Trang 124 / 136 Đầu tiênĐầu tiên ... 2474114122123124125126134 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 1,231 đến 1,240 / 1359

Chủ đề: Tôi nói đồng bào nghe rõ không?

  1. #1231
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Trong con mắt của một nô lệ, nô tài, thì người chủ là "tất cả vũ trụ, toàn quyền sinh sát".
    Trong mắt của các " trự " thì TRump nổ cũng vậy, là "chúa tể vũ trụ, toàn quyền sinh sát". Có điều, các " trự " có sự lầm lẫn lớn! Đó là, đúng thật Trump nổ có "toàn quyền sinh sát" và là "chúa tể " nhưng là CHÚA TỂ CỦA CÁC " TRỰ " và TOÀN QUYỀN SINH SÁT với các " TRỰ "! Lạng quạng ra đường hò hét hoài, biểu tềnh gây mất trật tự là sẽ bị CÚP WEO FE, LÀ ĐÓI !


    Còn với quốc gia khác, với một siêu cường như Trung Quốc, hay thậm chí là ở ngay trong nước Mỹ, với các thống đốc Mỹ, thì Trump nổ chỉ là MỘT ANH HỀ không hơn không kém !!!

    Với các " trự " thì "công ty ở TQ phải nghe lệnh của Mỹ và bị phương Tây kiểm soát", thực tế ra sao? Ai phải nghe lệnh ai? Khà khà khà ...


    Trung Quốc cấm công ty Mỹ xuất khẩu trang, kít xét nghiệm Covid-19 về Mỹ


    Bắc Kinh đã áp đặt hạn chế xuất khẩu vật tư y tế cần thiết khiến các công ty Mỹ có nhà máy ở Trung Quốc như 3M, PerkinElmer khốn đốn vì nhiều sản phẩm như khẩu trang y tế, bộ kít xét nghiệm Covid-19 bị mắc kẹt trong kho.

    Theo Daily Mail, PerkinElmer muốn đưa 1,4 triệu bộ kít xét nghiệm Covid-19 về Mỹ trong khi 3M đang cố gắng chuyển mặt nạ phòng độc N-95 ra khỏi kho ở Thượng Hải. Tuy nhiên, Trung Quốc lại muốn các sản phẩm này vì chúng có chất lượng tốt hơn các mặt hàng được sản xuất trong nước.


    Theo đó, Bắc Kinh không cho phép các công ty Mỹ có nhà máy ở nước này xuất các mặt hàng y tế rất cần thiết như khẩu trang, quần áo bảo hộ y tế và bộ kít xét nghiệm Covid-19 về Mỹ. Các công ty Mỹ hoạt động tại Trung Quốc hiện không thể chuyển các trang thiết bị y tế cần thiết cho các bang đang chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 vì Bắc Kinh đã áp đặt các hạn chế xuất khẩu đối với các mặt hàng này.


    Bộ Ngoại giao và một số doanh nghiệp Mỹ nói với tờ The Wall Street Journal rằng hàng triệu bộ kít xét nghiệm Covid-19 đang bị mắc kẹt trong các nhà kho ở Trung Quốc vì bị từ chối xuất khẩu trở lại Mỹ.

    PerkinElmer Inc, một công ty công nghệ y tế có trụ sở tại vùng ngoại ô Boston của Waltham, bang Massachusetts cho biết họ đã không thể vận chuyển 1,4 triệu bộ kít xét nghiệm Covid-19 về Mỹ.

    Các bộ kít hiện đang mắc kẹt trong nhà máy của họ ở thành phố Tô Châu, Trung Quốc sau khi chính quyền trung ương ở Bắc Kinh áp đặt các hạn chế xuất khẩu, theo The Wall Street Journal.

    Trong khi đó, một quan chức tại Thượng Hải nói với đại diện công ty 3M có trụ sở tại Minnesota (Mỹ) rằng, hiện thành phố đang cần khẩu trang N-95 của 3M được sản xuất tại địa phương cho các nỗ lực phòng chống Covid-19 của họ vì thiếu các lựa chọn thay thế khả thi.

    Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, chính sách mới của Bắc Kinh đã phá vỡ chuỗi cung ứng các sản phẩm y tế vì những sản phẩm này là cần thiết nhất trong cuộc chiến chống Covid-19 trên toàn cầu.


    Khi được hỏi về các hạn chế xuất khẩu của chính phủ Trung Quốc, Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington nhấn mạnh rằng, các nước trên thế giới đều đang săn lùng hàng vật tư y tế, gây ra thách thức lớn cho nỗ lực kiểm soát chất lượng và điều tiết xuất khẩu của nước này.

    Hơn 40% khẩu trang, găng tay, kính bảo hộ, kính che mặt và quần áo bảo hộ y tế trên thế giới được sản xuất tại Trung Quốc, theo The Wall Street Journal.

    Chính quyền Trump đã chỉ đạo các nhà ngoại giao Mỹ ở Trung Quốc giúp các công ty, tiểu bang và chính phủ liên bang sắp xếp vận chuyển khẩu trang, găng tay và máy thở đến Mỹ.

    Nói rồi, giỡn mặt với ai chớ giỡn mặt với ngài Tập sói già là chỉ có TỪ CHẾT CHO TỚI BỊ THƯƠNG NẶNG! Khà khà khà....
    Nội ngài Tập sói già cho chiến hạm TQ ra tạt đầu chiến hạm Mỹ, mà chiến hạm Mỹ TEO TEO LO QUAY ĐẦU CHẠY, đủ thấy ai quyết đoán hơn ai, và ai thắng ai đã rõ !

  2. #1232
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Con ơi nhớ lấy câu nì
    Nghe lời thèng chó đẻ tập bắc kinh mắc dịch 3 xạo ke có ngày như ri


    Kakaka



    Ấn Độ phát hiện 50.000 đồ bảo hộ Trung Quốc kém chất lượng

    Khoảng 50.000 trong tổng số 170.000 bộ đồ bảo hộ y tế xuất xứ Trung Quốc không đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng của Ấn Độ.

    Trong lô hàng 170.000 bộ đồ bảo hộ y tế cá nhân (PPE) do Trung Quốc sản xuất được gửi đến Ấn Độ hôm 5/4, khoảng 50.000 bộ không thể sử dụng vì không đạt tiêu chuẩn chất lượng, một nguồn tin được tiếp cận vấn đề nói với Economic Times hôm 16/4. "Hai lô hàng nhỏ, một lô khoảng 30.000 và một lô 10.000 bộ PPE cũng không đáp ứng tiêu chuẩn", nguồn tin cho biết thêm.

    Số PPE trên được phòng thí nghiệm Tổ chức Nghiên cứu và phát triển quốc phòng Ấn Độ, ở Gwalior, bang Madhya Pradesh, kiểm định. Số lô hàng không đạt chuẩn là hàng tặng từ một công ty tư nhân lớn ở Ấn Độ, song tên của đơn vị này không được nêu.

    Nhằm đáp ứng nhu cầu PPE đang thiếu hụt trầm trọng giữa đại dịch, Ấn Độ đã cho đặt thêm một triệu bộ thông qua các đơn vị khác, gồm một công ty ở Singapore, song toàn bộ PPE đều được gia công ở Trung Quốc.

    Nước này cũng thúc đẩy sản xuất PPE trong nước, với công suất 30.000 bộ/ngày. Tình trạng thiếu thiết bị bảo hộ ở Ấn Độ buộc bác sĩ phải dùng áo mưa và mũ bảo hiểm để chiến đấu với Covid-19 khi ca nhiễm gia tăng.

    Press Trust of India (PTI) hôm 15/4 đưa tin Trung Quốc đề nghị các nước nhập khẩu mặt hàng PPE thông qua các doanh nghiệp uy tín của nước này và tuyên bố sẽ trừng phạt nghiêm hàng giả, hàng nhái. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hồi tháng 3 cảnh báo tình trạng thiếu hụt thiết bị y tế toàn cầu trong bối cảnh dịch bệnh, kêu gọi các nước tăng cường sản xuất vật tư y tế lên 40%.


    Báo đảng CS VC cho hay:https://vnexpress.net/an-do-phat-hie...g-4086085.html

  3. #1233
    Tham gia
    02-12-2014
    Bài viết
    40,555
    Quote Được gửi bởi NaTra View Post
    Trong con mắt của một nô lệ, nô tài, thì người chủ là "tất cả vũ trụ, toàn quyền sinh sát".
    Trong mắt của các " trự " thì TRump nổ cũng vậy, là "chúa tể vũ trụ, toàn quyền sinh sát". Có điều, các " trự " có sự lầm lẫn lớn! Đó là, đúng thật Trump nổ có "toàn quyền sinh sát" và là "chúa tể " nhưng là CHÚA TỂ CỦA CÁC " TRỰ " và TOÀN QUYỀN SINH SÁT với các " TRỰ "! Lạng quạng ra đường hò hét hoài, biểu tềnh gây mất trật tự là sẽ bị CÚP WEO FE, LÀ ĐÓI !


    Còn với quốc gia khác, với một siêu cường như Trung Quốc, hay thậm chí là ở ngay trong nước Mỹ, với các thống đốc Mỹ, thì Trump nổ chỉ là MỘT ANH HỀ không hơn không kém !!!

    Với các " trự " thì "công ty ở TQ phải nghe lệnh của Mỹ và bị phương Tây kiểm soát", thực tế ra sao? Ai phải nghe lệnh ai? Khà khà khà ...





    Nói rồi, giỡn mặt với ai chớ giỡn mặt với ngài Tập sói già là chỉ có TỪ CHẾT CHO TỚI BỊ THƯƠNG NẶNG! Khà khà khà....
    Nội ngài Tập sói già cho chiến hạm TQ ra tạt đầu chiến hạm Mỹ, mà chiến hạm Mỹ TEO TEO LO QUAY ĐẦU CHẠY, đủ thấy ai quyết đoán hơn ai, và ai thắng ai đã rõ !
    - Đúng với cái tên TẬP CẶN BÃ mà giang hồ đặt tên cho thằng chó này ..
    Nó nuôi virus với ý đồ thôn tính toàn cầu …và do ngu dốt nên con virus nó tạo ra quay lại cắn chính đồng bào của nó …quả là gậy ông đập lưng ông và gieo nhân nào thì gặt quả đó !
    Rồi đây cả thế giới sẽ lên án và có hành động với thằng TẬP CẶN BÃ này … tao chắc chắn nó sẽ ra BÃ đúng như cái tên của nó thui … khà .. khà.. nó tưởng bắt tay với tên đứng đầu WHO …cái tên đầu quăn – môi trớt này tiếp tay che dấu dịch do chính thằng CẶN BÃ tạo ra làm cả thế giới khốn đốn …Mỹ đã chính thức cắt cơm thằng WHO bất lương này … hè… hè .. rồi đây mày sẽ BỎ BÚ và thế giới sẽ làm lại từ đầu và tẩy não cả cái tổ chức bát nháo này …
    Tao tin thằng CẶN BÃ sẽ rồi đời và kéo cả cái xứ sở TÀU PHÙ của nó về thời kỳ đồ đá .. cái thời mà TT- Mỹ Nixon thấy thương hại ban cho khúc xương cho toàn dân TÀU GHẺ của nó gặm cho khỏi đói …
    Chắc chắn cả thế giới sẽ rút hết khỏi cái xứ sở chết tiệt .. chuyên ăn cắp – ăn cướp của bọn TÀU GHẺ tụi bay … và dĩ nhiên là có cả thằng RỒNG LỘN mày rùi …
    Mới có vài xu trong túi = cách ăn cắp , ăn cướp của người ban ơn mà bọn TÀU GHẺ đã cứ dương dương tự đắc … xem trời = vung ..quả là đầu óc quả nho của lũ TÀU GHẺ … rồi đây bọn bay sẽ trở về thời kỳ gặm xương y như thập niên 70 của thế kỷ trước !
    Ăn cây nào thì rào cây đó .. bọn TÀU GHẺ bọn bay đã kg biết rào còn muốn quay lại cắn người đã cho bọn bay bát cháo để ăn ….
    Chắn chắn bọn TÀU GHẺ < nhân dân của nó > sẽ xử nó theo đúng luật giang hồ của dân tộc HÁN NÔ … cái dân tộc mà nổi tiếng về ăn dơ - ở bẩn nhất thế giới !
    Rồi đây bọn TÀU GHẺ sẽ biết bị BÕ BÚ của bọn tư bản giẫy chết ban cho là nhu thế nào nhe .. khà … khà …!

  4. #1234
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Trump NỔ tự làm lòi mặt chuột của mình!


    Vừa rồi, khi bị phóng viên chỉ ra chính vì sự phản ứng chậm chạp của Trump nổ, mà dân Mỹ thê thảm, Trump NỔ tìm cách đánh lạc hướng, đổ thừa qua WHO. Nói tại WHO che giấu giúp TQ, nên Mỹ mới thê thảm (tào lao! VN, Nam Hàn, Singapore, Đài Loan v.v.. người ta cũng tiếp nhận cùng một thông tin từ WHO, sao đất nước người ta chống dịch rất tốt, không hề bị thê thảm như Mỹ !). Đám cuồng Trump nổ và các " trự " nhắm mắt nghe theo, quên không coi lại các tweet do chính lão TRUMP NỔ tweet khen ngợi ngài Tập sói già và nỗ lực chống dịch của Trung Quốc. Ngoài ra, còn ra trước đại chúng, công khai cười nhạo đảng Dân Chủ khi đảng Dân Chủ thúc giục lão có phản ứng quyết liệt hơn trong việc chống dịch (từ tháng 2!). Lão cho rằng Đảng Dân Chủ đang "chính trị hóa con cồ rô nà" và rằng " cho tới giờ đã có ai chết đâu" v.v..

    Trump nổ vừa rồi tự cho mình là vua nước Mỹ, tuyên bố "tổng thống có quyền ra lệnh mở cửa làm ăn buôn bán trở lại, các thống đốc phải nghe theo", rốt cuộc vỡ lẽ ra: thống đốc mới là người có toàn quyền quyết định khi nào mở cửa hay không, ở tiểu bang của họ. Tổng thống nói gì là nói, chỉ có tính cách "ý kiến", thống đốc không cần phải nghe theo.

    Trump ta quê xệ, bây giờ công khai lên twitter kêu gọi dân chúng ở các bang nổi loạn chống lại thống đốc, mặc kệ lời cảnh báo của đội ngũ chuyên gia y tế rằng đại dịch ở Mỹ vẫn đang hoành hành, và các điều kiện để mở cửa nước Mỹ trở lại chưa được đáp ứng. Mở cửa lại là sẽ bị lãnh hậu quả nặng nề !!!


    Hành động này chứng minh rõ ràng chính lão ngay từ đầu là người đã VỜ ĐI những cảnh báo của những chuyên gia y tế, không chịu ra lệnh cách ly và ngừng các hoạt động buôn bán, do vậy mới làm dịch lan rộng và dân Mỹ thê thảm, chết gần 35 ngàn người cho tới nay! Giờ đây, một lần nữa, chính lão là người SỢ CHỨNG KHOÁN XUỐNG ĐIỂM, THÌ LÃO MẤT PHIẾU, cho nên bất chấp sinh mạng người Mỹ, bất chấp lời khuyên của các chuyên gia y tế, công khai xui giục số đông dân (ngu) nổi loạn!


    Ngài Tập sói già ngồi bên kia bờ đại dương rung đùi cười ha hả ha hả ! Putin cũng vậy, cười mồm toét tới mang tai! Hèn chi ngài Tập và Putin cáo già luôn mong muốn cho Trump nổ tái đắc cử là vậy !!!

    Nhìn cho kỹ coi Trump NỔ đang chống hay đang GIÚP NGÀI TẬP SÓI GIÀ HẠI CHẾT NƯỚC MỸ vô cùng đắc lực !!!


    Tổng Thống Donald Trump thúc giục những người ủng hộ “Giải Phóng” lệnh cách ly ở ba tiểu bang có thống đốc Dân Chủ bằng những tin nhắn trên mạng xã hội.




    “Giải Phóng Minnesota,” “Giải Phóng Michigan,” “Giải Phóng Virginia,” đó là ba khẩu hiệu được Tổng Thống Trump tweet ra hôm Thứ Sáu, 17 Tháng Tư.

    Đồng thời, ông Trump cũng không quên tấn công Thống Đốc Andrew Cuomo (Dân Chủ) của tiểu bang New York, vì những chỉ trích của ông này về sự chậm trễ tiếp cứu của chính quyền liên bang, theo tường thuật của AP.

    Đáp lại yêu cầu của các thống đốc hỗ trợ việc xét nghiệm đại trà, tổng thống tweet: “Các tiểu bang phải tự lo chuyện xét nghiệm của họ!”

    Những mẩu tin nhắn mang tính xúi giục và trả đũa như trên ngược lại hoàn toàn những diễn tiến xảy ra ngày hôm Thứ Năm, khi ông Trump tuyên bố chính các thống đốc có toàn quyền trong việc dỡ bỏ lệnh cách ly phục hồi lại hoạt động kinh tế tiểu bang.

    Ngay cả trong hướng dẫn việc dỡ bỏ lệnh cách ly do chính Tổng Thống Trump đưa ra ngày Thứ Năm quy định các tiểu bang phải bảo đảm tình trạng lây lan và tử vong sụt giảm một cách rõ rệt trong vòng 14 ngày.


    Gần đây, những người Mỹ sống ở khu vực nông thôn hay những thị trấn yên tĩnh chưa được chứng kiến cảnh đại dịch COVID-19 bùng phát ở các đô thị đã xuống đường đòi hỏi các thống đốc phải mở cửa cho phép sinh hoạt trở lại bình thường.

    Hôm Thứ Tư vừa qua, khoảng 3,000 người biểu tình, một số đội mũ đỏ, cầm cờ, và biểu ngữ có tên Tổng Thống Trump xuống đường tại các tiểu bang như Ohio, Texas, North Carolina, Kentucky, Virginia, và Michigan, phản đối lệnh cách ly hiện nay.

    Các cuộc xuống đường trên quy tụ thêm các nhóm bảo thủ ủng hộ việc thu hẹp chính quyền, chống chích ngừa, và ủng hộ quyền sử dụng súng.

    Giới chức y tế luôn khuyến cáo dỡ bỏ lệnh cách ly quá sớm sẽ gây ra một đợt bùng phát dịch lần thứ hai và kêu gọi chính quyền các cấp phải mau chóng tiến hành xét nghiệm đại trà để có đủ thông tin theo dõi và kiểm soát được tình trạng lây lan.

    Đặc biệt, hiện nay, các chuyên gia lo sợ nhất hiện tượng COVID-19 đột biến thành nhiều chủng loại khác nhau tại một số quốc gia, khiến mọi nỗ lực tạo vaccine hiện nay trở thành vô hiệu, chưa kể đến tình trạng những người lành bệnh vẫn có thể bị dương tính trở lại với loại virus này.

    Hiện nay, đại dịch COVID-19 khiến ít nhất 145,000 người thiệt mạng và hơn 2.2 triệu người bị nhiễm bệnh trên khắp thế giới.

    Riêng Hoa Kỳ là quốc gia có số người thiệt mạng và lây bệnh cao nhất, theo thứ tự là 34,575 chết và 684,920 nhiễm bệnh, theo cập nhật tình hình COVID-19 của trường đại học Johns Hopkins.

  5. #1235
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Khà khà khà
    Khà khà khà...


  6. #1236
    Tham gia
    02-12-2014
    Bài viết
    40,555
    Quote Được gửi bởi NaTra View Post
    Trump NỔ tự làm lòi mặt chuột của mình!


    Vừa rồi, khi bị phóng viên chỉ ra chính vì sự phản ứng chậm chạp của Trump nổ, mà dân Mỹ thê thảm, Trump NỔ tìm cách đánh lạc hướng, đổ thừa qua WHO. Nói tại WHO che giấu giúp TQ, nên Mỹ mới thê thảm (tào lao! VN, Nam Hàn, Singapore, Đài Loan v.v.. người ta cũng tiếp nhận cùng một thông tin từ WHO, sao đất nước người ta chống dịch rất tốt, không hề bị thê thảm như Mỹ !). Đám cuồng Trump nổ và các " trự " nhắm mắt nghe theo, quên không coi lại các tweet do chính lão TRUMP NỔ tweet khen ngợi ngài Tập sói già và nỗ lực chống dịch của Trung Quốc. Ngoài ra, còn ra trước đại chúng, công khai cười nhạo đảng Dân Chủ khi đảng Dân Chủ thúc giục lão có phản ứng quyết liệt hơn trong việc chống dịch (từ tháng 2!). Lão cho rằng Đảng Dân Chủ đang "chính trị hóa con cồ rô nà" và rằng " cho tới giờ đã có ai chết đâu" v.v..

    Trump nổ vừa rồi tự cho mình là vua nước Mỹ, tuyên bố "tổng thống có quyền ra lệnh mở cửa làm ăn buôn bán trở lại, các thống đốc phải nghe theo", rốt cuộc vỡ lẽ ra: thống đốc mới là người có toàn quyền quyết định khi nào mở cửa hay không, ở tiểu bang của họ. Tổng thống nói gì là nói, chỉ có tính cách "ý kiến", thống đốc không cần phải nghe theo.

    Trump ta quê xệ, bây giờ công khai lên twitter kêu gọi dân chúng ở các bang nổi loạn chống lại thống đốc, mặc kệ lời cảnh báo của đội ngũ chuyên gia y tế rằng đại dịch ở Mỹ vẫn đang hoành hành, và các điều kiện để mở cửa nước Mỹ trở lại chưa được đáp ứng. Mở cửa lại là sẽ bị lãnh hậu quả nặng nề !!!


    Hành động này chứng minh rõ ràng chính lão ngay từ đầu là người đã VỜ ĐI những cảnh báo của những chuyên gia y tế, không chịu ra lệnh cách ly và ngừng các hoạt động buôn bán, do vậy mới làm dịch lan rộng và dân Mỹ thê thảm, chết gần 35 ngàn người cho tới nay! Giờ đây, một lần nữa, chính lão là người SỢ CHỨNG KHOÁN XUỐNG ĐIỂM, THÌ LÃO MẤT PHIẾU, cho nên bất chấp sinh mạng người Mỹ, bất chấp lời khuyên của các chuyên gia y tế, công khai xui giục số đông dân (ngu) nổi loạn!


    Ngài Tập sói già ngồi bên kia bờ đại dương rung đùi cười ha hả ha hả ! Putin cũng vậy, cười mồm toét tới mang tai! Hèn chi ngài Tập và Putin cáo già luôn mong muốn cho Trump nổ tái đắc cử là vậy !!!

    Nhìn cho kỹ coi Trump NỔ đang chống hay đang GIÚP NGÀI TẬP SÓI GIÀ HẠI CHẾT NƯỚC MỸ vô cùng đắc lực !!!
    - này RỒNG LỘN ... tao dám chắc là bọn TÀU GHẺ < thần dân của thằng TẬP CẶN BÃ > sẽ thịt nó vì nó đã tạo ra con virus corona làm điêu dứng dân nó ...hà.. hà .. chính là dân nó chứ kg phải ai sẽ đè nó xuống lắc 2 cái NGỌC HOÀN < trứng dái > của nó rùi ngâm rượu mao đài nhẫm tửu chơi ... cái này chính là ác giả -ác báo đó RỒNG LỘN ui ... khà ...khà...

  7. #1237
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Khà khà khà..
    Khà khà khà....

    Anh, Mỹ và Trung Quốc đối đầu trong vụ bắt người biểu tình ở Hong Kong

    Ông Jimmy Lai (giữa), ông chủ của tờ báo Apple Daily, trong lần bị bắt hồi tháng 2-2020 - Ảnh: REUTERS

    Mỹ lên án vụ bắt ít nhất 14 nhân vật nổi bật trong cuộc biểu tình chống dự luật dẫn độ ở Hong Kong năm ngoái, cho rằng cảnh sát đã gây nguy hiểm cho “mức độ tự trị cao được bảo đảm” ở đặc khu này.


    Hôm 18-4, cảnh sát Hong Kong đã bắt ít nhất 14 người liên quan tới cuộc biểu tình nói trên với cáo buộc tụ tập bất hợp pháp, nghi tham gia và tổ chức biểu tình.

    Nhóm bị bắt mới đây có cựu nghị sĩ 81 tuổi Martin Lee cũng như trùm truyền thông Jimmy Lai, người sáng lập tờ báo Hong Kong Apple Daily.

    AP cho biết Tổng chưởng lý (Bộ trưởng Tư pháp) Mỹ William Barr cũng gọi đợt bắt người vừa qua là "một hành động tấn công vào pháp quyền và sự tự do của người dân Hong Kong".

    Văn phòng đối ngoại của Anh trong khi đó nói "quyền được biểu tình ôn hòa là nền tảng trong lối sống của Hong Kong và điều đó được bảo vệ trong cả Tuyên bố chung lẫn Luật cơ bản (luật của Hong Kong)".

    Phản ứng về các vấn đề này, Trung Quốc giữ nguyên quan điểm cho rằng Hong Kong là câu chuyện nội bộ của Trung Quốc, đồng thời cáo buộc Mỹ và các nước phương Tây xúi giục biểu tình, theo AP.

    Văn phòng Ủy viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc ở Hong Kong nói cảnh sát đã thực thi pháp luật chống lại những nghi phạm liên quan tới tổ chức và tham gia những cuộc tụ tập trái phép, và những quốc gia bên ngoài không được can thiệp.

    Một tuyên bố của văn phòng này nói: "Người phát ngôn Văn phòng Đối ngoại của Anh đã hoàn toàn bóp méo sự thật bằng cách mô tả các cuộc tụ tập trái phép là ‘biểu tình ôn hòa’, nhằm tẩy rửa, tha thứ và miễn tội cho những thế lực gây rối chống Trung Quốc ở Hong Kong".

    Cảnh sát Hong Kong khẳng định những người bị bắt đã từng tham gia, tổ chức các cuộc biểu tình không được chính quyền cấp phép.

  8. #1238
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Khà khà khà...
    Khà khà khà....


  9. #1239
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Khà khà khà...



  10. #1240
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Kakaka, chó đẻ qui đầu chó bắc kinh lại chuyển sang hoạt hình vẽ cạc toon hỷ

    Sau khi bị cho ăn mấy bát tay vô mặt thèng chó đẻ tập bắc kinh mắc dịch ăn cướp, giờ hắn sủa ăng ẳng lên, há há há


    Người phát ngôn ngoại giao Trung Quốc gieo dịch Chó Cảnh Sảng

    Nhiều mũi giáp công ở Biển Đông, Trung Quốc lớn tiếng chỉ trích Việt Nam

    Ở họp báo hôm 21/4, ông Cảnh Sảng nói phái đoàn Trung Quốc ở LHQ hôm thứ Sáu tuần trước đã gửi công hàm ngoại giao cho Tổng thư ký Antonio Guterres, nhắc lại chủ quyền.

    Công hàm hôm 17/4 của Trung Quốc nói Việt Nam "đưa quân xâm lược và chiếm đóng bất hợp pháp các đảo, đá thuộc quần đảo Nam Sa của Trung Quốc hòng tạo ra tranh chấp".

    Công hàm này nói Bắc Kinh đã liên tục "phản đối sự xâm lược và chiếm đóng trái phép của Việt Nam" và yêu cầu Việt Nam "rút tất cả người và phương tiện, thiết bị ra khỏi các đảo, đá đã xâm lược và chiếm đóng bất hợp pháp".

    Việc này để phản ứng Việt Nam vào cuối tháng Ba gửi công hàm cho LHQ khẳng định chủ quyền với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.


    BBC tiếng Việt: https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-52371827

Trang 124 / 136 Đầu tiênĐầu tiên ... 2474114122123124125126134 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 4 users browsing this thread. (0 members and 4 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •