Trang 129 / 136 Đầu tiênĐầu tiên ... 2979119127128129130131 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 1,281 đến 1,290 / 1359

Chủ đề: Tôi nói đồng bào nghe rõ không?

  1. #1281
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Những bình luận của Trump nổ chỉ là dọa nạt và “vô nghĩa”.

    “Trump giống như một đứa trẻ to xác đang hoang mang khi phải đối mặt với áp lực khủng khiếp trong đại dịch vì số người tử vong tại Mỹ quá nhiều. Những bình luận được đưa ra từ ông ấy giống như việc một người nhát gan phải đi qua nghĩa trang vào ban đêm, cứ phải hét to lên cho đỡ sợ”, Shen Yi, chuyên gia phân tích chính trị tại Đại học Phúc Đán, Trung Quốc, nhận xét.



  2. #1282
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Con số nạn nhân của coronavirus ở Mỹ hiện đã hơn 90 ngàn người!!! Số ca dương tính trên 1,500,000 !!!

    Ấy vậy nhưng TRUMP NỔ vẫn cố bưng bít tình hình bằng những lời khuyến khích "mở cửa lại" và ngăn chặn toàn văn bản hướng dẫn của CDC (trung tâm kiểm soát phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ) tới với công chúng. Cắt xén bớt những điều khoản quy định của CDC trong việc hướng dẫn các nhà trường các bước mở cửa lại trường học, nhà hàng v.v..lấy lý do là "nó gây trở ngại cho việc phục hồi nền kinh tế"...


  3. #1283
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Vào lúc số nạn nhân tử vong vì cô vy ở Mỹ lên tới gần 80.000, Trump lên twitter tweet khoe sân golf riêng của mình, nhằm mục đích kinh doanh

    Biếm họa của giới họa sĩ về "sự kiện" Trump lên twitter quảng cáo sân gôn của mình khi số tử vong vì cô vy ở Mỹ lên tới gần 80 ngàn người.


  4. #1284
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Hoa Kỳ cảnh báo Trung quốc mắc dịch về việc can thiệp báo giới Mỹ ở Hong Kong



    Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo

    Ngoại trưởng Hoa kỳ Mike Pompeo hôm Chủ nhật nói ông tin rằng TQ đã đe dọa can thiệp vào công việc của các nhà báo Hoa Kỳ ở Hong Kong, theo Reuters.

    Ông Pompeo cảnh báo Bắc Kinh rằng bất kỳ quyết định nào chạm đến quyền tự trị của Hong Kong đều có thể ảnh hưởng đến việc Hoa Kỳ đánh giá tình trạng của nước này.

    "Những nhà báo này là thành viên của một nền báo chí tự do, không phải là cán bộ tuyên truyền dư luận viên chó điên mắc dịch, và tường trình có giá trị của họ thông báo cho công dân Trung Quốc và thế giới biết những gì đang xảy ra", ông Pompeo nói trong một tuyên bố.


    BBC tiếng Việt cho hay:https://www.bbc.com/vietnamese/world-52702604

    Thông đít chó bắc kinh dư luận viên mắc dịch cái lào ! kakaka

  5. #1285
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Ừa thì dư luận viên con chó điên mắc dịch bắc kinh nó nói là coi chừng mất chức nì ! Ừa thì mất chức nì, ahahaha

    Lãnh đạo Đài Loan tái nhậm chức, phủ nhận 'Một Trung Quốc mắc dịch'

    Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn tuyên bố muốn đối thoại với Bắc Kinh nhưng không theo nguyên tắc 'Một Trung Quốc" sau lễ nhậm chức nhiệm kỳ hai.

    "Quan hệ xuyên eo biển đã đạt đến một bước ngoặt lịch sử. Cả hai bên có nhiệm vụ tìm cách cùng tồn tại trong thời gian dài và ngăn chặn gia tăng đối kháng và khác biệt", lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn phát biểu tại Đài Bắc hôm nay sau lễ nhậm chức nhiệm kỳ hai và cũng là nhiệm kỳ cuối của bà. "Tôi cũng hy vọng lãnh đạo bên kia eo biển sẽ đảm nhận cùng trách nhiệm và hợp tác với chúng tôi để sự phát triển lâu dài của mối quan hệ xuyên eo biển được ổn định".

    Bài Thái Anh Văn tái đắc cử với tỷ lệ ủng hộ kỷ lục 61%, cao nhất kể từ khi bà nhậm chức tháng 5/2016.

    "Tôi muốn nhắc lại các cụm từ 'hòa bình, ngang hàng, dân chủ và đối thoại'. Chúng tôi sẽ không chấp nhận giới chức Bắc Kinh sử dụng 'một quốc gia, hai chế độ' để hạ cấp Đài Loan và làm suy yếu tình trạng qua eo biển. Chúng tôi kiên định theo nguyên tắc này", bà Thái nói thêm.



    Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn phát biểu nhậm chức nhiệm kỳ hai ở Đài Bắc hôm nay. Ảnh: TVBS.

    Trung Quốc sử dụng mô hình "Một quốc gia, hai chế độ" để "đảm bảo quyền tự trị cao" cho Hong Kong sau khi thành phố được Anh trao trả năm 1997. Tuy nhiên, tất cả chính đảng ở Đài Loan từ chối công nhận mô hình này.

    Từ khi bà Thái đắc cử, quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan trở nên căng thẳng. Trong nhiệm kỳ đầu của bà, Trung Quốc thuyết phục 7 đồng minh của Đài Loan cắt đứt quan hệ ngoại giao với hòn đảo và thiết lập quan hệ với Bắc Kinh. Đài Loan hiện được 15 nước công nhận, chủ yếu là các nước nhỏ ở Mỹ Latinh và Thái Bình Dương.

    Trong nhiệm kỳ đầu, bà Thái thực hiện cuộc điện đàm chưa từng có tiền lệ với Tổng thống Mỹ Donald Trump tháng 12/2016, khi ông chưa nhậm chức, và đạt thỏa thuận mua chiến đấu cơ Mỹ lần đầu tiên trong ba thập kỷ. Việc ủng hộ biểu tình Hong Kong cũng giúp bà củng cố quan điểm hoài nghi Trung Quốc và tái đắc cử.

    Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 19/5 ra tuyên bố chúc mừng bà Thái nhậm chức nhiệm kỳ hai, nói rằng Mỹ "từ lâu đã coi Đài Loan là một lực lượng tốt cho thế giới và là một đối tác đáng tin cậy" và hai bên "có tầm nhìn chung cho khu vực, bao gồm luật pháp, minh bạch, thịnh vượng và an ninh cho tất cả mọi người".


    Báo đảng CS VN tiến bộ cho hay, cho hay: https://vnexpress.net/lanh-dao-dai-l...c-4102271.html


    BBC tiếng Việt: https://www.bbc.com/vietnamese/world-52734219

    Thèng cho đẻ tập mắc dịch bắc kinh nó ngồi sóc lọ tiếp òi ! kakkaa
    Được sửa bởi crazyfoto lúc 12:39 PM ngày 20-05-2020

  6. #1286
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Gâu gâu, gâu gâu...tiếng chóa bắc kinh sủa ỏm tỏi, kakakak, mần được gì chị nào ! ahahaha

    Trung Quốc mắc dịch tuyên bố không tha thứ 'Đài Loan ly khai'


    Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn (trước) và các quan chức tới lễ nhậm chức tại văn phòng của bà hôm nay. Ảnh: Reuters.

    Trung Quốc mắc dịch tuyên bố kiên định mô hình "Một quốc gia, hai chế độ" và không bao giờ tha thứ cho các "phần tử ly khai" ở Đài Loan.

    Mã Hiểu Quang, phát ngôn viên Văn phòng Các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc đại lục, hôm nay nói rằng mô hình "Một quốc gia, hai chế độ" là nguyên lý trung tâm trong chính sách Đài Loan của Chủ tịch Tập Cận Bình. Trung Quốc sẽ kiên định mô hình này.

    "Thống nhất là điều không thể tránh khỏi trong lịch sử phát triển vĩ đại của đất nước Trung Quốc mắc dịch", ông Mã nói. "Chúng tôi có ý chí kiên cường, tràn đầy tự tin và năng lực sung mãn để bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ. Chúng tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bất kỳ phần tử hoạt động ly khai hay các lực lượng bên ngoài can thiệp vào chính trị nội bộ của Trung Quốc".

    "Độc lập Đài Loan" đi ngược lại trào lưu thời đại và là con đường không dẫn tới đâu, ông Mã cho hay. "Chúng tôi duy trì phương châm cơ bản là 'thống nhất hòa bình và một quốc gia, hai chế độ'. Chúng tôi sẵn sàng tạo không gian rộng lớn cho thống nhất hòa bình nhưng chắc chắn không chừa khoảng trống nào cho các hoạt động ly khai 'độc lập Đài Loan' dưới mọi hình thức".

    Tuyên bố của Mã Hiểu Quang được đưa ra sau bài phát biểu tái nhậm chức cứng rắn của lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn. Bà Thái nói rằng Đài Loan sẵn sàng đàm phán với Trung Quốc nhưng không chấp nhận giới chức Bắc Kinh sử dụng mô hình "Một quốc gia, hai chế độ" để hạ cấp Đài Loan và làm suy yếu tình trạng qua eo biển.

    Trung Quốc luôn xem Đài Loan là một phần lãnh thổ chờ thống nhất, kể cả phải dùng vũ lực. Quan hệ hai bờ eo biển trở nên căng thẳng từ khi bà Thái, người từ chối công nhận chính sách "Một Trung Quốc" đắc cử năm 2016.

    Trong nhiệm kỳ đầu, bà Thái Anh Văn nhiều lần tuyên bố không chấp nhận mô hình "Một quốc gia, hai chế độ" và Đài Loan "là một quốc gia độc lập". Bên cạnh đó, sự gần gũi ngày càng tăng giữa hòn đảo và Mỹ cũng khiến Trung Quốc tức giận. Trung Quốc thuyết phục 7 đồng minh của Đài Loan cắt đứt quan hệ ngoại giao với hòn đảo và thiết lập quan hệ với Bắc Kinh. Đài Loan hiện được 15 nước công nhận, chủ yếu là các nước nhỏ ở Mỹ Latinh và Thái Bình Dương.


    Báo đảng CS tiến bộ cho hay, cho hay: https://vnexpress.net/trung-quoc-tuy...i-4102368.html

    Đu ngựa con ngựa Hiểu Quang ni hí dữ quá hỷ ! hahahah
    Được sửa bởi crazyfoto lúc 05:24 PM ngày 20-05-2020

  7. #1287
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Khà khà khà...

    Nhớ hồi lúc đại dịch vừa bùng phát, có đứa nào rất TÍ TỬNG, HÍ HỬNG khi thấy hàng ngàn người chết ở TQ vì dịch coronavirus, tí tửng ra miệng "đã tới Bắc Kinh rồi".. Giờ đây, rốt cuộc thì VN, TQ vượt qua đại dịch CÁI RỤP! Riêng Mỹ, dưới sự "dẫn dắt" của lão già Trump nổ, chuyên môn cãi lời y bác sĩ, dẫn tới trên 100 ngàn người Mỹ chết vì coronavirus, và ...1 triệu 800 ngàn mạng dương tính! Những ngày tới số tử vong còn tiếp tục tăng cao!

    Nhớ khi tụi loạn dân Hồng Công đập phá, đốt phá làm loạn ở Hồng Công, thì cũng có đứa tí tửng, tỏ vẻ vui mừng ủng hộ, giờ đây, đường phố Mỹ...rực lửa vì tụi loạn dân, tụi loạn dân tới tận Nhà Trắng làm TRUMP NỔ LO CHUI XUỐNG HẦM TRỐN!!!

    Bởi vậy ông bà có câu "cười người chớ vội cười lâu, cười người hôm trước hôm sau người cười".

    Đặc biệt chớ bao giờ TÍ TỬNG MỪNG VUI khi thấy nhân loại xảy ra đại dịch! Tại vì virus nó không có phân biệt màu cờ sắc áo. Bữa nay dịch xảy ra ở kia, ngày mai dịch có thể xảy ra ở ngay nơi ta ở. Tí tửng mừng vui khi thấy nhân loại bị đại dịch, ngoài việc lộ BẢN CHẤT CỰC KỲ HUNG ÁC, VÔ NHÂN TÍNH, còn lòi ra CÁI NGU VÔ ĐỐI, DỐT THẬM THÂM VI DIỆU của bản thân.


    Nhớ lão Trump nổ khi thấy loạn dân cầm súng bất tuân lệnh giãn cách cộng đồng, ập vào các tòa nhà ở các tiểu bang do thống đốc theo đảng Dân Chủ nắm quyền, thì lão tỏ vẻ THÍCH THÚ LẮM, còn xúi thêm và gọi tụi loạn dân này là "những người tốt", xúi loạn dân đòi "mở cửa lại lập tức" (để bắt người nghèo tiếp tục đi chết, và dòng tiền tiếp tục chảy vào túi bọn giàu, bọn tài phiệt, núp sau pháo đài), xúi dân coi thường pháp luật và chống đối lại chính quyền địa phương, chống đối cảnh sát.

    ==> GIỜ THÌ LÃO ĐƯỢC NHƯ Ý! Nhưng loạn dân hiện tại không phải nhắm vào quậy các thống đốc bang Dân Chủ, mà nhắm thẳng vào lão !!! Khà khà khà...



    Vài ngày sau cảnh hỗn loạn tại Mỹ, ngày 31/5 vừa qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh viết "Tôi không thể thở" đăng lên Twitter cá nhân kèm theo một bức ảnh chụp màn hình một quan chức Mỹ chỉ trích Trung Quốc về vấn đề Hồng Kông. Được biết, "Tôi không thể thở" là những lời cuối cùng mà nghi phạm Floyd nói trước khi tử vong, đây cũng trở thành khẩu hiệu được sử dụng trong các cuộc biểu tình trên khắp cả nước.

    Trong khi đó, ông Triệu Lập Kiên cũng đăng lại một loạt các bình luận và báo cáo về cuộc biểu tình, trong đó có nội dung từ ông Dmitry Polyanskiy - Phó Đại diện thường trực Nga tại LHQ - cáo buộc Mỹ có tiêu chuẩn kép. Ông Polyanskiy viết: "Tại sao Mỹ phủ nhận quyền của Trung Quốc trong việc khôi phục hòa bình và trật tự ở Hồng Kông nhưng lại giải tán các đám đông trong nước một cách bạo lực?"

    Ông Hồ Tích Tiến, tổng biên tập tờ Hoàn Cầu, cũng liên tục đăng tải các nội dung châm biếm biểu tình ở Mỹ.

    "Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã từng gọi những cuộc biểu tình bạo lực ở Hồng Kông là 'một cảnh đẹp'. Các chính trị gia Mỹ giờ đây có thể ngắm nhìn cảnh đẹp ấy từ ngay cửa sổ nhà họ," ông Hồ Tích Tiến viết.

    Trước đây, Bắc Kinh đã thường xuyên cáo buộc "các thế lực nước ngoài", bao gồm Mỹ, vì kích động và đứng đằng sau biểu tình ở Hồng Kông.

    Ngày 31/5, ông Hồ Tích Tiến tiếp tục mỉa mai rằng "rõ ràng người biểu tình Hồng Kông đã đứng đằng sau các cuộc biểu tình ở Mỹ".

    "Tôi cực kỳ nghi ngờ rằng người Hồng Kông đã thâm nhập các bang ở Mỹ. Ngài tổng thống Trump, đừng trốn sau các mật vụ nữa. Hãy tới đối thoại với những người biểu tình một cách nghiêm túc. Hãy đàm phán với họ, như cách mà ông đã thúc giục Bắc Kinh đối thoại với người biểu tình Hồng Kông".


    Trong một bài viết khác, ông Hồ Tích Tiến cho rằng mặc dù cả hai cuộc biểu tình đều vi phạm pháp luật, gây ra xáo trộn xã hội và tổn thất, nhưng Mỹ lại cho rằng biểu tình ở Hồng Kông là "hợp lí", còn biểu tình ở Mỹ thì không.

  8. #1288
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Mỹ 'khó ăn khó nói' với biểu tình Hong Kong

    Mỹ từng ủng hộ người Hong Kong xuống đường bất chấp tình trạng bạo lực, nhưng thái độ của chính quyền Trump khác hẳn khi biểu tình nổ ra trong nước.




    Trong một loạt tweet cuối tuần qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi đám đông biểu tình vì George Floyd, người da màu bị cảnh sát ghì chết ở thành phố Minneapolis, là "những kẻ côn đồ", cáo buộc "các nhóm có tổ chức" đứng sau tình trạng bạo lực, đổ lỗi cho truyền thông kích động bất ổn.

    Ông còn quyết định huy động hàng nghìn Vệ binh Quốc gia đảm bảo an ninh ở thủ đô Washington, đồng thời đe dọa sẽ kích hoạt Đạo luật Chống Nổi loạn, triển khai quân đội tới các bang để trấn áp các hành vi biểu tình bạo lực.

    Năm ngoái, Hong Kong cũng trải qua nhiều tháng biểu tình, ban đầu vì dự luật dẫn độ, sau đó người biểu tình đòi thêm các yêu sách khác, bao gồm tăng quyền dân chủ, điều tra việc cảnh sát dùng vũ lực, nhưng không được chính quyền đặc khu chấp thuận.

    Thay vào đó, chính quyền Hong Kong tập trung lên án những hành vi bạo lực cá nhân và phá hoại tài sản. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ khi đó cho rằng các vụ bạo lực hoặc vi phạm pháp luật lẻ tẻ không làm suy yếu những yêu cầu cốt lõi, hoặc tính hợp pháp của phong trào biểu tình Hong Kong.

    Tình hình Hong Kong căng thẳng trở lại sau khi Bắc Kinh công bố về luật an ninh mới, trong đó cấm các hành vi và hoạt động ly khai, lật đổ, khủng bố, can thiệp nước ngoài tại đặc khu, đồng thời cho phép các cơ quan an ninh và tình báo Trung Quốc thiết lập cơ sở ở Hong Kong. Washington chỉ trích dữ dội dự luật này và tuyên bố tước trạng thái đặc biệt của Hong Kong, bởi cho rằng thành phố không còn đủ mức độ tự trị.

    Sự trái ngược trong cách Mỹ phản ứng với hai làn sóng biểu tình ngay lập tức bị truyền thông nhà nước và giới chức Trung Quốc mỉa mai. Họ tận dụng thời cơ để cáo buộc Washington "đạo đức giả", bác bỏ những chỉ trích của nước này khi nói về tình hình Hong Kong.

    Hôm 30/5, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh đăng dòng tweet "Tôi không thể thở", một trong những lời cuối trước khi chết của George Floyd và cũng là khẩu hiệu cuộc biểu tình ở Mỹ, kèm theo bài đăng chỉ trích Trung Quốc về vấn đề Hong Kong của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus.

    Bà Hoa, người mới mở tài khoản Twitter để truyền đi các thông điệp, còn chia sẻ một bài đăng của kênh truyền hình Nga RT cáo buộc Mỹ đạo đức giả, thể hiện qua cách phản ứng với các cuộc biểu tình.

    Triệu Lập Kiên, một phát ngôn viên khác của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, cũng chia sẻ những dòng tweet tương tự, bao gồm bài viết của Hồ Tích Tiến, tổng biên tập tờ Global Times thuộc People’s Daily, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc.

    Ông Hồ Tích Tiến mỉa mai rằng "cảnh tượng đẹp" theo định nghĩa của các chính trị gia Mỹ "cuối cùng cũng mở rộng từ Hong Kong sang Mỹ". "Giờ đây họ có thể chứng kiến nó ngay từ cửa sổ nhà mình. Tôi muốn hỏi Chủ tịch Hạ viện Pelosi và Ngoại trưởng Pompeo rằng liệu Bắc Kinh có nên ủng hộ biểu tình ở Mỹ, như cách họ tôn vinh những kẻ bạo loạn ở Hong Kong hay không?", ông viết.

    Theo bình luận viên James Griffiths của CNN, Washington không còn xa lạ gì với những cáo buộc "đạo đức giả", đặc biệt liên quan đến việc ủng hộ những phong trào dân chủ ở nước ngoài, trong khi chính họ chưa giải quyết được các vấn đề về dân quyền trong nước, như phân biệt chủng tộc và cảnh sát lạm quyền.

    Lưỡng đảng Mỹ đều ủng hộ các cuộc biểu tình ở Hong Kong, nổi bật là một số chính trị gia đảng Cộng hòa, như thượng nghị sĩ Ted Cruz và Marco Rubio, cũng như quan chức chính phủ như Ngoại trưởng Mike Pompeo. Đám đông biểu tình Hong Kong vui vẻ đón nhận sự ủng hộ này, nhiều người thậm chí vẫy cờ Mỹ và kêu gọi Trump đích thân can thiệp.


    Nhà hoạt động Patrick Mahoney, người sáng lập Liên minh Quốc phòng Cơ đốc giáo ở Mỹ, cho rằng người biểu tình Hong Kong có thể cùng chung một số lý tưởng với Mỹ, nhưng họ không vẫy cờ để ủng hộ Washington, mà bởi họ muốn lôi kéo sự ủng hộ của Mỹ.


    Tháng trước, nhà hoạt động Promise Li tại Hong Kong cho biết "hầu hết người biểu tình ở đặc khu chỉ coi Mỹ và Trump là một chiến thuật. Cá nhân họ sẽ không bao giờ đi theo những tư tưởng cánh hữu, nhưng không còn lựa chọn nào khác".

    Do vậy, nhiều người biểu tình ở Hong Kong giờ đây rơi vào tình huống trớ trêu. Họ có thể cảm thấy đồng cảm với những người đang xuống đường đòi bình đẳng sắc tộc ở Mỹ, nhưng việc thể hiện sự ủng hộ có nguy cơ khiến họ đánh mất các đồng minh tại Washington, những người hầu hết đều phản đối làn sóng biểu tình vì George Floyd.

    Thượng nghị sĩ Cruz, người năm ngoái tới Hong Kong để bày tỏ sự ủng hộ với phong trào biểu tình, gần đây lại kêu gọi liệt Antifa - thuật ngữ được dùng để chỉ những người biểu tình cánh tả lẫn các nhà hoạt động chống chính phủ - là một "nhóm thù ghét". Thượng nghị sĩ Rubio cũng cho rằng "những kẻ khủng bố Antifa" đứng sau tình trạng bất ổn ở các thành phố Mỹ, giống như ngôn ngữ mà truyền thông nhà nước Trung Quốc từng dùng để mô tả phong trào biểu tình Hong Kong.

    Bình luận viên Griffiths nhận định Trung Quốc không chỉ muốn chứng kiến nước Mỹ "nhục nhã" trước những gì đang xảy ra trên lãnh thổ của mình, mà còn mong nhận được mức độ đồng cảm nhất định về quan điểm cứng rắn với Hong Kong.

    Trên thực tế, ông Hồ Tích Tiến đã tận dụng tình trạng bất ổn của Mỹ để kêu gọi đoàn kết giữa các chính phủ về cách ứng phó với những cuộc biểu tình đang lan rộng. Trong một video bằng tiếng Anh hôm 31/5, ông Hồ chỉ ra rằng một số người tại Trung Quốc đã cổ vũ biểu tình ở Mỹ, "bởi chính phủ và quốc hội Mỹ cũng ủng hộ bạo loạn ở Hong Kong".

    "Tuy nhiên, chính phủ Trung Quốc không thể hiện bất cứ sự ủng hộ nào với các vụ bạo loạn ở Mỹ. Tôi hy vọng người Mỹ chú ý tới sự kiềm chế của Bắc Kinh. Chúng tôi không cố gắng đạp vào nước Mỹ trong lúc nó đang sụp đổ", ông cho hay.

    "Đương nhiên có nhiều lý do dẫn đến bạo loạn, nhưng điểm chung là chúng đều vượt quá giới hạn, bất chấp luật pháp, lật đổ trật tự và phá hoại. Hành vi đốt đồn cảnh sát, chặn đường, đập phá các cửa hàng, hủy hoại những cơ sở công cộng tại Minneapolis và nhiều nơi khác chính là tình trạng bạo lực đã diễn ra trong các cuộc biểu tình ở Hong Kong", ông nói thêm.


    Griffiths đánh giá khả năng ảnh hưởng của Washington tới lập trường của Bắc Kinh trong vấn đề Hong Kong vốn bị hạn chế nghiêm trọng. Tuy nhiên, phản ứng của chính quyền Trump với làn sóng biểu tình trong nước có thể càng làm tổn hại tiếng nói của họ hơn nữa.

  9. #1289
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934

  10. #1290
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Khà khà khà...
    Ngài Tập sói già và Putin cáo già đang người ha hả ha hả trong những ngày này, khi chứng kiến Trump nổ phá tanh bành nước Mỹ...

    Cựu Tướng Mattis: Trump Chia Rẽ Dân Mỹ, Nhưng Người Mỹ Có Thể Đoàn Kết Mà Không Cần Ông Ấy

    Cựu Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ James Mattis đã chỉ trích Tổng Thống Donald Trump là “tổng thống đầu tiên trong đời tôi không nỗ lực để đoàn kết người dân Mỹ” trong lời khiển trách mạnh mẽ của người từng đứng đầu bộ quốc phòng khi nhiều cuộc biểu tình gia tăng trên toàn nước Mỹ vì cái chết của người Mỹ da đen George Floyd.

    Sau đây là nguyên văn bài chỉ trích của ông Mattis.

    Trong Đoàn Kết Mới Có Sức Mạnh


    Tôi đã theo dõi các sự kiện phô lộ ra trong cả tuần nay, giận dữ và kinh hoàng. Những chữ “Công Lý Bình Đẳng Dưới Luật Pháp” được khắc ở phần trên hình tam giác của mặt trước của Tòa Án Tối Cao Hoa Kỳ. Đây chính xác là những gì người biểu tình đang đòi hỏi đúng đắn. Đó là một nhu cầu lành mạnh và thống nhất – điều mà tất cả chúng ta nên ủng hộ. Chúng ta không được xao lãng bởi một số ít người vi phạm pháp luật. Các cuộc biểu tình được xác định bởi hàng chục ngàn người có lương tâm, những người khẳng định rằng chúng ta sống theo giá trị của chúng ta - giá trị của chúng ta như con người và giá trị của chúng ta như một quốc gia.

    Khi tôi gia nhập quân đội, khoảng 50 năm trước, tôi đã tuyên thệ hậu thuẫn và bảo vệ Hiến Pháp. Tôi không bao giờ nghĩ đến rằng quân đội cùng lập lời thề như thế lại bị ra lệnh trong bất cứ tình cảnh nào để vi phạm các quyền hiến định của đồng bào của họ -- đừng nói đến để cung ứng cho một bức hình kỳ quái cho vị tổng tư lệnh được dân bầu, với các lãnh đạo quân đội đứng kề bên.

    Chúng ta phải bác bỏ bất cứ suy nghĩ nào về các thành phố của chúng ta như là một “bãi chiến trường” mà quân đội của chúng ta được kêu gọi tới để “khống chế.” Trong nước, chúng ta sử dụng quân đội chỉ khi nào được yêu cầu để làm thế, trong những tình cảnh hiếm hoi, bởi các thống đốc tiểu bang. Quân sự hóa phản ứng của chúng ta, như chúng ta đã chứng kiến tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn, tạo ra sự xung đột – sự xung đột giả tạo – giữa quân đội và xã hội dân sự. Nó xói mòn nền tảng đạo đức bảo đảm sự kết nối đáng tin cậy giữa nam và nữ binh sĩ và xã hội mà họ tuyên thệ bảo vệ, và chính họ là một thành phần trong đó. Giữ trật tự công cộng là trách nhiệm của các nhà lãnh đạo dân sự và địa phương và tiểu bang là những người hiểu rất rõ về các cộng đồng của họ và có thể trả lời cho họ.

    James Madison đã viết trong báo Federalist 14 rằng, “Một nước Mỹ thống nhất dù với một ít binh lính, hay không có một binh sĩ nào, sẽ thể hiện một tư thế đáng gờm đối với tham vọng của ngoại bang với nước Mỹ, hơn là với một nước Mỹ với hàng trăm ngàn cựu chiến binh đã sẵn sàng chiến đấu nhưng chia rẽ.” Chúng ta không cần phải quân sự hóa phản ứng của mình trước các cuộc biểu tình. Chúng ta cần đoàn kết xung quanh một mục đích chung. Và nó bắt đầu bằng cách bảo đảm rằng tất cả chúng ta đều bình đẳng trước pháp luật.

    Các hướng dẫn được đưa ra bởi các bộ phận quân sự cho binh sĩ của chúng ta trước cuộc tràn chiếm Normandy đã nhắc nhở các binh sĩ rằng "Khẩu hiệu của Đức Quốc Xã về việc tiêu diệt chúng ta ... là 'Chia Để Trị’. Câu trả lời của người Mỹ của chúng ta là 'Đoàn Kết Là Sức Mạnh.' "Chúng ta phải tập hợp sự đoàn kết đó để vượt qua cuộc khủng hoảng này - tin rằng chúng ta tốt hơn nền chính trị của chúng ta.

    Donald Trump là tổng thống đầu tiên trong đời tôi không nỗ lực đoàn kết người Mỹ - ngay cả không giả vờ thử cố gắng. Thay vì vậy ông ấy cố gắng chỉa rẽ chúng ta. Chúng ta đang chứng kiến các hậu quả của 3 năm của nỗ lực có chủ ý này. Chúng ta đang chứng kiến các hậu quả của 3 năm mà không có lãnh đạo trưởng thành.

    Chúng ta có thể đoàn kết mà không cần ông ấy, dựa trên những sức mạnh vốn có trong xã hội dân sự của chúng ta. Điều này sẽ không dễ dàng, như những ngày vừa qua đã cho thấy, nhưng chúng ta nợ nó với đồng bào của chúng ta; đối với các thế hệ trong quá khứ đổ xương máu để bảo vệ lời hứa của chúng ta; và cho con cái chúng ta.

    Chúng ta có thể vượt qua thời gian thử thách này mạnh mẽ hơn, và với ý thức đổi mới về mục đích và tôn trọng lẫn nhau. Đại dịch đã cho chúng ta thấy rằng không chỉ có quân đội của chúng ta mới sẵn sàng hy sinh vì sự an toàn của cộng đồng. Người Mỹ trong bệnh viện, cửa hàng tạp hóa, bưu điện, và những nơi khác đã đặt mạng sống của họ trước tuyên đầu để phục vụ đồng bào và đất nước của họ. Chúng ta biết rằng chúng ta tốt hơn so với việc lạm dụng quyền hành pháp mà chúng ta đã chứng kiến ở Quảng Trường Lafayette.

    Chúng ta phải bác bỏ và buộc trách nhiệm lên những người trong chính quyền là những kẻ đùa cợt Hiến Pháp của chúng ta. Đồng thời, chúng ta phải nhớ "những thiên thần tốt hơn" của Lincoln và lắng nghe họ, khi chúng ta làm việc để đoàn kết.

    Chỉ bằng cách đi lên một con đường mới - nghĩa là, trong thực tế, trở lại con đường ban đầu của những bậc tổ phụ lập quốc của chúng ta, thì chúng ta sẽ lại trở thành một đất nước được ngưỡng mộ và tôn trọng cả trong nước và trên trường quốc tế.
    James Mattis

Trang 129 / 136 Đầu tiênĐầu tiên ... 2979119127128129130131 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •