Trang 50 / 136 Đầu tiênĐầu tiên ... 40484950515260100 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 491 đến 500 / 1359

Chủ đề: Tôi nói đồng bào nghe rõ không?

  1. #491
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    [QUOTE=NaTra;3790007]"nghe nói..."

    THẰNG ẤU DÂM TẠI NHÀ THIẾU NHI T.P HCM LÀ ĐẢNG VIÊN, PHÓ BÍ THƯ, THẠC SĨ HỒNG ĐỨC!


  2. #492
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Ngài Trump nổ tiếp tục siết cái vòng kim cô trên đầu thèng tập bò là cho hắn tím tái đến giờ ni kinh tế xứ đầu bò vẫn chưa chạm đáy hỷ , há há há mi bày đặt ba xạo ke nì

    ‘Suy yếu kinh tế Trung Quốc vẫn chưa chạm đáy’



    Các nhà phân tích kinh tế nhận định một cách thận trọng về triển vọng tăng trưởng của Trung Quốc sau khi doanh số bán lẻ và sản lượng công nghiệp chậm lại trong tháng 10, theo Bloomberg.

    Bloomberg trích lời bà Julia Wang, một chuyên gia kinh tế tại HSBC Holdings Plc, nói rằng điểm mấu chốt là ''chúng tôi vẫn chưa ổn định'', và tăng trưởng kinh tế vẫn nằm trong tình trạng chậm lại.

    Bà Wang nói ''chúng tôi hơi lo lắng '' là việc trì hoãn sẽ lan sang thị trường việc làm vào năm 2020 và điều đó sẽ làm tổn hại đến mức chi tiêu của người tiêu dùng - điều mà bà nghĩ là thực sự còn đang mạnh, mặc cho dữ liệu về doanh số bán lẻhiện nay.

    Bà Wang cũng nói rằng, trong khoảng một năm rưỡi nay, đây là sự suy giảm sản xuất mạnh nhất mà Trung Quốc gặp phải trong những thập niên gần đây.


    BBC tiếng Việt: https://www.bbc.com/vietnamese/world-50414768

    Giờ ni thèng tập bò có quỳ gối đòi bú cu ngài Trump nổ cũng ứ chịu mô ! há há há

  3. #493
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Khà khà...
    Khà khà khà...


    Tái hiện cuộc tuần hành lịch sử chống chiến tranh Việt Nam (VOA)

  4. #494
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Khà khà..
    Tụ tập đánh hội đồng ăn hiếp một ông già, đốt phá làm loạn, để rồi bây giờ bị như thế này đây...
    Bị cảnh sát dí úp mặt xuống đất, thúc đầu gối lên đầu, y như một con...chó! Khổ thân!



    Người biểu tình Hong Kong sợ ‘Thiên An Môn’ tái diễn (VOA)

  5. #495
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Ở Hòn Công vẫn còn thế "Tam quyền phân lập" nên bọn cộng sản tập bò chúng nó vẫn phải nương tay chứ đếu phải muốn làm gì thì làm, muốn áp luật nào thì áp như ở Việt Nam. Tập bò muốn độc tài hóa Hòn Công khi bộ luật căn bản vẫn còn hiệu lực về quyền tự do và tự trị của Hong Kong đến năm 2047. Vậy mà thèng tập bò đã cài cắm nhiều thèng đảng viên đầu bò vô nằm vùng trong chính quyền Hòn Công để làm diễn biến hòa bình kiểu CS thổi lổ tai, đặc tình, căn cứ nắm bắt trong chính quyền Hòn Công như hắn đã làm với bọn đảng súc vật việt cộng ở Việt Nam vậy. Theo kiểu hãy cứ yêu đảng yêu hồ cẩu...đẩy mạnh học tập theo tư tưởng thèng cô hồn HCM là ri.


    Tam quyền phân lập là ni: gồm 3 bên độc lập giám sát lẫn nhau hành pháp, lập pháp, tư pháp, chứ đếu phải như việt cộng vừa đá bóng vừa làm trọng tài muốn làm cái đếu gì tùy thích mà chỉ có đảng biết mà nhân dân đếu biết đâu nhen !

    Thèng có đẻ Trọng lú nó sợ tam quyền phân lập lắm tề.


    Tòa Hong Kong bác lệnh cấm người biểu tình đeo khẩu trang

    Tòa án tối cao Hong Kong ra phán quyết rằng lệnh cấm người biểu tình đeo khẩu trang, mặt nạ của chính quyền là vi hiến.



    "Biện pháp được áp dụng vượt quá những gì cần thiết một cách hợp lý để đạt mục đích thực thi pháp luật, điều tra và truy tố nguời biểu tình bạo lực, ngay cả trong hoàn cảnh hỗn loạn hiện tại ở Hong Kong", phán quyết hôm nay của Tòa án Tối cao Hong Kong nêu, đề cập lệnh cấm người biểu tình mang mặt nạ, khẩu trang.

    Theo tòa, lệnh cấm đã vi phạm hiến pháp của thành phố, không phù hợp với Luật cơ bản và không đạt được sự cân bằng hợp lý giữa lợi ích xã hội được xúc tiến và sự xâm phạm các quyền được bảo vệ.

    Tòa án Tối cao cũng phán quyết rằng quyền lực khẩn cấp được sử dụng để ban hành lệnh cấm là không hợp pháp. Sau khi phán quyết được công bố, cảnh sát Hong Kong tuyên bố tại cuộc họp báo hôm nay rằng họ sẽ ngừng thực thi lệnh cấm trên trong lúc tòa tiếp tục xem xét đơn kháng nghị.


    Báo đảng lưu manh việt cộng: https://vnexpress.net/the-gioi/toa-h...g-4013956.html
    Được sửa bởi crazyfoto lúc 11:59 AM ngày 19-11-2019

  6. #496
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Quote Được gửi bởi NaTra View Post
    Khà khà..
    Biểu tình Hong Kong: Người biểu tình đu dây trốn thoát



    Một số người biểu tình đã trốn thoát khỏi khuôn viên trường đại học Bách Khoa Hong Kong, vốn vẫn bị cảnh sát bao vây, bằng cách đu dây từ cầu xuống đường và được nhiều người lái xe máy đến đón đi.

    BBC tiếng Việt: https://www.bbc.com/vietnamese/world-50470062

  7. #497
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Quote Được gửi bởi NaTra View Post
    Khà khà...
    Khà khà khà...
    [/SIZE][/B]
    Lãnh đạo Thượng viện: "Trump nên lên tiếng về Hong Kong"



    "Hoa Kỳ rất quan tâm sâu sắc đến tình trạng bất ổn chính trị và bạo lực ở Hong Kong," Ngoại trưởng Mike Pompeo cho biết hôm thứ Hai.

    Ông Pompeo kêu gọi chính quyền thành phố phải giải quyết những yêu cầu của công chúng và Trung Quốc phải tôn trọng những hứa hẹn về sự tự do của thành phố này.

    Ông Pompeo nói với các phóng viên rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc phải tôn trọng những lời hứa của mình với người dân Hong Kong và cho biết chính quyền thành phố có trách nhiệm chính trong việc mang lại sự yên bình cho Hong Kong.


    BBC tiếng Việt: https://www.bbc.com/vietnamese/world-50456367

  8. #498
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    "Rất quan ngại" , "sâu sắc"... như thường lệ! Giống kiểu "Quan ngại" ở biển Đông từ khi Chung Quốc bắt đầu xây đảo nhân tạo, cho tới lúc xây xong, mần thịt xong Scarborough của Philippines, đưa chiến đấu cơ ra các đảo nhân tạo, cho tàu chiến ra chặt ngang đầu tàu Mỹ rồi ...tàu Mỹ bỏ chạy ==> "quan ngại" tiếp ! Bể bụng !!!

    "Quan ngại" sâu sắc hay không sâu sắc thì NHẰM NHÒ GÌ TỚI CHUNG QUỐC?

    Tới cắc ké cỡ Thổ nhĩ Kỹ (và hiện giờ là tới Ả rập Saudi), còn PHUN PHẸT vào mặt đồng manh Mỹ, với ba cái hù hù "trừng phạt" dọa con nít, dứt khoát mua hỏa tiễn của Nga. Ngài Tập đứng đầu một siêu cường, mà quan tâm tới ba cái vụ "quan ngại" của Trump PINOCCHIO ???

    Bể bụng tiếp! GẦn 50 năm từ khi bị Mỹ ĐÂM CHO MỘT NHÁT SAU LƯNG, VỤT VÀO THÙNG RÁC, các " trự " xem ra vẫn còn mang nặng tâm lý NÔ TÀI SỢ CHỦ !!! Làm như chủ (của các " trự " ) nói là "trời nói" ai nấy đều phải quan tâm và sợ !!!

    Nói từ đầu rồi: đám LOẠN DÂN CON NÍT HỒNG CÔNG, SẼ BỊ ngài Tập ĐẬP DẸP LÉP NHƯ CON TÉP và TAN HÀNG, một số lớn được SUNG VÀO ĐỘI QUÂN NUÔI HEO CHO DÂN CHUNG QUỐC LỤC ĐỊA ĂN !!!

    Hổm rày ngài Tập chơi đòn độc: để tự nhiên cho tụi LOẠN DÂN CON NÍT ĐẬP PHÁ, ĐỐT PHÁ CHÍNH NƠI SINH SỐNG CỦA CHÚNG !!! Để cả thế giới chứng kiến các màn bạo động làm loạn của tụi này, và thấy rõ KHÔNG MỘT AI ỦNG HỘ tụi loạn dân con nít Hồng Công với kiểu biểu tình đốt phá đánh người này cả. Thì bây giờ ngài Tập bật đèn xanh cho cảnh sát HK ra tay !





    "Quan ngại" nè:


    Hong Kong: Cảnh sát tiến vào nơi người biểu tình cố thủ, bắt giữ hơn 400 người
    Hơn 400 người bị bắt giữ sau khi cảnh sát tiến vào nơi người biểu tình cố thủ tại khuôn viên Đại học Bách Khoa Hong Kong (PolyU).

    Theo SCMP, hàng trăm người biểu tình và cảnh sát đối đầu căng thẳng trong vòng 24 giờ qua tại trường đại học nằm phía đông nam Hong Kong với quy mô và mức độ nghiêm trọng chưa từng có.

    Đụng độ căng thẳng diễn ra xuyên đêm 17.11 với nhiều lần giằng co giữa người biểu tình và cảnh sát. Người biểu tình sử dụng bom xăng, gậy tre, gạch, cung tên tấn công, còn cảnh sát đáp trả bằng đạn cao su và hơi cay.

    Đến ngày 18.11, cảnh sát bắt đầu siết chặt vòng vây, tiến vào trường Đại học với mục đích bắt giữ tất cả những người biểu tình cố thủ bên trong.

    Truyền thông Hong Kong dẫn nguồn tin giấu tên nói nhiều người bị bắt giữ được đưa đến bệnh viện bằng xe cứu thương.

    Các phóng viên tại hiện trường nhìn thấy cảnh một số sinh viên biểu tình dùng dây thừng, nhảy xuống cây cầu bên dưới ở độ cao 18 mét. Hoạt động này diễn ra suốt 40 phút cho đến khi cảnh sát ập vào bắt tất cả những người còn lại.


    Một số sinh viên biểu tình tìm cách trốn thoát vòng vây cảnh sát.

    Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 18.11, cảnh sát Hong Kong nói tất cả những người còn lại ở Đại học Bách Khoa đều bị bắt giữ vì tham gia gây rối.

    Biểu tình nổ ra ở Hong Kong từ đầu tháng 6 vì dự luật dẫn độ gây tranh cãi. Dự luật bị rút lại hồi tháng 10 nhưng vấn không ngăn được người biểu tình đổ ra đường. Người biểu tình đòi nhiều quyền lợi hơn dẫn đến hoạt động trấn áp mạnh của cảnh sát.

    Căng thẳng leo thang khi cảnh sát dùng đạn thật bắn người biểu tình, trong đó có một vụ nổ súng ở cự ly gần. Cho đến sáng sớm ngày 19.11, vẫn còn khoảng 100 người biểu tình cố thủ ở khuôn viên trường Đại học Bách Khoa Hong Kong.

  9. #499
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Quote Được gửi bởi NaTra View Post
    [B][SIZE=5]"Rất quan ngại" , "sâu sắc"...
    "Quan ngại" nè:
    Ừa thì ngài Trump PINOCCHIO "quan ngại"nì, há há há

    Quốc gia đầu bò Trung Quốc róng lên: Hoa Kỳ ‘cần ngừng can thiệp’ ở Biển Đông

    Đu con mẹ mi, đã ấu dâm rồi hấp diêm thèng cháu nội Việt cộng muốn đẻ con so ra rồi mà còn kêu người khác không nên can thiệp nữa là sao hỷ ??? há há há , trong khí đó vẫn còn thèng tối ngày bú cu thèng tập bò đến phù cả mỏ ra

    Thèng bộ chưởng quét phòng xứ đầu bò chào theo kiểu Chinazi nì (ngày xưa có nhóm Nazi phát xít Đức, ngày ni có Chinazi gọi là đầu bò shit)



    Bộ chưởng quét phòng đầu bò Trung Quốc nói với người tương nhiệm phía Mỹ rằng Washington "cần ngừng can thiệp" ở Biển Đông.

    Bộ trưởng quét phòng TQ: Các đảo Biển Đông là 'một phần lãnh thổ'

    Bộ trưởng đầu bò Trung Quốc nói biến cố Thiên An Môn 'là chính sách đúng'

    Ông bộ chưởng quét phòng xứ đầu bò Ngụy Phượng Hòa đã tiếp xúc với ông Mark Esper ở Bangkok, và sau đó người phát ngôn của Trung Quốc tường thuật lại cho các phóng viên.

    Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) lần thứ 6 với chủ đề "An ninh bền vững" đã diễn ra tại Bangkok hôm 18/11.

    Người phát ngôn Trung Quốc nói cuộc gặp mang tính "xây dựng và tích cực", nhưng Trung Quốc yêu cầu Mỹ "ngừng dương oai" ở Biển Đông.

    Hoa Kỳ mấy năm qua thường tổ chức các chuyến đi của tàu chiến để bảo đảm "tự do hàng hải" tại Biển Đông.



    Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper

    BBC tiếng Việt: https://www.bbc.com/vietnamese/world-50462211
    Được sửa bởi crazyfoto lúc 06:19 PM ngày 19-11-2019

  10. #500
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    [QUOTE=NaTra;3784160]Các " trự " thường thích sống trong ảo mộng và ưa nói theo...cái diễn ra trong mộng của mình. Hihi..
    Trên thực tế thì cho tới bây giờ ...CHẢ CÓ CÁI KHỈ GÌ ĐƯỢC THÔNG QUA cả.


    Thèng đầu khấc natra mô rồi hỷ? ừa thì chả có gì được thông qua cả nì, chỉ có cái lờ con mẹ mi được thông thôi hỷ , há há há

    Thượng viện Mỹ thông qua luật ủng hộ Hong Kong tự trị

    TTO - Dự luật Nhân quyền và dân chủ Hong Kong đã được Thượng viện Mỹ thông qua với số phiếu đồng ý gần như tuyệt đối. Động thái này được dự đoán sẽ thổi bùng thêm cuộc khẩu chiến giữa Washington và Bắc Kinh.



    Báo tuổi trẻ việt cộng cho hay: https://tuoitre.vn/thuong-vien-my-th...u5ykcVa4i_V5fk

Trang 50 / 136 Đầu tiênĐầu tiên ... 40484950515260100 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •