Trang 103 / 136 Đầu tiênĐầu tiên ... 35393101102103104105113 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 1,021 đến 1,030 / 1359

Chủ đề: Tôi nói đồng bào nghe rõ không?

  1. #1021
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Thèng chó đẻ tập mắc dịch lại chỉ đạo thay đổi cách tính bệnh mắc dịch để đánh lừa thiên hạ tiếp nì ! a hihihi

    Trung Quốc lại thay đổi cách tính ca nhiễm nCoV

    Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cập nhật cách thống kê người nhiễm nCoV mới, bỏ cách tính dựa trên triệu chứng lâm sàng của Hồ Bắc.

    Hướng dẫn mới về tiêu chí chẩn đoán các ca mắc virus corona được Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc công bố hôm qua, nhằm xoá bỏ khác biệt giữa cách tính của tỉnh Hồ Bắc và các tỉnh thành khác trên toàn quốc.

    Theo hướng dẫn mới, các trường hợp được báo cáo hiện nay sẽ chia làm hai loại gồm "ca nghi nhiễm" và "ca được xác nhận nhiễm". Các ca nhiễm nCoV chỉ được đưa vào thống kê khi có kết quả dương tính với virus dựa trên xét nghiệm axit nucleic.



    Nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ tại bệnh viện ở Vũ Hán hôm 16/2. Ảnh: AFP.

    Bái đảng CS VC liu manh cho hay:https://vnexpress.net/the-gioi/trung...v-4057761.html

    Trong khi đó sơ đồ tháp số lượng người dân mắc dịch thì cứ tăng như đường lên đỉnh Olympia ! Tau nhớ có 1 thèng cán bộ y tế CS tâm thần mô tuyên bố trên báo là dịch đạt đỉnh từ 3 tuần trước tề !

  2. #1022
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Tại sao mọi người cần dập tắt, tẩy chay và báo cho cảnh sát lập tức khi thấy/biết những đứa cực đoan quá khích có hành động/truyền bá tư tưởng kỳ thị chủng tộc/kích động thù hận chủng tộc?

    Tại vì nạn kỳ thị chủng tộc là nguồn cơn mang tới bao nhiêu đau thương cho nhân loại, thấy/biết mà không ngăn chặn, không báo cảnh sát, là một cách gián tiếp tiếp tay cho chúng. Nơi ở của những đứa cực đoan kỳ thị chủng tộc nên là trại giam, cần cách ly chúng khỏi xã hội để chúng không còn cơ hội gây hại cho người khác !

    Nạn kỳ thị chủng tộc được cả nhân loại đồng lòng cùng nhau tiêu diệt triệt để!


    Đức: Chín người chết trong cuộc tấn công của kẻ bảo thủ quá khích


    Một người đàn ông Đức, 43 tuổi, bắn chết chín người tại một số nơi ở khu ngoại ô thành phố Frankfurt, trong cuộc tấn công có vẻ được thúc đẩy bởi luận điệu của thành phần cực hữu, bảo thủ quá khích, theo giới hữu trách hôm Thứ Năm, 20 Tháng Hai.

    Hung thủ thoạt đầu tấn công vào một quán bar hookah và một quán cà phê nhỏ trong thành phố Hanau vào lúc khoảng 10 giờ tối hôm Thứ Tư, làm mấy người chết, trước khi đến một nơi cách đó khoảng 2.5 km (chừng 1.5 dặm), tiếp tục bắn nữa, lần này vào một chiếc xe và một quán bar, khiến có thêm các nạn nhân.

    Tất cả những người bị bắn chết, tuổi từ 21 tới 44, đều có gốc gác di dân, tuy rằng một số nay là công dân Đức, theo trưởng công tố viên Liên Bang Đức, ông Peter Frank.

    Thủ Tướng Đức, bà Angela Merkel, nói rằng tuy vụ nổ súng này còn phải được điều tra kỹ càng, đây là điều cho thấy rõ ràng “sự độc hại” của tinh thần kỳ thị chủng tộc trong xã hội Đức.


    Bà Merkel hứa sẽ cương quyết chống lại những kẻ muốn chia rẽ người dân trong đất nước này.

    “Có nhiều điều cho thấy hung thủ hành động theo thúc đẩy của các luận điệu được thành phần cực hữu và kỳ thị chủng tộc phổ biến. Do sự thù hằn đối với những người có gốc gác khác họ, có tôn giáo khác với họ hay khuôn mặt khác với họ,” theo lời bà Merkel.

    Các bar hookah là nơi khách đến để hút các bình thuốc lá Trung Đông, và một số nạn nhân ở Hanau là người gốc Thổ Nhĩ Kỳ.

    Nhân chứng Kadir Kose, chủ tiệm cà phê cạnh quán bar hookah, đã chạy sang khi nghe các phát súng nổ, nghĩ rằng có sự xung đột trong gia đình.

    “Nhưng khi nghe loạt súng thứ nhì, tôi nghĩ đây là cuộc tấn công của khủng bố,” theo ông Kose.

    Ông Kose nói không thể tưởng tượng là điều này xảy ra ở đây, ” bạo động nay lên tới mức mà chúng tôi chỉ thường nghe thấy xảy ra ở Mỹ.”

    Báo cáo của các nhân chứng và hình ảnh do máy thu hình an ninh ghi lại giúp nhân viên công lực nhanh chóng tìm ra nơi ở của hung thủ, gần nơi xảy ra cuộc tấn công thứ nhì.

    Tại đây, cảnh sát tìm thấy thi thể của nghi can, tên Tobias R., 43 tuổi, cạnh xác của bà mẹ 72 tuổi, theo lời ông Peter Beuth, Bộ Trưởng Nội Vụ tiểu bang Hesse.

    Ông Beuth nói cả nghi can và bà mẹ chết vì các vết thương do trúng đạn, và khẩu súng được tìm thấy trên người nghi can. Ông cũng cho hay cảnh sát đang xem xét nội dung một trang web được coi là của nghi can.

    “Phân tích sơ khởi cho thấy đây là cuộc tấn công do tinh thần kỳ thị chủng tộc,” theo ông Beuth, và cũng nói thêm là các cơ quan cảnh sát hay tình báo nội địa Đức không có báo cáo gì về nghi can trước khi cuộc tấn công xảy ra

  3. #1023
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Quote Được gửi bởi NaTra View Post
    Tại sao mọi người cần dập tắt, tẩy chay và báo cho cảnh sát lập tức khi thấy/biết những đứa cực đoan quá khích có hành động/truyền bá tư tưởng kỳ thị chủng tộc/kích động thù hận chủng tộc?

    Như thế thì trước tiên chúng ta cần phải tiêu diệt thèng chó đẻ tập mắc dịch trước tiên và bọn cộng sản nữa.

    Người ta chỉ để râu, đeo mạng và truy cập internet là bắt nhốt và cách ly khỏi xã hội, đu con mẹ cộng sản chúng mày là bạo chúa hỷ !


    Bới vậy thèng chó đẻ tập mắc dịch rất đáng chết mừ, hắn nhận quả báo thảm khốc là đáng lắm nì.

    Tân Cương: Dân Uighur bị giam vì để râu, đeo mạng hay truy cập internet



    BBC vừa được xem một tài liệu, được cho là tiết lộ những chi tiết từ bên trong, về cách Trung Quốc định đoạt cuộc đời của hàng trăm ngàn người Uighur hiện đang bị giam trong mạng lưới các trại giam.

    Liệt kê chi tiết cá nhân của hơn 3.000 người ở khu tự trị Tân Cương của Trung Quốc, tài liệu này vẽ lên bức tranh khá chi tiết về sự phức tạp liên quan đến cuộc sống thường nhật của họ.

    Tài liệu này gồm 137 trang, với bảng ghi cho thấy mọi người cầu nguyện bao nhiêu lần trong ngày, cách họ ăn mặc, họ liên lạc với ai và cách ứng xử của các thành viên trong gia đình họ.

    Trung Quốc phủ nhận những việc làm sai trái và khẳng định rằng, họ đang nỗ lực chống lại chủ nghĩa ly khai và cực đoan tôn giáo.

    Tài liệu này được chuyển ra ngoài, trong điều kiện nguy hiểm cho an toàn cá nhân, từ một nguồn thông tin từ bên trong Tân Cương cung cấp. Năm ngoái, cũng chính nguồn tin này từng công bố một loạt các tài liệu nhạy cảm khác.


    BBC tiếng Việt: https://www.bbc.com/vietnamese/world-51541272

  4. #1024
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Thèng chó đẻ tập mắc dịch vẫn phải tiếp tục nhận lấy hậu quả nì, kiểm soát dịch tốt lắm nì, không phân biệt kỳ thị chủng tộc nì ! ĐMCS, đúng là 3 xạo ke quá ! Thèng ông nội tập mắc dịch của mi sắp chết đến nơi rồi ni, há há há

    Số người chết vì virus corona tăng lên 2.247

    Hồ Bắc ghi nhận thêm 115 ca tử vong, tăng 5,6% so với hôm qua và nâng số người chết tại tỉnh này lên 2.144.

    Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc hôm nay thông báo số ca nhiễm nCoV tại tỉnh là 62.442, tăng 411 trường hợp so với hôm qua. Tỉnh cũng ghi nhận thêm 115 ca tử vong, tăng 5,6% so với một ngày trước đó, nâng số người chết vì nCoV ở tỉnh lên 2.144.

    Điều này kết thúc ba ngày giảm mạnh số ca nhiễm mới và số người tử vong tại tỉnh Hồ Bắc, nhưng vẫn thấp hơn đáng kể so với giai đoạn trước đó. Thành phố Vũ Hán, tâm dịch viêm phổi corona (Covid-19), ghi nhận 319 người nhiễm mới - mức tăng thấp nhất kể từ ngày 28/1 và có thêm 99 người tử vong.


    Báo đảng CS VC liu manh cho hay:https://vnexpress.net/the-gioi/so-ng...7-4058196.html

  5. #1025
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Khà khà khà, ngài Tập sói già và chủ tịch Hồ chí Minh giống khúc xương mắc trong họng tụi cực đoan quá khích, coi tụi này nhảy đùng đùng là không nhịn được cười !

    Trong khi đó ngài Putin cáo già tiếp tục chơi đòn độc : nỗ lực giúp lão TRUMP PINOCCHIO tái đắc cử !!! Còn gì làm ngài Putin cáo già và ngài Tập sói gia vui cho bằng khi mà nước Mỹ bị một lão PINOCCHIO vần cho mất hết uy tín trên chính trường quốc tế + nội bộ đấu đá lẫn nhau liên miên, đưa nước Mỹ lao dốc !!!


    Tình báo Hoa Kỳ: Nga tiếp tục nỗ lực giúp TT Trump trong tái tranh cử



    Các giới chức tình báo Hoa Kỳ mới đây báo cáo rằng Nga tiếp tục việc can dự vào cuộc bầu cử năm 2020, để giúp Tổng Thống Donald Trump tái đắc cử, theo tin từ các cơ quan truyền thông Hoa Kỳ hôm Thứ Năm, 20 Tháng Hai.


    Bản tin của tờ New York Times cho biết trong cuộc điều trần kín hôm 13 Tháng Hai, các giới chức tình báo cho Ủy Ban Tình Báo Hạ Viện hay về việc này. Tin tức về cuộc điều trần đã khiến Tổng Thống Donald Trump nổi giận, vì cho rằng phía đảng Dân Chủ sẽ dùng tin tức này để chống lại ông.

    Ngày sau đó, ông Trump tỏ sự giận dữ với quyền giám đốc tình báo quốc gia, ông Joseph Maguire.

    Các cơ quan tình báo Hoa Kỳ trước đây từng báo cáo rằng Nga can dự vào bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2016, qua các chiến dịch khuynh đảo ý kiến dân chúng Mỹ và với việc đánh cắp rồi phổ biến các điện thư nội bộ từ ủy ban tranh cử của bà Hillary Clinton và Ủy Ban Quốc Gia đảng Dân Chủ. Báo cáo này cho hay phía Nga tìm cách tạo lợi thế cho phía ông Trump và gây ra tình trạng hỗn loạn trong tiến trình chính trị ở Hoa Kỳ.

    Cuộc điều tra của Điều Tra Viên Đặc Biệt Robert Mueller sau đó đi đến kết luận rằng sự can dự của phía Nga là “rộng lớn và có hệ thống,” tuy nhiên không thấy chứng cớ là có sự thông đồng giữa ủy ban tranh cử của ông Trump và chính quyền Nga.

    Tổng Thống Trump đến nay vẫn tỏ sự không tin tưởng vào các báo cáo liên quan đến can dự của Nga vào chính trị Hoa Kỳ.

    Bản tin của tờ New York Times cho biết ông Trump giận dữ vì cuộc điều trần diễn ra trước sự hiện diện của chủ tịch ủy ban là Dân Biểu Adam Schiff, người đứng đầu tiến trình luận tội Tổng Thống Trump.

    Hôm Thứ Năm, Tổng Thống Trump loan báo bổ nhiệm ông Richard Grenell, đại sứ Hoa Kỳ ở Đức, vào chức vụ quyền giám đốc tình báo quốc gia, thay thế ông Maguire.

    Ông Grenell là người mạnh mẽ hậu thuẫn Tổng Thống Trump, nhưng không có kinh nghiệm về lãnh vực tình báo.

    Trong cuộc điều trần công khai hồi đầu tháng này, Giám Đốc FBI, ông Christopher Wray, báo cáo với Ủy Ban Tư Pháp Hạ Viện rằng Nga “đang mở chiến tranh tin tức” trong thời gian trước ngày bầu cử Tháng Mười Một. Giám Đốc Wray nói Nga cũng mở chiến dịch trên các trang mạng xã hội nhằm tạo sự chia rẽ và tranh chấp trong dân Mỹ

  6. #1026
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Quote Được gửi bởi NaTra View Post
    Khà khà khà, ngài Tập sói già và chủ tịch Hồ chí Minh giống khúc xương mắc trong họng tụi cực đoan quá khích, coi tụi này nhảy đùng đùng là không nhịn được cười !
    Thèng chó đẻ tập mắc dịch là ông nội của thèng hồ cẩu tặc là 2 thèng tội đồ dân tộc và là con ác quỷ nhân loại chứ không phải là khúc xương chóa của nhân dân như mi nói hỷ !

    Thèng chó đẻ tập mắc dịch tự đội vòng kim kô lên đầu bò nì, ngoài vòng kim kô của ngài Trump Pinocchio ra thì hắn còn phải tự đội cái vòng kim kô Corona trời ban cho nì, a há há há

    Tranh cãi về nới 'vòng kim cô' cho kinh tế đầu bò Trung Quốc mắc dịch

    Các nhà kinh tế Trung Quốc nghi ngờ mức độ cần thiết của loạt lệnh phong tỏa, trong khi giới chức đề nghị không mất cảnh giác với dịch Covid-19.

    Giới chức đầu bò Trung Quốc mắc dịch đang dồn toàn lực chống Covid-19, dịch bệnh khởi phát từ thành phố Vũ Hán hồi tháng 12/2019, khiến 76.202 người nhiễm bệnh và 2.247 ca tử vong trên toàn thế giới. Khoảng 780 triệu người, tương đương hơn một nửa dân số Trung Quốc mắc djch đang bị hạn chế đi lại dưới nhiều hình thức nhằm ngăn nCoV lây lan. Nhiều địa phương bị phong tỏa, nhiều công ty chưa hoạt động trở lại.

    Dường như không ai có thể phản đối rằng dịch Covid-19 vẫn là vấn đề nghiêm trọng, đặc biệt tại tỉnh Hồ Bắc và thủ phủ Vũ Hán. Ủy ban Y tế Hồ Bắc hôm nay thông báo số ca nhiễm nCoV tại tỉnh là 62.442, cùng 2.144 ca tử vong.

    Tuy nhiên, các lãnh đạo doanh nghiệp và nhà kinh tế học tại Trung Quốc bắt đầu nghi vấn rằng liệu biện pháp cách ly bắt buộc trong 14 ngày, phong tỏa đường phố và lập trạm kiểm soát có thực sự cần thiết hay không, đặc biệt tại những địa phương cách xa Hồ Bắc và có khá ít ca bệnh.



    Nhân viên bảo vệ cùng cư dân đứng gác tại một trạm kiểm soát ở Bắc Kinh, Trung Quốc mắc dịch hôm 20/2. Ảnh: AFP.


    Một ga đường sắt vắng vẻ tại Bắc Kinh, Trung Quốc mắc dịch tuần trước. Ảnh: NY Times.

    Báo đảng CS VC liu manh cho hay: https://vnexpress.net/the-gioi/tranh...c-4058217.html
    Được sửa bởi crazyfoto lúc 04:49 PM ngày 21-02-2020

  7. #1027
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Cái tội 3 xạo ke với tà lanh nổ đi trước thế giới nì ! a hahaha

    Việt Nam theo dõi tác động việc bị Mỹ đưa ra khỏi danh sách nước đang phát triển

    Tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều 20.2, khi phóng viên đề nghị bình luận về việc Mỹ mới đây đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các nước được hưởng Quy chế quốc gia đang phát triển, cùng với Ấn Độ, Trung Quốc, Indonesia,… ông Đoàn Khắc Việt, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao, cho biết: "Quan hệ kinh tế thương mại Việt Nam - Mỹ thời gian qua tiếp tục phát triển rất tốt đẹp. Kim ngạch thương mại 2 chiều đạt gần 76 tỉ USD trong năm 2019, tăng 25% so với năm 2018. Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam”.

    Cũng theo ông Việt, Việt Nam là một trong những thị trường xuất khẩu tăng trưởng nhanh nhất của Mỹ. Hiện Việt Nam vẫn đang hưởng Quy chế quốc gia đang phát triển trong khuôn khổ của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).


    Báo Thanh Niên VC online cho hay:https://thanhnien.vn/thoi-su/viet-na...Vz3xOpO8n5u_1U

  8. #1028
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Aiya, thiệt là trời cao có mắt quá đi à !

    Nàng corona đã đến Bắc Kinh nơi ở của thèng tập mắc dịch rồi tề. Đại họa cho hắn thì chạy trời không khỏi lạnh, tuyết phủ Bắc Kinh cũng giúp nuôi nàng corona sống lâu hơn nữa tê, ahahaha, không thoát vòng kim cô được hỷ ! Nghe nói thèng chó đẻ tập mắc dịch hắn chống dịch giỏi lắm hay lắm cơ mà !


    Số ca nhiễm nCoV ở Bắc Kinh mắc dịch tăng nhanh

    Các ca nhiễm virus corona tăng nhanh tại hai bệnh viện mắc dịch Bắc Kinh làm dấy lên lo ngại dịch bệnh có thể đang bùng phát tại thành phố này.
    So với các thành phố khác, Bắc Kinh mắc dịch ghi nhận tương đối ít trường hợp nhiễm nCoV khi hôm qua mới có 396 ca nhiễm và 4 ca tử vong. Tuy nhiên, bệnh viện Fuxing hiện có ít nhất 36 người nhiễm virus corona, tăng đáng kể từ ngày 3/2, khi có thông báo 5 nhân viên y tế tại bệnh viện này dương tính với virus.

    Bệnh viện Đại học Bắc Kinh cũng ghi nhận ba ca nhiễm mới, trong đó có một phụ nữ đã nhập viện từ trước cùng con gái và con rể, những người đã đến thăm bà sau khi du lịch Tân Cương trở về. Cặp vợ chồng được xác nhận dương tính với nCoV hôm 17/2, một vài ngày sau khi chính quyền Bắc Kinh thông báo tất cả người dân đến thủ đô đều phải tự cách ly 14 ngày hoặc chịu trách nhiệm pháp lý.

    Quy định mới cũng yêu cầu những người trở về Bắc Kinh phải thông báo trước chuyến đi của mình cho nhà chức trách nơi họ sinh sống ở thủ đô. Giới chức mắc dịch Bắc Kinh hôm nay cho biết những người bay từ nơi khác đến thành phố và không ở bất cứ địa phương nào của Trung Quốc mắc dịch trong 14 ngày qua thuộc diện được miễn quy định.



    Người dân Bắc Kinh đeo khẩu trang khi đi trên đường phố hôm 20/2. Ảnh: AFP.

    Báo đảng CS VC liu manh cho hay:https://vnexpress.net/the-gioi/so-ca...h-4058698.html

  9. #1029
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    "Hahahaha" và "đã tới Bắc Kinh" ...

    Càng tí tửng tỏ vẻ mừng vui khi nhân loại bị dịch bệnh, càng có những hành vi kích động hận thù, truyền bá tư tưởng kỳ thị chủng tộc, thì tụi cực đoan quá khích càng tỏ rõ sự thiển cận, ĐỘC ÁC và ngày càng đi gần tới cái nhà tù hơn (cứ tiếp tục truyền bá tư tưởng kỳ thị chủng tộc, trước sau cũng bị cảnh sát sờ gáy).


    Cái NGU VÔ ĐỐI của tụi cực đoan quá khích, độc ác tí tửng vui mừng khi nhân loại bị dịch bệnh ở chỗ: chúng tự bịt mắt, tự lừa mình, bởi vì dịch bệnh nó đâu có từ một ai, nó đâu phải "chỉ đi tới Bắc Kinh" mà nó đã đi tới gần 30 quốc gia trên thế giới ! Nền kinh tế thứ nhì thế giới mà bị chao đảo, thì vô số quốc gia khác chết chùm theo. Đâu phải chỉ riêng mình nó "tèo". Ngược lại, siêu cường sẽ là quốc gia "chết" sau cùng, sau khi các quốc gia nhỏ bé và các doanh nghiệp nhỏ bé, thường dân - trong đó có luôn tụi cực đoan quá khích, ngủm cù đeo trước ! Khà khà khà ..

    Hàn Quốc báo cáo số ca nhiễm virus corona tăng hơn gấp đôi lên 433



    Hàn Quốc ngày thứ Bảy cho biết số người nhiễm virus corona tại quốc gia này đã tăng hơn gấp đôi lên 433.

    Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc báo cáo 142 trường hợp mới tại buổi họp cung cấp thông tin buổi sáng và 87 trường hợp khác vào buổi chiều. Trung tâm báo cáo 204 trường hợp trong ngày thứ Sáu.

    Trong số các trường hợp mới, hầu hết truy nguyên về một người phụ nữ 61 tuổi, người đã tham dự các thánh lễ tại một nhà thờ ở thành phố Daegu.

    Chỉ trong ngày 22-2 Hàn Quốc báo có tới 229 ca nhiễm, hơn tổng ca nhiễm của tất cả ngày trước đó cộng lại và nâng số ca nhiễm hiện tại lên 433 ca.

    Như vậy số ca nhiễm ngày 22-2 hơn tổng ca nhiễm của tất cả ngày trước đó cộng lại và nâng số ca nhiễm hiện tại lên 433 ca. Về số ca tử vong, tới tối 21-2 Hàn Quốc có hai người chết.


    Số ca nhiễm COVID-19 ở Hàn Quốc liên tục tăng báo động. Mới sáng nay (22-2) Hàn Quốc thông báo có thêm 142 ca nhiễm mới. Con số này cao gần gấp rưỡi tổng số ca nhiễm mới được phát hiện trong ngày 21-2, nâng tổng số ca nhiễm bệnh ở Hàn Quốc lên 346 người. Ngày 21-2, Hàn Quốc thông báo có thêm 100 ca nhiễm mới, tăng gần gấp đôi so với số liệu đến hết ngày 20-2 và nâng số ca nhiễm lên 204 người.

    Nếu không tính số ca nhiễm ở điểm dịch du thuyền Diamond Princess (đang đậu ở Nhật) vào số ca nhiễm ở Nhật thì Hàn Quốc là nước có số ca nhiễm COVID-19 lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Trung Quốc.

    80% từ một bệnh viện và nhà thờ

    Hầu hết các ca lây nhiễm đều liên quan đến BV Cheongdo Daenam và một nhà thờ giáo phái Shincheonji ở TP Daegu, chiếm 80% tổng số ca nhiễm ở quốc gia này.

    Trong số 229 trường hợp mới, có 95 trường hợp liên quan đến BV Cheongdo Daenam, nơi xảy ra hai ca tử vong do COVID-19 của Hàn Quốc, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết.

    Đến nay, 114 ca dương tính đã được ghi nhận từ BV Cheongdo Daenam, gồm chín nhân viên y tế và 105 bệnh nhân. Bệnh viện đã trở thành ổ dịch kín. Cơ sở y tế này được phong tỏa toàn diện nhằm ngăn dịch bệnh tiếp tục lây lan.

    KCDC cũng cho biết 62 ca nhiễm mới có liên quan đến giáo phái Shincheonji tại TP Daegu cũng như tỉnh Gyeongsang Bắc và một số địa phương lân cận.

    Nhà thờ ở Daegu trở thành tâm điểm của đợt bùng phát dịch xuất phát từ một phụ nữ, 61 tuổi, nhiễm COVID-19, được KCDC gọi là "Bệnh nhân số 31". Bà này được biết đã dự một số thánh lễ tại cơ sở tôn giáo trước và sau khi xuất hiện triệu chứng. Nữ bệnh nhân này được nhận định là một trường hợp "siêu lây nhiễm".

    Chính quyền địa phương TP Daegu hôm 21-2 đã yêu cầu 2,5 triệu cư dân ở đây không được ra đường và khu vực lân cận BV Cheongdo Daenam được chỉ định là "khu quản lý đặc biệt".

    Chính quyền thủ đô Seoul cũng đang thực hiện các biện pháp quyết liệt nhằm hạn chế sự lây lan của dịch COVID-19. Cụ thể, ngày 21-2 chính quyền Seoul thông báo sẽ cấm các cuộc biểu tình, các sự kiện đông người và đóng cửa các nhà thờ của giáo phái Shincheonji trên toàn thủ đô.

  10. #1030
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Gậy ông đập lưng ông hỷ ! Xứ đầu bò mắc dịch ước tính chỉ thiệt hai hơn 500 tỷ USD thôi mừ, a hahaha

    Ông Tập mắc dọch nói Covid-19 là khủng hoảng y tế lớn nhất

    Ông Tập mắc dịch thừa nhận dịch Covid-19 là "tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng lớn nhất" trong lịch sử Trung Quốc khi khiến hơn 2.400 người chết.

    Đại dịch do nCoV gây ra "có tốc độ lây lan nhanh nhất, phạm vi lây nhiễm rộng nhất, khó ngăn chặn và kiểm soát nhất", đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) dẫn lời Chủ tịch Tập Cận Bình phát biểu tại cuộc họp ứng phó dịch Covid-19 ở Bắc Kinh hôm nay.

    Theo ông Tập mắc dịch, đây là "tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng lớn nhất" của Trung Quốc kể từ khi thành lập năm 1949 và thừa nhận cuộc khủng hoảng này là "một bài kiểm tra lớn" với đất nước.


    Báo CS VC liu manh cho hay:https://vnexpress.net/the-gioi/ong-t...t-4059199.html

    Giờ ni thèng tập mắc dịch vẫn chưa kiểm soát được nàng corona mừ ! sô ca nhiễm mới và người chết vẫn tiếp tục tăng. Khi mô kết thúc trận dịch lịch sử ni thì thế giới sẽ được sắp xếp lại trật tự mới về kinh tế lẫn chính trị.

    Thèng chó đẻ tập mắc dịch vẫn còn nợ thế giới 1 lời xin lỗi nhá !

Trang 103 / 136 Đầu tiênĐầu tiên ... 35393101102103104105113 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •