Trang 23 / 136 Đầu tiênĐầu tiên ... 1321222324253373123 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 221 đến 230 / 1359

Chủ đề: Tôi nói đồng bào nghe rõ không?

  1. #221
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934


    -Thấm phán Judge Napolitano: Cách nói cho thấy TT Trump ‘phạm tội’ khi điện thoại với TT Ukraine
    -Bản chép lại cuộc điện đàm cho thấy, TT Trump kêu gọi TT Ukraine điều tra ông Biden






    The newly released transcript of President Donald Trump's phone call with Ukraine’s President Volodymyr Zelenskiy reveals that Trump repeatedly urged him – eight times -- to work with his personal lawyer, Rudy Giuliani, to help with investigations, including into former Vice President Joe Biden and Biden’s son.

    Though Trump did not refer to Giuliani in each instance in which he asks for Zelenskiy's cooperation, the transcript reveals how he suggested multiple times that Ukraine help with investigations.

    Here is what a rough transcript the White House released shows:


    Page 3, top paragraph: "I would like you to do us a favor though because our country has been through a lot and Ukraine knows a lot about it."

    Page 3, top paragraph: "I would like you to find out what happened with this whole situation with Ukraine."

    Page 3, top paragraph: "I would like you to have the Attorney General call you or your people and I would like you to get to the bottom of it."

    Page 3, top paragraph: "Whatever you can do, it's very important that you do it if that's possible."

    Page 3, bottom paragraph: "Mr. Giuliani is a highly respected man. He was the mayor of New York City, a great mayor, and I would like him to call you. I will ask him to call you along with the Attorney General. Rudy very much knows what's happening and he is a very capable guy. IF you could speak to him that would be great."

    Page 4, top paragraph: "There's a lot of talk about Biden's son, that Biden stopped the prosecution and a lot of people want to find out about that so whatever you can do with the Attorney General would be great."

    Page 4, top paragraph: "Biden went around bragging that he stopped the prosecution so if you can look into it... It sounds horrible to me."

    Page 4, bottom paragraph: "I will have Mr. Giuliani give you a call and I am also going to have Attorney General Barr call and we will get to the bottom of it. I'm sure you will figure it out."

    The 8 times Trump urged Ukraine’s leader to help with investigations

    https://abcnews.go.com/Politics/time...ry?id=65850945

  2. #222
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934

    Ivanka Puts Her Breasts On Display During U.N. Religious Event

    Ivanka bị chỉ trích vì cách ăn mặc tại Liên Hợp Quốc

    Ivanka bị chỉ trích là ăn mặc phản cảm khi diện một chiếc sơmi mỏng, để lộ hai đầu ngực tới cuộc họp Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc.


    In honor of the UN Climate Summit Ivanka has switched to new energy efficient halogen headlights.


  3. #223
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Chính quyền do lão Trump NỔ điều hành là có thiên hướng...BĂNG ĐẢNG XÃ HỘI ĐEN!
    Ai không nghe theo lão, không chịu làm bậy theo lão, sẽ bị xử lý, tìm cách sa thải v.v..
    Ai làm việc cho lão là phải nhắm mắt, im miệng, không được khai báo chuyện sai trái của lão. Vì vậy, nhiều con người tự trọng đã TỪ CHỨC!


    Quyền giám đốc An Ninh Quốc Gia dọa từ chức nếu không được tự do trả lời Quốc Hội

    Quyền giám đốc An Ninh Quốc Gia (DNI) mới đây đã dọa sẽ từ chức nếu Tòa Bạch Ốc tìm cách buộc ông phải tránh né các câu hỏi của Quốc Hội khi ra điều trần hôm Thứ Năm về việc một giới chức tình báo tố giác tổng thống có hành động sai trái, theo bản tin của tờ Washington Post hôm Thứ Tư, 25 Tháng Chín.

    Tiết lộ này, theo tờ Post, cho thấy sự căng thẳng cao độ giữa Tòa Bạch Ốc và người chỉ huy cao cấp nhất của tình báo Mỹ, về một vấn đề đã khiến khởi sự cuộc điều tra chính thức trong thủ tục luận tội Tổng Thống Donald Trump.

    Các giới chức thông thạo sự việc nói với tờ Washington Post rằng ông Joseph Maguire, người được Tổng Thống Trump đề cử vào chức vụ cao cấp nhất của ngành tình báo Mỹ hồi tháng qua, cảnh cáo Tòa Bạch Ốc rằng ông không muốn giấu giếm điều gì với Quốc Hội khi ra điều trần, cả trong buổi họp kín cũng như buổi họp công khai hôm Thứ Năm.

    Theo các quan sát viên thì khi làm điều này, ông Maguire muốn báo trước rằng ông sẽ trả lời các câu hỏi của các nhà lập pháp, từ khi là Tòa Bạch Ốc thông báo rõ ràng là viện dẫn đặc quyền hành pháp để ngăn không cho ông Maguire làm điều này.

    Tòa Bạch Ốc cũng như Văn Phòng Giám Đốc Tình Báo Quốc Gia (ODNI) chưa có bình luận gì về việc này.

    Ông Maguire hiện đang bị “kẹt giữa hai lằn đạn” trong cuộc đối đầu giữa quốc hội và hành pháp về nội dung bản cáo giác khi văn phòng của ông nhận được hồi cuối tháng qua.

    Ông Maguire đã bày tỏ sự không hài lòng với Luật Sư Tòa Bạch Ốc Pat Cipollone và những người khác rằng Tòa Bạch Ốc đã đặt ông vào thế khó xử khi buộc ông không cung cấp các tin tức về đơn tố cáo cho Quốc Hội với lý do rằng đây “không thuộc thẩm quyền” của ông, cho dù ông chỉ huy cả ngành tình báo Mỹ.

    Vào chiều tối ngày Thứ Ba, ông Maguire đưa ra bản thông cáo nói ông “muốn nói rõ rằng sẽ gìn giữ trách nhiệm của mình là theo đúng quy định của pháp luật.”

  4. #224
    Tham gia
    12-11-2006
    Bài viết
    1,314
    Quote Được gửi bởi crazyfoto View Post
    What is really with the communist liar and eveil regime ! that's why protesters must beat those communist as dogs.

    Google dịch ra thế ni bác nhá : Điều gì thực sự với chế độ nói dối và chế độ cộng sản! đó là lý do tại sao những người biểu tình phải đánh những người cộng sản như những con chó.

    P.s: Bác thông cảm trình độ Anh ngữ từ trại nhồi sọ dưới chế độ cộng sản súc vật nó chỉ được như thế nhá.
    Công nhận Google giỏi, nạc mỡ ba rọi xí quách gì nó cũng nhai được hết.
    Mà Anh ngữ của bác như vậy thì cứ ĐM tiếng Việt cho nó nhanh, chứ ngồi rị mọ English "f**k son mother you" làm gì cho mất công! ;-)

  5. #225
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Quote Được gửi bởi nguyenphuong View Post
    Công nhận Google giỏi, nạc mỡ ba rọi xí quách gì nó cũng nhai được hết.
    Mà Anh ngữ của bác như vậy thì cứ ĐM tiếng Việt cho nó nhanh, chứ ngồi rị mọ English "f**k son mother you" làm gì cho mất công! ;-)
    Vâng, ĐMCS bác hỷ !

    Đị*t mẹ cộng sản cho dễ hiểu hỷ

  6. #226
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934

    Trump called daughter Ivanka ‘a voluptuous piece of ass’, says he’ll date her if she weren’t his child

    After coming under fire for misogynistic comments made about women,Donald Trump has more to contend with as it’s been revealed he called his ,daughter Ivanka Trump is ‘a piece of a**’ while appearing as a guest on the Howard Stern radio show.
    Uncovered interviews reveals Trump has engaged in lewd conversations with the radio host over a 17-year period that focused on his daughter Ivanka, his preference for younger women, his sex life, how he ‘couldn’t care less’ if he satisfies the women he sleeps with and losing his virginity to a ‘hot little girl’ when he was 14 years old.

    According to a review of the interviews by CNN,while being interviewed for a September 2004 show, the billionaire businessman who was 58 years old at the time, told Stern that his then 22-year-old daughter was ‘beautiful.’

    ‘Can I say this?’ asked Stern. ‘A piece of a**?’
    ‘Yeah,’ replied Trump.

    Roughly two years later in a October 2006 interview, Stern and Trump discussed Ivanka’s breasts on the show.
    Stern remarked that Ivanka ‘looks more voluptuous than ever,’ and asked if she had breast implants.
    Trump told Stern that she never had surgery for breast implants

    ‘She’s always been quite voluptuous,’ said Trump.’She’s tall, she’s almost 6 feet tall and she’s been, she’s an amazing beauty.’

    Trump on Howard Stern in 2003: On how he’d date Ivanka if she wasn’t his daughter
    In another Howard Stern interview from 2003, Trump bragged about his daughter’s figure, saying:

    ‘You know who’s one of the great beauties of the world, according to everybody? And I helped create her. Ivanka. My daughter, Ivanka. She’s 6 feet tall, she’s got the best body. She made a lot money as a model—a tremendous amount.”I’ve said if Ivanka weren’t my daughter, perhaps I’d be dating her,’ Trump said in an appearance on The View.
    http://kinnakasblog.com/2016/10/trum...ka-voluptuous/
    Ông Trump chỉ có ba người cùng đảng cạnh tranh chưa chính thức; đảng bộ Cộng Hòa cũng cẩn thận dẹp bỏ tranh cử sơ bộ ở một số tiểu bang nhằm ngăn cản những người có thể chia phiếu của ông trong tranh cử “sát nút” 2020. Nhưng ông vẫn bị những vấn đề nội trị nguy hiểm lẫn ngoại giao bế tắc đeo đẳng,và nhất là quá nhiều vấn đề pháp lý, cộng với với mức ủng hộ quá thấp (69% dân chúng “không ưa” ông).

    Về mặt pháp lý, ông cho thấy rõ rệt việc chọn lựa đường “mượn quyền lực công làm phúc lợi tư” cho mình, vi phạm Hiến Pháp mà mọi tổng thống tuyên thệ phải tuân theo và bảo vệ triệt để. Với không một kiến thức và kinh nghiệm công quyền, ông thành tổng thống như một người chuyên làm ăn kiếm lời với cái nhìn thực tiễn nhưng méo mó; ông xem chức vụ và quyền lực công của mình như phương tiện hữu hiệu để thâu tóm phúc lợi về mặt chính trị, cá nhân, và tài chính cho mình và gia đình. Ông công khai và không ngại ngần làm những trao đổi “áp-phe” bất kể công, tư, không biết hoặc không cần biết luật lệ.

    Tuần trước Tòa Kháng Án New York đã đồng ý cho phép một số chủ nhân và công nhân khách sạn ở New York và thủ đô tiến hành vụ kiện tổng thống về những mâu thuẫn quyền lợi giữa “những làm ăn rộng lớn, phức tạp và bí mật” và chức vụ đầy quyền lực của ông. Những phái đoàn đại diện quốc gia khắp thế giới bỏ những món tiền kếch sù sử dụng cơ sở của gia đình Trump như ở New York và thủ đô; họ không ngần ngại cho biết làm như vậy dễ “ân huệ” với chính quyền – như ngân hàng Hoa thuê văn phòng ở Trump Tower $2 triệu mỗi năm.

    Những phát giác mới đây: Ông Trump “mời” họp thượng đỉnh G7 2020 ở khu nghỉ mát Florida thiếu khách; phái đoàn Phó Tổng Thống Mike Pence phải dùng khu đánh cù ở Ireland lỗ lã, xa nơi họp 200 dặm; nhiều phi đoàn Mỹ phải “nghỉ chân” ở sân cù hiếm khách Scotland thay vì căn cứ không quân cận kề – tất cả phải trả tiền thuê và mọi phí tổn “làm giàu” cho Trump Organization.

    “Chuyện dài” vi phạm luật Hiến Pháp nhưng tổng thống vẫn chưa bị bãi nhiệm!

    Giữa tuần trước tin lại nổ bùng từ tờ Washington Post, New York Times và Wall Street Journal rồi nối tiếp với ti vi đưa ra một khủng hoảng mới. Một người “tố cáo nội bộ/whistleblower” thuộc An Ninh Quốc Gia (DNI) báo cáo về một cú điện thoại mật, nay đã rõ là của tống thống cho tống thống Ukraine tám lần áp lực ông này điều tra về con ông Biden làm ăn ở Ukraine nhằm triệt hạ ứng viên ông Biden – đây giống như ông đã nhờ Nga giúp “rác rưởi” triệt hạ ứng viên Clinton năm 2016, và vi phạm việc nhận “những gì có giá trị” từ ngoại bang ảnh hưởng vào chính trị Mỹ và an ninh quốc gia.

    Nghiêm trọng hơn đi lại với Nga, tổng thống đã chủ động “lạm dụng chức vụ và quyền lực của mình/abuse of power” làm “áp lực đòi Ukraine những lợi điểm chính trị/extortion, public corruption,” chưa nói gì đến “âm mưu,” theo lời cựu chánh văn phòng Quốc Phòng và CIA Jeremy Bash.

    Tờ Post ghi nhận ghê gớm hơn nữa, ông dùng tiền thuế ($400 viện trợ quốc phòng giúp Ukraine mà Quốc Hội đã chuẩn chi) vào việc ép buộc người nhận phải cung cấp lợi thế tranh cử cho mình. Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi (Dân Chủ) viết cho Quốc Hội, nếu tổng thống ngăn cản tố cáo đi tới Quốc Hội, có thể “ông đã vi phạm nhiệm vụ Hiến Pháp nghiêm trọng, và mở thêm một chương về bất hợp pháp, đưa tới cả một đợt điều tra hoàn toàn mới.”

    Báo chí hiểu rằng bà đưa tín hiệu “bãi nhiệm” sẽ xảy ra – một điều mà bà cố tránh vì nó sẽ gây chia rẽ và hỗn loạn cho cả hai đảng năm tới. Chiều Thứ Ba, 24 Tháng Chín, bà công bố chính thức hóa tiến trình luận tội.

    Cổ Lũy

  7. #227
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934

    Cô giáo xinh đẹp dạy tiếng Nhật

  8. #228
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Đến hồ bơi, đi khắp nơi, đốt thẻ cùng em

  9. #229
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Phải lo đi học tiếng Nhật thôi!

  10. #230
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    TRump NỔ tính điều hành nhân viên, công việc theo kiểu ...băng đảng xã hội đen ???

    Tòa Bạch Ốc bị tố ‘tìm cách che giấu chi tiết cuộc điện đàm Ukraine’

    Người đứng ra tố giác Tổng Thống Donald Trump lạm dụng quyền hành để “yêu cầu một quốc gia khác can dự vào nội tình nước Mỹ,” nói rằng Tòa Bạch Ốc sau đó tìm cách “khóa” các tin tức liên hệ để che giấu cuộc điện đàm với tổng thống Ukraine.

    Bản tố giác dài 9 trang, được công bố hôm Thứ Năm, cho thấy thêm các chi tiết mới về cuộc nói chuyện chỉ vài tháng trước đây, trong đó Tổng Thống Trump thúc giục tổng thống Ukraine giúp điều tra đối thủ chính trị của ông là cựu Phó Tổng Thống Joe Biden.

    Bản tố giác nói rằng Tòa Bạch Ốc có nỗ lực được phối hợp để chặn không cho phổ biến bản ghi chép cuộc điện đàm, như thủ tục thông thường và cũng nói đến các vận động bí mật của luật sư riêng của ông Trump là Rudy Giuliani, một điều làm cho một số cố vấn cao cấp của Tổng Thống Trump lo ngại.

    “Trong những ngày tiếp theo sau cuộc điện đàm, tôi được biết từ mấy giới chức chính phủ Mỹ rằng các giới chức cao cấp Tòa Bạch Ốc đã can thiệp để ‘khóa’ tất cả tài liệu liên quan đến cuộc điện đàm, đặc biệt là bản ghi chép chi tiết chính thức về cuộc nói chuyện, vốn vẫn được thực hiện theo như lệ thường,” theo bản cáo giác.

    Bản cáo giác, với các chi tiết rõ ràng mạch lạc, nhiều phần sẽ đẩy nhanh hơn việc tiến hành thủ tục luận tội và tạo thêm áp lực lên Tổng Thống Donald Trump để phản bác và cũng khiến các thành viên đảng Cộng Hòa tại Quốc Hội phải suy xét kỹ càng trước khi quyết định có bênh vực ông hay không.

    Cáo giác này cũng cung cấp bản lộ trình cho phía Dân Chủ để tìm thêm các nhân chứng và chứng cớ bổ sung cho lời tố cáo, một điều cũng tạo khó khăn cho Tổng Thống Trump khi đưa ra lập luận đây là hành động riêng rẽ của một kẻ có tinh thần thiên vị đảng phái, muốn tạo khó khăn cho ông.

    Tổng Thống Donald Trump trong khi đó đã có lời đe dọa kẻ cung cấp tin tức cho người đưa đơn cáo giác ông.

    Khi nói chuyện riêng với nhân viên của phái đoàn đại diện Mỹ tại Liên Hiệp Quốc ở New York, ông Trump nói rằng: “Tôi muốn biết ai là kẻ đưa cho người tố giác các tin tức đó. Vì đó cũng giống như làm gián điệp,” ông Trump nói.

    Ông hăm dọa thêm là: “Quý vị biết là chúng ta đã thường làm điều gì hồi xưa, khi chúng ta còn có sự khôn ngoan? Phải không? Bọn gián điệp và phản quốc, chúng ta đã đối phó với chúng khác hơn cách chúng ta đang làm bây giờ.”

    Các phát biểu này của Tổng Thống Trump được tờ Los Angeles Times và tờ The New York Times tường thuật, theo hãng thông tấn AP.

    Tòa Bạch Ốc đã cho công bố bản ghi chép tóm tắt cuộc điện đàm giữa ông Trump và Tổng Thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy, trong đó ông Trump thúc giục ông Zelenskiy hãy điều tra đối thủ chính trị của ông ở phía Dân Chủ là ông Joe Biden. Tuy nhiên, bản cáo giác đưa ra hôm Thứ Năm cho thấy một bức tranh toàn cảnh về những gì xảy ra ở Tòa Bạch Ốc và trong chính phủ lúc đó.

    Theo người tố giác, sau khi cuộc điện đàm chấm dứt, các luật sư Tòa Bạch Ốc đã lo ngại vì “họ chứng kiến việc tổng thống lạm dụng chức vụ cho lợi riêng.”

    Bản tố giác cũng chắc chắn sẽ đưa lại các câu hỏi về hành động của Luật Sư Giuliani, vốn tạo sự lo ngại trong giới chức chính quyền vì ông này vượt qua mặt các thủ tục phải có trong lãnh vực an ninh quốc gia. Các quan sát viên tin rằng ông Giuliani nay sẽ bị dư luận để ý, như đã từng để ý hành động của cựu luật sư riêng Tổng Thống Trump là ông Michael Cohen.

    Người tố giác nói một số giới chức cho hay ông Giuliani đã đến Madrid, Tây Ban Nha, một tuần sau cuộc điện đàm, để gặp một trong các cố vấn của ông Zelenskiy, nhằm tiếp tục thúc đẩy vấn đề.

    Trong cuộc điều trần trước Ủy Ban Tình Báo Hạ Viện hôm Thứ Năm, quyền giám đốc tình báo quốc gia, ông Joseph Maguire, nói rằng người tố giác Tổng Thống Trump đã đưa ra những vấn đề rất hệ trọng, nhưng nhiệm vụ của ông không là phán xét các tố giác đó có đúng hay không.

    Tuy nhiên, ông Maguire cũng ca ngợi người đứng ra tố cáo là có hành động đáng kính trọng, nói rằng ông ngay lập tức nhận thấy rằng đây là điều hệ trọng và nhạy cảm. Ông nói Tòa Bạch Ốc không ra lệnh cho ông phải giấu nhẹm vấn đề.

    Kẻ tố giác cũng cho hay cuộc điện đàm giữa Tổng Thống Trump với tổng thống Ukraine không là lần duy nhất mà các giới chức Tòa Bạch Ốc muốn che giấu chi tiết.


Trang 23 / 136 Đầu tiênĐầu tiên ... 1321222324253373123 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •