Trang 37 / 136 Đầu tiênĐầu tiên ... 2735363738394787 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 361 đến 370 / 1359

Chủ đề: Tôi nói đồng bào nghe rõ không?

  1. #361
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Vòng KIM KÔ đang siết chặt quanh đầu lão TRUMP PINOCCHIO

    2020 Vision Monday: Polls show a 17-point swing toward impeaching Trump, which could drag down his reelection bid


    As of three weeks ago, a majority of Americans — 51.1 percent, on average — opposed impeaching President Trump. Only 40 percent supported it.

    But that was before the Ukraine scandal snowballed.

    As of today, opposition to impeachment has plummeted seven percentage points (to 44 percent) and support has climbed nearly 10 points (to 49.8 percent), according to FiveThirtyEight’s preliminary polling tracker.

    That rapid 17-point shift means a majority of Americans may soon support impeachment, or, taking margin of error into account, might already. And that’s terrible news for Trump.

    It still seems unlikely, although perhaps slightly less so, that Senate Republicans will ever abandon Trump and vote to remove him from office, even if most voters eventually want them to. (Impeachment by the House would lead to a trial in the Senate, where conviction would require a two-thirds majority, so even if all 47 Democrats vote to remove Trump, at least 20 Republicans would have to join them.)

    But Trump has a different problem. Neither of the two modern presidents who faced the threat of impeachment, Richard Nixon and Bill Clinton, had to deal with it during their first term. That means neither was running for reelection.

    Trump is. And if a majority of Americans eventually want you removed by Congress, it’s unlikely that a majority will vote to reelect you at the ballot box.


    Dig deeper into the data, and you can even start to see the electoral warning signs flashing in two places that matter most: across key swing states and among key swing voters.


    State-level general election polling is somewhat scarce at this point in the race, but so far, the numbers have not been encouraging for Trump. In North Carolina, a state the president won by four points in 2016, 48 percent support impeachment, according to Public Policy Polling; his approval number is even lower, at 46 percent. That means that when asked to choose between Trump and the leading Democratic candidates, North Carolinians choose the Democrats, preferring Joe Biden by five percentage points and both Bernie Sanders and Elizabeth Warren by three.

  2. #362
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Cáo già PUTIN đang tận hưởng món quà mà Trump PINOCCHIO tặng cho !
    Việc TRUMP PINOCCHIO cho quân Mỹ tháo chạy khỏi Syria cho thấy Assad đã chọn đúng phe.
    Trong cuộc chiến ủy nhiệm này, một lần nữa NGA thắng! Một lần nữa chứng kiến "đồng manh" bị Mỹ đâm sau lưng!

    Trong cuộc chiến ủy nhiệm tại Việt Nam, Nixon đi đêm với Trung Cộng, đâm sau lưng VNCH, dẫn tới hải quân VNCH bị Trung Cộng LÀM THỊT ở Hoàng Sa. Thấy như vậy là dao đâm vào lưng VNCH chưa đủ sâu, bước tiếp theo thì NIXON, lo lẹ lẹ bàn bạc ký kết với cộng quân, miễn làm sao để yên cho quân Mỹ được "rút lui trong danh dự", sau đó ...tự nhiên MẦN THỊT VNCH, một nhát dao mà "đồng manh" Mỹ đâm lút cán vào lưng VNCH, khiến phía VNCH quỵ gối chết tại chỗ, CHẾT TỨC KHẮC (tháo chạy tán loạn, vỡ trận hoàn toàn).

    Chưa hết, sau này, khi đám diều hâu Mỹ bị thế giới lên án và chỉ trích về hành động bỏ rơi bán đứng VNCH cho cộng quân, nhìn thấy số tàn binh, quân dân cán chính VNCH còn có giá trị lợi dụng, đám chính trị gia dơ dáy này nghĩ ra kế "chương trình H.O" vớt một số cựu "nô tài" qua Mỹ. Bên ngoài được tiếng là "nhân đạo", nhưng bên trong sử dụng số này làm quân bài mặc cả với chính quyền mới ở VN.

    Sự tàn ác vô nhân đạo ở chỗ:
    - Cố tình tạo ảo tưởng cho số tàn binh này là "có sự hỗ trợ từ Mỹ để lật đổ chính quyền mới".
    - Cho phép "quậy" nho nhỏ, nhẹ nhẹ, đủ gây khó chịu cho phía Việt nam.
    - Tới khi VN "trả tới giá", lập tức ...đâm dao sau lưng số tàn binh này tiếp! Hết "đầu sỏ phản động" này tới "đầu sỏ phản động" kia bị phía VN chộp đầu ngay lập tức, ngay khi vừa bước những bước chân đầu tiên lên lãnh thổ VN với ảo mộng "lật đổ"!

    Chính vì nguyên nhân đó + nguyên nhân các " trự " cực đoan, chỉ giỏi chửi thề chửi tục (nhưng trong so nao không có miếng tàu hũ nào, khả năng phân tích và nhận định tình hình ước tính ngang đứa bé 15 tuổi !) diễn các trò cực đoan làm người Việt trong và ngoài nước đều chán ngán, mà tất cả các màn toan tính "lật đổ chế độ" hay kêu gọi "ba không" v.v.. đều THẤT BẠI TOÀN TẬP !



    Người Kurd ở Syria đạt thỏa thuận với chế độ Assad sau khi bị Mỹ bỏ rơi

    Lực lượng võ trang người thiểu số Kurd ở Syria vừa đạt thỏa thuận với chính quyền của Tổng Thống Bashar al-Assad, theo đó sẽ chuyển giao quyền kiểm soát các khu vực dọc theo biên giới cho quân đội Syria, trong nỗ lực nhằm chặn cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ.

    Bản tin của tờ The Independent hôm Chủ Nhật, 13 Tháng Mười, nói rằng lực lượng Syrian Democratic Forces (SDF) do người Kurd chỉ huy, một trong những đồng minh quan trọng của các quốc gia Tây Phương trong cuộc chiến chống ISIS, nói rằng quân đội Syria sẽ đóng dọc theo biên giới với Thổ để “đẩy lui lực lượng thù nghịch và giải phóng các khu vực bị quân đội Thổ cùng thành phần lính đánh thuê chiếm đóng.”

    Người Kurd ở Hamburg, Đức, biểu tình phản đối cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ. (Hình: Axel Heimken/dpa via AP)

    Thỏa thuận này được ký kết để đối phó với cuộc hành quân nay đang được mở rộng của Thổ Nhĩ Kỳ, nhằm tiêu diệt SDF, vốn đã khiến hơn 60 thường dân thiệt mạng và tạo sự lo ngại về hành động diệt chủng.

    Quân đội Thổ cùng đồng minh là thành phần người Syria nổi dậy chống chế độ Assad đã nhanh chóng chiếm được một số thành phố trong tuần qua, kiểm soát được hai nơi ở vùng biên giới và đe dọa sẽ còn tiến xa hơn nữa.

    Tướng Mazloum Kobani Abdi, tư lệnh lực lượng SDF, nói cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ đe dọa sự sống còn của người Kurd.


    Thỏa thuận mới đạt được với Damascus có thể chấm dứt việc người Kurd có được vùng tự trị của riêng mình từ gần chục năm nay và cũng là một sự chuyển đổi lớn trong các liên minh ở Syria.

    Thổ Nhĩ Kỳ từ lâu nay vẫn đe dọa sẽ tiêu diệt SDF, vốn bị chính quyền Thổ coi là tổ chức khủng bố vì có liên hệ với một nhóm người Kurd tranh đấu đòi tự trị bên trong lãnh thổ quốc gia này từ mấy thập niên qua.

    Ankara cho biết cuộc hành quân của họ nhằm tạo vùng trái độn giữa Thổ và Syria, không có sự hiện diện của phía SDF.

    Tuy nhiên, lực lượng SDF, gồm đa số là thành phần dân quân người Kurd cùng một số ít người Ả Rập, từng là đồng minh quan trọng của Mỹ trong cuộc chiến chống ISIS. Sự hiện diện của quân đội Mỹ ở Syria bên cạnh SDF đã khiến Thổ không dám tấn công.

    Điều này thay đổi tuần qua sau khi Tổng Thống Donald Trump bất ngờ loan báo Mỹ sẽ không cản trở việc Thổ Nhĩ Kỳ đánh vào vùng do SDF kiểm soát. Chẳng bao lâu sau đó, Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ loan báo rút hết quân khỏi khu vực Bắc Syria.

    Phía người Kurd gọi sự thay đổi bất ngờ này của Mỹ là “hành động đâm sau lưng.”

    Lực lượng SDF hiện kiểm soát khoảng một phần ba lãnh thổ Syria, ở phía Bắc và Đông quốc gia này.

    Trong vài năm qua, người thiểu số Kurd đã xây dựng chính phủ ở những vùng họ kiểm soát, với mục tiêu là dần dần thành lập một chính quyền tự trị có thể tồn tại lâu dài

  3. #363
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Người Kurd sống tại đông bắc Syria nói họ choáng váng bởi tốc độ sụp đổ của lực lượng SDF có nhiệm vụ phòng thủ biên giới trước đòn tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ. Quan chức cao cấp người Kurd Badran Jia Kurd nói họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc chuyển sang xin chính phủ Tổng thống Bashar al-Assad hỗ trợ, sau khi bị "người Mỹ phản bội"
    Không choáng váng sao được khi bị chính đồng manh phản bội! Chưa chết gục tại chỗ, chết lập tức như VNCH trước đây khi bị Mỹ đâm dao lút cán sau lưng, kể là hay và may mắn rồi !!!

    Các " trự " cực đoan, thích sống trong ảo tưởng, có lẽ vì quá "bận rộn" trong việc chửi bới tục tĩu, tấn công cá nhân người có ý kiến khác biệt, quá "bận rộn" lo đi sưu tầm những từ ngữ, những video clip, hình ảnh dơ dáy nhất, ném vào topic nào có ý kiến trái ngược với ý các " trự ", nên đâu còn thời gian tự hỏi:

    - Tình báo VN có phải là THẦN THÁNH hay không, mà sao ...TẤT CẢ NHỮNG "đầu sỏ" có toan tính chống đối chính phủ VN, có toan tính gây hại cho Việt Nam, là tình báo, an ninh VN CÓ DANH SÁCH HẾT, NẰM ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN và CHỘP ĐẦU NGAY KHI VỪA LÓ ĐẦU TỚI PHI TRƯỜNG, hoặc đi đường bộ qua biên giới ? Ai chính là kẻ cung cấp các danh sách này, đầy đủ chi tiết và những hoạt động của các "đầu sỏ" này cho phía VN vậy ???


    - Có phải mọi hoạt động "chống đối" VN do các " trự " tiến hành trên đất Mỹ, đều luôn luôn BỊ MỸ KẸP ở một mức độ mà Mỹ muốn? Làm quá hơn mức độ vui chơi sinh hoạt làm tuồng trong cộng đồng, là bị Mỹ PHẬP LIỀN?

    - Bớt thời gian chửi tục nói bậy (vô tích sự !), bớt thời gian lục tìm những video clip dơ dáy, hình ảnh dung tục ném vào topic mình không ưa (vô tích sự tiếp, chỉ tổ tự làm dơ đầu óc và tự làm mất thời gian), dành thời gian trả lời được hai câu hỏi này, may ra tỉnh được cơn ảo mộng và đủ trí phân tích nhận định đúng một phần nào những gì diễn ra. Không bị rơi vào tình cảnh thành TRÒ HỀ khi tưởng tượng rằng "Trump PINOCCHIO chống ngài Tập" trong khi video clip đầy trên youtube, thông tin đầy trên báo cho thấy mối quan hệ mật thiết của gia đình lão với Trung cộng, và sự mê đắm thần tượng văn hóa Bắc Kinh của con gái ruột, cháu ruột của lão !!!

    - Đồng manh hiện tại của Mỹ là Philippines còn phải cay đắng lê mông qua vuốt giận ngài Tập, thần phục ngài Tập, mà các " trự " còn ảo tưởng "dựa vào Mỹ để chống Trung Quốc", trước đây còn lên án VN "vì không chịu dựa Mỹ mới bị mất biển đảo"!

    Trí óc phân tích, nhận định tình hình như vậy, tui e là còn kém đứa trẻ 15 tuổi ! Đứa trẻ 15 tuổi nếu chứng kiến một đứa bạn A nào đó, chỉ cần có lợi là đổi phe liền, liên tiếp đâm dao sau lưng các "bạn" của nó hết lần này tới lần khác, chắc chắn sẽ đủ thông minh để chạy xa, không bao vờ dám làm "Bạn" hay theo phe của thằng A này !!!


    Thử nghĩ, nếu VN mà ĐỦ NGU đi dựa vào Mỹ, công khai chống Chung Quốc, để Mỹ lợi dụng VN làm một số việc gây khó chịu cho ngài Tập (mục đích ngã giá) đến khi ngài Tập tung một nắm đô la vào mặt Trump PINOCCHIO, trả tới giá, thì chuyện gì sẽ xảy ra với VN ???

    - Ngày đám loạn dân con nít bị ngài Tập phập phập phập và đập dẹp lép như con tép trước sau sẽ tới. Sau khi ngài Tập diễn xong màn kịch "thương chiến" với Trump PINOCCHIO, thì điều tốt nhất đám loạn dân con nít nên làm là: 1/ ngừng các vụ đập phá làm loạn lại 2/lo chạy cho lẹ ra khỏi tầm phập phập của ngài Tập sói già, nếu muốn toàn mạng !


    Thỏa thuận có thể xóa sổ ảnh hưởng của Mỹ ở Syria




    Tiếng súng ăn mừng vang lên tại Qamishli, khi quân đội chính phủ Syria tới tiếp quản nơi từng thuộc phạm vi ảnh hưởng của Mỹ.

    Khi các đơn vị quân đội chính phủ Syria tới gần sân bay ở thị trấn biên giới Qamishli tối 13/10, các lực lượng dân quân địa phương được lệnh không đối đầu với họ, một quan chức an ninh người Kurd cho hay. Đây là lần đầu tiên quân đội Syria xuất hiện với quy mô lớn ở khu vực biên giới này kể từ khi rút đi năm 2012.

    Đây là kết quả đạt được sau ba ngày đàm phán giữa chính phủ Syria và lực lượng người Kurd tại một căn cứ quân sự với vai trò trung gian của Nga. Thỏa thuận này mở đường cho lực lượng chính phủ quay lại vùng đông bắc Syria để đẩy lùi chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời xóa bỏ những ảnh hưởng mà Mỹ từng dày công gây dựng ở khu vực.

    "Chúng tôi đạt được thỏa thuận với chính phủ Syria, với trách nhiệm bảo vệ biên giới và chủ quyền của đất nước, để quân đội chính quy triển khai dọc biên giới giúp ngăn chặn đợt tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ", theo thông báo ngày 13/10 của Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF), với nòng cốt là dân quân người Kurd (YPG).

    Khi nội chiến bùng phát vào năm 2012, các đơn vị quân đội Syria đóng tại biên giới phía bắc giáp Thổ Nhĩ Kỳ được lệnh rút về bảo vệ thủ đô Damascus, chỉ để lại một nhóm nhỏ binh sĩ chính phủ đóng tại Qamishli.

    Với khoảng trống mà chính phủ Syria bỏ lại trong tình cảnh rối ren, lực lượng người Kurd nhanh chóng trỗi dậy và tiếp quản Qamishli cùng nhiều thị trấn quan trọng lân cận, lập nên một vùng kiểm soát rộng lớn ở biên giới, với tham vọng thành lập một khu tự trị.

    Nhận thấy năng lực và hiệu quả tác chiến của dân quân người Kurd trong cuộc chiến chống phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, Mỹ từ năm 2014 đã tăng cường hỗ trợ về tài chính, vũ khí, cử các đội cố vấn tới huấn luyện cho YPG và thành lập SDF, lực lượng dân quân quy mô lớn, được trang bị vũ khí hiện đại và tinh thần chiến đấu tốt.

    Với sự hỗ trợ của không quân Mỹ, người Kurd liên tục giành chiến thắng trước IS và trở thành đồng minh đắc lực của Mỹ trong cuộc chiến trên mặt đất. SDF cuối cùng đánh bại IS tại thành trì Raqqa và kiểm soát toàn bộ khu vực phía đông bắc Syria, từ sông Euphrates kéo tới biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

    Nỗ lực hợp tác với người Kurd trong 5 năm qua giúp Mỹ duy trì hiện diện quân sự đáng kể ở Syria nhằm hạn chế ảnh hưởng của Nga và Iran tại khu vực. Một số đơn vị lính đánh thuê Nga và dân quân thân Iran được cho là từng tìm cách tấn công khu vực có lính Mỹ đóng quân ở đông bắc Syria, nhưng đều bị hỏa lực không quân, pháo binh vượt trội đẩy lùi.

    Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đột ngột từ bỏ chính sách này khi thông báo rút quân và không can thiệp vào chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ tại miền bắc Syria. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper lý giải rằng khoảng 1.000 Mỹ được lệnh rút khỏi miền bắc Syria để tránh rơi vào xung đột giữa Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng người Kurd.

    "Trong 24 giờ qua, chúng tôi biết Thổ Nhĩ Kỳ có khả năng mở rộng chiến dịch xa hơn về phía nam, kế hoạch ban đầu là về phía tây. Lực lượng Mỹ có thể bị kẹt giữa hai lực lượng đối lập và đó là tình huống rất khó lường", Esper nói trong chương trình "Face the Nation" hôm 13/10.

    Quyết định của chính quyền Trump tạo ra một khoảng trống đáng kể ở biên giới đông bắc Syria, đẩy người Kurd vào tình thế vô cùng khó khăn, khi phải đối mặt với quân đội chính quy Thổ Nhĩ Kỳ vượt trội về hỏa lực không quân, pháo binh.

    Người Kurd sống tại đông bắc Syria nói họ choáng váng bởi tốc độ sụp đổ của lực lượng SDF có nhiệm vụ phòng thủ biên giới trước đòn tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ. Quan chức cao cấp người Kurd Badran Jia Kurd nói họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc chuyển sang xin chính phủ Tổng thống Bashar al-Assad hỗ trợ, sau khi bị "người Mỹ phản bội"

  4. #364
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    VÒNG KIM KÔ tiếp tục được siết chặt thêm quanh óc o lão TRUMP PINOCCHIO và đồng bọn.

    Trong khi đồng bọn TRUMP PINOCCHIO ở nhà trắng tìm mọi cách chống lại Quốc Hội, tuyên bố không hợp tác vụ điều tra các hành vi mờ ám của TRUMP PINOCCHIO, những con người có lương tri khác tuyên bố sẽ hợp tác đầy đủ với Quốc Hội.

    Nếu nước Mỹ đủ may mắn và vận số chưa tới hồi tàn mạt hẳn, thì các nghị sĩ, dân biểu lưỡng viện Quốc hội sẽ đủ tỉnh táo và lương tri để cùng hợp tác tìm đầy đủ bằng chứng để LẬT MẶT kẻ ĐẠI BỊP với cú lừa thế kỷ có tên gọi là "chống Chung Quốc" ra khỏi nhà trắng, chấm dứt các màn toan tính gây hại tối đa cho Hoa Kỳ và các đồng minh của Hoa Kỳ.

    Qua các hành động GÂY HẠI TỐI ĐA của tay PINOCCHIO con buôn, chưa hết một nhiệm kỳ mà đã thấy CÁO GIÀ PUTIN CƯỜI TOE TOÉT, THẮNG LỢI LỚN Ở SYRIA; SÓI GIÀ HỌ TẬP ngày càng mạnh hơn, khỏe gà hơn khi Hoa Kỳ mất dần đồng minh, bị đồng minh quay lưng; doanh nghiệp Mỹ thì lao đao, kinh tế có nguy cơ rơi vào suy thoái. Phía NAM thì nướng tiền dân vào ba cái bức tường ruồi bu kiến đậu chỉ có giá trị bịp dân chúng, thời gian dành phần lớn cho các cuộc cãi cọ trên ...twitter, làm TRÒ HỀ cho thiên hạ.

    Lão PINOCCHIO công khai VẪY ĐUÔI tỏ ý chúc mừng Chung Quốc khi người biểu tình Hồng Công giờ đây đã...teo tóp hơn trước, và tuyên bố "lovefest" giữa Washington và Bắc Kinh, ngay sau khi ngài Tập cho lính qua ném một nắm đô la vào mặt, đã cho thấy bản chất đáng kinh tởm của lão PINOCCHIO này.

    Trước đó cong cả lưng, nâng ly với Trần đại Quang thì lão TRUMP PINOCCHIO cố tình hạ thấp ly của lão xuống, cười KHÔNG THỂ TƯƠI HƠN khi gặp ngài Phúc niểng, bởi trước đó đã bị một nắm ĐÔ LA XÒE RA trong tay ngài Phúc niểng làm lác mắt, thân mật và công khai nói "có tình cảm đặc biệt" với tên Ủn (một đứa dùng súng cà nông giết chết chú của nó), lần nữa cho ta thấy rõ bản chất CON BUÔN CÓ LỢI CHO BẢN THÂN LÀ MẦN, SẴN SÀNG BÁN ĐỨNG ĐỒNG MANH, và khái niệm CHÁNH TÀ hầu như không hề xuất hiện trong não bộ tay PINOCCHIO này.

    Lầu Năm Góc hợp tác điều tra luận tội Tổng thống Trump

    Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cho biết Lầu Năm Góc sẽ hợp tác với cuộc điều tra luận tội của Hạ viện nhằm vào Tổng thống Trump.




    Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình CBS News hôm 13/10, ông Esper nhấn mạnh Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ tuân thủ yêu cầu gửi các tài liệu liên quan tới cuộc điều tra luận tội ông Trump của của Hạ viện, trong đó có các tài liệu liên quan tới gói viện trợ quân sự trị giá 250 triệu USD cho Ukraine.

    "Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để hợp tác với Quốc hội", ông Esper nói.

    Tuần trước, Ủy ban Tình báo Hạ viện, 1 trong 3 Ủy ban dẫn đầu cuộc điều tra luận tội tổng thống, ra trát yêu cầu ông Esper cung cấp các tài liệu của Lầu Năm Góc mà các thành viên đảng Dân chủ hy vọng sẽ làm sáng tỏ chuỗi các sự kiện dẫn tới sự chậm trễ đằng sau quyết định từ chối viện trợ quân sự cho Ukraine của Nhà Trắng".

    Ủy ban này cho ông Esper hạn chót là 15/10 để phản hồi và cảnh báo việc không tuân thủ sẽ tạo thành bằng chứng cản trở cuộc điều tra luận tội của Hạ viện.

    Năm 2018, Quốc hội Mỹ ủy quyền cho Bộ Quốc phòng gửi gói viện trợ quân sự cho Ukraine để củng cố nỗ lực của Kiev nhằm chống lại phe ly khai ở miền Đông.

    Tới ngày 28/6, Lầu Năm Góc cho biết họ sẵn sàng cung cấp khoản tiền trên.

    Tuy nhiên, gói viện trợ bất ngờ bị Nhà Trắng trì hoãn trong nhiều tháng khiến đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ bày tỏ nghi ngại về sự chậm trễ này.

    Trước áp lực từ lưỡng đảng, Nhà Trắng cuối cùng phải tuyên bố giải ngân gói viện trợ này vào ngày 11/9.


    Hồi cuối tháng 8, một người tố giác gửi đơn khiếu nại cáo buộc Tổng thống Trump lấy gói viện trợ ra làm sức ép buộc Kiev phải điều tra cha con cựu Phó Tổng thống Joe Biden. Đây là nguồn cơn để đảng Dân chủ tuyên bố khởi động cuộc điều tra luận tội nhằm vào nhà lãnh đạo Mỹ.

  5. #365
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Quote Được gửi bởi NaTra View Post
    VÒNG KIM KÔ tiếp tục được siết chặt thêm quanh óc o.

    Thì chắc chắn siết lên đầu thèng tập bò rồi ni


    Quote Được gửi bởi NaTra View Post
    ngài TẬP, chỉ dám khè cho vui trên twitter, thì ngài Tập sói già chứng tỏ mình là người dám nói dám làm, rất cứng rắn (việc chiến hạm Chung Quốc tạt ngay đầu tàu Mỹ, CHIẾN HẠM MỸ TEO LẬT ĐẬT QUAY ĐẦU "tránh va chạm" đã thể hiện rõ điều này).
    Ừa, tao biết mi rất thích bú cu ngài tập bò như ri nì, mi bảo là cu thèng tập bò cứng lắm hỷ



    Thì thèng tập bò nó tức điên quá rồi mà chẳng làm được gì nên hắn đi thủ dâm khắp thế giới mọi nơi nì, há há há

    Một người đàn ông Trung quốc bị bắt quả tang thủ dâm tại Nepal...




  6. #366
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Thèng tình báo hao nam ni chủ trương toàn đảng, toàn quân và toàn dân ta yêu nước là phải yêu lấy tàu, yêu lấy thèng tập bò và bú cu thèng tập bò.



    Bài viết: https://www.youtube.com/channel/UCSf..._k6CISl4AaABCQ

    Hễ ai dùng dao kéo cắt cu thiến giái thèng tập bò, bóp giái thèng tập bò đều bị qui kết vào tội phản động, tự chuyển hóa, diễn biến hòa bình và có ý đồ lật đổ nhà nước xạo hết chổ nói pà con hỷ !





    Bóp giái thèng tập bò nì



    Con mụ phù thủy kim tuyến đã bị miễn nhiệm chức bộ chưởng y tế sau vụ nhập thuốc điều trị ung thư giả caipta A, trước tiên là bãi nhiệm sau ni mà không nộp lại tài sản cho đảng là cho vô lò. Thằng đảng ma điếm lắm hỷ.

    Được sửa bởi crazyfoto lúc 08:44 AM ngày 16-10-2019

  7. #367
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Lưu ý ai cao máu sẵn nhớ uống thuốc hạ máu trước khi xem video nhe.

  8. #368
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934

    Yuno Ohara

  9. #369
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Cả ngày hôm qua con chó cưng dư lợn viên ngoan ngoãn quá hỷ, chỉ ngồi nhà xem clip sex thôi hề, không lên bài copy paste để tự thủ dâm nữa hề.

    Thiến giái con bò tập nì


  10. #370
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Quote Được gửi bởi NaTra View Post
    Các " trự " thường thích sống trong ảo mộng và ưa nói theo...cái diễn ra trong mộng của mình. Hihi..
    Trên thực tế thì cho tới bây giờ ...CHẢ CÓ CÁI KHỈ GÌ ĐƯỢC THÔNG QUA cả.


    Cuối cùng thì TÝ CẬN MỎ CÁ đi một vòng ...làm xiệc, trưng cái mỏ cá và đầu óc non nớt của mình cho thế giới xem, cười nhạo, rồi xong, về lấy máu nuôi bọ chét tiếp sau khi Trump nổ và ngài Tập bắt tay nhau cùng kiếm xèn !!!
    Quote Được gửi bởi NaTra View Post

    Tui phát hiện thêm một lý do tại sao các " trự " cứ mãi THẤT BẠI HOÀN BẠI THẤT !!! Đó là: thích sống trong ảo mộng, hay mơ tưởng những thứ thiếu thực tế và hoàn toàn thiếu căn cứ !!!


    Người có đầu óc tỉnh táo một chút, đều nhận ra:
    Là Hạ viện Mỹ vừa mới thông qua ba dự luật về Hong Kong

    Quote Được gửi bởi NaTra View Post
    Vòng KIM KÔ đang siết chặt quanh đầu
    thèng tập cận bò ni nì, há há há

    Hạ viện Mỹ thông qua dự luật Dân chủ và Nhân quyền Hong Kong cùng hai dự luật bày tỏ sự ủng hộ với người biểu tình ở đặc khu.

    Hạ viện Mỹ hôm 15/10 bỏ phiếu nhất trí thông qua Đạo luật Dân chủ và Nhân quyền Hong Kong HR 3289. Dự luật yêu cầu Ngoại trưởng Mỹ đánh giá hàng năm tình trạng kinh tế và thương mại đặc biệt Mỹ - Hong Kong và giám sát ảnh hưởng của Trung Quốc đối với đặc khu hành chính này.

    Tình trạng kinh tế và thương mại đặc biệt Mỹ - Hong Kong được quy định trong Đạo luật Chính sách Hong Kong năm 1992, trong đó Mỹ coi Hong Kong như một thực thể riêng biệt với Trung Quốc đại lục về các vấn đề thương mại và kinh tế theo luật pháp nước này. Tình trạng đặc biệt như vậy giúp Hong Kong không phải chịu các mức thuế mà Mỹ áp dụng đối với Trung Quốc trong chiến tranh thương mại hiện nay.

    Dự luật HR 3289 cũng quy định các biện pháp trừng phạt quan chức Trung Quốc "phá hoại quyền tự do và tự trị cơ bản của Hong Kong".

    Ngoài HR 3289, Hạ viện Mỹ cũng thông qua dự luật H Res 543, tái khẳng định mối quan hệ giữa Mỹ và Hong Kong, lên án sự can thiệp của Trung Quốc trong khu vực, ủng hộ những người biểu tình và Đạo luật Bảo vệ Hong Kong HR 4270, yêu cầu dừng xuất khẩu sang Hong Kong các thiết bị kiểm soát đám đông như hơi cay và đạn cao su.

    Những cuộc biểu tình bùng phát tại Hong Kong từ đầu tháng 6 nhằm phản đối dự luật dẫn độ cho phép Hong Kong đưa nghi phạm sang xét xử tại các khu vực tài phán chưa có hiệp ước dẫn độ, trong đó có Trung Quốc đại lục. Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong Carrie Lam hồi đầu tháng 9 tuyên bố rút hoàn toàn dự luật, song người biểu tình vẫn tiếp tục xuống đường.




    Bài viết từ báo đảng việt cộng: https://vnexpress.net/the-gioi/ha-vi...g-3997559.html

    Con chó cưng dư lợn viên mi luôn ba xạo ke với đám bò đỏ chuyên bú cu thèng Tập bò chắc ở nhà tự đập cu, tự đập giái ra ni nì, há há há


Trang 37 / 136 Đầu tiênĐầu tiên ... 2735363738394787 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •