Trang 47 / 136 Đầu tiênĐầu tiên ... 3745464748495797 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 461 đến 470 / 1359

Chủ đề: Tôi nói đồng bào nghe rõ không?

  1. #461
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Khà khà, khi mấy đứa TRẺ CON thích sống trong ảo mộng, mộng du mộng mị mộng đủ thứ, thì ở thế giới thực tế, kết quả của việc sử dụng bạo lực trong biểu tình, làm loạn dân, là đây:

    Cảnh sát bắn vào ngực người biểu tình Hong Kong



    Ít nhất một người biểu tình bị bắn vào ngực sáng thứ Hai (11/11) trong bối cảnh hỗn loạn và giao thông gián đoạn ở Hong Kong được phát trực tiếp trên Facebook.

    Vụ nổ súng, được phát trực tiếp trên Facebook, là diễn biến mới nhất trong hơn năm tháng diễn ra các cuộc biểu tình khiến trung tâm tài chính Hong Kong hỗn loạn. Cảnh quay cho thấy sĩ quan cảnh sát đụng độ với những người đeo mặt nạ tại một ngã ba.

    Cảnh quay cho thấy viên cảnh sát đang cố tìm cách trấn áp một người bịt mặt ở giao lộ tại quận Sai Wan Ho, nơi bị người biểu tình phong tỏa. Sau đó, người đàn ông bịt mặt khác tiến tới gần chỗ cảnh sát này và bị cảnh sát bắn thẳng vào ngực. Người này ngã xuống.

    Chỉ vài giây sau đó, cảnh sát lại nổ thêm hai tiếng súng nữa và thêm người đàn ông bịt mặt nữa cũng ngã xuống, dù chưa thể biết anh này có phải người vừa bị bắn không.

    Truyền thông địa phương cho biết người biểu tình đã trải qua phẫu thuật và đang trong tình trạng ổn định.

    Một nguồn tin cảnh sát, nói với điều kiện giấu tên, xác nhận với AFP rằng đạn thật được sử dụng và rằng một tuyên bố sẽ được ban hành. Bệnh viện cho biết ba người nhập viện từ vụ việc, một người bị thương vì súng.

    Đoạn video do nhân viên của Công ty Cupid Producer quay và phát trực tiếp trên tài khoản Facebook của họ lan truyền rất nhanh trên mạng, báo SCMP của Hong Kong chia sẻ lại trên trang của họ.
    Quan sát các hành vi và "động thái" của các " trự ", dễ nhận thấy các " trự " mãi mãi là ĐẠI THẢM BẠI, LUÔN LUÔN bị chính phủ VN ĐẬP CHO GỤC MẶT mỗi lần các " trự " toan tính ngo ngoe là phải thôi. Bởi lẽ, các " trự " tiêu tốn phần lớn thời gian trong các ẢO MỘNG, trong các hình vẽ, có khuynh hướng thích các TRÒ HỀ tự sướng nói chung, chớ có làm được trò trống gì đâu. Muốn "cắt" tới "Nam Kinh" hay "cắt luôn tới Bắc Kinh" trong trí tưởng tượng đâu ai cản. Ở đời thực tế thì chọc giận ngài Tập là tiêu đời. Nhìn Duterte của Philippines và Mã lai Á công khai thần phục ngài Tập là đủ hiểu rồi

  2. #462
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Quote Được gửi bởi NaTra View Post
    Khà khà, khi mấy đứa TRẺ CON thích sống trong ảo mộng, mộng du mộng mị mộng đủ thứ, thì ở thế giới thực tế
    Ừa, đám lãnh đạo việt cộng cháu nội thèng tập bò thích sống trong mơ chính là ni nì, Hà Nội sẽ như Paris dưng mà 39 người chết trong xe đông lạnh lại là dân ta hỷ




    Kỷ niệm Bức tường Berlin: Thủ tướng Đức cảnh báo nền dân chủ không 'tự dưng mà có'



    Thủ tướng Đức Angela Merkel đã cảnh báo việc coi nền dân chủ như một điều hiển nhiên trong một buổi lễ kỷ niệm 30 năm ngày Bức tường Berlin sụp đổ.

    BBC tiếng Việt: https://www.bbc.com/vietnamese/world-50365825

  3. #463
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Khà khà, màn nhắm vô một thiểu số 39 mạng vì ham "đổi đời" nhanh chóng nên trở thành nạn nhân của bọn buôn người để chỉ trích là "XƯA RỒI DIỄM"...

    Đất nước nào mà chẳng có người nghèo khó, chẳng có người ham "đổi đời" nhanh chóng! Người ở quốc gia nghèo hơn sẽ tìm mọi cách di cư tới quốc gia giàu có hơn. Kể cả người đang ở một quốc gia siêu cường, nhưng TRÂY LƯỜI (như đa số các " trự " !) chỉ khoái ăn bám xã hội, thì vẫn nghèo như thường và MÒ TỚI CÁC SÒNG BÀI dù trong túi chỉ có $200 (vừa lãnh tiền trợ cấp !!!) nhào vô ăn thua đủ MONG ĐỔI ĐỜI rồi sau đó TRẮNG TAY đi về hoặc rơi vào các tình trạng bi thảm khác..


    Thiệt là tội cho các " trự " vì từ ngày internet "phủ tín hiệu" rộng khắp, thì mấy trò xuyên tạc rởm xàm xàm của các " trự " hết tác dụng...



    How Many Homeless People Will Freeze To Death This Winter?
    Scott Keyes
    Nov 20, 2014, 8:19 pm
    Levi Cummings didn’t die of old age. He didn’t die in an accident, and he wasn’t murdered. Cummings died because he was homeless.

    He likely froze to death — the state medical examiner must still officially release the cause of death — last Thursday, a victim of the polar vortex and of his inability to afford a place to stay.


    Cummings left behind his main companion, a dog named Baby Girl, and a bevy of goodwill in the community. “He was the kindest, sweetest man you ever met,” Glenn Blankenship, director of the Shawnee Rescue Mission, told the Shawnee News-Star.

    Cummings’ death, like those of all homeless people who die from the cold, was preventable. However, he had the unfortunate luck of living in Shawnee, Oklahoma, a city ThinkProgress previously profiled as the worst city in America to be homeless. There should have been another shelter in Shawnee for people like Cummings, but the privately funded project was scrapped by the City Commission, whose chief owned numerous houses nearby and worried what would happen to his property values.

    There are currently 578,424 homeless people living in the United States, a third of whom have no shelter at all. As temperature start to fall across the country, they are an extremely vulnerable population, even in areas of the country that don’t regularly see freezing temperatures like Oklahoma and California. More could soon suffer Cummings’s fate.

    For example, seven homeless people died last year in California during a brutal three-week stretch as temperatures in the normally temperate Bay Area dropped to near freezing. Despite the spate of deaths, Santa Clara County officials closed the only local cold-weather shelter earlier this year and have struggled to find an adequate replacement.

    Even the nation’s capital was not spared. Last year, two homeless people in Washington D.C., which has one of the highest rates of homelessness in the country, froze to death just miles from the White House.

    Many cities have emergency procedures in place when temperatures drop in order to make more shelter available for people who are on the streets. But those procedures are often too restrictive to prevent otherwise-preventable deaths. For example, even though hypothermia can set in when temperatures are as high as 50 degrees Fahrenheit, many cities don’t open the doors to their winter shelters until temperatures hit freezing or below. In Des Moines, as the National Coalition for the Homeless pointed out, temperatures have to drop all the way to 20 degrees, and in Baltimore it needs to hit 13 degrees with wind chill before winter shelter procedures are put in effect.

    As frigid temperatures begin to take hold in many cities, community members can help by calling their local hypothermia hotline if they see homeless individuals on the streets in unsafe temperatures.

    https://thinkprogress.org/how-many-h...-1c30322038d8/

  4. #464
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Quote Được gửi bởi NaTra View Post
    Khà khà, màn nhắm vô một thiểu số 39 mạng vì ham "đổi đời" nhanh chóng nên trở thành nạn nhân của bọn buôn người để chỉ trích là "XƯA RỒI DIỄM"...
    Á đù con mẹ mi, mi lại bẻ cong dư luận sang buôn người hỷ ! "XƯA RỒI DIỄM"

    Lôi thèng chó đẻ Trong Lú ra luận tội được chửa hỷ?



    Vụ 39 người chết: Việt Nam không muốn báo chí ‘làm nóng vấn đề lên’



    VOA tiếng Việt: https://www.voatiengviet.com/a/vu-39...1/5153026.html

  5. #465
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Tiếp tục NHẬP KHO sau khi "ke ke xạo xạo " trên mạng (kiểu "cắt tới Nam Kinh" này kia) được cho tiền, thò tay lấy tiền, rồi ảo giác, tự kỷ ám thị, làm tới tới cho rằng hỏng ai piết chỗ mình ở, bị TÓM GÁY và cho NHẬP KHO, cho chồng lịch dày kui kui !!! Rõ khổ thân !!!

    Việt Nam xử phạt công dân Úc Châu Văn Khảm 12 năm tù vì tội ‘khủng bố’


    Hôm 11/11, một tòa án ở Tp. Hồ Chí Minh đã tuyên phạt ông Châu Văn Khảm, công dân Úc gốc Việt, 12 năm tù vì tội “khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân,” theo tin từ luật sư bào chữa.

    Luật sư Trịnh Vĩnh Phúc, người bào chữa cho ông Châu Văn Khảm cho VOA biết cũng với cáo buộc này, hai công dân Việt Nam là Nguyễn Văn Viễn bị tuyên phạt 11 năm tù và ông Trần Văn Quyền 10 năm tù, và cả hai đều bị án quản chế 5 năm.

    Luật sư Trịnh Vĩnh Phúc, nói rằng các mức án này “khắc nghiệt” vì bị cáo bị quy kết là thành viên của tổ chức “khủng bố” Việt Tân.

    “Ông Khảm cũng như hai người kia đều không nhận mình là khủng bố. Các luật sư cũng nhất trí đây không phải là tội khủng bố, nhưng người ta đã quy buộc là đã tham gia tổ chức Việt Tân thì mặc định là tổ chức khủng bố.

    “Ông Khảm có giúp đỡ cho ông Viễn 400 đôla mà họ cho rằng là “tài trợ cho hoạt động khủng bố!”

    “Mức án cho các ông từ 12 năm đến 10 năm. Như vậy là khắc nghiệt quá!”


    Ông Châu Văn Khảm, 70 tuổi, một thợ làm bánh ở Sydney đã nghỉ hưu; Nguyễn Văn Viễn, 48 tuổi, thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ; và Trần Văn Quyền, 20 tuổi, một thợ lắp đặt camera ở tỉnh Bình Dương.

    Cả ba đều đã bị bắt vào tháng 1/2019 và đều bị cáo buộc có liên quan đến Việt Tân – một đảng chính trị có trụ sở ở Hoa Kỳ đã bị chính quyền Việt Nam liệt vào diện tổ chức khủng bố năm 2016.

    Luật sư Phúc nhận định thêm về phiên tòa kéo dài chỉ hơn nửa ngày hôm 11/11:

    “Dấu hiệu phạm tội đơn giản, mờ nhạt. Quan điểm của các luật sư là không thể nào lấy một thông báo của Bộ Công an Việt Nam xem như là một quy định pháp luật, thay cho tòa án để kết một người có tội. Tức là họ ấy những hoạt động của Việt Tân trước đây để gắn cho [sự việc] bây giờ.”

    Luật sư cho biết thêm rằng đại diện của Tổng Lãnh sự quán Úc có đến tòa án nhưng chỉ được theo dõi phiên xử thông qua một màn hình video đặt ở phòng bên cạnh phòng xét xử, trong khi phần đông thân nhân không được vào khuôn viên tòa án, duy chỉ có một người chị ruột của ông Khảm, đồng thời cũng là người làm chứng, được vào phòng xử và nhìn mặt bị cáo Khảm.

    Từ Sydney, anh Dennis Châu, con trai út của ông Khảm, nói với hãng tin ABC rằng anh “rất sốc” trước bản án 12 năm tù đối với cha anh.

    Trong một lá thư kêu cứu gửi Thủ tướng Úc Scott Morrison ngay sau bản án hôm 11/11, bà Trang Châu, vợ ông Khảm, viết rằng chồng bà đã bị giam cầm gần một năm qua “chỉ vì các hoạt động nhân quyền ôn hòa,” cũng theo ABC.

    Từ Washington DC, ông Hoàng Tứ Duy, người phát ngôn của Việt Tân, nói rằng đây là “phiên tòa dàn dựng.”

    “Ông Châu Văn Khảm là một nhà hoạt động dân chủ, đã đóng góp nhiều cho cộng đồng Việt Nam tại Sydney. Ông về Việt Nam với mục đích tìm hiểu về tình hình nhân quyền. Trong suốt thời gian ông bị giam giữ thì Nhà nước Việt Nam không đưa ra bất kỳ một chứng cứ gì để chứng minh rằng ông ấy làm sai hay bất cứ hành vi gì mà cho rằng ông làm hại đất nước.

    “Tất cả những điều mà họ đang cáo buộc ông Châu Văn Khảm rõ ràng là dàn dựng và không có chứng cứ. Ông là người hoàn toàn vô tội và phải được thả ngay lập tức.”

  6. #466
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Quote Được gửi bởi NaTra View Post
    Tiếp tục NHẬP KHO sau khi "ke ke xạo xạo " Rõ khổ thân !!!
    Kẻ ba xao ke côn an dạy con vô siêu thị ăn cắp đồ mang ra rồi còn đánh người mới đáng làm súc vật con bò đỏ xứng đáng là đảng viên hồ chó má chứ lầy , há há há


  7. #467
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Súc vật cộng sản chuyên tống giam những người yêu nước và bẻ đầu cộng sản, thiếng giái thèng tập bò thì cho là khủng bổ rồi bắt giam là chuyện bình thường thôi, ai mà chẳng biết thói lưu manh của bọn súc vật việt cộng cháu nội thèng tập cận bò mô


  8. #468
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Ngài Trump nổ lại đọc thần chú "án ma ni bát mi hồng" siết cái vòng kim cô trên đầu tập bò nì, tập bò lại róng lên nhảy cà tưng đi thẩm du sóc lọ tiếp nì há há há

    Trump dọa tăng thuế mạnh tay với Trung Quốc




    Tổng thống Mỹ cho biết, sắp đạt thỏa thuận giai đoạn một với Trung Quốc, nhưng nếu bất thành, ông sẽ nâng đáng kể thuế nhập khẩu.

    "Nếu không đạt được một thỏa thuận, chúng ta sẽ nâng thuế nhập khẩu lên đáng kể", Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết trong bài phát biểu hôm qua (12/11) tại một sự kiện của tổ chức Economic Club of New York, "Và điều này cũng sẽ dành cho những nước khác đối xử tệ với chúng ta nữa".

    Ông khẳng định Trung Quốc đang rất muốn đạt thỏa thuận với Mỹ, và nhấn mạnh sẽ chỉ ký nếu thỏa thuận này có lợi cho người lao động và doanh nghiệp Mỹ. Dù vậy, Trump cho biết hai bên đã tiến rất gần thỏa thuận giai đoạn một. "Việc này có thể diễn ra rất sớm thôi", ông nói.


    Báo đảng việt cộng lưu manh: https://vnexpress.net/kinh-doanh/tru...c-4011491.html

  9. #469
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Thèng đệ tử của thèng tập cận bò ni nhục quá đi ! chuyên đi cài cắm vô công ty Mỹ, Phương Tây để ăn cắp bí mật công nghệ không nì.

    Má đù công dân Trung Quốc nhận tội đánh cắp bí mật thương mại Mỹ



    Hongjin Tan, người Trung Quốc, thừa nhận đánh cắp những bí mật thương mại của công ty dầu khí Phillips 66, bang Oklahoma, Mỹ, khi làm việc tại đây.

    Báo đảng việt cộng lưu manh: https://vnexpress.net/the-gioi/cong-...y-4011407.html

  10. #470
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Thèng ông nội tập bò đổ thừa thèng cháu nội việt cộng chiếm đóng Trường Sa nì ! Giờ ni thèng cháu nội phản đối rằng cái nớ do ông nội chiếm đóng theo thỏa thuận bán biển đảo để giữ chế độ độc tài đảng cai trị nì.


    Việt Nam bác tuyên bố của Trung Quốc về Trường Sa



    Người phát ngôn Bộ Ngoại giao ra thông cáo bác bỏ hoàn toàn việc Trung Quốc tuyên bố Việt Nam "chiếm đóng" Trường Sa.

    "Việt Nam bác bỏ hoàn toàn mọi nội dung phát biểu liên quan đến Việt Nam của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 8/11 về vấn đề chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa", người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng hôm nay cho biết trong thông cáo.


    Báo đảng việt cộng lưu manh: https://vnexpress.net/the-gioi/viet-...a-4011720.html

Trang 47 / 136 Đầu tiênĐầu tiên ... 3745464748495797 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •