Trang 105 / 136 Đầu tiênĐầu tiên ... 55595103104105106107115 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 1,041 đến 1,050 / 1359

Chủ đề: Tôi nói đồng bào nghe rõ không?

  1. #1041
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Dân Vũ Hán chật vật tìm mua thực phẩm

    ĐẦU BÒ TRUNG QUỐC MẮC DỊCH - Không thể ra ngoài vì lệnh phong tỏa, Quách Tĩnh sống ở thành phố Vũ Hán phải dựa vào nguồn thực phẩm tìm mua theo nhóm trên mạng.

    Khu phố của Quách Tĩnh (Guo Jing), 29 tuổi, bất ngờ có lệnh phong tỏa, khiến cô không thể ra ngoài và sống phụ thuộc vào đồ đặt trên mạng. "Sống như vậy thêm ít nhất một tháng nữa không phải là vấn đề", cô cho biết đã tự làm rau củ muối và trứng muối để dùng dần.

    Nhưng điều khiến cô sợ nhất đó là tình trạng mất kiểm soát: đầu tiên cả thành phố bị phong tỏa hoàn toàn, sau đó người dân có thể ra ngoài ba ngày một lần và giờ thậm chí điều này cũng không được phép.

    Quách là một trong 11 triệu dân ở Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, bị áp lệnh phong tỏa từ ngày 23/1 để kiểm soát dịch Covid-19. Kể từ đó, cuộc sống hàng ngày của cư dân thành phố phải chịu một số biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt khi số người chết vì nCoV tại Trung Quốc đại lục tăng đến hơn 2.500 người.




    Báo CS VC liu manh cho hay:https://vnexpress.net/the-gioi/dan-v...m-4059547.html

    Quách Tĩnh mau mau cho gọi Tây độc đưa thuốc giải cô Vy cái lào ! ahahaha

  2. #1042
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Đừng cho cái lưỡi bò liếm lờ nữa hỷ, a há há há



    Sẵn thèng chó đẻ tập nó đang mắc dịch rùi thì ta cần phải mần như ri sớm nì:



    Đừng nói tau là tau không nhắc chúng mi trước nhá.

  3. #1043
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Dẹp lép như con tép ! ngày trước thì tau nói ngài Trump ban cho cái vòng kim kô cho thèng chó đẻ tập mắc dịch để đội lên đầu thì mi đéo chịu, cứ sủa ăng ẳng là kim kô đâu mô kim kô bla bla bla... và giờ ni thì thèng chó đẻ tập mắc dịch nó phải tự đeo cái vòng kim kô của cô Vy lên đầu hắn rổi tề, ahahah



    Hoan hô cái lào, hết dịch ở xứ đông lào VC rồi tề ahahaha

    Được sửa bởi crazyfoto lúc 02:42 PM ngày 25-02-2020

  4. #1044
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    "Ấn Độ là một đất nước dân chủ tự do đầy bao dung, đa sắc tộc, đa văn hóa, đa tôn giáo..blah blah blah.. blah blah blah.."


    và thực tế: Seven killed, 150 injured in riots in Indian capital !!!



    By Devjyot Ghoshal and Manoj Kumar

    NEW DELHI (Reuters) - At least seven people were killed and around 150 were injured in clashes between opposing groups in the Indian capital, a police official told Reuters on Tuesday, the deadliest riots in the city since protests against a new citizenship law began over two months ago.

    "Seven persons, including one head constable of Delhi police, have died," said Anil Mittal, a police officer, adding around 150 persons were injured in the violence on Monday.

    The clashes erupted in a northeastern district of the city between thousands of people demonstrating for and against the new citizenship law. Police used tear gas and smoke grenades, but struggled to disperse the stone-throwing crowds that tore down metal barricades and set vehicles and a petrol pump alight.

    "Some of the people brought in had gunshot wounds," said Dr Rajesh Kalra, additional medical superintendent at the Guru Teg Bahadur Hospital in New Delhi.

    Tensions in parts of the city remained high on Tuesday with schools remaining shut in some areas amid news reports of fresh clashes. At least five metro stations in the city were closed.

    A fire department official told Reuters that its teams were responding to reports of at least eight separate cases of arson on Tuesday, linked to fresh protests in the city. One department vehicle was also torched by protesters on Monday, and a small number of firemen were injured in the violence, he added.

    The violence on Monday began just as U.S. President Donald Trump began his maiden visit to India. Trump and Prime Minister Narendra Modi are set to meet for talks on Tuesday at a venue located a few miles away from where the clashes occurred.


    At a press conference early on Tuesday, Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal appealed for people to maintain peace, "Whatever problems people have can be resolved peacefully," he said. "Violence will not help find a solution."

    India's Home Minister Amit Shah is expected to meet Kejriwal and police officials

  5. #1045
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Tiếp tục " đầy bao dung" BUNG DAO !!!
    In India a women is reportedly raped every 15 minutes. Multiply that by 24x7, 365 days a year. And keep in mind the majority of rape cases still go unreported.


    India and China both have a surplus of males, but only one country has an out-of-control rape epidemic.


    On Feb. 23, 2016, an Indian woman, within hours of giving birth by C-section, was raped in a hospital near New Delhi. Some in India took consolation in the fact that at least she was not, like Nirbhaya—the 23-year-old female physiotherapy intern—beaten up after being raped.

    A few days later, on March 8, 2016, on Women’s Day, a 15-year-old girl was raped and set on fire.


    For those who don’t remember, in December 2012, Nirbhaya was beaten with iron rods, gang-raped, and tortured in a private bus while she was travelling with her boyfriend. As a result of an international outrage over her assault and subsequent death, new laws and new fast-track courts were promised. More women are now willing to report rape cases. But even two years after Nirbhaya, her father claims that the promises of reform were unmet, and that justice in India has failed his daughter and women like her.

    Indeed, Amnesty International reports that authorities have not effectively implemented new laws on crimes against women. The majority of rape cases still go unreported. In Prime Minister Narendra Modi’s India, the problem, instead of abating, has become worse:

    In India a women is reportedly raped every 15 minutes. Multiply that by 24x7, 365 days a year. And keep in mind the majority of rape cases still go unreported.
    The statistics on crime against women is even worse: Every 2 minutes, a women in India is a victim of a crime. This ongoing issue with violence against women raises the real and serious question of whether India is truly ready for a seat on the global table.

    One explanation for the ongoing rape problem is the skewed sex ratio. Like China, India has a massive imbalance in its sex ratio. According to the Indian census, the sex ratio in the 6 and below age group has risen from 102.4 males per 100 females in 1961 (the Liberal Nehru days) to 108.9 in 2011 (the Fiery Hindutva Ideology days). In Gujarat, Indian PM Modi’s home state, the sex ratio is 112 to 100.

    Economists and sociologists call this the Bare Branches phenomenon, a result of female feticide over a very long period of time. It is an issue that India shares with its massive neighbor, China, where boy babies are also culturally preferred over girls. Independent studies out of MIT and Columbia University have postulated that these Bare Branches—males with a snowball’s chance in hell of finding a female companion—threaten domestic stability and international security.

    And yet, the surplus of males in China doesn’t appear to be leading to a rape crisis there. In fact, research has found that while China has seen an uptick in general violence due to the Bare Branches, they actually tend to behave gently around women. No such correlation was found in India.

    Why this shocking disparity?

    A simple answer points to the Indian caste system. There is an expression in India that “bringing up a daughter is like watering a neighbor’s plant.” India places women lower than men. There is a total and complete disrespect for women in Indian religious scriptures. The Mahabharata, Book 13 Section 40 (13.40), states, “There is no creature more sinful, than woman. She is poison, she is snake.” Other texts say that “Women are living lies.”

    https://www.thedailybeast.com/whats-...as-rape-crisis
    Đúng là rất "BAO DUNG BUNG DAO" thật! Đặc biệt với phụ nữ !!!

    Khà khà khà..

  6. #1046
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Quote Được gửi bởi NaTra View Post
    Tiếp tục " đầy bao dung" BUNG DAO !!!



    Đúng là rất "BAO DUNG BUNG DAO" thật! Đặc biệt với phụ nữ !!!

    Khà khà khà..
    Tau biết cái chiêu trò của mi mừ, như 1 thèng khùng đần độn mắc dịch không hơn không kém !

    Mấy chiện ni xảy ra thường ngày ở huyện ở xứ cộng sản mắc dịch, luôn cả thầy hiếp dâm trò có bầu, cha hiếp dâm con, anh chém chết cả gia đình em ruột...mấy chiện ni hiển nhiên là hết sức mình thường mà rất là bình thường ở xứ thiên đàng Xạo Hết Chỗ Nói với xứ cộng sản mắc dịch rồi mừ ! trong khi 1 thèng đi chuyên đi ăn cướp, ăn trộm, phá làng phá xóm cũng bị mắc dịch thấy mụ nội luôn tê, ahahaha

  7. #1047
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Tiếp tục "Ấn độ là xứ sở rất BAO DUNG - BUNG DAO " !!!


    Bạo lực dữ dội tại New Delhi lúc ông Trump thăm Ấn Độ



    Ít nhất 7 người thiệt mạng và khoảng 150 người bị thương trong các cuộc đụng độ xảy ra giữa những phe đối lập ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ.


    Một sĩ quan cảnh sát nói với Reuters, đó là vụ bạo động chết chóc nhất tại New Delhi kể từ khi các cuộc biểu tình phản đối luật công dân mới bùng phát cách đây hai tháng.

    Xung đột nổ ra hôm qua (24/2) tại một quận ở phía đông bắc thành phố, giữa hàng nghìn người biểu tình ủng hộ và phản đối luật công dân mới. Cảnh sát đã dùng hơi cay và lựu đạn khói để giải tán đám đông hung dữ, đang cố hất đổ các hàng rào kim loại và phóng hỏa xe cộ.

    Đến sáng nay (25/2), căng thẳng vẫn ở mức cao, buộc nhiều trường học tại một số khu vực phải đóng cửa. Có thông tin, các cuộc đụng độ mới đã nổ ra. Ít nhất 5 nhà ga tàu điện ngầm trong thành phố dừng hoạt động.

    Một quan chức thuộc cơ quan cứu hỏa vừa cho biết, các đội cứu hỏa đã được điều động để dập tắt ít nhất 8 vụ cố ý phóng hỏa gắn với các cuộc biểu tình mới.

    Bạo lực nổ ra hôm 24/2, ngay khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu chuyến thăm Ấn Độ. Ông Trump và Thủ tướng Narendra Modi hôm nay sẽ hội đàm tại một địa điểm chỉ cách nơi xảy ra đụng độ vài kilomet.


    Trong cuộc họp báo sáng sớm nay, Thủ hiến New Delhi là Arvind Kejriwal đã kêu gọi mọi người duy trì hòa bình. "Bất kể là vấn đề gì, mọi người đều có thể giải quyết nó trong hòa bình. Bạo lực không giúp tìm ra một giải pháp nào".

    Thủ đô của Ấn Độ đã trở thành điểm nóng của các cuộc biểu tình phản đối luật công dân mới. Luật này nới lỏng các quy định để những người không phải dân Hồi giáo ở ba nước láng giềng của Ấn Độ, có đông dân Hồi giáo sinh sống, có thể trở thành công dân Ấn Độ.

  8. #1048
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Xứ đầu bò trung quốc tiếp tục mắc dịch

    Nhiễm 80.341
    Chết 2.707
    Cập nhật: 18:25, 25/2


    Covid-19 là cơ hội cho Việt Nam cải cách bền vững, giảm lệ thuộc TQ mắc dịch
    PGS. TS. Phạm Quý Thọ
    Gửi cho BBC News Tiếng Việt từ Hà Nội

    Nạn dịch virus corona hay Covid-19, tên gọi do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đặt, khởi phát từ thành phố Vũ Hán, Trung Quốc. Sau đó do chính quyền che giấu thông tin mà lan nhanh ra toàn tỉnh Hồ Bắc và nhiều vùng lãnh thổ khác.

    Việt Nam đang đánh giá tác động về kinh tế, xã hội. Ngoài việc phải chi phí phòng, chống dịch lây lan, tăng trưởng kinh tế năm 2020 được dự báo giảm sút. Covid-19 bộc lộ rõ hơn sự phụ thuộc vào nền kinh tế Trung Quốc.

    Đây là cơ hội hay thách thức còn tuỳ thuộc vào Việt Nam có thể 'biến nguy thành cơ' hay cố níu kéo thể chế lạc hậu vì ý thức hệ giáo điều.


    Sự 'phản cảm' về mô hình chuyên chế

    Mấy thập kỷ gần đây Trung Quốc bị coi là trung tâm bùng phát của một số dịch bệnh nguy hiểm: SARS năm 2003, tả lợn châu Phi năm 2017 và nay là Covid-19.

    Cho tới thời điểm viết bài, diễn biến dịch ở hơn 30 quốc gia như Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Iran, Ý...bị lây lan hết sức phức tạp, trong đó Hàn Quốc đã nâng cảnh báo dịch lên mức cao nhất.

    Hơn thế, việc chưa có vaccine điều trị khiến thế giới lo ngại nguy cơ mất kiểm soát và những tác hại mà nạn dịch Covid-19 có thể gây ra.



    Kiểm tra thân nhiệt tại công ty Didi ở đầu bò Bắc Kinh mắc dịch, Trung Quốc hôm 24/2

    Bên cạnh những nỗ lực chung phòng, chống, nghiên cứu vaccine… nhiều chỉ trích hướng đến chính phủ Trung Quốc che giấu thông tin, nên chậm trễ công bố tình trạng khẩn cấp khiến dịch bùng phát trên diện rộng. Bệnh thành tích, tính công khai minh bạch, trách nhiệm giải trình… của cơ chế tập trung quan liêu lại được 'mổ xẻ' để phân tích căn nguyên.

    Những động thái kiểu thời chiến thời chiến, những kỷ lục xây cất bệnh viện 'dã chiến', cách chức lãnh đạo đảng ở địa phương và huy động nhân lực y tế quân đội… đã được vận dụng để dập dịch.

    Tuy nhiên, những nỗ lực này không những không làm người dân bớt 'phẫn nộ', mà còn tạo ra 'sự phản cảm' về mô hình chuyên chế.

    Chế độ đảng toàn trị đã vì cố giữ 'hình ảnh' của mình mà thời gian đầu đã che giấu nạn dịch, kiểm soát truyền thông, đàn áp những ai nói lên sự thật, kể cả việc đưa ra cảnh báo bệnh dịch… bị giới quan sát lên án. Các nhà phân tích thậm chí đặt vấn đề liệu mô hình Trung Quốc đã 'tới hạn'.


    BBC tiếng Việt: https://www.bbc.com/vietnamese/forum-51618938

  9. #1049
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Đừng cho cái lưỡi bò của thèng chó đẻ tập mắc dịch hắn liếm lờ nữa hỷ, a há há há



    Sẵn thèng chó đẻ tập nó đang mắc dịch rùi thì ta cần phải mần như ri sớm nì:



    Đừng nói tau là tau không nhắc chúng mi trước nhá.

  10. #1050
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    "Đã tới Bắc Kinh ...blah blah blah..." & " Tiếp tục mắc dịch.."

    Ngày 25/2, Hàn Quốc ghi nhận ca chết người thứ 10 do Covid-19 trong khi số người nhiễm lên tới gần 1.000 người. Sau Trung Quốc, Hàn Quốc hiện là ổ dịch lớn thứ 2 thế giới. Con số này chưa có dấu hiệu giảm mà đang tăng rất nhanh.

    Trong ảnh, một nhân viên y tế đang khử trùng nhà ga ở Seoul.




    Covid-19 lan rộng ở Hàn Quốc và thế giới

    Hiện gần như tất cả tỉnh thành lớn của Hàn Quốc đều ghi nhận các ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó Seoul có 2 trường hợp. Số người đang được kiểm tra y tế và cách ly là 13.880 người. Tới nay, Hàn Quốc xét nghiệm tổng cộng 39.327 trường hợp nghi nhiễm, trong đó có 25.447 người có kết quả âm tính.


    Trong một diễn biến đáng lo ngại khác, số bệnh nhân virus ở Busan - với số dân 3,5 triệu người, thành phố lớn thứ hai của Hàn Quốc - đã tăng lên 43, với 22 bệnh nhân liên quan đến một nhà thờ Thiên chúa giáo ở quận Dongnae. 22 bệnh nhân này đã tham dự khóa tu ba ngày của nhà thờ kết thúc vào ngày 17/2, các quan chức cho biết. Hiện vẫn chưa rõ họ đã bị nhiễm virus như thế nào.

    Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết trường hợp chết người mới nhất là một người đàn ông 58 tuổi. Ông này qua đời tại một bệnh viện ở Cheongdo, miền Đông Nam Hàn Quốc, do mắc Covid-19.

    Cũng trong ngày 25/2, Hàn Quốc ghi nhận 144 ca nhiễm Covid-19 mới, nâng tổng số ca mắc trên toàn quốc lên 977. Các ca nhiễm mới chủ yếu ở thành phố Daegu với 60 ca và ở tỉnh Bắc Gyeongbuk với 56 ca.

    Trong chuyến thăm đầu tiên tới Daegu kể từ khi dịch bệnh bùng phát, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in khẳng định chính quyền sẽ nỗ lực hạn chế số ca nhiễm mới trong tuần này.

    Trước đó, lo ngại mức độ lây lan nhanh của virus trong các cộng đồng từ tuần trước, Chính phủ Hàn Quốc nâng cảnh báo lên mức cao nhất chống Covid-19.

    Khoảng 60% ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Hàn Quốc có liên quan đến nhà thờ của giáo phái Tân Thiên Địa ở thành phố Daegu và tỉnh Gyeongbuk. Ước tính khoảng 215.000 người là thành viên giáo phái Tân Thiên Địa tại Hàn Quốc.

    Riêng tại Daegu có khoảng 9.000 người, hầu hết đang tự cách ly, trong khi 1.200 người đã có các triệu chứng liên quan đến Covid-19.


    Cơ quan y tế Hàn Quốc cho biết họ có kế hoạch kiểm tra nCoV tất cả các tín đồ của giáo phái Tân Thiên Địa vì khoảng 56% các trường hợp nhiễm virus được xác nhận liên quan đến giáo phái này. Giáo phái này đã đồng ý cung cấp một danh sách tín đồ, ước tính khoảng 200.000 người và thông tin liên lạc của họ để hỗ trợ các nỗ lực kiểm dịch nhằm hạn chế sự lây lan nhanh chóng của Covid-19.

Trang 105 / 136 Đầu tiênĐầu tiên ... 55595103104105106107115 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •