Trang 96 / 136 Đầu tiênĐầu tiên ... 46869495969798106 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 951 đến 960 / 1359

Chủ đề: Tôi nói đồng bào nghe rõ không?

  1. #951
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Quote Được gửi bởi NaTra View Post
    KHAI DÂN TRÍ
    Con ơi nhớ lấy câu nì
    Nghe lời cộng sản có ngày ăn mai (ăn mài á)


    Người Vũ Hán bị bỏ rơi giữa tâm dịch

    ĐẦU BÒ TRUNG QUỐC - Ngày 3/2, người ta đọc được dòng cập nhật lên mạng xã hội của Li Lun: "Tôi sợ mình sẽ gục ngã. Tôi đã gọi điện thoại khắp nơi cũng chẳng ai quan tâm".

    Không ít người Vũ Hán có cùng tâm trạng như cô. Tính đến ngày 6/2, số bệnh nhân nhiễm virus corona gây viêm phổi đã lên hơn 28.000 người, trong đó 565 trường hợp tử vong. Ở trung tâm dịch bệnh, dân Vũ Hán bất lực trong việc giúp đỡ bệnh nhân và bảo vệ người khỏe mạnh.

    Li Lun cảm thấy tuyệt vọng. Chồng cô nhiễm virus nCoV và sốt nhiều tuần mà không thể vào viện hay tìm chỗ cách ly. Gia đình cô không nhận được hướng dẫn từ trung tâm kiểm soát dịch bệnh địa phương và tổ dân phố, nơi chịu trách nhiệm liên lạc với bệnh viện để sắp xếp điều trị và theo dõi.

    Ngày 3/2, Li gửi hai con đến nhà họ hàng. Cô và mẹ chồng cũng có dấu hiệu bị viêm phổi, cần cách ly ngay. Li còn nôn và tiêu chảy. Không biết làm gì khác, Li cầu xin sự giúp đỡ trên mạng xã hội.

    Những người Vũ Hán khác không khá hơn Li. Một phụ nữ đưa cha mẹ bị nhiễm virus corona đi qua ba bệnh viện để tìm chỗ điều trị. Tới cơ sở cuối cùng, nơi không có giường bệnh, hai cụ già đã sốt đến mức không đủ sức về nhà. Người phụ nữ đành trải chăn lên sàn bên ngoài phòng khám đến cha mẹ ngủ ở đó.

    Đối với một số bệnh nhân, điều khó khăn nhất là sự cách ly. Đã chín ngày kể từ lần cuối cùng Yan 37 tuổi gặp chồng và hai con, một bé gái 11 tháng tuổi và một bé trai 11 tuổi. Cuối tháng 1, sau khi bị sốt, Yan chuyển đến căn hộ của mẹ mình để tự cách ly. Vài ngày sau, cả hai mẹ con cô được xác định dương tính với virus. Yan và mẹ hiện ở trong những căn phòng riêng biệt. Nếu vào khu vực sinh hoạt chung để lấy thức ăn, họ đều đeo khẩu trang.

    Triệu chứng của mẹ con Yan khá nhẹ. Yan hy vọng xét nghiệm sắp tới sẽ chứng minh hệ miễn dịch của cô đã chống được virus. "Như thế, tôi sẽ có thể đoàn tụ với chồng con", cô nói.



    Một phòng tập thể thao được biến thành chỗ cách ly bệnh nhân viêm phổi ở Vũ Hán. Ảnh: China Daily/Reuters.

    Báo đảng CS VC liu manh cho hay:https://vnexpress.net/doi-song/nguoi...h-4051174.html

  2. #952
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Thèng tập hố phân 3 xạo ke nói vài câu rồi trốn lặn mất tăm luôn. Đảng CS cháu việt cộng vừa đưa ông phó ban tuyên giáo trung ương lên làm công tác chống dịch corona virus bằng mồm và niềm tin !

    Ông Tập vắng bóng trên truyền thông

    Giữa khủng hoảng dịch viêm phổi cấp, hình ảnh Chủ tịch Tập Cận Bình không xuất hiện trên trang nhất báo People's Daily như trước đây.

    Kể từ lần đầu lên tiếng yêu cầu "dồn mọi nỗ lực" ngăn dịch viêm phổi cấp do chủng virus corona mới (nCoV) lây lan hồi cuối tháng một, Chủ tịch Tập hố phân vẫn luôn trực tiếp chỉ đạo cách Trung Quốc đối phó với dịch.

    Ít nhất đó là những gì truyền thông nhà nước Trung Quốc liên tục nhấn mạnh, dù bản thân ông Tập nhiều ngày gần đây không xuất hiện, thậm chí biến mất khỏi vị trí thường thấy trên trang nhất báo People's Daily và bản tin tối của đài truyền hình trung ương CCTV.



    Chủ tịch đầu bò Trung Quốc Tập Cận Hòm trong lễ đón Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro ở Bắc Kinh hồi tháng 10 năm ngoái. Ảnh: Reuters

    Báo đảng CS VC liu manh cho hay:https://vnexpress.net/the-gioi/ong-t...g-4050979.html

  3. #953
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Mỹ đã sản xuất thuốc chữa viêm phổi corona cho xứ đầu bò thử để kíu lũ đầu bò lấy thịt !

    Thử nghiệm lâm sàng thuốc chữa viêm phổi corona

    ĐẦU BÒ TRUNG QUỐC - Giới chức y tế đã cho phép thử nghiệm thuốc Remdesivir của Mỹ trong điều trị viêm phổi do virus corona.

    Đây là quyết định của Bộ Khoa học và Công nghệ (MOST), Ủy ban Y tế Quốc gia và Cơ quan Quản lý Sản phẩm Y tế Quốc gia, công bố hôm 5/2. Dự kiến, các bệnh nhân đầu tiên dương tính với nCoV sẽ được dùng thử thuốc kể từ ngày 6/2.

    Remdesivir được bào chế bởi Gilead Science, một công ty công nghệ sinh học của Mỹ. Trước đó, thuốc đã chữa khỏi bệnh viêm phổi corona một người đàn ông 35 tuổi tại Mỹ, cũng là ca dương tính với virus corona chủng mới đầu tiên ở nước này. Sức khỏe của bệnh nhân cải thiện nhanh chóng chỉ sau một ngày tiêm tĩnh mạch, xuất viện vào hôm 3/2.



    Các nhân viên y tế tại Hỏa Thần Sơn, bệnh viện dã chiến mới được xây dựng tại tỉnh Hồ Bắc. Ảnh: Xinhua

    Báo đảng CS VC liu manh cho hay: https://vnexpress.net/suc-khoe/thu-n...a-4051258.html

    Được sửa bởi crazyfoto lúc 04:46 PM ngày 06-02-2020

  4. #954
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Lâu lâu ở mô lại chui ra 1 thèng tâm thần như thế ni cơ chứ ! haizzz ! shit



    Khi mô thèng đảng bỏng nhiên muốn làm con của dân tộc hỷ ??

  5. #955
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Quote Được gửi bởi NaTra View Post
    KHAI DÂN TRÍ về cái xàm xàm gọi là "quả báo" mà một số đứa xàm xàm bàn loạn lúc dịch virus corona vừa bắt đầu.
    Ừa thì hổng chịu nhận là "quả báo" thì mi chỉ là đứa "mắc dịch" thôi mừ ! khửa khửa khửa

    Số người chết vì virus corona tăng lên 638

    Thêm 73 người tử vong vì nhiễm virus corona, tăng 12,9% so với hôm qua, nâng tổng số người chết lên 638 và số ca nhiễm là 31.481.

    Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc sáng nay xác nhận thêm 69 ca tử vong tại địa phương, ít hơn một người so với hôm qua và nâng số người chết vì dịch viêm phổi do chủng mới virus corona (nCoV) tại tỉnh lên 618.

    Hồ Bắc cũng phát hiện thêm 2.447 ca nhiễm mới, đưa tổng số người nhiễm ở địa phương này lên 22.112. Số trường hợp mới được xác nhận trong tỉnh ít hơn 540 ca so với một ngày trước đó.

    Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc sau đó công bố số ca tử vong mới trên cả nước là 73, nâng số người chết lên 637. Nhà chức trách cũng thông báo 3.143 ca nhiễm mới, đưa số người nhiễm bệnh tại Trung Quốc lên 31.161.

    Như vậy, tính trên toàn thế giới, số người tử vong vì nCoV hiện là 638, gồm trường hợp tử vong của một người đàn ông Vũ Hán tại Philippines, và 31.481 người nhiễm bệnh, trong đó có 4.824 bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch. 1.563 người được chữa khỏi.



    Các bệnh nhân nhiễm nCoV được điều trị tại bệnh viện dã chiến ở Vũ Hán hôm 5/2. Ảnh: Reuters.

    Báo đảng CS VC liu manh cập nhật: https://vnexpress.net/the-gioi/so-ng...8-4051511.html

  6. #956
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Ừa, và hỏng chịu nhận, rồi "quả báo" blah blah blah.

    KHAI DÂN TRÍ cho những đứa VỪA NGU VỪA ÁC:

    The flu has killed 10,000 Americans as the world worries over coronavirus


    Whether you’re watching TV or reading the news, you’d be hard-pressed to avoid a story about coronavirus. And it’s no wonder, since the outbreak — which now affects more than 27 countries outside of China, where the Wuhan coronavirus originated — has been declared a global health emergency by the World Health Organization (WHO).

    But there’s another major health threat that seems to be getting lost in the fray: the flu. An estimated 19 million Americans have been infected with the flu so far this season, and 180,000 of them have been hospitalized because of the illness, according to the Centers for Disease Control and Prevention (CDC). The flu virus has already killed an estimated 10,000 people across the U.S., including 68 children, according to the CDC. In fact, the 2019-2020 flu season is shaping up to be one of the worst in years.

  7. #957
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Ác với ngu đần như mi với ông nội mi tự khắc nhận quả báo ! Thèng tập mắc dịch ông nội mi trốn đâu mô rồi hỷ ! há há há

    Mần răng mà thèng đảng CS nó bổng nhiên muốn làm con của dân tộc hỷ ? Làm con của dân tộc để khỏi bị quả báo hỷ, ká ká ká !

    Áp lực nuôi 1,4 tỷ 'miệng ăn' giữa dịch viêm phổi

    Trong lúc Trung Quốc quay cuồng vì dịch viêm phổi cấp, gánh nặng đảm bảo an ninh lương thực đặt lên thành phố Thọ Quang, vựa rau của cả nước.

    Dọc theo các con đường dẫn vào Thọ Quang, thành phố nhỏ tại tỉnh Sơn Đông, những nhân viên mặc đồ bảo hộ chặn xe và kiểm tra nhiệt độ người qua đường. Đây cũng là quy định bắt buộc tại các công sở, trong khi tất cả khu dân cư trong thành phố lập rào chắn để ngăn người lạ đi vào. Mọi khách sạn đều đóng cửa.

    Những biện pháp phòng ngừa chặt chẽ này phản ánh tầm quan trọng của Thọ Quang với sự sống còn của đất nước, khi dịch viêm phổi cấp do chủng virus corona mới (nCoV) khiến Trung Quốc gặp khó khăn trong việc cung cấp thực phẩm nuôi sống 1,4 tỷ dân.



    Người dân chất rau lên xe tải ở thành phố Thọ Quang, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Ảnh: NY Times.

    Báo đảng CS VC liu manh cho hay: https://vnexpress.net/the-gioi/ap-lu...i-4050381.html
    Được sửa bởi crazyfoto lúc 01:00 PM ngày 07-02-2020

  8. #958
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Khà khà khà...
    Cuối cùng thì Philippines cũng nhìn ra kiểu "đồng manh bằng mồm" không có lợi ích gì cho Philippines, mà lại tăng khả năng bị ngài Tập đánh đòn!

    Không chịu lệ thuộc vào Mỹ, Philippines chấm dứt thỏa thuận quân sự với Washington


    Manila xác nhận gửi thông báo đến Đại sứ quán Mỹ về quyết định rút khỏi thỏa thuận cho phép quân đội Mỹ đồn trú luân phiên tại Philippines.

    Reuters đưa tin, trong cuộc họp báo hôm 11/02 tại Manila, người phát ngôn của Tổng thống Philippines - ông Salvador Panelo, xác nhận sự việc, cho biết Tổng thống Rodrigo Duterte nhấn mạnh rằng đã tới lúc Philippines cần phải độc lập về quân sự và không lệ thuộc vào Mỹ.

    “Chúng tôi sẽ dựa vào chính mình, chúng tôi sẽ củng cố phòng thủ của chính mình và không dựa vào bất kỳ quốc gia nào khác”, người phát ngôn của Tổng thống Philippines cho hay.

    Tổng thống Rodrigo Duterte đã đưa ra quyết định chấm dứt thỏa thuận quân sự với Mỹ sau khi chỉ huy hàng đầu của cuộc chiến chống ma túy, cựu cảnh sát trưởng Ronald dela Rosa, bị Mỹ hủy visa vì vai trò trong các chiến dịch trấn áp ma túy ở Philippines. Thượng nghị sĩ Ronald dela Rosa là đồng minh thân cận của ông Duterte.

    Mối quan hệ quốc phòng giữa Philippines và Mỹ được điều chỉnh bởi Hiệp ước phòng thủ chung (MDT) được ký vào năm 1951 cùng với Thỏa thuận hợp tác quốc phòng tăng cường (EDCA) đạt được dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama

    VFA, được ký vào năm 1998, cho phép hàng nghìn binh sĩ Mỹ được đồn trú, luân chuyển ở Philippines để tham gia các cuộc tập trận quân sự và hỗ trợ nhân đạo diễn ra hàng năm.

    Đây là lần đầu tiên ông Duterte hủy bỏ một thỏa thuận với Mỹ.

    Động thái của ông Duterte diễn ra sau một phiên điều trần của Thượng viện Philippines vào tuần trước, trong đó các Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại giao Philippines đều ủng hộ VFA, đồng thời lưu ý đến lợi ích mà thỏa thuận này mang lại cho Philippines.

    Ông Duterte cho biết ngay cả Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng muốn ông thay đổi quyết định. “Ông Trump và những người khác đang cố gắng cứu Thỏa thuận Lực lượng thăm viếng (VFA). Tôi nói, tôi không muốn”, ông Duterte cho hay.

    Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Teodoro Locsin trên Twitter xác nhận rằng Đại sứ quán Mỹ tại Manila đã nhận được thông báo. Việc chấm dứt có hiệu lực sau 180 ngày từ thời điểm một trong hai bêna đưa ra thông báo.

  9. #959
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Quote Được gửi bởi NaTra View Post
    Khà khà khà...
    "đồng manh bằng mồm" !
    Đu con mẹ mi, tau tưởng mi mắc dịch theo ông nội tập mắc dịch mi luôn chứ! Đồng manh bằng mồm gì thằng mắc dịch ! ĐM thèng tập mắc dịch rồi còn muốn 3 xạo đưa máy bay qua Tài Wan hỷ? bị Tài Wan xuất kích xua đuổi cổ bay lại về tàu nì !

    TQ đưa máy bay chiến đấu đến Đài Loan giữa bão dịch corona



    Máy bay chiến đấu của Trung Quốc đã vượt qua ranh giới với Đài Loan hôm thứ Hai 10/2, trong ngày thứ hai của đợt diễn tập, ngay sau khi Đài Loan đẩy mạnh việc tham gia Tổ chức Y tế Thế giới giữa bối cảnh đại địch virus corona.

    Nikkei Asian Review trích lời Bộ Quốc phòng Đài Loan cho hay một số máy bay của Trung Quốc, bao gồm máy bay ném bom H-6, đã bay qua kênh Bashi phía nam Đài Loan, vào phía tây Thái Bình Dương, vào lúc khoảng 10 giờ sáng.


    BBC tiếng Việt: https://www.bbc.com/vietnamese/world-51454344

  10. #960
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Mi coi chừng thèng tập mắc dịch ông nội mi sắp chết tới nơi rùi tề !

    Số người chết lên hơn 1000 rùi, tàu dự đoán là chết 6000 là ít !


    Tứ đại mỹ nhân đang tề tựu về tàu đó là: nàng corona Vũ Hán, H5N1, H5N6, Type B Influenza.

    Chúc mừng cho thèng tập mắc dịch cái lào !

    Corona Vũ Hán cho thèng tâm thần hoang tưởng nó mắc dịch cho nó bớt hoang tưởng nì, ká ká ká
    Được sửa bởi crazyfoto lúc 06:27 PM ngày 11-02-2020

Trang 96 / 136 Đầu tiênĐầu tiên ... 46869495969798106 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •