Trang 128 / 136 Đầu tiênĐầu tiên ... 2878118126127128129130 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 1,271 đến 1,280 / 1359

Chủ đề: Tôi nói đồng bào nghe rõ không?

  1. #1271
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Nì nì, ngài Trump đuổi chó bắc kinh mắc dịch trên biển đông để duy trì tự do hàng hải nì, chó bắc kinh mắc dịch 3 xạo ke sủa hù hù cà khịa hỷ, há há há

    Mỹ đưa tàu hải quân vào Biển Đông để 'hỗ trợ tự do hàng hải'



    Ngày 12/5, một tàu hải quân Hoa Kỳ đã triển khai hoạt động gần tàu khoan dầu khí mang cờ Panama là West Capella, ĐSQ Hoa Kỳ tại Hà Nội cho hay trong thông cáo báo chí phát đi ngày 13/5.

    Tàu tác chiến ven bờ lớp Independence USS Gabrielle Giffords (LCS 10) đã tới khu vực Nam Biển Đông - đây là lần thứ hai một tàu tác chiến ven bờ thực hiện tuần tra ở khu vực này kể từ khi tàu USS Montgomery (LCS 8) di chuyển cùng tàu USNS Cesar Chaves (T-AKE 14) vào ngày 7/5 để hỗ trợ tự do hàng hải và hàng không.

    Carl Thayer: 'Việc trục xuất tàu Mỹ mà TQ tuyên bố hoàn toàn bịa đặt'

    "Sự đa năng và linh hoạt của các tàu tác chiến ven bờ phiên bản lớp Independence được luân phiên triển khai đến Đông Nam Á thực sự làm thay đổi tình hình. Cũng giống như các hoạt động trước đây của tàu Montgomery, các hoạt động của tàu Gabrielle Giffords gần West Capella thể hiện chiều sâu năng lực mà Hải quân Hoa Kỳ sở hữu trong khu vực", thông cáo dẫn lời Chuẩn đô đốc Fred Kacher, Tư lệnh Nhóm tác chiến viễn chinh 7.

    "Sự tham gia tích cực và kiên trì của Hải quân Hoa Kỳ trong khu vực chính là sự thể hiện rõ nét nhất sự ủng hộ của chúng tôi đối với một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương rộng mở và tự do", Chuẩn Đô đốc Kacher nói thêm.

    Tư lệnh Hạm đội 7, Phó Đô đốc Bill Merz, tái khẳng định rằng Hải quân Hoa Kỳ sẽ cho máy bay và tàu thuyền hoạt động trên Biển Đông ở bất kỳ nơi nào và thời điểm nào mà luật pháp quốc tế cho phép.

    "Các hoạt động hiện diện thường lệ như của tàu Gabrielle Giffords tái khẳng định rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục cho máy bay và tàu thuyền hoạt động tự do trên cơ sở tuân thủ luật pháp và các nguyên tắc hàng hải quốc tế bất chấp những yêu sách quá đà hoặc các sự kiện đang diễn ra. Hoa Kỳ ủng hộ các đồng minh và đối tác trong việc theo đuổi lợi ích kinh tế hợp pháp của mình", Phó Đô đốc Merz phát biểu.

    Vào cuối tháng Tư, tàu USS America (LHA 6), USS Bunker Hill (CG 52) và USS Barry (DDG 52) đã tới khu vực Biển Đông cùng tàu HMAS Parramatta (FFH 154) của Hải quân Hoàng gia Úc - thhể hiện cam kết của Hoa Kỳ đối với một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương rộng mở và tự do trước các đồng minh và đối tác trong khu vực, thông cáo cho hay.

    Nằm trong biên chế Biên đội tàu khu trục 7, tàu Gabrielle Giffords đang luân phiên triển khai hoạt động tại khu vực tác chiến của Hạm đội 7 để hỗ trợ đảm bảo an ninh và ổn định trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

    Hạm đội 7 triển khai tác chiến hải quân ở tiền phương để hỗ trợ đảm bảo lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

    Là hạm đội có nhiều tàu nhất của Hải quân Hoa Kỳ, Hạm đội 7 tương tác với 35 quốc gia ven biển khác để xây dựng quan hệ hợp tác giúp củng cố an ninh hàng hải, tăng cường ổn định và ngăn chặn xung đột.


    BBC tiếng Việt cho hay: https://www.bbc.com/vietnamese/world-52645446

  2. #1272
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934


    We Ask Kids How Trump is Doing

  3. #1273
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    "tự do hàng hải.." và "há há há..."

    ==> Bị chiến hạm TQ tạt đầu là ...lật đật né rồi THÁO CHẠY.



    TQ xực luôn bãi cạn Scarborough của đồng manh Phi Luật Tân ==> TEO BUGI ĐỨNG NGOÀI IM NHƯ HẾN!

    Từ lúc TQ bắt đầu xây các đảo nhân tạo, cho tới lúc xây xong, và cho luôn chiến đấu cơ ra đó, và bây giờ sắp sửa lập vùng nhận dạng phòng không, anh HỀ MỸ, chỉ nói được một câu "rất quan ngại" ...bằng mồm!

    "Há há há ..."

  4. #1274
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    "Đuổi.." và "cho hay.."

    Khà khà khà....

    Mỹ thiếu thịt heo nhưng xuất cảng sang Trung Quốc tăng gấp bốn



    Tổng Thống Donald Trump mới đây đã ra lệnh cho các xưởng thịt phải tiếp tục mở cửa để bảo vệ nguồn cung cấp thực phẩm cho nước Mỹ, dù rằng nhiều công nhân làm việc ở những nơi này nhiễm COVID-19 và có người thiệt mạng.


    Tuy nhiên, chủ nhân các xưởng thịt này lại đẩy mạnh việc xuất cảng sang Trung Quốc, trong khi người tiêu thụ ở Mỹ gặp phải tình trạng khan hiếm, theo cuộc phân tích của Reuters căn cứ vào các dữ kiện chính phủ.


    Hãng thông tấn Reuters hôm Thứ Hai, 11 Tháng Năm, nói rằng Tổng Thống Trump, người đang trong cuộc tranh cãi gay gắt trước công chúng với Trung Quốc về cách Bắc Kinh đối phó với dịch, hôm 28 Tháng Tư đã viện dẫn đạo luật Sản Xuất Quốc Phòng có từ năm 1950 để buộc các xưởng thịt phải mở cửa.

    Nay, ông Trump đang gặp chỉ trích từ một số nhà lập pháp, người tiêu dùng cũng như các công nhân xưởng thịt vì đã khiến công nhân gặp nguy hiểm, một phần cũng để bảo đảm nguồn cung cấp thịt cho Trung Quốc.

    Ông Mike Naig, bộ trưởng Canh Nông tiểu bang Iowa, một trong những nơi sản xuất thịt heo hàng đầu nước Mỹ, người từng ủng hộ lệnh của Tổng Thống Trump, nói rằng “Chúng ta đều biết trên đường dài việc xuất cảng là điều rất quan trọng. Tôi nghĩ ngay lúc này chúng ta nên chú trọng vào việc đáp ứng nhu cầu trong nước.”

    Các công ty sản xuất thịt, kể cả công ty Smithfield Foods hiện do công ty Trung Quốc WH Group Ltd làm chủ, cùng là công ty JBS USA do công ty Brazil làm chủ, và Tyson Foods Inc. đang phải tạm thời đóng cửa khoảng 20 xưởng thịt ở Mỹ, do COVID-19 khiến hàng ngàn công nhân nhiễm bệnh.

    Các công ty bán sỉ thịt cũng như các siêu thị phải lên tiếng thông báo về đe dọa thiếu thịt. Một số xưởng thịt nay hoạt động lại nhưng chỉ ở mức giới hạn vì nhiều công nhân vẫn ở nhà do sợ lây bệnh.

    Sự bất ổn về nguồn cung cấp này có nghĩa là giới tiêu thụ ở Mỹ có thể thấy tình trạng thịt cung cấp cho các siêu thị giảm khoảng 30% vào cuối Tháng Năm này, với giá thịt tăng lên khoảng 20% so với cùng thời gian năm ngoái, theo lời ông Will Sawyer, kinh tế gia tại CoBank, chuyên cho vay trong ngành nông nghiệp.

    Trong khi nguồn cung cấp thịt heo cho thị trường Mỹ giảm đi do số lượng heo đưa vào lò mổ mỗi ngày giảm khoảng 40% kể từ giữa Tháng Ba tới nay, lượng thịt heo Mỹ xuất cảng sang Trung Quốc tăng hơn gấp bốn lần trong cùng thời gian, theo các con số của Bộ Nông Nghiệp Mỹ.


    Công ty Smithfield, vốn được công ty Trung Quốc WH Group mua lại với giá $4.7 tỷ năm 2013, là nhà xuất cảng thịt heo lớn nhất từ Mỹ sang Trung Quốc trong thời gian từ Tháng Giêng cho tới Tháng Ba, theo Panjiva, thuộc công ty S&P Global Market Intelligence.

    Trong Tháng Ba, công ty Smithfield chuyển ít nhất là 13,680 tấn thịt sang Trung Quốc bằng đường biển, cũng theo Panjiva.

  5. #1275
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    "Tự do hàng hải..."
    Khà khà khà...

    TQ khỏi cần "quan ngại" chi cho mệt! Đưa tàu chiến tới lùa tàu Phi Luật Tân đi chỗ khác! Vòng lại ? Xả đạn! Tàu Phi bỏ chạy, nuốt gọn Scarborough, Phi "méc anh Hai Mỹ", "anh Hai Mỹ " TEO TẺO TÈO TEO, im ru câm như hến! Phi mất Scarborough!

    Đợt hai: bày trò thưa kiện? TQ giam chuối của Phi chín rục chín thúi ở cảng, Duterte ...bò lết qua chầu ngài Tập, xin cầu hòa, cho chuối thông quan!!!


    Phóng viên Jun Veneracion của GMA đang quay một bộ phim tài liệu cho chương trình truyền hình Reporter’s Notebook, dự kiến phát sóng vào 23h35 ngày 22/11/2018. Đây cũng là chương trình từng ghi lại cảnh lực lượng tuần duyên Trung Quốc tịch thu số cá mà ngư dân Philippines đánh bắt được tại bãi cạn Scarborough.


    Khi camera của đoàn làm phim quay gần bãi cạn Scaborough, họ phát hiện ít nhất 3 tàu của lực lượng tuần duyên Trung Quốc ở khu vực này. Từ khoảng cách xa, một tàu Trung Quốc đã phát hiện và di chuyển về phía tàu chở đoàn làm phim Philippines.

    “Tàu (Trung Quốc) rẽ nước lao tới, tạo ra những đợt sóng khi nó tăng tốc. Tàu này theo đuôi và thu hẹp khoảng cách cho tới khi áp sát tàu của chúng tôi. Những ngư dân sợ hãi nhắc chúng tôi giấu thiết bị quay phim đi. Nhưng đã quá muộn. Rõ ràng, chúng tôi đã bị phát hiện”, phóng viên Veneracion kể lại. Ngay lập tức, hai tàu cao tốc Trung Quốc lao về phía tàu Philippines và “cắt mặt” tàu chở đoàn làm phim Philippines. “Một trong số các thành viên lực lượng tuần duyên Trung Quốc, dù mỉm cười, nhưng lại la lớn và nói rằng chúng tôi đang ở vùng biển của Cộng Hòa Nhân dân Trung Hoa”, phóng viên Philippines nói.

    “Nếu chưa có sự cho phép của Trung Quốc, các anh không thể tiến hành cuộc phỏng vấn ở đây”, một cảnh sát biển Trung Quốc cảnh báo.

    “Nhưng khu vực này nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines”, phóng viên Veneracion đáp lại.

    Cảm thấy cuộc trao đổi không đi đến đâu, Veneracion đã đề nghị phía Trung Quốc cho đoàn làm phim Philippines 30 phút để thu dọn trang thiết bị và rời đi. Một cảnh sát biển Trung Quốc đồng ý, nhưng cũng không quên cảnh báo: “Nếu các anh không rời khỏi đây, chúng tôi buộc phải dùng biện pháp cưỡng chế”.

    “Không cần phải cảnh báo chúng tôi, thưa ngài”, phóng viên Veneracion nói.

    Theo Veneracion, lực lượng tuần duyên Trung Quốc sau đó không rời khỏi khu vực cho tới khi tàu chở đoàn làm phim Philippines đi cách xa bãi cạn Scarborough.

    Nằm cách đảo chính Luzon của Philippines 230 km về phía tây, bãi cạn Scarborough (Trung Quốc gọi là đảo Hoàng Nham) là khu vực tranh chấp giữa hai nước từ nhiều năm nay. Bắc Kinh đã chiếm giữ Scarborough từ năm 2012 và thường xuyên ngăn cản ngư dân Philippines tới gần ngư trường dồi dào này để đánh bắt, thậm chí sử dụng cả vòi rồng để xua đuổi.


    Bãi cạn Scarborough là một phần trong vụ kiện do Philippines khởi xướng tại tòa trọng tài thường trực quốc tế ở La Hay (Hà Lan) chống lại yêu sách “đường chín đoạn” phi lý của Trung Quốc trên Biển Đông. Trong phán quyết hồi tháng 7/2016, tòa trọng tài đã chính thức bác bỏ yêu sách này, song Bắc Kinh đến nay vẫn lớn tiếng phủ nhận và ngang nhiên không tuân thủ bất kỳ kết luận nào của tòa.

  6. #1276
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Ơ hay, chó bắc kinh mần răng mừ có trách nhiệm với thế giới thế hỷ ! há há há

    Trung Quốc mắc dịch 'điều tra nửa vời' nguồn gốc nCoV

    Trung Quốc mắc dịch ban đầu có vẻ muốn nhanh chóng xác định nguồn gốc nCoV, nhưng sau đó không chia sẻ thông tin và hợp tác điều tra với quốc tế.

    Khoảng 1h sáng 31/12 năm ngoái, Lư Tuấn Khanh thức giấc khi nhận cuộc gọi từ sếp của anh ở công ty khử trùng Khương Duy. "Hãy mang theo bộ thiết bị tốt nhất của anh", sếp nói với Lư khi yêu cầu anh cùng các thành viên trong đội tới chợ hải sản Hoa Nam ở thành phố Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.

    Lư biết khu chợ với các quầy hàng như mê cung nằm gần ga tàu này, nhưng khi đó không biết nó bị nghi là nơi khởi phát của Covid-19. Khi Lư tới nơi, giới chức địa phương chỉ anh tới khu bán động vật hoang dã lấy thịt hoặc làm thuốc. Ở đây có cả xác động vật hoặc những con thú vẫn còn sống được nhốt trong lồng, gồm rắn, chó, thỏ và lửng.

    Khi nhóm của anh bắt đầu phun khử trùng, giới chức cũng lấy mẫu từ các quầy, cống thoát nước và hàng hóa trong chợ. Họ nhờ đội của anh lấy mẫu của những con đã chết bằng cách dùng nhíp nhặt phân và lông của chúng rồi cho vào túi nhựa.



    Lư Tuấn Khanh thử thiết bị khử trùng tại công ty Khương Duy ở Vũ Hán. Ảnh: WSJ.

    Hơn 4 tháng sau, giới chức Trung Quốc vẫn chưa chia sẻ với thế giới bất kỳ dữ liệu nào về những mẫu mà Lư và cả nhóm đã thu thập. Bắc Kinh dường như đang cản trở nỗ lực quốc tế tìm kiếm nguồn gốc của virus trong bối cảnh Mỹ liên tục đổ lỗi cho Trung Quốc làm bùng phát đại dịch.

    Việc Trung Quốc thiếu minh bạch và không muốn tham gia vào cuộc điều tra quốc tế đã làm dấy lên nhiều đồn đoán và chỉ trích. Nó cũng cản trở các chuyên gia và quan chức y tế, những người coi việc tìm kiếm nguồn gốc nCoV là chìa khóa để ngăn một loại virus tương tự truyền từ động vật sang người, có nguy cơ làm bùng phát dịch bệnh mới.

    ...

    Báo đảng CS có tiến bộ cho hay: https://vnexpress.net/trung-quoc-die...v-4098488.html

  7. #1277
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Pháp sịt sịt lũ chóa bắc kinh bảo chúng đừng sủa và về nhà hãy tập trung chuyện mắc dịch của lũ chóa bắc kinh đê tề ! sủa sủa sủa hoài kakaka

    Pháp bác bỏ cảnh báo của TQ về việc bán vũ khí cho Đài Loan



    Pháp đã bác bỏ các cảnh báo của Trung Quốc hôm thứ Tư về việc bán vũ khí cho Đài Loan tự trị, nói rằng họ đang thực hiện các thỏa thuận hiện có và Bắc Kinh nên tập trung vào việc chiến đấu với đại dịch Covid-19.

    Trung Quốc nói rằng Đài Loan là một phần của 'một Trung Quốc', và nguyên tắc này phải được thừa nhận bởi bất kỳ nước nào Trung Quốc có quan hệ ngoại giao. Bán vũ khí cho Đài Loan luôn là vấn đề rất nhạy cảm và thường xuyên gây ra phản ứng mạnh mẽ từ Bắc Kinh.

    Bộ Ngoại giao Pháp đã trả lời bằng cách nói rằng họ tuân theo chính sách 'một Trung Quốc' như đã thỏa thuận với Bắc Kinh năm 1994 và tiếp tục thúc giục cả hai bên tổ chức đối thoại.

    "Trong bối cảnh này, Pháp tôn trọng các cam kết hợp đồng mà họ đã thực hiện với Đài Loan và đã không thay đổi quan điểm kể từ năm 1994," Bộ trưởng Ngoại giao Pháp nói trong một tuyên bố. "Đối mặt với cuộc khủng hoảng Covid-19, tất cả sự chú ý và nỗ lực của chúng ta nên tập trung vào việc chiến đấu với đại dịch."

    Thời điểm tranh chấp gây khó xử đối với Paris, nơi đã đặt hàng triệu khẩu trang từ Trung Quốc do dịch virus corona bùng phát.

    Tháng trước, Bộ Ngoại giao Pháp đã triệu tập đại sứ Trung Quốc về các bài đăng và tweet của Đại sứ quán Trung Quốc tại đây bảo vệ phản ứng của Bắc Kinh đối với đại dịch và chỉ trích cách châu Âu xử lý vụ dịch.


    'Nhu cầu chiến đấu'
    Đài Loan chủ yếu trang bị vũ khí do Mỹ sản xuất, nhưng vào năm 1991, Pháp đã bán sáu tàu khu trục Lafayette cho Đài Loan, bất chấp sự giận dữ của Trung Quốc. Pháp cũng đã bán máy bay chiến đấu Mirage cho Đài Loan năm 1992.

    Đài Loan cho biết tháng trước rằng họ đang tìm cách mua thiết bị từ Pháp để nâng cấp hệ thống can thiệp tên lửa cho tàu chiến.

    Tại Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết Trung Quốc kiên quyết phản đối bất kỳ hoạt động bán vũ khí nào cho Đài Loan.

    "Chúng tôi đã bày tỏ mối quan ngại sâu sắc với Pháp," ông này phát biểu trong một cuộc họp báo thường ngày. "Một lần nữa chúng tôi kêu gọi phía Pháp tuân thủ nguyên tắc một Trung Quốc và rút lại kế hoạch bán vũ khí cho Đài Loan để tránh làm tổn hại đến quan hệ Trung-Pháp."

    Bộ Quốc phòng Đài Loan trích lời hải quân nước này cho biết họ đang tuân theo các quy định mua sắm liên quan cho việc mua vũ khí để đáp ứng nhu cầu chiến đấu. Bộ này từ chối bình luận thêm.

    Truyền thông Đài Loan cho biết nước này đã đề xuất chi khoảng 26,8 triệu đôla cho hệ thống can thiệp tên lửa DAGAIE từ công ty DCI-DESCO của Pháp.

    Đài Loan cho biết họ cần nâng cấp lực lượng vũ trang của mình để đối phó với mối đe dọa ngày càng tăng từ Trung Quốc, nơi đã đẩy mạnh các cuộc tập trận quân sự gần hòn đảo dân chủ.


    BBC tiếng Việt cho hay: https://www.bbc.com/vietnamese/world-52658115

  8. #1278
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Nếu là chó bắc kinh bị thì chỉ có du luận viên chó bắc kinh mới hiến phổi cho hể , ahahaha

    40 người muốn hiến phổi cứu bệnh nhân phi công người Anh

    Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia đến sáng 15/5 đã tiếp nhận 40 đề nghị được hiến phổi để ghép cho "bệnh nhân 91".

    Ông Nguyễn Hoàng Phúc, Phó giám đốc Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, cho biết những người mong hiến phổi đã trực tiếp liên hệ tới Trung tâm. Họ đều là người Việt, sống cả trong và ngoài nước.

    "Có người từ Myanmar đêm qua còn liên lạc với chúng tôi bày tỏ sẵn sàng hiến một lá phổi, miễn là đủ điều kiện ghép cho bệnh nhân phi công", ông Phúc nói.

    Anh Lâm, 41 tuổi, ở Tây Ninh, là một trong những người mong muốn được hiến phổi. Anh cho biết đang sống độc thân, không hút thuốc lá, sức khỏe tốt.

    "Tôi thấy thương anh phi công, nên dù phải đối mặt với nguy cơ sức khỏe không tốt sau khi hiến phổi, thì tôi vẫn mong muốn được hiến một lá phổi để cứu anh ấy", anh Lâm bày tỏ với VnExpress.

    Trước đó, một phụ nữ 40 tuổi và một cựu chiến binh ngoài 70 tuổi đã đề nghị hiến một phần phổi. Cựu chiến binh ở Đăk Nông đã hai lần gọi điện đến Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia.

    "Những người mong muốn được hiến phổi cứu bệnh nhân thực sự rất đáng trân trọng. Đây là nguồn động viên cho ngành y tế để cứu chữa bệnh nhân hiểm nghèo, bất kể người ấy là ai", ông Phúc nói.

    "Bệnh nhân 91", phi công người Anh, dương tính nCoV từ ngày 18/3, là người bệnh nặng nhất hiện nay. Diễn biến sức khỏe bệnh nhân thất thường, ngày càng xấu, 90% phổi không hoạt động, can thiệp ECMO 40 ngày, lọc máu.


    Báo đảng CS tiến bộ cho hay: https://vnexpress.net/40-nguoi-muon-...g-4099744.html

  9. #1279
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Lại thông qua nữa nì, ahahah

    Quan chức chó bắc kinh cứ tiếp tục đàn áp người Duy Ngô Nhĩ hỷ ! hay là chỉ còn nước ngồi sủa gâu gâu gâu thụt đuôi trốn trong cái lỗ dậu thôi hề ! ahahaha

    Thượng viện Mỹ thông qua dự luật người Duy Ngô Nhĩ

    Thượng viện Mỹ thông qua dự luật Duy Ngô Nhĩ mà không cần bỏ phiếu, dọn đường cho các biện pháp trừng phạt quan chức Trung Quốc mắc dịch.

    Thượng viện Mỹ hôm 14/5 thông qua Đạo luật Chính sách Nhân quyền của người Duy Ngô Nhĩ, kêu gọi trừng phạt những người chịu trách nhiệm giam hàng loạt người Duy Ngô Nhĩ và các nhóm Hồi giáo khác ở Tân Cương. Dự luật do thượng nghị sĩ Cộng hòa Marco Rubio và thượng nghị sĩ Dân chủ Bob Menendez đề xuất, được thông qua với sự đồng thuận của toàn bộ thượng nghị sĩ.

    Dự luật yêu cầu Nhà Trắng đệ trình báo cáo lên quốc hội trong vòng 180 ngày, xác định những người được coi là chịu trách nhiệm ngược đãi người Duy Ngô Nhĩ. Những cá nhân này sẽ bị trừng phạt bằng những hình thức như đóng băng tài sản ở Mỹ và bị từ chối nhập cảnh.

    Dự luật sẽ được gửi đến Hạ viện do đảng Dân chủ kiểm soát để xem xét. Nếu Hạ viện thông qua, dự luật tiếp tục được đưa tới Nhà Trắng để Tổng thống Donald Trump quyết định ký thành luật hay không.



    Bí thư Tân Cương Trần Toàn Quốc mắc dịch trong cuộc họp của phái đoàn Tân Cương tại Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc ở Bắc Kinh tháng 3/2019. Ảnh: AFP.
    Báo đảng CS tiến bộ cho hay:https://vnexpress.net/thuong-vien-my...i-4099633.html

  10. #1280
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Đu Me, chó bắc kinh đúng là 3 xạo chó ghê ! Ngài Trump dọa cắt quan hệ với lũ mắc dịch bắc kinh thì nay nó lại yêu cầu Mỹ hợp tác với lũ mắc dịch chó bắc kinh nì ! lũ chó mi mắc cười quá ! akakaka

    Trung Quốc mắc dịch đề nghị Mỹ hợp tác sau khi Trump dọa cắt quan hệ

    Trung Quốc cho rằng Bắc Kinh và Washington nên hợp tác nhiều hơn để chống Covid-19, trong phát ngôn đầu tiên sau khi Trump dọa cắt quan hệ.

    "Cả Trung Quốc và Mỹ nên hợp tác nhiều hơn trong việc cùng nhau chống virus, chữa trị bệnh nhân và nối lại sản xuất kinh tế. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi phía Mỹ thực sự mong muốn phối hợp với chúng tôi", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên phát biểu trong cuộc họp báo hôm nay ở Bắc Kinh.

    Ông Triệu cho rằng việc duy trì quan hệ song phương ổn định phục vụ cho lợi ích của người dân hai nước, có lợi cho hòa bình và ổn định thế giới.



    Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc mắc dịch Triệu Lập Kiên sủa gâu gâu gâu tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh hôm 8/4. Ảnh: Reuters.

    Đây là phát ngôn chính thức đầu tiên của Trung Quốc sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ thất vọng với cách nước này xử lý Covid-19, đồng thời đe dọa "có thể cắt hoàn toàn quan hệ" với Bắc Kinh để đáp trả. "Chúng ta sẽ tiết kiệm được 500 tỷ USD nếu cắt toàn bộ quan hệ với Trung Quốc", ông nói thêm.

    Quan hệ Mỹ - Trung xấu đi nhanh chóng trong những tháng gần đây, sau khi Trump và các quan chức cấp cao của Mỹ tăng cường chỉ trích cách Trung Quốc phản ứng trước Covid-19. Ông chủ Nhà Trắng từng cảnh báo Washington đang tiến hành các cuộc điều tra "vô cùng nghiêm túc", đe dọa trừng phạt Bắc Kinh và buộc nước này bồi thường thiệt hại.

    "Chúng tôi có rất nhiều thông tin, và nó không ổn chút nào. Dù từ phòng thí nghiệm hay những con dơi, tất cả đều đến từ Trung Quốc và họ nên ngăn chặn. Họ lẽ ra nên ngăn chặn từ nguồn nhưng mọi thứ đã vượt khỏi tầm kiểm soát", Trump phát biểu hôm 11/5.


    Báo đảng CS tiến bộ cho hay: https://vnexpress.net/trung-quoc-de-...e-4100034.html

Trang 128 / 136 Đầu tiênĐầu tiên ... 2878118126127128129130 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •