Trang 2 / 136 Đầu tiênĐầu tiên 12341252102 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 11 đến 20 / 1359

Chủ đề: Tôi nói đồng bào nghe rõ không?

  1. #11
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Xem một số khí tài quân sự mà Việt Nam ta sở hữu, nhận ra bước tiến dài và nỗ lực không ngừng nghỉ của quân và dân, trong việc nâng cao khả năng tự vệ của đất nước. Nhìn lại lịch sử, thấy rõ người dân Việt Nam yêu chuộng hòa bình, luôn tránh chiến tranh bằng mọi giá. Nhưng mà tới khi đến lúc, không thể tránh được nữa, thì toàn dân Việt Nam có khả năng "bật lại" một cách hết sức dữ dội, dai dẳng, cho tới khi có chiến thắng cuối cùng.

    Tui tin chắc trên diễn đàn này cũng như mọi nơi khác, không thiếu những người từng là quân nhân (của chế độ miền Nam VN, và của chế độ hiện tại), điểm chung của những người này, những người đã trực tiếp cầm súng, đích tai nghe tiếng đạn nổ gây ù tai (đứng cách chừng ba mét thôi, phải hét to mới nghe bên kia nói gì), pháo dập rung rinh mặt đất, là họ thường ...IM LẶNG, TRẦM NGÂM mỗi khi nhắc về hai từ "chiến tranh".

    Bởi họ đã tận mắt thấy sự tàn khốc, sự kinh khủng, kinh hoàng của chiến tranh, cái giá rất rất đắt khi chiến sự nổ ra, khi đồng đội gục chết trong tay họ. Nó khác lắm lắm với khi ta làm anh hùng keyboard ngồi hô khẩu hiệu, chu mỏ nhọn chỉ trích, chê bai một chính phủ nào đó không dám "nói chuyện bằng súng đạn" với đối phương!!!



  2. #12
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    100% Lão Trump nổ sẽ tèo trong cuộc "thương chiến" (vớ vẩn tào lao) đơn độc với Chung Quốc.
    Xem hình lão Trump nổ với sắc diện làm người coi khó nhịn cười, là đủ biết ai đang ngấm đòn.

    Muốn thắng được Chung Quốc, trừ khi thành lập được một liên minh, trong đó cả Mỹ và tất cả các quốc gia châu Âu đều hợp lực, nhưng điều đó là ...hỏng bao vờ xảy ra. Bởi hiện tại lão Trump nổ đang rất thành công trong việc chọc giận đồng minh, đưa Mỹ vào thế cô lập.

    Đồng thời, không chỉ dùng màn "thương chiến" để che đậy ý đồ thực sự là muốn kềm hãm sự phát triển của Chung Quốc, mà có thể thành công được. Cần nêu thẳng đúng vấn đề, "kiện ra tòa quốc té" về những hành vi vi phạm bản quyền, sở hữu trí tuệ (nạn copy sao nhái v.v..). Trong mọi tình huống, chỉ có một liên minh mới hòng có khả năng đối chọi với đệ nhị siêu cường. Ảo tưởng về "sức mạnh Mỹ" đã lỗi thời, khi một anh Ủn trẻ măng đủ sức xỏ mũi lão Trump nổ, thì chuyện Trump nổ đấu với ngài Tập sói già, trong tình trạng nội bộ Mỹ chia rẽ trầm trọng, mà muốn thắng là chuyện hoang đường!


    Cuộc chiến thương mại leo thang: Mỹ hay Trung Quốc sẽ “ngấm đòn”?



    Giới phân tích nhận định nền kinh tế và người tiêu dùng Mỹ có thể gặp khó khăn sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump quyết định áp thuế bổ sung với hàng hóa Trung Quốc.

    Trung Quốc tỏ ra coi nhẹ động thái leo thang mới nhất của Tổng thống Donald Trump trong cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Truyền thông nhà nước Trung Quốc thể hiện tín hiệu cho thấy chính phủ nước này sẵn sàng đương đầu với những xáo trộn về kinh tế, khi triển vọng giải quyết cuộc đối đầu căng thẳng với Mỹ chưa có nhiều tiến triển.

    Mỹ đã đánh thuế 15% đối với nhiều mặt hàng tiêu dùng nhập khẩu từ Trung Quốc, từ giầy dép, quần áo, hàng may mặc cho tới một số sản phẩm công nghệ như đồng hồ Apple Watch. Một đợt áp thuế khác đối với khoảng 160 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc, bao gồm máy tính xách tay và điện thoại di động, sẽ bị áp thuế 15% từ ngày 15/12. Tổng thống Trump đã hoãn áp thuế một phần hàng hóa để tránh tác động đối với người tiêu dùng Mỹ trong dịp mua sắm cuối năm.

    “Nền kinh tế Mỹ không thể duy trì được sự thịnh vượng bề nổi và đang đối mặt với nguy cơ suy giảm mạnh hơn. Chính quyền Trump đã tự bắn vào chân người Mỹ. Khi ngày càng nhiều người Mỹ cảm nhận được sự đau đớn, có thể đó là lúc Washington tìm lại lẽ phải”, bài xã luận trên Thời báo Hoàn cầu viết.

    Trước đó, sau khi thông báo sẽ áp thuế bổ sung lên hàng hóa Trung Quốc hôm 1/8, ông Trump khẳng định đợt áp thuế mới cũng không khiến người tiêu dùng Mỹ bị thiệt hại, mà Trung Quốc mới là bên mất mát.

    Tuy vậy, nhiều công ty và nhà kinh tế nhận định các nhà nhập khẩu Mỹ mới là bên phải gánh các khoản chi phí đó, và một phần được chuyển sang người tiêu dùng Mỹ.

    Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ hồi tháng 8 dự đoán, tới năm 2020, đòn thuế quan của Tổng thống Trump và cuộc chiến thương mại sẽ làm giảm GDP của Mỹ khoảng 0,3% và giảm thu nhập bình quân hộ gia đình khoảng 580 USD.

    Báo cáo của JP Morgan Chase gần đây ước tính, đợt áp thuế mới nhất của Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc đã gây thiệt hại bình quân 1.000 USD/năm cho mỗi hộ gia đình Mỹ, tăng so với mức 600 USD/năm trong đợt áp thuế năm ngoái.

    Cuộc chiến thuế quan của Mỹ và Trung Quốc cũng gây tổn hại cho nền kinh tế toàn cầu. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hồi tháng 7 đã dự báo mức tăng trưởng sụt giảm của nền kinh tế toàn cầu.

    Đòn áp thuế trả đũa của Trung Quốc nhằm vào hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/9. Khoảng 75 tỷ USD hàng hóa Mỹ sẽ bị áp mức thuế bổ sung theo từng giai đoạn.

    Với đòn thuế quan này, Trung Quốc đã nhắm mục tiêu tấn công tới nhóm ủng hộ chính trị của Tổng thống Trump, bao gồm các nhà máy, nông trại ở khu vực miền trung tây và nam Mỹ, đúng vào thời điểm nền kinh tế Mỹ đang có những dấu hiệu chững lại. Điều này có thể gây bất lợi cho ông Trump trước thềm cuộc đua tái tranh cử vào năm sau.

    Gary Shapiro, chủ tịch Hiệp hội Công nghệ Tiêu dùng Mỹ, nhận định cách tiếp cận của chính quyền Trump trong việc sử dụng thuế quan để gây sức ép với Trung Quốc nhằm đạt được một thỏa thuận đã phản tác dụng.

    “Các công ty Mỹ sẽ phải chi nhiều hơn cho các nguồn lực để thích ứng với các quy định thương mại thay đổi liên tục, trong khi giảm bớt chi tiêu cho các hoạt động cải tiến, các sản phẩm mới và sự phát triển của nền kinh tế. Đây không phải là cách để đạt được một thỏa thuận thương mại có ý nghĩa”, chuyên gia Shapiro nhận định

  3. #13
    Tham gia
    16-09-2008
    Bài viết
    826
    Quote Được gửi bởi NaTra View Post
    Nên chấm dứt đả kích cá nhân, những thái độ và hành vi đó chỉ dẫn đến điều tiêu cực, không có gì tích cực cả, gây tranh cãi vô bổ. Đã gọi là "nick" mà còn phân biệt "thật giả" nghĩ khá khôi hài. Người ta có thể dùng tên thật, hay nickname, hay bất cứ gì miễn không phạm quy của diễn đàn. Nick NaTra có từ 2006, không phải mới khởi tạo.

    Thử khách quan nhìn vấn đề xem, có khôi hài không, khi ta chẳng những muốn "quản lý" chính kiến của người khác (buộc họ phải thích cái ta thích), mà còn muốn "quản lý vi mô" tới mức họ phải dùng nick gì nick gì theo "tiêu chuẩn" của ta đặt ra?

    Không thích đừng vào xem topic, khi vào xem, tự do nêu ý kiến/post bài phản biện/ post bài theo ý. Nhưng không bao giờ nên nhắm vào cá nhân người có bài viết trái ý của mình hay có ý định tìm cách "tiêu diệt", "bịt mồm" người có ý kiến khác biệt. Điều có sẽ làm cho xã hội lụi tàn, kém phát triển.

    Đây là lần duy nhất trả lời you. Kể từ sau post này, mọi bài viết có tính cách nhắm vào tấn công cá nhân đều sẽ bị lờ đi, không trả lời. Tránh làm/ biến topic thành nơi tấn công cá nhân qua lại, cãi nhau.

    Nhớ nhe: BỎ ĐI, đừng nhắm vào tấn công cá nhân nữa, chỉ mất thời gian thôi. Nếu bạn cho rằng bạn có ý đúng, xin mời phản biện và đưa bài vở củng cố lý của bạn (về một vấn đề nào đó). Còn người ta dùng nick gì thây kệ người ta đi, đừng soi mói đời tư /quyền riêng của người ta nữa. Nhe !
    Thực là nực cười , bạn chửi người khác thì được , khi người khác chửi lại bạn thì bạn nói là đả kích cá nhân , khà khà khà , thôi ta tha cho thằng hèn đó

  4. #14
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Cùng đường, hết chiêu thức dọa dẫm, lão Trump nổ tính chuyện đòi nợ Chung Quốc món nợ có từ đời...nhà Thanh !!!

    Dĩ nhiên, Chung Quốc không quan tâm y chang như không thèm quan tâm phán quyết của cái tòa blah blah blah nào đó xử "vụ kiện biển Đông", ví nó quá HỀ!

    Bước kế tiếp, có thể lão Trump nổ tính chuyện lấy cớ "phong tỏa tài sản Chung Quốc" (một hình thức cướp cạn), đẩy màn "thương chiến" (tào lao vớ vẩn) sang chương mới, đó là chương "Trump nổ bị dân Mỹ hộ tống ra khỏi nhà trắng, vì quậy quá cỡ thợ mộc"

    Mỹ đang cân nhắc các đòn trừng phạt mới nhằm vào Trung Quốc trong bối cảnh chiến tranh thương mại leo thang và món nợ của Trung Quốc từ thời nhà Thanh có thể là một trong các vũ khí, giới phân tích nói trên RT.

    Theo báo Nga RT, bắt đầu từ ngày 1.9, Mỹ và Trung Quốc đã đồng loạt tăng thuế với hàng loạt các mặt hàng xuất khẩu của nhau. Nếu như Mỹ áp thuế thêm 15% thì Trung Quốc tăng thuế đáp trả từ 5-10% đối với các mặt hàng có chọn lọc.

    Mặc dù các đòn thuế đã bắt đầu có hiệu lực, cả Mỹ và Trung Quốc đều để ngỏ về vòng đàm phán mới trong tháng này. Nếu như hai bên không thể tìm được tiếng nói chung, vẫn còn những đòn thuế mới được ấn định có hiệu lực kể từ ngày 15.12.

    Mỹ và Trung Quốc được cho là đang cân nhắc đến những giải pháp ngoài việc tăng thuế. Đối với Trung Quốc, đó là khả năng hạn chế xuất khẩu đất hiếm sang Mỹ. Một giải pháp “hạt nhân” khác của Trung Quốc là bán trái phiếu Mỹ.

    Ngược lại, giới phân tích ở Washington đề cập đến một lựa chọn mà chính quyền Mỹ có thể sử dụng là món nợ 1.000 tỷ USD từ thời nhà Thanh, tính cả lạm phát, lãi suất và các chi phí khác.

    Những người sưu tập trái phiếu Trung Quốc thời nhà Thanh đang kêu gọi chính quyền Tổng thống Trump đòi Bắc Kinh trả món nợ trăm năm này. Năm 1911, một nhóm ngân hàng tại London (Anh), Berlin (Đức), Paris (Pháp) và New York (Mỹ) phát hành trái phiếu Đường sắt Hồ Bắc.

    Trái phiếu Đường sắt Hồ Bắc phục vụ gây quỹ xây dựng tuyến đường sắt từ Hán Khẩu tới Tứ Xuyên. Mỹ từng mô tả dòng tiền đổ vào Trung Quốc đầu thế kỷ 20 là “ngoại giao đồng USD” để xây dựng quan hệ ngoại giao và khai thác thị trường Trung Quốc.

    Hiện tại, hàng nghìn tờ trái phiếu cổ của Trung Quốc vẫn được lưu giữ trong gia đình của nhiều người Mỹ và được bán đấu giá trên eBay. Dĩ nhiên rất ít khả năng Trung Quốc chịu trả tiền cho những trái phiếu này, nhưng việc Mỹ lên tiếng đòi quyền lợi cho những người sở hữu trái phiếu có thể kích hoạt nhưng hệ lụy sâu sắc.

    “Nếu Mỹ ra phán quyết yêu cầu Trung Quốc phải trả tiền thì điều đó đồng nghĩa là Mỹ có thể phong tỏa tài sản Trung Quốc và chiến tranh thương mại sẽ bước sang một trang mới”, chuyên gia jim Rogers nói trên RT.

    Theo báo Nga, Trung Quốc ngày nay không công nhận khoản nợ 1.000 tỷ USD từ thời nhà Thanh. Những người sở hữu trái phiếu ở Mỹ có thể tự mình yêu cầu Trung Quốc trả tiền, nhưng mọi chuyện sẽ khác nếu chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vào cuộc.

  5. #15
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Đối với con súc vật bệnh hoạn như tên rồng lộn ni (nick natra) ni thì cần chi phải phản biện và đưa bài vở củng cố lý của bạn (về một vấn đề nào đó) với thèng súc sinh vô não hỷ. Tau đã nói từ trước ni là con mẹ mi làm đĩ mà mi còn khen nức nở vĩ đại quang vinh mừ ! thế ni mi còn cái tư cách chi mà đòi người khác phải vô phản biển có lý với mi hề thèng súc vật con cháu Hồ chó má hỷ. Tau nói mi có nghe rõ chửa ?

    Đối với CS thì không cần phải lý luận chi cao siêu chi cả, chỉ cần sử dụng bạo lực và quét sạch bọn chúng chớ không cần chi dùng lý luận chánh trị hay tư tưởng Hồ súc vật chi cả nhá !

    Có ai đi phản biện với lý luận với đống phân bao giờ hỷ ! đống phân vẫn hoàn đống phân nên chỉ cần quét sách nó đi là xong nhá.
    Được sửa bởi crazyfoto lúc 12:12 PM ngày 03-09-2019

  6. #16
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Ni, em thêm bài vở củng cố thêm về 1 vấn đề là "đừng nghe những gì cộng sản nói, hãy quan sát kỹ những gì cộng sản làm ni"

    Thèng đảng súc vật bộ chưởng thông tin của nước Cống Hôi Xạo Hết Chổ Nói Việt Nam ni:

    Ngày 03/02/2017 nói to mồm tự nói nhá:

    Bộ trưởng TT-TT: “Tết này tôi không nhận quà của bất cứ ai”



    Xem bài viết chi tiết: https://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuo...3191610455.htm


    Đến ngày hôm ni 03/09/2019 thì:



    (NLĐO)- Theo khai nhận, ông Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn, 2 cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, đã được Phạm Nhật Vũ, cựu Chủ tịch HĐQT AVG, đưa tiền. Trong đó, ông Son nhận 3 triệu USD, ông Tuấn nhận 200.000 USD.



    Xem bài viết chi tiết: https://nld.com.vn/phap-luat/cuu-bo-...0307390172.htm

    Đấy, pà con hãy tiếp tục tin vào bọn đảng ba xạo ke ni hỷ, hãy quét sạch bọn chúng hỷ
    Được sửa bởi crazyfoto lúc 12:06 PM ngày 03-09-2019

  7. #17
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934


    Tít trên cao dáng tròn xinh xinh
    Soi xuống trần ánh sáng dịu dàng
    Rằm tháng Tám bóng hằng trong sáng
    Em múa ca vui đón chị Hằng

    Tùng dinh dinh cắc tùng dinh dinh
    Tùng dinh dinh cắc tùng dinh dinh
    Em rước đèn chạy đến cung trăng
    Tùng dinh dinh cắc tùng dinh dinh
    Tùng dinh dinh cắc tùng dinh dinh
    Em rước đèn mừng đón chị Hằng

  8. #18
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Tùng dinh dinh cắc tùng dinh dinh
    Tùng dinh dinh cắc tùng dinh dinh

    Hồng Kông là nơi Hồ cẩu tặc mang tà thuyết CS vào Việt Nam theo sự chỉ đạo của Mao xủ xỉ và làm cho nhân dân Việt Nam rất lam lủ, tàn phá đất nước con người rất ghê gớm đến ngày hôm ni bên trong tấm màn gọi là "phồn vinh giả tạo" của đảng.

    Hồng Kông chứ không phải Hồng Kộng tuy họ không có quân đội, cùng nói tiếng tàu mà họ đã can đảm dũng cảm đứng dậy chống lại thèng tập bắc kinh, còn Việt Nam không nói tiếng tàu, có quân đội mà nhát như đàn cày sấy, đàn ông hèn nhát hơn phụ nữ (có thể chỉ biết chém chết người nhà hay người quen thôi)...pó tay và đáng tiếc cho dân tộc

    Pà con xem người dân Hong Kong nói gì, 1 luật sư người Việt Nam là phụ nữ phỏng vấn bạn Hoàng Chi Phong (Joshua Wong) và bạn ấy chia sẻ cho các bạn Việt Nam

    Được sửa bởi crazyfoto lúc 03:37 PM ngày 03-09-2019

  9. #19
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Những phát biểu chân lý của Joshua Wong về chế độ độc tài cai trị của lũ cộng sản


  10. #20
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Kết quả của tí cận mỏ nhọn sau những tràng mỏ nhọn là:
    - Ủ tờ ! Tương lai đen thui, công lao cha mẹ nuôi cho ăn học ra trường, trở thành không nghề ngỗng, tối ngày dùng thời gian đi ..mỏ nhọn (vô tác dụng và vô tích sự, đám loạn dân Hồng Công chuyên tấn công cảnh sát và đốt phá, cố tình phá hoại ở các phi cảng sẽ bị dẹp tan sớm thôi).
    - Cái "phong chào" "dù vàng" gì đó của tí cận tham gia, bây giờ như cái bánh xe xẹp lốp!!!

    Kết quả duy nhất tí cận mỏ nhọn đạt được từ đầu tới giờ là: VÔ TÙ, ra tù, VÔ TÙ lại, làm khổ cha khổ mẹ và tự thui chột tương lai của bản thân. Mọi chuyện khác vũ như cẩn.

    Một kết quả của sự "mỏ nhọn" làm "anh hùng keyboard" khác:

    Bánh trung thu Hong Kong bị tẩy chay


    Các cửa hàng Trung Quốc đại lục ngừng bán thương hiệu bánh trung thu Taipan của Hong Kong vì giám đốc hãng bị cáo buộc ủng hộ biểu tình.

    Taipan Bread & Cakes, thương hiệu Hong Kong nổi tiếng với những chiếc bánh trung thu trắng như tuyết, hôm 2/9 biến mất trên các sàn thương mại điện tử lớn nhất đại lục Tmall và JD sau khi People’s Daily đăng bài viết chỉ trích Garic Kwok, giám đốc của hãng, ủng hộ các cuộc biểu tình phản đối chính quyền.

    Vào sáng qua, việc tìm kiếm Taipan trên các trang mua bán trực tuyến này đều không cho ra kết quả nào. Một nhân viên của công ty Công nghệ và Phát triển Thương mại Yingming Kailai, chuyên nhập khẩu bánh trung thu cho các siêu thị ở đại lục và Tmall, cho biết sản phẩm này không còn được bày bán tại các cửa hàng ở Bắc Kinh và những thành phố lớn khác như Thượng Hải, Quảng Châu và Thâm Quyến.

    Động thái trên diễn ra khi Tết Trung thu sắp đến và đây là thời gian cao điểm của mặt hàng bánh trung thu. Liu Shuting, người phụ trách hoạt động kinh doanh của Taipan ở Bắc Kinh, xác nhận các sản phẩm đã bị gỡ bỏ và công ty đang bị thất thu một lượng tiền lớn.

    "Tôi không thể kiểm soát được những gì ông Kwok nói. Tôi nghĩ sản phẩm này rất ngon nhưng chúng tôi sẽ phải chịu lỗ nặng vì những gì ông ấy nói", Liu cho hay.


    Theo bài viết trên People’s Daily hôm 26/8, ông Kwok, con trai của người sáng lập Taipan, đã bày tỏ trên Facebook sự ủng hộ đối với "những người mặc áo đen" và chia sẻ những bức ảnh "chế giễu chính quyền và cảnh sát, gây phẫn nộ cho công chúng".

    Trong một bài viết trên Facebook cuối tuần trước, ông Kwok đăng bức ảnh chụp một cuộc biểu tình từ trên cao và mô tả rằng "người Hong Kong đang tạo thành một chuỗi ủng hộ dân chủ khắp thành phố". Một bức ảnh khác chỉ trích những người ủng hộ cảnh sát Hong Kong là "thiếu sự đồng cảm, kém cỏi, ích kỷ, ngạo mạn".

    Sau khi bài viết của People’s Daily được chia sẻ rộng rãi trên các kênh truyền thông khác ở đại lục, ông Kwok đã xin lỗi và xóa các hình ảnh trên Facebook nhưng vẫn không xoa dịu được làn sóng chỉ trích.

    "Những gì tôi nói và chia sẻ trên Facebook mang tính cá nhân và không liên quan gì tới Taipan Bread & Cakes. Vì vậy, tôi xin lỗi nếu chúng gây hiểu nhầm hay xúc phạm ai", ông Kwok viết trên Facebook hôm 30/8.

    Tài khoản weibo của Taipan cũng chia sẻ lại lời xin lỗi này kèm thông cáo từ hãng, khẳng định phát ngôn của ông chủ không phản ánh quan điểm của công ty. Tuy nhiên, người dùng mạng ở đại lục cho rằng chúng không chân thành và nhất quyết tẩy chay thương hiệu bánh này.

    "Chúng tôi không chấp nhận những lời xin lỗi từ bất kỳ ai hay tổ chức nào phạm sai lầm trong những vấn đề nguyên tắc quan trọng. Tôi cảnh báo các anh, nếu các anh không đồng tình rằng mình là người Trung Quốc thì hãy ra khỏi Trung Quốc cùng các sản phẩm và tiền của các anh", một người bình luận trên weibo.

    Trước Taipan, nhiều người nổi tiếng và nhãn hàng, từ trà sữa đến thời trang cao cấp, đã bị chỉ trích và tẩy chay ở đại lục do bày tỏ quan điểm về vấn đề Hong Kong. Các cuộc biểu tình chống chính quyền ở Hong Kong đã kéo dài sang tuần thứ 13, khiến trung tâm tài chính châu Á rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng.
    Nói rồi: Hồng Công bây giờ là thuộc về Chung Quốc. Đám loạn dân Hồng Công,thuộc thiểu số, không thích ở cứ tìm chỗ fắn, để yên cho dân lành Hồng Công người ta làm ăn. Quậy, mỏ nhọn, đập phá đốt phá cho lắm chỉ tổ báo hại dân lành và làm bản thân bị ăn dùi cui, bị xịt hơi cay, ăn vòi rồng và sắp tới sẽ tới kẹo đồng! Không bao giờ có kết quả nào khác.

    Sắp tới dân ở Đại Lục sẽ tràn ngập Hồng Công, số dân này giàu ăn đứt dân Hồng Công bản địa và ủng hộ ngài Tập hết mình! Họ sẽ tung tiền ra mở cơ sở làm ăn, mua đứt các chóp bu, xì thảu bản địa Hồng Công, thế là xong!

    Nội mỏ nhọn lợn cợn chút trên facebook thôi mà còn dẫn tới bị tẩy chay bánh, LỖ NẶNG, dễ dàng dẫn tới phá sản, sập tiệm, thì đủ thấy tinh thần dân tộc của người Chung Quốc là vô địch! Vậy mới nói Trump nổ chắc chắn 100% thua trong thương chiến là thế. Bởi dân Mỹ là hợp chủng quốc, tứ xứ sắc dân mạnh ai nấy lo túi tiền, bị mua đồ giá cao là "làm phản" ngay, đâu có đồng lòng được như dân Chung Quốc.

Trang 2 / 136 Đầu tiênĐầu tiên 12341252102 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •