Trang 91 / 136 Đầu tiênĐầu tiên ... 41818990919293101 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 901 đến 910 / 1359

Chủ đề: Tôi nói đồng bào nghe rõ không?

  1. #901
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    [QUOTE=NaTra;3797472]Trên thực tế cái đứa NGU VÔ ĐỊCH chính là đứa:

    /QUOTE]

    1/ Đứa chuyên đi ăn cướp, lén lút ăn cắp đồ người khác thì cho là không phải quả báo và nó đéo cần biết quả báo.

    2/ Chuyên đi ức hiếp, dùng dùi cui, họng súng với những người dân vô tội, tay không tấc sắt.

    Há há há

    Và trên thực tế thì:

    Viêm phổi Vũ Hán lan khắp lãnh thổ Trung Quốc

    Ca dương tính với nCoV đầu tiên được ghi nhận tại Tây Tạng hôm 30/1, đánh dấu thời điểm dịch viêm phổi lan khắp Trung Quốc đại lục.

    Báo đảng CS VC liu manh cho hay: https://vnexpress.net/infographics/v...c-4048478.html

    Wuhan coronavirus confirmed to have spread to every region in China



    Trong khi thèng tập bò cố róng cổ lên bảo là tự tin chống dịch...kà kà kà, mắc cười quá đi !

    Quả báo quả ni còn hơn quả bom hạt nhân luôn òi, phen này tập bò vỡ đầu ! Kinh tế trôi tụt về lại 40 năm trước !

    Đám CS chúng mày trốn đi đâu mô cả rồi hỷ !
    Được sửa bởi crazyfoto lúc 05:31 PM ngày 31-01-2020

  2. #902
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    "Quả báo", "mắc cười quá đi", và các thứ BLAH BLAH BLAH khác..

    Tiếp tục giúp đỡ cho NHỮNG THẰNG VỪA NGU VỪA ÁC (khi tỏ vẻ hí hửng vui mừng lúc nhân loại đối mặt với đại dịch toàn cầu..)



    Mỹ có người thứ 7 nhiễm virus Corona, ở Santa Clara County

    SAN JOSE, California (NV) – Một người đàn ông ở Santa Clara County ở Bắc California, nơi có thành phố San Jose, đã được xác nhận là nhiễm virus Corona, theo thông báo của sở y tế quận hôm Thứ Sáu, 31 Tháng Giêng. Như vậy, đến thời điểm này, đây là người thứ bảy ở Mỹ nhiễm viêm phổi Vũ Hán.

    Bác Sĩ Trưởng của Santa Clara County, bà Sara Cody, cho biết bệnh nhân này là một người đàn ông, đã đến thành phố Vũ Hán và bị bệnh sau khi về lại nhà hôm 24 Tháng Giêng, theo bản tin của tờ báo địa phương San Francisco Chronicle.

    Theo bà Cody, người này “tự cô lập” tại nhà và không tiếp xúc với nhiều người sau khi trở về. Ông cũng không rời khỏi nhà để đến gặp bác sĩ.

    “Chúng ta rất may mắn trong vụ này, vì tôi nghĩ rằng số người trong danh sách tiếp xúc với bệnh nhân này không nhiều,” theo Bác Sĩ Cody.

    Bác Sĩ Cody cũng cho biết cơ quan y tế quận đang tìm cách liên lạc với những người mà bệnh nhân này đã gặp sau khi trở về, tuy nhiên không cho biết là có bao nhiêu người. Bà Cody nhấn mạnh rằng mối đe dọa của virus Corona đối với công chúng Hoa Kỳ hiện còn thấp, và đe dọa của mùa cúm còn trầm trọng hơn.

    “Ngay lúc này, chúng ta đang trong cao điểm của mùa cúm, và cúm lây lan khắp nơi. Người ta dễ mắc bệnh cúm hơn là nhiễm virus Corona. Tuy nhiên, điều chúng tôi muốn gởi tới mọi người là: ‘Nếu bị bệnh thì đừng ra đường,'” Bác Sĩ Cody khuyến cáo.

    Đây là trường hợp nhiễm virus Corona thứ bảy ở Hoa Kỳ và là ca đầu tiên ở vùng San Francisco Bay
    Tổng kết: lúc dịch bệnh xảy ra, một lần nữa chúng ta được chứng kiến BỘ MẶT CHUỘT của những đứa VỪA NGU VỪA ÁC, khi tỏ vẻ hí hửng mừng vui lúc nhân loại đang đối mặt với đại dịch, người già, trẻ con đều đối mặt nguy cơ tử vong. Nhiều năm trước, khi Việt Nam bị dịch SARS, những THẰNG NGU này từng mừng hụt! Cũng tỏ vẻ hí hửng, nói móc ngoéo này kia, dự là VN kỳ này chết chắc, ai dè chính phủ VN BÓP CHẾT DỊCH SARS nhanh thần tốc, cả lũ NGU VÀ ÁC tiu nghỉu như con mèo cắt tai...


    NGU Ở CHỖ: TỎ VẺ MỪNG VUI VÌ TIN RẰNG KINH TẾ TRUNG QUỐC SẼ SUY SỤP CHAO ĐẢO, quên mất thị trường tiêu thụ tỷ dân của Trung Quốc đã mang lại lợi nhuận cho biết bao nhiêu là doanh nghiệp Mỹ, Nhật v.v.. và Trung Quốc mà suy sụp kinh tế thì cả nùi quốc gia khác chết chùm theo, trong đó có Mỹ. Chưa cần nói gì xa xôi, đơn giản: nông dân Mỹ đang trông chờ mỏi cổ ngài Tập sói già rủ lòng thương, mua giúp nông sản, để khỏi thắt cổ tự tử. Kinh tế Trung Quốc mà suy sụp thì ...cứ tiếp tục thắt cổ tự tử tiếp

    Ác ở chỗ: Dịch bệnh làm chết dân thường, không phân biệt quốc tịch. Những đứa có tội (thí dụ, cho là có tội !) là đám chóp bu, đám đầu sỏ, chứ không phải là những người dân thường. Ấy vậy, nhưng những THẰNG NGU và ÁC ở ngay ở thời điểm quốc tế chung tay nhau giúp sức nhau, lo đối phó dịch bệnh, thì những THẰNG NGU và ÁC tỏ vẻ mừng vui, hỉ hả. Quên rằng, người thân của nó, hay chính nó, có thể bị virus "sờ gáy" bất kỳ lúc nào.

    Chính vì VỪA NGU VỪA ÁC như vậy, cho nên hậu quả là TRỜI CAO CÓ MẮT, tụi này BỊ ĐÀO THẢI ! Trong gần 50 năm qua, hò hét mấy vẫn đi tới chỗ lụi tàn, giờ chỉ còn biết ...núp lùm, giết thời gian ông ổng đây đó lai rai trên internet mà thôi. Còn ở đời thực, người dân Việt Nam trong và ngoài nước, đều thấy KINH TỞM tụi này. Chủ cũ của tụi VỪA NGU VỪA ÁC này, là Mỹ, thì càng...tránh xa. Khà khà khà...

  3. #903
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    "Khai dân trí" cho những đứa thấy có dịch bệnh xảy ra mà hí hửng mừng...

    Các bác sĩ nghiên cứu về virus Corona cảnh báo rằng, virus gây chết người nhiều hơn, lan rộng hơn chúng ta nghĩ và có khả năng trở nên tồi tệ hơn, thậm chí đại dịch lan ra toàn cầu là điều không thể tránh khỏi.

    Đại dịch Coronavirus (2019-nCoV) trên toàn thế giới là một điều không thể tránh khỏi, theo Gabriel Leung, Trưởng khoa Ycủa Đại học Hong Kong cảnh báo.

    Phát biểu tại một cuộc họp báo, Giáo sư Leung nói rằng nếu không có các biện pháp cực kỳ hà khắc như hạn chế di chuyển dân số - hay nói cách khác là phong tỏa chặt thậm chí còn nghiêm ngặt hơn cả ở Vũ Hán, Trung Quốc - thì sự bùng phát của virus bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc là điều không thể tránh khỏi.


    Các trường hợp nhiễm virus Corona đã được xác nhận tại 23 quốc gia, hầu hết các bệnh nhân ở Trung Quốc đại lục nhưng có một số ít các bệnh nhân ở Anh, Pháp, Mỹ, Ý, Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Nepal...

    Theo Ủy ban Y tế Quốc gia tại Bắc Kinh, 11.791 trường hợp đã được xác nhận bị nhiễm virus Corona tại 31 tỉnh, thành phố và khu tự trị của Trung Quốc tính đến ngày 31/1. Những ca tử vong mới đã khiến số người chết trên toàn quốc lên tới 259 người.

    Tuy nhiên, cho đến nay, chỉ có 187 nạn nhân của virus Corona hồi phục. Đây là một trong những điều gây lo ngại cho các nhà virus học tìm cách ngăn chặn dịch bệnh khi hầu hết các nạn nhân vẫn đang chiến đấu với bệnh tật và số phận của họ vẫn rất khó dự đoán. Nhóm của ông Leung ước tính rằng tỷ lệ tử vong có thể lên tới 14%. Ông Leung cũng tin rằng virus không chỉ nguy hiểm hơn SARS mà còn lan rộng hơn. ông ước tính, chỉ riêng ở Vũ Hán có thể đã có 25.000 người mắc bệnh và 19.000 người khác mang virus nhưng chưa có triệu chứng.

  4. #904
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Trôi tụt về...

    Giúp đỡ chút đỉnh thông tin cho NHỮNG THẰNG NGU, vì thấy QUÁ TỘI NGHIỆP mấy THẰNG NGU này. Khà khà khà..

    'Thấm đòn' vì dịch viêm phổi Vũ Hán
    Thế giới nhanh chóng nhận ra tầm ảnh hưởng rộng lớn của Trung Quốc khi tình hình sản xuất và ngành du lịch lao đao vì dịch viêm phổi cấp.



    Từ một quốc gia nghèo khó vào khoảng 40 năm trước, Trung Quốc giờ đây trở thành một phần thiết yếu của "cỗ máy" công nghiệp toàn cầu hiện đại. Chỉ riêng nước này đã chiếm tới 1/6 sản lượng kinh tế thế giới và họ cũng là nhà sản xuất lớn nhất thế giới.


    Theo bình luận viên Alexandra Stevenson của NY Times, sức ảnh hưởng của Trung Quốc còn hơn cả những gì họ tạo ra. Khi dịch viêm phổi cấp do chủng virus mới thuộc họ corona (nCoV) bùng phát từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, miền trung Trung Quốc, nhiều nước trên thế giới ngay lập tức "thấm đòn" do "động lực tăng trưởng của thế giới" gần như tê liệt.

    Từ trung tâm mua sắm Galeries Lafayette ở Paris cho tới đền thờ San Phra Phrom ở Bangkok đều cảm nhận rõ tác động từ sự thiếu vắng du khách Trung Quốc, những người thường xuyên đổ tới đây dịp Tết âm lịch.

    "Bình thường chúng tôi đón hơn 100 xe buýt chở du khách Trung Quốc, ngôi đền cũng rất tấp nập, du khách tràn ngập lối đi", Ananta Warisnaratorn, 43 tuổi, người bán hàng lưu niệm bên ngoài đền thờ San Phra Phrom, nói. "Nhưng giờ ở đây vắng tanh".


    Khi dịch viêm phổi Vũ Hán bùng phát, chính quyền Trung Quốc đã phong tỏa hơn 10 thành phố ở tỉnh Hồ Bắc, khiến mạng lưới giao thông đình trệ. Nước này cũng quyết định kéo dài kỳ nghỉ Tết đến ngày 3/2 trong nỗ lực ngăn virus lây lan.

    Không chỉ ngành du lịch, các công ty toàn cầu cũng đang đối mặt với sự gián đoạn ở mức độ khác nhau, bao gồm những vấn đề về chuỗi cung ứng, tạm thời đóng cửa một số cửa hàng bán lẻ và nhà máy, cũng như nhiều thách thức khác, theo Jake Parker, phó chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Mỹ - Trung. Ông nói thêm rằng nếu kỳ nghỉ kéo dài hơn hoặc các biện pháp kiểm dịch và hạn chế đi lại mở rộng, vấn đề sẽ trở nên nghiêm trọng hơn. Số người chết do dịch viêm phổi cấp đã tăng lên 213, với hơn 9.000 người nhiễm bệnh.

    Trước tình hình dịch lây lan không có dấu hiệu chậm lại, nhiều công ty có cơ sở ở Trung Quốc đã chuẩn bị tinh thần "cầm hơi" lâu dài hơn. Các hãng ôtô như General Motors và Nissan dự kiến đóng cửa nhà máy đến hết tuần sau, trong khi Toyota và Ford cho biết một số nhà máy sẽ nghỉ thêm một tuần do những gián đoạn liên quan đến dịch viêm phổi. Những công ty như G.M., Honeywell, Facebook và Bloomberg hạn chế nhân viên di chuyển tại Trung Quốc, đồng thời thiết lập các biện pháp tự kiểm dịch riêng.

    Hôm 28/1, chuỗi cà phê Starbucks trụ sở ở Seattle, Mỹ, cho biết họ đã đóng cửa hơn một nửa trong số 4.292 cửa hàng tại Trung Quốc, thị trường lớn thứ hai của công ty sau "sân nhà" Mỹ. Starbucks thừa nhận động thái này sẽ gây tổn hại tài chính của quý và cả năm.

    Ikea, gã khổng lồ ngành bán lẻ của Thụy Điển với 14.000 lao động Trung Quốc, hôm 29/1 cũng cho hay họ sẽ tạm thời đóng cửa gần một nửa trong số 30 cửa hàng ở nước này. Các nhân viên được yêu cầu ở nhà và được trả lương trong thời gian nghỉ tới khi có thông báo mới.

    Giám đốc điều hành Apple Tim Cook hôm 28/1 tuyên bố tập đoàn đang tìm các nguồn cung cấp thay thế để "bù đắp cho bất cứ tổn thất sản xuất dự kiến nào". Trong khi đó, Foxconn, hãng chế tạo thiết bị điện tử lớn nhất thế giới sở hữu mạng lưới nhà máy ở Trung Quốc, cho biết các cơ sở của họ sẽ tiếp tục tuân thủ lịch nghỉ lễ mới của nước này.

    Vũ Hán có sức hút lớn với nhiều doanh nghiệp lớn bởi đây là một trung tâm giao thông quốc gia. Các hãng nổi tiếng trong ngành công nghiệp ôtô như General Motors, Honda, Nissan, đều thành lập chi nhánh tại thành phố 11 triệu dân này, kéo theo những nhà cung cấp của họ. Hơn 1/3 tổng số vốn đầu tư của Pháp vào Trung Quốc được rót vào Vũ Hán.


    Nhà sản xuất ôtô Pháp PSA Group hôm 27/1 cho biết họ đã thiết lập đường dây liên lạc khủng hoảng giữa Vũ Hán và trụ sở tại Paris, nhằm xác định tác động tiềm tàng tới việc sản xuất. Công ty này tuyển dụng khoảng 2.000 lao động người Vũ Hán thông qua các liên doanh.

    Cummins, tập đoàn sản xuất động cơ và máy phát điện trụ sở ở bang Indiana, Mỹ, không rõ liệu họ có thể mở cửa trở lại 7 cơ sở tại Vũ Hán sau ngày 3/2 hay không bởi thành phố vẫn bị phong tỏa. "Chúng tôi đang liên tục xem xét tình hình theo thời gian thực. Tôi nghĩ những nơi khác cũng rơi vào tình cảnh giống chúng tôi", phát ngôn viên của tập đoàn cho hay.

    Hiện chưa rõ các doanh nghiệp sẽ mất bao lâu để phục hồi sau dịch viêm phổi cấp lần này. Trong thời gian dịch SARS (hội chứng hô hấp cấp tính nặng) lây lan hồi năm 2002-2003, một số nhà máy thậm chí phải trả lương cao hơn để thuyết phục công nhân trở lại. SARS cũng khởi phát từ Trung Quốc và làm chậm tốc độ tăng trưởng của nước này, với hàng trăm người thiệt mạng trên thế giới.

    "Rõ ràng kinh tế Trung Quốc sẽ bị ảnh hưởng, ít nhất là trong ngắn hạn. Chúng tôi chỉ đang xem xét sự tác động trên quy mô toàn cầu", Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Jerome Powell cho hay.

    "Nếu cần thêm nhiều thời gian hơn để tình hình lắng xuống, chúng tôi lo ngại xuất khẩu, sản lượng và lợi nhuận của các công ty Nhật Bản có thể bị tổn hại", Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản Yasutoshi Nishimura cho biết. Các công ty Trung Quốc là khách hàng chính đối với mặt hàng linh kiện do Nhật sản xuất như chất bán dẫn và ống kính. Du khách Trung Quốc cũng chiếm 30% khách du lịch nước ngoài tại Nhật Bản.

    British Airways hôm 29/1 trở thành hãng hàng không đầu tiên đình chỉ toàn bộ chuyến bay đến Trung Quốc đại lục và một số hãng sau đó cũng ra quyết định tương tự. Trước đó, nhiều hãng hàng không đã hoãn, hủy và giảm chuyến tới tâm điểm dịch bệnh, khiến các khách sạn và nhà điều hành tour khắp châu Á lo lắng.

    Tại Thái Lan, du khách Trung Quốc chi gần 18 tỷ USD mỗi năm, chiếm khoảng 1/4 chi tiêu của khách du lịch tại nước này. Yuthasak Supasorn, quan chức thuộc Tổng cục Du lịch Thái Lan, cho biết chính phủ đang tìm cách bù đắp cho các chủ doanh nghiệp thất thu vì lượng khách du lịch giảm trong vài tuần qua, nói thêm rằng họ thậm chí xem xét giảm phí đỗ cho các hãng hàng không và thuế nhiên liệu máy bay để thu hút du khách.

    Người Trung Quốc vô cùng quan trọng với Anan Buates, người điều hành một doanh nghiệp chuyên chở du khách tại Thái Lan. Vì vậy, việc các nhà điều hành tour hủy chuyến vào phút chót do virus nCoV lây lan và Trung Quốc hủy những tour du lịch nhóm ở nước ngoài khiến anh hoảng hốt.

    "Việc ngăn chặn virus lây lan thuộc về quyền và chính sách của họ", người đàn ông 45 tuổi cho biết, nhưng nói thêm rằng anh sẽ phải đối mặt với thử thách lớn. "Chúng tôi sống sót được cả năm bởi họ đến đây quanh năm"
    .

  5. #905
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    "Trôi tụt về ..."
    và "há há há ..."

    Trung Quốc hủy mua, nguy cơ ế hàng vạn tấn, nông dân lo sợ



    Ảnh hưởng từ dịch viêm phổi do virus corona gây ra, một doanh nghiệp Trung Quốc hủy mua 6.000 tấn thanh long ở Long An. Dự báo tiêu thụ thanh long sẽ khó khăn do loại quả này đang vào vụ thu hoạch, sản lượng đạt gần 90.000 tấn.

    Hủy mua 6.000 tấn thanh long ruột đỏ

    Trao đổi với báo chí về tình hình giá thanh long tại các tỉnh miền Nam, đặc biệt là Long An, đang có dấu hiệu lao dốc do Trung Quốc đóng biên, ông Nguyễn Quốc Toản - Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Bộ NN-PTNT), cho biết, Trung Quốc đang kéo dài kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vì lo ngại dịch bệnh viêm phổi do virus corona gây ra. Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp Trung Quốc cũng cho cán bộ công nhân viên nghỉ đến hết Rằm tháng Giêng âm lịch (tức ngày 8/2 dương lịch).

    Ông Toản cho rằng thực trạng này sẽ tác động mạnh đến hàng hóa nông sản của Việt Nam. Do hệ thống nhà hàng khách sạn của Trung Quốc giảm nhu cầu ăn uống nên sức mua giảm.

    Trong khi đó, trung tâm giao dịch nông sản Giang Nam (Quảng Tây) - đầu mối trung chuyển hàng hóa lớn nông sản của Việt Nam sang Trung Quốc - hiện nghỉ giao dịch đến hết ngày 8/2.

    Tương tự, việc giao dịch các cặp chợ biên giới - phương thức giao dịch phổ biến của Việt Nam từ trước đến nay với hai tỉnh Quảng Tây, Vân Nam cũng hạn chế đến hết ngày 8/2.

    Vì vậy, một số doanh nghiệp Trung Quốc nhập hàng nông sản của Việt Nam bị ảnh hưởng.

    “Đã có doanh nghiệp Trung Quốc chuyên cung ứng mặt hàng nông sản trái cây cho TP. Vũ Hán giảm mua, như Tập đoàn Hồng Thái Dương vốn là đơn vị nhập 40% lượng thanh long của tỉnh Long An nay đã hủy một số đơn hàng khoảng 300 container - tương đương khoảng 6.000 tấn - đã đặt trước đó”, ông Toản nói. Dù doanh nghiệp này đã hỗ trợ đền bù 50 triệu đồng/container nhưng theo ông Toản, so với giá trị vẫn chưa tương xứng.

    Lo tiêu thụ 90.000 tấn sắp thu hoạch

    Ông Toản cho biết, thanh long ruột đỏ là mặt hàng cung ứng chủ đạo cho thị trường Trung Quốc nhưng đang gặp khó khăn, tốc độ tiêu thụ hiện nay chậm. Tình hình này cũng đã được Bộ NN-PTNT dự báo từ trước.

    Qua rà soát, từ nay đến hết rằm tháng Giêng âm lịch, tại tỉnh Long An sẽ có một đợt thu hoạch khoảng 21.600 tấn. Đợt tiếp theo từ ngày 8-28/2 thu hoạch khoảng 54.000 tấn. Đến đầu tháng 3, tại Tiền Giang thu hoạch khoảng 10.000 tấn.


    Song vấn đề đáng lo ngại là các cửa khẩu quốc tế quay lại làm việc từ mùng 3/2, hàng hóa vẫn thông quan được nhưng các chợ đầu mối giao thương chưa mở cửa trở lại. Đây là nút thắt do có sự chênh lệch về thời gian mở cửa.

    Dự báo tình hình cung cục bộ của thanh long sẽ gặp khó khăn. Bên cạnh đó, hệ thống kho lạnh của một số địa phương trọng điểm, đặc biệt là ở các tỉnh phía Nam, công suất chưa lớn. Riêng Long An có 150 cơ sở sơ chế, đóng gói, nhưng kho lạnh chỉ giải quyết được khoảng 12.000 tấn, ông Toản cho hay.

  6. #906
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Quote Được gửi bởi NaTra View Post
    "Trôi tụt về ..."
    và "há há há ..."
    Thì trôi tụt về 50 năm trước rùi kinh tế xứ đầu bò ui !

    Thần tài úi úi...kíu kíu dzới ! Há há há


    Nông dân Trung Quốc trả giá vì dịch viêm phổi

    Mùng 5 Tết là ngày Thần Tài với người Trung Quốc, nhưng các nông dân như Qiu Xiangjian chỉ mong Thần Tài giúp họ vượt qua khó khăn.
    Qiu, 50 tuổi, đến từ tỉnh Giang Tô, thức dậy vào sáng mùng 5 Tết với một số tin tức đáng lo ngại. Để chống dịch viêm phổi cấp do chủng virus corona mới (nCoV) đang lan rộng khắp Trung Quốc, chính quyền tỉnh đã yêu cầu các cơ sở kinh doanh đóng cửa tới ngày 10/2, ngoại trừ những cơ sở cung cấp hàng hóa, dịch vụ thiết yếu.

    Ông giờ đây không thể bán gà cho các lò mổ hay chợ. Qiu chỉ còn đủ thức ăn cho 40 con gà trong hai ngày, nhưng tất cả các nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi đều đã đóng cửa. Nếu không thể mua thêm thức ăn cho chúng, ông sẽ phải nhìn đàn gà của mình chết đói. "Với tôi, như thế là mất hết tất cả", ông nói.




    Báo đảng CS VC liu manh cho hay và chúc mừng thèng đầu bò láng giềng 16 cục cứt nì:https://vnexpress.net/dich-viem-phoi...i-4048681.html


  7. #907
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    62 nước kiểm soát dân Trung Quốc nhập cảnh

    Nhiều nước thắt chặt quy định cấp thị thực, hạn chế nhập cảnh hoặc yêu cầu kiểm tra thân nhiệt đối với công dân Trung Quốc.
    "62 nước thực hiện một số hình thức kiểm soát nhập cảnh. Trong đó, 6 nước thắt chặt quy định cấp thị thực và 4 nước hạn chế công dân Trung Quốc nhập cảnh. 5 nước đưa ra biện pháp hạn chế với những người từ Hồ Bắc hoặc mới tới tỉnh này. 47 nước yêu cầu công dân Trung Quốc kiểm tra thân nhiệt và nộp giấy khám sức khỏe", Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết trong thông cáo ngày 31/1.

    Bộ Ngoại giao Trung Quốc khuyến cáo công dân nước này sắp xếp kế hoạch di chuyển dựa trên tình trạng sức khỏe của họ và tuân thủ quy định nhập cảnh của quốc gia họ đến.



    Bác sĩ kiểm tra ảnh chụp cắt lớp của bệnh nhân tại một bệnh viện ở Vũ Hán, Trung Quốc ngày 30/1. Ảnh: AFP.

    Báo đảng CS VC cho hay và chúc mừng bạn có màu vàng vàng 16 cụt cứt nì: https://vnexpress.net/dich-viem-phoi...h-4048668.html
    Được sửa bởi crazyfoto lúc 03:18 PM ngày 01-02-2020

  8. #908
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Giờ nì ta mới biết bạn có màu vàng vàng 16 cụt cứt nì, há há há

    Thật dí dỏm nì ! :9:

    Phó thủ tướng: Chống dịch như chống giặc

    HÀ NỘI - Phó thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu phải chuẩn bị phương án xấu nhất để giảm thiểu thiệt hại. Các trường hợp tung tin đồn, đội giá khẩu trang sẽ bị xử nghiêm.
    Sáng 1/2, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus corona mới, chủ trì hội nghị trực tuyến với các địa phương.

    Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, đến sáng nay, Việt Nam phát hiện 6 người dương tính với virus corona mới. Các bệnh nhân được điều trị tốt, không để lây nhiễm sang y bác sĩ.

    Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các địa phương công bố đường dây nóng, chậm nhất trước 16h ngày 1/2 để giải đáp thắc mắc của người dân về dịch bệnh.

    Dẫn chứng, ngày 31/1, Bộ Y tế nhận được nhiều tin nhắn của người dân hỏi về việc "Hà Nội có phun thuốc trên bầu trời buổi tối không?", ông Tuyên đề nghị xử lý nghiêm các tin đồn thất thiệt tương tự.

    Bộ Y tế đề nghị các địa phương khẩn trương phun thuốc khử trùng trường học, cơ quan, chợ, khu đồng người.

    Thứ trưởng Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết thêm, người dân có thể sử dụng các loại khẩu trang khác nhau để phòng chống corona. Khẩu trang y tế nên được ưu tiên khi đến các cơ sở y tế, nhà ga, sân bay, nơi đông người... Ngoài những nơi này, người dân có thể dùng khẩu trang vải, giặt thường xuyên bằng xà phòng, phơi khô.


    Báo đảng CS VC liu manh cho hay: https://vnexpress.net/dich-viem-phoi...c-4048851.html

  9. #909
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Đu con mẹ CS, hễ ai tin vào bọn CS là chỉ có tự sát! Khửa khửa ngửa

    Nì nì, lũ đầu bò Bác sĩ Trung Quốc thừa nhận sai lầm

    Bác sĩ chuyên khoa hô hấp nổi tiếng Trung Quốc thừa nhận tuyên bố ban đầu của ông rằng dịch viêm phổi có thể ngăn chặn là không chính xác.
    Wang Guangfa, trưởng khoa phổi tại Bệnh viện Thứ nhất thuộc Đại học Bắc Kinh, ban đầu nói rằng virus corona chủng mới (nCoV) gây viêm phổi không thể lây lan giữa người với người và đã được kiểm soát, phòng ngừa. Tuy nhiên, 11 ngày sau ông xác nhận bị nhiễm virus, có thể do lây nhiễm trong chuyến đi Vũ Hán cùng một nhóm chuyên gia.

    Trong cuộc phỏng vấn hôm qua, Wang thừa nhận ông đã lựa chọn từ ngữ không chính xác. Chính bác sĩ này cũng chẩn đoán sai cho mình khi cho rằng chỉ bị cảm cúm thông thường và trì hoãn nhiều ngày mới vào viện. Ông đã hồi phục và xuất viện hôm 30/1.



    Bác sĩ Wang Guangfa, trưởng khoa phổi tại Bệnh viện Thứ nhất thuộc Đại học Bắc Kinh. Ảnh: QQ.

    Báo đảng CS VC liu manh phanh phui: https://vnexpress.net/dich-viem-phoi...m-4048946.html

  10. #910
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Thế giới úi úi, bới EU úi úi , kíu kíu đầu bò bắt đầu róng lên tề, sau khi 3 xạo ke tuyên bố hùng hồn rất tự tin chống dịch và sẵn sàng đánh bại mọi cuộc chiến, há há há, thiệt là mắc cười qua ni, thèng tập bò té ra còn nổ hơn ngài Ttump Piachino gấp ngàn lần nì

    Thứ bảy, 1/2/2020, 21:43 (GMT+7)

    Đầu bò Trung Quốc đề nghị EU hỗ trợ

    Thủ tướng Lý Khắc Cường đề nghị Liên minh châu Âu (EU) hỗ trợ Trung Quốc mua vật tư y tế để chống dịch viêm phổi virus corona.
    Trong cuộc điện đàm hôm nay với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Thủ tướng Lý Khắc Cường bày tỏ hy vọng EU tạo điều kiện mua vật tư y tế từ các quốc gia thành viên của khối thông qua "kênh thương mại", thông cáo của chính phủ đầu bò Trung Quốc cho biết.

    "Chúng tôi sẵn sàng tăng cường trao đổi thông tin, chính sách và công nghệ, đồng thời hợp tác cùng tổ chức quốc tế bao gồm EU", Thủ tướng đầu bò Trung Quốc cho hay.



    Nhân viên sản xuất khẩu trang tại công ty vật tư y tế ở thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc hôm 27/1. Ảnh: AFP.

    Ông Lý cho biết chính phủ Trung Quốc luôn đặt vấn đề an toàn và sức khỏe của người dân lên hàng đầu và đang nỗ lực ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh theo cách minh bạch và bài bản. Công việc hiện tại là kiềm chế dịch lây lan, điều trị cho bệnh nhân và đảm bảo cuộc sống bình thường cho người Trung Quốc và người nước ngoài tại đây, thông cáo cho biết thêm.

    Bà Ursula von der Leyen cho hay EU sẽ cố gắng hết sức và phối hợp tất cả nguồn lực cần thiết để hỗ trợ Trung Quốc.

    Trung Quốc đang vật lộn với dịch viêm phổi cấp do chủng virus mới thuộc họ corona (nCoV) gây ra, trong bối cảnh hệ thống y tế nước này dần "cạn kiệt" giường bệnh và vật tư khác. Dịch đã khiến 259 người tử vong tại Trung Quốc và hơn 12 người nhiễm bệnh trên toàn thế giới.


    Báo đảng CS VC liu manh cho hay:https://vnexpress.net/dich-viem-phoi...o-4048976.html

    Con ơi nhớ lấy câu nì
    Nghe lời cộng sản có ngày ăn mai (ăn mài).
    Được sửa bởi crazyfoto lúc 10:43 PM ngày 01-02-2020

Trang 91 / 136 Đầu tiênĐầu tiên ... 41818990919293101 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •