Mt Rainier. phiá xa.
Trần mây thấp nên mặt trời không sáng lắm.
Bên phải là hồ chứa nước uống nên họ rào lại không cho vô. Bọn tới chỉ lên tới đỉnh đồi trước mặt rồi vòng về. Không rõ bao xa nữa mới tới đỉnh núi Rainier.
Mt Rainier
Tại thung lũng Yosemite có vài đường mòn đi lên trên núi. Đường lên thác Yosemite thuộc loại thu hút du khách nhiều nhất. Cảnh đẹp, bóng mát, nước uống và về để khoe là đã leo lên thác nước cao nhất Bắc Mỹ.
Đây cũng là đường đi khó khăn nhất nhì vùng đó, nhất là lúc có tuyết phủ. Một số người lên tới chân thác trên (Upper Yosemite Falls) ngồi ăn trưa rồi quay xuống.
Hình dưới là thác nước tớ chụp tứ phía nam thung lũng trên đường 4 Mile Trail.
Thác nước được bà con chia làm 3 phận Thác trên và thác dưới. Khúc giữa thì kêu là cascades.
Được sửa bởi LN2017 lúc 04:30 AM ngày 01-04-2018
Thác dưới thì rất dễ đi. Vì chỗ đó khó kiếm chỗ đậu nên tớ chuyên dùng xe bus (trạm số 6). Chừng 20 phút là tới chân thác dưới. Rất nhiều chỗ chụp và muà nước thấp có thể leo vô trong tắm. Có người tin rằng nếu đứng tại chân thác cho bụi nước phun lên người sẽ mau có con.
Trạm xe bus số 6
Trên đường đi vô thác. Hình dướci là chỗ nhiều tay đứng chờ cho mặt trời đúng góc để chụp. Hôm đó tớ gặp một lớp dậy chụp hình chừng vài chục người. Họ đứng chờ đúng điều kiện để chụp ??? tớ thì a ma tơ nên chụp và đi liền.
Tại chận thác thì có vài băng ghế. Chỗ này ngồi ăn trưa rất mát. Môt số người thì leo vào phía trong ngồi chơi, tớ chưa leo vô nên không rõ. Đoán chừng không khó lắm vì thấy một đám con nít trong đó.
Thác dưới vào muà khô
Nếu không tính chuyện ăn trưa thì đường này mất chừng 1 tiếng là cùng (đoán chừng thôi vì tính cả thời gian chụp hình).
Nếu bác nào có sức thì leo lên thác trên. Đường đi thác trên nằm ngay cạnh Camp 4. Dùng trạm xe bus số 7. Đi bộ từng thác dưới thì chừng 20-30 phút.
Nếu đi thì nên chuẩn bị đồ ăn và nước uống. Giầy loại tốt. Và nên mặt nhiều lớp áo nếu đi vào muà lạnh. Vì là đường mòn trên giốc núi nên vấ đề vệ sinh rất khó, nhất là cho phái nữ. Họ có luật về tiểu tiện trên núi nên tìm hiểu thêm.
Bác nào không muốn đeo nhiều nước thì có thể lấy nước giọc đường. Tớ thấy là ít nhất 3 chỗ lấy nước uống. Dĩ nhiên là phải có đồ lọc nước.
Nước trong kẽ đá vào muà đông.
Và muà hè.
Tránh mấy nước ao tù hay có váng trên mặt. Tớ dùng nước trong kẽ đá và đáy là cát, đá. Đáy mà có sình lầy thi tớ không dùng.
Phía tây nam thung lũng.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)