Hiển thị kết quả từ 1 đến 3 / 3

Chủ đề: Lý Sơn sống chung với rác

  1. #1
    Tham gia
    19-01-2007
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    686

    Lý Sơn sống chung với rác

    “Lý Sơn ngập trong rác”, “Lý Sơn toàn rác”, “Lý Sơn sống chung với rác”... – đó là những cảm nhận, đánh giá của rất nhiều người đến với Lý Sơn trong những năm gần đây. Thực tế, vấn nạn rác thải sinh hoạt đang đe doạ môi trường sinh thái, cảnh quan của huyện đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) ở mức báo động.
    Xử lý rác thải là một vấn đề khó khăn với các hòn đảo. Riêng ở Lý Sơn, điều đó lại càng khó khăn hơn, do hòn đảo này có mật độ dân số đông (hơn 2000 người/km2), và là điểm du lịch hấp dẫn, thu hút nhiều khách tham quan. Hiện tại, trung bình mỗi ngày Lý Sơn thải ra hơn 30 tấn rác từ sinh hoạt của người dân và các hoạt động du lịch. Và phần lớn lượng rác này được thải... xuống biển.
    Trước đây, vào năm 2006, Lý Sơn đã triển khai xây dựng và đưa vào sử dụng bãi chôn lấp rác thải; song tới năm 2009, bãi rác này đã bị cơn bão số 9 phá huỷ cùng với hệ thống giao thông hạ tầng. Từ đó đến nay, cách xử lý rác ở Lý Sơn chỉ là thu gom rồi đốt ở quy mô nhỏ, hoặc thải xuống biển.
    Năm 2012, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã kiến nghị Bộ Tài nguyên – Môi trường hỗ trợ cho dự án Nhà máy xử lý rác thải ở Lý Sơn. Năm 2013, Bộ Tài nguyên – Môi trường đã quyết định hỗ trợ huyện đảo Lý Sơn 40 tỷ đồng cho dự án này. Tuy nhiên, có nhiều những vướng mắc, nhiều lý do mà tiến trình dự án nhà máy xử lý rác ở Lý Sơn vẫn còn quá chậm trễ. Và trong khi chờ có nhà máy xử lý rác thải, thì hòn đảo xinh đẹp này ngập trong rác, và người dân sống chung với rác.
    ___________________


    Ngay khu vực cầu cảng chính thuộc địa phận xã An Vĩnh, Lý Sơn đón khách cùng với... rác


    Sóng đánh rác trôi trên biển lên bờ kè bê tông và kẹt lại ở đó


    Những con tàu của ngư dân neo đậu cùng rác


    Bờ nam đảo, phía cầu cảng, công trình kè biển và đường cơ động đã thi công hoàn thành, lấn biển và tạo với bờ kè cũ một vũng nước tù đọng. Đây cũng là nơi chứa rác.


    “Vũng nước tù đọng” này thông với biển bởi một số cống ngầm, và rác ngoài biển được đẩy vào qua hệ thống cống này.


    “Vũng nước tù đọng” này thông với biển bởi một số cống ngầm, và rác ngoài biển được đẩy vào qua hệ thống cống này.


    Còn người dân thì vẫn... cười và sống chung với rác


    Một bãi rác ở bờ tây đảo, thuộc xã An Vĩnh, đây cũng là bến tàu


    Và nơi đây cũng là bãi rác thải xây dựng


    Một người phụ nữ đang bới rác tìm phế liệu


    Bãi rác nằm ngay trước giếng Gia Long - một di tích và cũng là nguồn nước ngọt quan trọng ở đảo Lý Sơn


    Bãi rác khổng lồ ở xã An Hải, nơi đây cũng đang là công trường xây dựng cầu cảng, âu thuyền mới ở Lý Sơn


    Rác vương vãi trên đường phố


    Một trong những cách xử lý rác đơn giản là đốt


    Ở Lý Sơn cũng có những cơ sở thu gom phế liệu để tái chế, song chỉ giải quyết được phần nhỏ rác thải trên đảo, chủ yếu là các chất liệu bìa giấy, kim loại, nhựa...; số còn lại vẫn là rác


    Cách xử lý rác “chính tắc” nhất là thu gom về bãi rác rồi đốt ở khu vực nghĩa địa gần chùa Đục, chân núi Giếng Tiền


    “Cấm đổ rác giữa đường đi, trên bờ kè” - đó chỉ là một lời nhắc nhở nguyên tắc, không có ý nghĩa nhiều.


    Còn thực tế thì người dân vẫn đổ rác trên bờ kè. Và tiếp theo là... hất rác từ bờ kè xuống biển


    Tại những “cửa khẩu” của bờ kè – nơi để cho nước rút khi tràn qua tường kè; và cũng là nơi xuống các bến tàu; là chỗ thuận tiện nhất cho việc đổ rác.


    Người đổ rác xuống biển, và biển trả lại cho người.

  2. #2
    Tham gia
    29-08-2018
    Bài viết
    26
    Cám ơn bác vì chùm ảnh thực tế tại Lý Sơn.
    Đây cũng là thực trạng chung tại nhiều nơi, khi mà ý thức của phần lớn mọi người vẫn chưa đánh giá đúng mức tầm quan trọng của môi trường, không chỉ ở VN mà còn rất nhiều nơi trên thế giới nữa.
    Các tổ chức quốc tế đang rất cố gắng kêu gọi chung tay bảo vệ môi trường nói chung và môi trường biển nói chung. Số lượng rác và túi nylon ở biển đã vượt mức báo động rất nhiều ...

  3. #3
    Tham gia
    29-06-2018
    Location
    87 dien bien phu
    Bài viết
    2
    phải tăng cường quản lý về vệ sinh, đẻ lý sơn tro thành điểm du lịch hấp dẫn

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •