Trang 45 / 136 Đầu tiênĐầu tiên ... 3543444546475595 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 441 đến 450 / 1359

Chủ đề: Tôi nói đồng bào nghe rõ không?

  1. #441
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Khà khà...
    Khà khà khà...

    Dự luật ủng hộ Hong Kong đình trệ trong Quốc hội Mỹ

    Nỗ lực trong Quốc hội Hoa Kỳ thông qua luật ủng hộ các cuộc biểu tình đòi dân chủ ở Hong Kong và gây áp lực buộc Trung Quốc kiềm chế trấn áp bạo lực đang gặp một loạt các trở ngại, đặt ra nghi vấn liệu nó có thể sẽ trở thành luật được hay không.


    Số phận của dự luật này có thể phụ thuộc một phần vào việc các nhà lập pháp đại diện cho các bang có các công ty đầu tư nhiều vào thị trường Trung Quốc có thể vượt qua những lo ngại về việc Bắc Kinh trả đũa các doanh nghiệp Mỹ hay không.



    Triển vọng càng mờ mịt hơn vì phản ứng thận trọng về Hong Kong của chính quyền Trump vào một thời điểm hệ trọng cho các cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung và giữa lúc có những bất định về việc liệu các nhà lãnh đạo Quốc hội sẽ đặt ưu tiên vấn đề nào trong nghị trình bận rộn cuối năm.

    Hạ viện đồng lòng thông qua luật nhân quyền Hong Kong vào giữa tháng 10, bao gồm một dự luật sẽ săm soi kĩ sự đối đãi đặc biệt của Mỹ dành cho lãnh thổ này. Bắc Kinh đã cáo buộc nhà lập pháp Mỹ có “ý đồ xấu xa.”

    Một ủy ban của Thượng viện đã phê chuẩn một biện pháp tương tự vào tháng 9, nhưng nó đã không được lên lịch để biểu quyết trước toàn viện. Đây là điều bắt buộc trước khi luật có thể được gửi tới Tổng thống Donald Trump. Nhà Trắng vẫn chưa cho biết liệu ông sẽ kí ban hành hay phủ quyết nó.

    Việc dự luật bị đình trệ - trong bối cảnh các cuộc đụng độ ngày càng nguy hiểm giữa người biểu tình và cảnh sát - đã gây thất vọng cho các nhà lập pháp của cả hai Đảng Dân chủ lẫn Cộng hòa vốn ủng hộ áp đảo đối với dự luật này.

  2. #442
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Quote Được gửi bởi NaTra View Post
    Khà khà...
    Khà khà khà...
    Đã làm đỹ rồi mà vẫn còn muốn sĩ diện tề ! há há há

    Thèng ni cũng chuyên bú cu thèng tập cận bò nì

    Pà còn dân làng xúm vô chửi chó hắn không còn ra cái chi nữa hề



    RFA: https://www.youtube.com/channel/UCSf...XfRt_2F4AaABCQ

  3. #443
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Khà khà khà...
    Khà khà...

    Đại sứ Mỹ tại EU sửa lời khai trước Hạ Viện: Đúng là ‘có thúc ép Ukraine điều tra ông Biden’


    Đại sứ Mỹ ở EU, ông Gordon Sondland, hôm Thứ Ba, 5 Tháng Mười Một, nói rằng ông “nay nhớ lại được sự việc”, xác nhân điều mà phía đảng Dân Chủ ở Hạ Viện cáo buộc là rõ ràng có thúc ép để “có qua có lại-quid pro quo” từ phía Tổng Thống Donald Trump và luật sư riêng của tổng thống, ông Rudy Giuliani, đối với chính quyền Ukraine.

    Ông Sondland trong văn kiện nộp thêm cho các điều tra viên Hạ Viện, nói rằng viện trợ quân sự cho Ukraine, đồng minh của Mỹ tại Đông Âu, bị giữ lại cho tới khi nào tân tổng thống Ukraine đồng ý đưa ra một thông báo về việc điều tra gia đình ông Biden như Tổng Thống Trump mong muốn.

    Ông Sondland nói ông biết điều này là đúng, vì ông chính là người chuyển giao thông điệp đó tới một giới chức cao cấp Ukraine bên lề một cuộc họp ở Warsaw, có sự tham dự của Phó Tổng Thống Mike Pence.

    “Tôi có nói rằng việc tái cung cấp viện trợ của Mỹ nhiều phần sẽ không xảy ra cho tới khi nào Ukraine đưa ra lời tuyên bố về chống tham nhũng mà chúng tôi đã thảo luận trong nhiều tuần lễ,” theo sự ‘nhớ lại’ của ông Sondland.

    Văn kiện bổ túc gồm ba trang này của ông Sondland được các điều tra viên ở Hạ Viện công bố, trong lúc phía Dân Chủ đang chuẩn bị việc có các cuộc điều trần công khai, có thể diễn ra vào tuần tới.

    Dân Biểu Adam Schiff (Dân Chủ, California), chủ tịch Ủy Ban Tình Báo Hạ Viện, nói rằng các ủy ban Hạ Viện đang tiến hành cuộc điều tra đang công bố các văn bản ghi lại từng câu, từng chữ về các cuộc điều trần kín hồi tuần qua, để dân chúng Mỹ có thể tự quyết định.

    “Đây không chỉ là một cuộc điện đàm duy nhất,” ông Schiff viết trên tờ USA Today hôm Thứ Ba. “Chúng tôi nay biết rằng cuộc gọi đó chỉ là một phần của một nỗ lực lớn hơn nhiều, nhằm dùng chính sách ngoại giao của chúng ta để có lợi cho quyền lợi cá nhân và chính trị của ông Donald Trump, chứ không là quyền lợi đất nước.”

    Tham Vụ Báo Chí Tòa Bạch Ốc, bà Stephanie Grisham, đưa ra một thông cáo nói rằng các văn bản ghi chép lại các lời khai “ít có chứng cớ gì cho việc bịp bợm luận tội này hơn là người ta nghĩ.”

    Ông Sondland cũng khai rằng ông có nói chuyện với Ngoại Trưởng Mike Pompeo về việc luật sư riêng của Tổng Thống Donald Trump, ông Rudy Giuliani, mở đường dây liên lạc riêng để điều hành chính sách của Mỹ đối với Ukraine.

    Theo ông Sondland, Ngoại Trưởng Pompeo bày tỏ sự chán nản, nói rằng “đây là điều chúng ta phải chịu thôi.”

  4. #444
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Quote Được gửi bởi NaTra View Post
    Khà khà khà...
    Khà khà...
    Quay lại nước ta vụ 39 người chết do cố gắng chạy trốn khỏi cái thiên đàn Xạo Hết Chổ Nói Vịt Nem đê ! đừng lo chuyện bao đồng bên Mỹ hỷ thèng bú cu nuốt khí thèng tập bò



    Đại biểu QHVN muốn làm cho rõ vụ 9 người 'đi nhờ máy bay'

    BBC tiếng Việt: https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-50299462

  5. #445
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Trump nổ nổ vậy chứ mà hắn đập đầu cu tập bò đau điếng, vừa chụp vòng kim cô lên đầu thèng tập cận bò, vừa bóp giái hắn chịu sao thấu, há há há

    Phim hay ở đoạn cuối mà, cho mi vành đai con đường để giăng bẫy nợ xóm làng hỷ


    Sáng kiến Mỹ cạnh tranh Vành đai, Con đường

    Mạng lưới Điểm Xanh được Mỹ giới thiệu chống lại những dự án cơ sở hạ tầng chất lượng thấp, khiến nhiều quốc gia rơi vào bẫy nợ.

    Trong một nỗ lực nhằm tìm kiếm giải pháp đối trọng với sáng kiến Vành đai, Con đường của Trung Quốc, Washington mới đây công bố sáng kiến Mạng lưới Điểm Xanh nhằm tài trợ cho những dự án cơ sở hạ tầng "bền vững".




    Theo báo đảng lưu manh: https://vnexpress.net/the-gioi/sang-...g-4008104.html

  6. #446
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Trump PINOCCHIO ngày càng tiến gần hơn tới ....RA KHỎI NHÀ TRẮNG

    Khà khà...

    Đảng Dân Chủ đại thắng bầu cử Virginia và có thể thắng chức thống đốc Kentucky



    Các kết quả kiểm phiếu có được vào tối ngày Thứ Ba, 5 Tháng Mười Một, cho thấy phía đảng Dân Chủ nay hoàn toàn kiểm soát Quốc Hội tiểu bang Virginia, lần đầu tiên từ hơn hai thập niên nay.

    Với kết quả bầu cử này, đảng Dân Chủ nay nắm văn phòng Thống Đốc cũng như Thượng và Hạ Viện Virginia.

    Thống Đốc Ralph Northam, thuộc đảng Dân Chủ, vui mừng tuyên bố trước những người ủng hộ tại thủ phủ Richmond của Virginia rằng: “Tôi chính thức tuyên bố rằng hôm nay, 5 Tháng Mười Một, 2019, Virginia chính thức trở thành một tiểu bang xanh (Dân Chủ)”


    Tại tiểu bang Kentucky, ứng cử viên phía đảng Dân Chủ, ông Andy Beshear, vào khuya ngày Thứ Ba có khoảng 6,000 phiếu hơn đối thủ của ông là đương kim thống đốc Matt Bevin, thuộc đảng Cộng Hòa, trong tổng số cử tri đi bầu vào khoảng 1.4 triệu người.

    Ông Beshear tuyên bố chiến thắng với các giới ủng hộ, nhưng ông Bevin chưa chịu nhận thua vì số phiếu khác biệt quá nhỏ.

    Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Hai đã đến Kentucky để vận động tranh cử vào phút cuối cho ông Bevin.

    Chỉ còn một năm nữa là đến ngày bầu cử tổng thống Mỹ, các kết quả có được sau cuộc bầu cử hôm Thứ Ba này sẽ giúp cả hai đảng nhìn thấy phần nào mong muốn của cử tri.

    Cử tri ở khu ngoại ô tại Kentucky và Virginia đa số ủng hộ phía Dân Chủ, một điều sẽ gây khó khăn cho Tổng Thống Trump nếu chiều hướng này tiếp tục. Trong khi đó, những ứng cử viên Dân Chủ chiến thắng hôm Thứ Ba, phần lớn đã né tránh không nhắc tới các đòi hỏi bị coi là “quá cấp tiến” như “Medicare Cho Tất Cả Mọi Người”.

    Tại Mississippi, nơi Tổng Thống Trump cũng đến để trợ giúp ứng cử viên thống đốc phía Cộng Hòa, ông Tate Reeves, được coi là đã dành chiến thắng trước đối thủ phía Dân Chủ là ông Jim Hood, với khác biệt khoảng 8% số phiếu.

    Tổng Thống Trump vào năm 2016 đã chiến thắng tại Mississippi, vượt hơn đối thủ của ông là bà Hillary Clinton tới 28% số phiếu.

  7. #447
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Quote Được gửi bởi NaTra View Post
    ngày càng tiến gần hơn tới ....RA KHỎI NHÀ TRẮNG

    Khà khà...
    Thì có tay khác lên thay chứ đâu như lãnh đạo xứ thiên đàng Xạo Hết Chỗ Nói chỉ biết bán nước với bám ghế, dành ghế 1 đít 2 ghế đâu, ngồi trên ghế thì cần ràng dây đai, bước trên sàn thì như Charlie Chaplin (anh hề Sạc lô) hỷ, thèng tập bò ông nội của đám việt cộng thì cứ vọng tưởng như Tần Thủy Hoàng đòi giữ ghế trọn đời bất tử, há há há

    Bầu cử 2020: Ai đang dẫn đầu cuộc đua vào Nhà trắng của đảng Dân chủ?



    BBC tiếng Việt: https://www.bbc.com/vietnamese/world-50312520

  8. #448
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Khà khà...

    Tư duy của các " trự " luôn lạc hậu, cỡ thời hồng hoang tiền sử, phần lớn là như con đà điểu rúc đầu vào cát, thành ra các " trự " bị đào thải và bị chính chủ cũ của các " trự " chán ghét cũng phải !

    Nhớ hồi các " trự " vừa nghe "hạ viện thông qua dự luật ủn hộ bểu tềnh Hòn Kong" thì các " trự " làm rùm beng phèng la tùm lum từa lưa tà là, làm như "chính quyền Hòn Kong sắp bị Mỹ mần thịt tới nơi". Trong khi đó, hầu hết đều thấy DỰ LUẬT đâu phải là LUẬT, và thường các dự luật tào lao xàm xàm ở Hạ Viện chỉ mang tính hình thức, lên tới Thượng viện là ĐI THẲNG VÀO THÙNG RÁC ! Giống ba cái "nghị quyết" xàm xàm lên án VN đàn áp tôn giáo hồi nào

    Trẻ con cũng nhận ra hiện nay Hạ viện Mỹ đang chống tới cùng với Trump PINOCCHIO, nên thường có những quyết định làm ngược với TRUMP PINOCCHIO - Ví dụ TRUMP PINOCCHIO CỰC KỲ GHÉT đám loạn dân con nít quậy phá ở Hòn Kong, thì hạ viện cho tí cận mỏ cá vô mỏ cá mỏ cá một hồi, rồi còn ra ba cái nghị quyết xàm xàm để chọc tức TRUMP PINOCCHIO chơi thôi. CÒN KHUYA MỚI DÁM ĐỤNG TỚI CHUNG QUỐC !!!

    Chung Quốc là một siêu cường, có thị trường hơn cả tỷ rưỡi dân, doanh nghiệp Mỹ nhìn là thèm thuồng, dám chọc giận ngài Tập sói già và dân Chung Quốc sao !!!

    Nhớ ngay thời điểm các " trự " đang nhảy cà tưng cà tưng tỏ ý mừng rỡ, ra cái điều như "chính phủ Hòn kong sắp bị Mỹ làm thịt tới nơi", tui đã nói lập tức: cái dự luật đó lên tới thượng viện là đi vào thùng rác ! Cho dù hãn hữu có thông qua ở thượng viện, thì TRUMP PINOCCHIO chưa chắc ký, mà ký cũng...mà chơi, làm quái gì được Chung Quốc khi mà Chung Quốc công khai đưa tàu ra chặt đầu tàu Mỹ, thì tàu Mỹ bỏ chạy !!!

    Trẻ con cũng nhìn ra, mấy đồng manh cắc ké thuộc hàng chư hầu của Mỹ như Philippines, Thổ nhĩ Kỳ, còn công khai coi Mỹ không ra cái giề, chửi thẳng Mỹ là đồ ché đỏ, tên Ủn (đứa đại ác nhân, dùng súng cà nông giết chết chú của nó) còn xỏ mũi lão TRUMP PINOCCHIO và Mỹ cho tới nay cóc dám đụng tới Ủn, thì huống hồ là Chung Quốc, thuộc hàng ông Nội của Ủn nữa. Chung Quốc là siêu cường, đâu phải chư hầu của Mỹ mà ba cái trò hề ở hạ viện làm gì được Chung Quốc.

    Có lẽ vì hồi xưa quen làm nô tài cho Mỹ rồi, nên các " trự " luôn ở thế bò lết dưới đất ngước mặt lên nhìn ông chủ cũ, từ góc nhìn đó, lúc nào cũng tưởng "ông chủ mình là ông Tời" - cũng đúng, là ÔNG TỜI của các " trự " thôi. Ở đời thực thì Thổ nhĩ Kỳ công khai thách thức Mỹ, vẫn mua phi đạn của NGA, Mỹ khè khè hù hù Thổ một hồi thì ...RÚT CHẠY KHỎI SYRIA

    Coi hình dưới đây mới thấy tầm nhìn xa trông rộng của các lãnh đạo VN !!!


    Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (trái) bắt tay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh hôm 6/11. Ảnh: Reuters.

    Châu Âu né Mỹ, chìa tay với Trung Quốc

    Khi muốn thể hiện nỗi lo ngại của châu Âu về các vấn đề nóng, Macron không gọi tới Washington nữa, thay vào đó ông bay đến Bắc Kinh.

    Chuyến thăm của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đến Trung Quốc hôm 6/11 cho thấy nguy cơ nước Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump bị "gạt ra rìa" trên trường quốc tế. Khoảnh khắc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nếm rượu vang Pháp, sản phẩm gần đây bị chính quyền Trump "mạnh tay" áp thuế, thể hiện rất rõ nguy cơ này.


    Macron đã thể hiện vai trò là một "đặc phái viên" của Liên minh châu Âu (EU) nhằm truyền đi thông điệp rằng đa số các thành viên trong khối đang mất niềm tin vào Trump, người công khai coi thường chủ nghĩa đa phương.

    Trong bối cảnh chính quyền Trump bắt đầu tiến trình rút khỏi thỏa thuận Paris 2015 về biến đổi khí hậu, Pháp và Trung Quốc hôm 6/11 đưa ra "lời hiệu triệu Bắc Kinh", kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hợp tác chống biến đổi khí hậu và bảo vệ đa dạng sinh học. Cả hai nước cũng kịch liệt phản đối quyết định rút khỏi thỏa thuận Paris của Mỹ.

    "Lựa chọn cá biệt của một quốc gia không thể thay đổi cục diện thế giới. Nó chỉ dẫn đến sự cô lập", Macron nói.

    Khi Chủ tịch Trung Quốc thưởng thức rượu vang và thịt bò hảo hạng Pháp tại một hội chợ hàng nhập khẩu ở Thượng Hải, Macron đã bày tỏ mong muốn thúc đẩy việc đưa thêm các sản phẩm châu Âu đến thị trường Trung Quốc.

    "Tôi nghĩ là ông ấy đã thử rượu vang Languedoc. Ông ấy chưa từng biết về loại rượu này, nhưng ông ấy thích chúng. Ông Tập còn thử rượu Burgundy và rượu Bordeaux truyền thống", Macron chia sẻ với báo giới.

    Ông Tập nói rằng hai lãnh đạo đang gửi đi "một thông điệp mạnh mẽ đến thế giới về việc phát triển quan hệ đa phương bền vững và tự do thương mại, cũng như hợp tác xây dựng các nền kinh tế mở".

    Trong chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên đến Trung Quốc hồi tháng 1/2018, Macron đã hứa sẽ trở lại mỗi năm trong một nỗ lực tạo "sự tin tưởng lẫn nhau". Ông Tập sau đó công du đến Pháp, khi Trung Quốc ký thỏa thuận mua 300 máy bay từ tập đoàn Airbus của châu Âu hồi tháng 3.

    Lần này, Macron đến Trung Quốc với một chương trình nghị sự đầy tham vọng, bao gồm xây dựng lập trường chung về việc cải cách Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), chiến đấu chống biến đổi khí hậu và cứu vãn thỏa thuận hạt nhân Iran (JCPOA).

    Sau khi Trump rút khỏi JCPOA, Pháp và Trung Quốc đã liên tục khẳng định sự ủng hộ đối với thỏa thuận khó khăn mà hai nước đã nỗ lực đàm phán để có thể đạt được với Iran.

    Tại Bắc Kinh, Macron đã miêu tả những căng thẳng gần đây ở vùng Vịnh là "tác động tiêu cực của việc không tôn trọng một thỏa thuận đa phương... Sai lầm của Mỹ là đơn phương rời bỏ thỏa thuận".

    "Quan hệ song phương mạnh mẽ có hiệu quả hơn việc thúc đẩy chủ nghĩa đơn phương", Macron nói, ca ngợi sự ủng hộ của Trung Quốc trong việc xoa dịu căng thẳng khi các nước châu Âu đang nỗ lực cứu vãn thỏa thuận hạt nhân với Iran. "Trung Quốc và Pháp sát cánh cùng các nước châu Âu và Nga", ông nói. "Chúng tôi tin rằng nên tăng cường các nỗ lực chung để đưa Iran trở lại với thỏa thuận".

    Về vấn đề thương mại, EU thường ủng hộ Mỹ chỉ trích chính sách bảo hộ, trợ cấp doanh nghiệp và các chính sách hạn chế khác của Trung Quốc. Tuy nhiên, khi Trump tung hàng loạt đòn áp thuế trị giá hàng tỷ USD đối với hàng hóa Trung Quốc lẫn đồng minh châu Âu và nhiều nước khác bất chấp quy định của WTO, EU cho rằng chiến tranh thương mại không phải là cách phản ứng phù hợp.

    "Chúng ta cần phải có những luật lệ thương mại có tính ổn định và hợp tác ở cấp quốc tế", Macron nói khi đề cập đến kế hoạch cải tổ WTO. Trump thường phàn nàn rằng WTO, tổ chức có trách nhiệm giải quyết các tranh chấp thương mại, là yếu kém và không hiệu quả khi mất nhiều năm mới giải quyết các đơn khiếu nại Trung Quốc vi phạm quy định.

    Macron cho rằng châu Âu và Trung Quốc phải có trách nhiệm chung trong việc đưa ra các đề xuất cải cách WTO, bởi việc chờ đợi "những người hoài nghi chủ nghĩa đa phương" sẽ là một "sai lầm cơ bản". Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận về tuyên bố này.

    Ngoài các đòn thuế với hàng hóa Trung Quốc, Mỹ cũng không bỏ qua thép, nhôm và nông sản EU, dẫn đến các động thái trả đũa từ khối liên minh 28 quốc gia này. Chính quyền Trump sắp tới sẽ ra quyết định về việc áp thuế đối với hoạt động xuất khẩu ôtô của châu Âu, động thái có thể làm gia tăng đáng kể căng thẳng thương mại đang gây tổn hại đến nền kinh tế thế giới.

    Eswar Prasad, chuyên gia kinh tế tại Đại học Cornell và từng là giám đốc chi nhánh Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ở Trung Quốc, cho rằng "sự ác cảm của chính quyền Trump với quan hệ đa phương, việc rút khỏi nhiều thỏa thuận quốc tế và thái độ thù địch với cả những đồng minh lâu năm đã làm xói mòn ảnh hưởng về kinh tế và địa chính trị của Mỹ".

    "Nước Mỹ giờ đây bị nhiều quốc gia nhìn nhận là một đối tác không đáng tin cậy, Mỹ khiến các nước này phải né tránh Mỹ bằng cách ký những thỏa thuận song phương và đa phương có thể giúp họ bảo vệ và thúc đẩy lợi ích của mình", Prasad nói.
    Được sửa bởi NaTra lúc 12:50 PM ngày 07-11-2019

  9. #449
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Quote Được gửi bởi NaTra View Post
    Khà khà...

    Tư duy
    như thế ni mới đúng nì, hơi sức mô mà đi sao chép bài viết từ báo đảng lưu manh việt cộng hỷ

    Biển Đông: Thứ trưởng Bộ Ngoại giao VN nói không loại trừ khả năng kiện TQ



    Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Lê Hoài Trung nói rằng trong nhiều biện pháp để giải quyết tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc ở Biển Đông, Việt Nam không loại trừ khả năng tiến hành các hành động pháp lý‎, theo Reuters.

    Dưng mà đếu biết cộng sản cháu đi kiển thèng tập bà cộng sản ông nội có được không hỷ?

    Tau xem thèng hề đầu niểng ni cầm cây búa để đập đầu dân hay để đập đầu bò nì ? mi nên nhớ cây búa tê đếu phải búa đảng đâu nhá, há há há



    BBC tiếng Việt: https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-50328017

  10. #450
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Khà khà ..


    Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh, ngày 06/11/2019.

    Trung Quốc, Pháp ký thỏa thuận trị giá 15 tỷ đôla

    Trung Quốc và Pháp đã ký các hợp đồng trị giá 15 tỷ đôla nhân chuyến thăm của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đến Bắc Kinh, Reuters dẫn lời một quan chức chính phủ Trung Quốc nói tại một cuộc họp báo hôm 6/11.

    Các thỏa thuận được ký bao gồm các lĩnh vực hàng không, năng lượng và nông nghiệp, trong đó có việc chuẩn thuận cho 20 công ty Pháp xuất khẩu thịt gia cầm, thịt bò và thịt lợn sang Trung Quốc.

    Hai bên cũng đồng ý gia tăng xuất khẩu gia cầm Pháp vào Trung Quốc trong năm nay bao gồm thịt vịt và ngỗng cũng như pate gan ngỗng, và đang thảo luận khả năng xuất khẩu tinh dịch lợn sang Trung Quốc, một tuyên bố từ văn phòng Tổng thống Macron cho biết.

    Tổng thống Macron công du Trung Quốc từ ngày 4/11 và dự kiến chuyến thăm kết thúc vào chiều tối ngày 6/11.

    Các thỏa thuận về năng lượng bao gồm một bản ghi nhớ giữa Tập đoàn Gas Bắc Kinh và công ty Engie của Pháp để hợp tác xây dựng một trạm lưu trữ khí tự nhiên hóa lỏng ở thành phố Thiên Tân.

    Một cán bộ điều hành của Tập đoàn Gas Bắc Kinh nói với Reuters rằng sự hợp tác với Engie sẽ bao gồm việc công ty Pháp cung cấp công nghệ màng phủ, được sử dụng để ngăn chặn rò rỉ khí, trong các dự án lưu trữ khí khổng lồ mà Trung Quốc đang xúc tiến.

    Hai nước cũng đồng ý sẽ đạt được thỏa thuận vào cuối tháng 1/2020 về chi phí và vị trí của một cơ sở tái chế nhiên liệu hạt nhân do Tập đoàn Orano xây dựng.

    Trong một diễn biến liên quan, Tân Hoa Xã cho biết Trung Quốc sẽ hỗ trợ các công ty của họ mua máy bay Airbus, một hãng máy bay lớn của châu Âu có nhà máy ở Pháp.

    voatiengviet

Trang 45 / 136 Đầu tiênĐầu tiên ... 3543444546475595 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •