Trang 53 / 68 Đầu tiênĐầu tiên ... 343515253545563 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 521 đến 530 / 680

Chủ đề: Những chuyến đi chơi ngắn - day trip

  1. #521
    Tham gia
    30-04-2017
    Bài viết
    2,353
    LIVE FREE OR DIE
    2SE01565 by Joseph luong, on Flickr

    Bãi đậu của các ông lớn. Hai chiếc bên trái là của KQ Mỹ, hai chiếc bên phải là của KQHG Canada.
    2SE01567 by Joseph luong, on Flickr

    Đuôi của một chiếc KC-10 Extender của hãng McDonnell Douglas. Chiếc này dễ nhận ra nhất vì nó có 3 máy phản lực. 2 ở cánh và 1 ở đuôi. Em thấy sao chiếc này vắng, không ai xếp hàng nên cũng leo lên xem cho biết.
    2SE01568 by Joseph luong, on Flickr

    Vừa vào được trong đuôi thì mới thấy rất đông người đang ở phía trước nên thôi quyết định trở ra.
    2SE01569 by Joseph luong, on Flickr

    Vòng ra trước thì mới biết có lối đi xuống. Và bên hông khoang mở ra, và thấy người đi chỉ 1 hàng, có người còn chụp mấy tấm selfie nên mới lâu như vậy.
    2SE01571 by Joseph luong, on Flickr
    hm...

  2. #522
    Tham gia
    30-04-2017
    Bài viết
    2,353
    Chiếc kế tiếp em đi ngang qua là Boeing C-17 Globemaster III. Nhìn chiếc này lại nhớ đến câu chuyện đau thương khi Mỹ rút quân khỏi A-phú-hãn.
    2SE01574 by Joseph luong, on Flickr


    Em đi đến chiếc kế tiếp, cũng là C-17 nhưng thuộc KQHG Canada. Những chiếc của Canada được gọi là CC-177, vì sản xuất riêng cho Canada. Chiếc này thuộc Phi đoàn 429 Bison. Bò Bison này chỉ có sống ở Bắc Mỹ nên được phi đoàn này dùng đặt tên. Các bác có thể thấy hình bò Bison trên đuôi.
    2SE01575 by Joseph luong, on Flickr

    Cửa khoang ở đuôi đã hạ xuống để mọi người có thể đi vào tham quan. Em chỉ đứng ngoài chụp một tấm rồi đi tiếp vì đã trễ giờ.
    2SE01576 by Joseph luong, on Flickr
    hm...

  3. #523
    Tham gia
    30-04-2017
    Bài viết
    2,353
    Ngoài những chiếc này, đi bộ thêm chừng trăm mét còn có thêm các chiếc P-8A Poseidon, HC-144 Ocean Sentry, RC-135V/W Rivet Joint nhưng em đành bỏ qua vì trễ giờ và đang háo hức muốn xem "ổ đại bàng"

    Gọi là ổ đại bàng vì năm nay Static display có đến 6 chiếc F-15 Eagles = Đại bàng. Vì vậy người ta gọi nơi đây là ổ đại bàng. Năm ngoái ở đây cũng có rất nhiều F-18 Hornet và Super Hornet, và cộng thêm các chiếc Super Hornet của Blue Angels nên họ gọi cả Air show là tổ ong.

    Các chiếc F-15 C và D thuộc VBQG bang Oregon và họ là những phi công đã thực hiện những màn bay ngang nhanh và thấp hôm thứ 6. Tuy có dây vào rào lại nhưng cũng rất gần. Chỉ có điều không thể đụng chàm vào những chiếc này mà thôi, và đó cũng là điều dễ hiểu.
    2SE01578 by Joseph luong, on Flickr

    Huy hiệu của Air National Guard.
    2SE01581 by Joseph luong, on Flickr



    Em chụp tấm dưới là vì có hình 111th FS (Fighter Squadron - Phi đoàn khu trục?) và vì phi công là Đại tá/Colonel Jason Nalepa. Thường thì nếu lên đến cấp Đ.Tá thì chắc hẳn là chỉ huy của 111th FS. Về hỏi gú-gồ thì đúng là vậy. Không những vậy ông còn là tư lệnh của Không đoàn 173, trong đó có phi đoàn 111th.

    Có một bác trên Flickr đã chỉ ra là chiếc này đã có 1 ngôi sao xanh, tức là đã bắn hạ được một chiếc máy bay đối phương. Em tò mò search google thì thấy chiếc này lúc xưa thuộc 22nd TFS (Tactical Fighter Squadron - sư đoàn chiến thuật). Đã tham chiến ở Vùng Vịnh đã hạ được một chiếc trực thăng Mi-08 của KQ Iraq. Đến năm 2010 thì giải tán 22nd TFS và chiếc này bàn giao lại cho VBQG Oregon. Ngày nay việc bắn hạ một chiếc máy bay rất hiếm nên thường thì ai cũng giữ lại ngôi sao xanh và vì thế mới thấy ở Air show này.
    2SE01583 by Joseph luong, on Flickr

    Thêm một tấm của chiếc 80-003 này. Các bác thấy bên cạnh là một chiếc F-15 khác nữa. Các chiếc ở đây đậu đủ kiểu. Có chiếc ngang, có chiếc dọc. Em nghĩ là vì để khác giả có thể thấy nhiều góc khác nhau của F-15. Vì không thể đi vòng quanh các chiếc này được.
    2SE01584 by Joseph luong, on Flickr
    hm...

  4. #524
    Tham gia
    30-04-2017
    Bài viết
    2,353
    Các chiếc này thường có sĩ quan túc trực và nhân viên mặt đất ở gần để chào hỏi, chụp hình, trả lời các câu hỏi với mọi người.
    Và cũng rất dễ phân biệt. Phi công là sĩ quan và mặc những bộ đồ jump suit như thế này. Trên vai anh này có 2 đường, tức là Đ. Úy/Captain. Còn anh đứng sau mặc đồ rằn ri là thuộc bộ phận maintenance cho máy bay. Thường thì họ mang cấp bật Trung Sĩ.
    2SE01589 by Joseph luong, on Flickr

    Đây là một chiếc khác của VBQG Oregon. Phi công là một người gốc Á. Và bên cạnh anh ta đặt 1 chiếc bàn, bày bán những sticker, poster hay các patch (miếng dán) huy hiệu phi đoàn, vv. Tùy phi đoàn họ bán những miếng dán khác nhau.
    2SE01580 by Joseph luong, on Flickr

    Một chiếc vô danh. Em chụp là vì ngày hôm trước chụp được chiếc này mà chẳng thấy sơn gì ở đuôi. Giờ mới biết chiếc này vừa được bàn giao cho VBQG Oregon từ căn cứ Anh và hết sơn nên chưa kịp sơn gì lên đuôi cả.
    2SE01593 by Joseph luong, on Flickr

    Và đây là tấm chụp đuôi của F-15C VBQG Oregon để xem cho rõ hơn. Ký hiệu 78-547, nghĩa là đã có từ năm 78. Nếu 3 năm sau mà chiếc này đối đầu với các chiếc Mig thì không biết ai hơn ai.
    2SE01592 by Joseph luong, on Flickr
    hm...

  5. #525
    Tham gia
    30-04-2017
    Bài viết
    2,353
    Thêm một tấm F-15 nữa. Nếu tìm hiểu thêm thì có lẽ em sẽ mang luôn 100-400mm để chụp những tấm gần chi tiết hơn. Nhưng đó cũng là kinh nghiệm để những lần sau đi Air Show sẽ chụp.
    2SE01590 by Joseph luong, on Flickr

    Và tấm cuối cùng với góc nhìn lạ hơn, trước khi em đưa các bác sang một ổ khác..."ổ rắn lục"
    2SE01586 by Joseph luong, on Flickr
    hm...

  6. #526
    Tham gia
    11-03-2013
    Bài viết
    2,175
    Cám ơn bác cho xem những tấm ảnh rất đẹp, công với nhưng thông tin chi tiết thật là thú vị.


    Quote Được gửi bởi joseph.luong View Post
    .... Phi công là sĩ quan và mặc những bộ đồ jump suit như thế này....
    Lói lôm la nà "giặc nái mặc áo niền quần"

  7. #527
    Tham gia
    16-09-2008
    Bài viết
    826
    Quote Được gửi bởi ASAV View Post
    Cám ơn bác cho xem những tấm ảnh rất đẹp, công với nhưng thông tin chi tiết thật là thú vị.




    Lói lôm la nà "giặc nái mặc áo niền quần"
    Mấy ông này đi toilet phiền phức hén

  8. #528
    Tham gia
    30-04-2017
    Bài viết
    2,353
    Quote Được gửi bởi ASAV View Post
    Cám ơn bác cho xem những tấm ảnh rất đẹp, công với nhưng thông tin chi tiết thật là thú vị.




    Lói lôm la nà "giặc nái mặc áo niền quần"
    Quote Được gửi bởi langthangsg06 View Post
    Mấy ông này đi toilet phiền phức hén
    Đọc xong comment các bác mà em phì cười. May là mới hớp ngụm cà phê rồi mới đọc, chứ không chắc em sặc mất.

    hm...

  9. #529
    Tham gia
    30-04-2017
    Bài viết
    2,353
    Viper pit - ổ rắn lục.
    Các dân xem air show gọi chỗ này là ổ rắn vì đây đậu dăm bảy chiếc F-16. Tuy tên chính thức là F-16 Fighting Falcon, nhưng các phi công vẫn đặt tên "không chính thức" là Viper vì đứng nhìn chúng giống như con rắn lục. Sau này F-16 ra phiên bản cải tiến F-16V và từ đó thì người ta dần gán cho "V" thành F-16 Viper. Hiện nay đội Demo F-16 của KQ Mỹ cũng gọi là F-16 Viper Demo Team và ngay cả lớp sơn thân máy bay cũng sơn như da rắn, rất đẹp. F-16 Demo năm nay không góp mặt trong ASL nên em chưa chụp được đội Demo này.


    Đuôi chiếc này có hình con cá mập, ở dưới thì viết "Makos", nghĩa là loại cá mập Mako.
    FM là ký hiệu căn cứ. Em không rành nên chỉ chụp trước về research sau. Và vì không có thời gian nên không nán lại để hỏi chuyện với các phi công.
    Hỏi gú-gồ thì biết rằng đây là 93rd Fighter Squadron, biệt danh là Makos. Phi đoàn này là một thành phần dự bị của KQ Mỹ. Căn cứ nằm ở Homestead Air Reserve Base, Florida. Ký hiệu FM chính là căn cứ dự bị này.
    2SE01594 by Joseph luong, on Flickr


    Nơi đây ở gần Zone Xanh nên các bác thấy đằng sau là các xe đậu trên cỏ để xem Air show. Tuy xa nơi biểu diễn nhưng lại rất ngay bên cạnh Static Display.
    Bên trái các bác thấy họ còn bán cả áo thun nữa.
    2SE01596 by Joseph luong, on Flickr

    Cũng chưa bao giờ chụp F-16 thật ngoài đời nên em nán lại chụp thêm vài pô nữa. Lúc này show đã bắt đầu. Và khai mạc chương trình là CF-18 Demo của Canada. Tiếc quá, em đang canh định chụp CF-18 Demo và buổi sáng vì hôm qua là Twilight show nên không sáng và rõ như ban ngày.
    2SE01597 by Joseph luong, on Flickr
    hm...

  10. #530
    Tham gia
    30-04-2017
    Bài viết
    2,353
    Thêm một phi đoàn khác nữa. Em chụp trước về tìm hiểu sau.
    Các chiếc này thuộc VBQG bang Ohio. Chữ "OH" là viết tắt cho bang Ohio. Chữ "Toledo" là tên của căn cứ sân bay. Và "Stingers" là biệt danh cho 112th FS.

    2SE01599 by Joseph luong, on Flickr


    Gần xa đủ kiểu...
    2SE01600 by Joseph luong, on Flickr

    2SE01606 by Joseph luong, on Flickr

    Và đây là tấm cuối ở ổ rắn lục này. Em vội vàng đi về, vì còn khá xa mới đến chỗ đón xe kéo để về chụp Air Show. CF-18 Demo bay gần và đẹp quá...vẫn còn tiếc.
    2SE01605 by Joseph luong, on Flickr
    hm...

Trang 53 / 68 Đầu tiênĐầu tiên ... 343515253545563 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)

Tags for this Thread

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •