Trang 104 / 136 Đầu tiênĐầu tiên ... 45494102103104105106114 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 1,031 đến 1,040 / 1359

Chủ đề: Tôi nói đồng bào nghe rõ không?

  1. #1031
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    "Gậy ông đập lưng ông...(blah blah blah).."

    Tổng số ca nhiễm virus corona ở Hàn Quốc đã tăng lên 763 biến nước này thành ổ dịch corona lớn thứ 2 thế giới chỉ sau Trung Quốc.

    Virus corona coronavirus, Covid-19, Sars-Cov-2 đang tấn công Hàn Quốc khiến người lây nhiễm đang tăng lên từng giờ.


    Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) hôm nay cho biết nước này ghi nhận thêm 161 ca nhiễm virus corona mới, nâng tổng số người nhiễm bệnh lên 763, trong đó 7 người đã tử vong. Trong số các trường hợp nhiễm mới, 129 trường hợp liên quan tới nhà thờ của giáo phái Tân Thiên Địa ở thành phố Daegu.

    Số ca nhiễm mới được ghi nhận khiến Hàn Quốc trở thành ổ dịch lớn thứ hai trên thế giới, sau Trung Quốc đại lục. Trước đó, du thuyền Diamond Princess bị coi là ổ dịch corona lớn thứ hai với tổng cộng 634 ca nhiễm.


    Hàn Quốc đã báo cáo nạn nhân tử vong thứ 7 vì virus corona và 161 trường hợp mới được xác nhận vào thứ Hai, đưa tổng số ca nhiễm ở đây lên 763 người.

    Một người đàn ông 62 tuổi nhập viện ở quận phía đông nam của Cheongdo, đã chết vì virus corona vào Chủ nhật, giới chức y tế cho biết.

    Cho đến nay, 7 người đã chết ở Hàn Quốc do virus corona mới kể từ lần bùng phát đầu tiên vào cuối tháng 1.

    Hai ổ dịch lớn nằm tại một chi nhánh của một giáo phái ở thành phố đông nam Daegu và một bệnh viện ở quận Cheongdo lân cận - đã tiếp tục tăng mạnh, chiếm hơn một nửa tổng số trường hợp nhiễm virus corona ở nước này.

    Trong số 161 trường hợp mới, có 142 trường hợp ở Daegu, cách Seoul 300 km về phía đông nam và tỉnh Bắc Gyeongsang lân cận. Ba báo cáo khác đã được báo cáo tại Seoul, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc cho biết trong một tuyên bố.

    Vào Chủ nhật, Hàn Quốc đã nâng mức cảnh báo virus corona lên mức "đỏ" cao nhất, đánh dấu mức độ đe dọa đầu tiên như vậy kể từ khi dịch cúm lợn bùng phát năm 2009.

    Mức cảnh báo hàng đầu cho phép các nhà chức trách ra lệnh đóng cửa tạm thời các trường học và cắt các chuyến bay từ và đến Hàn Quốc.

    Bộ giáo dục đã chỉ thị cho tất cả các trường mẫu giáo và trường học trì hoãn học kỳ mới của họ một tuần trong nỗ lực ngăn chặn virus lây lan rộng hơn.

    Tại Nhật, Bộ Y tế xác nhận thêm 57 ca nhiễm mới trên du thuyền Diamond Princess, ngoài ra thêm 1 ca tử vong.

    Tính đến nay, Nhật ghi nhận 838 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 691 người trên du thuyền Diamond Princess và 14 công dân Nhật Bản trở về từ thành phố Vũ Hán (Trung Quốc).

  2. #1032
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    "Gậy ông đập lưng ông" có thiệt vậy không hay "gậy ông ĐẬP LƯNG BÚA XUA ĐỨA" ở khắp nơi trên thế giới ?

    Tính đến hết ngày 23.2, Italia ghi nhận 157 trường hợp nhiễm virus Corona và 3 người tử vong.

    Dịch Covid-19: Thị trấn Italia không một bóng người “giống ở Vũ Hán”

    Thị trấn Codogno gần Milan biến thành “thị trấn ma” hồi cuối tuần trước vì tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát ở quốc gia châu Âu này.

    Những hình ảnh phổ biến ở Codogno thời gian qua là cảnh vắng lặng, không một bóng người trên đường. “Không còn một ai ra đường ở Codogno, giống như chúng tôi đang ở Vũ Hán vậy”, một cư dân địa phương nói với truyền hình nhà nước Italia.

    "Mọi người ở nhà, không ai dám bước chân ra đường”, người phụ nữ tên Paola nói. Nhà ga trong thị trấn đã bị đóng cửa. Không một ai soát vé, cũng không có hành khách chờ tàu.

    Ngoài Codogno, 9 thị trấn khác ở tỉnh Lombardy của Italia đều bị phong tỏa. Tất cả những nơi có người nhiễm virus Corona đều được coi là “vùng đỏ”, cần phải cách ly.


    Một người đàn ông tên Alberto nói mình cảm thấy “một sự im lặng đến khó thở”. Ông nói mình chưa mua được khẩu trang vì nơi nào cũng hết sạch. “Khi gặp ai đó, tôi giữ khoảng cách với họ trong lúc nói chuyện, hoặc tôi cố gắng đi đường xa hơn, vắng hơn về nhà để không gặp phải ai”, Alberto nói.

    Ở trung tâm của thị trấn Codogno, các nhà thuốc vẫn mở cửa theo lệnh của chính quyền. “Tất cả đều sợ hãi, nhưng chúng tôi sẽ cùng nhau vượt qua", chủ sở hữu của nhà thuốc Rosa Cavalli nói. Cô cho biết khẩu trang đã được bán hết và nước rửa tay, chất khử trùng đang là mặt hàng được nhiều người quan tâm.

    Số ít người dân Codogno cố gắng tìm mua thực phẩm còn sót lại từ cửa hàng tự động vì không biết lệnh phong tỏa sẽ có hiệu lực đến lúc nào. “Chúng tôi đang cố giữ bình tĩnh vì trong những tình huống như thế này thật dễ hoảng loạn", một người phụ nữ tên Erica nói.

    Đến tối ngày 23.2, Thủ tướng Italia Giuseppe Conte thông báo phong tỏa 10 thị trấn có ca nhiễm virus Corona. “Hoạt động ra vào các khu vực này bị nghiêm cấm”, ông Conte nói.

    Ước tính khoảng 50.000 người Italia bị ảnh hưởng bởi lệnh phong tỏa của chính quyền. Ông Conte nói cảnh sát sẽ giám sát hoạt động phong tỏa và nếu cần thiết quân đội sẽ được huy động.

    Tính đến hết ngày 23.2, Italia ghi nhận 157 trường hợp nhiễm virus Corona và 3 người tử vong.

  3. #1033
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Confirmed Cases by Country/Region
    77,150 Mainland China
    763 South Korea
    691 Others
    157 Italy
    147 Japan
    89 Singapore
    74 Hong Kong
    43 Iran
    35 Thailand
    35 US
    28 Taiwan
    22 Australia
    22 Malaysia
    16 Germany
    16 Vietnam
    13 United Arab Emirates
    12 France
    10 Macau
    9 Canada
    9 UK
    3 Philippines
    3 India
    2 Russia
    2 Spain
    1 Lebanon
    1 Nepal
    1 Cambodia
    1 Israel
    1 Belgium
    1 Finland
    1 Sweden
    1 Egypt
    1 Sri Lanka

  4. #1034
    Tham gia
    16-09-2008
    Bài viết
    826
    Quote Được gửi bởi NaTra View Post
    Confirmed Cases by Country/Region
    77,150 Mainland China
    763 South Korea
    691 Others
    157 Italy
    147 Japan
    89 Singapore
    74 Hong Kong
    43 Iran
    35 Thailand
    35 US
    28 Taiwan
    22 Australia
    22 Malaysia
    16 Germany
    16 Vietnam
    13 United Arab Emirates
    12 France
    10 Macau
    9 Canada
    9 UK
    3 Philippines
    3 India
    2 Russia
    2 Spain
    1 Lebanon
    1 Nepal
    1 Cambodia
    1 Israel
    1 Belgium
    1 Finland
    1 Sweden
    1 Egypt
    1 Sri Lanka
    Xin đính chính Viet Nam hiện nay không có ca nào nhé , đã chữa khỏi hết , xuất viện hết rồi , khà khà

  5. #1035
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Quote Được gửi bởi langthangsg06 View Post
    Xin đính chính Viet Nam hiện nay không có ca nào nhé , đã chữa khỏi hết , xuất viện hết rồi , khà khà
    Thâm nhỉ
    Khà khà khà...

  6. #1036
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Trong đó thì xứ dân chủ Ấn Độ đông dân nhất hành tinh này cũng không hề bị mắc ca nào như xứ đầu bò trung quốc mắc dịch nì !

    Ngài Trump vừa ghé thăm nì, còn xứ đầu bò trung quốc mắc dịch thì giờ ni đéo ai thèm ghé, cho vé máy bay với khách sạn 5 sao cũng đéo ai được đi cả ! a hahaha

    Yếu tố Trung Quốc trong chuyến thăm của ông Trump tới Ấn Độ


    Người Mỹ gốc Ấn là một lực lượng chính trị đang lên ở Mỹ. Đây có thể là một trong những lý do để ông Trump thực hiện chuyến đi?

    Ấn Độ chuẩn bị đón chuyến thăm chính thức đầu tiên của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tới nền dân chủ đông dân nhất thế giới vào hai ngày 24 và 25/2.

    Hàng chục ngàn người dự kiến ​​sẽ xếp hàng trên đường phố để chào đón ông Trump tại thành phố Ahmedabad, bang Gujarat - bang nhà của Thủ tướng đương nhiệm nước chủ nhà, ông Narendra Modi.

    ...
    3. Yếu tố Trung Quốc
    Trung Quốc đã trở thành một phần trung tâm tạo nên 'thương hiệu chính trị' của ông Donald Trump. Và nhiều quan ngại của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc như với Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường, cách Trung Quốc hành xử ở Biển Đông và sự không đáng tin cậy của các đối tác Trung Quốc cũng được Ấn Độ chia sẻ.

    "Tôi không nghĩ chuyến thăm này có thể diễn ra nếu giữa Ấn Độ và Hoa Kỳ không có sự tương đồng chiến lược về Trung Quốc, nhất là những quan ngại của họ trước các hành động và ý định của Trung Quốc trong khu vực", bà Madan bình luận.


    BBC tiếng Việt:https://www.bbc.com/vietnamese/world-51609680

  7. #1037
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Ấn Độ là một đất nước dân chủ tự do đầy bao dung, đa sắc tộc, đa văn hóa, đa tôn giáo...trong khí xứ đầu bò trung quốc là 1 nước dưới sự toàn trị độc tài độc đoán chuyên chế của đảng cộng sản Cướp Sạch, chuyên đi đốt phá nhà thờ, đập phá tượng phật, phá làng phá xóm, cướp biển, cướp đất, ăn cắp công nghệ, vừa ăn cướp vùa la làng... thì làm sao so sánh được, mần răng Ấn Độ đất nước cũng có tỷ dân mà chẳng có ca nào, tau để thèng đần natra CS con tự mà đi tìm hiểu há thèng mắc dịch.

    Xứ đầu bò mắc dịch với thèng chó đẻ tập mắc dịch bị bỏ xó rồi nì, ahahaha





    Được sửa bởi crazyfoto lúc 10:02 AM ngày 25-02-2020

  8. #1038
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Trump nói Mỹ đang kiểm soát tốt nCoV

    Trump khẳng định Washington đang khống chế được dịch bệnh trong bối cảnh số ca dương tính với nCoV tại Mỹ vẫn tiếp tục tăng.

    "Virus corona đang được kiểm soát tốt tại Mỹ. Chúng ta đang duy trì liên lạc với các nước và những bên liên quan. Trung tâm Phòng chống và Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ (CDC) cùng Tổ chức Y tế Thế giới làm việc rất chăm chỉ và thông minh. Thị trường chứng khoán bắt đầu có dấu hiệu tốt", Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua viết trên mạng xã hội Twitter.

    Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán thế giới bất ổn do lo ngại dịch Covid-19 khi nó đã lan tới 37 quốc gia và vùng lãnh thổ.


    Trump phát biểu trong chuyến thăm chính thức đến Ấn Độ hôm 24/2. Ảnh: AFP.

    Bác CS VC liu manh cho hay:https://vnexpress.net/the-gioi/trump...v-4059849.html

    Nụ cười của ngài Trump thật là vui nhộn !

  9. #1039
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    TRUMP PINOCCHIO "nói" (dóc!) và sự thật:

    Người Mỹ hoảng loạn vì các ca nhiễm virus corona tăng vọt



    Dịch corona đang diễn biến phức tạp khiến thị trường cổ phiếu rơi vào hoảng loạn, số ca nhiễm mới virus corona ở Mỹ cũng tăng vọt khiến nhiều người Mỹ "mất ăn mất ngủ".

    Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh của Mỹ (CDC) cho biết hôm 24/2 rằng số ca mắc virus corona mới có nguồn gốc ở Vũ Hán, Trung Quốc tại nước này đã tăng từ 34 cuối tuần trước lên 53 hôm thứ Hai 24/2 khi nhiều hành khách rời tàu du lịch Diamond Princess cho kết quả dương tính với căn bệnh này.


    Virus corona đã lây lan nhanh chóng cho 695 hành khách trên con tàu vốn bị cách ly nhiều tuần ngoài khơi Yokohama, Nhật Bản và đã giết chết ít nhất hai người. Bộ Ngoại giao Mỹ cuối cùng đã hồi hương những người Mỹ trên tàu muốn trở về nhà, mặc dù các quan chức địa phương trên khắp nước Mỹ tỏ ra không muốn cung cấp nơi cách ly kiểm dịch cho những người có khả năng bị nhiễm virus.

    Thị trường tài chính Mỹ đã sụt giảm hôm thứ Hai khi số lượng các trường hợp nhiễm virus tăng vọt ở Hàn Quốc, Ý và Iran. Sự xuất hiện của virus corona đã tạo ra một loạt các phản ứng về mặt cảm xúc trên khắp các ngành nghề và các nhóm nhân khẩu học của Mỹ. Khả năng lây nhiễm cao đã gây ra sự hoảng loạn cho những tài xế taxi. Cũng có báo cáo về nạn bắt nạt và phân biệt đối xử với các học sinh gốc Á ở Mỹ.

    Nỗi sợ virus corona khiến cư dân của thành phố Salt Lake e ngại đoàn nhảy Shen Yun, vốn nổi tiếng với các điệu nhảy truyền thống của Trung Quốc. Shen Yun dự kiến biểu diễn vào ngày 25 và 26/2 tại Salt Lake nhưng người dân bắt đầu gọi cho sở y tế công cộng địa phương và chính quyền tiểu bang để thắc mắc về việc liệu các vũ công có nguy cơ truyền nhiễm virus hay không.

    Nicholas Rupp, phát ngôn viên của sở y tế thành phố Salt Lake, cho biết cơ quan của ông đã nhận được bốn cuộc gọi như vậy. Ông Rupp cũng nhấn mạnh rằng, nhánh Bắc Mỹ của Shen Yun chỉ lưu diễn ở Bắc Mỹ và do đó sẽ không có khả năng tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm virus corona nên họ không có nguy cơ truyền nhiễm virus.

    Trong một động thái liên quan, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề nghị quốc hội phê duyệt 2,5 tỷ USD để chống virus corona. Hơn 1 tỷ USD sẽ được rót vào việc phát triển vắc-xin.

    Đề xuất 2,5 tỷ USD ngân sách được chính quyền đưa ra sau nhiều lo ngại rằng Mỹ chưa chuẩn bị đủ để đối phó với nguy cơ dịch bùng phát, và nguồn lực của ngành y tế, phòng dịch đã bị cắt giảm đáng kể trong thời gian qua.

    “Chúng ta có cuộc khủng hoảng virus corona, và Tổng thống Trump không có kế hoạch gì, không gấp gáp, không hiểu rõ các dữ kiện và không biết cách điều phối cách ứng phó”, Thượng nghị sĩ Dân chủ Chuck Schumer của New York, nói trước Quốc hội ngày 24/2.


    Tuy nhiên, ông Trump lại khẳng định ngược lại rằng, Mỹ đang kiểm soát tốt virus corona.

    "Virus corona đang được kiểm soát tốt tại Mỹ. Chúng ta đang duy trì liên lạc với các nước và những bên liên quan. Trung tâm Phòng chống và Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ (CDC) cùng Tổ chức Y tế Thế giới làm việc rất chăm chỉ và thông minh. Thị trường chứng khoán bắt đầu có dấu hiệu tốt", ông chủ Nhà Trắng tuyên bố.

  10. #1040
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Ồ vậy hỷ ! vậy thì chắc là bọn cộng sản mắc dịch nói thật hỷ thèng đần mắc dịch ?? nhà mắc dịch lòi mặt chuột ra, ahahaha

    Australia cảnh báo nguy cơ can thiệp nước ngoài

    Lãnh đạo Tổ chức Tình báo An ninh Australia cho biết nước này đang đối mặt mối đe dọa từ gián điệp và can thiệp nước ngoài "chưa từng có".

    "Mức độ đe dọa từ các hoạt động gián điệp và can thiệp nước ngoài mà chúng ta đang đối mặt là chưa từng có và cao hơn nhiều so với thời Chiến tranh Lạnh", Giám đốc Tổ chức Tình báo An ninh Australia (ASIO) Mike Burgess phát biểu tại trụ sở ở Canberra hôm qua, khi công bố đánh giá thường niên về những mối đe dọa với an ninh Australia.

    ASIO là cơ quan an ninh quốc gia của Australia, chịu trách nhiệm bảo vệ đất nước và công dân khỏi gián điệp, phá hoại, hành động can thiệp của nước ngoài, bạo lực có động cơ chính trị, tấn công hệ thống phòng thủ và khủng bố.

    Burgess cho biết một số quốc gia đang nỗ lực gây ảnh hưởng đến các nghị sĩ, quan chức chính phủ, lãnh đạo doanh nghiệp, học giả và truyền thông Australia. Dù lãnh đạo ASIO không nêu đích danh các nước can thiệp, các chuyên gia cho rằng báo cáo này ám chỉ tới đầu bò Trung Quốc mắc dịch".



    Wang "William" Liqiang, người tự nhận là gián điệp đào tẩu Trung Quốc, xuất hiện trên chương trình 60 Minutes hôm 24/11/2019. Ảnh: 60 Minutes Australia.

    Báo CS VC liu manh cho hay:https://vnexpress.net/the-gioi/austr...i-4059890.html
    Được sửa bởi crazyfoto lúc 02:22 PM ngày 25-02-2020

Trang 104 / 136 Đầu tiênĐầu tiên ... 45494102103104105106114 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •