Trang 83 / 136 Đầu tiênĐầu tiên ... 3373818283848593133 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 821 đến 830 / 1359

Chủ đề: Tôi nói đồng bào nghe rõ không?

  1. #821
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Những hành vi tấn công kiểu này chỉ gây hại thêm cho nước Mỹ, chẳng giúp ích gì.

    Tại sao các " TRỰ " trong gần 50 năm qua mặc dù rất "Cố gắng" nhưng kết quả đạt được lại là SỰ LỤI TÀN, THẤT BẠI TOÀN TẬP ? Tại vì: các " TRỰ " không đủ sắc bén nhận định/phân tích "đúng sai lợi hại" khi quan sát, ủng hộ/chống đối một hành động/vụ việc nào đó. Đa phần toàn làm theo cảm tính.

    Kết quả: NHỮNG HÀNH VI THỰC CHẤT LÀ GÂY TAI HẠI, THIỆT HẠI NẶNG cho "phe ta" (các TRỰ ) + lợi ích lớn cho phe địch (phe các " TRỰ " chống đối) thì các " TRỰ " lại tung hô, ủng hộ và ngược lại !!!


    Điểm qua hai vụ gần nhất lão TRUMP PINOCCHIO quậy nước Mỹ.


    Vụ thứ nhất: THƯƠNG CHIẾN VỚ VẨN! Kết quả: gây thiệt hại NẶNG CHO NÔNG DÂN MỸ, DOANH NGHIỆP MỸ, CUỐI CÙNG BÂY GIỜ PHẢI LẾT XÁC QUA BẮC KINH CHẦU NGÀI TẬP SÓI GIÀ, và dĩ nhiên là ký kết gì đó, vẫn là THEO Ý NGÀI TẬP ! Những gì ngài Tập sói già nhất quyết không nói tới, không nhượng bộ, Trump PINOCCHIO phải ...bỏ qua! Trump PINOCCHIO GẤP THỜI GIAN, CHỚ NGÀI TẬP SÓI GIÀ ĐÂU CÓ GẤP !



    Vụ vừa xảy ra: luộc tên tướng I ran.


    Kết quả: càng làm các quốc gia chưa sở hữu vũ khí hạt nhất QUYẾT TÂM BẰNG MỌI GIÁ SỞ HỮU VŨ KHÍ. Những đứa đã có rồi, như Ủn, CÀNG CÓ LÝ LẼ NHẤT QUYẾT KHÔNG BUÔNG VŨ KHÍ HẠT NHÂN!

    - Những quốc gia nào còn chưa ngả về Trung Quốc, Nga, LẬP TỨC SẼ NGHĨ TỚI VIỆC CHUI NÚP DƯỚI CÁI DÙ CỦA TRUNG QUỐC, NGA ! Nhìn gương người Kurds bị Mỹ BỎ RƠI, ĐÁ ĐÍT, và gương tổng thống Syria nhờ có Nga bảo vệ, nên Mỹ không đụng tới được, không khó để các quốc gia này ra quyết định


    Ai nấy đều thấy rõ vì I ran chưa có vũ khí hạt nhân, nên Mỹ mới dám làm càn, còn Bắc Triều Tiên, đã có vũ khí hạt nhân + có Trung Quốc chống lưng, nên MỸ TEO TÈO TEO không hề dám đụng tới.

    Assad ở Syria tương tự ! Nhờ có Nga chống lưng, Mỹ TEO TÈO TEO không dám đụng tới


    Luộc tên tướng I ran có làm I ran vì đó mà "teo" hỏng dám làm gì Mỹ không ngoài việc lộ rõ bộ mặt Ỷ MẠNH HIẾP YẾU + thêm động lực cho bọn khủng bố, bọn xấu lấy đó làm chiêu bài chiêu mộ tân binh.

    I ran vì vụ này sẽ TEO MỸ? CÒN KHUYA !!! Một tên tướng này ngủm củ tỏi, có đứa khác thay, càng thúc đẩy I ran quyết tâm hơn nữa trong việc tấn công Mỹ. Chiến tranh nổ ra, người mất mạng dĩ nhiên đâu phải TRUMP PINOCCHIO mà là LÍNH MỸ, công dân Mỹ, các thường dân vô tội khác...

    CHỐT: Luộc tên tướng I ran theo cách thức này, là MỘT HÀNH VI NGU NGỐC CỦA TRUMP PINOCCHIO, CÓ HẠI CHO NƯỚC MỸ, ĐẦY NGU DỐT, KHÔNG HỀ CÓ LỢI.



    Nghị sĩ Mỹ cảnh báo chiến tranh với Iran


    Hàng loạt thượng nghị sĩ và chuyên gia lo ngại xung đột quân sự Mỹ - Iran sẽ bùng phát sau vụ tấn công giết chết tướng Qassem Soleimani.

    "Soleimani là kẻ thù của Mỹ, đó là điều không cần bàn cãi. Câu hỏi là có phải quân đội Mỹ vừa ám sát người quyền lực thứ hai tại Iran mà không được quốc hội phê chuẩn, dù biết điều này có thể khơi mào một cuộc chiến khốc liệt trong khu vực?", thượng nghị sĩ Mỹ Chris Murphy hôm nay viết trên Twitter.


    Tuyên bố được đưa ra sau khi Lầu Năm Góc xác nhận Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh tiến hành vụ tấn công "tiêu diệt" tướng Qassem Soleimani, tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại sân bay quốc tế Baghdad ở Iraq rạng sáng nay. "Đây là hành động tự vệ mang tính quyết định để bảo vệ công dân Mỹ ở nước ngoài", thông cáo của quân đội Mỹ có đoạn viết.

    Quan điểm của thượng nghị sĩ Murphy cũng được nhiều quan chức và chuyên gia tại Mỹ ủng hộ. "Hiến pháp giao quyền tuyên bố chiến tranh cho quốc hội Mỹ là có lý do. Mọi người dân đều sẽ bị ảnh hưởng bởi xung đột bạo lực. Soleimani là kẻ xấu, nhưng hệ thống của chúng ta đòi hỏi phải có sự đồng thuận của người dân thông qua Hạ viện và Thượng viện trước khi chiến tranh nổ ra", hạ nghị sĩ Justin Amash cho biết.

    "Điều này không giống chiến dịch tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden. Hành động tấn công lãnh đạo quân sự của một quốc gia có chủ quyền đã vượt xa mức độ phản ứng phù hợp với đe dọa nhằm vào đại sứ quán Mỹ, gây thêm khó khăn cho đồng minh Iraq", tướng bốn sao Wes Clark, cựu tư lệnh lực lượng quân sự của NATO, nhận xét.


    Tướng Clark thừa nhận Soleimani là đối thủ đáng gờm của Mỹ, cho rằng cái chết của tướng Iran sẽ gây sốc cho đặc nhiệm Quds và Tehran nhưng "sẽ không ngăn các đòn đáp trả và khó có thể phục vụ lợi ích của Mỹ".

    "Tôi cầu mong hòa bình. Tấn công Soleimani là một trong những hành động thiếu trách nhiệm và liều lĩnh nhất từng được Tổng thống Mỹ đưa ra. Quốc hội cần lên án điều đó và người dân Mỹ cần hiểu rằng chiến tranh với Iran sẽ là một thảm họa", ứng cử viên tổng thống Mỹ Marianne Williamson viết trên Twitter.

  2. #822
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Ừa, không những cho ầm ầm dẹp lép như con tép mà còn cho đòn phủ đầu nữa nếu bọn mi còn ngoan cố quấy phá, bày đặt xúi dân quân côn đồ đi tấn công nì. Bắn bằn bằn vô cái đứa chỉ đạo là hiệu quả nhất, Mỹ rút kinh nghiệm từ cuộc chiến VN.

    Thèng ni là đệ tử guột của thèng tập cận bò đới ! tập bò giỏi cho thử vũ khí đầu bò xem hỷ.

    Mỹ rất cứng rắn trị chứng bệnh tâm thần hoang tưởng cho đám côn đồ ni. Không cần nói lý thuyết tào lao mía lau điên khùng Max lenin chi chi cả, cứ đập thẳng tay mới trị nổi bọn tâm thần hoang tưởng ni


    Mỹ dọa đánh phủ đầu dân quân thân Iran

    Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cảnh báo sẽ áp dụng đòn phủ đầu nếu phát hiện dân quân thân Tehran đe dọa lực lượng của Washington ở Trung Đông.

    "Chúng tôi sẵn sàng làm mọi thứ cần thiết để bảo vệ lực lượng, lợi ích và các đối tác trong khu vực. Nếu nhận được thông tin về những cuộc tấn công, chúng tôi sẽ hành động phủ đầu để bảo vệ mạng sống người Mỹ. Cuộc chơi đã thay đổi", Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper nói trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình NBC hôm qua.



    Bộ trưởng Esper trong cuộc phỏng vấn hôm 2/1. Ảnh: Lầu Năm Góc.

    Báo đảng CS VC lưu manh cho hay: https://vnexpress.net/the-gioi/my-do...n-4036582.html
    Được sửa bởi crazyfoto lúc 06:21 PM ngày 03-01-2020

  3. #823
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Chết cười với ngài Pompeo ni

    Pompeo nói người Iraq 'nhảy múa' vì tướng Iran chết

    Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đăng video với chú thích người dân Iraq "đang nhảy múa trên đường phố" sau khi Mỹ không kích giết tướng Iran Soleimani.

    "Người dân Iraq đang nhảy múa trên đường phố vì sự tự do, bởi Tướng Soleimani không còn nữa", Ngoại trưởng Pompeo viết trên Twitter hôm nay, đăng kèm video quay cảnh đám đông chạy dọc con đường, vẫy cờ Iraq cùng các biểu ngữ.

    Tuy nhiên, Pompeo không ghi nguồn video hoặc cung cấp thêm bất cứ chi tiết nào về địa điểm quay video.


    Video Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đăng trên Twitter. Video: Twitter/Mike Pompeo.



    Báo đảng CS VC lưu manh cho hay: https://vnexpress.net/the-gioi/pompe...t-4036834.html

  4. #824
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Trong cơn hoang tưởng và trí tưởng tượng "vượt không thời gian" của các " TRỰ " trong trạng thái bế tắc, tức tối ngài Tập sói già mà ...hỏng làm được ký gì ngài Tập, thì "I ran là đệ tử của Trung Quốc", nhưng trong thực tế, đệ tử ruột của Trung Quốc là ỦN ác ma. Trung Quốc chưa bao giờ coi I ran là "đệ tử" cả. Trung Quốc nhắm tới việc bá chủ biển Đông, làm trùm châu Á, bành trướng vòi bạch tuộc ra khắp châu Phi.

    Do Ủn là đệ tử ruột của Trung Quốc, nên dĩ nhiên là Trump PINOCCHIO HỎNG BAO GIỜ DÁM ĐỤNG TỚI CỌNG LÔNG CHÂN của ỦN! Trái lại, còn bắt tay cười toe toét ra cái điều "rất thân thiết" và còn có "tình bạn đặc biệt với Ủn" !

    Riêng Nga, có để ý tới I ran, và I ran tìm mọi cách cầu thân với Nga. Nga cũng rất dè chừng I ran chớ chưa nhận I ran làm đệ tử bao giờ !

    Chỉ có Assad ở Syria là Nga KIÊN QUYẾT bảo dệ ! Bởi vậy, tụi NATO và Mỹ trước đây tuyên bố cọp beo lắm "sự tồn tại của Assad chỉ tính bằng tháng", nhưng tới hồi PUTIN CÁO GIÀ đưa quân và chiến đấu cơ qua tới thì ...CẢ LŨ PHƯƠNG TÂY CHƠI BÀI CHUỒN !!!



    Trump PINOCCHIO ĐANG ĐỐI MẶT VỚI VỤ ĐÀN HẶC, KIẾM CHUYỆN GÂY XÌ CĂNG ĐAN VỚI I RAN (một quốc gia chưa sở hữu vũ khí nguyên tử), nhằm đánh lạc hướng dư luận là chuyện dễ hiểu. Hoàn toàn có lợi cho lão. Người thiệt hại nặng chính là công dân Mỹ ! Các công dân Mỹ đang ở I rắc hiện tại đang phải lo ...tháo chạy ra khỏi I rắc !


    Iran vay 5 tỷ USD từ Nga, đối phó lệnh trừng phạt của Mỹ

    Quốc Thăng
    19:00 08/12/2019

    Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho biết nước này sẽ vay 5 tỷ USD từ Nga cho ngân sách năm 2020 để đối phó với khó khăn tài chính do các lệnh trừng phạt và cấm vận của Mỹ.

    Theo Guardian, tổng thống Iran cho biết nước này sẽ phụ thuộc ít hơn vào nguồn thu từ dầu mỏ trong năm 2020, và ngân sách của Iran năm tới sẽ là một "ngân sách kháng cự", trong đó dựa một phần vào khoản vay 5 tỷ USD của Nga.

    Phát biểu trong phiên họp khai mạc quốc hội ngày 8/12, ông Rouhani cho biết: "Ngân sách (được xây dựng) dựa trên những áp lực tối đa và các lệnh trừng phạt".

    "Năm tới, cũng tương tự năm nay, ngân sách của chúng ta là ngân sách kháng chiến, kiên trì chống lại các lệnh trừng phạt. Ngân sách này tuyên bố với thế giới rằng mặc dù có các lệnh trừng phạt, chúng tôi sẽ tiếp tục điều hành đất nước, đặc biệt là về dầu mỏ", tổng thống Iran nói.



    Ông Rouhani nói thêm rằng ngân sách của chính phủ Iran cũng được hưởng lợi từ khoản vay trị giá 5 tỷ USD từ Nga, hiện đã được thông qua và sắp giải ngân.

    Năm tài chính tiếp theo của Iran sẽ bắt đầu vào ngày 20/3, trùng với lịch năm mới của người Ba Tư. Ngân sách năm 2020 dự kiến đạt 40 tỷ USD, cao hơn 20% so với ngân sách nước này năm ngoái.

    Ông Rouhani cũng tuyên bố Mỹ và Israel sẽ "tiếp tục vô vọng" trong mục tiêu làm suy yếu Iran thông qua các lệnh trừng phạt.

    Trong bài phát biểu của mình, ông Rouhani thông báo sẽ tăng 15% tiền lương cho lao động ở khu vực nhà nước.

    Ngân sách mới được công bố sau sự kiện giá nhiên liệu tăng đột biến vào tháng 11 khiến các cuộc biểu tình nổ ra trên khắp đất nước. Chính phủ Iran đã cắt Internet trong 4 ngày để kiểm soát làn sóng biểu tình được coi là tệ nhất trong vòng 40 năm. Ít nhất 180 người được cho đã thiệt mạng, nhưng con số thực có thể lớn hơn, sau khi các cuộc biểu tình bị chính phủ đàn áp bạo lực.

    Tổng thống Donald Trump bắt đầu áp dụng các biện pháp trừng phạt vào tháng 5/2018, một năm sau khi Mỹ đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran - được hoàn tất dưới thời cựu tổng thống Obama - giúp nước Cộng hòa Hồi giáo được nới lỏng các biện pháp trừng phạt, đổi lấy việc ngừng theo đuổi chương trình hạt nhân.

    Quỹ Tiền tệ Quốc tế dự đoán nền kinh tế Iran sẽ suy giảm 9,5% sau những lệnh trừng phạt của Mỹ.
    Thấy rõ là các TRỰ luôn sống trong ảo mộng, hoang tưởng là chính, tìm cách bóp méo sự thật, thích kể chuyện theo kiểu "ta thắng địch thua, ta giỏi địch dở" nhằm mục đích TỰ SƯỚNG, vậy nên, ở hiện thực thì các TRỰ bị TÀN LỤI, bị chính chủ cũ là Mỹ, nhờm gớm, xa lánh, hỏng thèm chơi, hỏng thèm ngó tới, hỏng có chi là lạ hết

  5. #825
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Trong trí tưởng tượng của Bum Bê thì "dân I rắc ăn mừng.." nhưng hiện thực thì, không một quốc gia có chủ quyền nào ưa thích khi một quốc gia khác tự cho phép mình có quyền tự ý hành xử/nã tên lửa, trên đất nước của họ:

    Phản ứng trước mắt sẽ được cảm nhận rõ tại Iraq, quốc gia được coi là chiến trường cạnh tranh ảnh hưởng giữa Washington và Tehran. Iran từ lâu đã tìm cách đẩy lực lượng Mỹ rời Iraq, trong khi Mỹ vẫn duy trì hiện diện quân sự tại đây kể từ khi lật đổ cựu tổng thống Saddam Hussein năm 2003.


    "Vụ ám sát một chỉ huy quân đội đang tại nhiệm của Iraq là hành vi gây hấn chống lại đất nước, chính phủ và người dân Iraq", Thủ tướng Iraq Adel Abdul Mahdi tuyên bố và khẳng định việc thủ tiêu những người nắm vị trí quan trọng tại Iraq và "một quốc gia anh em" trên lãnh thổ nước này là "sự vi phạm chủ quyền nghiêm trọng".

    Thủ tướng Mahdi thêm rằng cuộc không kích còn "vi phạm trắng trợn" các điều khoản cho phép quân đội Mỹ hiện diện trên đất Iraq, bởi họ chỉ có nhiệm vụ huấn luyện binh sĩ Iraq và chống lại phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong khuôn khổ liên minh toàn cầu.

    "Hành động leo thang căng thẳng của Trump sẽ đưa chúng ta đến gần hơn với một cuộc chiến thảm khốc khác ở Trung Đông. Điều này có thể tiêu tốn hàng nghìn tỷ USD và giết chết vô số sinh mạng. Trump hứa sẽ chấm dứt các cuộc chiến không hồi kết, nhưng hành động này đẩy chúng ta đến một cuộc chiến khác", thượng nghị sĩ Bernie Sanders, một trong các ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ, đăng trên Twitter.

    Cựu phó tổng thống Mỹ Joe Biden cũng chỉ trích gay gắt chính quyền Trump, cáo buộc cuộc không kích là "động thái leo thang cực kỳ nghiêm trọng trong một khu vực vốn đã nguy hiểm" và nói ông chủ Nhà Trắng đã "đổ thêm dầu vào lửa"

  6. #826
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Hàng nghìn người Iraq ngày 4/1 đi theo đoàn đưa tang Tư lệnh Iran Qassem Soleimani và chỉ huy Abu Mahdi al-Muhandis của lực lượng bán quân sự Iraq.


    Hai ông Soleimani và al-Muhandis đều thiệt mạng khi đoàn xe của họ bị drone Mỹ tấn công tại sân bay Baghdad rạng sáng ngày 3/1.

    Đoàn đưa tang bắt đầu gần Kadhimiya, quận linh thiêng của người Shi’ite ở thủ đô Baghdad, rồi đi đến khu trụ sở chính phủ và ngoại giao mang tên Vùng Xanh, nơi diễn ra lễ tang cấp nhà nước có sự tham dự của các chức sắc cao cấp.

    Tổng cộng, 10 người, bao gồm 5 người Iran, 5 người Iraq, thiệt mạng trong vụ không kích của Mỹ được tiến hành theo lệnh của Tổng thống Trump, theo AFP. Các thi thể được đưa tới Kadhimiya trên xe bán tải, trong những chiếc quan tài được phủ lá cờ quốc gia họ.


    Đoàn xe tang đi qua một biển người mặc đồ đen đã tới chờ từ trước để tỏ lòng thương tiếc. Nhiều người mang chân dung của Lãnh đạo Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei. Có sự căm giận chung trước việc Iraq một lần nữa có thể trở thành “chiến trường cho các ông lớn trong khu vực và quốc tế trả đũa lẫn nhau”, bà Karadshed nói thêm.

    Mọi sự chú ý đổ dồn về khả năng Iran sẽ trả đũa, leo thang nguy hiểm, nhưng chính phủ Iraq cũng đang chịu sức ép phải hành động.

    Iraq vẫn có thể được coi là đồng minh hay đối tác của cả Mỹ và Iran, vì vậy phản ứng của chính phủ Iraq thế nào cũng bị kẹt giữa hai nước.

    “Nhiều người Iraq, nhất là các phiến quân Shi’ite quyền lực do Iran hậu thuẫn, muốn thấy chính phủ của họ đứng lên và cứng rắn với Mỹ, và họ muốn đánh giá lại quan hệ với Mỹ”, phóng viên của CNN bình luận. Sau đe dọa trả đũa của Iran, Mỹ kêu gọi công dân rời Iraq ngay lập tức. Nhiều công nhân dầu mỏ Mỹ nhanh chóng ra sân bay rời Iraq trong ngày 3/1, chẳng hạn như ở thành phố Basra, theo Reuters. Tuy nhiên ở Baghdad, vài hãng hàng không đã tạm dừng bay đến và đi sau vụ không kích của Mỹ, theo CNN.

    Các thi thể người Iran sẽ được đưa lên máy bay trở về nước vào tối 4/1 (giờ Iran), nơi đang có ba ngày quốc tang dành cho tướng Soleimani.

    Đám tang của ông sẽ được tổ chức ngày 7/1 ở quê hương tại tỉnh Kerman miền Trung Iran.

  7. #827
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Dẹp lép như con tép òi
    Thèng đệ guột của thèng tập bò, sư phò tập bò ới kíu kíu với, đừng bỏ mặt đồng manh đồng bọn hỷ, thèng tập bò nó cứ nói mồm quan ngại không hỷ, cứ quan ngại và mong các bên không sử dụng vũ lực tề há há há


    Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại một sự kiện ở thành phố Miami, bang Florida hôm 3/1. Ảnh: AFP.

    Rầm rầm 2 quả là cả đám dẹp lép như con tép xuống huyệt mộ nì. Chống Mỹ nì, đáp với chả mạnh mẽ nì



    Báo đảng CS VC liu manh cho hay:https://vnexpress.net/the-gioi/nguon...n-4037235.html

  8. #828
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Òi òi...ngồi đó hoang tưởng " I ran là đệ tử ruột của Trung Quốc" cho đỡ tức, và TRUMP PINOCCHIO CHUẨN BỊ ĐI BẮC KINH CHẦU NGÀI TẬP, NĂN NỈ KÝ GIÙM CÁI HIỆP ƯỚC NGỪNG THƯƠNG CHIẾN !!!


    Coi hình TRUMP PINOCCHIO RA SỨC NỊNH BỢ ỦN - ĐỆ TỬ CỦA TRUNG QUỐC, mà không nhịn được cười !




    Coi TRUMP RA SỨC NỊNH ỦN ác ma , thì mới thấy UY LỰC CỦA NGÀI TẬP SÓI GIÀ nó lớn tới cỡ nào !!!


    President Trump has made a few friends around the world since taking office, but none are as “special” as Kim Jong-un, the murderous North Korean dictator with whom he has met three times, tweeted at repeatedly, and exchanged at least one piece of novelty-size correspondence. In recent weeks, however, their “love” has been tested. Promises have been broken, insults have been exchanged, threats have been lobbed. But the acrimony didn’t stop Trump from effectively canceling a United Nations Security Council conference on North Korea’s human rights abuses, refusing to sign a letter that would have allowed the conference to proceed.

    North Korea — which is known for starving its citizens, jailing its citizens without cause, torture, and other atrocities — threatened last week that the conference would be tantamount to a “another serious provocation” to go along with America’s sanction-heavy policy toward the nation. Nevertheless, eight security council member states signed a letter of participation, one shy of the nine required for the conference to be held. The U.S. was expected to be the ninth signatory before the White House pulled out on Monday. The move is the latest instance of Trump cowing to the wishes of one of the world’s most notorious dictators, who has made clear he has no plans to denuclearize, despite the president’s love-blind insistence he will.


    https://www.rollingstone.com/politic...erence-924604/


    Ông Trump quảng cáo mình là tổng thống Mỹ đầu tiên có thái độ cứng rắn với Trung Quốc, trong khi nhiều học giả và phân tích gia lại cho rằng tính cách và chính sách của ông rất có lợi cho Bắc Kinh.


    Adam Ni, nhà nghiên cứu Trung Quốc tại Đại học Macquarie ở Sydney, Australia, nhận định trong bài ''Trump is a strategic gift for Beijing'':

    ''Trump là một món quà chiến lược cho Bắc Kinh. Ông đang làm suy yếu vị thế quốc tế và sự đoàn kết của Hoa Kỳ vào thời điểm quan trọng, khi nước này rất cần tập trung vào các thách thức chính, trong đó có thách thức Trung Quốc.'
    '

    Tác giả Adam Ni lập luận rằng ''trong khi Trump thách thức an ninh kinh tế và lợi ích khu vực của Trung Quốc, ông đã thất bại trong việc đưa ra một chiến lược hiệu quả để cạnh tranh lâu dài với nước này.'' Theo Adam Ni ông Trump tạo lợi thế chiến lược cho Bắc Kinh trong bốn lãnh vực: An ninh khu vực, thương mại, cạnh tranh chiến lược và hệ thống chính trị.

    'Về an ninh khu vực, cách tiếp cận hẹp hòi và hẹp lòng ''Nước Mỹ trên hết'' của chính quyền Trump đối với các vấn đề quốc tế đang làm xói mòn vị thế lãnh đạo của Hoa Kỳ, mở ra không gian cho Bắc Kinh.'' Adam Ni bình luận.

    ''Các quyết định như triển khai tên lửa mới tới châu Á và giúp Đài Loan hỗ trợ nhiều hơn khiến Bắc Kinh lo lắng. Nhưng Trump cũng đang làm suy yếu hệ thống liên minh và uy tín của Mỹ trong khu vực, bằng cách gây sức ép buộc Nhật Bản và Hàn Quốc phải trả nhiều tiền hơn cho quân đội Mỹ đóng tại các quốc gia này và nhắm vào các đồng minh này trong các biện pháp bảo hộ thương mại. Những điều này gây hậu quả sâu sắc trong khả năng cạnh tranh với Trung Quốc của Mỹ trong những năm tới.''


    Về thương mại, Adam Ni vạch ra ràng nhiều thành phần quan trọng trong nước Mỹ (như nông dân) đang phải vật lộn với chiến tranh thương mại Mỹ-Trung. Áp lực chính trị từ quá trình luận tội làm tăng thêm áp lực cho Trump phải tìm lấy một thỏa thuận với Bắc Kinh và tuyên bố "chiến thắng".

    Về cạnh tranh chiến lược dài hạn, tác giả Adam Ni viết:

    ''Các chính sách của Mỹ, bao gồm với Iran, Nga và Triều Tiên, đang tạo ra tiềm năng cho sự chuyển hướng chiến lược. Cuộc phiêu lưu của Hoa Kỳ ở Trung Đông sau biến cố 911 là một bước ngoặt chiến lược tạo nhiều bất lợi. Hoa Kỳ không thể có thêm hớ hênh khác khi đối mặt với sự trỗi dậy của Bắc Kinh. Chắc chắn một điều là Trump đã không cho thấy ông có khả năng lãnh đạo và trí tưởng tượng cần có để giải quyết thách thức Trung Quốc, và một kế hoạch hiệu quả cho cạnh tranh chiến lược vẫn chưa thành hiện thực.''

    Mặt khác, phân hóa chính trị trầm trọng tại Mỹ dưới thời ông Trump được Adam Ni đánh giá là đã cho Bắc Kinh một cơ hội bằng vàng:

    ''Ở một mức độ sâu sắc hơn, vượt ra khỏi lợi ích trước mắt, quy trình luận tội và rối loạn của hệ thống chính trị Hoa Kỳ được các nhà lãnh đạo của đảng Cộng sản Trung Quốc xem là thất bại của nền dân chủ kiểu phương Tây. Các giá trị tự do, kiểm tra và cân bằng, và phương tiện truyền thông tự do được coi là nguồn bất ổn hơn là sức mạnh. Từ quan điểm của Bắc Kinh, các cuộc biểu tình chống chính phủ hàng loạt đang diễn ra ở Hong Kong là một sự khẳng định sống động về điều này.''


    'Tài sản tốt nhất'

    Trang Foreign Policy, trong khi đó, trích lời Yan Xuetong, một trong những nhà tư tưởng chiến lược quan trọng nhất của Trung Quốc trong bài xã luận ''Trump is Beijing's best asset'':

    ''Ông Trump, qua việc phân cực chính trị nội địa Hoa Kỳ, làm tổn hại uy tín quốc tế và tư thế lãnh đạo toàn cầu từ trước đến giờ của Washington, và phá hoại các thỏa thuận liên minh lâu dài, tạo cho cho Bắc Kinh một cơ hội chiến lược lớn nhất kể từ khi kết thúc Chiến tranh Lạnh.''


    Dĩ nhiên không phải ai cũng đồng ý với nhận xét của nhà tư tưởng Yan Xuetong.

    Giới ủng hộ Trump sẽ nói rằng ông Trump đã khơi mào một cuộc chiến thương mại với Bắc Kinh, cấm Huawei được vào mạng 5G của Hoa Kỳ và gần đây đã hạn chế visa cho các thành viên Đảng Cộng sản Trung Quốc liên quan đến việc tống giam hàng triệu người Hồi giáo ở Tân Cương.

    Ho sẽ lập luận rằng đây rõ ràng là những thái độ hết sức cứng rắn với Bắc Kinh. Vậy tại sao những chuyên gia này lại cho rằng sự hiện diện của Donald Trump tại Nhà Trắng là điều có lợi Trung Quốc?

    Paul Haenle và Sam Bresnick, đồng tác giả của bài xã luận trên Foreign Policy, giải thích:

    ''Đối với Bắc Kinh, nhược điểm của Trump quan trọng hơn những hành động phô trương của ông. Trong nhiều cuộc thảo luận riêng với các quan chức chính phủ và học giả Trung Quốc, chúng tôi thấy rằng ngày càng nhiều người trong số họ đang mong cho Trump tái đắc cử năm tới.''


    ''Vào thời điểm ảnh hưởng chính trị và khả năng quân sự của Trung Quốc đang tăng lên, những người này cho rằng bất kể những tuyên bố hung hăng, Trump đã dành cho Bắc Kinh một không gian để mở rộng ảnh hưởng trên khắp châu Á. Quan trọng hơn nữa là Trump đã làm suy yếu một cách toàn diện thế lãnh đạo toàn cầu của Washington. Nhiều người trong giới trí thức Trung Quốc kết luận rằng các chính sách của Trump là chiến lược rất tốt cho Trung Quốc về lâu về dài.'

    Viết rằng ''những nhà tư tưởng Trung Quốc coi Trump là một con chó sủa to nhưng ít cắn,'' hai tác giả Paul Haenle và Sam Bresnick nhắc lại việc ngay sau cuộc bầu cử năm 2016 ông Trump đã thử thách sự kiên nhẫn của Bắc Kinh khi có cuộc điện đàm với Tổng thống Đài Loan Tsai Ing-Wen, việc mà Bắc Kinh cho là vi phạm chính sách của 'Một Trung Quốc':

    "'Lúc ấy Trump công khai đặt câu hỏi liệu ông có nên tuân thủ chính sách này không. Thế nhưng ngay sau đó ông cũng nói sẽ phải hội ý với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trước khi có cuộc gọi điện khác với Tsai
    . Hiện giờ, mặc dù chính quyền Mỹ đã bật đèn xanh việc bán một số vũ khí cho Đài Loan, nhưng việc Trump có hỗ trợ Đài Loan khi Bắc Kinh tấn công hay không là điều vẫn còn đáng nghi ngờ, đặc biệt là với thái độ hám lợi của ông đối với sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ.''

    Paul Haenle và Sam Bresnick khẳng định rằng Trump gây nhiều tổn hại cho các thể chế và cơ chế quản trị toàn cầu đã giúp Hoa Kỳ trở thành siêu cường ưu việt của thế giới:

    ''Bắc Kinh đã được lợi đáng kể từ nhiệm kỳ của Trump. Chính quyền Trump đã bỏ việc sử dụng các tòa án của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) trong việc kiện tụng các khiếu nại thương mại và đã chặn các cuộc bổ nhiệm vào Cơ quan phúc thẩm của tổ chức.''

    ''Những hành động này không chỉ cản trở hệ thống giải quyết tranh chấp thương mại quan trọng nhất của thế giới mà còn thúc đẩy các quốc gia khác xem thường luật pháp quốc tế.''

    ''Trong khi Trump đang hủy bỏ các hiệp định thương mại hợp tác vốn là trung tâm của chính sách kinh tế quốc tế của Hoa Kỳ thì Bắc Kinh đang trong giai đoạn đàm phán cuối cho Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực, một thỏa thuận sẽ ràng buộc Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Mới Zealand, và 10 Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á thành một khối thương mại lớn nhất thế giới.'' Paul Haenle và Sam Bresnick viết.

    Họ kết luận:

    ''Nếu thỏa thuận này được ký kết, Hoa Kỳ sẽ bị loại khỏi hai thỏa thuận thương mại tự do lớn nhất toàn cầu, một là Thỏa thuận Toàn diện và Tiến bộ về Quan hệ Đối tác xuyên Thái Bình Dương, được đàm phán giữa 11 quốc gia tham gia đàm phán thỏa thuận Đối tác xuyên Thái Bình Dương ban đầu.''

  9. #829
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Những gì lão TRUMP PINOCCHIO GÂY RA CHO NƯỚC MỸ LÀ:
    - NÔNG DÂN MỸ THẮT CỔ TỰ TỬ, TỰ SÁT, DOANH NGHIỆP MỸ LAO ĐAO, VÀ BÂY GIỜ LÀ THẾ GIỚI BẤT ỔN, SANH MẠNG NGƯỜI MỸ BỊ ĐE DỌA NHIỀU HƠN NỮA, công nhân Mỹ phải THÁO CHẠY KHỎI I RẮC !



    Người Mỹ làm việc cho các công ty dầu mỏ ở thành phố Basra phía nam Iraq đang rời khỏi nước này, bộ phụ trách dầu mỏ của Iraq cho biết.
    Giá dầu có thể vượt 80 USD

    Giá dầu có thể lên 80 USD mỗi thùng nếu căng thẳng Mỹ - Iran leo thang, giao tranh lan sang khu sản xuất dầu trọng điểm phía nam Iraq.

    Dầu thô Brent giao dịch trên sàn London đã tăng hơn 3,6%, lên mức 68,65 USD trong phiên cuối tuần trước, với mức cao nhất trong phiên là 69,16 USD. Dầu WTI cũng tăng hơn 3,5% lên mức 63,38 USD.

    Theo cuộc khảo sát mới đây của CNBC với các nhà phân tích năng lượng, giá dầu có thể tiếp tục tăng cao nếu căng thẳng địa chính trị leo thang làm gián đoạn nguồn cung dầu thô ở Trung Đông. Nguyên nhân chính xuất phát từ hành động không kích của Mỹ vào một đoàn xe gần sân bay Baghdad, Iraq rạng sáng 3/1 khiến tướng Iran Quds Qassem Soleimani cùng chỉ huy dân quân Iraq Abu Mahdi al-Muhandis thiệt mạng.


    Vụ không kích như "đổ thêm dầu vào lửa" vào mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa Mỹ và Iran, dấy lên lo ngại về khả năng xuất hiện những biện pháp trả đũa.

    "Có một điều chắc chắn là Iran sẽ có đòn đáp trả", các chuyên gia phân tích tại Eurasia Group cho biết chỉ vài giờ sau khi thông tin về vụ không kích được công bố. "Chúng tôi dự đoán các cuộc giao tranh với quy mô trung bình sẽ nổ ra trong ít nhất một tháng tới, chủ yếu xảy ra trên lãnh thổ Iraq".

    Nếu các cuộc giao tranh lan sang những khu vực sản xuất dầu trọng điểm phía nam Iraq, hoặc Iran quyết định thắt chặt kiểm soát hoạt động vận chuyển dầu qua nước này, giá "vàng đen" dự báo sẽ tăng lên 80 USD.

    "Nếu không phải do tình trạng căng thẳng leo thang, đợt tăng giá dầu đầu năm có thể sẽ không đáng ngại", James Athey, quản lý đầu tư cấp cao tại Aberdeen Standard Investments, đánh giá. "Tuy nhiên, những diễn biến mới dường như là hệ quả của những biến động nghiêm trọng, tôi nghĩ thị trường sẽ còn bị ảnh hưởng".

    Theo Valentin Marinov, giám đốc điều hành G10 FX Research, căng thẳng Mỹ - Iran vốn là một rủi ro tiềm tàng, nhưng lần này có thể sẽ gây "bất ngờ lớn cho cả thị trường".

    Trước đó, giá dầu cũng được hưởng lợi nhờ quyết định cắt giảm sản lượng của OPEC và các đồng minh (OPEC+). Các nước này đã thống nhất giảm sản lượng dầu thêm 500.000 thùng mỗi ngày từ 1/1/2020, nâng mức giảm lên 1,7 triệu thùng. "Hiện tại vẫn là quá sớm để đưa ra những dự báo về giá dầu. Dù sao kỳ họp của OPEC cũng vừa kết thúc và các quốc gia thành viên đã cam kết sẽ cắt giảm sản lượng", Marinov nhận xét.

  10. #830
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Sư phò tập bò ới, kíu kíu...kà kà kà
    Đứa đệ guột tập bò với thèng pu cat bị đập dẹp lép như con tép òi tề, há há há

    Đáp với chả mạnh mẽ to mồm nì, chống Mỹ nì, thương chiến nì, tập bò với pu cat chả là cái đinh chi vớ vẫn, định sai thèng đệ vạch mưu lên kế hoạch phá hoại tấn công người Mỹ hỷ! Cho 2 qua hellfire cho mấy đứa ngu si xuống địa ngục nì. Mấy đưa tập bò với pu cat chỉ toàn giỏi võ mồm chuyên đi xúi dại, đứa ngu nào bị dập dẹp lép như con tép thì ráng chịu ! Quan ngại sẽ bị chiến tranh, quan ngại các bên không nên sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Hế hế hế

    Trump tuyên bố sẽ tấn công "rất nhanh và dữ dội" các mục tiêu quan trọng của Iran nếu nước này có hành động báo thù cho tướng Soleimani.
    "Hãy xem đây là lời cảnh báo rằng nếu Iran tấn công bất cứ công dân hay tài sản nào của Mỹ, chúng tôi đã chọn sẵn 52 địa điểm của Iran (đại diện cho 52 con tin Mỹ bị Iran bắt nhiều năm trước) làm mục tiêu tấn công", Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng trên Twitter hôm nay.




    Báo CS VC liu manh cho hay: https://vnexpress.net/the-gioi/trump...n-4037411.html

    Ủa, sao không bắn rơi máy bay không người lái ✈của Mỹ vậy ta??? Toàn lũ 3 xạo ke không ! Ká ká ká
    Được sửa bởi crazyfoto lúc 10:51 AM ngày 05-01-2020

Trang 83 / 136 Đầu tiênĐầu tiên ... 3373818283848593133 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •