chúng ta phải đặt câu hỏi: "nCoV thực sự đã lan rộng đến mức nào?".

    "Trường hợp này báo hiệu cho chúng tôi rằng đã đến lúc thay đổi cách chúng ta đối phó với nCoV", Sara Cody, quan chức y tế công cộng của quận Santa Clara của bang California, nói. "Giờ chúng ta cần triển khai thêm công cụ y tế công".

    Các chuyên gia cho rằng giới chức y tế tại hai quận ở California cần rà soát lại mẫu bệnh phẩm của những người đã nhập viện hoặc chết vì bệnh hô hấp trong những tuần gần đây.

    Quận Santa Clara là "trái tim" của Thung lũng Silicon, nơi Google và Apple đặt trụ sở. Quận cũng bao gồm San Jose, thành phố lớn thứ 10 nước Mỹ. Cody khuyên các trường học và doanh nghiệp nên bắt đầu lập kế hoạch khử trùng và đối phó trong trường hợp dịch bùng phát mạnh.

    Bệnh nhân nhiễm nCoV một cách "bí ẩn" ở Santa Clara là một phụ nữ lớn tuổi mắc bệnh mạn tính. Giới chức quận đang gấp rút xác định những người bà này từng tiếp xúc.

    Tại quận Solano, nơi phát hiện ca nhiễm không rõ nguồn gốc đầu tiên, giới chức ngày 27/2 tuyên bố tình trạng y tế khẩn cấp. Bela T. Matyas, nhân viên y tế công cộng ở quận Solano, cho biết giới chức đang theo dõi hàng chục người mà bệnh nhân đã tiếp xúc trong những tuần gần đây và yêu cầu họ cách ly tại nhà. Những người có triệu chứng sẽ được xét nghiệm.

    Quận Solano là nơi đặt căn cứ không quân Travis, cơ sở cách ly hàng trăm người Mỹ trở về từ châu Á. "Vài tuần trước, khi thấy Solano xuất hiện trên mọi bản tin về căn cứ Travis và khu cách ly, tôi đã nghĩ sớm muộn sẽ có vấn đề xảy ra", Cricket Kanouff, chủ tịch Hội Lịch sử Pena Adobe, nói.

    Một số người cách ly tại căn cứ Travis đã dương tính với nCoV. Tuy nhiên, giới chức nhấn mạnh rằng không có dấu hiệu nào cho thấy ca nhiễm "bí ẩn" đã tiếp xúc với bất cứ ai ở căn cứ này.

    Bên ngoài căn cứ không quân, mọi người có vẻ khá bình thản. Các phi công mặc đồng phục bắt tay chào nhau trong nhà hàng thức ăn nhanh gần đó. Beverly Garske, người đi bộ ở gần căn cứ, nói: "Với tôi, nó chỉ giống bệnh cúm".

    Garske cảm thấy virus "đang ở gần mình hơn" nhưng tin rằng bà sẽ không bị nhiễm. "Vợ chồng tôi không ra ngoài nhiều, thường chúng tôi chỉ ra ngoài đi câu cá", bà nói.

    Nern Lewis, sống gần căn cứ không quân Travis, cũng không lo sợ. "Tôi hầu như chỉ ở trong nhà", bà nói. Nhưng một số người thân của bà đang ngày càng lo lắng. Lewis vốn định về quê hương Thái Lan để thăm em gái, nhưng phải hoãn chuyến đi. "Tôi sợ không quay lại được", bà nói.

    Bệnh nhân ở quận Solano ban đầu được điều trị tại bệnh viện NorthBay VacaValley ở Vacaville và sau đó được xe cứu thương đưa đến Trung tâm Y tế Davis thuộc Đại học California ở Sacramento. Một số nhân viên tại bệnh viện lo lắng về nguy cơ lây nhiễm.

    "Tôi lo việc này sẽ ảnh hưởng đến con tôi", Vickie Poncalo, nhân viên thu ngân tại khu cafe của bệnh viện, đang mang thai 7 tháng, cho hay. "Chúng tôi có nên đeo khẩu trang và lo lắng về những người đi lại qua đây không?", cô nói. "Tôi có nên tiếp tục đi làm không?"

    Trong cửa hàng quà tặng, Madeline Daniels đang suy nghĩ về những cách virus có thể lây lan. "Tiền là thứ bẩn nhất", cô nói.

    Peter L. Beilenson, giám đốc Sở Y tế quận Sacramento, cho biết các quan chức đang chuẩn bị đối phó với nguy cơ dịch lan rộng ở Bắc California. "Gần như chắc chắn sẽ có khá nhiều người dương tính với nCoV", Beilenson nói.

  6. #1076
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Hàn Quốc và Ý đang trở thành những ổ dịch có khả năng "ganh đua" với Trung Quốc !
    Đây là lý do KHÔNG BAO GIỜ NÊN TÍ TỬNG khi thấy có dịch bệnh xảy ra dù ở bất kỳ quốc gia nào.
    Lý do: tí tửng khi thấy có dịch bệnh xảy ra ở bất kỳ quốc gia nào, là gián tiếp báo cho thiên hạ biết cái sự "vô não" của mình + mình có cái đầu rỗng (chỉ có hộp sọ, không có não bên trong!)


    Số ca nhiễm mới nCoV ở Hàn Quốc gần gấp đôi Trung Quốc


    Hàn Quốc hôm nay ghi nhận thêm 813 ca nhiễm nCoV, nâng tổng số người nhiễm lên 3.150, trong khi Trung Quốc công bố 427 ca mới.

    Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) chiều nay cho biết họ ghi nhận thêm 219 ca nhiễm nCoV, sau khi thông báo 594 ca mới dương tính với virus vào sáng nay. Như vậy, số ca nhiễm mới nCoV ở Hàn Quốc tăng 813 người chỉ trong một ngày, nâng tổng số người nhiễm lên 3.150.

    Đây là mức tăng mạnh nhất tại Hàn Quốc kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát ở nước này, vượt xa mức tăng 427 ca nhiễm mới được Trung Quốc báo cáo hôm nay.

    Số ca tử vong vì nCoV ở Hàn Quốc hiện là 17 người, 10 người đangtrong tình trạng nặng. Trong 813 ca nhiễm mới nCoV hôm nay, 657 người ở thành phố Daegu, tâm dịch Covid-19 tại Hàn Quốc và 79 trường hợp ở tỉnh Bắc Gyeongsang lân cận. Tổng số ca nhiễm tại Daegu và Bắc Gyeongsang tới nay lần lượt là 2.236 và 488.

    Các địa phương khác của Hàn Quốc cũng xác định thêm một số ca nhiễm mới. Thủ đô Seoul báo cáo thêm 15 trường hợp nhiễm nCoV, nâng tổng số ca nhiễm lên 77. Busan, thành phố lớn thứ hai Hàn Quốc, cũng ghi nhận 15 ca nhiễm mới, nâng tổng số bệnh nhân lên 80. Các tỉnh Gyeonggi và Nam Gyeongsang đều ghi nhận thêm 10 trường hợp.

    Hàn Quốc ghi nhận ca nhiễm nCoV đầu tiên vào ngày 20/1. Tình hình sau đó không quá nghiêm trọng, cho đến hôm 18/2, khi một nữ tín đồ 61 tuổi của giáo phái Tân Thiên Địa ở Daegu được xác nhận dương tính với nCoV. Số ca nhiễm những ngày tiếp theo tăng vọt, đôi khi gấp đôi hoặc gấp ba chỉ trong một ngày, biến Hàn Quốc thành ổ dịch lớn thứ hai thế giới sau Trung Quốc đại lục.

    Nhằm ngăn chặn virus lây lan, giới chức y tế Hàn Quốc tiếp tục kêu gọi người dân giữ khoảng cách với người khác và tránh tụ tập đông người, như những buổi lễ tôn giáo hoặc biểu tình vào cuối tuần. Hơn 70 quốc gia đã hạn chế nhập cảnh đối với du khách từ Hàn Quốc bằng các lệnh cấm hoặc kiểm dịch chặt chẽ hơn do lo ngại dịch bệnh.

  7. #1077
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Buồn thay cho chính phủ A phú Hãn! Khi Mỹ cần chống khủng bố, chống Taliban thì dựa vào chính phủ A phú Hãn, bao nhiêu binh sĩ A phú Hãn đã sát cánh cùng binh sĩ Mỹ, hy sinh tính mạng để cùng Mỹ chống khủng bố, chống Taliban? Sau đó khi Mỹ thấy mục đích của mình đã đạt được/không còn cần thiết nữa là diễn lại màn cũ: đơn phương ký hiệp ước "hòa bình", rồi lẹ lẹ rút chân ra, bỏ mặc chính phủ "đồng minh" của mình cho phía bên kia mần thịt !!!

    Từ đây, cho thấy sự thông minh, tầm nhìn rất xa của các lãnh đạo Việt Nam, khi NHẤT QUYẾT không "dựa vào Mỹ để chống cái này cái kia, đặc biệt là chống Trung Quốc" !


    Mỹ và Taliban ký thỏa thuận nhằm chấm dứt chiến tranh Afghanistan


    Hoa Kỳ và thành phần nổi dậy Taliban hôm Thứ Bảy, 29 Tháng Hai, ký thỏa thuận nhằm chấm dứt tình trạng đổ máu kéo dài 18 năm nay ở Afghanistan, và cũng để quân đội Mỹ trở về nước sau cuộc chiến dài nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.

    Theo thỏa thuận vừa ký kết, Hoa Kỳ sẽ giảm quân số của mình tại Afghanistan từ 13,000 xuống còn 8,600 trong 3-4 tháng tới, với lực lượng còn lại sẽ rút hết trong 14 tháng.

    Tổng Thống George W. Bush ra lệnh cho quân Mỹ tiến vào Afghanistan sau khi xảy ra cuộc tấn công của al-Qaeda hôm 11 Tháng Chín, 2001, lúc đó được sự che chở của chính quyền Taliban.

    Một số quân nhân Hoa Kỳ đang phục vụ tại Afghanistan đã chưa sinh ra khi tòa nhà Trung Tâm Thương Mại Thế Giới sụp đổ vào buổi sáng định mệnh đó, thay đổi hẳn cái nhìn của người dân Hoa Kỳ về thế giới.

    Chế độ Taliban bị đánh bại chỉ trong ít tháng, khiến Osama bin Laden cùng các thành phần chỉ huy hàng đầu của al-Qaeda phải chạy sang ẩn náu ở Pakistan. Tuy nhiên, cuộc chiến kéo dài mãi cho đến ngày hôm nay, trong lúc Washington cố gắng xây dựng một quốc gia Afghanistan ổn định và có khả năng tự điều hành.

    Thành phần Taliban tái phục hồi và nay kiểm soát khoảng một nửa đất nước Afghanistan.

    Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo tham dự buổi lễ ký kết ở Qatar, nơi Taliban có văn phòng, nhưng ông không ký vào thỏa thuận.

    Thay vào đó, người đặt bút ký là Đặc Sứ Hoa Kỳ về Afghanistan Zalmay Khalilzad và lãnh đạo Taliban Mullah Abdul Ghani Baradar.

    Theo các nguồn tin thông thạo, ông Pompeo đã nói riêng với các đại sứ trong cuộc họp ở Bộ Ngoại Giao hồi tuần này, rằng ông đến dự lễ ký kết chỉ vì Tổng Thống Donald Trump đòi hỏi ông phải hiện diện.

    Hàng chục thành viên Taliban trước đó tổ chức cuộc diễn hành mừng chiến thắng ở Qatar. Abbas Stanikzai, một thành viên của phái đoàn thương thuyết Taliban, nói với báo chí rằng: “Hôm nay là ngày chiến thắng, có được là nhờ sự trợ giúp của đấng Allah.”

    Tổng Thống Donald Trump nhiều lần hứa hẹn rằng sẽ đưa Hoa Kỳ ra khỏi “các cuộc chiến kéo dài bất tận” ở vùng Trung Đông, và việc ký được thỏa thuận rút quân khỏi Afghanistan sẽ cho ông lợi thế trong cuộc tái tranh cử tổng thống.

    Hiện có khoảng hơn 16,500 lính ngoại quốc, thuộc 38 quốc gia, đóng tại Afhanistan.

    Hoa Kỳ có khoảng 8,000 quân nhân trong lực lượng huấn luyện của liên minh NATO, cùng một lực lượng khác gồm 5,000 người, được chỉ huy riêng rẽ và có nhiệm vụ hành quân chống khủng bố cũng như hỗ trợ hỏa lực cho quân đội chính phủ Afghanistan khi cần.

  8. #1078
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Con ơi nhớ lấy câu này
    Nghe lời TRUMP NỔ CÓ NGÀY RA MA !!!



    SANTA CLARA, California (NV) – Santa Clara County, Bắc California, thông báo ca nhiễm virus Corona thứ tư ở quận hạt này vào Thứ Bảy, 29 Tháng Hai, CNN dẫn tuyên bố của Sở Y Tế Santa Clara cho biết.

    Bệnh nhân mới là phụ nữ lớn tuổi từng tiếp xúc với một bệnh nhân COVID-19 khác ở địa phương. Bà chưa ngã bệnh và chưa nhập viện, hiện đang cách ly ở nhà, Sở Y Tế Santa Clara cho hay.

    Trường hợp mới nhất này nâng tổng số ca dương tính với virus Corona ở Mỹ lên 70, cả xác nhận lẫn chưa xác nhận.

    Cũng vào Thứ Bảy, Phó Tổng Thống Mỹ Mike Pence cảnh báo, mặc dù phần lớn người dân Mỹ ít có nguy cơ nhiễm virus Corona, nhưng có thể sẽ có thêm người chết vì virus này sau trường hợp tử vong đầu tiên.

    Ông Pence đưa ra cảnh báo này trong buổi phỏng vấn với phóng viên Jake Tapper của đài CNN. Ông hiện là chỉ huy đội đặc nhiệm chống virus Corona của chính phủ Mỹ.


    Bác sĩ Jeffrey Duchin, quan chức y tế của thành phố Seattle và quận King, bang Washington tại buổi họp báo công bố ca tử vong đầu tiên do nCoV tại Mỹ. Ảnh: Reuters.


    Trước đó, chính quyền Tổng Thống Trump công bố lệnh hạn chế đi lại mới sau khi xảy ra trường hợp tử vong đầu tiên vì COVID-19 ở Mỹ. Bệnh nhân là nam, 50 tuổi, sống ở Washington, và dường như nhiễm bệnh do lây lan qua cộng đồng, Tiến Sĩ Robert Redfield, giám đốc Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh Hoa Kỳ (CDC), cho biết trong buổi họp báo cùng với Tổng Thống Trump hôm Thứ Bảy.


    Cũng tại buổi họp báo, Phó Tổng Thống Pence tuyên bố Mỹ sẽ mở rộng lệnh hạn chế đi lại từ Iran để “bao gồm bất kỳ người nước ngoài nào đến Iran trong vòng 14 ngày qua.”

    Ông cũng cho hay Mỹ sẽ nâng khuyến cáo du lịch đến một số vùng cụ thể ở Ý và Nam Hàn.

    “Chúng tôi kêu gọi người dân Mỹ không đến những vùng bị nhiễm virus Corona nặng nhất ở Ý và Nam Hàn,” ông nói.

  9. #1079
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Xét cho cùng thì cái thèng phải ra trước hội đồng liên hợp quốc quỳ gối xin lỗi thế giới là thèng chó đẻ tập mắc dịch mới đúng nì ! thèng chó đẻ tập mắc dịch ni đã gây biết bao tai họa cho thế giới !



    Thèng chó đẻ tập mắc dịch không tạo ra con Corona Vũ Hán thì mần răng có sự cớ ni hỷ !
    Được sửa bởi crazyfoto lúc 06:30 PM ngày 02-03-2020

  10. #1080
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Đu me thèng chó đẻ tập mắc dịch ni đúng là đồ ăn hại quá trời nì ! hắn hại chết luôn cả nghị sĩ Iran với lại Cố vấn lãnh tụ tối cao Iran chết luôn tề ! akakaka

    Cố vấn lãnh tụ tối cao Iran chết vì mắc dịch nCoV

    Ông Mohammad Mirmohammadi, 71 tuổi, thành viên hội đồng cố vấn cho lãnh tụ tối cao Iran, tử vong hôm nay sau khi nhiễm nCoV.

    Ông Mirmohammadi, thành viên Hội đồng Lợi ích (Expediency Council), qua đời tại một bệnh viện ở thủ đô Tehran, trở thành quan chức cấp cao đầu tiên của Iran tử vong vì Covid-19, đài phát thanh nhà nước đưa tin.

    Hội đồng Lợi ích là cơ quan tư vấn cho lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei, người chịu trách nhiệm xây dựng và giám sát các chính sách chung của nhà nước Iran, là tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang, kiểm soát tình báo quân đội và các hoạt động an ninh và là người duy nhất có quyền tuyên bố chiến tranh.

    Hội đồng còn là một trong những cơ quan nắm nhiều quyền lực chính phủ nhất ở Iran, có nhiệm vụ giúp phân xử các bất đồng giữa ông Khamenei và quốc hội.



    Ông Mohammad Mirmohammadi, thành viên Hội đồng Giám hộ Iran, tử vong hôm nay vì nhiễm nCov. Ảnh: Iran IFP News

    Ông Mirmohammadi còn là đại biểu quốc hội Iran, đại diện cho vùng Qom, nơi khởi phát Covid-19 ở quốc gia này. Truyền thông Iran cho hay mẹ của ông vừa qua đời vài ngày trước.

    Báo đảng CS VC liu manh cho hay:https://vnexpress.net/the-gioi/co-va...v-4063114.html

    Tau đã nói rồi, cả hội trường với ông đứng kế bên ông thứ trưởng y té Iran bị mắc dịch nhiềm cô Vy ho xù xụ khi đang họp là lành ít dữ nhiều òi !

Trang 108 / 136 Đầu tiênĐầu tiên ... 85898106107108109110118 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •