Hiển thị kết quả từ 1 đến 6 / 6

Chủ đề: Ban nghỉ sao vấn đề Fake new Anti Trump

  1. #1
    Tham gia
    06-02-2011
    Location
    USA
    Bài viết
    2,669

    Ban nghỉ sao vấn đề Fake new Anti Trump

    CNN đả làm edit lai đoan video để đả Kick Tổng Thống Trump cho Cá ăn ở Nhât
    trong đó Bài báo VN củng ĂN THEO cái clip Ông Trump đổ cẩ hôp đồ cá ăn đươc đăng hàng đầu là Ong Trump ko có kiên nhẩn

    nguòn vnexxpress

    https://vnexpress.net/tin-tuc/the-gi...t-3666321.html


    đây mới là sư that xấu hổ cho CNN hâhhaha

    http://www.foxnews.com/entertainment...-koi-pond.html
    Người đi một nửa hồn tôi mất .
    Một nửa hồn kia đứng chửi thề .

  2. #2
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Quote Được gửi bởi nguoi ko co may View Post
    CNN đả làm edit lai đoan video để đả Kick Tổng Thống Trump cho Cá ăn ở Nhât
    trong đó Bài báo VN củng ĂN THEO cái clip Ông Trump đổ cẩ hôp đồ cá ăn đươc đăng hàng đầu là Ong Trump ko có kiên nhẩn

    nguòn vnexxpress

    https://vnexpress.net/tin-tuc/the-gi...t-3666321.html


    đây mới là sư that xấu hổ cho CNN hâhhaha

    http://www.foxnews.com/entertainment...-koi-pond.html
    Sau khi theo đường dẫn tác giả cho, vô vnexpress thì hỏng thấy gì là "fake news" hết (hình như NEWS chứ không phải NEW ? ) mà cũng hỏng thấy gì là "ăn theo" ( để đả kích như ý tác giả nói cả).

    Clip ở Vnexpress sao tui coi thấy đầy đủ từ lúc cho ăn từng muỗng rồi sau đó "dứt điểm" giống clip ở foxnews mà ? Đâu có cắt cúp hay "edit" gì như tác giả nói đâu ta ? Hỏng lẽ tin tác giả đưa mới là FAKE NEWS ?

    Tổng thống Trump cùng Thủ tướng Abe cho cá ăn ở Nhật
    Ông Trump được ông Abe dẫn tới một hồ nước để cho cá Koi ăn trong ngày thứ hai của chuyến công du tới Nhật.
    Tổng thống Mỹ Donald Trump đang có chuyến công du 5 nước châu Á, với điểm đến đầu tiên là Nhật Bản. Sau buổi họp sáng 6/11, ngày thứ hai trong chuyến thăm, ông Trump hội kiến Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản, sau đó được Thủ tướng Shinzo Abe dẫn tới thăm ao cá Koi trong cung điện, theo Guardian.

    Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Nhật cầm trên tay hộp gỗ, thìa múc thức ăn cá. Đây là ao cá nổi tiếng ở Nhật, nơi nhiều lãnh đạo thế giới từng ghé thăm, trong đó có cựu thủ tướng Anh Margaret Thatcher.

    Phóng viên Nhà Trắng đã dùng điện thoại di động ghi lại khoảnh khắc ông Abe hướng dẫn ông Trump cho cá ăn và đăng lên Twitter.

    Trong chuyến thăm tới Nhật, ông Trump cùng ông Abe đã bàn về phương án sử dụng các khí tài Nhật mua của Mỹ để đánh chặn tên lửa Triều Tiên bay qua lãnh thổ. Tổng thống Mỹ sẽ thăm Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam và Philippines trong những ngày tới.

    https://vnexpress.net/tin-tuc/the-gi...t-3666321.html

  3. #3
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Coi tới coi lui mấy lần thấy bình thường. Đây chỉ là thủ tục xã giao, ban đầu thì múc vài muỗng cho cá ăn, sau đó có đổ cả hộp cũng chả có gì ầm ĩ. Thời gian của các nguyên thủ quốc gia là quí báu, ở không đâu mà múc từng muỗng cho ăn đến hết hộp. Chuyện này hỏng dính dáng gì tới "kiên nhẫn" hay không kiễn nhẫn hết trọi. Vnexpress hoàn toàn chả có "ăn theo" hay viết gì xuyên tạc TT Trump cả.

    Thực ra dù CNN có đả kích T.T Trump theo kiểu "bới lông tìm vết" hay xuyên tạc, tui thấy nếu sử dụng "góc nhìn" và "suy nghĩ" kiểu mấy "trự"/"cụ" thì đó là bình thường! Vì vụ xuyên tạc này, thì mấy "trự"/"cụ" làm suốt mấy chục năm qua, mà còn làm trắng trợn hơn, dựng chuyện phịa chuyện, mà mấy "cụ"/"trự" có thấy gì là mắc cở hay gì đâu, vẫn ra rả ra rả "chính nghĩa chính nghĩa" đấy thôi. Đâu thấy "phe ta" lên án gì đâu cà ? Hihi..

  4. #4
    Tham gia
    06-02-2011
    Location
    USA
    Bài viết
    2,669
    Quote Được gửi bởi NaTra View Post
    Coi tới coi lui mấy lần thấy bình thường. Đây chỉ là thủ tục xã giao, ban đầu thì múc vài muỗng cho cá ăn, sau đó có đổ cả hộp cũng chả có gì ầm ĩ. Thời gian của các nguyên thủ quốc gia là quí báu, ở không đâu mà múc từng muỗng cho ăn đến hết hộp. Chuyện này hỏng dính dáng gì tới "kiên nhẫn" hay không kiễn nhẫn hết trọi. Vnexpress hoàn toàn chả có "ăn theo" hay viết gì xuyên tạc TT Trump cả.

    Thực ra dù CNN có đả kích T.T Trump theo kiểu "bới lông tìm vết" hay xuyên tạc, tui thấy nếu sử dụng "góc nhìn" và "suy nghĩ" kiểu mấy "trự"/"cụ" thì đó là bình thường! Vì vụ xuyên tạc này, thì mấy "trự"/"cụ" làm suốt mấy chục năm qua, mà còn làm trắng trợn hơn, dựng chuyện phịa chuyện, mà mấy "cụ"/"trự" có thấy gì là mắc cở hay gì đâu, vẫn ra rả ra rả "chính nghĩa chính nghĩa" đấy thôi. Đâu thấy "phe ta" lên án gì đâu cà ? Hihi..
    Cám ơn Bác bên vưc xem cái Video của CNN và VN express tới đoan đổ hơp thi zoom lai ong Trump cắt bỏ thủ tướng nhât hât hop đồ ăn trước, nhưng video chính thức thì Ông Trump cho cá ăn từ tốn hơn và làm theo Ngài thủ Thướng Nhât, chỉ có ai cố gắng bảo vê cái sai mới ko thấy ( tôi ko thích tranh cải hay đả kick chính tri và tôn giáo vì nó sẻ không dẩn đến đâu) tư tưởng và ý thức tuỳ mổi nguòi nhân đinh
    Được sửa bởi nguoi ko co may lúc 06:57 PM ngày 07-11-2017
    Người đi một nửa hồn tôi mất .
    Một nửa hồn kia đứng chửi thề .

  5. #5
    Tham gia
    07-07-2016
    Bài viết
    106
    Cho cá ăn? Cá tra là dễ bị nhử nhất. Nhử là theo... hahahaaaa....

    Nói về kỹ thuật cho cá ăn cách thô tục thì chắc ai cũng biết:

    https://www.youtube.com/watch?v=B2v3hmixmjM

  6. #6
    Tham gia
    24-03-2017
    Bài viết
    856
    Quote Được gửi bởi nguoi ko co may View Post
    Cám ơn Bác bên vưc xem cái Video của CNN và VN express tới đoan đổ hơp thi zoom lai ong Trump cắt bỏ thủ tướng nhât hât hop đồ ăn trước, nhưng video chính thức thì Ông Trump cho cá ăn từ tốn hơn và làm theo Ngài thủ Thướng Nhât, chỉ có ai cố gắng bảo vê cái sai mới ko thấy ( tôi ko thích tranh cải hay đả kick chính tri và tôn giáo vì nó sẻ không dẩn đến đâu) tư tưởng và ý thức tuỳ mổi nguòi nhân đinh
    Bác không thích CT thì đem chuyện này lên nói làm gì ???

    Bác đã nghĩ người ta cố gắng bảo vệ ý tưởng của người ta là sai thì bác cần gì phải tranh luận với họ nữa vi bác đã đúng rồi mà ???


    Tin tức của VN tại VN và nước ngoài đa số là lấy tin trên mạng hay báo rồi dịch lại thôi. Ít có ai mà tốn công ngồi viết ra theo ý họ hết. Bác không tin thì kiếm mấy tờ báo VN tại Mỹ rồi so với mấy tờ báo Mỹ là biết liền.

    Ít có ai mà đi kiểm chứng tin đó đúng hay sai. Lý do là họ cần ra tin gấp để kiếm $$$$$$$$$$$. Và họ cũng không sợ đúng hay sai vì miễn sao báo vẫn bán được quảng cáo là họ vui rồi.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •