Trang 85 / 136 Đầu tiênĐầu tiên ... 3575838485868795135 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 841 đến 850 / 1359

Chủ đề: Tôi nói đồng bào nghe rõ không?

  1. #841
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Tập đầu bò chỉ với trích ngài TRUMP PINOCCHIO nì, há há há

    Đầu bò Trung Quốc chỉ trích Mỹ làm nóng Trung Đông

    Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng việc Mỹ can thiệp quân sự đã làm gia tăng căng thẳng Trung Đông và kêu gọi các bên kiềm chế.

    "Chính trị cường quyền không được lòng dân và cũng không bền vững. Hành vi quân sự mạo hiểm của Mỹ gần đây đã đi ngược lại các quy tắc cơ bản của quan hệ quốc tế", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói trong cuộc họp báo thường ngày ở Bắc Kinh hôm nay, khi bình luận về tình hình Trung Đông sau vụ Mỹ hạ sát tướng Qassem Soleimani, tư lệnh đặc nhiệm Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran.

    "Chúng tôi kêu gọi Mỹ không lạm dụng vũ lực và kêu gọi các bên liên quan kiềm chế để tránh tình hình tồi tệ hơn", ông Cảnh nói, nói thêm rằng Trung Quốc rất quan tâm đến mối quan hệ giữa Mỹ và Iran.

    Khi được hỏi về việc Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa trừng phạt Iraq nếu nước này trục xuất quân đội Mỹ, ông Cảnh nói rằng Trung Quốc phản đối việc đe dọa "trừng phạt bừa bãi".


    Báo đảng CS VC liu manh cho hay: https://vnexpress.net/the-gioi/trung...g-4038006.html

    Nói rồi, thèng tập đầu bò còn khuya mới dám đụng vô Đài Loan, khà khà khà...

    Mi dám cá với tau xem ngài TRUMP PINOCCHIO khi mô cho thèng kim ủng ỉn ăn quả hellfire không hỷ? lão Trump nhịn hắn hết nổi thì... ầm ầm cho hết 3 xạo luôn, há há há
    Được sửa bởi crazyfoto lúc 04:27 PM ngày 06-01-2020

  2. #842
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Nghe lời xúi dại nì, sẽ còn bị đập nữa, ngoan cố 3 xạo là mất cả chế độ luôn, chung số phận với Saddam hussien.



    Tau nói rồi, cần cho liều thuốc mạnh để trị mấy đưa bệnh tâm thần hoang tưởng, đứa nào cúng đầu hết thuốc chữa là ngài Trump cho ăn hellfire, há há há

  3. #843
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    "cần cho liều thuốc mạnh để trị mấy đưa bệnh tâm thần hoang tưởng.."

    Ừa, đúng đó, Hồng Công đã trở về với đất mẹ Trung Quốc, mà còn hoang tưởng cho rằng Hồng Công "tự chị", nên ...DẸP LÉP NHƯ CON TÉP TRONG KHI TRUMP PINOCCHIO CHUẨN BỊ QUA CHẦU NGÀI TẬP SÓI GIÀ NĂN NỈ NGƯNG THƯƠNG CHIẾN !!! Khà khà khà...


  4. #844
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Quote Được gửi bởi NaTra View Post
    "cần cho liều thuốc mạnh để trị mấy đưa bệnh tâm thần hoang tưởng.."
    Mi chỉ còn biết moi tin cũ biểu tình Hòn Công với bài viết copy paste bla bla bla ba xạo ke rồi tô chữ xanh đỏ tím vàng như con tắc kè bông thôi hỷ, ká ká ká

    Thèng tập dầu bò giờ ni còn khuya mới dám đụng vô Taiwan nì, kà kà kà

    Ủa ủa, sao mấy hôm ni đếu thấy thèng ác ma Kim ủng ỉng đệ tử guột thèng tập cận bò ra hó hé thử tên lửa chiến lược, chiến thuật 3 xạo ke chi chi mô hỷ. Thử tiếp đi lào ! há há há


    BBC tiếng Việt: https://www.bbc.com/vietnamese/world-51006627

  5. #845
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Tin cũ biểu tềnh Hồng Công...

    DẸP LÉP NHƯ CON TÉP VÀO JAN 5, 2020 !
    và sẽ tiếp tục DẸP LÉP NHƯ CON TÉP BẤT KỲ LÚC NÀO QUẬY TRÊN ĐẤT HỒNG CÔNG, GIỠN MẶT VỚI NGÀI TẬP LÀ CHỈ CÓ CHẾT NGẮC. CHIẾN HẠM MỸ KE KE TRÊN BIỂN ĐÔNG GẶP CHIẾN HẠM NGÀI TẬP ĐƯA RA CÒN PHẢI QUAY ĐẦU CHẠY NỮA LÀ !!!


    Khà khà khà...

    1:50 trở đi, loạn dân con nít Hồng Công bị...đè cái đầu xuống sát đất hít đế giày cảnh sát !


    Dozens detained by police after march against parallel traders in Hong Kong’s Sheung Shui
    64,410 views•Jan 5, 2020


  6. #846
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Chỉ có CHẾT NÃO mới tin rằng giết Soleimani sẽ mang I ran tới bàn đàm phán - Thượng nghị sĩ Rand Paul nói.
    Từ đây, hiểu tại sao thèng BỘ TRƯỞNG NGOẠI GIAO BUM BÊ lại PINOCCHIO KE KE về vụ "dân I rắc mừng khi tướng I ran chết", vì nó chính là đứa đưa cái ý tưởng ĐẦN ĐỘN, GÂY NGUY HIỂM THÊM CHO NGƯỜI MỸ, và các dân thường vô tội ở khắp Trung Đông !


    Kết quả đầu tiên là I RẮC LÊN TIẾNG ĐUỔI QUÂN MỸ RA KHỎI I RẮC, I RAN MỪNG...RƠN !




    "Khoảnh khắc mà tất cả chúng ta lo sợ có thể đang cận kề", thượng nghị sĩ Dân chủ Chris Murphy viết trên Twitter cuối tuần trước. "Chúng ta có một Tổng thống thất thường, tất cả cố vấn giàu kinh nghiệm đã rời ghế, chỉ còn lại những người nghiệp dư nịnh bợ. Họ hạ sát lãnh đạo nước ngoài, thông báo kế hoạch đánh bom dân thường. Đúng là một cơn ác mộng".

    Cuộc tấn công này "phản tác dụng", John Mueller, chuyên gia chính sách đối ngoại tại Đại học bang Ohio, nói. Soleimani là đối thủ hàng đầu của Mỹ trong hai thập kỷ căng thẳng ở khu vực. Nhưng những người tiền nhiệm của Trump, George W. Bush và Barack Obama đều không ra lệnh hạ sát ông này vì lo ngại về nguy cơ nổ ra chiến tranh với Iran.

    Soleimani không chỉ là một tướng đặc nhiệm, ông là một trong những người quyền lực nhất ở Iran. Việc Mỹ sát hại Soleimani sẽ khiến tinh thần chống Mỹ ở Iran thêm dâng cao, Mueller nói thêm.


    Rand Paul: ‘You’d Have to Be Brain-Dead’ to Believe Killing Soleimani will Bring Iran to Negotiating Table

    Senator Rand Paul (R., Kentucky) on Monday continued to criticize the Trump administration’s decision to kill Iranian Revolutionary Guard Corps Quds Force commander Qasem Soleimani.

    “When Secretary of State Pompeo’s out there saying ‘maximum pressure’ [and] ‘our goal is to get them back to the negotiating table,’ no naive child would believe that,” Paul said. “You’d have to be brain-dead to believe that we tear up the agreement, we put an embargo on you and we kill your major general, and they’re just going to crawl back to the table and say, ‘What do you want, America?'”

    Paul previously suggested on Friday that the strike on Soleimani would lead to the further destabilization of the Middle East.

  7. #847
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Ngài TẬP SÓI GIÀ đang cười TOÉT MIỆNG TỚI MANG TAI và PUTIN CÁO GIÀ HỚN HỞ không kém khi coi tin này - hậu quả từ hành vi KHÙNG ĐIÊN DỐT NÁT của lão TRUMP PINOCCHIO và thèng CHẾT NÃO BUM BÊ đang bắt đầu . Còn gì ĐÁNG VUI MỪNG HƠN CHO NGÀI TẬP SÓI GIÀ và PUTIN CÁO GIÀ, khi chứng kiến Mỹ bị I ran QUẬY CHO TƠI BỜI HOA LÁ, I rắc thì lên tiếng đuổi quân Mỹ ra khỏi I rắc !!!

    Phen này tụi LOẠN DÂN CON NÍT HỒNG CÔNG coi như 100% CHẾT CHẮC, DẸP LÉP NHƯ CON TÉP + NGÀI TẬP SÓI GIÀ THA HỒ TUNG HOÀNH Ở BIỂN ĐÔNG cũng như TÀ TÀ CÂU GIỜ VỤ THƯƠNG CHIẾN !


    Iran phóng tên lửa vào lực lượng Mỹ ở Iraq



    Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran phóng hơn 10 tên lửa đạn đạo vào hai căn cứ quân sự có lính Mỹ đồn trú tại Iraq sáng nay.


    Truyền hình nhà nước Iran Press TV cho hay Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) "đã tấn công căn cứ Ain al-Asad của Mỹ tại tỉnh Anbar, miền tây Iraq bằng hàng chục tên lửa", đồng thời cảnh báo Washington về "những phản ứng dữ dội hơn nếu xuất hiện động thái gây hấn mới".

    "Hàng chục tên lửa đất đối đất đã được phóng vào căn cứ chiến lược này", Press TV cho hay.

    IRGC sau đó xác nhận cuộc tấn công. "Những người lính dũng cảm thuộc đơn vị không gian vũ trụ của IRGC đã tiến hành cuộc tấn công thành công với hàng chục tên lửa đạn đạo vào căn cứ al-Asad, nhân danh tướng Soleimani. Chúng tôi kêu gọi người Mỹ rút toàn bộ lính về nước để tránh có thêm thiệt hại", IRGC ra tuyên bố.

    Cuộc tấn công căn cứ Ain al-Asad diễn ra vào lúc 1h20 giờ địa phương, trùng với khoảng thời gian đoàn xe của thiếu tướng Soleimani bị trúng tên lửa bên ngoài sân bay ở Baghdad, Iraq, ngày 3/1.

    Hãng tin Tasnim của Iraq cho biết vào khoảng 3h30 giờ địa phương, Iran đã tiến hành đợt tấn công tên lửa thứ hai vào một số cơ sở của Mỹ tại Iraq

    Lầu Năm Góc sau đó ra tuyên bố xác nhận các vụ tấn công. "Iran đã phóng hơn 10 tên lửa đạn đạo tấn công quân đội Mỹ và lực lượng liên quân tại Iraq. Những tên lửa này rõ ràng phóng từ Iran và nhắm vào ít nhất hai căn cứ quân sự tại Iraq là al-Asad và Irbil", tuyên bố có đoạn. Bộ Quốc phòng Mỹ nói thêm rằng họ đang đánh giá thiệt hại ban đầu và sẽ thực hiện "các biện pháp cần thiết" để bảo vệ quân đội Mỹ, cũng như đồng minh trong khu vực.

    Các nguồn tin an ninh Iraq nói với CNN rằng đã có nhiều người Iraq thương vong trong cuộc tấn công vào căn cứ al-Asad. Tuy nhiên, hiện chưa rõ có bao nhiêu người chết và bị thương.

    Một quan chức Mỹ cho hay chưa có thông tin về thương vong của lính Mỹ, nhưng các đánh giá vẫn đang được tiến hành.

    Sau khi được báo về vụ tấn công tại căn cứ ở Iraq, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã họp khẩn cùng các cố vấn hàng đầu tại Nhà Trắng. Cuộc họp kết thúc sau hơn một giờ, nhưng Nhà Trắng cho biết Trump sẽ không phát biểu trên truyền hình về vụ tấn công như kế hoạch trước đó.


    Qatri al-Obeidi, chỉ huy lực lượng bán quân sự người Sunni ở thị trấn gần căn cứ, cho biết cuộc tấn công đã dừng lại. Một quan chức Mỹ giấu tên nói với Reuters ngoài căn cứ Ain al-Asad, một số địa điểm khác ở Iraq cũng bị tấn công, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

    Trên tài khoản Telegram của mình, IRGC viết: "Lầu Năm Góc nói rằng Mỹ sẽ đáp trả các vụ tấn công của Iran. Lần này, chúng tôi sẽ đáp trả các người trên đất Mỹ". Tài khoản này nói thêm rằng nếu Mỹ không kích lãnh thổ Iran, nước này sẽ đáp trả bằng cách tấn công các thành phố Dubai của Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Haifa của Israel trong đợt công kích thứ ba.
    Thượng nghị sỹ Mỹ dùng câu "CHỈ CÓ CHẾT NÃO mới cho rằng giết tướng của I ran làm cho I ran phải trở lại bàn đàm phán", thiệt trúng quá chời chời !!!

    I ran đâu cần tiến hành chiến tranh quy ước theo kiểu "Trận địa chiến" với Mỹ. I ran thừa sức chơi đòn chiến tranh ủy nhiệm, chiến tranh du kích! I ran cũng không phải là I rắc, giáo chủ KHỜ ME NÌ cũng không phải là ông Xà Đam tội nghiệp (tay sai cho Mỹ rồi bị Mỹ siết cổ), khà khà khà ...


    Dư lý lẽ để kích động các nhóm Hồi giáo cực đoan một cách dễ dàng sau trò tấn công VÔ PHÁP VÔ THIÊN của lão TRUMP PINOCCHIO vào tướng của I ran. Tụi khủng bố sẽ thừa cơ vùng dậy, gây rối loạn khắp nơi trên vùng Trung Đông. Nhiều mạng người vô tội sẽ ngã xuống, tánh mạng người Mỹ bị đẩy vào tình trạng nguy hiểm hơn nữa. Tay tướng I ran chắc đang cười thoải mái nơi suối vàng, vì từ một tên giết người nay tự nhiên trở thành một kiểu "anh hùng tử vì đạo" và nhìn những hậu quả xảy ra cho quân Mỹ, thì tay tướng này có mơ cũng hỏng thấy khi còn sống !!!


    Chưa nói tới việc Nga, Trung Quốc ngấm ngầm bơm tiền, bơm vũ khí cho I ran, ủy nhiệm cho I ran đứng ra quậy Mỹ tơi bời hoa lá, trong khi ngài Tập SÓI GIÀ và PUTIN CÁO GIÀ rảnh tay ...mần thịt những đứa hai ngài muốn mần thịt !

  8. #848
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Bị I RẮC ĐUỔI CỔ vì vi phạm chủ quyền của I rắc - coi I rắc như một loại NÔ TÀI, sân sau của mình, TRUMP PINOCCHIO BẮT ĐẦU GIỞ THÓI DU CÔN NGANG NGƯỢC - Khà khà khà...

    Coi tận mắt người Kurds bị Mỹ NÉM CHO THỔ LÀM THỊT, trước đây là VNCH bị Mỹ ĐÂM DAO SAU LƯNG GỤC CHẾT, và bây giờ, giở trò ăn nói DU CÔN, Mafia với I rắc, mới thấy lãnh đạo Việt Nam quá khôn ngoan khi ...hỏng bao vờ dựa vào Mỹ để "chống cái này cái kia". Khà khà khà...

    Bài học khi RƯỚC NGOẠI BANG VÔ NHÀ GIÀY MẢ TỔ là vậy đó. Rước nó vô thì dễ, đuổi nó ra là...khó vô cùng



    Mỹ thảo phương án trừng phạt kinh tế Iraq



    Chính quyền Trump bắt đầu soạn thảo các biện pháp trừng phạt kinh tế có thể đối với Baghdad trong trường hợp Iraq trục xuất quân đội Mỹ.

    Theo ba nguồn tin giấu tên được tiếp cận kế hoạch trên của chính quyền Trump, Mỹ bắt đầu soạn thảo các biện pháp trừng phạt đối với Iraq. Động thái diễn ra sau khi Trump hôm 5/1 tuyên bố sẽ áp trừng phạt kinh tế "chưa từng có" với Iraq nếu nước này trục xuất quân đội Mỹ.


    "Tổng thống hoàn toàn có cơ sở pháp lý để đơn phương áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Iraq", Erich Ferrari, luật sư chuyên về luật trừng phạt của Mỹ cho biết. "Nhưng tôi nghĩ nó sẽ tạo tiền lệ xấu. Ở mức độ tối thiểu là thiếu tôn trọng chủ quyền. Nếu các ông bắt chúng tôi rời đi, chúng tôi sẽ áp đặt những biện pháp trừng phạt kinh tế khắc nghiệt đối với các ông", luật sư nói.

    Phát biểu với phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một khi đang trên đường từ Florida về Washington cùng ngày, Trump nói rằng chi phí cho các căn cứ Mỹ ở Iraq "rất đắt đỏ". "Rất lâu từ trước thời của tôi, nước Mỹ đã tốn hàng tỷ USD để xây dựng các căn cứ. Chúng tôi sẽ không rời đi trừ khi họ trả lại tiền cho chúng tôi", ông nói.

    Thư của một chỉ huy đặc nhiệm Mỹ hôm 6/1 nói sẽ rút quân về để đảm bảo chủ quyền của Iraq, song Lầu Năm Góc bác thông tin này. "Bức thư đó không phù hợp với tình hình hiện tại của chúng tôi", Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper nói, khẳng định Washington không rút quân khỏi Iraq.

    Một số chuyên gia cho rằng sẽ khó có thể thực thi các biện pháp trừng phạt với Iraq mà không gây tổn hại đến lợi ích quốc gia của Mỹ do liên kết giữa hai quốc gia suốt 17 năm qua, kể từ khi Mỹ tiến hành cuộc chiến ở Iraq. Hàng nghìn lính Mỹ chết khi chiến đấu ở Iraq từ 2003 và cuộc chiến ngốn của chính quyền Washington khoảng một nghìn tỷ USD.

    Quậy người ta xong rồi ...TEO !!! LÃO TRUMP PINOCCHIO CHÍNH LÀ THẢM HỌA CỦA DÂN MỸ

    ĐẦU TIÊN LÀ QUẬY VỤ BIÊN GIỚI PHÍA NAM, BƯỚC TIẾP LÀM NÔNG DÂN MỸ PHẢI TỰ TỬ vì màn thương chiến tào lao với Trung Quốc, và bây giờ là TIẾP TỤC LÀM LỢI CHO NGÀI TẬP SÓI GIÀ + PUTIN CÁO GIÀ, đưa tính mạng người Mỹ vào nguy hiểm, bằng hành vi CHẾT NÃO gây chiến với I ran


    Các nguồn thạo tin tiết lộ, Mỹ đang báo động đỏ và tăng cường an ninh quanh khu vực Nhà Trắng giữa lúc leo thang căng thẳng với Iran. Nhiều nhân chứng kể đã nhìn thấy các thành viên Mật vụ Mỹ mang theo súng trường tấn công cắm chốt tại những trạm kiểm soát gần Nhà Trắng.


    Cơ quan quản lý hàng không liên bang Mỹ (FAA) thông báo đã ra lệnh cấm các máy bay phi quân sự hoạt động trong không phận Iraq, Iran và phía trên Vịnh Ba Tư cũng như Vịnh Oman.


    Theo một quan chức, Tổng thống Trump sẽ không có bài phát biểu trước quốc gia trong tối nay, 8/1 như những thông tin lan truyền trước đó.

    Trong khi đó, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tuyên bố trước các đồng nghiệp rằng, cơ quan lập pháp này sẽ tổ chức bỏ phiếu phê chuẩn một nghị quyết các quyền chiến tranh nhằm hạn chế quyền lực của Tổng thống Trump đối với vấn đề Iran trong tuần tới. Ban đầu, cuộc bỏ phiếu dự kiện diễn ra trong tuần này.

  9. #849
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Dẹp lép như con tép cái đầu của thèng cô hồn HCM nì, há há há

    Côn an chỉ xếp hàng đứng ngó, còn khuya thèng tập bò mới giám giết chết hết đám con nít Hòn Công hỷ. Tập bò đang tức giái ká ká ká


    Mấy đứa chết não phóng 15 quả tên lửa vô căn cứ quân sự của Mỹ đêm qua mà chẳng có chết thằng tây mô, chỉ gãi đít cho ngài Trump. Ká ká ká

    Báo đảng CS VN liu manh cho hay:https://vnexpress.net/the-gioi/don-t...p-4038860.html
    Được sửa bởi crazyfoto lúc 02:44 PM ngày 08-01-2020

  10. #850
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Trong khi đó LÃNH SỰ QUÁN IRAN Ở Almaty, Kazakhstan ĐƯA THÔNG TIN HỎA TIỄN GIẾT CHẾT 80 GIẶC MỸ

    Cùng 1 lò ra, không xạo ngày nào thì ngày nấy ăn cơm không ngon mừ !

Trang 85 / 136 Đầu tiênĐầu tiên ... 3575838485868795135 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •