Trang 30 / 136 Đầu tiênĐầu tiên ... 2028293031324080130 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 291 đến 300 / 1359

Chủ đề: Tôi nói đồng bào nghe rõ không?

  1. #291
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Coi cách làm việc của người lớn khác trẻ con ra sao.

    Dù đã "phập phập" (nhốt đầu trên 70 đứa đeo khẩu trang che mặt!) và sắp "phập phập và phập" rồi "pằng pằng" tới nơi, nhưng mặt bà Cà ri Lam vẫn cười tươi như hoa, đặc biệt là đoạn nói tới việc sẽ phải nhờ Bắc Kinh giúp sức.

    Trong khi đám loạn dân con nít, chưa làm được cái gì ngoài những màn gây hại cho xã hội và tự gây hại, thì luôn ba hoa chích chòe, nổ, khè đủ thứ, rồi còn diễn tuồng "tuyên ngôn chính phủ" gì gì đó nữa. Thiệt tội nghiệp hết sức.

    Bố mẹ đám nhỏ này đâu ta, sao không dạy khôn cho tụi nhỏ làm loạn này chút? Muốn làm loạn thì tìm cách fắn tới Đài Loan, tới Anh quốc, tới đâu mà xa khỏi tầm phập phập của ngài Tập, may ra toàn mạng dù cái mỏ chu chu hò hét cũng chả tới đâu, nhưng ít ra cái mạng còm còn tồn tại. Xạo xạo ngay trên đất Hồng Công, thời gian nữa bị ...DẸP LÉP NHƯ CON TÉP, rồi XÌU LUÔN như cái phong chào "dù vàng" của tý cận mỏ cá khởi xướng hồi nào, thì quê xệ quá ! Kỳ này không thấy tý cận vận động cầm dù màu gì nữa để giúp chút kinh tế cho mấy nhà sản xuất dù ta ?

    Coi nụ cười đầy ẩn ý của bà Cà ry Lam mà tui không thể nào nhịn được cười.


    Bà Carrie Lam: ‘Không loại trừ việc nhờ Trung Quốc chống biểu tình’

  2. #292
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Thấy chửa, tau đã nói con chó cưng việt cộng con lại sóc lọ tiếp mừ


  3. #293
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Thèng việt cộng chuyên bú cu cho thèng tập bắc kinh nọ dám review về tình hình bãi tư chính thì em ni review cho pà con biết ni

    Theo bài viết trên BBC tiếng Việt: https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-49952994

    Vụ bãi Tư Chính "cực kỳ nguy hiểm" cho an ninh quốc phòng VN

    Vụ việc ở vùng biển bãi Tư Chính là "cực kỳ nguy hiểm" không chỉ với chủ quyền biển đảo mà còn cho an ninh quốc phòng của Việt Nam, "kể cả trên đất liền", một nhà nghiên cứu chính sách và pháp luật nói với BBC News Tiếng Việt ngay sau một Tọa đàm Khoa học ở Hà Nội hôm Chủ nhật, 06/10/2019 về vùng biển này và luật pháp quốc tế.

    "Không phải như những lần trước, năm 2016 hay trước nữa, là họ vào rồi họ ra như phép thử, mà lần này nó thể hiện một loạt hành động nhất quán và bây giờ vẫn đang hoạt động," PGS. TS. Hoàng Ngọc Giao, từ Viện Nghiên cứu Chính sách, Pháp luật và Phát triển thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Vusta), đơn vị đồng tổ chức, tóm lược với BBC kết quả và nội dung chính của Hội thảo.

    Báo Ấn Độ đăng tải lời đại sứ VN về Biển Đông

    Tôi không thể duy trì chính sách "Ba không" nếu như chính sách ba không đó không giúp cho tôi bảo vệ chủ quyền và quyền chủ quyền trên biển và trong trường hợp nếu tôi bị xâm lăng
    PGS. TS. Hoàng Ngọc Giao
    Biển Đông: 'Né' tên TQ, VN có kế sách riêng?

    Tàu Hải Dương 8 rút đi, VN hoãn hội thảo về Bãi Tư Chính

    "Đang có những hành động sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực trên các vùng biển thuộc vùng đặc quyền kinh tế và chủ quyền của Việt Nam. Cho nên cái đầu tiên phải nhận diện rõ đây là nguy cơ rất lớn đối với Việt Nam," nguyên Phó vụ trưởng Ban Biên giới Chính phủ VN nói.

    "Thế nhưng cùng với nguy cơ đó, cũng có ý kiến cho rằng và cũng nhiều người đồng tình là trong nguy cơ này cũng lại có một cơ hội để Việt Nam có thể vượt qua nguy cơ này và phát triển được.

    "Đó là phải xác định rõ bạn - thù, đó là việc Việt Nam phải liên minh với Hoa Kỳ và các nước phương Tây, ở đây cũng đã nhắc đến chính sách 'Ba không', thì cần phải hóa giải chính sách ba không này bởi một điều khoản rất quan trọng của Hiến chương Liên hiệp quốc - đó là quyền tự vệ chính đáng.


    Bản quyền hình ảnhFB NGUYỄN XUÂN DIỆN

    Thiếu tướng Lê Mã Lương, nguyên Viện trưởng Việt Nghiên cứu Lịch sử Quân sự, Bộ Quốc phòng VN, phát biểu tại Tọa đàm (các hình do TS Nguyễn Xuân Diện cung cấp)
    "Tôi không thể duy trì chính sách "Ba không" nếu như chính sách ba không đó không giúp cho tôi bảo vệ chủ quyền và quyền chủ quyền trên biển và trong trường hợp nếu tôi bị xâm lăng, thì Liên Hiệp quốc cho phép tôi có được quyền tự vệ chính đáng.

    "Và để làm sao đó tránh được cuộc chiến tranh, nếu như Trung Quốc gây chiến, thì Việt Nam phải mạnh lên, mạnh dạn hơn trong quan hệ quốc tế, đặc biệt là phải tỏ rõ lập trường của mình trong quan hệ với Hoa Kỳ, cũng như các nước văn minh, các nước phát triển trong khu vực như là Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Ấn Độ và xa hơn nữa là các nước EU.

    "Đấy chính là một trong những giải pháp để mà Việt Nam trong nguy cơ đó, có thể hóa giải được hành vi xâm lăng, bành trướng của Trung Quốc ở bãi Tư Chính, đấy là một nhận định, ý kiến theo tôi rất quan trọng, nhận diện được vấn đề và tìm gia một giải pháp.

    "Và cái thứ hai, vấn đề cũng rất lớn, đó là khẳng định rằng đây chính là thời cơ chính muồi, đây chính là thời cơ quan trọng nhất, ở thời điểm quan trọng nhất để khởi kiện Trung Quốc ra cơ quan tài phán quốc tế."

    'Khẳng định thành công'
    Mỹ 'dội gáo nước lạnh' vào Trung Quốc trước Quốc khánh 70 năm

    Cá Voi Xanh: 'ExxonMobil muốn gây sức ép lên chính phủ VN'

    Bennet Murray: Việt Nam có 'đồng minh' mới trên Biển Đông?



    Bản quyền hình ảnhFB NGUYỄN XUÂN DIỆN

    Các đại biểu tham dự cuộc Tọa đàm khoa học
    Bãi Tư Chính: Vì sao Trung Quốc ngày càng lấn tới?

    Nhà nghiên cứu nói thêm về kết luận và nội dung chính rút ra từ hội thảo:

    "Và về phía Việt Nam, mọi người khẳng định rằng: thứ nhất chính nghĩa, thứ hai bằng chứng, chứng cứ lịch sử pháp lý về chủ quyền, quyền chủ quyền của Việt Nam đối với vùng đặc quyền kinh tế thềm lục địa khu vực bãi Tư Chính là có thể nói và khẳng định là không có vấn đề.



    Bản quyền hình ảnhHOANG DINH NAM/GETTY IMAGES

    Một cảnh sát biển Việt Nam trong lúc quan sát tàu hải cảnh VN di chuyển gần dàn khoan của Trung Quốc tháng Năm, 2014.
    "Khẳng định là chắc chắn và việc khởi kiện cũng mang lại thành công cho Việt Nam," ông Hoàng Ngọc Giao nói về cuộc Hội thảo từ quan điểm cá nhân từ Hà Nội.

    Cuộc Tọa đàm khoa học hôm Chủ nhật trước đó đã được Ban tổ chức chủ động rời thời gian lại để chuẩn bị tốt hơn và phù hợp hơn với thời gian của khách mời, ông Giao cho biết.

    Được biết, trong số các diễn giả, chuyên gia và khác mời tham dự, có các vị như Vũ Ngọc Hoàng, Thang Văn Phúc, Chu Hảo, Lê Đăng Doanh, Phạm Chi Lan, Nguyễn Khắc Mai, Trần Thị Băng Thanh, Đặng Văn Sinh, Hoàng Quốc Hải, Phạm Huy Thông, Nguyễn Xuân Hãn, Nguyễn Đình Cung, Nguyễn Trung, Nguyễn Nguyên Bình, Nguyễn Đình Cống, Hoàng Việt, Trần Ngọc Vương, Đinh Hoàng Thắng, Vũ Hùng, Nguyễn Vi Khải, Nguyễn Văn Cương, Trần Thanh Vân, Nguyễn Quang Dy, Nguyễn Xuân Diện, Hoàng Ngọc Giao, Lê Mã Lương, Đào Tiến Thi, Phạm Viết Đào.

    Căng thẳng và đối đầu giữa Việt Nam và Trung Quốc vùng biển bãi Tư Chính đã nóng lên trong suốt các tháng Hè và kéo dài chưa dứt qua mùa Thu năm 2019.

    Theo Điều 5 Tuyên bố về Ứng xử của Các Bên ở Nam Hải (DOC) và Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển, Việt Nam phải ngay lập tức chấm dứt các hoạt động đơn phương và phải khôi phục hòa bình trong khu vực
    Cảnh Sảng, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc
    Về phía Trung Quốc, tháng trước, nước này nói Việt Nam phải chấm dứt các hoạt động khoan tìm dầu khí đơn phương tại Bãi Tư Chính, nơi mà Trung Quốc gọi là Vạn An Than, và có tên tiếng Anh là Vanguard Bank.

    Các hoạt động tại vị trí ở ngoài khơi Vũng Tàu này, Bắc Kinh tuyên bố hôm thứ Tư, 18/9/2019, là "vi phạm chủ quyền của Trung Quốc ở Nam Hải (cách Trung Quốc gọi Biển Đông)".

    Trong cuộc họp báo định kỳ, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Cảnh Sảng lên tiếng bác bỏ các cáo buộc của Việt Nam theo đó nói các tàu nghiên cứu Trung Quốc đã xâm phạm quyền tài phán của Hà Nội ở Biển Đông.



    Bản quyền hình ảnhFB NGUYỄN XUÂN DIỆN

    Thiếu tướng, PGS. TS. Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an VN, phát biểu tại Tọa đàm khoa học
    "Việt Nam đã đơn phương tiến hành các hoạt động khai thác dầu khí từ tháng Năm tới nay, và việc này vi phạm nghiêm trọng các quyền và lợi ích của Trung Quốc, đồng thời vi phạm các thỏa thuận song phương giữa Trung Quốc và Việt Nam," ông Cảnh Sảng nói.

    "Theo Điều 5 Tuyên bố về Ứng xử của Các Bên ở Nam Hải (DOC) và Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển, Việt Nam phải ngay lập tức chấm dứt các hoạt động đơn phương và phải khôi phục hòa bình trong khu vực."

    "Trung Quốc sẵn sàng giải quyết các vấn đề liên quan thông qua các tham vấn hữu nghị với Việt Nam," ông Cảnh Sảng nói thêm.



    Bản quyền hình ảnhFB NGUYỄN XUÂN DIỆN

    Các đại biểu trao đổi bên lề Tọa đàm hôm Chủ nhật 06/10/2019
    Đầu tháng này, trong một diễn biến liên quan, Việt Nam qua kênh ngoại giao nói sẽ nâng cao nhận thức về tình hình Biển Đông trong cuộc đối thoại an ninh hàng năm với Ấn Độ trong tháng Mười, HinduStan Times trích lời Đại sứ Việt Nam, ông Phạm Sanh Châu, cho hay.

    Căng thẳng giữa Hà Nội và Trung Quốc ngày càng gia tăng vì sự xâm nhập liên tục của các tàu Trung Quốc vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam ở Biển Đông, và Việt Nam dường như đang cố gắng củng cố sự hỗ trợ của Ấn Độ trong vùng biển này.

    Trả lời phỏng vấn của thời báo Ấn Độ, Đại sứ Việt Nam tại nước Nam Á này cho biết kể từ tháng 7/2019, các tàu Trung Quốc đã bốn lần xâm nhập vào vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Việt Nam. Vụ xâm nhập mới nhất của 28 tàu Trung Quốc bắt đầu vào ngày 30 tháng 9 và vẫn đang tiếp tục mặc dù Việt Nam đã 40 lần lên tiếng phản đối qua các nẻo ngoại giao, kể từ lần xâm nhập đầu tiên ba tháng trước.

    ''Chúng tôi nói với họ rằng họ không nên vi phạm vùng biển của Việt Nam và nên rút tất cả các tàu về càng sớm càng tốt,' nhà ngoại giao Việt Nam được báo Ấn Độ dẫn lời nói hôm 2/9.

    Theo BBC tiếng Việt.

    P.S.: Tạo đàm xong thì các diễn giả tham gia đã bị nhóm côn đồ côn an nó cướp tài sản sau khi ra về.

  4. #294
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    THẤY CHƯA ...



    Sau Duterte, đồng manh có ký hiệp ước hỗ tương quân sự với Mỹ, GỤC ĐẦU THẦN PHỤC NGÀI TẬP, bây giờ tới MÃ LAI Á.
    Cho nên, cái luận điệu xuyên tạc của các " trự " về màn "VN bán đất bán biển cho Chung Quốc rồi nên không dám cự " , "Việt Nam hèn nhát không dám cự Chung Quốc khi Chung Quốc xâm lấn biển đảo" mà các " trự " mỏ nhọn mỏ nhọn mấy chục năm qua, đâu có ai thèm nghe !



    Ai nấy đều thấy rõ ràng cái sự "mỏ nhọn mỏ nhọn" của các " trự " chung quy thì vẫn do cái gốc : BỊ MỸ BỎ, ĐẠI THUA TRẬN, TỨC TỐI, KHÔNG DÁM CHỬI GÌ MỸ, VẬY NÊN QUAY QUA THÙ TỨC Việt Nam, tìm mọi cách chỉ trích, xuyên tạc cho bớt CÚ ! Có vậy thôi!

    Dân Việt Nam và cả quốc tế , thấy rõ ràng, chính Việt Nam mới là quốc gia tỏ rõ thái độ KIÊN QUYẾT và cứng rắn nhất với Chung Quốc trong vấn để biển đảo, và cực kỳ thông minh trong việc xử lý những vụ việc phát sinh. Xử lý làm sao không bị Chung Quốc DIỆT TỘC, TUYỆT NÒI !!!

    Chung Quốc là một SIÊU CƯỜNG, tới Mỹ CÒN PHẢI TEO, MỸ CÒN KHÔNG DÁM LÀM GÌ, CHO TÀU QUAY ĐẦU CHẠY!
    Làm sao Việt Nam ĐỦ NGU tới mức đối đầu quân sự tay đôi với Chung Quốc !!!

    Cho nên việc chỉ trích Việt Nam không dám...đối đầu quân sự với Chung Quốc, chỉ càng BỘC LỘ SỰ NGU ĐẦN của tự thân




    Thủ tướng Malaysia nói không thể khiêu khích TQ về Biển Đông


    Malaysia không muốn có lập trường đối đầu với Trung Quốc về vùng Biển Đông tranh chấp và sự việc được nói là Bắc Kinh ngược đãi người Hồi giáo thiểu số Uighur, Thủ tướng Mahathir Mohamad nói trong một cuộc phỏng vấn được đăng hôm thứ Bảy.

    Malaysia quá nhỏ bé để đối mặt với cường quốc Châu Á này, mặc dù các tàu Trung Quốc đi vào khảo sát dầu khí trong vùng biển của Malaysia ở Biển Đông mà không được phép, ông nói với một cơ quan tin tức trực tuyến trong chuyến thăm New York tuần này.


    “Chúng tôi theo dõi những gì họ đang làm, chúng tôi báo cáo những gì họ đang làm, nhưng chúng tôi không đuổi họ đi hoặc tìm cách gây hấn,” ông Mahathir nói với BenarNews.

    “Các nhà nước Malay đã tồn tại gần Trung Quốc suốt 2.000 năm qua. Chúng tôi tồn tại được bởi vì chúng tôi biết cách xử sự. Chúng tôi không đi khắp nơi tỏ ra hung hăng khi chúng tôi không có năng lực, vì vậy chúng tôi sử dụng các phương tiện khác.


    Ông nói rằng trong quá khứ Malaysia thường cống nạp cho Trung Quốc “hoa bằng vàng và bạc mỗi năm như biểu tượng của việc chúng tôi thần phục họ.”


    Trong tháng này, Trung Quốc và Malaysia đã đồng ý thiết lập một cơ chế đối thoại chung cho Biển Đông, trong khi mối quan hệ giữa hai nước được cải thiện. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Malaysia.

    Ông Mahathir cũng nói Trung Quốc có thể là lí do mà Malaysia, nước có đa số dân là người Hồi giáo, không lên tiếng chống lại Bắc Kinh về cáo buộc đàn áp người Hồi giáo Uighur.

    “Bạn không thử và làm điều gì đó mà cuối cùng sẽ thất bại, vì vậy tốt hơn là tìm những cách ít bạo lực hơn để không chọc giận Trung Quốc quá nhiều, bởi vì Trung Quốc có lợi cho chúng tôi,” ông nói.

    “Tất nhiên họ là đối tác thương mại lớn của chúng tôi và bạn không muốn làm điều gì mà cuối cùng sẽ thất bại, và trong quá trình đó, chúng tôi cũng gánh chịu hậu quả.”

    Liên Hiệp Quốc nói ít nhất 1 triệu người thuộc sắc dân Uighur và những người Hồi giáo khác đã bị câu lưu trong những nơi mà Trung Quốc mô tả là “trung tâm bồi huấn giáo dục và kĩ năng chức nghiệp” để bài trừ chủ nghĩa cực đoan và cung cấp cho mọi người những kĩ năng mới..

    https://www.voatiengviet.com/a/thu-t...g/5102654.html

  5. #295
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Quote Được gửi bởi NaTra View Post
    THẤY CHƯA ...
    Đúng rồi ni, Minh rất thích mần như ri mừ, tau biết quá mừ, việt cộng mi rất thích bú cu thèng tập bắc kinh ra ri nì, hế hế hế

    Được sửa bởi crazyfoto lúc 11:47 AM ngày 09-10-2019

  6. #296
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934

    Em gái Pháp cực xinh, hát hay!

    Muốn coi sexy, cũng cần phải biết chọn lọc và coi những gì sạch sẽ và cao cấp chút, còn coi những thứ dơ dáy quá, một là tự thể hiện sự hạ cấp của mình và có khi chưa bị hạ cấp thì từ từ làm dơ đầu óc mình hồi nào không hay, rồi chính thức trở thành hạ cấp (tiếng Mẽo gọi là low-class; lower class: a social class occupying a position below the middle class and having the lowest status in a society)

  7. #297
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Minh rất thích mần như ri


  8. #298
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Chính quyền Đài Loan tống cổ trục xuất đệ tử thèng tập bắc kinh ông nội thèng Minh râu (Minh Hồ), dư lôn viên thú cưng của đảng súc vật cộng sản ra khỏi lãnh thổ Đài Loan nì.

    Đài Loan trục xuất du khách Trung Quốc đại lục



    Cơ quan Di trú Đài Loan trục xuất Li Shaodong hôm 8/10, một ngày sau khi người này bị phát hiện xé áp phích biểu tình Hong Kong.

    Ngoài việc bị trục xuất, Li cũng sẽ bị cấm du lịch tới Đài Loan trong 5 năm. "Chính quyền của chúng tôi sẽ không tha thứ cho bất kỳ hành vi bất hợp pháp nào phá hoại dân chủ và tự do với mục đích xấu", Cơ quan Di trú Đài Loan cho biết trong một thông báo.

    Li được xem là trường hợp đầu tiên bị trục xuất khỏi Đài Loan liên quan đến cuộc biểu tình Hong Kong, động thái có thể khiến Trung Quốc khó chịu.


    Bài viết trên báo đảng việt cộng: https://vnexpress.net/the-gioi/dai-l...c-3994096.html

    Thèng tập bắc kinh cứ nằm mơ chờ thống nhất Đài Loan rồi lại sóc lọ tiếp hỷ, hế hê hế

  9. #299
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Khi Philippines đã cay đắng phải qua chầu họ Tập vì bị Mỹ bỏ rơi, mặc kệ cho Chung Quốc xơi tái bãi cạn Scarborough của Phi, và mới nhất là Mỹ đá đít "đồng manh" Kurd, hầu như chỉ còn thiểu số dạng "có đầu mà không có tàu hũ bên trong", mới còn có ý nghĩ "dựa vào Mỹ để chống cái này cái kia"

    - Càng khôi hài hơn, khi nghĩ rằng lão Trump nổ "chống Chung Quốc" khi mà con gái ruột của lão mê văn hóa Bắc Kinh tới mức cho bảo mẫu người Chung Quốc tới chăm sóc dạy dỗ con cái, cháu gái ruột của lão mặc đồ tàu hát tiếng tàu, gọi ngài Tập là ...ÔNG NGOẠI, bà Tập là BÀ NGOẠI, đưa con cái tới thăm và sinh hoạt với người Chung Quốc !!! Cháu trai ruột của lão thì được cho ráo riết học chữ Tàu từ khi còn bé xíu.

    - Khôi hài hơn nữa là cũng có " trự " tin vào ba cái tin vịt, trò mèo, rằng có thể "cấm vận" "trừng phạt" một...siêu cường có thị trường tiêu thụ hơn 1 tỷ rưỡi dân !!!

    Mỹ hiện tại ở vào thế suy yếu hơn bao giờ hết. Chia rẽ từ bên trong ra và bị một tay ...LÁI BUÔN không có một chút kinh nghiệm chính trị nào, có thể nói là ĐẦN ĐỘN, cầm đầu, quậy tan nát nước Mỹ !!!

    - Khôi hài hơn hơn nữa khi nghe ba cái vụ "lên án Chung Quốc cái gì là Duy ngô Nhĩ " v.v.. trong khi cái nhà tù GUANTANAMO còn sờ sờ ở đó, nơi bắt bớ và giam giữ tù nhân KHÔNG CẦN XÉT XỬ, KHÔNG CẦN BẰNG CHỨNG, NGHI LÀ BẮT, VÀ GIAM VÔ THỜI HẠN, với lý do "chống khủng bố". Các màn tra tấn tù nhân vô nhân đạo ở đây đã từng bị phanh phui trên báo chí, bắt oan người vô tội (một công dân Đức bị đánh đập tơi bời rồi sau đó còn may mắn giữ được cái mạng, được thả ra, thế giới mới biết). Còn bao nhiêu người vô tội bị giết chết ở nơi đây và bị ém luôn không ai hay???

    Rồi ..vỡ bụng luôn khi có " trự " tin vào ba cái lời lão Trump NỔ NỔ trên twitter và trên các diễn đàn đây đó về ba cái vụ hù khè Chung Quốc, khi mà chiến hạm Chung Quốc nó tạt ngay đầu chiến hạm Mỹ, rồi TÀU MỸ BỎ CHẠY !!! Chung Quốc CÔNG KHAI xây đảo nhân tạo ở biển Đông, Mỹ ...hỏng dám làm bất kỳ ký giề ngoài chuyện "quan ngại quan ngại", lâu lâu cho tàu lạng lạng làm màu rồi ...lật đật DZỌT !


    - Loạn dân con nít Hồng Công coi như số phận đã được định đoạt, còn mụ Thái anh Văn hả? Khà khà, đảng của mụ ..thất cử toàn tập, là lòng dân Đài Loan tỏ rõ rồi. Mụ sẽ về vườn sớm, một tổng thống thân và thần phục ngài Tập sẽ được bầu lên, Đài Loan về với đất mẹ Chung Quốc nhẹ nhàng ÊM RU !!!
    Dân Đài Loan muốn làm con dân của một siêu cường, chớ đâu có muốn làm con dân của một cái đảo SỐNG VẬT VỜ, tỉnh không ra tỉnh, quốc gia không ra quốc gia !

    Tới Mỹ còn không dám công nhận Đài Loan là một quốc gia, thì biết Mỹ TEO NGÀI TẬP tới cỡ nào rồi. Tại sao Mỹ không dám công nhận Đài Loan là một quốc gia, mà luôn miệng nói Mỹ tôn trọng chính sách một Trung Quốc vậy? Ngon thử công nhận Đài Loan là một quốc gia coi có bị ngài Tập cho quân qua PHẬP PHẬP liền và thống nhất liền ngay trong đêm không





    Lên án Chung Quốc vụ Chung Quốc dẹp yên tụi khủng bố ở Duy ngô Nhĩ là TÀO LAO và hài nhất !
    Mới đây trên 30 nước gửi thư khen ngợi Chung Quốc, trong đó có đồng manh thân cận của Mỹ là Ả rập Saudi


    Xem màn ĐÁ ĐÍT ĐỒNG MANH quen thuộc của Mỹ

    Donald Trump bỏ rơi dân Kurd! – Ngô Nhân Dụng

    Tổng Thống Donald Trump tính toán việc bang giao theo lối một người làm thương mại. Các vị chủ khách sạn và chủ sòng bài thường nghĩ rằng người nào làm ăn với mình chỉ nghĩ đến mối lợi cho chính họ. Việc nào có lợi thì làm, không thì bỏ. Tại sao mình phải nghĩ theo cách khác?

    Đêm Chủ Nhựt, ông Trump tuyên bố ra lệnh rút quân Mỹ ra khỏi vùng biên giới Syria và Thổ Nhĩ Kỳ. Nhiều đại biểu Quốc Hội Mỹ phản đối. Họ lo số mệnh dân quân người Kurd ở đó sẽ phó mặc ông tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ định đoạt.

    Mà nước Mỹ có duyên nợ lâu đời với dân Kurd; bỏ rơi họ thì tàn nhẫn quá!

    Người Kurd từng chiến đấu cùng các chính phủ Mỹ, từ thời Chiến Tranh Lạnh khi họ cùng chống Cộng Sản với Mỹ; qua đến thời chống khủng bố ISIS trong các nước Iraq, Syria, vân vân. Rút quân Mỹ đi, quân Kurd có thể bị quân Thổ Nhĩ Kỳ tiêu diệt. Vì ông tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tố cáo người Kurd ở Syria cùng âm mưu với người Kurd trong nước Thổ muốn tách ly lập một vùng tự trị, bất chấp uy quyền của chính phủ Thổ.

    Hiện nay có khoảng 1,000 lính Mỹ ở vùng Bắc Syria, và một giới chức cao cấp Mỹ nói rằng họ sẽ rút khỏi hai khu vực, và có thể sẽ ra khỏi nước Syria, nếu có giao tranh lớn giữa quân đội Thổ và người thiểu số Kurd.


    Bỏ rơi dân Kurd là phản bội một lực lượng đồng minh chung thủy nhất, gần một thế kỷ, trong vùng Trung Đông.


    Các đại biểu Quốc Hội Mỹ, từ Cộng Hòa đến Dân Chủ, ào ào phản đối.

    Nghị Sĩ Mitch McConnell (Cộng Hòa-Kentucky), trưởng khối đa số Cộng Hòa, báo động rằng rút quân Mỹ về sẽ chỉ giúp cho Nga, Iran và chế độ Assad được lợi. Hơn nữa, quân khủng bố ISIS sẽ nhân cơ hội tái tổ chức vì tàn quân của họ vẫn ẩn nấu nằm vùng.

    Nghị Sĩ Lindsey Graham (Cộng Hòa-South Carolina), một người vẫn ủng hộ ông Trump hết mình, nói rằng quyết định này sẽ dẫn tới một thảm họa! Ông nói, “Tôi thương những quân nhân Mỹ và đồng minh đã hy sinh đánh quân ISIS, bởi vì quyết định (rút quân) này chắc chắn giúp quân ISIS quay trở lại. Thật buồn! Thật nguy hiểm.”

    Nghị Sĩ Ted Cruz (Cộng Hòa-Texas) nói mạnh hơn: “Chúng ta không thể ngồi yên nhục nhã khi quân Thổ Nhĩ Kỳ làm thịt dân Kurd, như ông Recep Tayyip Erdogan, tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, đã nói với Tổng Thống Trump, theo tin các báo.”

    Nghị Sĩ Ben Sasse (Cộng Hòa-Nebraska) nói rằng quyết định của Tổng Thống Trump nhiều phần sẽ có hậu quả là các đồng minh từng chiến đấu bên nước Mỹ sẽ bị làm thịt, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em. Theo Cao Ủy Cứu Cấp Liên Hiệp Quốc thì nếu Tổng Thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan làm đúng kế hoạch của ông, ông sẽ bắt khoảng 300,000 người dân ở vùng biên giới phải di tản, trong đó đại đa số là người Kurd. Nước Thổ Nhĩ Kỳ muốn người Kurd trong nước họ và người Kurd ở Syria không thể hỗ trợ nhau.

    Trên đây là lời phản đối của các nhà chính trị Cộng Hòa. Còn phía đảng Dân Chủ, bà Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi (Dân Chủ-California) kêu gọi ông Trump hãy “rút lại quyết định nguy hiểm này,” vì phản bội đồng minh Kurd, đe dọa an ninh khu vực và báo cho Iran, Nga cũng như các đồng minh Mỹ, thấy rằng nước Mỹ không còn là người bạn đáng tin cậy nữa.

    Trước nỗi lo lắng và thương xót số phận của các người Kurd đồng minh dũng cảm của nước Mỹ, có lẽ muốn trấn an họ, sang ngày Thứ Hai ông Trump giải thích hành động của mình bằng một câu “tuýt” ngụ ý rất công bằng, sòng phẳng. Ông Trump nói: “Dân Kurd đã chiến đấu cùng với chúng ta, nhưng chúng ta đã trả cho họ biết bao nhiêu là tiền và vũ khí để làm công việc đó.” Đó là cách tính toán làm ăn sòng phẳng theo lối các con buôn.

    Từ thế kỷ trước dân quân người Kurd đã giúp Mỹ đánh và tiêu diệt các toán khủng bố ở Syria, Iraq, gần đây nhất họ diệt trừ các căn cứ của ISIS. Nước Mỹ và người Kurd có những kẻ thù chung. Dân Kurd muốn giành nhiều quyền tự trị, nếu chưa được độc lập với chính phủ các nước Iraq, Syria, cũng như Thổ Nhĩ Kỳ, Iran và Nga, là những nước có hàng triệu người Kurd sinh sống. Nước Mỹ thì muốn phá những căn cứ địa khủng bố ngay tại gốc để họ ngưng chuẩn bị đánh nước Mỹ như đám al-Qeada đã làm. Vì thế hai bên cộng tác. Mỹ giúp khí giới, yểm trợ không lực. Người Kurd chiến đấu, riêng ở Syria họ đã hy sinh hàng chục ngàn mạng sống để đánh bại quân ISIS.

    Bây giờ, những bạn đồng minh đó được ông Trump mô tả như đám “lính đánh thuê,” được trả tiền hậu hĩnh. Đây có lẽ là điều sỉ nhục nhất đối với họ. Mà dân Kurd là một sắc dân rất hãnh diện về bản sắc và quá khứ chiến đấu của họ!

    Kurd là đám dân thiểu số anh dũng nhất sống rải rác tại ba bốn quốc gia trong vùng trong hàng ngàn năm qua. Dân tộc này vẫn khao khát lập một quốc gia riêng, nhưng bị ngăn cản suốt ngàn năm qua. Đất sống của người Kurd dần dần bị sáp nhập vào các nước Iraq, Iran, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Syria, vân vân. Họ luôn luôn bị chính quyền tất cả các nước chung quanh nghi ngờ nuôi âm mưu ly khai!

    Nhưng họ từng là những chiến sĩ dũng cảm nhất trong đế quốc Hồi Giáo.

    Saladin, lãnh tụ xứ Ai Cập, người chỉ huy các đoàn quân Hồi Giáo đánh đuổi các đạo quân Thập Tự sau cùng ra khỏi vùng thánh địa Jerusalem và vùng Trung Đông tên thật là Salah ad-Din. Ông ta vốn là một người Kurd, sanh ra ở Tikrit, một tỉnh thuộc xứ Iraq, bây giờ vẫn là nơi người Kurd sinh sống.

    Dân Kurd không phải là những đám lính đánh thuê. Và họ đang báo trước nếu Thổ Nhĩ Kỳ tìm cách tiêu diệt các lực lượng Kurd ở Syria, dân Kurd sẽ chiến đấu đến giọt máu cuối cùng!

    Ông Trump đã “chữa cháy” quyết định của mình bằng một lời đe dọa không cho Thổ Nhĩ Kỳ làm bậy. Ông tweet, “…nếu Thổ Nhĩ Kỳ làm điều gì mà tôi, với óc thông thái vĩ đại không ai sánh bằng của tôi (in my great and unmatched wisdom), thấy là vượt qua giới hạn, thì tôi sẽ phá hủy và tiêu diệt hoàn toàn nền kinh tế của Thổ Nhĩ Kỳ.”

    Không biết Tổng Thống Erdogan xứ Thổ Nhĩ Kỳ nghe ông Trump nói thế có sợ hãi hay không sau khi ông Trump đã từng dọa tiêu diệt Bắc Hàn trước đây. Người ta còn tin được những lời hứa hẹn hoặc những lời đe dọa của chính phủ Mỹ nữa hay không?

    Trước hết, Tổng Thống Donald Trump cần phải tỏ ra biết kính trọng các đồng minh của nước Mỹ. Ông cần học lịch sử để hiểu rằng nước Mỹ không chiến đấu một mình mà thắng được những cuộc chiến tranh thế giới trước đây, cũng như ngăn chặn được không để chế độ Cộng Sản bành trướng suốt thời Chiến Tranh Lạnh. (Ngô Nhân Dụng)

  10. #300
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Quote Được gửi bởi NaTra View Post
    [B][

    ngài Tập cho quân qua PHẬP PHẬP liền và thống nhất liền ngay trong đêm không
    Ừa, đúng rồi, ngài tập cho quân phập phập vô ni liền và rồi thống nhất cùng xuất tinh ngay trong đêm tề

    Được sửa bởi crazyfoto lúc 03:16 PM ngày 09-10-2019

Trang 30 / 136 Đầu tiênĐầu tiên ... 2028293031324080130 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •