Trang 122 / 136 Đầu tiênĐầu tiên ... 2272112120121122123124132 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 1,211 đến 1,220 / 1359

Chủ đề: Tôi nói đồng bào nghe rõ không?

  1. #1211
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Hậu quả của việc nghe lời TRUMP NỔ vào những ngày đầu dịch cồ rô nà bùng lên ở Mỹ: "không sao đâu, cứ đi làm đi chơi bình thường, Mỹ kiểm soát dịch bệnh rất tốt, virus sẽ tự biến mất vào tháng tư blah blah blah"


    Trên thực tế, tháng tư chính là tháng THẢM HỌA NHẤT của Mỹ, tháng mà các bác sĩ, khoa học gia báo rằng sẽ có những thiệt hại đau lòng, dân Mỹ phải chịu đựng số tử vong khủng khiếp !!!


    Khi thực tế THÊ THẢM phơi bày tới mức không còn chống chế đổ lỗi gì được cho ai nữa, thì TRUMP NỔ buộc phải thú nhận mình đã "downplay" tình hình dịch bệnh, nhưng vẫn ngụy biện lý do "downplay" vì ...lạc quan, muốn động viên dân chúng (thay vì nói thẳng là lão sợ ảnh hưởng tới sàn chứng khoán, lo túi tiền hơn lo sinh mạng người dân!)

    Con ƠI NHỚ LẤY CÂU NÀY
    Nghe LỜI TRUMP NỔ, CÓ NGÀY RA MA !!!


    Gần 2.000 người tử vong vì Covid-19 ở Mỹ trong 24 giờ


    Số ca tử vong vì Covid-19 ghi nhận ở Mỹ trong 24 giờ đã lên tới mức kỷ lục 1.939, cao nhất từ trước đến nay, nâng tổng số người chết vì dịch bệnh ở Mỹ lên tới 12.722.

    Theo CNN, con số 1.939 người tử vong trong vòng 24 giờ ở Mỹ được Đại học John Hopkins thống kê, tính đến 8 giờ 30 phút tối ngày 7.4 (giờ địa phương). Tổng số ca nhiễm Covid-19 ở Mỹ đã lên tới 387.547.

    Số ca tử vong tăng mạnh đưa Mỹ tiến gần đến con số tử vong của hai quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nhất của dịch Covid-19 là Italia và Tây Ban Nha. Italia hiện ghi nhận 17.127 ca tử vong còn Tây Ban Nha có 13.798 ca.

    Trong số 1.939 ca tử vong mới ghi nhận, riêng bang New York có 731 ca, đánh dấu số ca tử vong cao nhất ghi nhận ở bang này. Dịch bệnh đã lan rộng đến hệ thống nhà tù ở New York, khiến tình hình lây nhiễm có thể vượt ngoài tầm kiểm soát.

    Để đối phó tình hình, thống đốc bang New York Andrew Cuomo đã ra lệnh trả tự do cho 1.100 tù nhân. Đội ngũ cố vấn của ông Cuomo khẳng định vẫn đang đánh giá tình hình tại các nhà tù để có phản ứng phù hợp.

    Tính đến ngày 6.4, 286 tù nhân và 331 nhân viên nhà tù ở thành phố New York có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19.

    Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 7.4 khẳng định Nhà Trắng đã phản ứng kịp thời với dịch bệnh và đổ lỗi cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vì đưa ra những lời khuyên sai lệch.

    Ông Trump cũng bày tỏ sự bất bình khi Mỹ đóng góp ngân sách hoạt động lớn nhất cho WHO nhưng tổ chức này được cho là có phần nghiêng về Trung Quốc.

  2. #1212
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Trung Quốc BƯỚC QUA ĐẠI DỊCH CÁI RẸT! DÂN VN KHẤP KHỞI MỪNG, CƯỜI TƯƠI RÓI !!!

    Trung Quốc mở cửa nhập khẩu, giá xoài, giá thanh long cùng tăng

    Từ đầu tháng 4, một số loại trái cây rục rịch tăng giá khi phía Trung Quốc có nhu cầu nhập khẩu trở lại. Dù lượng xuất chưa nhiều nhưng đây vẫn là tín hiệu vui đối với nhiều nhà vườn giữa đại nạn kép là dịch Covid-19 và hạn mặn.


    Cụ thể, ngày 7/4, xoài Đài Loan xanh lọai 1 tại vựa xoài Minh Lộc có giá 8.000 đồng/kg, hàng loại 2 giá 5.000 đồng/kg. Riêng xoài Đài Loan đỏ loại 1 có giá 14.000 đồng/kg, hàng loại 2 giá 7.000 đồng/kg. Vườn xoài nào đáp ứng được yêu cầu xuất khẩu sẽ được thu mua với giá cao hơn.

    Theo anh Lộc, giá xoài có xu hướng tăng là nhờ một số vựa hàng đã có thể “đi công” xuất khẩu sang Trung Quốc, dù lượng xuất chưa được nhiều. Trong điều kiện vận chuyển hàng hóa cả trong và ngoài nước còn còn khó khăn, những tín hiệu này cho thấy thị trường đang dần tốt lên.


    Một nguyên nhân nữa khiến giá xoài tăng là do nhiều vườn đã thu hoạch xong, thời điểm hiện tại đang cạn nguồn hàng. Số còn lại thì chất lượng không tốt, chủ yếu là hàng chợ. “Những vườn đẹp đã hết trái trong khi những vườn ra bông trễ, hiện đang thu hoạch thì gặp thời tiết xấu nên chất lượng trái không cao”, anh Lộc giải thích.

    Không chỉ xoài tăng giá mà trái thanh long các loại cũng đã rục rịch tăng giá nhẹ. Tại huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận), nông dân Nguyễn Văn Hưng cho biết, từ đầu tháng 4, giá thanh long ruột đỏ và thanh long ruột trắng đều đã tăng từ 1.000 – 2.000 đồng/kg.

    Cụ thể, giá thanh long ruột đỏ loại 1 hiện có giá 26.000 đồng/kg, loại 2 giá 16.000 đồng/kg và thanh long ruột đỏ loại 3 giá 9.000 đồng/kg. Một số nơi còn bán được giá cao hơn 1.000 đồng/kg so với các mức giá nêu trên.

    Nông dân trồng thanh long rất phấn khởi khi giá thanh long ruột trắng cũng đang tăng nhẹ. Giá thu mua dao động từ 16.000 – 18.000 đồng/kg tùy chất lượng. Giá này đã tăng 2.000 đồng/kg so với hồi cuối tháng 3. Hàng dạt thanh long ruột trắng hiện cũng được thu mua với giá từ 4.000 – 6.000 đồng/kg.

    Theo anh Hưng, thanh long tăng giá do một số doanh nghiệp bắt đầu đưa hàng đi Trung Quốc, dù việc kiểm tra xe hàng nhằm phòng chống lây nhiễm dịch Covid-19 còn gắt gao.

    Thị trường sẽ sớm hồi phục?

    Ông Nguyễn Đình Tùng – Tổng Giám đốc Công ty Vina T&T Group cũng thông tin, từ đầu năm 2020, khi dịch Covid-19 bùng phát ở Trung Quốc và lây lan sang các nước châu Âu, xuất khẩu trái cây rơi vào thế khó khăn, lượng tiêu thụ tại các thị trường đều giảm.

    Trong tháng 3, xuất khẩu trái cây của công ty này giảm đến 70% so cùng kỳ. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại, thị trường bắt đầu có những tín hiệu cực. Tỷ lệ sụt giảm sẽ được kéo giảm xuống. Vina T&T Group dự báo trong khoảng 2 tuần tới, mức sụt giảm của doanh nghiệp sẽ chỉ còn khoảng 50% so với trước.

    Ông Tùng cho rằng, trái cây cũng là một trong những thực phẩm thiết yếu. Dù có tiết kiệm chi tiêu thì sau một thời gian ở trong nhà, người tiêu dùng vẫn sẽ tìm cách đặt mua để sử dụng. Dịch bệnh lây lan đã khiến việc đi lại, mua sắm có phần hạn chế nhưng sau đó, nhiều người tìm đến các kênh mua sắm trực tuyến, giao hàng tận nhà. Sức tiêu thụ nhờ đó cũng dần dần phục hồi.

    Theo Tổng cục Hải quan, trong 15 ngày đầu tháng 3, xuất khẩu hàng rau quả đạt 152,5 triệu USD, tăng gần 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Ước tính, xuất khẩu hàng rau quả trong tháng 3 đạt 300 triệu USD, tăng hơn 18% so với tháng trước.

    Thông tin từ Bộ Công Thương cũng cho biết, từ đầu tháng 3/2020, hầu hết các cửa khẩu biên giới đất liền vào Trung Quốc đã mở cửa trở lại. Vì vậy xuất khẩu hàng rau quả sang thị trường Trung Quốc dần phục hồi.

    Tuy nhiên, để xuất khẩu hàng rau quả ổn định trong lúc dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, Bộ Công Thương đề nghị các doanh nghiệp cần hạn chế xuất khẩu qua đường biên giới. Thay vào đó là đàm phán để xuất khẩu chính ngạch, chủ động áp dụng dán tem truy xuất nguồn gốc, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Đồng thời, các sản phẩm chế biến sẽ được tiêu thụ nhiều hơn trong mùa dịch. Các doanh nghiệp cũng nên nghiên cứu để chuẩn bị nguồn hàng, đẩy mạnh xuất khẩu trong thời gian tới.

  3. #1213
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Hậu quả của việc nghe lời TRUMP NỔ vào những ngày đầu dịch cồ rô nà bùng lên ở Mỹ: "không sao đâu, cứ đi làm đi chơi bình thường, Mỹ kiểm soát dịch bệnh rất tốt, virus sẽ tự biến mất vào tháng tư blah blah blah"

    Trên thực tế, tháng tư chính là tháng THẢM HỌA NHẤT của Mỹ, tháng mà các bác sĩ, khoa học gia báo rằng sẽ có những thiệt hại đau lòng, dân Mỹ phải chịu đựng số tử vong khủng khiếp !!! Hiện tại ở New York, cứ HAI PHÚT LÀ CÓ MỘT NGƯỜI CHẾT VÌ CỒ RÔ NÀ !

    Khi thực tế THÊ THẢM phơi bày tới mức không còn chống chế đổ lỗi gì được cho ai nữa, thì TRUMP NỔ buộc phải thú nhận mình đã "downplay" tình hình dịch bệnh, nhưng vẫn ngụy biện lý do "downplay" vì ...lạc quan, muốn động viên dân chúng (thay vì nói thẳng là lão sợ ảnh hưởng tới sàn chứng khoán, lo túi tiền hơn lo sinh mạng người dân!)

    Con ƠI NHỚ LẤY CÂU NÀY
    Nghe LỜI TRUMP NỔ, CÓ NGÀY RA MA !!!




    Trump Says He Downplayed Coronavirus Because He's America's Cheerleader | The 11th Hour | MSNBC

  4. #1214
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Sự thực khác xa với những gì TRUMP NỔ aka TRUMP PINOCCHIO PINOCCHIO với dân chúng !!!

    New York cân nhắc việc chôn tập thể nếu số tử vong vì COVID0-19 quá cao

    Ông Mark Levine, chủ tịch hội đồng thành phố New York, cho biết nếu các nhà quàn không còn chỗ chứa, có thể, phải tính đến giải pháp chôn tập thể trong các công viên thành phố.


    Chủ nhà quàn Pat Marmo đứng giữa phòng không còn chỗ chứa các tử thi đựng trong bao. (Hình: AP Photo/John Minchillo)

    Trong cuộc họp báo sáng Thứ Hai, 6 Tháng Tư, giới chức thành phố New York cho biết họ đang bắt đầu tính đến kế hoạch dự phòng trường hợp số tử vong do dịch COVID-19 tăng quá sức chứa của các nhà xác, theo nhật báo The New York Times.

    Ông Levine thông báo giới chức thành phố đang cân nhắc công viên nào sẽ được chọn làm nghĩa trang tập thể tạm thời.

    Ông không nhắc cụ thể tên một công viên nào cả, nhưng cho biết công viên đó phải lớn và xa tầm mắt công chúng.

    Trong một tin nhắn trên Twitter, ông Levine cho biết không thể đào từng lỗ huyệt, mà phải đào thành hào.

    Mỗi hào chôn 10 quan tài.

    Cũng trong cuộc họp báo, Thị Trưởng Bill de Blasio trấn an đây chỉ là kế hoạch dự phòng.

    Tuy nhiên, ông cũng đề cập tình trạng cần thiết phải chôn hàng loạt tạm thời để giải quyết tình trạng tử vong tăng quá cao.

    Vị thị trưởng cho biết: “Rồi sau đó, chính quyền thành phố sẽ phối hợp giải quyết theo ước muốn của thân nhân người quá cố.”

    Ông Levin trả lời cho báo giới rằng, ông hy vọng con số tử vong sẽ giảm đi, nếu tình hình trở nên bi đát, chôn tập thể tạm thời là cách giải quyết phải thực hiện.

  5. #1215
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Đội ngũ y tá bác sĩ vạch trần những trò NỔ của TRUMP NỔ, chỉ ra thực tế TRÁI NGƯỢC 180 độ với những gì TRUMP NỔ PINOCCHIO PINOCCHIO hàng ngày trong những màn diễn tìm cách đổ lỗi cho người khác của lão


    Health care professionals are still going to work each day without sufficient masks, gloves, gowns and other supplies, and are begging for proper personal protective equipment (P.P.E.). In a country that spends more on health care than anywhere else on the planet, masks are being rationed or reused, and some hospital workers are even using novelty rain ponchos to protect themselves. Health care workers around the country are falling ill and dying — The Brooklyn Hospital Center estimated a third of its doctors and nurses are home sick with the virus. Meanwhile, President Trump has openly accused health care workers of being wasteful and hoarding masks. In the above Op-Ed video, nurses and physicians from around the country are demanding that the government take aggressive action to get them sufficient equipment. Right now.

  6. #1216
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Đổ lỗi cho người khác


    Trump cám ơn Việt Nam

    Trump thông báo 450.000 bộ quần áo bảo hộ đã được chuyển đến bang Texas, gửi lời cảm ơn Việt Nam và các công ty tham gia vận chuyển.

    "450.000 bộ quần áo bảo hộ đã tới thành phố Dallas, bang Texas sáng nay. Điều này trở thành hiện thực nhờ sự phối hợp của hai công ty Mỹ là DuPont và FedEx, cùng những người bạn của chúng ta ở Việt Nam. Xin cám ơn", Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Twitter hôm 8/4.



    Trump trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày 8/4. Ảnh: AFP.

    Báo đảng CS VC liu manh cho hay: https://vnexpress.net/trump-cam-on-v...m-4081854.html

  7. #1217
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Việt Nam nên lấy lại đất tổ không những biển Đông mà còn 3 tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây và đảo Hải Nam thuộc về Việt Nam từ thời cổ đại

    Tòa quốc tế và Biển Đông: Việt Nam ‘tiến gần hơn lựa chọn pháp lý’


    Việt Nam cho rằng hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là bộ phận không thể tách rời của lãnh thổ Việt Nam

    Tiến sỹ Đinh Hoàng Thắng: Việt Nam được gì nếu khởi kiện Trung Quốc?

    Điều trước tiên là được lòng dân. Lòng dân rất bức xúc vì họ không phải là chính khách, họ không hiểu hết thế tiến thoái lưỡng nan của nhà lãnh đạo.

    Thậm chí nếu cứ để dân oán thán mãi thì lãnh đạo sẽ mất tính chính danh.

    Động thái này có thể phần nào làm an dân.

    Một hiệu ứng khác của vụ kiện là nhân dân sẽ tin tưởng hơn ở chính quyền.

    Hiểu rằng, chính quyền sẽ dám có những hành động tương thích, một khi Trung Quốc vượt quá giới hạn.

    Không chỉ dân mình mà còn đc lòng bè bạn, Bè bạn đây theo nghĩa rộng, nghĩa chiến lược, chứ không phải bạn như thời “hai phe bốn mâu thuẫn”. Thế giới sẽ thấy đường lối của Vn là rõ ràng và minh bạch, khác với những chính khách “Judas phản Chúa” trong cộng đồng ASEAN.

    Khởi kiện Việt Nam sẽ có cơ hội làm sáng tỏ chính nghĩa. Có chính nghĩa thì mới cơ hội để vận động dư luận quốc tế tiếp tục ủng hộ. Đưa vụ việc ra trước một cơ quan tài phán quốc tế, đấu tranh để đạt được một giải pháp hoà bình, phù hợp với xu thế thời đại.

    Dù có gặp rắc rối trong quan hệ với Trung Quốc thì vẫn tốt hơn nhiều là phải chấp nhận một cuộc xung đột vũ trang.

    Kiện Trung Quốc, Việt Nam sẽ đạt được một ứng xử mới với Trung Quốc. Việc kiện diễn ra trong thời gian dài sẽ đặt lại mối quan hệ giữa hai nước, các khẩu hiệu “viển vông” sẽ không có cơ hội tồn tại, và tất cả đều diễn ra trong hòa bình.

    Khi chọn một vị thế rõ ràng hơn với Trung Quốc, Việt Nam sẽ có được sự hậu thuẫn lớn hơn của thế giới văn minh. Việt Nam có cơ hội thoát khỏi ảnh hưởng về kinh tế, chính trị của Trung Quốc, điều mà việc đeo bám đàm phán hay sự đứt gãy của chiến tranh không thể mang lại được.

    Còn Trung Quốc mất gì?

    Trung Quốc chắc chắn sẽ mất nhiều hơn Việt Nam. Một trong những mất trước mắt là Trung Quốc vốn không có bạn bè trên thế giới, nay với một vụ kiện về Biển Đông thì các nước ASEAN, trừ những chính khách đã “ngâm miệng ăn tiền” của Trung Quốc, sẽ thấy, sau Việt Nam, đến lượt mình Trung Quốc cũng sẽ không tha.

    Nhưng mất mát lớn nhất của Trung Quốc là sẽ để ảnh hưởng trực tiếp đến sáng kiến Vành đai Con đường. Nước nào sẽ tin Trung Quốc, sau khi châu Phi, Italy đã sập tiệm vì tham gia BRI?

    Trung Quốc phải biết rằng, khuất phục một người bằng sức mạnh đã khó, khuất phục một dân tộc bằng sức mạnh là điều không thể. Vì vậy, chính vì “đại cục” của Trung Quốc, Trung Quốc trước sau cũng phải chấp nhận đi vào giải pháp.

    Việt Nam đang mở rộng quan hệ hợp tác với Mỹ
    Tiến sỹ Hà Hoàng Hợp: Chính phủ Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để tin tưởng rằng việc sử dụng biện pháp pháp lý (ví dụ khởi kiện), Việt Nam sẽ nhận được sự ủng hộ của các nước và các tổ chức tư pháp quốc tế, và nhận được phân xử hay phán quyết cho phép Việt Nam khẳng định chủ quyền của Việt Nam ở biển Đông.

    Việt Nam, một thành viên của LHQ, đương nhiên tuân thủ mọi phân xử và phán quyết của các cơ quan tài phán, tòa án liên quan của LHQ.

    Việt Nam cũng mong muốn Trung Quốc tuân thủ các phán quyết, phân xử đã có, và sẽ có tới đây. Như thế mọi bên đều cùng được, mà không bên nào mất.

    Phó Giáo sư Hoàng Ngọc Giao: Có lẽ tôi tin rằng rất nhiều chuyên gia sẽ đồng tình với ý kiến của tôi rằng khởi kiện, Việt Nam sẽ được nhiều.

    Cái được thứ nhất là chứng minh với quốc tế về mặt pháp lý là chủ quyền và quyền chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa cũng như là đối với Biển Đông về quyền chủ quyền được khẳng định và nó làm rõ đúng, sai trước công luận quốc tế.

    Cái thứ hai, có thể nó có khó khăn trong câu chuyện chuẩn bị hồ sơ và tiến hành các thủ tục tố tụng để mà khởi kiện ra cơ quan tài phán quốc tế, tuy nhiên theo tôi đây là những vấn đề kỹ thuật, với căn cứ lịch sử, pháp lý với sự chính nghĩa của Việt Nam, thì những vấn đề, khó khăn này chắc sẽ vượt qua được.

    Và việc cái được lợi nữa đó là chứng minh cho tính chính nghĩa của Việt Nam và nó góp phần củng cố thêm lập trường và khả năng của Việt Nam.

    Có thể trong tương lai, tùy theo tương quan lực lượng và ở những mức độ nhất định, để bảo vệ trên thực tế, tại thực địa, những quyền chủ quyền của mình, ví dụ như Cảnh sát Biển của Việt Nam thực thi quyền hạn của mình ở các vùng biển thuộc quyền chủ quyền của mình như đặc quyền kinh tế, quyền khai thác dầu khí và tài nguyên v.v… và v.v…, thì Việt Nam sẽ tự tin hơn để thực hiện những quyền đó.

    Còn về phía Trung Quốc nếu như bị kiện, thì chúng ta thấy qua tiền lệ của Philippines kiện Trung Quốc, sau khi phán quyết ra, thì Trung Quốc rất lo ngại.

    Khi mà Việt Nam khởi kiện Trung Quốc, chắc chắn Trung Quốc đối lại với Việt Nam sẽ rất mạnh mẽ cả về mặt kinh tế, cũng như là về mặt chính trị, nhưng tôi tin rằng lãnh đạo Việt Nam có đủ bản lĩnh và với sự ủng hộ của nhân dân Việt Nam, chắc chắn sẽ vượt qua sức ép cũng như phản ứng về mặt kinh tế, quân sự cũng như là chính trị của Trung Quốc đối với lãnh đạo Việt Nam.


    BBC tiếng Việt:https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-52214037

  8. #1218
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Con ƠI NHỚ LẤY CÂU NÀY
    Nghe LỜI TRUMP NỔ, CÓ NGÀY RA MA !!!



    Dịch COVID-19 sáng 8-4: Mỹ gần 2.000 người chết trong 24 giờ, Pháp hơn 10.000 ca tử vong

    Mỹ xác nhận thêm ít nhất 1,922 người chết vì COVID-19 vào Thứ Tư, 8 Tháng Tư, nhiều nhất trong một ngày kể từ khi đại dịch bùng phát ở nước này, theo CNN.


    Số ca tử vong mới nâng tổng số người thiệt mạng vì căn bệnh này lên 14,817, tính đến 11 giờ tối Thứ Tư, giờ California, theo Johns Hopkins University.


    Về số ca nhiễm, trong ngày Thứ Tư, Mỹ có thêm ít nhất 33,323 ca, nâng tổng số ca lên 432,132.

    New York vẫn là tiểu bang bị nặng nhất: 151,069 ca nhiễm và trên 6,268 ca tử vong, theo CNN.

    New Jersey xếp thứ nhì với 47,437 ca nhiễm và 1,504 ca tử vong.

    Thứ ba là Michigan với 20,346 người nhiễm bệnh và 959 người chết.

    California đứng thứ tư với 18,752 ca nhiễm và 495 ca tử vong.

    Wyoming tiếp tục là tiểu bang duy nhất chưa có người chết vì COVID-19. Số ca nhiễm ở Wyoming là 230.

  9. #1219
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827

  10. #1220
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Con ƠI NHỚ LẤY CÂU NÀY,
    Nghe LỜI TRUMP NỔ, CÓ NGÀY RA MA !!!




    Nhớ: CHỚ CÓ TÍ TỬNG VUI MỪNG KHI THẤY DỊCH BỆNH XẢY RA Ở QUỐC GIA NÀO ĐÓ, vì một là thể hiện sự VÔ NHÂN TÍNH, CÙNG HUNG CỰC ÁC, hai là THIỂN CẬN, vì vi khuẩn, siêu vi khuẩn nó không có phân biệt biên giới, màu cờ sắc áo gì ráo.

    Hôm nay xảy ra ở quốc gia này, ngày mai có thể lan tới quốc gia khác. Hôm nay gây ra cái chết cho người vô tội ở chỗ khác, ngày mai cái chết đó có thể XẢY TỚI VỚI CHÍNH THÂN NHÂN HAY CHÍNH BẢN THÂN CÁI ĐỨA ÁC ĐỘC VÔ NHÂN TÍNH, ĐÃ TỎ RA TÍ TỬNG MỪNG VUI khi có dịch bệnh xảy ra !



    Trung Quốc giờ đây KHỎE RE, bước qua đại dịch CÁI RỤP, lại còn lấp đầy khoảng trống mà TRUMP NỔ tự bỏ lại: đưa đất nước trở thành SIÊU CƯỜNG LÃNH ĐẠO THẾ GIỚI CHỐNG DỊCH !!! Trong khi Mỹ, bị một lão ĐẦU BÒ CHỈ BIẾT NỔ cầm đầu, bị cồ rô nà oánh cho TƠI TẢ, THÊ THẢM !!!




    Bệnh viện Michigan hết chỗ, bệnh nhân COVID-19 chết ngoài hành lang
    Apr 9, 2020


    Y tá và bác sĩ làm việc tại bệnh viện Sinai-Grace Hospital, thành phố Detroit, Michigan, cho CNN biết nơi đây xảy ra tình cảnh phòng cấp cứu không còn chỗ chứa đến mức bệnh nhân nằm chết ngoài hành lang trong khi chờ đợi được săn sóc.

    Tối Chủ Nhật, 5 Tháng Tư, vừa qua, phòng cấp cứu tại bệnh viện nêu trên chỉ có bảy nhân viên y tế nhưng số bệnh nhân tới 68 người.


    Những bệnh nhân này đều có dấu hiệu đặc trưng nhiễm COVID-19.

    Năm y tá và bác sĩ, trong tình trạng ẩn danh, cho biết dù đã sắp xếp hai bệnh nhân nằm một phòng, số bệnh nhân còn lại phải nằm dọc hành lang khu cấp cứu.

    Nhiều người được truyền dịch và đặt ống thở ngay tại hành lang.

    Trong số đó, “có ít nhất hai người chết khi còn chờ đợi được săn sóc,” vị bác sĩ trực kể tiếp, “chúng tôi làm không xuể, vừa khám xong một bệnh nhân, quay sang những người kế thì có người đã không còn.


    Khi các y tá phát hiện ống thở của một bệnh nhân bị tuột khỏi máy, người này đã qua đời, hai nhân viên bệnh viện kể cho CNN.

    Các nhân viên y tế này cho biết ngoài tình trạng thiếu vật dụng y tế, bệnh viện thiếu luôn cả nhân lực.

    Nhiều y tá và bác sĩ đình công đòi hỏi cung cấp đủ vật dụng bảo vệ y tế.

    Tiểu bang Michigan chưa được xem là điểm nóng nên chưa được ưu tiên nhận trang thiết bị y tế từ liên bang.

    Hiện nay, số người lây bệnh tại tiểu bang này đông hàng thứ ba Hoa Kỳ, ở mức ít nhất là 21,000 ca. Số tử vong là 1,076, tính đến Thứ Năm, 9 Tháng Tư, theo trang cập nhật tình hình dịch COVID-19 của đại học y khoa Johns Hopkins University. (

Trang 122 / 136 Đầu tiênĐầu tiên ... 2272112120121122123124132 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •