Trang 53 / 136 Đầu tiênĐầu tiên ... 343515253545563103 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 521 đến 530 / 1359

Chủ đề: Tôi nói đồng bào nghe rõ không?

  1. #521
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Tất cả các đối tượng, thành phần nào, chủ trương quậy phá, chống Đảng, chống nhà nước, đều sẽ bị NHẬP KHO/TỐNG CỔ RA KHỎI NƯỚC HẾT. Riêng những thành phần tới với thiện chí, mang lại XÈN, LỢI ÍCH cho Việt Nam, đặc biệt là cho các chóp bu của Đảng, sẽ được tiếp đón trọng thị. Khà khà...

    Trump PINOCCHIO + PHÚC NIỂNG nói riêng, và toàn Đảng nói chung, rất "ăn ý" nhau ở điểm này: XÈN LÀ TRÊN HẾT.


    Tụi loạn dân con nít ở Hồng Công tha hồ mà "vật lộn" với nhau, tha hồ mà TỰ ĐỐT PHÁ NƠI MÌNH SINH SỐNG, TỰ PHÁ HOẠI tài sản của đất nước mình ở, KHÔNG CÓ HƠI XÈN, CÒN LÂU TRUMP PINOCCHIO mới "kíu giúp" như sự HOANG TƯỞNG của tụi loạn dân con nít !








  2. #522
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Nhiều " trự " ngây thơ và tự tin lắm. Cho rằng núp sau cái keyboard, làm anh hùng keyboard, ở hải ngoại, là "chắc ăn", không ai làm gì được, không ai đụng tới được, tha hồ mà ngoác mồm ra xuyên tạc.

    Trên thực tế:
    - Với các " trự " chuyên chửi tục nói bậy, xuyên tạc vớ vẩn, cực đoan, TÀO LAO XÀM NHẢM thì chính phủ VN + đội quân "Hồng vệ binh" trên mạng, không quan tâm. Vì số các " trự " này, là ĐANG GIÚP THÊM cho Đảng qua việc tự thể hiện sự bế tắc, mất dạy của bản thân, càng làm người khác thêm chán ghét, thấy rằng "thà để cho Đảng cầm quyền còn hơn để các trự này nảy nòi, còn chếch cha thiên hạ hơn".

    - Với những thành phần trí thức khác, có những bài viết/hoạt động thực sự có thể gây hại tới chế độ, thì TRƯỚC SAU ĐỀU BỊ VÔ HIỆU HÓA, qua các hình thức:
    * Chụp cổ, tóm bắt khi vừa thò mặt về tới VN (thấy viết bài thời gian dài không ai rớ tới, tưởng rằng không ai biết! Sanh ra chủ quan, tự dẫn xác về nộp mạng!).
    * Làm sao công an VN "tài tình" tới như vậy? Luôn biết trước đường đi, lịch trình của những người này? Khà khà..
    * Tới tận nơi thụp cổ nếu thuộc loại "cộm cán" + nhiều hình thức tác động khác tới ngay quốc gia của đương sự đang trốn núp. Hà văn Thành vừa bị chính Mỹ TRỤC XUẤT cho về VN nằm ấp là một ví dụ điển hình.

    - Nói rồi: một khi đường hướng của Mỹ là BANG GIAO, KẾT THÂN, "THẮT CHẶT QUAN HỆ" rồi nào là "đưa lên tầm cao mới" "đối tác chiến lược" với Việt Nam, thì không có một " trự " nào có thể "nhúc nhích kụt kựa " gì được.

    Bắt đối tượng có nhiều hoạt động chống phá Nhà nước thời gian dài


    Ngày 29/6, Cơ quan An ninh Điều tra công an tỉnh Thanh Hoá đã thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng và khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Phạm Văn Điệp (SN 1965, thường trú tại phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn) về hành vi “Làm, tàng trữ, phát tán, hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

    Đây là đối tượng thường xuyên có hành vi viết, chia sẻ, đăng tải, phát tán các bài viết, hình ảnh, tài liệu và phát trực tiếp các video clip có nội dung xấu nhằm xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kêu gọi đa nguyên đa đảng; bôi nhọ, nói xấu lãnh tụ; xúc phạm danh dự các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; bịa đặt, phỉ báng chính quyền các cấp, kích động nhân dân biểu tình, chống đối, gây rối an ninh trật tự.


    Theo tài liệu của cơ quan an ninh điều tra, Phạm Văn Điệp đã từng đi du học tự túc tại Liên bang Nga, sau đó bỏ học và tham gia vào tổ chức Đảng Dân chủ 21. Từ năm 2010 đến nay, Phạm Văn Điệp thường xuyên sử dụng mạng xã hội facebook để tuyên truyền chống phá Nhà nước.

    Điệp đã nhiều lần về nước trực tiếp tham gia cổ suý, kích động nhân dân biểu tình trong các sự kiện: Nhà máy Formosa xả thải ra biển miền Trung (năm 2016); biểu tình phản đối Quốc hội thông qua Luật Đặc khu kinh tế và Luật An ninh mạng (năm 2018)...

    Tháng 6/2016, Phạm Văn Điệp đã bị chính quyền nhà nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào bắt giữ về hành vi làm và rải truyền đơn chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam tại tượng đài chiến thắng ở Thủ đô Viên Chăn (Lào) và bị kết án 21 tháng tù giam về tội “Sử dụng lãnh thổ nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào chống lại nước láng giềng”.

    Sau khi ra tù, Điệp được trao trả về Việt Nam, nhưng với bản tính ngoan cố, phản động, đối tượng này tiếp tục sử dụng trang facebook cá nhân “Phạm Văn Điệp” để đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết, video clip có nội dung xấu, chống phá Đảng, Nhà nước và bôi nhọ, xúc phạm danh dự, uy tín của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Đặc biệt từ tháng 3/2019 đến khi bị bắt, Phạm Văn Điệp đã liên tục đăng tải các bài viết và live stream các clip kích động nhân dân biểu tình phản đối dự án xây dựng Quảng trường biển Sầm Sơn, gây phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn.

    Trong quá trình thi hành Lệnh bắt, khám xét, Phạm Văn Điệp đã tỏ ra ngoan cố, chống đối và có những lời lẽ xúc phạm lực lượng thực thi pháp luật. Quá trình khám xét, Cơ quan an ninh điều tra đã thu giữ 1 máy vi tính và nhiều tài liệu khác để phục vụ công tác điều tra..

  3. #523
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Giới chức Mỹ đủ trí khôn để biết trước nếu trục xuất Thành, thì chắc chắn Thành sẽ bị "bầm dập" không?
    Chắc chắn là đủ ! Vậy tại sao Thành vẫn bị trục xuất?

    Khà khà...
    Sự thật đã rành rành, rõ rõ như vậy, nhiều " trự " vẫn còn ôm mối mơ "Mỹ giúp chống Cộng" . Tội nghịp làm sao ...



    Ông Hà Văn Thành, người bị Hoa Kỳ trục xuất về Việt Nam hồi tháng 10 vừa qua, hiện đang bị giam giữ và bị hành hung trong nhà tù.


    Vợ nhà hoạt động Hà Văn Thành đưa cáo buộc này vào ngày 19 tháng 11 khi kể với Đài Á Châu Tự Do về tình trạng của chồng mình sau khi ông này bị Hoa Kỳ trục xuất về Việt Nam vào trung tuần tháng 10/2019.

    Anh ấy về thì trước đó tôi không nhận được tin tức gì. Anh ấy về ngày 21/10, nhưng đến ngày 28, 29 thì tôi mới nhận được giấy của công an. Ngày 28 hay 29, công an gửi cho tôi giấy triệu tập, giấy thông báo tạm giam. Họ gọi tôi vào, thu giấy và dọa tôi rằng ‘kể từ giờ trở đi, nếu thấy bất cứ giấy tờ gì hoặc chị chụp giấy tờ chi đưa cho cha Thục (Linh mục JB Nguyễn Đình Thục) mà đăng lên mạng, tôi mà nghe được, xem được thì tôi sẽ không bao giờ cho chị gặp chồng và sẽ làm thêm nặng tội cho chồng chị’. Họ bảo rứa thì tôi cũng lo sợ nên run, không biết làm sao. Đàn bà gặp công an thì hoảng. Họ dọa thì sợ, cũng không dám đưa lên truyền thông và liên lạc với cha.

    Trong cuộc nói chuyện với RFA hôm 19 tháng 11, Bà Hồ Thị Thắm, vợ ông Hà Văn Thành, cũng cho biết rằng có một người gọi cho bà và tự giới thiệu là người bị giam cùng ông Hà Văn Thành và nói rằng ông Thành “gầy lắm", “mặt và tay bị bầm dập".

    Kênh truyền hình ANTV mới đây đăng một video clip cho thấy nhà hoạt động Hà Văn Thành nhận tội “Buôn người" trong khi bị công an thẩm cung.

    Đề cập về ông Hà Văn Thành nhận tội “Buôn người" trong clip của ANTV, bà Thắm nói:

    Tôi có xem qua nhưng tôi cũng thắc mắc không biết thế nào mà anh chồng tôi lại khai như vậy. Tôi thấy cái lời khai đó không được bình thuờng. Đáng lẽ anh ấy phải nói như thế nào thì anh lấy lại nhận hết tội cho mình.

    Kể về thời điểm ông Thành đi vượt biên, bà Thắm cho hay lúc đó bà “chuẩn bị sinh con, ở nhà sợ quá, nên nói chồng về nhà đợi hai mẹ con sinh xong rồi đưa mẹ con đi”. Tuy vậy, do công an “ngăn cấm làm giấy tờ làm hộ chiếu" nên chồng bà phải tìm đường đi một mình.

    Được biết hiện tại, hai Luật sư Đặng Đình Mạnh và Nguyễn Văn Miếng đã nhận trợ giúp pháp lý cho ông Hà Văn Thành.

    Cùng ngày, Linh mục JB Nguyễn Đình Thục nói với RFA:

    Họ triệu tập chị Thắm lên, họ làm việc, đe dọa gì đó làm chị khiếp từ bữa đó đến bây giờ. Tôi bảo chị đưa tin cho cộng đồng biết nhưng chị bảo chị sợ hãi, không dám do cũng chưa được gặp anh Thành. Chị ấy có gọi điện hỏi, tôi nói với chị ấy rằng bây giờ tốt nhất cứ nhờ luật sư vào cuộc giúp. Còn bây giờ mình để mặc vậy thì họ muốn ghép tội gì thì ghép. Họ sẽ tìm mọi cách để trả thù. Trong lúc mọi người đang quan tâm vụ đưa người trái phép sang bên Anh thì họ sẽ lợi dụng chuyện này để đánh anh Thành vừa là để báo công với cấp trên, vừa để có cái gì đó để trả lời dư luận. Họ sẽ đạt được nhiều mục đích trong vụ này.

    Về cáo buộc “Buôn người" nhắm vào ông Hà Văn Thành, Linh mục JB Nguyễn Đình Thục nói:

    Tôi có hỏi vì sao họ làm như vậy. Chị Thắm bảo là lúc anh Thành đấu tranh chống Formosa, anh bị bao vây, uy hiếp rất nguy hiểm. Hầu như nhà lúc nào cũng bị canh, cả một đoàn an ninh, ai vào ai ra đều bị kiểm soát hết. Anh Thành rất sợ và đã trốn đi vượt biên qua New Zealand, liên hệ một đường dây mà vợ cũng không rõ. Khi đi vượt biên, vì anh ấy giỏi tiếng Anh, nên đường dây có nhờ anh liên hệ với mấy người bên New Zealand. Sự việc nghe qua chị Thắm là như vậy.

    Hôm 19/11, phóng viên RFA gọi điện cho Công an tỉnh Nghệ An nhiều lần nhưng không nhận được phản hồi.

    Theo Dân biểu Alan Lowenthal Chính quyền Hoa Kỳ đã thờ ơ và thiếu quan tâm đối với trường hợp ông Hà văn Thành và có một phần trách nhiệm lớn trong việc trục xuất ông Thành về Việt Nam, nơi mà ông Thành có nhiều nguy cơ bị Chính quyền quốc gia của ông làm khó.

    Vào hôm 21/10/19, ông Hà Văn Thành đã gọi điện thoại lần cuối với ông Lê Thanh Tùng, một người mà ông Thành thường xuyên liên lạc trong suốt thời gian hơn một năm ở các trại giam di trú tại Hoa Kỳ, cho biết rằng ông tuyệt thực phản đối việc trại giam ép ông về nước.

    Nhà hoạt động Hà Văn Thành đã đến biên giới Mỹ hồi hạ tuần tháng 7 năm 2018 để xin quy chế tị nạn, với lý do ông bị chính quyền địa phương ở Việt Nam sách nhiễu và có nguy cơ bị cầm tù như Hoàng Đức Bình và Nguyễn Nam Phong là những nhà hoạt động cùng với ông Thành trong việc phản đối nhà máy Formosa gây ra thảm họa môi trường khu vực biển miền Trung từ tháng 4 năm 2016.

  4. #524
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Quote Được gửi bởi NaTra View Post
    Nhiều " trự " ngây thơ và tự tin lắm. Cho rằng núp sau cái keyboard, làm anh hùng keyboard, ở hải ngoại, là "chắc ăn", không ai làm gì được, không ai đụng tới được, tha hồ mà ngoác mồm ra xuyên tạc.

    Trên thực tế:
    Ai quấy phá đảng Cướp Sạch (CS) đều bị nhập kho hỷ ? há há há bọn bây sống đàng hoàng 1 chút. liêm sĩ 1 chút đi, để người khác không chống phá xuyên tạc nhá. Chứ sống kiểu súc vật cộng sản như chúng mày chuyên đi ăn cướp, độc tài thì có ngày xuống huyệt mộ theo thèng cô hồn HCM


  5. #525
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Mới xảy ra vụ nổ phóng xa gần đảo Hoàng Sa, chưa xác định tàu ngầm của thèng tập bò tự nổ hay tàu ngầm của thèng việt cộng cháu nội tập bò bị ông nội bắn nổ ! Mây phóng xạ phủ trên bầu trời Hà Nội



    https://top-news.online/2019/11/21/e...6Bl2SJ67WSX1IE

  6. #526
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Tại sao nhân dân Việt Nam phải đi xuyên tạc và đòi lật đổ chế độ độc tài cộng sản vậy ??

    Lời hứa hai nhiệm kỳ của Bộ trưởng Y tế

    "Không có đất nước nào tôi đến, kể cả châu Phi, lại có cảnh bệnh nhân phải nằm gầm giường như ở nước ta" - Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nói khi mới nhậm chức.

    [IMG][/IMG]

    8 năm sau cũng như rứa.



    Vừa 3 xạo ke vửa tào lào bịp bợm nhân dân, vậy mà bọn đảng cứ bảo dân hãy yêu lấy thèng chuyên bịp bơm lừa gạt nhân dân hỷ ! CS bọn mi hãy sống cho có liêm sĩ 1 chút đi hỷ !


    Báo đảng việt cộng lưu manh cho hay: https://vnexpress.net/thoi-su/loi-hu...e-4015947.html

  7. #527
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    CS tối ngày lo ăn so mập thay, biệt phủ phủ phê thì...

    'Vỡ mộng' nội địa hóa ôtô tại Việt Nam

    Thực tế nội địa hóa ôtô của Việt Nam sau hơn 20 năm vẫn còn rất xa mới đạt được mục tiêu.



    Báo đảng việt cộng lưu manh cho hay: https://vnexpress.net/infographics/v...m-4015882.html

  8. #528
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Khà khà khà...
    Tý cận MỎ CÁ THÌ TRỐN MẤT TIÊU sau chuyến "KÔNG DU" làm trò khỉ thất bại !
    Trump PINOCCHIO ĐANG TRONG THẾ TỰ LO THÂN CÒN CHƯA NỔI...


    Xem ra "ảo mộng" của các " trự " thích sống trong cơn phê, một lần nữa lại VỠ TAN TÀNH roài. Khà khà...
    Nhân chứng thú nhận chuyện động trời, ông Trump bị dồn vào thế bí


    Với các lời khai gây chấn động tại phiên điều trần công khai phục vụ điều tra luận tội tổng thống, Đại sứ Mỹ tại EU như nã một quả ngư lôi xuyên thủng hệ thống đê chắn sóng đang bảo vệ ông Donald Trump.

    Dù chỉ là một trong 9 nhân chứng được yêu cầu ra điều trần công khai trong tuần này nhưng Đại sứ Mỹ tại EU Gordon Sondland đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện tiến trình điều tra luận tội tổng thống do Hạ viện, dưới sự kiểm soát của đảng Dân chủ khởi xướng.

    Trước ống kính máy quay và hàng triệu khán giả xem truyền hình trực tiếp hôm 20/11, ông Sondland khai với các nhà điều tra thuộc cả hai đảng tại Ủy ban Tình báo Hạ viện rằng, ông cùng Bộ trưởng Năng lượng Rick Perry và cựu đặc phái viên Kurt Volker buộc phải phối hợp với Rudy Giuliani, luật sư riêng của ông Trump về chính sách Ukraina theo chỉ đạo của tổng thống.

    Nhà ngoại giao này thừa nhận tồn tại chuyện "có đi, có lại" trong quan hệ giữa chính quyền Trump với Ukraina. Trong đó, Washington đã trực tiếp gắn chuyến công du Nhà Trắng của Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky với việc Kiev phải xúc tiến các cuộc điều tra có lợi cho ông chủ Nhà Trắng về mặt chính trị, bao gồm điều tra cha con cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden, đối thủ hàng đầu của ông Trump trong cuộc đua tái cử năm 2020 cũng như nghi vấn các đối tượng người Ukraina, thay vì Nga, đã can thiệp vào bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.

    Theo Đại sứ Sondland, Tổng thống Ukraina Zelensky "đã bị ép phải tuyên bố mở các cuộc điều tra" dù "trên thực tế ông ấy không cần phải làm như vậy". Ông Sondland tin việc Washington về sau trì hoãn các khoản viện trợ quân sự trị giá gần 400 triệu USD cho Ukraina cũng nhằm gia tăng áp lực với Kiev, dẫu ông chưa bao giờ nghe tổng thống đề cập thẳng đến điều này trong các cuộc trao đổi trực tiếp.

    Những lời khai của nhà ngoại giao hàng đầu Mỹ tại EU đã đập tan luận điệu phản bác lâu nay của cả Nhà Trắng và phe Cộng hòa rằng, các nhân chứng chỉ "nghe nói" và được cung cấp thông tin gián tiếp về chính sách Ukraina của ông Trump, chứ chưa có ai trực tiếp thảo luận với tổng thống về các vấn đề liên quan. Chúng cũng xác thực điểm mấu chốt trong đơn tố giác tổng thống của một quan chức thuộc cộng đồng tình báo Mỹ, căn cứ chính để Hạ viện quyết định mở cuộc điều tra luận tội ông Trump: tổng thống có thể đã lạm dụng quyền lực, dùng thế lực nước ngoài để giúp hạ bệ đối thủ chính trị nhằm làm lợi cho mình.

    Hơn thế nữa, ông Sondland khẳng định, mọi quan chức cấp cao tại Nhà Trắng, từ quyền Chánh văn phòng Mick Mulvaney, Ngoại trưởng Mike Pompeo tới Phó Tổng thống Mike Pence và cựu Cố vấn an ninh quốc gia John Bolton khi còn đương chức đều "nằm trong vòng xoáy", tức là biết rõ chuyện mặc cả của Tổng thống Trump đối với Kiev. Điều này ám chỉ các nhân vật chóp bu trong chính quyền cũng như những trợ lý thân cận tổng thống đều dính líu đến bê bối Ukraina. Nó cũng phủ nhận các nghi ngờ rằng luật sư Giuliani đang thực thi một chính sách ngoại giao bí mật hoặc ông Sondland và các quan chức khác đã có hành động "nổi loạn", nằm ngoài chính sách chính thức của Washington với Kiev.

    Đáng chú ý, Đại sứ Sondland tiết lộ, Bộ Ngoại giao Mỹ đã ngăn cản ông tìm lại các thư điện tử, lịch sử cuộc gọi cũng như nhiều tài liệu khác giúp ích cho các nỗ lực điều tra. Song, ông vẫn có thể thu thập và công khai các thư điện tử, tin nhắn mới nhằm làm bằng chứng cho các lời khai của mình.

    Theo BBC, từ "bom tấn" đã được nhắc tới nhiều lần trong những ngày gần đây. Song, các hé lộ mới của Đại sứ Sondland đánh dấu sự thay đổi đáng kể so với nội dung lời khai ban đầu của ông trong các phiên điều trần kín và là quả bom gây địa chấn, tạo ra bước ngoặt then chốt trong cuộc điều tra luận tội của Hạ viện.

    Hiện có vẻ khó khăn hơn cho lãnh đạo Nhà Trắng khi nói ông "hầu như không biết" ông Sondland hoặc phủ nhận ông nhiều lần tương tác với nhà ngoại giao này. Tuy nhiên, trong các bình luận tại Nhà Trắng sau màn điều trần của ông Sondland, Tổng thống Trump vẫn nhất quyết "đó là người đàn ông tôi không biết rõ". Ông Trump chỉ nhắc đi nhắc lại lời khai có lợi của vị đại sứ này rằng, trong một cuộc điện đàm riêng giữa họ, ông đã nói "không muốn thứ gì từ Ukraina" và cũng không tồn tại "chuyện đổi chác" ở đây.

    Vấn đề với Tổng thống Trump là, mặc dù cuộc điện đàm cụ thể trên có thể giúp ích cho phần bào chữa của ông, nhưng phần lớn các lời khai còn lại của ông Sondland lại vô cùng tai hại. Rốt cuộc, ông Sondland đã không chọn "trung thành mù quáng" với ông Trump để đối mặt với nguy cơ lĩnh hậu quả thảm khốc từng giáng xuống đầu những người thân cận tổng thống khác (cựu luật sư Michael Cohen và cựu chủ tịch chiến dịch vận động tranh cử Paul Manafort đều đang ngồi tù, trong khi chính trị gia Roger Stone tuần trước bị kết tội nói dối Quốc hội để bảo vệ ông Trump).

    Những người ủng hộ tổng thống có thể cáo buộc ông Sondland đang bịa chuyện hoặc trí nhớ của ông có "vấn đề" nhưng vị đại sứ đã cung cấp các tài liệu củng cố lời khai của mình và lời khai của các nhân chứng khác cũng xác nhận chúng. Ví dụ, các quan chức khác đã làm chứng và ông Sondland thừa nhận việc ông đã có cuộc trò chuyện qua điện thoại với tổng thống vào ngày 26/7, trong đó hai bên đã thảo luận về "các cuộc điều tra".

    Nhà Trắng, các đồng minh của ông Trump trong đảng Cộng hòa và truyền thông bảo thủ cũng vin vào đây để bênh vực tổng thống, đồng thời tố cáo phe Dân chủ đang "săn lùng các con ma". Họ chỉ ra rằng, các khoản viện trợ quân sự rốt cuộc vẫn tới tay Kiev dù chính quyền Zelensky chưa thông báo bất kỳ cuộc điều tra nào.

    Song, CNN trích dẫn lời các nhà phân tích nhấn mạnh, việc Washington trì hoãn viện trợ quân sự mà không chính thức thông báo lí do cho Kiev trong lúc các trợ lý của ông Trump thúc giục giới chức Ukraina thực thi "các điều kiện" rõ ràng là hành vi gây sức ép. Hơn thế nữa, viện trợ quân sự chỉ bắt đầu được chuyển cho Ukraina vào ngày 11/9, khi công chúng đều biết Hạ viện đang rục rịch điều tra các tố cáo ông Trump của quan chức tình báo giấu tên.

    Giới quan sát tin, cách biện minh thực sự duy nhất còn lại cho ông Trump hiện nay có thể là khẳng định tổng thống có quyền sử dụng tất cả các công cụ chính sách để đạt được những mục tiêu đối ngoại như ông muốn. Song, ông cần chứng minh những nỗ lực này nhằm phục vụ "các lợi ích quốc gia", thay vì "lợi ích cá nhân".

    Lối phản biện rằng "sẽ có tác động chính trị đối với chính sách đối ngoại và không có vấn đề gì với điều này" từng được quyền Chánh văn phòng Nhà Trắng Mulvaney đề cập đến lần đầu tiên trong một cuộc họp báo hồi tháng 10, nhưng nhanh chóng bị rút lại sau đó, nhiều khả năng vì tiềm ẩn rủi ro phản tác dụng.

    Các lời khai của Đại sứ Sondland, một nhân chứng "đôi khi đãng trí", đang hủy hoại các nền tảng lập luận bảo vệ ông Trump. Phe Dân chủ có thể đang cân nhắc buộc những quan chức hàng đầu Nhà Trắng lâu nay vẫn từ chối hợp tác với các ủy ban điều tra của Hạ viện như Phó Tổng thống Pence, Ngoại trưởng Pompeo, Bộ trưởng Năng lượng Perry và cả luật sư riêng của tổng thống phải ra điều trần trước Quốc hội. Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Adam Schiff cảnh báo, các quan chức đang từ chối cung cấp tài liệu và lời khai sẽ "tự chuốc họa vào thân". Theo ông, hành động cản trở điều tra của Hạ viện có thể được bổ sung vào cáo trạng luận tội.

    Phe Dân chủ từng muốn tránh một cuộc chiến pháp lý dai dẳng, có thể khiến quá trình điều tra luận tội tổng thống kéo dài nhiều tháng, thử thách sự kiên nhẫn của công chúng và ảnh hưởng đến các vòng bỏ phiếu sơ bộ trong mùa tổng tuyển cử năm 2020. Song, các diễn biến mới có thể mang tới cho họ thêm lợi thế để thúc đẩy cuộc bỏ phiếu phê chuẩn luận tội Tổng thống Trump tại Hạ viện trước Giáng sinh năm nay.



    Nếu Hạ viện bỏ phiếu thông qua các điều khoản luận tội ông Trump, Thượng viện do đảng Cộng hòa kiểm soát sẽ buộc phải tổ chức một phiên tòa. Trong kịch bản xấu nhất, nếu 2/3 các nghị sĩ tại Thượng viện bỏ phiếu tán thành kết án, ông Trump sẽ bị phế truất.

    Khi tuyến phòng thủ bị xuyên thủng và nước đang ầm ầm kéo đến, câu hỏi đặt ra hiện giờ là liệu các thượng nghị sĩ Cộng hòa có một lần nữa tung ra chiếc phao cứu sinh cho Tổng thống Trump trước khi nhiệm kỳ lãnh đạo của ông bị nhấn chìm dưới các đợt sóng ập đến hay không.

  9. #529
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Quote Được gửi bởi NaTra View Post
    Khà khà khà...
    [B][SIZE=5][COLOR="#FF0000"]


    Xem ra "ảo mộng" roài. Khà khà...
    Thực sự là mi rất ảo mộng, mộng mị mị mộng hơn các trự ấy chứ ! Âu cũng là bản chất của bọn súc sanh cộng sản đảng cướp sạch (CS) hỷ ! nào là Hà Nội sẽ trở thành Paris, Thành phố cô hồn HCM sẽ trở thành Silicon Valey chi chi đó , toàn lũ mộng du có hạng, nói láo mị dân số 1 không ai sánh nổi với bọn CS ni. Giờ ni lại mơ tưởng đến luận tội ngài Trump Pinocchio hỷ, há há há

    Bới vậy tau bảo là bọn CS chúng mày hãy sống sao cho có liêm sĩ và trách nhiệm 1 chút tề ! Đừng tối ngày học tập theo tư tưởng cô hồn HCM hỷ.


    Khi nào TT có tội thực sự thì ắt bị vô tù. Chứ đéo phải như đám chó đẻ cộng sản ăn vài ngàn tỷ cũng bằng tội của em ăn cắp ổ bánh mì thôi hề !

    Được sửa bởi crazyfoto lúc 04:45 PM ngày 22-11-2019

  10. #530
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Khà khà khà...

    "Tuyệt vọng"...
    "Sợ hãi.."

    Sao kỳ vậy kà? Có "Mỹ chống lưng" rồi cái gì là "dự luật Hòn Kong" gì mà, sao lại "tuyệt vọng" và lũ lượt kéo nhau ra đầu hàng vậy???




    Tuyệt vọng, sợ hãi bao trùm trường Bách Khoa Hong Kong



Trang 53 / 136 Đầu tiênĐầu tiên ... 343515253545563103 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •