Trang 40 / 136 Đầu tiênĐầu tiên ... 3038394041425090 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 391 đến 400 / 1359

Chủ đề: Tôi nói đồng bào nghe rõ không?

  1. #391
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Bất chấp tập bò sóc lọ thịt nát xương tan thì con rối Curry Lamb vẫn cứ được chào đón bằng những tấm biểu ngữ với chân dung đầy căm phẫn dành cho bà ta, há há há


  2. #392
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Tổng thống Thổ ném thư ngài Trump nổ vô xọt rác tề, Don't be a tough guy. Don't be a fool ! há há há


  3. #393
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Khà khà, mang thân phận NÔ TÀI, nên luôn thần tượng chủ cũ & thích sống trong ẢO MỘNG là căn bệnh nan y trầm kha của các " trự " !

    Thực tế cho thấy qua màn dứt khoát mua phi đạn của Nga, bất chấp các lời hù khè của TRUMP PINOCCHIO đã cho thấy Thổ Nhĩ Kỳ không ở thế cần TRUMP PINOCCHIO. Trong khi chính TRUMP PINOCCHIO lại có các cao ốc ở Thổ.


    Thông cảm cho các CỰU NÔ TÀI thôi, có ấn tượng LỜI CHỦ NÓI LÀ TRỜI NÓI, SỢ CHỦ LÀ PHẢI. Bởi vì trái lời chủ thì chủ CẮT VIỆN TRỢ là CHẾT GỤC LIỀN; KHÔNG CÃI TIẾNG NÀO còn bị CẮT VIỆN TRỢ CHO CHẾT GỤC hồi 30/4/1975

    Còn các quốc gia khác, không phải chư hầu và NÔ TÀI, thì họ đâu có ngán, đặc biệt Mỹ dưới thời TRUMP PINOCCHIO LÀ SUY YẾU HƠN BAO GIỜ HẾT.

    Tâm lý CỰU NÔ TÀI, mới thấy cái DỰ LUẬT TÀO LAO được thông qua ở Hạ Viện, đã hồ hởi hí hửng làm như "Hông Kông chết tới nơi", quên đó chỉ mới là DỰ LUẬT

    Kể cả khi thành LUẬT, vẫn KHÔNG NHẰM NHÒ gì tới Chung Quốc. Thương chiến Chung Quốc còn không ngán, ở đâu ba cái luật tào lao làm gì được ngài Tập !!!



    Thổ Nhĩ Kỳ bị tố dùng bom Napalm, phốt pho trắng tiêu diệt người Kurd Syria
    Thứ Sáu, ngày 18/10/2019 11:55 AM (GMT+7)

    Lực lượng dân quân người Kurd tại Syria cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng vũ khí cấm như bom Napalm, phốt pho trắng tấn công họ trong bối cảnh Tổng thống Erdogan cảnh báo không ai - kể cả Mỹ - có thể ngăn chặn ông tấn công Syria.

    Trang tin Rudaw của người Kurd ngày 17/10 đưa tin, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ bị nghi “đã sử đụng các vũ khí cấm có chứa phốt pho và napalm" tại thị trấn biên giới chiến lược Ras al-Ain.


    Khói bốc lên ở thị trấn biên giới Ras al-Ain của Syria sau đợt oanh tạc của Thổ Nhĩ Kỳ

    Rudaw dẫn lời ông Manal Mohammed, người đứng đầu tổ chức y tế Rojava, cho hay: “Có nhiều quan ngại rằng các vũ khí cấm đang được sử dụng tại Sari Kani. Những ca chấn thương chúng tôi đang điều trị tại các bệnh viện là những vết thương không bình thường một chút nào… Nhóm y tế của chúng tôi đang điều tra để tìm hiểu loại vũ khí nào đang được sử dụng để chống lại chúng tôi".

    Người phát ngôn nhóm Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF) Mustafa Bali cũng cho biết SDF nghi ngờ "các loại vũ khí cấm đang được dùng để tấn công người Kurd ở Syria".


    Xe tăng Thổ Nhĩ Kỳ nhắm bắn mục tiêu trong chiến dịch tấn công người Kurd ở Syria

    Ông hối thúc cộng đồng quốc tế mở một cuộc điều tra đặc biệt về vụ việc này. Theo ông Mustafa Bali, lực lượng người Kurd đang phải đối mặt với tình trạng thiếu chuyên gia, trong bối cảnh các chuyên gia nước ngoài đã chạy lánh nạn khỏi miền Bắc Syria.

    Cùng ngày, kênh truyền hình Sterk TV dẫn lời ông Aldar Khalil, một thành viên ban lãnh đạo Phong trào Xã hội Dân chủ Syria (TEV-DEM) cầm quyền ở miền Bắc Syria, nói rằng các xét nghiệm y tế "đã chứng thực kết luận rằng Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng các vũ khí cấm có chứa phốt pho và napalm".

    Các quan chức người Kurd cũng đã đăng một video lên các phương tiện truyền thông xã hội cho thấy trẻ em bị bỏng nặng và một bác sĩ ở tỉnh Hasakeh cho rằng, vết thương do vũ khí bị cấm gây ra.

    Napalm từng được quân đội Mỹ sử dụng vô tội vạ trong Chiến tranh Việt Nam và có tính sát thương rất mạnh. Trong khi đó, photpho trắng có thể được sử dụng để tạo khói trắng để ra dấu hiệu, nhưng cũng có thể được triển khai như một vũ khí gây cháy chết người, bị cấm sử dụng theo luật quốc tế.

    Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), có trụ sở tại Anh nhưng có một mạng lưới cơ sở rộng khắp tại Trung Đông, cho biết họ chưa thể xác định thông tin chất phốt pho hoặc napalm được sử dụng ở Đông Bắc Syria. Tuy nhiên, người đứng đầu SOHR Rami Abdel Rahman tuyên bố có dấu hiệu bỏng cháy trên những người bị thương trong 2 ngày qua, trong đó chủ yếu được đưa tới từ khu vực Ras al-Ayn.

    Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar đã bác bỏ cáo buộc trên, đồng thời cho rằng chính các phần tử khủng bố hoạt động ở Syria có thể sử dụng vũ khí hóa học nhằm đổ trách nhiệm cho Ankara.

    Chiến sự đang leo thang tại Đông Bắc Syria, người Kurd kêu gọi Nga và cộng đồng quốc tế nỗ lực để đảm bảo một hành lang an toàn cho người dân chạy khỏi thị trấn chiến sự Ras al-Ayn.

    Những tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Erdogan tuyên bố chắc nịch rằng, ông sẽ không rút quân trừ khi Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd lãnh đạo đầu hàng.

    "Chúng tôi sẽ dừng hoạt động tối nay, nếu họ rút ngay lập tức', ông Erdogan tuyên bố với quốc hội ở Ankara, kêu gọi SDF đầu hàng.

  4. #394
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Không chỉ bị thế giới KHINH KHI, chính các đồng sự buộc phải làm việc chung với TRUMP PINOCCHIO cũng KHINH BỈ LÃO NÀY. Một số có tự trọng đã lần lượt từ chức...


    Cựu Bộ Trưởng Quốc Phòng Jim Mattis chọc quê TT Trump trốn lính

  5. #395
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Khà khà..
    Vì đâu nên nỗi ???

    Cô giáo xinh như hotgirl nghi quan hệ tình dục với 40 nam sinh


    Fiona (áo đen) còn làm trọng tài môn bóng nước.

    Cô giáo Fiona, kiêm người mẫu bị buộc tội quan hệ tình dục với một nam sinh và sau hơn 40 nam sinh khác cũng bị nghi là nạn nhân của cô này.

    Cô Fiona Viotti đã bị buộc tội có 'hành vi tình dục sai trái nghiêm trọng' sau khi một thanh niên 18 tuổi tuyên bố anh ta và cô giáo có quan hệ tình dục.

    Theo báo cáo của cảnh sát, cô Fiona từng là một người mẫu, đã trở thành giáo viên lịch sử đã từ chức vì hành vi tình dục sai trái nghiêm trọng, sau khi cô bị buộc tội có mối quan hệ với một học sinh, 18 tuổi. Nhưng hiện tại đã có thêm một số báo cáo nói rằng một số nam sinh khác cũng có quan hệ tình dục với cô.

    TimesLIVE đưa tin, hơn 40 nam sinh sẽ bị thẩm vấn để phục vụ điều tra. Các video và hình ảnh khiêu dâm có mục đích của Fiona đã bị rò rỉ trực tuyến. Người ta cho rằng những thứ này đã được Fiona gửi đến các học sinh trong trường.

    Chồng của cô Fiona là Pavo Viotti, 32 tuổi đã ly thân với vợ 13 tháng vì vụ bê bối.

    Báo cáo cho biết, nam sinh liên quan đến mối quan hệ tình dục với Fiona, nhưng khi anh ta cố gắng chấm dứt mối tình, cô đã từ chối chấp nhận.Trang web tin tức IOL cho biết một phụ huynh tiết lộ học sinh đã có mối đầu mối quan hệ tình dục đồng thuận với Fiona, nhưng sau đó nam sinh muốn thoát ra khỏi mối quan hệ thì cô giáo không chấp thuận. Cô Fiona bắt đầu nhắn tin cho nam sinh đến nhà cô ấy trong khuôn viên trường để khởi đầu mối quan hệ tình dục vụng trộm.

    Tuy nhiên, một số nguồn tin khẳng định học sinh18 tuổi này không phải là nạn nhân tình dục duy nhất của cô Fiona: "Có vẻ như điều này đã diễn ra trong khoảng 6 năm. Đó là lý do tại sao hiệu trưởng đang yêu cầu các nam sinh khác trong quá khứ và hiện tại đưa ra thông tin. Nếu những tin đồn ở trường là chính xác thì có thể có nhiều người tham gia nữa".

    Hiệu trưởng trường Guy Pearson nói trong một tuyên bố: "Chúng tôi có thể xác nhận rằng đã có một vài cậu bé bị ảnh hưởng trong một số năm. Cuộc điều tra về hành vi tình dục sai trái nghiêm trọng của một trong những giáo viên nữ của chúng tôi đang diễn ra và chúng tôi đã kêu gọi các cậu bé và phụ huynh cung cấp thêm bất kỳ thông tin nào liên quan đến vụ việc".

  6. #396
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Cuộc THÁO CHẠY TÁN LOẠN của Mỹ ở Syria !!!

    NGA, SYRIA đại thắng! Assad có thể nâng ly uống mừng ĐÃ KHÔNG CHỌN NHẦM PHE như số quân tội nghiệp người Kurd : phục vụ Mỹ như TRÂU CHÓ, đi đời 11 ngàn mạng, tới hồi Mỹ phế thải, thấy mậu xài thì bật đèn xanh cho Thổ nhĩ Kỳ LÀM THỊT, bản thân MỸ THÌ THÁO CHẠY TÁN LOẠN - Y chang như phía VNCH BỊ trước đây !!!

    Kế hoạch giải cứu các đặc nhiệm bằng máy bay vận tải quân sự C-130 đã phải tạm ngừng khi binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ giao tranh với lực lượng người Kurd.



    Một nguồn tin quân sự cấp cao cho biết: “Không ai có cơ hội rời khỏi Syria theo trật tự hợp lý”. Ám chỉ việc tình hình ở thực địa hết sức phức tạp và quân đội Mỹ đang làm mọi cách để đưa các binh sĩ đến nơi an toàn.

    Các đặc nhiệm rời đi cũng mang theo xe bọc thép chống mìn với các thiết bị liên lạc tối tân.

    Những gì còn lại sẽ bị máy bay Mỹ đi theo sau phá hủy để tránh rơi vào tay Nga.

    Theo Express, những mối lo ngại về việc đặc nhiệm Anh và Mỹ ngày càng bị bao vây bởi các đơn vị quân đội Syria và Nga được cho là nguyên nhân khiến Mỹ thúc đẩy lệnh ngừng bắn kéo dài 5 ngày giữa Thổ Nhĩ Kỳ và người Kurd.

    Lệnh ngừng bắn giúp các binh sĩ Mỹ còn mắc kẹt ở phía bắc Syria có thời gian di chuyển đến nơi an toàn hơn. Các lực lượng đặc nhiệm của Mỹ, Anh và Pháp đã buộc phải rời khỏi một căn cứ ở tiền phương, di chuyển bằng đường bộ đến một sân bay ở phía nam Kobani, chỉ vài giờ sau khi lực lượng Nga, lục soát một căn cứ của lính Mỹ ở gần đó.

    Đồng thời, khoảng 50 binh sĩ đặc nhiệm SAS của Anh cũng mắc kẹt ở một nhà máy xi măng tại Kobani. Đây là nơi được sử dụng để điều phối hoạt động chống phiến quân Hồi giáo IS.

    Thiếu tướng quân đội Anh, Gerald 'Gez' Strickland, phó tư lệnh liên minh chống IS, nói ông đang theo dõi sát sao tình hình ở thực địa.

  7. #397
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Quote Được gửi bởi NaTra View Post
    Khà khà..
    Vì đâu nên nỗi ???


    Bài viết: https://www.youtube.com/channel/UCSf...CMNAdst4AaABCQ

  8. #398
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Quote Được gửi bởi NaTra View Post
    Khà khà..
    Vì đâu nên nỗi ???
    Đã đảo cộng sản, ĐMCS ! tại Hà Nội ngày 21 tháng 10 năm 2019





    Cộng sản đã có 1 ít tiến bộ trong thay đổi hành vi, không đánh đập, cướp máy người biểu tình như 1 năm trước đây nữa
    Được sửa bởi crazyfoto lúc 11:45 AM ngày 21-10-2019

  9. #399
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Mỹ bỏ chạy như chuột !!!


    Người KURD kể ra còn đỡ hơn người miền Nam, vì ít ra họ còn có cơ hội ..ném khoai tây và chửi thẳng vào mặt bọn dối trá.
    Quân dân cán chính miền Nam thì...không có cơ hội đó! Bị Mỹ ĐÂM LÚT CÁN DAO SAU LƯNG, số thì GỤC CHẾT TẠI TRẬN, số còn sống ráng lê lết tấm thân tàn qua ăn nhờ ở đậu, đớp bơ thừa sữa cặn ở Mỹ, cắn răng lại, ráng nuôi con cái nên người, vì vậy đâu dám há họng chửi bọn dối trá! Há họng chửi thì nó ...tống cổ ra khỏi xứ sao ! Cho nên, tính ra cái CAY ĐẮNG mà phía VNCH phải chịu còn lớn gấp ngàn lần người Kurd hiện nay...





    CÚT ĐI BỌN MỸ DỐI TRÁ - MỘT NGƯỜI DÂN HÉT LÊN



    dân chúng kurd ở đông bắc syria phẫn nộ ném khoai vào đoàn xe mỹ rút lui
    Phẫn nộ trước việc quân đội mỹ bất ngờ rút đi, dân chúng tại một thành phố có đông đảo người thiểu số kurd sinh sống đã ném các củ khoai tây vào đoàn xe quân sự mỹ khi đi ngang nơi này hôm thứ hai, 21 tháng mười.

    bộ trưởng quốc phòng mỹ, ông mark esper, trong khi đó nói rằng quân đội mỹ sẽ ở lại khu vực đông syria để bảo vệ các mỏ dầu hỏa của người kurd trong ít nhất là mấy tuần nữa, trong lúc tìm kiếm các giải pháp lâu dài hơn.

    “mỹ bỏ chạy như chuột,” một người đàn ông la lớn bằng tiếng ả rập khi đoàn xe bọc thép treo cờ mỹ di chuyển trên đường qua thành phố qamishli, nằm trong vùng đông bắc syria, theo hình ảnh do một cơ quan truyền thông kurd ghi được.

    một người đàn ông khác chửi thề rồi nói về việc trẻ nhỏ trong vùng người kurd kiểm soát bị thiệt mạng trong cuộc tấn công của quân thổ.

    Trong một đoạn video khác do hãng thông tấn ap ghi được, một nhóm người ở gần thị trấn tal tamr, đưa cao các biểu ngữ trên đoạn đường quân đội mỹ rút lui vào tối ngày chủ nhật.

    Một người bước xuống đường, chặn chiếc xe van của mỹ, đưa biểu ngữ nói rằng: “cám ơn người dân mỹ, nhưng trump phản bội chúng tôi.”

    tại afghanistan, bộ trưởng quốc phòng mỹ, ông mark esper, nói rằng ông đang thảo luận một giải pháp theo đó sẽ giữ lại một lực lượng nhỏ quân đội mỹ để giúp bảo vệ các mỏ dầu của người kurd ở vùng đông syria và cũng để tiếp tục cuộc chiến chống isis nơi đây.

    Tuy nhiên, ông esper nói thêm rằng ông chưa có quyết định sau cùng và cũng chưa đệ trình đề nghị này cho tổng thống donald trump.

    Theo thỏa thuận giữa mỹ và thổ nhĩ kỳ, lực lượng người kurd sẽ rút khỏi khu vực dài 120 km, sâu 30 km, trên lãnh thổ syria để quân thổ tiến vào chiếm giữ. Thành phố qamishli nằm trong khu vực này.

    Theo tổ chức cứu trợ quốc tế save the children hôm thứ hai thì có khoảng hơn 176,000 người hiện đang phải bỏ chạy khỏi vùng biên giới, với chừng 70,000 trong số này là trẻ nhỏ.

    Theo tổ chức save the children thì có hàng ngàn người kurd hiện đang phải tạm trú trong các trường học hay các tòa nhà bỏ hoang, không điện nước, hoặc ở ngoài đồng trống trong các khu vực còn do người kurd kiểm soát.

  10. #400
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Ôi xinh quá xá là xinh...

Trang 40 / 136 Đầu tiênĐầu tiên ... 3038394041425090 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •