Sáng nay 4/7, FUJIFILM Việt Nam chính thức giới thiệu sản phẩm máy ảnh kỹ thuật số không gương lật GFX100, bổ sung mới cho gia đình medium format của hãng. Chiếc máy GFX100 này được trang bị cảm biến 43.8mm x 32.9mm với 102 triệu điểm ảnh, chiều dài đường chéo cảm biến xấp xỉ 55mm. Cảm biến mà GFX sử dụng lớn hơn khoảng 1.7 lần so với cảm biến định dạng máy ảnh FX 35mm.
Đại diện Fujifilm giới thiệu GFX100 mới
Cảm biến mới có 3.76 triệu điểm ảnh lấy nét theo pha bao phủ xấp xỉ 100% bề mặt, cho phép lấy nét tự động nhanh và chính xác bất kể vị trí nào của đối tượng trong khung hình. GFX100 trở thành máy ảnh medium format không gương lật có tính năng lấy nét nhanh nhất thế giới hiện nay.
Ngoài ra cảm biến hình ảnh mới BI (back illuminated) với cấu trúc đảo ngược để đón ánh sáng trực tiếp một cách chính xác trong khi đạt được hiệu suất xử lý nhiễu ảnh tốt hơn. Cảm biến có độ nhiễu ảnh ở mức thấp hơn, dải tần nhạy sáng rộng hơn và khả năng đọc nhanh hơn mặc dù tổng số điểm ảnh cao hơn.
https://www.facebook.com/pham.duong/...57241797387357
FUJIFILM GFX100 có chức năng chống rung trên body với hệ thống IBIS thiết kế dành riêng cho cảm biến định dạng lớn mới 102MP, cho phép ổn định hình ảnh lên tới 5,5 stops (test với ống kính GF63mmF2.8 R WR).
Với khả năng quay 4K30p (10bit 4: 2: 2 bên ngoài và 10bit 4: 2: 0 bên trong) – GFX100 là máy ảnh kỹ thuật số tiêu dùng không gương lật đầu tiên trên thế giới có cảm biến hình ảnh kích thước lớn hơn định dạng 35mm.
GFX100 cũng là sản phẩm đầu tiên trong Hệ thống GFX kết hợp chế độ giả lập phim ETERNA đậm chất điện ảnh.
Mặc dù có cảm biến lớn hơn 1.7 lần so với cảm biến 35mm Full-Frame, thân máy của GFX100 chỉ tương đương với một máy ảnh DSLR full frame 35mm hiện đại nhất về kích thước (156.2mm (rộng) x 163.6mm (cao) x 102.9mm (dày), đo được 48.9mm ở phần mỏng nhất) và trọng lượng (xấp xỉ 1400g bao gồm hai pin, thẻ nhớ và EVF).
GFX100 có một màn hình LCD phụ 1.80inch ở phần trên thân máy và màn hình phụ 2.05inch ở phần thân phía sau để hiển thị thông tin linh hoạt hơn. Đối với người dùng ưu chuộng hoạt động dựa trên các vòng xoay thông số, một đặc điểm của các máy ảnh GFX trước đó, GFX100 có chế độ “vòng xoay thông số ảo”.
Các nút bấm và cần điều hướng phục vụ cho hoạt động máy ảnh được thiết kế tối giản nhất và dễ hiểu để điều khiển, đồng thời đảm bảo rằng người dùng có thể cầm nắm máy bằng tay một cách thoải mái.
Trên tay Fujifilm GFX100
GFX100 kế thừa khung ngắm điện tử có thể tháo rời (EVF) được ưu chuộng của GFX 50S, có thể điều chỉnh theo nhiều góc độ khác nhau khi sử dụng với Đầu nối có thể xoay lật EVF-TL1. Tấm nền OLED độ phân giải cao nhất thế giới 5.76 triệu điểm ảnh đã được sử dụng để phát triển khung ngắm điện tử độ phân giải cao của GFX100. Khung ngắm này có độ phóng đại 0.86x và chứa năm thành phần kính quang học bao gồm các thành phần phi cầu và được thiết kế riêng cho cảm biến 102MP – đòi hỏi độ chính xác khi lấy nét cực cao.
Khung ngắm điện tử (EVF) có thể cài đặt “Ưu tiên tốc độ khung hình”, “Ưu tiên độ phân giải” hoặc “Ưu tiên tốc độ lấy nét tự động” tùy theo tính chất của chủ thể và nhu cầu của nhiếp ảnh gia.
Màn hình hiển thị chính phần sau thân máy sử dụng màn hình LCD cảm ứng 3.2 inch 2.36 triệu điểm ảnh có thể xoay theo ba hướng.
Tại sự kiệm hãng công bố giá bán lẻ body GFX100 là 254,990,000 VND.