Trang 84 / 136 Đầu tiênĐầu tiên ... 3474828384858694134 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 831 đến 840 / 1359

Chủ đề: Tôi nói đồng bào nghe rõ không?

  1. #831
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    "ủa sao" dân Mỹ TEO TÈO TÈO vậy ta ?
    Trên yahoo nhiều người hỏi lão TRUMP PINOCCHIO có cho con cái lão ra tuyến đầu khi chiến tranh nổ ra không, hay những người Mỹ vô tội sẽ bị trở thành BIA THỊT cho đạn I ran, phục vụ lợi ích của lão TRUMP PINOCCHIO và bọn LÁI SÚNG ?


    Người Mỹ sợ tòng quân sau vụ giết tướng Iran

    Thanh niên Mỹ lo ngại chiến tranh nổ ra với Iran nên ồ ạt kiểm tra điều kiện tòng quân, làm sập trang web về dữ liệu nhập ngũ.

    Các nam thanh niên Mỹ 18-25 tuổi suốt nhiều thập kỷ qua phải thực hiện một quy trình bắt buộc là đăng ký với chính phủ để đề phòng trường hợp nước này tái áp dụng chế độ nghĩa vụ quân sự và phát lệnh tổng động viên.

    Từ khi Mỹ chấm dứt chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc từ năm 1973 để chuyển sang chế độ tuyển quân tự nguyện, hoạt động đăng ký tòng quân này gần như chỉ mang tính hình thức, khi thanh niên Mỹ chỉ đơn giản là đánh dấu vào tờ đơn. Nhiều người đăng ký tòng quân nhằm xin hỗ trợ tài chính khi học đại học hoặc thi lấy bằng lái xe.

    Nhưng trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Iran leo thang sau vụ không kích hôm 3/1 giết chết thiếu tướng Iran Qassem Soleimani, nhiều người lo sợ một cuộc chiến tranh mới tại Trung Đông nổ ra và Mỹ có thể tái áp đặt chế độ nghĩa vụ quân sự để huy động thêm lực lượng đối phó Iran.

    Cụm từ "Thế chiến III" đột nhiên trở thành xu hướng trên mạng xã hội Mỹ, khi nhiều người bày tỏ nỗi lo sợ vì nhớ ra rằng mình đã đăng ký tòng quân với chính phủ. Một người dùng Twitter thậm chí còn chặn tài khoản của Lục quân Mỹ với lập luận sai lầm rằng "Họ không thể gọi bạn nhập ngũ nếu không thấy bạn".

    Nỗi sợ về nguy cơ phải tòng quân phục vụ một cuộc chiến mới khiến lưu lượng truy cập tăng đột biến làm sập trang web của Hệ thống Tuyển quân (SSS), cơ quan của chính phủ Mỹ duy trì cơ sở dữ liệu về những người đủ điều kiện tòng quân.


    "Do thông tin sai lệch phát tán, trang web của chúng tôi có lưu lượng truy cập cao tại thời điểm này. Chúng tôi đánh giá cao sự kiên nhẫn của các bạn", SSS đăng trên Twitter ngày 3/1.

    Giáo sư sử học Jennifer Mittelstadt tại Đại học Rutgers cho biết Mỹ thi hành chính sách nghĩa vụ quân sự lần đầu trong Nội chiến 1861-1865, sau đó tiếp tục được sử dụng dưới một số hình thức trong vài cuộc chiến tranh sau đó. Mỹ bãi bỏ chế độ nghĩa vụ quân sự năm 1973 và quân đội nước này hiện có 1,2 triệu binh sĩ tình nguyện.

    Để phát lệnh tòng quân, quốc hội Mỹ sẽ phải thông qua đạo luật khôi phục chế độ nghĩa vụ quân sự để tổng thống ký thông qua, điều đòi hỏi sự hậu thuẫn chính trị rộng rãi tại Mỹ. "Việc đăng ký tòng quân không có nghĩa bạn bắt buộc phải phục vụ trong quân đội", Mittelstadt nói.

    Tuy nhiên, nếu nam thanh niên Mỹ không đăng ký tòng quân, họ có thể phải chịu hình phạt hành chính trọn đời. "Những người không đăng ký có thể bị từ chối hỗ trợ tài chính của liên bang và không được làm việc cho chính phủ liên bang", Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Quân sự, Quốc gia và Dịch vụ công Joe Heck cho biết.

  2. #832
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    "ỦA SAO" không dám đụng tới cọng lông chân của ỦN ÁC MA vậy ta ???
    Khà khà khà..

    Cho nên PUTIN CÁO GIÀ + NGÀI TẬP SÓI GIÀ có đầy đủ lý do mong muốn TRUMP PINOCCHIO TÁI ĐẮC CỬ thêm nhiệm kỳ nữa, để hại cho nước Mỹ SUY SỤP HOÀN TOÀN !!!

    PUTIN CÁO GIÀ + NGÀI TẬP SÓI GIÀ đã chứng minh một cách hết sức rõ ràng cho cả thế giới thấy: DỰA VÀO MỸ LÀ TIÊU TÙNG -BỊ BỎ RƠI CHO CHẾT MẶC XÁC BẤT KỲ LÚC NÀO, NHƯ VNCH TRƯỚC ĐÂY và mới nhất là Kurds, trước nữa là PHILIPPINES đồng manh của Mỹ phải bò qua lạy ngài Tập sói già tha mạng. Nhưng dựa vào NGA, TRUNG là PHƠI PHỚI KHỎE CÁI THÂN !


    Điển hình như ASSAD + ỦN ÁC MA. Hai đứa này rõ ràng toàn loại ÁC MA (Ủn dùng cà nông giết chính chú ruột của nó, và báo chí quốc tế gọi ỦN là tên sát nhân, vì ỦN còn giết vô số người khác nữa), nhưng Mỹ không hề dám đụng tới, vì có NGA, TRUNG CHE CHỞ !!!


    Chưa tới 4 năm cầm quyền, TRUMP PINOCCHIO đã đưa nước Mỹ đi tới hết cái hố này tới cái hố khác. Ngoại giao bị các quốc gia đồng minh cười nhạo (coi video Ivanka bị IGNORE khi ráng tham gia vào câu chuyện, TRUMP PINOCCHIO bị thủ tướng Canada chế nhạo + nhiều vụ việc khác), mặt giao thương thì gây hại cho nông dân mỹ, doanh nghiệp Mỹ, về chiến lược chiến thuật thì BỎ RƠI ĐỒNG MINH, GÂY MẤT LÒNG TIN, rồi bây giờ..quậy, gây thêm nguy hiểm cho công dân Mỹ !

    Sau ba ngày họp thượng đỉnh, hai lãnh đạo ký một văn bản dài nửa trang với 4 gạch đầu dòng chính, trong đó có cam kết "cùng hướng tới mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên".


    Trump gọi đây là một bước đột phá lớn, nhấn mạnh Triều Tiên "không còn mối đe dọa nào nữa". Nhưng theo một cố vấn chính sách ngoại giao thuộc đảng Dân chủ ở Thượng viện Mỹ, Tổng thống Trump "đã hiểu sai hoàn toàn những gì ông thu được từ Singapore".

    Các nhà phân tích cho hay Triều Tiên lâu nay luôn quả quyết rằng họ sẽ chỉ từ bỏ chương trình hạt nhân, tên lửa nếu Mỹ rút chiếc ô phòng thủ hạt nhân khỏi Hàn Quốc và Nhật Bản, đồng thời xóa các lệnh trừng phạt với Bình Nhưỡng. Khoảng cách về nhận thức giữa hai bên trở nên rõ ràng khi các phái đoàn ngoại giao hai bên không thể thống nhất một định nghĩa về "phi hạt nhân hóa" sau hội nghị ở Singapore.

    "Dù bạn cho rằng quyết định gặp thượng đỉnh Kim Jong-un của Trump là khôn ngoan đến đâu, thực tế là nó đã diễn ra và không mang lại kết quả gì", Evans Revere, cựu quan chức phụ trách chính sách châu Á tại Bộ Ngoại giao Mỹ, bình luận. "Chúng ta đã nhận được lời tái khẳng định từ lãnh đạo cao nhất của Triều Tiên rằng họ quyết tâm đi nhanh nhất có thể trên con đường hạt nhân. Họ đang nhắc lại và củng cố những lời đe dọa cũ. Điều đó cho thấy rốt cuộc không có gì thay đổi".

    Với Trump, căng thẳng gia tăng nhanh chóng trên bán đảo Triều Tiên là bằng chứng cho thấy Kim đang nắm quyền điều khiển bàn cờ mà Tổng thống Mỹ lâu nay vẫn miêu tả như thắng lợi ngoại giao của ông.

    Với hàng loạt vụ phóng tên lửa tầm ngắn vào nửa cuối năm 2019 cùng thông báo dài dịp năm mới về định hướng chính sách trong thời gian tới, lãnh đạo Triều Tiên đã cho thấy rõ rằng ông sẽ tiếp tục ưu tiên xây dựng năng lực phòng thủ quốc gia dù trước đó một năm, ông tuyên bố chuyển sang tập trung phát triển kinh tế.

    Vài tuần gần đây, những tiếng nói phản đối Trump, bao gồm cựu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton và các thượng nghị sĩ từ cả hai đảng, đã chỉ ra sai lầm trong phương pháp tiếp cận của ông chủ Nhà Trắng, đồng thời thúc giục ông có các hành động bổ sung, từ gia tăng biện pháp trừng phạt đến theo đuổi một thỏa thuận tạm thời với Kim.

    Đến nay, Trump vẫn kiên quyết đi theo con đường đã chọn, khẳng định mối quan hệ cá nhân giữa ông với Kim vẫn tích cực, đồng thời kêu gọi lãnh đạo Triều Tiên không nên làm tổn thương niềm tin đó.

    Những nỗ lực nhằm nối lại đàm phán từ sau hội nghị ở Hà Nội không thành công, bất chấp việc Trump hồi tháng 6/2018 bắt tay Kim tại Khu Phi quân sự liên Triều (DMZ).

    Nhiều nhà lập pháp và chuyên gia chính sách đối ngoại nhận định Mỹ hiện ở vào vị thế yếu hơn so với hai năm trước, bởi Triều Tiên vẫn tiếp tục phát triển chương trình hạt nhân, trong khi chính quyền Trump đã hủy một số cuộc tập trận quan trọng với Hàn Quốc nhằm chiều lòng Bình Nhưỡng. Bên cạnh đó, các biện pháp trừng phạt quốc tế áp đặt lên Triều Tiên cũng đã suy yếu sau một thời gian các bên cải thiện quan hệ trên bán đảo.

    Nhà phân tích Jung Pak từ Viện Brookings cho hay kết quả hiện nay khiến bà tin rằng lãnh đạo Triều Tiên thực tế chưa bao giờ nghiêm túc về việc chuyển hướng chính sách khỏi mục tiêu phát triển hạt nhân.

    "Mỹ và Triều Tiên về cơ bản đã bất đồng trong các mục tiêu chiến lược. Không bức thư, cuộc điện đàm hay hội nghị thượng đỉnh nào có thể thay đổi điều này", Pak nói.

  3. #833
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Ủa sao ủa sao...

    Dĩ nhiên là I rắc, I ran, những quốc gia nhỏ yếu hơn, không có vũ khí nguyên tử sẽ là miếng mồi ngon cho tụi có vũ khí nguyên tử. Kể cả Assad nếu không nhờ Nga nhảy vô hỗ trợ thì đã chịu chung số phận bị treo cổ như Xà đam năm nào.

    ỦA SAO hồi đó nói sự tồn tại của Assad ở Syria "chi tính bằng tháng", mà sau khi Putin cáo già đưa quân và chiến đấu cơ qua thì ...tụi NATO + TRUMP PINOCCHIO LẠI BỎ MẶC ĐỒNG MANH, KIẾM ĐƯỜNG CHẠY vậy? Gần nhất là bỏ người Kurds, cho Thổ làm thịt.

    Có gì đâu mà ủa sao? Miền Nam VN bị MỸ ĐÂM CHO MỘT NHÁT DAO SAU LƯNG, SAU ĐÓ PHẢI THÁO CHẠY TÁN LOẠN, CHẠY THỤC MẠNG ĐỂ KHỎI BỊ BẮC QUÂN LÀM THỊT, LÀM CỎ, có gì mà "ủa sao" ??? BỊ MỸ CÚP HẾT VIỆN TRỢ, KHÔNG LẼ Ở LẠI DÙNG TAY KHÔNG OÁNH VỚI BẮC QUÂN ???

    Cái "ủa sao" chính là cái cương với ngài Tập, nhưng khi ngài Tập cho CHIẾN HẠM RA TẠT ĐẦU, THÌ CHIẾN HẠM MỸ THÁO CHẠY, CÁI ĐÓ MỚI LÀ "ỦA SAO" + Ủn ác ma, thẳng thừng kênh Mỹ, nhưng TRUMP PINOCCHIO không hề dám đụng tới cọng lông chân ỦN.

    Khà khà khà...


    Tất cả những con người có trí thức, có TÀU HŨ TRONG CÁI SO NAO, đều nhận ra hành vi của TRUMP PINOCCHIO CHỈ GÂY HẠI CHO DÂN MỸ, LÀM LỢI THÊM CHO I RAN. Ngoại trừ các TRỰ (dĩ nhiên, hihi..) là thấy hành vi đó tốt, khà khà...

    Cho nên, đâu có gì lạ khi các TRỰ luôn ở phía ĐẠI THẢM BẠI, GỤC MẶT TRONG ỐNG CỐNG, bị đứng bên rìa xã hội không ai ngó ngàng tới, kể cả chủ cũ , là MỸ !

    Hồng Công đó, tụi loạn dân tiếp tục DẸP LÉP NHƯ CON TÉP, tụi hạ viện thượng viện thông qua thụt lại gì đó, ký ký ký gì đó, dám làm cái gì ngài Tập sói già không ngoài dùng cái mồm suông + Trump PINOCCHIO SẮP TỚI QUA CHẦU NGÀI TẬP Ở BẮC KINH LÀM CHI VẬY "ỦA SAO nói thương chiến có lợi cho Mỹ mà, không ngồi rung đùi đợi ngài Tập qua chầu năn nỉ xin ký mà phải qua CHẦU NGÀI TẬP chi vậy ta" Khà khà khà...

    Anh hùng hải quân hoàng gia, Đô đốc West nói với Daily Star Online rằng, rất có khả năng Iran sẽ phản ứng và ông cảnh báo Mỹ rằng, đó sẽ là một chiến dịch có thể so sánh với cuộc xâm lược của Đức vào cuối Thế chiến 2.

    Trong một thông điệp gửi đến những quan chức Mỹ ở Washington đang thúc đẩy xung đột, ông nói đơn giản: "Hãy cẩn thận với những gì bạn mong muốn". Đô đốc West giải thích: "Nếu bạn muốn có một cuộc chiến toàn diện với Iran, bạn sẽ phải tham gia chiến tranh, kêu gọi một vài triệu người tham gia, và hoàn toàn tiếp nhận nó như chúng ta đã làm với Đức trong Thế chiến 2. Và Mỹ sẽ không làm điều đó, vì vậy cuối cùng, Mỹ chỉ còn lại một vết loét”. Đô đốc West nói thêm: "Không còn nghi ngờ gì nữa, người Mỹ và chính chúng ta có thể bị lôi kéo vào chuyện này. Chúng ta có thể phá hủy tất cả các đơn vị hải quân, căn cứ hải quân, sân bay và quét sạch máy bay của Iran- nhưng sau đó chúng ta sẽ làm gì?

    "Người Mỹ không muốn xâm chiếm Iran, nếu họ làm điều đó thì họ sẽ phải tiếp tục chiến tranh. Vì vậy, những gì còn lại là một Iran bị thiệt hại nặng nề sẽ có những người Iran ôn hòa tập trung đứng ra để báo thù”, Đô đốc West cảnh báo.

    Đô đốc Lord West của Hải quân Hoàng gia Anh đã cảnh báo một cuộc xâm lược của Mỹ vào Iran sẽ cần hàng triệu người tương đương với sự chiếm đóng của Đức vào cuối Thế chiến 2.

  4. #834
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Trong lúc ngài TẬP SÓI GIÀ VÀ PUTIN CÁO GIÀ ĐANG CƯỜI HỈ HẢ KHOÁI CHÍ trước hành vi ĐẠI NGU ĐẦN của TRUMP PINOCCHIO, hành vi ĐẠI GÂY HẠI CHO DÂN MỸ của TRUMP PINOCCHIO, CỰC KỲ CÓ LỢI CHO TRUNG QUỐC + NGA khi Mỹ bị thêm kẻ thù và sắp sửa bị thọ địch trên khắp vùng Trung Đông, thì các TRỰ lại tưởng tượng rằng " I ran là đệ tử của Trung Quốc" và rằng "ngài Tập sói già không dám làm gì để binh đệ tử"

    Đầu óc các TRỰ "siêu việt" như vậy, tầm suy nghĩ ở mức như HAI ĐỨA CON NÍT OÁNH LỘN VỚI NHAU ! Hèn chi 50 năm vẫn không ngóc đầu lên nổi, vẫn tiếp tục...đập đầu vô gối mà mơ về "tàng dân nổi dậy" ! Khà khà khà...

    Trump chọn cách cực đoan nhất khi giết tướng Iran


    Các tướng Mỹ tuần trước trình nhiều phương án đối phó Iran lên Tổng thống, nhưng không ngờ Trump chọn cách cực đoan nhất.

    Hai ngày sau vụ tấn công bằng rocket vào căn cứ liên quân K-1 ở Kirkuk, miền bắc Iraq hôm 27/12, các quan chức hàng đầu của Lầu Năm Góc đề xuất một loạt phương án nhằm đối phó với hành vi khiêu khích của Iran. Washington cáo buộc nhóm dân quân Kataib Hezbollah do Tehran hậu thuẫn đã thực hiện vụ tấn công.

    Họ không nghĩ rằng Tổng thống Donald Trump sẽ lựa chọn phương án mà họ cho là cực đoan nhất - không kích giết tướng Qassem Soleimani, tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Quds của Vệ binh Quốc gia Hồi giáo Iran. Các tướng quân đội Mỹ vẫn thường đưa ra những lựa chọn "khó xảy ra" như vậy trong các kế hoạch tác chiến để khiến các phương án khác dễ được Tổng thống lựa chọn hơn.

    Khi Trump phát lệnh không kích vào tối 2/1, các quan chức hàng đầu của Lầu Năm Góc sững sờ, NYTimes dẫn lời các quan chức cấp cao ở Nhà Trắng cho biết. Nhưng họ vẫn phải thực hiện mệnh lệnh. Rạng sáng 3/1, máy bay không người lái MQ-9 Reaper phóng nhiều quả tên lửa, giết chết tướng Soleimani và Abu Mahdi al-Muhandis, người sáng lập kiêm phó tư lệnh Lực lượng Tổng động viên Iraq (PMU) thân Iran, ngay trên lãnh thổ Iraq.

    Quyết định của Tổng thống Trump và đòn không kích của Mỹ giết chết tướng Soleimani còn khiến toàn Trung Đông chấn động. Tehran tuyên bố sẽ trả thù cho cái chết của Soleimani, trong khi các đồng minh của Iran ở Iraq đang gây sức ép nhằm đẩy binh sĩ Mỹ khỏi nước này.

    "Quyết định ra tay với tướng Soleimani là động thái thiển cận, phản chiến lược và chỉ khiến tình hình Iraq bất ổn thêm. Động thái này đánh dấu sự chấm dứt của thời kỳ khẩu khiến giữa hai bên, mở ra mối đe dọa trả thù thực sự", tiến sĩ Julie Norman, chuyên gia về chính trị Trung Đông tại Đại học London, nhận định.
    Với việc giết Soleimani, Mỹ phải đối mặt thách thức trong việc duy trì chỗ đứng tại khu vực, điều kiện quan trọng để họ tiếp tục cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trỗi dậy.

    Cuộc không kích giết chết tướng Iran ngay trên đất Iraq cho thấy Washington không coi trọng chính quyền ở Baghdad. Điều này sẽ khiến các chính trị gia thân Mỹ ở Iraq lâm vào thế khó khi muốn bảo vệ quyết định cho phép Mỹ hiện diện quân sự ở quốc gia này.


    Thủ tướng Iraq Adel Abdul-Mahdi lên án cuộc không kích vi phạm trắng trợn những điều khoản liên quan tới sự hiện diện của quân đội Mỹ ở khu vực. Ông kêu gọi tiến hành các biện pháp nhằm "bảo vệ phẩm giá và chủ quyền của Iraq", đồng thời cho biết đã yêu cầu triệu tập quốc hội để bỏ phiếu có nên trục xuất quân đội Mỹ khỏi Iraq hay không.

    Các lãnh đạo người Shiite ở Iraq kêu gọi trục xuất binh sĩ Mỹ bằng mọi giá, nếu không thể thông qua con đường chính trị thì bằng vũ lực. Người Shiite thống trị chính trường Iraq kể từ sau khi tổng thống Saddam Hussein bị lật đổ hồi năm 2003.

    "Sau tội ác này, chúng ta sẽ coi quân đội Mỹ như một lực lượng chiếm đóng", nghị sĩ Iraq Naeem al-Aboudi nói. Ông mô tả hành động giết hại tướng Soleimani và phó tư lệnh Muhandis là lời tuyên bố chiến tranh từ Mỹ.

    Sajad Jiyad, giám đốc điều hành Trung tâm nghiên cứu al-Bayan, cho rằng cuộc không kích của Mỹ thực sự là điều khó chấp nhận đối với ngay cả những người ủng hộ việc duy trì quan hệ tốt đẹp với Washington. Họ không có đủ số thành viên trong quốc hội để ngăn quyết định trục xuất binh sĩ Mỹ khỏi Iraq.

    "Người Iraq sẽ vui vì người Mỹ rời đi. Người Iran chắc chắn sẽ coi đó là một chiến thắng. Tôi nghĩ một bộ phận người Mỹ cũng nghĩ tới điều này và sẵn sàng rời đi", Jiyad bình luận.

  5. #835
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Số phận của những đứa dộc tài chuyên chế, đồ tể sử dụng dùi cui, súng đạn để đàn áp nhân dân khi dân không chịu nghe theo, đánh đập nì, tàn sát nhân dân nì, ép buộc người dân theo bệnh tâm thần hoang tưởng của nó nì, kết cục đều phải xuống địa ngục trước thời hạn


  6. #836
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Dẹp lép như con tép nì, nghe lời xúi dại của thèng tập bò với thèng pu cat giết người Mỹ nì.



    Báo CS VC liu manh cho hay: https://vnexpress.net/infographics/d...n-4037179.html

  7. #837
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    "Số phận" và "dẹp lép như con tép"
    Ngoài việc ngài TẬP SÓI GIÀ VÀ PUTIN CÁO GIÀ HỚN HỞ VUI HƠN BAO GIỜ HẾT khi nhìn thấy Mỹ bị THỌ ĐỊCH từ hành vi ngu ngốc của TRUMP PINOCCHIO thì Những người Mỹ đầu tiên bị vạ lây từ hành vi NGU NGỐC của TRUMP PINOCCHIO:

    Thương vong đầu tiên của quân đội Mỹ sau vụ không kích diệt tướng Iran

    Bộ chỉ huy châu Phi của quân đội Mỹ xác nhận một binh sĩ và hai nhân viên quốc phòng Mỹ thiệt mạng trong vụ tấn công hôm 5.1 nhằm vào một căn cứ quân sự Mỹ ở Kenya.

    Theo RT, một số lượng không xác định những người bị thương đã được đưa đi sơ tán và hiện tình hình sức khỏe đã ổn định, thông cáo của quân đội Mỹ cho biết.

    Trại Simba là nơi đóng quân thường trực của binh sĩ Mỹ và binh sĩ Kenya, hứng chịu đợt tấn công vào sáng ngày 5.1. Căn cứ này nằm ở ven biển Kenya, giáp biên giới Somalia.

    “Chúng tôi gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình và những người bạn của các đồng đội đã bỏ mạng ngày hôm nay”, tướng quân đội Mỹ Stephen Townsend, phát biểu.

    Tướng Townsend khẳng định “sẽ truy lùng những kẻ chịu trách nhiệm” về vụ tấn công và ngăn nhóm phiến quân al-Shabaab tiếp tục tạo ra “nơi ẩn náu an toàn” ở châu Phi.

    Theo các nguồn tin, quân đội Mỹ ở căn cứ Simba “đã trực tiếp đấu súng với phiến quân”. Các tay súng khủng bố vượt qua được vòng ngoài căn cứ, nhưng sau đó đã bị đẩy lùi. 6 phương tiện di chuyển trên không nằm trong căn cứ Mỹ “bị hư hại ở các mức độ nhất định”.

    Trại Simba được hình thành năm 2004, là nơi Mỹ huấn luyện các đơn vị quân đội Kenya. Năm 2019, cờ Mỹ được kéo lên ở căn cứ, đánh dấu việc binh sĩ Mỹ hiện diện thường trực. Căn cứ đóng vai trò quan trọng đối với các hoạt động của Mỹ ở Somalia và Yemen, bao gồm cả tạo vùng đệm để máy bay không người lái không kích.

    Quân đội Kenya nằm trong nhóm liên minh châu Phi chống phiến quân al-Shaabab - nhóm Hồi giáo cực đoan ở Đông Phi. Mỹ coi al-Shaabab là tổ chức khủng bố từ năm 2008.

    Đây là thương vong đầu tiên của quân đội Mỹ kể từ sau vụ không kích tiêu diệt tướng Iran gần sân bay Baghdad, Iraq hôm 3.1.

    BAGHDAD, Iraq (AP) – Quốc Hội Iraq hôm Chủ Nhật, 5 Tháng Giêng, thông qua nghị quyết đòi trục xuất quân đội Mỹ khỏi quốc gia này, sau khi xảy ra cuộc tấn công bằng phi cơ không người lái khiến một tướng lãnh cao cấp hàng đầu của Iran thiệt mạng.

    Các nhà lập pháp Iraq chấp thuận một nghị quyết theo đó yêu cầu chính phủ quốc gia này chấm dứt thỏa thuận, theo đó Washington gửi quân đến Iraq hơn bốn năm trước đây để giúp chống lại thành phần khủng bố ISIS.

    Việc rút khoảng 5,200 quân Mỹ khỏi Iraq có thể gây nguy hại cho cuộc chiến chống ISIS và tạo cơ hội cho thành phần khủng bố nguy hiểm này trổi dậy.
    Quốc Hội Iraq thông qua nghị quyết đòi trục xuất quân đội Mỹ

  8. #838
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Nì nì nì...


    Tụi LOẠN DÂN CON NÍT HỒNG CÔNG, TIẾP TỤC ...DẸP LÉP NHƯ CON TÉP, BỊ TÓ CỔ khi quậy!

    Chuyến này coi như tụi LOẠN DÂN CON NÍT HỒNG CÔNG 100% "đi đời nhà ma", ngoài số đã bị XỎ XÂU cho lên tàu đưa đi đại lục...phục vụ !

    Coi 1:53 mà thấy THẢM CHO TỤI LOẠN DÂN CON NÍT HỒNG CÔNG, BỊ CẢNH SÁT CỦA NGÀI TẬP SÓI GIÀ CHO ...DẸP LÉP NHƯ CON TÉP ở dưới đất !


    Nói rồi, Trump PINOCCHIO CÒN KHUYA MỚI DÁM ĐỤNG TỚI NGÀI TẬP SÓI GIÀ VÀ PUTIN CÁO GIÀ, khà khà khà...



    Dozens detained by police after march against parallel traders in Hong Kong’s Sheung Shui



    Trang chủ của Federal Depository Library Program đã bị xâm nhập. Đây là một website do chính phủ lập ra để giúp các văn bản do chính phủ phát hành được chuyển miễn phí tới công chúng.

    Website này đã bị thay giao diện thành hình ảnh có nội dung “Iranian Hackers!” (tin tặc Iran), kèm theo hình ảnh của lãnh đạo tối cao, đại giáo chủ Ali Khamenei và một lá cờ Iran.

    Ngoài ra, tin tặc tự nhận của Iran cũng chế ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump bị đấm, bên dưới có hình hỏa tiễn bay kèm theo dòng chữ: “Tử vì đạo là phần thưởng từ Soleimani… cho những năm tháng với nỗ lực không ngừng. Sự ra đi của ông ấy và sức mạnh của đấng tối cao, những đóng góp và con đường ông ấy đi sẽ không dừng lại, và sự báo thù đang đợi những kẻ thủ ác có đôi tay vấy bẩn nhuốm máu của ông và những người tử vì đạo khác”.

    CBS News không thể xác nhận ai chịu trách nhiệm. Một số chuyên gia theo dõi hoạt động mạng không biết về một nhóm có tên là Iran Cyber ​​Security Group Hackers và chưa có kết luận chính xác đây đúng là nhóm tin tặc người Iran hay hoạt động dưới sự chỉ đạo của chính phủ Iran hay không

    Phát ngôn nhân của Cơ quan An ninh Cơ sở hạ tầng và An ninh mạng , một bộ phận của Bộ An ninh Nội địa, đã thừa nhận vụ hack.

  9. #839
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Khà khà khà...
    Cho nên lãnh đạo Việt Nam đã quá thông minh, khi dựa vào ai chớ nhất định không dựa vào NA TỒ và Mỹ.
    Thực tế cho thấy, Assad sắp bị NATO và Mỹ giết chết tới nơi, y như Xà Đam và tay tướng tội nghiệp ở Lybia, nhưng khi ngài PUTIN CÁO GIÀ TUNG ĐÒN, GIÚP ĐỠ ASSAD THÌ....THẾ CỜ ĐẢO NGƯỢC!

    TƯƠNG TỰ, ỦN nếu không có ngài Tập sói già chống lưng và có vũ khí nguyên tử, chắc cũng bị tiêu tùng từ lâu dưới tay NATO, MỸ.
    Khà khà khà...

    Chuyến này TRUMP PINOCCHIO LẠI GHI ĐIỂM LỚN VỚI NGÀI TẬP SÓI GIÀ + PUTIN CÁO GIÀ.
    COI NHƯ Trump PINOCCHIO TẶNG QUÀ LỚN ĐẦU NĂM CHO HAI NGÀI !!!


    Với ngài Tập sói già thì ..RẢNH TAY THÊM ĐỂ CHO TỤI LOẠN DÂN CON NÍT HỒNG CÔNG DẸP LÉP LÉP LÉP NHƯ CON TÉP RIU, và tha hồ thắng lợi trong thương chiến, khi mà TRUMP PINOCCHIO đẩy Mỹ vào rối loạn, phải lo đối phó với các vụ tấn công trả đũa của Iran

    Với PUTIN CÁO GIÀ thì ...càng khỏe, vì I rắc sẽ tống cổ Mỹ ra khỏi I rắc, I ran càng cần dựa vào PUTIN HƠN BAO GIỜ HẾT, tầm ảnh hưởng của NGA trở nên...lớn gấp bội mà khỏi tốn binh tướng


    As the U.S. withdraws, Assad and Putin are emerging as the winners in Syria

    Analysis: Damascus and Moscow are now in a much stronger position in the region, following Turkey's assault and the ongoing U.S. withdrawal.

    The U.S. military is accelerating its plans toward an almost total withdrawal from Syria, and the Kurdish troops in the northeast have called on Damascus and Moscow to help repel the invading Turkish forces.

    The map of territorial control in Syria has begun shifting. Kurdish fighters who once stood side by side with the United States are now being absorbed into the Syrian army’s Fifth Corps, under Russian command. And Russia will, quite literally, move into the space vacated by President Donald Trump.
    Trong khi đó, nhà phân tích chính trị Andre Vltchek tin rằng, quyết định của Quốc hội Iraq là một ‘sự phát triển to lớn’ cho việc tiến tới chấm dứt sự hiện diện lâu dài của quân đội Mỹ không chỉ ở Iraq, mà còn trong toàn bộ khu vực.

    “Chúng ta chưa bao giờ chứng kiến quân đội Mỹ rời khỏi một quốc gia, chỉ vì quốc hội nước đó cho rằng đó là việc nên làm. Vậy nên sẽ rất khó cho Iraq để có thể ‘tống khứ’ quân đội Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) khỏi nước này”, ông Vltchek nói.

    Cũng theo ông này, Mỹ sẽ giở ra nhiều ‘mánh khóe’ để cố gắng ở lại Iraq. Chẳng hạn như điều quân tới khu vực lãnh thổ của người Kurd tại Iraq “như từng làm trong quá khứ”. Tuy nhiên, tình hình hiện nay khác xa so với hồi 2003, khi các thế lực địa phương dường như có sự đoàn kết đáng kể, và cái chết của tướng Soleimani có thể kích động sự đoàn kết hơn nữa.

    Cựu quan chức Lầu Năm Góc Michael Maloof lại nhận định rằng, các lực lượng địa phương Iraq hiện đã đủ khả năng để tự mình chống lại các mối đe dọa tới từ lực lượng khủng bố, và hiện lính Mỹ về cơ bản đang bị ‘tống cổ’ sau khi nhiệm vụ chống khủng bố đã hoàn thành. Nhưng chưa có điều gì đảm bảo quân đội Mỹ sẽ chịu rời khỏi Iraq, và khi điều này xảy ra thì Washington một lần nữa sẽ trở thành những kẻ ‘chiếm đóng’ Iraq.

    “Hiện câu hỏi được đặt ra là nếu bị yêu cầu rời đi, quân đội Mỹ có rời khỏi Iraq?... Nếu họ không làm vậy, thì họ sẽ trở thành lực lượng chiếm đóng một lần nữa”, ông Maloof kết luận.

  10. #840
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Quote Được gửi bởi NaTra View Post
    Nì nì nì...


    Shốp photo khôi hài trong sự tuyệt vọng

    Nghe theo thèng tập bò với thèng pu cat xúi dại nì

    Bằn bằn ...dẹp lép như con tép nướng

    Được sửa bởi crazyfoto lúc 02:16 PM ngày 06-01-2020

Trang 84 / 136 Đầu tiênĐầu tiên ... 3474828384858694134 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •