Trang 86 / 136 Đầu tiênĐầu tiên ... 3676848586878896 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 851 đến 860 / 1359

Chủ đề: Tôi nói đồng bào nghe rõ không?

  1. #851
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Tập đoàn những đứa bị CHẾT NÃO (Lão Trump PINOCCHIO và tay BUM BÊ là hai điển hình) tin tưởng rằng với vũ khí và năng lực quân sự áp đảo, thì việc xử tay tướng của I ran là chuyện dễ dàng và không gây hậu quả gì, còn "ngăn được chiến tranh" bằng TRÒ ĂN HIẾP, VÔ PHÁP VÔ THIÊN như từ trước tới nay vẫn hay giở ra với các quốc gia nhỏ yếu hơn, như I rắc, Libya. Nhưng với những người NÃO CÒN SỐNG, CÒN HOẠT ĐỘNG thì thấy chuyện hoàn toàn khác !

    Giới quan sát cho rằng, các căn cứ Mỹ trên thế giới cũng như trong khu vực sẽ khó duy trì khả năng đề phòng cao độ trong thời gian dài, trong khi Iran sục sôi đòi trả thù cho tướng Soleimani.

    Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với CNN ngày 5/1, tướng Hossein Dehghan, cố vấn quân sự của Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei, đã đe dọa sẽ tấn công "các cơ sở quân sự Mỹ" để trả thù cho "người anh hùng của Iran".

    "Có rất nhiều cách để họ tấn công và bạn không thể bảo vệ tất cả cùng lúc", Carl Schuster, cựu lãnh đạo Trung tâm Tình báo Liên quân thuộc Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ nhận định.


    "Iran có cánh tay vươn dài khắp thế giới thông qua những mạng lưới bí mật của họ", Christopher Costa, cựu giám đốc về chống khủng bố tại Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ nói thêm.


    Mối đe dọa có thể đến từ chính các lực lượng Iran hoặc những lực lượng ủy nhiệm do Tehran hậu thuẫn. Một trong những đội quân ủy nhiệm này, nhóm dân quân Hezbollah ở Lebanon, được cho là lực lượng đứng sau vụ đánh bom tự sát doanh trại thủy quân lục chiến Mỹ ở sân bay Beirut năm 1983 khiến 241 quân nhân Mỹ thiệt mạng. Đây là cuộc tấn công chết chóc nhất nhằm vào thủy quân lục chiến Mỹ kể từ sau trận Iwo Jima ở Thái Bình Dương thời Thế chiến II.

    Hezbollah cũng bị cáo buộc đứng sau vụ đánh bom Tháp Khobar, khu nhà ở của quân đội Mỹ tại Arab Saudi, năm 1996, khiến 19 phi công thiệt mạng.

    Hassan Nasrallah, thủ lĩnh Hezbollah ở Lebanon, hôm 5/1 đe dọa sẵn sàng đáp trả để "báo thù" cho cái chết của tướng Soleimani.


    Ngoài ra, trong lúc Mỹ tìm cách bổ sung các biện pháp an ninh, đối thủ cũng không ngừng phát triển phương thức tấn công. Ông Schuster cho rằng Iran đã huấn luyện được một đội người nhái tinh nhuệ có khả năng lặn xuống bên dưới và xung quanh tàu chiến để cài thuốc nổ. Để phát hiện những hoạt động tập kích kiểu này là vô cùng khó khăn.


    Một mối đe dọa "công nghệ thấp" khác đối với tàu Mỹ là thủy lôi, như quả thủy lôi của Iran từng khiến tàu khu trục nhỏ USS Samuel B. Roberts gần gãy làm đôi vào năm 1988.

    Theo giới chuyên gia, dù quân đội Mỹ đã được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ sau những lời đe dọa của Iran, việc duy trì các biện pháp đề phòng liên tục trong thời gian dài không phải điều dễ dàng, bởi nó sẽ gây căng thẳng cực độ cho các binh sĩ trong căn cứ và làm quá tải năng lực phòng thủ.

    "Bạn không thể bảo vệ các binh sĩ 24/24 trong quãng thời gian dài", trong khi Iran chắc chắn có đủ kiên nhẫn để chờ thời cơ tấn công thuận lợi. "Họ đang đợi đến khi chúng ta lơ là", ông Schuster bình luận.
    Khà khà khà...

  2. #852
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Lão TRUMP PINOCCHIO HÙ DỌA SẼ TẤN CÔNG DỮ DỘI ..52 ĐIỂM, KỂ CẢ DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA CỦA I RAN, nếu I ran dám đáp trả sau khi Lão vi phạm chủ quyền I rắc, giết chết tướng của I ran.

    Bây giờ I ran PHẰM PHẰM PHẰM mà còn làm thẳng, không cần qua "ủy nhiệm" gì hết, Lão TRUMP CHẾT NÃO cắn răng "all is well" gỡ xệ cười trừ. Khà khà khà...


  3. #853
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Đáp với chả thật mạnh mẽ ! há há há

    Mỹ không có thương vong trong cuộc tập kích
    "Không có người Mỹ nào bị tổn hại trong cuộc tấn công đêm qua của Iran. Chúng ta không có thương vong. Tất cả binh sĩ đều an toàn và chỉ có thiệt hại tối thiểu tại các căn cứ quân sự của chúng ta.

    Các lực lượng Mỹ đã chuẩn bị cho mọi thứ, nhưng hiện tại Iran dường như đang xuống nước. Đây là điều tốt cho tất cả các bên liên quan và cho thế giới".




    Báo đảng CS VC liu manh cho hay: https://vnexpress.net/the-gioi/trump...n-4039395.html

    Cái ni với cái tê có sự tương đồng không hề nhẹ, ká ká ká

    Tên lửa trông như làm từ bìa cặc tông hay đổ pê tông cốt tre hỷ ?


    Mảnh vỡ tên lửa Iran rơi ở ngoại ô Baghdad, Iraq trong đòn tập kích sáng nay. Ảnh: Skynews.



    Báo quân đội CS liu manh nhân danh nhân dân online cung cấp hình ảnh dàn cảnh nguyên bản không shốp photo.
    Được sửa bởi crazyfoto lúc 09:30 AM ngày 09-01-2020

  4. #854
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Khà khà khà..
    Hù dọa sẽ mần thịt 52 điểm một cách dữ dội nếu I ran dám đáp trả. I ran LẬP TỨC ĐÁP TRẢ, MÀ CÒN KHÔNG CẦN QUA "ỦY NHIỆM", ĐƯỜNG ĐƯỜNG DANH CHÍNH NGÔN THUẬN TUYÊN BỐ PHÓNG HỎA TIỄN TỪ I RAN, VẰM NÁT CÁC MỤC TIÊU I RAN CHỌN (XEM HÌNH CHỤP TỪ VỆ TINH). Lão TRUMP PINOCCHIO ...ĐỨNG ĐÀI, hết biết ăn nói sao, bèn ...hẹn bà con "sáng hôm sau sẽ binh lựng". Vắt tay lên trán cả đêm nghĩ kế để THÁO LUI, nếu không QUÁ XỆ vụ bị I ran PHẰM PHẰM PHẰM mà không dám bùm 52 điểm sao.

    Khà khà khà...
    I ran từ một quốc gia nhỏ yếu hơn hẳn, nhưng cách hành xử lại hết sức đàng hoàng (ít ra là ở bề nổi, còn bề chìm các hoạt động giết người v.v.. là miễn bàn, vì quốc gia nào mà không giở mấy trò đó ! CIA của Mỹ và tụi MỌT SÁCH của Do Thái là chuyên nghiệp !) không chê vào đâu được !

    Song song đó thì, NÔNG DÂN MỸ BỊ ĂN ĐÒN ĐAU CỦA NGÀI TẬP SÓI GIÀ, lớp thì tự tử, lớp thì kêu than ! Thành thử lão TRUMP PINOCCHIO SẮP SỬA PHẢI BÒ LẾT QUA TỚI BẮC KINH CHẦU NGÀI TẬP !

    Khà khà khà


    Ngài Tập SÓI GIÀ và PUTIN CÁO GIÀ, hoàn toàn có đủ lý do mong cho TRUMP PINOCCHIO TÁI ĐẮC CỬ !!!



    Năm buồn của thịt heo Mỹ

    Mỹ Khi dịch tả châu Phi tàn phá, người nuôi heo tại Mỹ nhận ra chiến tranh thương mại với Trung Quốc đã lấy đi của họ cơ hội "hốt bạc".


    Năm 2019, bất chấp dịch tả heo châu Phi tàn phá đàn heo ở châu Á, Trung Quốc vẫn không chuyển sang mua heo Mỹ để đáp ứng nhu cầu nội địa. Ngay cả khi Trung Quốc mất tới 55% số heo vì dịch bệnh, giá heo hơi ở Mỹ chỉ cao được một thời gian ngắn. Giá heo hơi hợp đồng tương lai tốt nhất trên Sàn giao dịch Chicago Mercantile cuối năm 2019 dừng ở 71 cent mỗi pound, giảm gần 30% so với mức gần 1 USD mỗi pound vào đầu tháng 4/2019. Giá thậm chí đã giảm 3,1% đầu năm 2020 và chỉ tăng 0,9% vào hôm thứ ba vừa rồi.



    Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, mức thuế 72% mà Trung Quốc áp lên thịt heo Mỹ trong phần lớn thời gian của năm ngoái đã làm cạn kiệt nhu cầu mua thịt heo Mỹ của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Chính vì thế, đang còn 287.500 tấn thịt heo lưu trữ trong các kho đông lạnh khắp nước Mỹ. Đây là con số tồn kỷ lục, theo USDA.

    "Tôi vừa thất vọng vừa phẫn nộ khi cơ hội cả đời bị phá hủy bởi các yếu tố chính trị", thương nhân độc lập Dan Norcini nói. Thay vào đó, thương nhân Trung Quốc đã chọn mua thêm thịt heo từ EU và Brazil, theo dữ liệu của USDA.


    "Các loại thuế quan đã không cho phép thịt heo ra khỏi cửa. Trung Quốc đã đi mua ở các nơi khác", Mike Zuzolo, Chủ tịch của Global Commodity Analytics & Consulting nói.

  5. #855
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Quote Được gửi bởi NaTra View Post
    Khà khà khà..
    [SIZE=5]Hù dọa sẽ mần thịt 52 điểm một cách dữ dội nếu I ran dám đáp trả.
    Thử giết chết thằng tây mô đi rồi biết hỷ !

    Thèng chó 3 xạo ke dưới ni là thầy mi nì há há há




    Mỹ có thể chưa bỏ qua cho Iran




    Tướng Mark Milley cho rằng tên lửa Iran có ý đồ "giết lính Mỹ", ám chỉ khả năng Tehran vẫn chịu đòn đáp trả từ Washington.

    "Dựa trên những gì đã thấy và đã biết, tôi tin rằng đó là cuộc tấn công nhằm gây thiệt hại về cấu trúc, phá hủy các phương tiện, khí tài, máy bay và nhằm giết các binh lính của chúng tôi", Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Mỹ (JCS) Milley hôm qua nói với các phóng viên, đề cập đến vụ tập kích của Iran vào hai căn cứ Mỹ ở Iraq rạng sáng 8/1.

    Chủ tịch JCS đánh giá mỗi tên lửa Iran "có sức công phá và bán kính sát thương đáng kể". Tuy nhiên, Milley nhấn mạnh rằng việc phân tích hậu quả thuộc về các chuyên gia chuyên nghiệp và họ đang xem xét vấn đề này.

    Khi được hỏi rằng liệu Iran có xem đây là nhiệm vụ "chưa hoàn thành" vì chưa gây thiệt hại về người hay không, ông Milley nói "có lẽ còn quá sớm để phát biểu".


    Báo đảng CS VC liu manh cho hay: https://vnexpress.net/the-gioi/my-co...n-4039434.html

  6. #856
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Lão già vừa điên vừa gàn PINOCCHIO tự cho mình là giỏi hơn hai đời tổng thống trước (Bush, Obama), nhưng thực tế cho thấy, từ vụ NHẬP CƯ LẬU Ở BIÊN GIỚI, cho tới việc ứng xử với Trung Quốc và mới nhất là vụ sát hại tướng I ran, thì lão TRUMP PINOCCHIO tự chứng tỏ mình chỉ là một tay ...lái buôn địa ốc, cái mồm nói dóc NỔ INH TRỜI, còn những việc làm thì ...THẤT BẠI TOÀN TẬP, GÂY HẠI NẶNG CHO NƯỚC MỸ, DÂN MỸ, mà lại GIÚP RẤT NHIỀU cho ngài Tập sói già và Putin cáo già !!!

    Biên giới phía Nam:
    nhập cư lậu vẫn nhảy vào. Tốn tiền xây ba cái mảnh tường rải rác vô tích sự.
    Trung Quốc: bày TRÒ HỀ THƯƠNG CHIẾN vớ vẩn, làm THIỆT HẠI NẶNG CHO NÔNG DÂN MỸ, tới mức NÔNG DÂN MỸ PHẢI TỰ TỬ ! Thiệt hại cho các tập đoàn, doanh nghiệp buôn bán. Tự "chiến" rồi TỰ ĐÀM! Hù tăng thuế rồi...TỰ NGƯNG TĂNG THUẾ + sắp tới phải LẾT XÁC qua Bắc Kinh chầu ngài Tập mong ngài Tập sói già ngừng thương chiến !!!

    Ủn sát nhân: BỊ THÈNG ỦN CON NÍT XỎ MŨI, DẮT ĐI LÒNG VÒNG, CÂU GIỜ, DIỄN TRÒ KHỈ "TÌNH BẠN THẮM THIẾT", tới nay ỦN VẪN LÀ ỦN, NGUYÊN TỬ VẪN CÒN ĐÓ NGUYÊN XI !

    Lần lượt bị các đồng minh căm ghét, rời bỏ. Philippines qua LẠY NGÀI TẬP SÓI GIÀ, MÃ LAI Á CÔNG KHAI THẦN PHỤC NGÀI TẬP. Thổ nhĩ Kỳ thì...CHỬI VÔ MẶT, mặc kệ hăm he gì đó, vẫn mua phi đạn của Nga. Thủ tướng Canada CHẾ NHẠO, các nguyên thủ tai to mặt lớn của châu Âu KHINH BỈ IVANKA RA MẶT !

    Hiện giờ bị I RẮC CÔNG KHAI LÊN TIẾNG ĐUỔI RA KHỎI I RẮC,
    làm mặt lỳ tiếp tục ở, dẫn tới LỘ NGUYÊN HÌNH LÀ QUÂN CHIẾM ĐÓNG !

    Luộc cha tướng I ran, rốt cuộc đẩy người Mỹ chịu nhiều nguy hiểm hơn, I ran QUYẾT TÂM SỞ HỮU VŨ KHÍ NGUYÊN TỬ hơn, và còn được THÊM SỰ ỦNG HỘ !!!


    Phần lớn người dân Mỹ nói rằng việc hạ sát tướng Iran Qassem Soleimani đã khiến nước Mỹ ít an toàn hơn, theo kết quả một cuộc thăm dò dư luận do tờ báo USA Today cùng cơ quan Ipsos cùng thực hiện và công bố hôm Thứ Năm, 9 Tháng Giêng.


    Theo bản tin của hãng thông tấn UPI, cứ 10 người dân Mỹ thì có hơn 6 người nói rằng việc hạ sát Soleimani khiến có thêm nguy cơ khủng bố trong nước Mỹ, cũng như chiến tranh giữa Mỹ và Iran. Có gần 7 trong 10 người nói rằng điều này cũng tạo thêm nguy cơ là Iran sẽ tấn công vào các cơ sở có liên hệ với Mỹ ở Trung Đông.

  7. #857
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Không chỉ TEO TÈO TÈO trước chiến hạm Trung Quốc (bị chiến hạm Trung Quốc ép tạt ngay đầu, chiến hạm Mỹ lật đật...bẻ lái chạy!), còn TEO LUÔN khi bị chiến hạm Nga thách thức. Khà khà khà...

    Chỉ có dưới thời lão TRUMP PINOCCHIO thì nước Mỹ mới bị NHỤC NHÃ như vậy thôi.


    Tàu chiến Nga hung hăng tiến sát chiến hạm Mỹ trong vùng Biển Ả Rập


    Đây là vụ khiêu khích mới nhất của chiến hạm Nga nhắm vào chiến hạm Mỹ, theo các giới chức Mỹ thì đang ngày càng trở nên hung hãn và nguy hiểm hơn.

    Vụ này xảy ra khoảng 7 tháng sau khi có một vụ khiêu khích khác của Nga ở Thái Bình Dương khi chiến hạm hai bên đến quá gần, khiến phía Mỹ phải có biện pháp lách né khẩn cấp để tránh va đụng trên biển.

    Một chiến hạm Nga hôm Thứ Năm, 9 Tháng Giêng, đã từ phía sau hung hăng ủi tới sát một khu trục hạm Mỹ hoạt động trong vùng Biển Ả Rập, bất chấp các báo động từ phía chiến hạm Mỹ về nguy cơ đụng tàu, theo Hải Quân Mỹ hôm Thứ Sáu.

    Hình ảnh vụ này, được phổ biến cho các cơ quan truyền thông thế giới, cho thấy chiến hạm Nga từ phía sau xăm xăm chạy sát tới phía chiếc khu trục hạm USS Faragut của Mỹ, đến khoảng cách chỉ còn 180 foot (khoảng 54 m), trước khi lách sang bên trái của chiến hạm Mỹ, theo bản tin của CNN.

  8. #858
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Quote Được gửi bởi NaTra View Post
    Coi vụ Thái anh Văn đọc thư của mấy nhóc loạn dân Hồng Công mà không nhịn được cười + thấy tội nghiệp nữa, trước sự BẾ TẮC TOÀN TẬP của Thái anh Văn !


    KHà khà khà...
    Thời gian Thái anh Văn còn tồn tại chỉ còn tính bằng...tháng !
    Oh oh, bế với tắc hoàn toàn, chỉ tính bằng ... tháng, ká ká ká

    Không nhịn được cười với con ếch đáy giếng nó 3 xạo ke mà cứ phán như đúng rồi y như thánh, há há há

    Tề tề tề. Đài Loan: Thái Anh Văn tái đắc cử trong chiến thắng 'áp đảo'


    Bà Thái Anh Văn đã yêu cầu Trung Quốc từ bỏ đe dọa sử dụng sức mạnh

    Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn đã thắng cử nhiệm kỳ thứ hai sau khi giành chiến thắng trong một cuộc bầu cử bị chi phối bởi mối quan hệ của hòn đảo này với Trung Quốc.

    Với gần như tất cả các phiếu được kiểm, bà Thái có khoảng 58% phiếu bầu, vượt xa đối thủ Hàn Quốc Du.

    Bà Thái phản đối quan hệ gần gũi hơn với Trung Quốc, với ông Hàn cho rằng các mối quan hệ sẽ mang lại lợi ích kinh tế.

    Bầu cử Đài Loan: Bà Thái Anh Văn nhắm đến người trẻ và niềm tin vào dân chủ

    Bầu cử Đài Loan: Tuần hành tranh cử của ứng viên 'thân Cộng'

    Tổng thống Đài Loan trích thư sinh viên HK: ‘Đừng tin Cộng sản'

    Dân Đài Loan và nỗi sợ 'bị thống nhất' với TQ

    Từ Đài Bắc, phóng viên Thùy Linh của BBC News Tiếng Việt bình luận:

    Kết quả hai cuộc bầu cử tổng thống và trên phản ánh rõ quan điểm người dân Đài Loan về mối quan hệ họ muốn có với Trung Quốc
    Thùy Linh, phóng viên BBC News Tiếng Việt

    "Có thể nói Đài Loan vừa có một cuộc bầu cử mang tính lịch sử khi bà Thái Anh Văn vừa giành chiến thắng với một tỷ lệ phiếu bầu chưa từng có trong lịch sử bầu cử tổng thống Đài Loan.

    "Bà giành chiến thắng với 8,1 triệu phiếu bầu, chiếm 58%, áp đảo đối thủ là ông Hàn Quốc Du, người hiện có 5,5 triệu phiếu, tương đương 38% cử tri.

    "Chưa hết, Dân tiến Đảng còn có thêm một chiến thắng áp đảo khác khi họ chiếm được 62 trên 113 ghế tại Quốc hội, trong khi đó Quốc Dân Đảng chỉ có khoảng 38 ghế, theo Uỷ ban Bầu cử.

    "Tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 74%, cao nhất trong 20 năm trở lại đây.

    "Năm 2000, tỷ lệ cử tri đạt kỷ lục với 84% và nó đánh dấu tiến trình dân chủ hoá hoàn toàn trong ôn hoà của Đài Loan khi Dân tiến Đảng thay thế đảng lập quốc, Quốc Dân Đảng, lên nắm quyền.


    BBC tiếng Việt: https://www.bbc.com/vietnamese/world-51076796

    Thèng tập cận bò nó lại tự đập dái tức tối lắm hỷ
    ! kà kà kà
    Được sửa bởi crazyfoto lúc 10:19 AM ngày 13-01-2020

  9. #859
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Quote Được gửi bởi NaTra View Post
    Tập đoàn những đứa bị CHẾT NÃO bằng TRÒ ĂN HIẾP, VÔ PHÁP VÔ THIÊN như từ trước tới nay vẫn hay giở ra với các quốc gia nhỏ yếu hơn, như I rắc, Libya. Nhưng với những người NÃO CÒN SỐNG, CÒN HOẠT ĐỘNG thì thấy chuyện hoàn toàn khác !

    Khà khà khà...
    Ừa, thèng tập bò ni đúng là vô pháp vô thiên chết não nì, đi ăn hiếp các nước nhỏ hơn nhu Indo, Philipin, Việt Nam...trên Biển Đông khà khà khà

    Biển Đông: Indonesia điều chiến đấu cơ, tàu chiến ra đối phó TQ


    Hôm 7/1 Indonesia điều bốn chiến đấu cơ F-16 tới tuần tra ở vùng biển quanh Quần đảo Natuna (hình minh họa)

    Không quân Indonesia hôm thứ Ba 7/1 triển khai bốn chiến đấu cơ tới khu vực gần đây xảy ra tình trạng đối đầu với tàu Trung Quốc trên Biển Đông, theo Reuters.

    Trước đó, hôm thứ Hai, Indonesia đã gửi thêm bốn tàu chiến ra vùng biển quanh quần đảo Natuna ở phía bắc nước này sau khi các tàu Trung Quốc không chịu rời đi, trang tin Channel News Asia (CNA) đưa tin.


    TQ biến vùng biển không tranh chấp thành vùng biển có tranh chấp?
    Cuộc tranh cãi giữa hai bên nổ ra từ giữa tháng Mười Hai, khi một tàu tuần duyên Trung Quốc hộ tống các tàu cá tiến vào vùng biển ngoài khơi quần đảo Natuna.

    Đây là nơi Indonesia nói hoàn toàn thuộc vùng EEZ của mình theo Công ước Luật Biển 1982 (UNCLOS).

    Jakarta hôm 30/12 đã triệu tập đại sứ Trung Quốc tới trao công hàm phản đối.

    Căng thẳng gia tăng trong những hôm sau đó, với việc hai bên liên tục phản bác lẫn nhau.

    Bản quyền hình ảnhGETTY IMAGES
    Image caption
    Indonesia đã nhiều lần bắt giữ, đánh chìm tàu cá Việt Nam và tàu các nước khác bị cho là vào đánh bắt cá bất hợp pháp trong vùng biển nước này
    Jakarta nói đây là vùng biển thuộc EEZ của Indonesia, và là nơi họ có đầy đủ đặc quyền theo quy định của Công ước Luật Biển LHQ 1982 (UNCLOS).

    Là một thành viên ký kết UNCLOS, Indonesia nói, Trung Quốc có nghĩa vụ pháp lý phải tôn trọng quy định này.

    Bắc Kinh tuyên bố vùng biển đó là thuộc Quần đảo Trường Sa, nơi mà Trung Quốc nói rằng họ có chủ quyền. Trung Quốc cũng nói rằng cả Trung Quốc và Indonesia đang có các hoạt động nghề cá "bình thường" tại đó vùng biển mà Jakarta đề cập đến.

    UNCLOS quy định EEZ là vùng biển có chiều rộng 200 hải lý, tính từ đường cơ sở của một quốc gia trở ra.

    Nằm lui lên trên về phía đông bắc của quần đảo Natuna là Quần đảo Trường Sa, nơi có tranh chấp chủ quyền giữa nhiều nước trong khu vực, trong đó có Trung Quốc, Việt Nam và Philipines.

    Tuy nhiên, Indonesia không phải là một bên tham gia tranh chấp đối với Quần đảo Trường Sa.

    Indonesia cũng giữ quan điểm Jakarta không tham gia tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông và không có các vùng chồng lấn trên biển với Trung Quốc.


    BBC tiếng Việt: https://www.bbc.com/vietnamese/world-51020900

  10. #860
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Đảng CS VC liu manh âm thầm hết mửa ra Mẹ Nấm giờ lại mửa ra chị Trần Thị Nga nì

    Hết ngồi bóc lịch dày cui rùi hỷ !




Trang 86 / 136 Đầu tiênĐầu tiên ... 3676848586878896 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •