Hiển thị kết quả từ 1 đến 7 / 7

Chủ đề: Tại sao TP.Hồ Chí Minh lại trở thành Top 6/10 thành phố nguy hiểm nhất thế giới !!!

  1. #1
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827

    Tại sao TP.Hồ Chí Minh lại trở thành Top 6/10 thành phố nguy hiểm nhất thế giới !!!

    Tôi đã từng nghe và vẫn còn nhớ mấy ông lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh đã phát biểu hùng hồn với người dân trong năm 2017 như sau:

    1/ Thành phố HCM là nơi đáng sống nhất châu Á. - câu nói của cựu Bí thư thành ủy Tp.HCM ông Đinh La Thăng
    2/ Thành phố HCM sẽ là thung lũng Silicon - câu nói của Bí thư thành ủy Nguyễn Thiên Nhân
    3/ Thành phố HCM sẽ biến quận 1 thành tiểu Singapore - câu nói của ông Hải (Hải cẩu)- P.chủ tịch Q.1

    Mà giờ này, Tp. Hồ Chí Minh được tờ báo "The Economist" bình chọn là thánh phố năm trong 6 thành phố top 10 nguy hiểm nhất thế giới vào ngày 16 tháng 10 năm 2017 !

    Mời các bạn xem chi tiết:



    Trên tờ "Indepedent"

    http://www.independent.co.uk/travel/...-a8002476.html

  2. #2
    Tham gia
    11-09-2010
    Bài viết
    706
    haiza, đọc mấy tin này chỉ buồn thêm thôi bác ơi.
    Nhà quan mà bị trộm thì 1 cộng lông chym thôi bọn Công An nó cũng tìm ra trong vòng 2 tiếng đồng hồ.
    Nhưng nếu dân bị mà nó làm vậy hết thì con tụi C.A chết đói sao bác. Cũng thông cảm cho bọn nó thôi
    Remember that good photography comes from your heart and your mind, not your wallet.

  3. #3
    Tham gia
    30-08-2017
    Bài viết
    24
    Làm gì để thành phố hồ chí mình thành nơi đáng số nhất vậy mn?

  4. #4
    Tham gia
    07-07-2016
    Bài viết
    106
    TP Hồ Chí Minh, tuy mang tiếng là nơi nguy hiểm, nhưng cũng có nhiều thú vui. Quán ăn, ca nhạc, các tụ điểm ăn chơi, mọc lên sụm xuống ào ạt... Tui ghé đã nhiều nơi khác nhau và đều thích, luôn cả đường phố Sài Gòn thân thương. Đem xe 4 bánh ra chạy dọc Santa Monica hay Long Beach, so với chạy xe 2 bánh tàn tàn vô chợ Gò Vấp kiếm măng cụt thấy cũng đều vui chứ có hơn gì nhau.

    Hiềm là cái thành phố mang tên Bác này có nhiều gái bán hoa quá. Trăm hoa đua nở quận nào cũng có. Người dân kiếm sống khó nhọc, hiện tượng Ngọc Trinh mọc lên. Cô nào khá thì đi lung tung mấy sàn chụp ảnh còn đỡ, đợi Hà Nội rước ra, chứ đa số phải đi đón khách tình cảnh thảm thương, đợi Tân Sơn Nhất có người về "cải thiện kinh tế".

    Mấy cụ mấy trự chống Cộng ở hải ngoại có trò chơi quái ác là vừa chống, lại vừa ghé về từ... Tân Sơn Nhất. Kè vai các chú bác cán mập cùng nhau đi nhậu với các bông hoa! Ở chơi vài tháng rồi về chống tiếp. Hẹn năm sau gặp lại. Người cũ cảnh cũ cán cũ bông hoa mới.

    Khốn khổ nhất là các anh người yêu, bố và anh em trai của các bông hoa này. Uất ức dồn lên rồi trở thành chống... Mỹ! Thấy họ ì ạch chống Đế Quốc mà mắc cười muốn chết luôn. Người yêu thành bông hoa thì ta thành chiến sĩ, yêu thương hửi Đảng là chuyện nhỏ, hận thù chống Mỹ là chuyện to. Mối hận thù này khiến họ chống ầm ầm vô cả quá khứ và thù lây luôn cả VNCH, nay em thành Nguyễn Thị Bông Hoa của TP Hồ Chí Minh hòa bình nguy hiểm nên anh ghét Nguyễn Văn Thiệu của Sài Gòn khói lửa hòn ngọc viễn đông ngày xưa là phải rồi!

    Mà rồi cũng thành liệt sĩ luôn chứ chống gì nổi nữa, dân ta thổn thức mỗi lần mấy ông Mỹ đặt chân xuống mặt đất VN. Dù là da đen ốm nhách hay da trắng mập ù gì cũng đều yêu hết. Không Có Gì Quí Hơn Đô La Tự Do!.

  5. #5
    Tham gia
    07-07-2016
    Bài viết
    106
    Quote Được gửi bởi crazyfoto View Post
    Tôi đã từng nghe và vẫn còn nhớ mấy ông lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh đã phát biểu hùng hồn với người dân trong năm 2017 như sau:
    ...
    3/ Thành phố HCM sẽ biến quận 1 thành tiểu Singapore - câu nói của ông Hải (Hải cẩu)- P.chủ tịch Q.1
    Ông Hải này sao lại nói quá như vậy?

    Tuy là tui thương mến Sài Gòn, nhưng thành thật mà nói thì cả VN còn chưa thể, nói gì thành phố HCM, và rồi chỉ quận 1?

    Thành phố HCM của ta ngập lụt triền miên, đi đâu cũng thấy mấy vũng nước hết bên này rồi đến bên kia...

    Bây giờ đem hai chữ "vũng nước" chêm thêm vô câu nói trên của ông Hải thì họa may mới đúng. Và cũng chỉ có một chỗ để chêm vô là hợp lý mà thôi, nhét vô vị trí nào tùy theo nhân dân ta chọn lựa.

  6. #6
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Quote Được gửi bởi quanlamngoc View Post
    Làm gì để thành phố hồ chí mình thành nơi đáng số nhất vậy mn?
    Ngay giữa thành hồ ban ngày ban mặt mà nó còn dám chơi luôn khách trên taxi thế ni, chơi nhầm ông nhân viên lãnh sự Mỹ mới đau hể
    Cán bộ Tổng lãnh sự quán Mỹ trình báo bị cướp ở Sài Gòn
    Người đàn ông Mỹ nói rằng, khi ngủ quên trên taxi ở trung tâm TP HCM đã bị hai người khống chế, cướp tài sản.
    https://vnexpress.net/tin-tuc/phap-l...n-3646662.html

    Thế ni thì đừng hỏi tại răng và vì răng hỷ.
    Đệ nhất Phu nhân Mỹ Melania Trump không đi thăm Việt Nam
    https://www.voatiengviet.com/a/4106998.html

    Bọn cướp ngày với cướp đêm cũng toàn là con cháu của hồ cẩu tặc không tề.

  7. #7
    Tham gia
    07-07-2016
    Bài viết
    106
    Hỏi: Bông hoa ở đâu mà giữa TP Hồ Chí Minh lại mọc lên nhiều thế? Đêm nào cũng chạy tứ tung đạp lên nơi mang tên bác?

    Đáp: Với tâm ý đó, khả năng đó... Thì trăm năm trồng người, mười năm trồng cây, vậy sáu tháng là đủ cho hoa nở rộ rồi.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •