Trang 36 / 136 Đầu tiênĐầu tiên ... 2634353637384686 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 351 đến 360 / 1359

Chủ đề: Tôi nói đồng bào nghe rõ không?

  1. #351
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Khà khà, tin lời Trump NỔ "vòng kim kô" ngài Tập và kết quả chuyến lê mông qua Mỹ của tý cận mỏ cá nè:
    - Lão CÔNG KHAI khen Chung Quốc đạt tiến bộ lớn ở Hồng Công + TỎ Ý CHÚC MỪNG CHUNG QUỐC VÌ HIỆN GIỜ NGƯỜI BIỂU TÌNH GIỜ ĐÃ ÍT NGƯỜI ĐI, và rằng mấy cuộc biểu tềnh sẽ TỰ TIÊU SỚM THÔI

    Trump Says Hong Kong Protest Movement Will ‘Take Care of Itself’ Soon

    President Donald Trump said in an Oval Office meeting with China’s vice premier that he thinks protests in Hong Kong are winding down and that a partial trade accord the two leaders reached on Friday will be a “great deal” for the city’s residents.

    “We discussed Hong Kong and I think great progress has been made by China in Hong Kong, and I’ve been watching and I actually told the vice premier it really has toned down a lot from the initial days of a number of months ago when I saw a lot of people, and I see far fewer now,” Trump told reporters Friday.

    The president said of the demonstrations, “I think that’s going to take care of itself. I actually think this deal is a great deal for the people of Hong Kong to see what happened. I think this is a very positive thing for Hong Kong.”

    There’s a “love fest” taking place between and Beijing and Washington, he added.
    Lão dùng từ LOVEFEST để mô tả "tình yêu" giữa Mỹ và Chung Quốc .


    LOVEFEST

    When two or more people indulge in expressing their love for each other in such way that it never ends. It is the ultimate expression of deep, true love and respect for each other, usually manifested by an outburst of love expressions that make all involved feel warm, acknowledged and cared for.
    Trump nói thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung tốt cho Hong Kong


    Trump cho rằng thỏa thuận thương mại sắp ký với Trung Quốc là "tích cực" với Hong Kong và màn biểu tình sẽ tự tiêu


    "Chúng tôi đã thảo luận về Hong Kong. Tôi cho rằng Trung Quốc đạt được những tiến bộ lớn ở Hong Kong. Tôi đã theo dõi và nói với Phó thủ tướng Lưu Hạc rằng tình hình đã tốt hơn rất nhiều so với cách đây vài tháng. Lúc đó tôi thấy rất nhiều người còn giờ ít hơn đáng kể", Tổng thống Donald Trump nói trong cuộc họp báo hôm 11/10 tại Nhà Trắng.

    Tuyên bố được Trump đưa ra sau cuộc hội đàm với Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc. Tổng thống Mỹ thông báo Washington và Bắc Kinh đã thống nhất về giai đoạn một của thỏa thuận thương mại với các nội dung về sở hữu trí tuệ, dịch vụ tài chính, tiền tệ và nông nghiệp. Ông nói rằng thỏa thuận chưa được viết ra và có thể mất tới 5 tuần để kết thúc giai đoạn một.

    Trước khi đàm phán thương mại Mỹ - Trung diễn ra, một số người dự đoán Trump có thể nêu vấn đề Hong Kong nhằm gây sức ép với Bắc Kinh để tìm giải pháp cho các cuộc biểu tình ở đặc khu hành chính này.

    "Tôi nghĩ mấy vụ biểu tình sẽ TỰ TIÊU, Tôi cho rằng người Hong Kong sẽ thấy thỏa thuận thương mại này là rất tuyệt vời với những điều nó mang lại. Tôi nghĩ đây là điều rất tích cực đối với Hong Kong", Trump nói.

    Tổng thống Mỹ nói thêm rằng đang có một "bữa tiệc tình yêu" giữa Washington và Bắc Kinh.
    Khà khà, nói rồi các " trự " thích sống trong ẢO MỘNG hơn là nhìn vào đời thực !!!


    Trump NỔ mà "chống" ngài Tập hả ??? Nói CON BÒ NÓ NGỒI LÀM TOÁN còn dễ tin hơn !!! Con gái lão thân Chung Quốc tới mức cho cháu lão mặc đồ Tàu, hát tiếng Tàu, gọi ngài Tập là ÔNG NGOẠI, bà Tập là BÀ NGOẠI, dẫn con tới giao lưu thăm viếng vui chơi với người Chung Quốc trong các dịp lễ lạc, lại còn buôn bán với Chung Quốc ở đâu ra vụ "chống Chung Quốc".

    Miệng lưỡi hùm hổ "chống" ngài Tập, chỉ là một ĐÒN LÀM MÀU, ĐÁNH LẠC HƯỚNG DƯ LUẬN, khi bị dư luận Mỹ phanh phui quá nhiều mối liên hệ làm ăn, và sự thân mật, ưa thích đặc biệt văn hóa Bắc Kinh của gia đình lão này mà thôi.


    Một lần nữa, cho thấy tui lại...nói đúng, và các " trự " sở dĩ hay chửi bới tục tĩu, tìm cách "tấn kông" tui là vì...TUI NÓI TRÚNG, CHỌC BỂ CÁI ẢO MỘNG của các " trự ", làm các " trự " TÉ TỪ TRÊN MÂY TÉ XUỐNG.

    Điểm lại nhe:

    1/ Đám LOẠN DÂN CON NÍT HỒNG CÔNG COI NHƯ LÀ XONG ĐỜI, Trump NỔ đã nói thẳng thừng, TỎ RÕ Ý CHÚC MỪNG CHUNG QUỐC DẸP LOẠN thành công.
    - Tui NÓI TỪ ĐẦU việc này đúng không? Trump NỔ coi đám LOẠN DÂN và các cuộc LÀM LOẠN, đúng chất của nó: RIOTS ! Trump NỔ sẽ KHÔNG CÓ GIÚP GIỀ TÝ CẬN MỎ CÁ, trái lại lão MỪNG khi thấy đám LOẠN DÂN CON NÍT BỊ DẸP TAN (màn không cho đeo khẩu trang để dễ tới tóm cổ nguội, rất hiệu quả ! Ít đứa dám quậy nữa rồi). Đám LOẠN DÂN CON NÍT mà không khôn hồn tan hàng đi, thì khi ngài Tập xong vụ thương chiến, rảnh tay sẽ phát lệnh ĐẬP DẸP LÉP NHƯ CON TÉP + TÓM ĐẦU THẢY VÔ XÀ LIM NUÔI BỌ CHÉT !!!

    2/ Màn "thương chiến" DIỄN KỊCH, TRÒ HỀ giúp lão TRUMP NỔ kiếm phiếu và ngài Tập SÓI GIÀ thắng lớn trong các màn cho đàn em mua bán cổ phiếu theo các màn "tweet" của TRUMP, đã HẠ MÀN. Hai đứa SẼ BẮT TAY VUI VẺ.

    3/ Đài Loan sẽ được tổng thống mới THÂN CHUNG QUỐC lên thay, Thái anh Văn VỀ QUÊ CHĂN VỊT !!!

  2. #352
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Quote Được gửi bởi NaTra View Post
    [B]

    Khà khà, nói rồi các " trự " thích sống trong ẢO MỘNG hơn là nhìn vào đời thực !!!
    Ừa, bọn việt cộng chuyên bú cu thèng tập bò thích sống ảo nì

    Nhân dân Hong Kong vẫn cứ tiếp tục ra đường đốt phá công ty đảng súc vật công sản hôm ni



  3. #353
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Cần phải chặt đầu treo cổ tên tình báo hoa nam ni, ba xạo ke bảo là kiên quyết bảo vệ chủ 6theo luật pháp quốc tế hỷ




    Để mất bãi tư chính là hỏi tội thèng Lú trước tiên


  4. #354
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Nếu nếu nếu & "hỏi tội"
    Cựu đệ nhất phu nhân Mỹ sắp đến Việt Nam


    Cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama và Jenna Bush Hager, con gái cựu tổng thống Mỹ George W. Bush, dự kiến tới Việt Nam trong tháng 12.

    Nhân ngày Quốc tế Trẻ em gái (11/10), cựu đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama hôm 12/10 xuất hiện trong một đoạn video phát trên chương trình Today của kênh NBC thông báo rằng bà sẽ cùng Jenna Bush Hager, con gái cựu tổng thống Mỹ George W. Bush, và hai nữ diễn viên Hollywood tới Việt Nam nhằm thúc đẩy giáo dục cho trẻ em gái.

    Cựu đệ nhất phu nhân Mỹ nói về lý do giáo dục trẻ em gái là một nhiệm vụ quan trọng và bằng cách nào bà và con gái tổng thống Bush có thể thu hút được nhiều sự chú ý hơn vào chuyến đi sắp tới của họ.

    "Hơn 98 triệu trẻ em gái vị thành niên không được đi học. Thực tế đã chứng minh rằng khi trẻ em gái được trao cơ hội mà họ xứng đáng, thế giới sẽ hưởng lợi", bà nói. "Đó là lý do tôi làm việc để thuyết phục giới lãnh đạo thuộc các tổ chức trên khắp thế giới, những người có thể cải thiện cuộc sống của trẻ em gái mỗi ngày".

    "Hôm nay, nhân ngày Quốc tế Trẻ em gái, tôi vui mừng chia sẻ rằng vào tháng 12, tôi sẽ tới Việt Nam với người bạn Jenna Bush Hager của mình cùng một vài vị khách đặc biệt nữa", cựu đệ nhất phu nhân Mỹ thông báo.

    Những vị khách mà bà Michelle đề cập tới gồm nữ diễn viên giành giải Oscar Julia Roberts, nữ diễn viên Lana Condor, người từng sống tại trại trẻ mồ côi Việt Nam trước khi được một cặp vợ chồng người Mỹ nhận nuôi, cùng nữ diễn viên Việt Nam Ngô Thanh Vân.

    "Tôi hy vọng tất cả các bạn hãy tìm cách hỗ trợ trẻ em gái", bà cho hay. "Mọi việc các bạn làm sẽ tạo ra sự khác biệt cho tất cả chúng ta bởi tương lai thế giới cũng là tương lai con trẻ".

    Vợ chồng cựu tổng thống Mỹ Barack Obama có hai con gái là Malia, 21 tuổi, hiện học tại Đại học Harvard, và Sasha, 18 tuổi, đang theo học Đại học Michigan. Jenna trong khi đó có hai cô con gái nhỏ là Mila, 6 tuổi, và Poppy, 4 tuổi.

  5. #355
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Khi lão TRUMP pinocchio aka TRUMP NỔ bán đứng đồng manh Kurd cho ...đồng manh Thổ nhĩ Kỳ MẦN THỊT, y chang như 1974 đồng manh Mỹ bán đứng VNCH cho Trung cộng MẦN THỊT, rồi sau đó 1975 lại xiềng đầu VNCH đưa lên dĩa hai tay dâng cho Bắc quân LÀM THỊT, thì Đức trừng phạt Thổ


    Đức cấm xuất khẩu vũ khí sang Thổ Nhĩ Kỳ

    Đức cấm xuất khẩu vũ khí sang Thổ Nhĩ Kỳ để phản ứng trước chiến dịch quân sự của Ankara nhằm vào người Kurd ở Syria.

    "Trong bối cảnh cuộc tấn công của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ nhằm vào khu vực đông bắc Syria, chính phủ liên bang sẽ không cấp bất kỳ giấy phép mới nào đối với những vũ khí có thể được Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng ở Syria", Ngoại trưởng Đức Heiko Maas ngày 12/10 nói với báo Bild Am Sonntag.

    Bộ trưởng Quốc phòng Đức Annegret Kramp-Karrenbauer hôm qua bày tỏ hy vọng mọi thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), bao gồm cả Thổ Nhĩ Kỳ, đóng góp vào ổn định của khu vực.

    Đức xuất khẩu khoảng 268 triệu USD vũ khí sang Thổ Nhĩ Kỳ năm 2018, chiếm gần 1/3 tổng lượng vũ khí xuất khẩu của nước này.Trong 4 tháng đầu năm 2019, Thổ Nhĩ Kỳ đã nhận từ Đức lượng vũ khí trị giá 203,13 triệu USD.

    Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu mở chiến dịch quân sự nhằm đẩy lùi lực lượng người Kurd, mở vùng đệm an toàn tại khu vực đông bắc Syria từ hôm 9/10. Tổng thống Tayyip Erdogan khẳng định chiến dịch Mùa xuân Hòa bình còn nhắm mục tiêu vào phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở đông bắc Syria.

    Chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ không vấp phải sự phản đối của Mỹ, dù dân quân người Kurd từng được coi là đồng minh thân cận của Washington trong cuộc chiến chống IS. Tổng thống Mỹ Donald Trump thậm chí đã ra lệnh cho các binh sĩ Mỹ lùi về tuyến sau trước khi lính Thổ Nhĩ Kỳ tràn sang biên giới Syria.
    Phần lão TRUMP PINOCCHIO sau khi bị lưỡng viện Quốc hội và thế giới chỉ trích, lên án quá, về sự tàn nhẫn, vô nhân đạo, PHẢN BỘI ĐỒNG MANH, thì lão...ném 50 triệu đô ra coi như món tiền "mua mạng" các chiến binh Kurd.

    Trump cho rằng việc Mỹ chi hàng tỷ USD tại Iraq là sai lầm tồi tệ nhất, khẳng định phải rút quân về sau khi hoàn thành mục tiêu đánh bại IS, bất chấp áp lực rất lớn đến từ các tập đoàn công nghiệp quốc phòng trong nước.


    Trump thông báo cung cấp 50 triệu USD cho các tổ chức nhân đạo tại Syria, sau khi bị chỉ trích vì chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ.

    "Các tổng thống khác không làm điều này, họ chỉ chi nhiều hơn cho những thứ không mang lại hạnh phúc", Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu khi thông báo về gói viện trợ cho Syria trong buổi tiệc tối 12/10 tại Washington D.C.

    Nhà Trắng sau đó ra thông báo cho biết số tiền 50 triệu USD là khoản hỗ trợ tài chính khẩn cấp cho các tổ chức nhân quyền, xã hội dân sự và các nỗ lực hỗ trợ nạn nhân thiểu số hoặc nạn nhân tôn giáo của cuộc xung đột tại Syria.

    Gói viện trợ cho Syria được Trump thông báo trong bối cảnh Tổng thống Mỹ hứng chịu nhiều chỉ trích vì quyết định không ngăn cản chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ nhắm vào đồng minh dân quân người Kurd (YPG) ở đông bắc Syria.

    Thổ Nhĩ Kỳ ngày 9/10 phát động chiến dịch quân sự tấn công YPG, lực lượng bị nước này coi là khủng bố. YPG từng là đồng minh thân cận của Mỹ trong cuộc chiến chống tổ chức IS trong nhiều năm. Trump vài ngày trước đó đã ra lệnh cho các binh sĩ Mỹ đang hỗ trợ YPG rút về tuyến sau, khiến ông bị nhiều người lên án đã bỏ rơi đồng minh. Chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria khiến gần 100.000 người phải rời bỏ nhà cửa. Nhiều quan chức lo ngại IS có thể lợi dụng tình thế hỗn loạn để trỗi dậy trở lại sau khi bị đánh bại ở Syria hồi đầu năm.

  6. #356
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Lão TRUMP NỔ aka TRUMP PINOCCHIO chỉ quan tâm một thứ duy nhất, đó là TIỀN !
    Xuất thân là một lái buôn địa ốc, dĩ nhiên không thể trách lão chỉ quan tâm tới TIỀN, TIỀN VÀ TIỀN !

    Ai thảy tiền ra cho lão nhiều thì lão sẽ "đồng manh" với kẻ đó, có vậy thôi. Ở đó tiếp tục mà mơ "Trump chống Chung Quốc" đi heng. Hihi..

    Chung Quốc là bậc thầy về kỹ thuật NÉM TIỀN RA MUA ĐƯỜNG RỘNG. Chiến thuật phong bao lì xì mở đường, đã giúp các xì thảu người Hoa ở Sài gòn, hốt bộn tiền, và trở thành những thế lực ngầm ở cả hai nền cộng hòa.

    Ngài Tập diễn một màn kịch giúp Trump NỔ aka TRUMP PINOCCHIO thắng cử là vẹn cả đôi đường. Nay mai Trump PINOCCHIO sắp sửa ôm ngài Tập và tuyên bố "tình bạn hiếm có" với ngài Tập. Hôm qua may là chưa có gì được ký kết, mà đã vội vã tuyên bố "lovefest" với Bắc Kinh và tỏ ý CHÚC MỪNG CHUNG QUỐC VÌ DẸP BỚT ĐƯỢC NẠN BIỂU TÌNH

    Sói già họ Tập và Cáo già Putin, có lẽ sẽ cười ngoác miệng tới mang tai, khi chứng kiến TRump PINOCCHIO tái đắc cử !
    Chưa hết một nhiệm kỳ mà PINOCCHIO đã QUẬY TỚI NƯỚC MỸ rối loạn, UY TÍN SỤP ĐỔ trên chính trường thế giới, bị người người coi thường (kể cả đồng manh Thổ nhĩ Kỳ, Philippines công khai chửi thẳng), nếu thêm một nhiệm kỳ nữa, thì vị trí đệ nhất siêu cường và đệ nhị siêu cường nhất định thuộc về Trung , Nga.




    Ông Trump cảm ơn TQ, khoe 'thoả thuận lớn chưa từng có'
    “Thoả thuận tôi vừa đưa ra với Trung Quốc, cho đến thời điểm này, là thoả thuận tuyệt vời nhất và lớn nhất từng đạt được cho những người nông dân yêu nước vĩ đại của chúng ta, trong suốt lịch sử đất nước”, Tổng thống viết trong một dòng tweet hôm 12/10. “Thực tế là, còn có câu hỏi liệu chúng ta có thể sản xuất nổi chừng này nông sản không? Các nông dân của chúng ta sẽ tìm ra câu trả lời. Cảm ơn Trung Quốc!”, người đứng đầu Nhà Trắng cho biết.

    Trong một dòng tweet khác, ông Trump cũng cho hay các lĩnh vực còn lại trong thoả thuận “giai đoạn đầu” này cũng rất tuyệt vời, bao gồm công nghệ, dịch vụ tài chính và 16-20 tỉ USD tiền mua máy bay Boeing, song ông khẳng định lợi ích giành cho các nhà nông là thắng lợi lớn nhất trong thương vụ này.

    Nhu cầu của Trung Quốc đối với thịt lợn, đậu tương và vải bông Mỹ đã giảm mạnh trong cuộc chiến thương mại ăn miếng trả miếng giữa chính quyền của ông Trump và Bắc Kinh. Nếu Trung Quốc tuân thủ đúng thoả thuận mới này, ngân sách chi ra cho hàng nông sản Mỹ sẽ tăng lên gấp đôi, từ con số 19,5 tỉ USD trong năm 2017.

  7. #357
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Quote Được gửi bởi NaTra View Post

    Chung Quốc là bậc thầy về kỹ thuật NÉM TIỀN RA MUA ĐƯỜNG RỘNG.
    Để tiếp tục thủ dâm như thế lày ni há há há


  8. #358
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Bãi Tư Chính: Tàu Trung Quốc "tiếp tục quần đảo"

    BBC News Tiếng Việt






    Hàng chục tàu của Trung Quốc, trong đó có lực lượng hải cảnh vừa tiếp tục 'quấy' giàn khoan của nước ngoài hợp tác với Việt Nam ở vùng biển Bãi Tư Chính, đồng thời ngăn cản hoạt động của các tàu dịch vụ thuộc ngành công nghiệp dầu khí của Việt Nam, một nhà phân tích chính trị và an ninh khu vực nói với BBC News Tiếng Việt.

  9. #359
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Trong khi TRUMP PINOCCHIO TEO trước ngài TẬP, chỉ dám khè cho vui trên twitter, thì ngài Tập sói già chứng tỏ mình là người dám nói dám làm, rất cứng rắn (việc chiến hạm Chung Quốc tạt ngay đầu tàu Mỹ, CHIẾN HẠM MỸ TEO LẬT ĐẬT QUAY ĐẦU "tránh va chạm" đã thể hiện rõ điều này).

    Ông Tập tuyên bố đập tan mọi âm mưu chia rẽ Trung Quốc


    Ông Tập cảnh báo sẵn sàng đập tan mọi âm mưu chia rẽ đất nước từ các thế lực bên ngoài trong cuộc gặp hôm nay với Thủ tướng Nepal.


    "Bất kỳ ai âm mưu chia rẽ Trung Quốc, dù ở bất kỳ nơi nào của đất nước, đều sẽ phải nhận kết cục thịt nát xương tan", Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói với Thủ tướng Nepal KP Sharma Oli nhân chuyến thăm nước này. "Bất kỳ thế lực bên ngoài nào chống lưng cho những âm mưu chia rẽ Trung Quốc đều sẽ bị người dân Trung Quốc coi là ảo tưởng".

    Thủ tướng KP Sharma Oli trong khi đó cho biết Nepal sẽ phản đối "mọi hoạt động chống Trung Quốc" trên lãnh thổ nước này. Chủ tịch Tập bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Nepal từ hôm qua. Đây là lần đầu tiên sau 22 năm một lãnh đạo cấp cao nhất của Trung Quốc tới thăm Nepal. Hai bên được kỳ vọng sẽ ký một thỏa thuận mở rộng mạng lưới đường sắt giữa Tây Tạng và Nepal.

    Thông điệp được Chủ tịch Tập đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc đang đối mặt với những diễn biến phức tạp trong các cuộc biểu tình đã kéo dài gần 4 tháng qua ở Hong Kong.

    Tổng thống Mỹ Donald Trump từng nói việc đàm phán thương mại với Trung Quốc sẽ gặp rất khó khăn nếu Bắc Kinh không thể xử lý tốt các cuộc biểu tình ở Hong Kong. Ông chủ Nhà Trắng cũng đã bàn về vấn đề Hong Kong với Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc trong vòng đàm phán thương mại hôm 12/10.

    Những cuộc biểu tình bùng phát tại Hong Kong từ đầu tháng 6 nhằm phản đối dự luật dẫn độ cho phép Hong Kong đưa nghi phạm sang xét xử tại các khu vực tài phán chưa có hiệp ước dẫn độ, trong đó có Trung Quốc đại lục. Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong đã tuyên bố rút hoàn toàn dự luật, song người biểu tình vẫn tiếp tục xuống đường.

    Biểu tình ở Hong Kong trở thành đề tài tranh luận lớn ở Mỹ. Ủy ban đối ngoại của lưỡng viện quốc hội Mỹ hồi tháng 9 thông qua một đạo luật ủng hộ "các quyền tự do dân chủ ở Hong Kong" qua việc gây áp lực với nhà chức trách Trung Quốc. Dự luật sẽ được bỏ phiếu tại lưỡng viện trong thời gian tới.

    Bên cạnh đó, Trung Quốc còn đang vấp phải sự chỉ trích ngày càng tăng từ quốc tế liên quan đến cái mà họ gọi là những "trại cải huấn chính trị" ở Tân Cương. Chuyên gia Liên Hợp Quốc từng cáo buộc chính quyền Trung Quốc giam hơn một triệu người Duy Ngô Nhĩ và những nhóm Hồi giáo thiểu số khác trong các trại này. Tuy nhiên, Bắc Kinh nhiều lần khẳng định họ chỉ lập ra những trung tâm đào tạo nghề nhằm chống lại mối đe dọa từ chủ nghĩa khủng bố cực đoan trong khu vực, đồng thời giúp người Duy Ngô Nhĩ hòa nhập với xã hội.

  10. #360
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Quote Được gửi bởi NaTra View Post
    ngài TẬP, chỉ dám khè cho vui trên twitter, thì ngài Tập sói già chứng tỏ mình là người dám nói dám làm, rất cứng rắn (việc chiến hạm Chung Quốc tạt ngay đầu tàu Mỹ, CHIẾN HẠM MỸ TEO LẬT ĐẬT QUAY ĐẦU "tránh va chạm" đã thể hiện rõ điều này).
    Ừa, tao biết mi rất thích bú cu ngài tập bò như ri nì



    Thì thèng tập bò nó tức điên quá rồi mà chẳng làm được gì nên hắn đi thủ dâm khắp thế giới mọi nơi nì, há há há

    Một người đàn ông Trung quốc bị bắt quả tang thủ dâm tại Nepal...



    Được sửa bởi crazyfoto lúc 01:12 PM ngày 14-10-2019

Trang 36 / 136 Đầu tiênĐầu tiên ... 2634353637384686 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •