Trang 125 / 136 Đầu tiênĐầu tiên ... 2575115123124125126127135 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 1,241 đến 1,250 / 1359

Chủ đề: Tôi nói đồng bào nghe rõ không?

  1. #1241
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Tội cho anh HỀ GIÀ !!!!

    Trump bị chế nhạo vì ra lệnh 'bắn rơi' tàu chiến Iran

    Nhiều người dùng Twitter mỉa mai kiến thức quân sự của Trump sau khi ông đe dọa "bắn rơi" tàu pháo Iran có hành vi quấy nhiễu chiến hạm Mỹ.


    "Tôi đã chỉ thị cho hải quân Mỹ bắn rơi và phá hủy mọi tàu pháo Iran nếu họ quấy rối chiến hạm của chúng ta ngoài biển", Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua viết trên mạng xã hội Twitter.

    Dòng tweet này lập tức được nhiều người dẫn lại kèm những bình luận chế nhạo, do ông chủ Nhà Trắng sử dụng từ "bắn rơi" khi nói tới tàu chiến Iran. "Có vẻ thiên tài quân sự bền vững của chúng ta không biết rằng bạn chỉ bắn rơi những thứ đang bay, chứ không phải những thứ nổi trên biển", Moe Davis, cựu đại tá không quân và ứng viên nghị sĩ bang Bắc Carolina, viết trên Twitter.

    "Iran có tàu pháo biết bay? Tôi tưởng ông ấy nói quân đội Mỹ được trang bị những khí tài hiện đại nhất thế giới", một người dùng mạng xã hội khác mỉa mai

    Mệnh lệnh trên Twitter của Trump, tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Mỹ, dường như cũng khiến giới chức quân sự nước này bối rối. Ba quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên hôm qua cho biết họ hoàn toàn bất ngờ với thông báo này, do ông chủ Nhà Trắng chưa ra lệnh thay đổi chính sách hay luật lệ giao chiến của quân đội Mỹ với Iran.

    Trong cuộc họp báo sau đó vài giờ, lãnh đạo Lầu Năm Góc khẳng định dòng tweet của Trump chỉ mang tính cảnh cáo, không phải quyết định thay đổi chính sách với Iran. "Ông ấy nhấn mạnh rằng mọi tàu chiến của chúng ta có quyền tự vệ, các bên cần phải cẩn trọng khi tương tác với tàu chiến Mỹ. Tuyên bố của Tổng thống là rất hữu ích", Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ David Norquist nói.

    "Tôi thích việc Tổng thống cảnh cáo một đối thủ", Phó chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ John Hyten nói, thêm rằng thông điệp của Trump là "rất rõ ràng".

    Iran cũng lên tiếng đáp trả, khẳng định nước này sẽ không đầu hàng trước "những lời đe dọa". "Trong lúc cả thế giới đang đối phó Covid-19, khi các chính phủ tập trung đối phó dịch bệnh, câu hỏi là quân đội Mỹ làm gì tại vịnh Ba Tư, cách quê nhà của họ tới hơn 11.000 km", phát ngôn viên phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc Alireza Miryousefi cho biết.
    Mỹ cáo buộc 11 xuồng vũ trang Iran bám đuổi nhóm chiến hạm Mỹ trên vịnh Ba Tư ngày 15/4, có thời điểm áp sát tàu Mỹ ở khoảng cách chưa đầy 10 m. Lực lượng Mỹ cho biết đã nhiều lần phát cảnh báo qua vô tuyến, kéo còi tàu và sử dụng thiết bị tạo âm thanh tầm xa để xua đuổi tàu Iran.

    Bộ Quốc phòng Mỹ lên án Iran hành động "nguy hiểm và khiêu khích". Trong khi đó, Tehran nói rằng Washington đã "kịch tính hóa" khi mô tả vụ chạm trán và cảnh báo bất kỳ "tính toán sai lầm nào cũng sẽ nhận lại đòn đáp trả quyết đoán".

  2. #1242
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Anh hề già chủ quan, dựa vào cái mồm "truyền hình thực tế" bịp bợm được số ít học, trên chính trường quốc tế thì bị TQ hạ cho ĐO VÁN, cho SẤP MẶT không còn đường thở !!!

    Bày đặt chê bai sản phẩm của "tao" hả, "tao" CHẶN LUÔN! Bây giờ thiếu điều quỳ lạy xin "tao" làm lẹ lẹ cho thông quan!

    Vậy đó, đời thật thì khác xa lắm so với những cơn mê sảng phiêu tận trời xanh của các " trự " !

    Trong cơn mê sảng thì các " trự " thấy hình ảnh là "TQ phải nghe lời và chịu sự kiểm soát, chỉ đạo của phương Tây, cúc cung làm ra sản phẩm cho phương Tây", đời thực: Phương Tây QUỲ LẠY TQ xin cho xuất sản phẩm, XIN BÁN SẢN PHẨM để có mà dùng, để phương Tây khỏi SẤP MẶT THÊ THẢM TIÊU TÁN ĐƯỜNG trong đại dịch !!!


    Mỹ điêu đứng vì lệnh hạn chế xuất khẩu thiết bị y tế của Trung Quốc


    Các sản phẩm y tế phải được chính phủ Trung Quốc cấp giấy chứng nhận mới được xuất khẩu, điều này tạo ra nút cổ chai làm tắc nghẽn nguồn cung toàn cầu khi dịch bệnh lan rộng.

    Theo các doanh nghiệp và bản ghi nhớ của Bộ Ngoại giao Mỹ, lệnh hạn chế xuất khẩu thiết bị y tế của Trung Quốc khiến khẩu trang, bộ kit xét nghiệm và các thiết bị y tế khác không thể xuất đi, đe dọa nhu cầu khẩn cấp của Mỹ và nhiều nước trong cuộc chiến với đại dịch Covid-19, Wall Street Journal cho biết.


    Một số lượng lớn thiết bị bảo hộ y tế và các hàng hóa khác đang ở trong các nhà kho trên khắp Trung Quốc không thể thông quan vì lệnh hạn chế, một số nhà cung cấp và môi giới cho biết.

    Chuỗi cung ứng bị đe dọa

    PerkinElmer Inc, nhà sản xuất thiết bị y tế có trụ sở tại Massachusetts, không thể vận chuyển 1,4 triệu bộ kit xét nghiệm virus corona từ nhà máy ở Tô Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc vì không có giấy chứng nhận theo quy định mới, theo bản ghi nhớ của Bộ Ngoại giao Mỹ được Wall Street Journal xem xét.

    Chính sách mới được ban hành trong tháng này và các quan chức Trung Quốc cho biết giải pháp của họ nhằm mục đích kiểm soát chất lượng các sản phẩm y tế xuất khẩu và đảm bảo các hàng hóa cần thiết không được vận chuyển ra khỏi Trung Quốc.

    Thay vào đó, chính sách mới đã tạo ra “nút cổ chai” trong thời điểm khẩn cấp về nhu cầu, theo các nhà cung cấp và môi giới.

    Chính sách này của Trung Quốc có thể phá vỡ chuỗi cung ứng được thiết lập cho các sản phẩm y tế, trong khi đây là sản phẩm thiết yếu nhất cho phản ứng của toàn cầu chống lại đại dịch Covid-19.

    “Chúng tôi đánh giá cao những nỗ lực để kiểm soát chất lượng, nhưng chúng tôi không muốn điều này trở thành một trở ngại cho việc xuất khẩu kịp thời các nguồn cung cấp quan trọng”, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong một tuyên bố.

    Số ca nhiễm Covid-19 ở Mỹ và các nơi khác đang tăng vọt, vượt qua cột mốc 2 triệu ca nhiễm trên toàn cầu. Trên khắp nước Mỹ, các bệnh viện đang thiếu trầm trọng khẩu trang, thiết bị bảo hộ, máy thở và dự trữ khẩn cấp.


    Khi được hỏi về các khiếu nại liên quan đến xuất khẩu thiết bị y tế, Zhao Lijian, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói với các phóng viên ở Bắc Kinh, rằng Trung Quốc muốn đảm bảo chất lượng các sản phẩm y tế.

    Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington cho biết toàn thế giới đang săn lùng các sản phẩm y tế, gây ra thách thức lớn cho những nỗ lực kiểm soát chất lượng và quy định xuất khẩu của Trung Quốc.

    Việc nguồn cung vật tư y tế bị tắc nghẽn ở Trung Quốc như “đổ dầu vào lửa” trong sự căng thẳng giữa Bắc Kinh và Washington liên quan đến đại dịch Covid-19. Trung Quốc và Mỹ đều đổ lỗi cho nhau, nhưng cũng cam kết hợp tác với nhau liên quan đến dịch bệnh.

    Chính quyền Tổng thống Donald Trump chỉ trích Trung Quốc về những phản ứng ban đầu của họ đối với dịch bệnh. Tổng thống Trump nhiều lần viện dẫn sự thiếu minh bạch của Bắc Kinh đã khiến cho dịch bệnh lây lan rộng hơn.

    Để sửa chữa hình ảnh của mình, Trung Quốc đã cố gắng định hình lại, nhận thức về vai trò của họ trong cuộc khủng hoảng, tận dụng năng lực sản xuất để xuất khẩu vật tư y tế quan trọng cho các nước bị ảnh hưởng.

    Tuy nhiên, Bắc Kinh liên tiếp gặp phải những khiếu nại từ châu Âu về chất lượng khẩu trang, quần áo bảo hộ và các sản phẩm y tế khác từ Trung Quốc.

    Trung Quốc ngay sau đó đã áp dụng lệnh hạn chế xuất khẩu. Hải quan Trung Quốc đã cấm xuất khẩu các sản phẩm y tế mà không có giấy chứng nhận từ Cơ quan quản lý sản phẩm y tế quốc gia, ngay cả khi hàng hóa đó đã đăng ký với Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA).

    Nhà sản xuất Mỹ điêu đứng


    Trung Quốc là nhà cung cấp gần như không thể thay thế, Bắc Kinh sản xuất hơn 40% lượng nhập khẩu khẩu trang, găng tay, kính bảo hộ, tấm che mặt và hàng may mặc y tế của thế giới, theo Viện Kinh tế Quốc tế Peterson.


    Trong những tuần gần đây, Mỹ đã thành lập một đội đặc nhiệm trong số các nhà ngoại giao của họ ở Trung Quốc để giúp các công ty, tiểu bang và liên bang mua vật tư y tế để vận chuyển về Mỹ. Một người quen thuộc với vấn đề cho biết sự tắc nghẽn đối với các lô hàng đang giảm bớt phần nào.

    Hôm 10/4, Trung Quốc tiếp tục thêm vào lệnh hạn chế, các sản phẩm y tế như máy thở, khẩu trang phải được kiểm tra 2 lần trước khi chúng có thể được chuyển ra nước ngoài.

    Các bảng mạch được sử dụng trong máy thở do General Electric của Mỹ sản xuất được chế tạo tại Trung Quốc đã bị kẹt lại kho trong 5 ngày vì nhầm lẫn với các quy định mới. Theo những người quen thuộc với vấn đề, nếu không có lô hàng này, dây chuyền sản xuất máy thở ở Wisconsin có thể phải ngừng hoạt động vì hết linh kiện.

    Sau nhiều ngày đàm phán giữa các nhà sản xuất, chính quyền địa phương và một hiệp hội kinh doanh, lô hàng cuối cùng đã rời Thượng Hải trong một chiếc máy bay đi Mỹ vào ngày 12/4.

    Tuy vậy, một số lô hàng khác vẫn bị mắc kẹt tại Trung Quốc. Owens & Minor Inc, một công ty chăm sóc sức khỏe có trụ sở tại Virginia, có một lô hàng gồm 2,4 triệu khẩu trang đáp ứng tiêu chuẩn của FDA, nhưng bị kẹt tại nhà kho ở Thượng Hải vì thiếu chứng nhận theo quy định mới của Trung Quốc.

    Nhà điều hành bệnh viện Emory không thể lấy 100.000 khẩu trang N95 và 40.000 áo bảo hộ ra khỏi Trung Quốc vì lý do tương tự.

    Cellex Inc, công ty công nghệ sinh học có trụ sở tại North Carolina đã nhận được đơn hàng từ 4 tiểu bang để mua bộ xét nghiệm kháng thể virus corona, tuy nhiên, họ không thể đặt hàng mà không có giấy chứng nhận từ Trung Quốc, dù sản phẩm của họ đã được FDA cấp chứng nhận vào ngày 1/4.


    Các công ty Mỹ có hàng hóa mắc kẹt tại Trung Quốc không trả lời yêu cầu bình luận. Các nhà cung cấp cho biết nhu cầu cấp thiết đã tạo ra “thị trường hoàn hảo cho người bán”, với giá cả thay đổi hàng ngày tại nhà máy, ngập tràn những lời đề nghị, nhưng chỉ được mua với số lượng tối thiểu và những điều kiện nhất định.

    “Trung Quốc đang ở trong một tình huống khó xử. Họ muốn bán càng nhiều sản phẩm càng tốt, nhưng mặt khác, các sản phẩm của Trung Quốc đang bị chỉ trích về chất lượng”, Solomon Matzner, đối tác sáng lập BioAktive Specialty Products, có trụ sở tại Thượng Hải, người hỗ trợ chính phủ Mỹ và Đức để cung cấp khẩu trang N95 nói.

  3. #1243
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Facebook nghe lời khuyên của chính phủ VN, xập xập hết nhóm tối ngày lo phá hoại không lo làm ăn! Điểm tới chung của mấy đứa ưa phá hoại vũ như cẩn: NHÀ TÙ. Công việc chung của mấy đứa ưa phá hoại vũ như cẩn: TẮM HEO, QUÉT NHÀ DỌN CẦU XÍ cho cán bộ, gãi lưng cho đại bàng và tà tà gỡ chồng lịch cho tới khi râu dài tới rốn, lụm cụm. Khà khà khà...


    Ngày 6 Tháng Sáu, 2019, kỹ sư nuôi tôm Nguyễn Ngọc Ánh, 39 tuổi, một người hoạt động vì môi trường, bị Tòa Án Nhân Dân tỉnh Bến Tre tuyên án 6 năm tù và 5 năm quản chế với cáo buộc “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống nhà nước” do viết trên Facebook với tài khoản “Nguyễn Ngọc Ánh.” (Hình: Vietnam News Agency/AFP via Getty Images)

    Cả hai tổ chức nhân quyền hàng đầu thế giới cùng lên tiếng phản đối việc sau khi máy chủ của Facebook ở Việt Nam không hoạt động được bảy tuần liền, Facebook lập tức đồng lõa với nhà cầm quyền VN để kiểm duyệt những nội dung “chống chính quyền” tại Việt Nam.

    Hôm 22 Tháng Tư, thông cáo do tổ chức Human Rights Watch (Theo Dõi Nhân Quyền) phát đi từ New York, viết: “Facebook đã chịu áp lực từ chính phủ VN và đồng ý hạn chế các post của giới bất đồng chính kiến, tạo tiền lệ xấu cho cả nhân quyền và các chính sách toàn cầu của họ. Quyết định này làm tăng khả năng hạn chế nội dung khác trong tương lai.” Văn bản này cũng kêu gọi Facebook “đảo ngược quyết định.”

    Trước đó, cộng đồng mạng Việt Nam xôn xao sau khi Reuters dẫn nguồn tin từ nội bộ Facebook cho hay, trong Tháng Hai và Tháng Ba, một số nhà cung cấp dịch vụ Internet tại Việt Nam được lệnh hạn chế lưu lượng truy cập vào các máy chủ của Facebook như một biện pháp gây áp lực để mạng xã hội gỡ bỏ hoặc hạn chế nội dung chỉ trích nhà cầm quyền.

    Facebook sau đó phải cam kết với VN về hạn chế nhiều post mà chính phủ muốn gỡ, thì các máy chủ ở địa phương của hãng công nghệ này mới được bật lại.

    Ông John Sifton, giám đốc Vận Động, ban Á Châu của tổ chức Theo Dõi Nhân Quyền, bình luận: “Bây giờ thì các nước khác biết làm thế nào để có được những gì họ muốn từ Facebook. Trong vụ này, lẽ ra chính phủ VN không nên bóp băng thông và cả Facebook cũng không nên đáp ứng với yêu cầu của Hà Nội.”

    Trước đó, giới hoạt động xã hội dân sự ở Việt Nam liên tục than phiền về việc nhiều post Facebook của họ “bỗng dưng biến mất” hoặc bị cáo buộc “vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng.”

    Nhà hoạt động Trịnh Bá Tư cho biết trên trang cá nhân: “Các bài viết của tôi từ ngày 31 Tháng Mười Hai, 2019, đến ngày 9 Tháng Hai, 2020, đã bị ẩn mà không có bất cứ một thông báo nào từ Facebook. Đây có thể là do sức ép từ nhà nước VN lên Facebook"

    Nhà cầm quyền VN thường xuyên yêu cầu Facebook gỡ bỏ các post hoặc tài khoản Facebook “vi phạm pháp luật Việt Nam.”

    Luật An Ninh Mạng có hiệu lực từ Tháng Giêng, 2019, yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ Internet gỡ bỏ các nội dung “xúc phạm chính quyền” trong vòng 24 giờ sau khi nhận được yêu cầu.

    Các báo nhà nước cũng thường xuyên dẫn lời ông Nguyễn Mạnh Hùng, bộ trưởng Thông Tin Truyền Thông VN, đe nẹt Facebook “phải hợp tác và tuân thủ pháp luật Việt Nam.”

  4. #1244
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Khà khà khà...


  5. #1245
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Khà khà khà...


  6. #1246
    Tham gia
    02-12-2014
    Bài viết
    40,555
    Quote Được gửi bởi NaTra View Post
    Khà khà khà...

    - hố.. hố.. hố hố hố .. phen này thì bọn tảu ghẻ bỏ bú hết roài ..khà.. khà .. TT - nhật ABE tuyên bố rút hết các cty của nhật ở tàu ghẻ về nhật hoặc các nước khác ! nhà xưởng đã xây dựng bỏ lại cho bọn tàu ghẻ làm mồ chôn tập thể cả dân tộc của nó ... và nhà nước nhật sẽ hổ trợ phần này cho các cty nhật .. chưa hết ..Đức đã qua tham quan thị trường VN và các nước khác để rút hết các cty ra khỏi xứ tàu ghẻ ...và các nước giẫy chết khác cũng đang rục rịch rút quân ra khỏi xứ sở tàu ghẻ ...
    bọn lưu manh tàu ghẻ này trong lúc đại dịch toàn cầu đã giam hàng dụng cụ y tế của các cty nước ngoài SX trên đất của nó ... chơi lưu manh zị thì chỉ có thể chơi với chó ...
    phen này thằng tập CẶN BÃ sẽ bị bỏ bú ...khà.. khà .. nếu đói quá .. nó chỉ có thể cầm CÀI BUỒI của nó đút vào mồm mà bú thui ..khà..khà.. và cả dân tộc tàu ghẻ sẽ cũng y như vậy ..khà .. khà ..
    dân tộc tàu ghẻ sẽ trở về thời kỳ đồ đá trước năm 1972 ... đó là điều chắc chắn ! RỒNG LỘN ui .. bao giờ mày cầm buồi mày bú thì selfie cái ảnh gửi lên cho ae xem zới nhe ...khà ... khà .. tao chắc sẽ là tấm ảnh của thế kỷ lun ...
    Được sửa bởi ngọc_hương lúc 06:03 PM ngày 24-04-2020

  7. #1247
    Tham gia
    02-12-2014
    Bài viết
    40,555
    phải nói 1 điều là bọn tàu ghẻ sợ nhất là dân Nhật .. còn nhớ thế chiến thứ 2 ... nhật xua quân qua xứ tàu ghẻ ..đá đít bọn bát quốc liên quân .. và chiếm toàn bộ xứ Tàu ghẻ chỉ trong 3 nốt nhạc .. khi nhắc đến chiện này thì bọn tàu ghẻ còn sợ tè hết ra quần lun.. khà.. khà ..
    đảo điếu ngư bọn tàu ghẻ nhìn chảy hết nước miếng ..song kg dám ho he .. vì sợ anh nhật .. nhắc lại chiện TGĐC-2 là lại tè hết ra quần nữa thì khổ .. khà ..khà ..

  8. #1248
    Tham gia
    25-03-2009
    Bài viết
    380
    Hầm cầu tiêu ở đây đã rất .. rất đầy!!!
    Cần hút gấp hãy liên hệ admin.

  9. #1249
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934

  10. #1250
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Không thể nào nhịn được cười !!!
    Trình độ ở mức như vậy đó mà đòi làm "nước Mỹ vĩ đại trở lại" !!!


Trang 125 / 136 Đầu tiênĐầu tiên ... 2575115123124125126127135 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •