Trang 14 / 136 Đầu tiênĐầu tiên ... 412131415162464114 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 131 đến 140 / 1359

Chủ đề: Tôi nói đồng bào nghe rõ không?

  1. #131
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Tý cận mỏ cá đang làm chuyện vô tích sự và thiếu thực tế khi hết chỗ đi, đi tới Mỹ kêu gọi "rân chủ" ngay trong thời kỳ Trump nổ đang làm tổng thống, quên mất nhà báo đối lập bị đặc vụ Ả rập chụp nylon lên đầu sát hại ngay trong lãnh sự quán, CIA chỉ ra có sự dính líu của thái tử Ả rập, Trump nổ vẫn cười hề hề bắt tay thái tử, và lo bán vũ khí cho Ả rập. Bắt tay với Ủn đại ác nhân, cười hề hề

    Trump nổ mà còn TEO NGÀI TẬP, thì tý cận mỏ nhọn sẽ không có kết thúc nào khác ngoài ...ĐẠI THẤT BẠI và bị dẹp lép như con tép !

    Tý cận mỏ nhọn lại thực tế, làm chuyện hữu ích cho mình và cho đời hơn:



    HOW TO CREATE BETTER CONTENT // The Kai W Guide

  2. #132
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Tý cận mỏ nhọn thử vài chiêu với Gimbal dủa DJI


    DJI Ronin SC Hands-on - Possibly the Only Gimbal You'll Need

  3. #133
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Quốc ca thì đi ĂN CẮP NHẠC của đối phương về xài, ngoài đời thì chả làm được gì ngoài nằm chờ sung rụng. Giờ thì các " trự " xoay qua ảo tưởng và ca tụng một chú nhóc, hình tướng và việc làm cho thấy rõ "chất thần kinh" trong đó, ảo tưởng chú nhóc " đấu ngài Tập" (khi thực tế ngài Tập chả quan tâm tới chú nhóc mỏ cá này là ai), thủ tướng Đức còn chưa dám chọc giận ngài Tập, kể cả Trump nổ cũng TEO NGÀI TẬP nên nịnh ngài, gọi đám loạn dân Hồng Công là "riot", cho thấy sự bế tắc của các " trự " đã tới cùng cực.


    [/B]

  4. #134
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Hía hía hía, lũ việt cộng đã hết đường bí lối về bản chất xấu xa súc vật của nó rồi nên bắt đầu dở trò trẻ con ra bêu xấu bằng cách ví miệng người ta như miệng con cá, hế. Như ri thì thèng Hồ cũng chẳng khác chi như con chó già chết khô ni, hía hía hía, lũ tuyên giáo súc vật cộng sản đang trốn đâu mô hề ! Ra tranh luận xem nào.

    Hong Kong polices are mostly coming from China provinces (Quangdong province) under instruction of Emperor Xi, the head of Beijing CPC, he also controls Viet Cong and The Viet Cong consider Emperor Xi as their grandpa, idolize and fear of Xi like their grandpa.

    Joshua Wong khắc tinh của Hoàng đế Tập đã hiên ngang không hề sợ hãi, không lùi bước, quyết liệt vạch mặt đám côn an từ quảng đông chuồn qua Hong Kong giả dạng cảnh sát Hong Kong, côn đồ để đe dọa người biểu tình theo trò bẩn thiểu dơ bẩn của bọn cộng sản đã và đang làm từ bấy lâu nay, điều này đã được phanh phui ra trước Quốc Hội Hoa Kỳ. Người anh hùng làm chánh trị hoàn toàn khác với tên tiểu nhân làm chánh trị. Loại tiểu nhân bao giờ cũng lén lút, thập thò, thay tên đổi họ, thay luôn cái xác chết nằm trong lăng ba đình. Pà con đến nay đã sáng tỏ cái gọi là cha già dân tộc gian manh bịp bợm nhân dân, lừa cả thế giới rồi hỷ !

    Được sửa bởi crazyfoto lúc 12:08 PM ngày 18-09-2019

  5. #135
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Mỹ dưới thời Trump nổ bị Nga cho BỜM XỜM ở Syria, lo THÁO CHẠY. Còn bị cả đồng manh Thổ nhĩ Kỳ quay lưng!
    Cái gọi là "làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại" mà lão Trump nổ NỔ trên báo đài, thực tế diễn ra là ngược lại: Nước Mỹ bị COI THƯỜNG HƠN BAO GIỜ HẾT dưới thời lão Trump nổ !


    Lão Trump nổ chủ trương moi tiền kể cả của đồng minh, và chủ trương RÚT CHẠY, RÚT QUÂN (vì hao chiến phí). Khè khè I ran nhưng không bao vờ dám đụng tới I ran.

    Diễn vài màn kịch với ngài Tập, tung vài cái tin nhảm làm chứng khoán lên xuống (ai được lợi nếu như biết trước lão Trump sẽ tung ra vài lời làm chứng khoán hạ chóng mặt, mau mau gom vô. Tới hồi lão NỔ vài tin cho chứng khoán lên lại, thì lại bán ra ?), rồi bi chừ là ...tìm cách hạ nhiệt, ngồi xuống nói chuyện với ngài Tập !

    Bởi vậy mới thấy thương cho chú nhỏ mỏ cá thiếu thức thời là thế.

    Nội cái chuyện chú nhóc mơ tưởng có quốc gia khác thực sự lo cho ba cái "rân chủ", đủ thấy chú nhỏ sống trong ảo mộng rồi !!!


    Nhà báo đối lập bị đặc vụ Ả rập siết cổ, chụp bao nylon, giết chết tại chỗ trong lãnh sự quán Thổ nhĩ Kỳ, có bằng chứng, thu âm hẳn hòi, vậy mà vụ việc còn...CHÌM XUỒNG, vì Thái tử Ả rập mang tới BỘN XU cho Trump nổ, nên Trump nổ bắt tay cười toe toét. Gần nhất, Trump nổ PHANG cho một câu gọi đám loạn dân là "riot" và nói đó là chuyện của Trung Quốc, để Trung Quốc lo, vậy mà chú nhỏ mỏ cá còn chưa tỉnh hồn, còn lết tới Mỹ ke ke. Thiệt tội nghiệp ...cho cha mẹ chú quá chừng (vì đẻ thằng con ra mà nó báo đời, làm chuyện vô tích sự, báo đời nó, và báo hại cha mẹ nữa).

    Đặc biệt trong thời điểm hiện tại khi mà Trump nổ RẤT CẦN có được một thỏa thuận với ngài Tập sói già, để Trump nổ không bị SA LẦY trong cuộc thương chiến (vớ vẩn tào lao), thì còn KHUYA Trump nổ mới dám có bất kỳ hành động nào chọc giận ngài Tập, đặc biệt là về vụ đám loạn dân Hồng Công.



    Nga, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ hợp sức hất cẳng Mỹ khỏi Syria

    Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Tổng thống Iran, Hassan Rouhani đã gặp nhau tại Ankara đầu tuần này để thảo luận về Syria và cụ thể là tình hình ở "chảo lửa" Idlib.

    Phiến quân Syria và các nhóm cực đoan ở Idlib nhận được sự hậu thuẫn từ Thổ Nhĩ Kỳ đã gặp rất nhiều khó khăn trong những tháng gần đây khi quân đội Syria đẩy mạnh chiến dịch giải phóng tỉnh Tây Bắc này. Thổ Nhĩ Kỳ muốn ngừng bắn ở Idlib để không phải lo lắng về một cuộc khủng hoảng tị nạn mới.

    Trong khi đó, Nga và Iran hỗ trợ chính phủ Assad, không chỉ trên chiến trường mà cả ở mặt trận ngoại giao. Tuy nhiên, sự hỗ trợ của Nga và Iran dành cho Syria hiện tại được mô tả như là chiến lược Bắc-Nam.

    Trong khi Nga tập trung ủng hộ chế độ Syria ở phía bắc (bao gồm cuộc chiến ở Idlib) thì Iran lại tìm kiếm ảnh hưởng ở miền nam. Thổ Nhĩ Kỳ muốn là bạn của Nga cũng như là đối tác của Iran và ngược lại, Moscow, Tehran cũng vậy.

    Nga, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ vốn có những mục tiêu khác nhau ở Syria nhưng có một mục tiêu chung: Đó là đuổi người Mỹ khỏi Syria, theo Meforum.

    Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran đã hợp tác chặt chẽ kể từ năm 2017 khi cố gắng đẩy lùi cuộc xung đột ở Syria. Các cuộc họp thường xuyên giữa ba quốc gia - có nguồn gốc từ tiến trình Astana - được kỳ vọng sẽ dẫn đến một khu định cư Syria.

    Mục tiêu của họ là vượt qua người Mỹ, loại bỏ Mỹ khỏi các cuộc đàm phán có thể diễn ra ở Geneva về Syria. Nhìn chung, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran đề muốn loại bỏ phương Tây khỏi "phương trình" Syria, theo Meforum.

  6. #136
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Lại thêm đứa con không chịu nghe lời, không chịu khuất phục trước hoàng đế tập ni, nhưng sao tôi chẳng hiểu chi mần răng thèng con hoang việt cộng lại nghe lời, sợ hãi, cung phụng cho hoàng đế tập hơn ông nội của bọn chúng hỷ?

    Tổng thống Thái Anh Văn: 23 triệu người Đài Loan không đời nào chấp nhận "một quốc gia, hai chế độ"



    Bọn cộng sản bản chất luôn độc tài và luôn khát máu, cấm đoán tất cả những gì nghi ngờ về chúng, ai không chịu nghe hay tin theo chúng đều bị cho là phản động, loạn dân...vậy thèng hồ chó má nó mang tà thuyết cộng sản vào phá hoại đất nước, nhân dân thì hắn là đúng đắn, hay lắm hề !

    Viet cong (Vietnam communist) is a son of China communist, they treat and threaten all people who do not believe or listen to them, communist is such an evil and mass killer. We must throw communist into rubbish bin.

  7. #137
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Tin lời lão Trump nổ thì đi bán lúa giống mà ăn.
    So sánh lời lão NỔ và sự thật:



    Ông Trump nhấn mạnh với những người theo dõi trên Twitter rằng: Hoa Kỳ giờ đã trở thành nhà sản xuất dầu số một thế giới và vì vậy, nước Mỹ không còn cần dầu và khí đốt nhập khẩu từ Trung Đông. Trên thực tế, Mỹ cũng có rất ít tàu chở dầu tại khu vực này.


    Ông Phillip Cornell, một thành viên cao cấp khác trong Hội đồng Đại Tây Dương (Atlantic Council), hiện là người cố vấn kinh doanh cho công ty Saudi Aramco đã gọi dòng tweet nói trên của Trump là vô nghĩa.

    “Ông ta (Trump) là một người thích cường điệu các vấn đề”, ông Phillip Cornell nói.


    Tuy nhiên, trái với tuyên bố nói trên của Tổng thống Trump, những số liệu từ phía chính phủ Mỹ cho thấy một sự thật khác. Trước hết, sự phát triển của công nghệ khai thác dầu mỏ bắt đầu từ hơn một thập kỷ trước, đã khiến cho Mỹ hiện nay trở thành một trong những nước sản xuất dầu lớn nhất thế giới. Nhưng sản lượng nhập khẩu dầu thô và các sản phẩm từ dầu mỏ khác đến từ vùng Vịnh (Trung Đông) vào Mỹ trong năm 2018 vẫn rất lớn.

    Ông Jean Francois Seznec, một quan chức cấp cao của Trung tâm Năng lượng Toàn cầu thuộc Hội đồng Đại Tây Dương (Atlantic Council), cho biết:

    “Từ trước đến nay, nước Mỹ vẫn đang nhập khẩu khá nhiều dầu thô và không thể có khả năng đứng ngoài thị trường dầu mỏ thế giới”.

    Ả Rập Saudi là nhà xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới, xuất khẩu khoảng 7 triệu thùng dầu thô mỗi ngày trên toàn cầu. Trong khi đó, Mỹ chỉ sản xuất được khoảng 12 triệu thùng dầu mỗi ngày, nhưng lại tiêu thụ 20 triệu thùng/ngày, nghĩa là Mỹ phải nhập khẩu phần còn lại.

    Phần lớn nguồn dầu thô của Mỹ đến từ Canada, nhưng một số vẫn đến từ Ả Rập Saudi, Iraq và các quốc gia vùng Vịnh khác. Đơn giản, vì nhiều nhà máy lọc dầu của Mỹ thích dầu của vùng Trung Đông.

    Lấy ví dụ, nhà máy lọc dầu lớn nhất của Mỹ - Motiva Enterprises LLC ở Port Arthur thuộc bang Texas (Mỹ), có một nửa số vốn thuộc sở hữu của công ty Saudi Aramco (công ty năng lượng của nhà nước Ả Rập Saudi) chỉ lọc dầu của Ả Rập Saudi xuất khẩu sang Mỹ. Các nhà máy lọc dầu khác, đặc biệt là các nhà máy lọc dầu ở bang California, nơi cách xa các mỏ dầu lớn của Hoa Kỳ cũng phải dựa vào nguồn dầu nhập khẩu từ Trung Đông.

    Cơ quan quản lý thông tin năng lượng Hoa Kỳ (U.S. Energy Information Administration) cho biết:Sản lượng khai thác dầu thô của Mỹ năm 2018 không thể đáp ứng nhu cầu nguyên liệu đầu vào cho những công ty lọc dầu, đã khiến cho nước này phải nhập khẩu trung bình 48 triệu thùng dầu mỗi tháng từ các nhà cung cấp dầu thô ở khu vực Trung Đông. Con số này giảm khoảng một phần ba so với một thập kỷ trước, khi nhu cầu dầu và khí đốt của Mỹ tăng vọt, nhưng gần bằng mức nhập khẩu dầu của các năm 1995 và 1996.

    Ông Phillip Cornell, một thành viên cao cấp khác trong Hội đồng Đại Tây Dương (Atlantic Council), hiện là người cố vấn kinh doanh cho công ty Saudi Aramco đã gọi dòng tweet nói trên của Trump là vô nghĩa.

    “Ông ta (Trump) là một người thích cường điệu các vấn đề”, ông Phillip Cornell nói.

    Trong khi đó, ông Sarah Emerson, chủ tịch của ESAI Energy LLC (công ty quốc tế nghiên cứu về năng lượng toàn cầu), cho biết:

    “Việc ngừng sản xuất và xuất khẩu dầu của Ả Rập Saudi, nếu kéo dài, có thể tạo cơ hội cho các nhà sản xuất dầu thô của Mỹ mở rộng thị trường của mình ra nước ngoài”.

    Trong một diễn biến khác, Iran mới đây đã bác bỏ các cáo buộc và cho rằng Mỹ đang cố tình đổ lỗi cho nước này trong vụ tấn công, gây thiệt hại cho nhà máy chế biến dầu thô lớn nhất thế giới tại Ả Rập Saudi và gây ra sự tăng vọt lớn nhất về giá dầu thô trên thế giới trong nhiều thập kỷ qua.

  8. #138
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Theo "ný nuận" của các " trự " suy ra thì Trump là "cộng sản" rồi, vì Trump gọi đám loạn dân ở Hồng Công là ...loạn dân.

    US President Donald Trump calls protests ‘riots’ and an issue between Hong Kong and Beijing
    US President Donald Trump has described recent protests in Hong Kong as “riots” that China would have to deal with itself, suggesting the United States would stay out of the biggest political crisis seen in the former British colony in decades.

    Ahead of a campaign event in Ohio on Thursday, Trump was asked whether he was concerned by media reports that Beijing might intervene in Hong Kong. He said the city had experienced “riots for a long period of time”.

    “And I don’t know what China’s attitude is. Somebody said that at some point they’re going to want to stop that. But that’s between Hong Kong and that’s between China,” he said. “Hong Kong is a part of China, they’ll have to deal with that themselves.”

    Trump’s labelling of the demonstrations as riots is certain to rile activists in the Asian financial centre who have called on the city’s government to drop the use of the word to describe the protests, and some diplomatic observers.

    Jorge Guajardo, former Mexican ambassador to China, said Trump’s comment “invites a crackdown, precisely at a time when he should have been unequivocal warning against it”.

    https://www.scmp.com/news/hong-kong/...-fanning-fires

  9. #139
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Joshua Wong điều trần tại Quốc Hội Mỹ: 'Biểu tình còn lâu mới kết thúc'



    Đây là cơ hội vàng để cả thế giới đồng lòng chung tay xóa bỏ chế độ độc tài ma quỷ cộng sản. Thời cơ đã đến rồi, cách mạng thời đại để xóa bỏ và chấm dứt thời kỳ cộng sản trên thế giới ! chủ nghĩa Mác Lê là cục cứt rồi, nên quẳng vô sọt rác như nhiều nước đã làm trước ni. Chủ nghĩa cộng sản đã không còn phù hợp với thời cuộc nữa và nó đang trên đà đi đến sự diệt vong và chấm dứt.
    Được sửa bởi crazyfoto lúc 01:10 PM ngày 18-09-2019

  10. #140
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Quote Được gửi bởi NaTra View Post
    Theo "ný nuận" của các " trự " suy ra thì Trump là "cộng sản" rồi, vì Trump gọi đám loạn dân ở Hồng Công là ...loạn dân.
    US President Donald Trump calls protests ‘riots’ and an issue between Hong Kong and Beijing
    US President Donald Trump has described recent protests in Hong Kong as “riots” that China would have to deal with itself, suggesting the United States would stay out of the biggest political crisis seen in the former British colony in decades.

    Ahead of a campaign event in Ohio on Thursday, Trump was asked whether he was concerned by media reports that Beijing might intervene in Hong Kong. He said the city had experienced “riots for a long period of time”.

    “And I don’t know what China’s attitude is. Somebody said that at some point they’re going to want to stop that. But that’s between Hong Kong and that’s between China,” he said. “Hong Kong is a part of China, they’ll have to deal with that themselves.”

    Trump’s labelling of the demonstrations as riots is certain to rile activists in the Asian financial centre who have called on the city’s government to drop the use of the word to describe the protests, and some diplomatic observers.

    Jorge Guajardo, former Mexican ambassador to China, said Trump’s comment “invites a crackdown, precisely at a time when he should have been unequivocal warning against it”.

    https://www.scmp.com/news/hong-kong/...-fanning-fires

    Bởi vậy tau nói my chẳng có não là đúng, đầu mi rỗng tuếch toàn là bả chó bên trong chứ chẳng có não người.

    Trump nói như ri mà dám lừa bịp thiên hạ là Trump nói người biểu tình là "loạn dân" hồi nào, chổ nào Trump nói người biểu tình là "loạn dân" ? con mẹ mi đã dốt tiếng Anh thì đừng có ba xạo dịch ra tầm bậy tầm bạ , pà con bụm miệng cười thúi mặt mi tê.

    Trump nói là những vụ biểu tình bạo loạn (bao gồm cảnh sát đánh đập người biểu tình và bọn cộng sản trà trộn và đoàn người biểu tình gây kích động nhằm tạo ra bạo loạn) là vấn đề giữa Hong Kong và trung cộng.

    Giờ ni tau mới biết mi dốt Anh văn quá tề, hế


    Đúng là con cháu thèng Hồ Chó Má nó dịch bài tiếng Anh ra có khác người hỷ ! hế hế hế
    Được sửa bởi crazyfoto lúc 01:34 PM ngày 18-09-2019

Trang 14 / 136 Đầu tiênĐầu tiên ... 412131415162464114 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •