Trang 34 / 136 Đầu tiênĐầu tiên ... 2432333435364484134 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 331 đến 340 / 1359

Chủ đề: Tôi nói đồng bào nghe rõ không?

  1. #331
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Trước tình hình ni, tổng thống và nhân dân Đài Loan tuyên bố thẳng thừng là từ chối 1 quốc gia 2 chế độ mà thèng tập bắc kinh cầm đầu đảng đề xuất nhằm mị nhân dân Đài Loan để lừa họ vào tròng.

    Tin từ Hoa Nam buổi sáng/Souhth China moring post


  2. #332
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Ưa sống trong ảo mộng và chơi "gem" hơn mở mắt nhìn thực tế là căn bệnh nan y dẫn tới việc các " trự " bị đào thải.

    Hết "thần tượng" tí cận mỏ cá (một chú nhóc đáng thương! Đáng thương nhất là tới diễn trò HỀ ở Mỹ, hihi) quên thực tế Mỹ ĐÁ ĐÍT ĐỒNG MANH đều đều và đặc biệt dưới thời Trump NỔ thì Trump NỔ có tình cảm đặc biệt với toàn đám ác ôn côn đồ (ví dụ như Ủn, đứa dùng súng cà nông giết chú nó), mới nhất là bán đứng đồng manh Kurd cho Thổ nhĩ Kỳ mần thịt, giờ quay qua tung hô mụ Thái anh Văn, một tổng thống hết thời, chỉ chờ giờ rời nhiệm sở !

    Thần tượng toàn đám THẤT BẠI, hèn chi đời các " trự " toàn là THẢM BẠI, không có gì lạ. Khà khà...

    Dân Đài Loan nghe tới vụ "độc lập" là họ khủng khiếp, lo cho cái mạng của họ, cho nên họ tỏ ý rõ ràng bằng lá phiếu. Dân Đài Loan ý thức được chọc giận ngài Tập là Đài Loan sẽ bị THỐNG NHẤT lập tức và KHÔNG CÓ MA NÀO DÁM CAN THIỆP (Nhìn Mỹ BỎ MẶC PHILIPPINES cho Chung Quốc làm thịt bãi cạn Scarborough, quay đầu tàu chiến bỏ chạy khi bị chiến hạm Trung Quốc tạt đầu, và Mỹ THÁO CHẠY KHỎI SYRIA khi bị Nga ném bom, là họ đủ thấy cái gì sẽ xảy đến cho họ khi họ chọc giận ngài Tập), do đó họ cho cái đảng của mụ Thái rớt ghế trước, để khỏi lộn xộn thêm, và Thái Anh Văn sẽ ra đi khi hết nhiệm kỳ, rồi một tổng thống mới thân Chung Quốc và thần phục ngài Tập sẽ được bầu lên. Đài Loan bình ổn quay về với đất mẹ Chung Quốc


    Trong đợt bầu cử địa phương, đảng cầm quyền vốn chủ trương muốn Đài Loan độc lập khỏi Trung Quốc đã mất hơn nửa các thành phố và các hạt đang nắm giữ.



    Bà Thái Anh Văn đọc tuyên bố từ chức chủ tịch đảng cầm quyền sau kết quả bầu cử tại Đài Bắc - Ảnh: REUTERS

    Đảng Dân Tiến (DPP) hồi 2016 đã giành được thắng lợi long trời lở đất, nhưng nay chỉ còn giữ được ghế ở một số ít nơi.

    Quốc Dân Đảng từng cầm quyền trước đó và có đường lối thân Trung Quốc nay có cuộc trở lại đầy ngoạn mục, giành được 15 trong tổng số 22 thành phố và các hạt ở Đài Loan.

    Đây là một thất bại ghê gớm của Tổng thống Thái Anh Văn. Bà đã từ chức khỏi vị trí lãnh đạo đảng.

    Chiến thắng này cũng là chỉ dấu cho thấy Quốc Dân Đảng sẽ giành được chiến thắng trong kỳ bầu cử tổng thống và quốc hội vào năm 2020 tới đây
    .
    Thái Anh Văn thua nặng, xu hướng thân Bắc Kinh thắng thế?

    Đảng Dân Tiến cầm quyền ở Đài Loan thua đau trong bầu cử giữa kỳ , trong diễn tiến cho thấy cử tri bất mãn với Tổng thống Thái Anh Văn.


    Bà Thái Anh Văn ngay lập tức từ chức chủ tịch đảng Dân Tiến tuy vẫn giữ chức tổng thống, sau khi đảng của bà nay chỉ còn kiểm soát sáu thành phố và quận của Đài Loan, trong khi Quốc Dân Đảng kiểm soát ít nhất 15.

    Tỉ lệ phiếu bầu cho đảng Dân Tiến giảm chỉ còn 39% so với 56% trong bầu cử tổng thống 2016, còn ủng hộ cho Quốc Dân Đảng tăng từ 31% lên tới 49%.

    Cú sốc lớn nhất là đảng Dân Tiến để mất thành phố Cao Hùng, nơi họ nắm giữ suốt hai thập niên qua.


    Đảng cầm quyền cũng để mất thành phố Đài Trung, khu vực Đài Bắc và các thành phố nhỏ.

    Kết quả đặt ra nghi ngờ về khả năng thắng cử của đảng Dân Tiến khi tổng tuyển cử diễn ra năm 2020.

    Trong chỉ dấu thắng lợi cho xu hướng thân Trung Quốc, cử tri cũng bác bỏ đề xuất đổi tên đội Olympic từ Trung Hoa Đài Bắc sang Đài Loan.


    Cử tri cũng đồng ý với thăm dò theo đó, họ bác bỏ hôn nhân đồng giới.

    Bà Thái Anh Văn, khi tranh cử năm 2016, đã hứa hẹn bình đẳng trong hôn nhân.

    Tòa hiến pháp Đài Loan năm 2017 phán quyết người đồng giới có quyền kết hôn.

    Nhưng hôm thứ Bảy, đa số cử tri Đài Loan lại ủng hộ trưng cầu dân ý, theo đó định nghĩa hôn nhân phải là giữa nam và nữ.

    Thất bại nặng trong bầu cử địa phương hôm thứ Bảy là thách thức to lớn cho bà Thái trong 18 tháng còn lại nắm quyền.

    Kết quả này có thể làm tăng khí thế cho Quốc Dân Đảng, có chủ trương thân thiện với Bắc Kinh, cũng như làm tăng phản đối trong nội bộ đảng của bà Thái.

    Bắc Kinh đã ngừng mọi liên lạc với chính phủ Đài Loan sau khi bà Thái Anh Văn từ chối chấp nhận căn bản "một Trung Quốc" từ khi lên nắm quyền năm 2016.
    https://www.bbc.com/vietnamese/world-46335595

  3. #333
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Quote Được gửi bởi NaTra View Post
    Ưa sống trong ảo mộng và chơi "gem" hơn mở mắt nhìn thực tế là căn bệnh nan y dẫn tới việc các " trự " bị đào thải.
    Ừa thì bị đào thải ni, hế hê hế



    Bọn súc vật việt cộng đúng là chỉ biết toàn ba xạo ke không hà

  4. #334
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Lâu lâu CẮT DÂY cho các " trự " TÉ TRỞ VỀ ĐỜI THỰC chút, coi như giúp các " trự " thoát ra khỏi cơn "phê", được sống trong đời thực chút đỉnh nè.

    Thị trường trên một tỷ rưỡi dân của Chung Quốc là món béo bở mà không có công ty nào không ham.
    Dám giỡn mặt với ngài Tập không?

    Facebook CÚI ĐẦU, APPLE CÚI ĐẦU, GOOGLE CÚI ĐẦU, và sắp tới là TRUMP NỔ CÚI ĐẦU (đã cúi rồi đấy chứ, sau khi bị doanh nghiệp Mỹ "xách cây" tới hỏi thăm sức khỏe coi có muốn cho doanh nghiệp Mỹ và dân Mỹ ăn Giáng Sinh không, TRUMP NỔ đã phải TỰ NGUYỆN lùi thời gian áp thuế lên hàng Chung Quốc , vì tiền áp thuế thêm đó là DO DÂN MỸ, DOANH NGHIỆP MỸ TRẢ, chớ không ai khác), khà khà...

    Apple bị cho là gỡ bỏ ứng dụng định vị cảnh sát vì áp lực Bắc Kinh

    By Dave Lee Phóng viên Công nghệ Bắc Mỹ


    Như việc chất đống những bao cát trước trận lụt, Apple đã chuẩn bị kỹ lưỡng để đối mặt với phản ứng dữ dội về quyết định loại bỏ một ứng dụng được người biểu tình Hong Kong sử dụng.

    Nhưng tuyên bố cẩn thận của Apple về lý do bỏ ứng dụng này đã khiến các nhà theo dõi tình hình Trung Quốc, các chính trị gia - và một số người ủng hộ Apple nổi tiếng - hoàn toàn không tin.

    ''Quyết định tuân thủ của Apple đối với các yêu cầu của Cộng sản Trung Quốc không thể chấp nhận được'', Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa, tiểu bang Florida Rick Scott, tuyên bố qua một tweet.

    ''Đặt lợi nhuận lên trên quyền con người và nhân phẩm của người dân Hong Kong là sai. Không có nếu hay nhưng gì hết về điều này."

    Cuối ngày thứ Tư, Apple bắt đầu tóm tắt cho báo giới về việc loại bỏ ứng dụng này, đưa ra quan điểm rằng cách HKmap.live đang được sử dụng gây nguy hiểm cho các cơ quan thực thi pháp luật và cư dân.

    Sáng thứ Năm, giám đốc điều hành của Apple, Tim Cook đã bỏ gửi một email đến các nhân viên.

    ''Vì rất tôn trọng công việc mà các bạn làm hàng ngày mà tôi muốn chia sẻ lý do tại sao chúng tôi có quyết định này,'' Tim Cook viết.

    Trong vài ngày qua, chúng tôi đã nhận được thông tin đáng tin cậy, từ Cục Tội phạm Công nghệ và An ninh mạng Hong Kong, cũng như từ người dùng ở Hong Kong, rằng ứng dụng này đã được sử dụng với ác ý với mục tiêu nhắm vào cá nhân các cảnh sát để hành hung và để gây tổn hại cá nhân và tài sản khi cảnh sát không có mặt. Việc sử dụng như thế khiến cho ứng dụng của chúng ta vi phạm luật pháp Hong Kong.''

    Tương tự như vậy, lạm dụng ứng dụng này rõ ràng vi phạm các nguyên tắc ngăn chặn tác hại cá nhân của App Store.''

    Nhà bình luận lâu năm về Apple, John Gruber, nhận định về email của ông Cook: ''Tôi không thể nhớ lại một bản ghi nhớ hoặc tuyên bố nào của Apple bị vỡ vụn rất nhanh khi bị xem xét kỹ lưỡng như thế.

    South Park bị chặn

    Quyết định của Apple xảy tra trong bối cảnh các công ty lớn của Mỹ bị cho là đang chịu áp lực chính trị từ Bắc Kinh.

    Chỉ trong tuần vừa qua, NBA đã phải đối phó với việc một tweet từ một giám đốc điều hành đội ủng hộ các cuộc biểu tình, trong khi công ty xuất bản trò chơi điện tử Activision Blizzard đã cấm đối thủ thể thao điện tử Ng Wai "Blitzchung" Chung vì đã bày tỏ sự ủng hộ của anh đối với phong trào.

    Và Google đã gỡ bỏ một trò chơi nhập vai có tên là ''Cách mạng Thời đại của Chúng ta'' khỏi cửa hàng ứng dụng của mình sau khi cho rằng nó vi phạm chính sách về việc mô tả các sự kiện nhạy cảm (người chơi đóng vai là người biểu tình ở Hong Kong). Theo Tạp chí Phố Wall, chính quyền Hong Kong đã liên lạc với Google vì lo ngại về ứng dụng đó - mặc dù công ty đã nói rằng họ quyết định hành động trước khi bất kỳ giao tiếp nào với Bắc Kinh diễn ra.

    Trong một sự kiện liên quan, tập phim của chương trình hài Central's South Park trình làng đầu tháng này khiến các nhà kiểm duyệt Trung Quốc ''xóa hầu như tất cả mọi clip, tập phim và thảo luận trực tuyến về chương trình này từ các dịch vụ phát trực tuyến, phương tiện truyền thông xã hội và thậm chí cả các trang người hâm mộ của Trung Quốc, theo Hollywood Reporter .

    Tập phim có sự góp mặt của bốn nhân vật chính của chương trình, làm việc với kịch bản phim liên tục bị thay đổi để có thể được phát hành ở Trung Quốc.

    ''Như bạn biết đấy,'' đạo diễn của Central South Park nói, bạn phải hạ thấp lý tưởng tự do của mình nếu muốn vào thị trường ấm áp của Trung Quốc.''



    Sử dụng quyền lực

    Trong trường hợp của Apple, chịu áp lực của Bắc Kinh có nghĩa là doanh thu sẽ tiếp tục trên đà vượt quá 40 tỷ đôla trong năm nay - gần một phần năm trong tổng doanh số toàn cầu của công ty. Sự phụ thuộc của Apple vào sản xuất của Trung Quốc có nghĩa là mối quan hệ đi sâu hơn nhiều so với chỉ việc bán hàng tại địa phương. Công ty có 10.000 nhân viên trực tiếp; nền kinh tế xung quanh sự hiện diện của Apple tại Trung Quốc chịu trách nhiệm cho khoảng 5 triệu công ăn việc làm.

    Điều gì xảy ra tiếp theo phụ thuộc vào mức độ mà Trung Quốc cảm thấy lập trường cứng rắn của họ có hữu hiệu không - và có những dấu hiệu cho thấy các quan chức đang trở nên cảnh giác.

  5. #335
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Các dư lợn viên hãy quay đầu vào bờ mà tu, bỏ tư tưởng súc vật minh râu đi thì họa may còn thay đổi ác nghiệp của chúng bây đã tạo. Hãy nghe và hành thiện với nhân dân tề. Đừng để nhân dân gọi chúng mày là "lợn" nữa, chúng mày chết đi chắc chắn được sinh ra thành lợn như thèng đại quang tê

    Làm gì ? khi chúng ta đang trong chế độ cộng sản đầy rẫy sự dối trá, bất công và tham nhũng... !


  6. #336
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Việt cộng dạy các dư lợn viên cách quan hệ tình dục cho sướng nì, hế hế hế


  7. #337
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Nhục không việt cộng


  8. #338
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Các dư lợn viên hãy quay đầu vào bờ mà tu, bỏ tư tưởng súc vật minh râu đi thì họa may còn thay đổi ác nghiệp của chúng bây đã tạo. Hãy nghe và hành thiện với nhân dân tề. Đừng để nhân dân gọi chúng mày là "lợn" nữa, chúng mày chết đi chắc chắn được sinh ra thành lợn như thèng đại quang tê

    Làm gì ? khi chúng ta đang trong chế độ cộng sản đầy rẫy sự dối trá, bất công và tham nhũng... !


  9. #339
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Ngoài nạn sống trong mơ, các " trự " còn có bệnh THẤY SANG BẮT QUÀNG LÀM HỌ nữa.

    Các tướng, tá người Mỹ gốc Việt, trong quân đội Hoa Kỳ, hoàn toàn KHÔNG DÍNH DÁNG gì tới các " trự " và KHÁC HẲN các " trự " cực đoan.

    Họ không có chửi thề chửi tục, không có thù hận, không bao giờ chửi bới đối phương là "súc vật" , cần phải "giết", cần phải "lật đổ" chi cả. Trái lại, khi có dịp ghé thăm Việt Nam, họ ghé thăm và giao lưu với lính tráng Việt Nam đầy TÌNH HỮU NGHỊ !

    Xem video đại tá hải quân người Mỹ gốc Việt, Lê bá Hùng, theo tàu Mỹ tới giao lưu với hải quân Việt Nam cho (lại buộc phải cắt dây cho các " trự " té về đời thực nữa, khà khà ) chừa cái tật "thấy sang bắt quàng làm họ" !

    Số BỊ ĐÀO THẢI ở đây là nói tới các " trự " , những thành phần cực đoan, phần lớn rất VÔ GIÁO DỤC, bị chính người Việt hải ngoại (bất kể chính kiến) khinh ghét. Với thói chuyên môn chửi bới, nói dơ nói dáy, tấn công bất kỳ ai có ý kiến khác biệt với các " trự " , bằng đủ các thủ đoạn (cho tới khi bị cảnh sát Mỹ vồ , tòa Mỹ phạt ủ ờ, hoặc phạt cho phá sản ! ).

    Còn những Việt kiểu, những người Mỹ gốc Việt, người ta vẫn lo làm ăn, sinh sống, nuôi dạy con cái thành tài, trở thành có ích cho xã hội, cho cộng đồng, vui vẻ hưởng phước của tự thân, và về Việt Nam chơi đều đều !

    Coi lời ăn tiếng nói của Lê bá Hùng, nó KHÁC XA MỘT TRỜI MỘT VỰC với các " trự " ra sao, và dĩ nhiên anh này KHÔNG DÍNH DÁNG gì tới các " trự " cả. Các " trự " với thói cực đoan của mình, hành vi thô tục không ai ưa nổi, bị chính người Việt hải ngoại TẨY CHAY, và TỰ ĐÀO THẢI !


    Đại tá Lê Bá Hùng cuối tháng trước đã đưa Biên đội tàu khu trục số 7 của Mỹ tới Việt Nam tham gia cuộc giao lưu hải quân kéo dài nhiều ngày.

    Quân nhân này nói với VOA Việt Ngữ qua email rằng “thật là tuyệt vời khi trở lại Việt Nam”, và “một lần nữa là một phần của cuộc giao lưu hải quân” giữa hai quốc gia cựu thù.

    Trong sự kiện thường niên có tên gọi Chương trình Giao lưu Hải quân 2016, theo Đại tá Hùng, đôi bên “đã mở rộng các hoạt động trên biển bằng cách đưa vào chương trình một tình huống giả định phức tạp hơn nhằm thực hành Bộ Quy tắc ứng xử cho những cuộc chạm trán ngoài ý muốn trên biển và thực tập tìm kiếm cứu nạn”.

    Quân nhân này nói thêm: “Mỗi năm chúng tôi phối hợp chặt chẽ với hải quân Việt Nam để hoạch định một cuộc giao lưu mang lại lợi ích chung cũng như tạo cơ hội xây dựng lòng tin và hiểu biết lẫn nhau. Trong suốt 7 năm tiến hành cuộc giao lưu, chúng tôi đã khá quen thuộc khi làm việc chung với hải quân Việt Nam cũng như ủy ban nhân dân Đà Nẵng. Chính điều đó cho phép chúng tôi hoạch định một cuộc giao lưu nâng cao hơn. Theo tôi nghĩ, điều này sẽ giúp hải quân hai nước sẵn sàng ứng phó với các tình huống khác nhau trong khu vực như cứu trợ nhân đạo trong khi xảy ra thảm họa”.


  10. #340
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Thèng chó con dư lợn viên nó chơi xóa bài hỷ, hế hê hế.

Trang 34 / 136 Đầu tiênĐầu tiên ... 2432333435364484134 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •